Mỹ: Thảm kịch Stardance; Trump trở lại MXH; Ứng viên đảng CH; Nới trừng phạt Venezuela; Săn vũ khí cho Ukraine

TOÀN CẢNH THẢM KỊCH STARDANCE

(Ảnh minh hoạ).

Star Ballroom Dance Studio là điểm hẹn ngọt ngào bậc nhất ở Monterey Park, quy tụ những người ở độ tuổi 50, 60 tới khiêu vũ. Giờ đây nơi này gắn liền với "Thảm kịch Stardance".

Tối 21/1, hàng nghìn người tập trung tại khu Chinatown ngoại ô đầu tiên của Mỹ để tham dự lễ hội chào đón Tết Nguyên đán.

Đây là bữa tiệc đón Tết Nguyên đán đầu tiên ở Monterey Park kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu cách đây ba năm.

Đêm lễ hội hóa thảm kịch

Âm nhạc rộn ràng, thức ăn đường phố và vòng quay ngựa gỗ tạo nên không khí lễ hội ấm áp. Dọc theo đường phố, mọi người nhảy múa chào đón năm mới.

Một giờ sau khi bữa tiệc ngoài trời kết thúc, cuộc khiêu vũ vẫn tiếp diễn bên trong câu lạc bộ khiêu vũ Star Ballroom Dance Studio (gọi tắt là Star) trên Đại lộ West Garvey.

Trong suốt hơn ba thập kỷ qua, nơi này trở thành điểm hẹn ngọt ngào bậc nhất trong thành phố, quy tụ những người phụ nữ và đàn ông ở độ tuổi 50, 60 tới khiêu vũ.

Họ cùng nhau thể hiện những động tác khiêu vũ điêu luyện, có người bắt đầu những bước nhảy cơ bản, và cũng có những người tới đó chỉ để đơn giản là được ở bên nhau. Một số người gọi nơi này là gia đình.

Vào khoảng 22h20, trong khi vài chục người đang ở bên trong studio, vài cặp bạn nhảy đang xoay người trên sàn gỗ sáng bóng, một người đàn ông mặc áo khoác đen dày, đội mũ trượt tuyết bước vào, nhắm bắn và bắt đầu nổ súng bừa bãi.

Với nhiều người dân Mỹ, đó là đêm thứ 21 của năm 2023 và đối với nhiều người gốc Á đang đón đợi Tết Nguyên đán - vốn được hơn một tỷ người trên toàn thế giới thuộc nhiều nền văn hóa tham gia - đó là đêm giao thừa.

Ở giữa điểm tụ họp chỉ cách trung tâm Los Angeles 15 phút lái xe về phía đông, người đàn ông 72 tuổi đã gây ra vụ xả súng hàng loạt thứ năm trong năm ở Mỹ.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Huu Can Tran, một người gốc Á nhập cư làm công việc lái xe tải. Nghi phạm - đã tự sát trong xe sau khi đụng độ với cảnh sát ở Torrance, cách Monterey Park hơn 46 km.

Huu Can Tran từng là khách quen ở Star.

Người đàn ông 72 tuổi đã bắn hơn 20 người, 11 nạn nhân trong số đó thiệt mạng. Phần lớn nạn nhân là người gốc Á và chi tiết này lập tức làm dấy lên nỗi sợ hãi rằng họ bị nhắm tới vì gốc gác của bản thân.

Đêm thứ bảy tràn ngập không khí lễ hội bỗng dưng biến thành ngày cuối tuần chìm trong đau khổ và sợ hãi. Nơi được nhiều người gốc Á cho là “an toàn nhất nước Mỹ” đột ngột bị ghi tên lên bản đồ những điểm xảy ra xả súng hàng loạt.

Vào lúc 22h22, cảnh sát Monterey Park nhận cuộc gọi 911 đầu tiền từ câu lạc bộ khiêu vũ: Có tiếng súng nổ bên trong Star Ballroom Dance Studio trên đường chính của thành phố.

Cảnh sát từ bộ phận sĩ quan 77 đã phản ứng trong vòng ba phút.

Bên trong Star, mọi người nấp dưới gầm bàn, trốn vào các góc và chạy trốn bằng mọi cách có thể.

Đại úy Andrew Meyer thuộc Sở Cảnh sát hạt Los Angeles cho biết khách hàng “chạy ra khỏi phòng, la hét”.

Cảnh sát trưởng Scott Wiese của Monterey Park cho biết thêm khi các cảnh sát đến bãi đậu xe, cảnh tượng “rất hỗn loạn. Có người bị thương, nhiều người tìm cách chạy ra khỏi cửa”.

Trên radio cảnh sát, thông báo lúc 22h33 ghi rằng “tất cả các đơn vị 122 West Garvey đã sẵn sàng tiến vào”.

Các sĩ quan cảnh sát - một số mới bắt đầu công việc vài tháng, nhiều người đang làm nhiệm vụ sau khi tham gia lễ hội đường phố - tiến vào căn phòng hỗn loạn: Những vũng máu trên sàn, mọi người la hét và than khóc.

Nhiều sĩ quan đã trải qua khóa huấn luyện bắn súng tích cực trong vài tuần qua. Tuy nhiên, ông Wiese, người mới nhậm chức cảnh sát trưởng hôm 19/1, nói rằng: “Các sĩ quan đã bắt gặp một cảnh tượng mà không ai trong số họ chuẩn bị tinh thần… Và các sĩ quan trẻ tuổi của tôi đã làm công việc của họ”.

Giữa sàn khiêu vũ, một người phụ nữ và một người đàn ông nằm bất động.

Lúc 22h38, trên máy scanner của những nhân viên cứu thương đầu tiên tại hiện trường có báo cáo: “Có nhiều bệnh nhân. Chúng tôi vẫn đang xác định số lượng”.

Điệu nhảy cuối cùng

Tổng cộng, các sĩ quan tìm thấy 10 người thiệt mạng - năm nam giới, năm nữ giới - và 10 người khác bị thương. Robert Luna, Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles, sau đó xác nhận một thi thể được tìm thấy trong chiếc xe bên ngoài studio, có lẽ bị bắn trước khi xảy ra vụ xả súng hàng loạt. Những nạn nhân còn lại ở trong phòng khiêu vũ.

Thêm một nạn nhân tử vong được xác nhận hôm 23/1 tại trung tâm y tế LAC+USC, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 11 người. Một trong số nạn nhân thiệt mạng ở độ tuổi 50, sáu người ở độ tuổi 60 và bốn người ở độ tuổi 70.

Cách đó hơn 20 km, trên radio của Sở cứu hỏa Verdugo, người điều phối đưa ra một cảnh báo: “Yêu cầu các đơn vị bổ sung, nhiều nạn nhân, vết thương do đạn bắn”.

Thêm nhiều cảnh sát đến, xe cấp cứu, những người bạn lo lắng, những người đã có mặt tại lễ hội. Bên ngoài Star, đám đông ngày càng lớn hơn; bên trong, một hiện trường án mạng khủng khiếp.

Bà My Nhan - gia đình thường gọi là Mymy - là người đầu tiên bị bắn chết trong vụ xả súng - theo xác nhận từ gia đình.

Gia đình chia sẻ rằng câu lạc bộ khiêu vũ này là điểm lui tới mỗi cuối tuần của bà My Nhan và “thật đau đớn, hôm thứ bảy là điệu nhảy cuối cùng của bà”.

Các nhân chứng nói rằng một nạn nhân hay được gọi là ông Ma, ông chủ Ma, là người hướng dẫn khiêu vũ rất được lòng các khách hàng, nằm trong số những người bị bắn gục đầu tiên. (Người này về sau được xác định là Ma Ming Wei).

Những nạn nhân bị thương được đưa đến một số bệnh viện.

Các vỏ đạn mà cảnh sát tìm thấy bên trong câu lạc bộ khiêu vũ cho thấy nghi phạm đã bắn 42 viên đạn, ông Luna cho biết vào cuối ngày 23/1.

Hạ nghị sĩ Judy Chu (đảng Dân chủ, bang California), người từng đảm nhiệm ba nhiệm kỳ thị trưởng của Monterey Park, bày tỏ đau xót: “Sự việc có thể còn tồi tệ hơn rất nhiều. Một giờ trước khi xảy ra vụ xả súng, hàng nghìn người đã tụ tập cách hiện trường chỉ một dãy nhà để đón Tết Nguyên đán”.

Người hùng lao vào tước súng của nghi phạm ở Lai Lai

Khoảng 20 phút sau khi nghi phạm rời Star ở Monterey Park, ông ta tới Lai Lai Ballroom & Studio (gọi tắt là Lai Lai), cách Alhambra chưa đầy 5 km về phía bắc.

Brandon Tsay, nhân viên làm việc bán thời gian tại Lai Lai, lúc đó đang ở trong sảnh thì nhìn thấy người đàn ông với khẩu súng trên tay. Ông bà của Tsay là những người thành lập studio này.

Chàng trai 26 tuổi kể lại với ABC: “Ông ấy nhìn quanh phòng, có vẻ như đang tìm mục tiêu để bắn. Ông ấy bắt đầu nạp đạn. Tôi nhận ra rằng phải giành vũ khí ra khỏi tay ông ta”.

Tsay kể rằng anh lao vào người đàn ông và chộp lấy khẩu súng. Vũ khí này về sau được cảnh sát xác định là “súng lục tấn công bán tự động có băng đạn”.

Nghi phạm “đã đánh vào mặt tôi”, Tsay nói. “Ông ấy đập vào gáy tôi. Tôi đang cố gắng giằng khẩu súng ra khỏi ông ta”.

Tsay thắng thế, chĩa súng vào người đàn ông và hét lên: “Đi khỏi đây! Tôi sẽ bắn!”.

Người đàn ông do dự, sau đó bước ra ngoài và chạy trở lại chiếc xe tải màu trắng, Tsay cho biết.

Tsay gọi cảnh sát, khẩu súng vẫn còn trong tay.

“Nghi phạm bước vào đó, có lẽ định giết nhiều người hơn”, cảnh sát trưởng Luna cập nhật trong cuộc họp báo ngày 23/1. Ông gọi Tsay là anh hùng.

Vài phút sau cuộc gọi của Tsay, cảnh sát đã bao vây Lai Lai. Không có ai bị thương. Các nhà điều tra bắt đầu tìm kiếm bằng chứng, và khẩu súng mà Tsay lấy được hóa ra lại chính là chìa khóa. Họ nhanh chóng truy dấu vũ khí, một khẩu Cobray M11 9 mm bán tự động, từ đó tên và thông tin liên quan tới nghi phạm đã lộ diện.

Vào sáng 22/1, một tờ giấy viết tay được dán trên cửa của Lai Lai: “Đóng cửa để tưởng niệm Thảm kịch Stardance”.

Nghi phạm có thể đã tìm cách điều trị y tế ngay trước khi dừng ở Torrance, các nguồn tin nói với CNN.

Một bệnh viện trong khu vực đã phản ánh với cảnh sát về một người đàn ông, được cho là giống với đối tượng bị truy nã, vào phòng cấp cứu, tìm cách điều trị vết thương do đánh nhau.

Khoảng 23h30 tối 21/1, Thị trưởng Monterey Park Henry Lo bắt đầu nhận được các dòng tweet từ bạn bè và người dân, báo tin cho ông về một vụ nổ súng trong thành phố.

Ông Lo đã dành ngày thứ bảy tại lễ hội, giữa hàng nghìn người chen chúc trên các con phố ở trung tâm thành phố. Không khí lễ hội lúc đó đầy vui tươi, tràn ngập hy vọng rằng năm mới này có thể mang lại sự nhẹ nhõm sau khi Covid-19 buộc ban tổ chức phải hủy bỏ hai lễ hội trước đó.

Nhưng bây giờ, vị thị trưởng không biết phải nghĩ gì. “Tôi không thể tin được điều này đang xảy ra - nó đang xảy ra sao? Đó có phải là một trò đùa, một trò chơi khăm?”, ông kể lại.

Suốt đêm, ông Lo tất bật hỏi thăm bạn bè và gia đình. Ông lái xe ngang qua hiện trường, cách tòa thị chính vài dãy nhà, nhưng không đi vào khu vực có băng phong tỏa của cảnh sát, vì không muốn làm phiền công việc của giới chức trách.

Tan vỡ

Tại Washington, Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ xả súng lúc 5h45 sáng 22/1 và ông chỉ đạo FBI hỗ trợ chính quyền địa phương.

Khi Mặt Trời mọc trên dãy núi San Gabriel ở phía đông bắc Los Angeles, hoạt động hỗ trợ nạn nhân được mở bên trong một trung tâm cách địa điểm nổ súng năm dãy nhà. Các bệnh viện kêu gọi trợ giúp. Các quan chức, cảnh sát và người chuyên trách khác trấn an người dân đang lo lắng và khẳng định họ đang truy tìm nghi phạm.

“Chúng tôi tưởng rằng cuối cùng chúng tôi cũng trở lại bình thường, nhưng rồi điều khủng khiếp này lại xảy ra - tôi cảm thấy tan vỡ”, Hạ nghị sĩ Chu trải lòng.

Bà nói thêm rằng Monterey Park được biết đến là một “nơi an toàn và yên tĩnh”. “Chúng tôi coi đó là nơi để nuôi dạy con cái và trải nghiệm cuộc sống chất lượng cao”.

Monterey Park là ethnoburb gốc Á đầu tiên ở Mỹ. Ethnoburb là khu đô thị thịnh vượng nơi những người di cư tới từ Trung Quốc chiếm phần lớn dân số.

Đây là vùng ngoại ô được các nhà phát triển người Mỹ gốc Hoa dán nhãn là “Đồi Beverly của Trung Quốc”. Ngày nay, người Mỹ gốc Á chiếm khoảng hai phần ba dân số.

Vào sáng 22/1, khi cư dân đang bàng hoàng về vụ nổ súng, cảnh sát ở Torrance, một thành phố ven biển cách Monterey Park hơn 40 km về phía tây nam, phát hiện một chiếc xe tải màu trắng giống với mô tả về chiếc xe của nghi phạm.

Theo lời ông Luna, vào lúc 10h20, khi các sĩ quan dừng lại phía sau, chiếc xe tải đã đi vào bãi đậu xe của trung tâm mua sắm ở đại lộ Hawthorne và Sepulveda.

Trên radio của cảnh sát, các sĩ quan được lệnh ngăn không cho xe cộ đi vào khu vực đỗ xe bên ngoài trung tâm mua sắm có các cửa hàng Walmart, PetSmart và Hobby Lobby.

Xe cảnh sát tới thêm, chạy rải rác trên bốn làn đường để chặn đường và bao vây xe nghi phạm.

Khoảng 10h40, một sĩ quan tại hiện trường thông báo trên radio: “Vụ án Monterey Park đêm qua và vụ này có liên quan”.

Hai mươi phút sau, một sĩ quan khác nói: “Chúng ta nên bắt đầu tổ chức kế hoạch chiến thuật nếu có đủ nguồn lực để tìm cách bắt giữ người này và trợ giúp y tế cho ông ta”.

“Chúng tôi đang làm việc đó ngay bây giờ”, một sĩ quan khác trả lời.

Ông Luna cho biết khi các sĩ quan bước ra khỏi xe để liên lạc với người trong chiếc xe trắng, họ nghe thấy một tiếng súng duy nhất.

Cảnh sát đưa các xe của họ tiến ra phía sau chiếc xe tải trắng và gọi đội chiến thuật.

Vào lúc 11h04, Sở Cảnh sát hạt Los Angeles đã đưa ra một bản tin đặc biệt yêu cầu công chúng giúp tìm kiếm một người đàn ông bị truy nã trong cuộc điều tra vụ xả súng. Bản tin cho thấy hai góc nhìn từ camera an ninh của một người đàn ông châu Á đeo kính, mặc áo khoác đen và đội mũ trượt tuyết.

Nhưng vào thời điểm bản tin được đăng trên Twitter, các sĩ quan đã tìm thấy chiếc xe tải.

Lúc 12h52, ba xe bọc thép của đơn vị SWAT bao vây chiếc xe tải trắng - một mũi đối mũi, một mũi đối đuôi và một song song với phía tài xế. Trực thăng của cảnh sát trưởng hạ cánh gần đó. Các sĩ quan trong bộ đồng phục màu xanh lá cây cẩn trọng chạy dọc theo chiếc xe tải. Ở phía ghế khách của chiếc xe, các sĩ quan mở cửa và leo vào bên trong. Ở phía ghế tài xế, các sĩ quan đeo găng tay màu xanh mở cửa bước vào.

Trong vòng vài phút, các phương tiện SWAT đã rời đi. Không còn mối đe dọa nào nữa: Tay súng - sau này được xác định là Tran - đã tử vong vì vết đạn tự bắn và gục xuống vô lăng. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn trong xe tải.

Trở lại Lai Lai ở Alhambra, các sĩ quan nhận được một vũ khí khác mà Tsay nói rằng anh ta đã lấy từ nghi phạm. Đó là một khẩu súng lục tấn công với “băng đạn mở rộng có dung lượng lớn được gắn thêm vào”, ông Luna cho biết. Về sau vị cảnh sát trưởng xác nhận khẩu súng này là “vũ khí tấn công MAC-10 9 mm”.

“Các bạn không còn bị đe dọa nữa”, bà Chu nói với người dân trong cuộc họp báo trên truyền hình vào cuối ngày.

Tuy nhiên, nỗi đau vẫn còn đó. Cho tới nay, sáu nạn nhân vẫn còn nhập viện. Và các nhà điều tra bắt đầu cố gắng tìm hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Chưa có động cơ nào được xác định, ông Luna nói.

Cảnh sát trưởng Wiese nói: “Tất cả đều muốn có câu trả lời. Vấn đề là chúng ta có thể không bao giờ biết tại sao”.

Tuy nhiên, mối liên hệ của nghi phạm Tran với hai câu lạc bộ khiêu vũ có thể mở ra một số manh mối. Ông đã gặp người phụ nữ mà ông sau đó đã kết hôn khoảng 20 năm trước tại Star, người này nói với CNN.

Theo Thị trưởng Lo, Tran là khách quen ở Star. Người vợ cũ nói rằng ông Tran đã làm quen và mời bà học khiêu vũ miễn phí. Họ kết hôn sau khi gặp gỡ, và ông Tran đệ đơn ly hôn vài năm sau đó, hồ sơ tòa án cho thấy.

Adam Hood, người cho biết đã gặp Tran khoảng hai thập kỷ trước và sống với ông này trong vài năm, kể rằng Tran có những nỗi oán giận và thù ghét với nhiều người về tiền bạc, tình yêu. Ông cũng không vui về sự xa lánh của mọi người ở hai câu lạc bộ khiêu vũ mà ông thường hay lui tới là Star và Lai Lai.

“Nơi duy nhất ông ấy thường đến vào buổi tối là Star và Lai Lai”, ông Hood nói với Washington Post. “Và ông ấy cứ phàn nàn với tôi rằng những người ở đó không thân thiện”.

Ông Hood từng kiện Tran ra tòa gần một thập kỷ trước để lấy lại tiền đặt cọc sau khi thuê mặt bằng. Ông cho biết bản thân bị sốc nhưng cũng không ngạc nhiên khi biết người chủ nhà cũ của mình có liên quan đến vụ nổ súng.

“Tôi thấy bất ngờ vì không thể tin nổi rằng ai đó lại có thể gây ra một vụ giết người khủng khiếp như vậy”, Hood chia sẻ. “Nhưng tôi không ngạc nhiên vì từ những gì tôi biết về người đàn ông này, sớm muộn gì ông ta cũng có thể làm điều gì đó điên rồ”.

Ông Tran sống trong một căn nhà lưu động tại cộng đồng có tên Lakes ở Hemet West. Đây là một cộng đồng dành cho những cư dân từ 55 tuổi trở lên, ở Thung lũng San Jacinto, cách Monterey Park khoảng 130 km về phía đông.

Cảnh sát ập vào căn hộ hôm 22/1 và tìm thấy một khẩu súng trường cỡ nòng .308, hàng trăm viên đạn và thiết bị cho thấy Tran đang “sản xuất các ống giảm thanh cho súng tự chế”, cảnh sát trưởng Luna cho hay.

Ông Luna cho biết Tran từng bị bắt vào năm 1990 vì sở hữu trái phép vũ khí. Đầu tháng một, Tran từng đến đồn cảnh sát ở Hemet và đưa ra nhiều cáo buộc trước khi rời đi, theo tuyên bố từ Sở cảnh sát Hemet.

“Tran đã đến Sở cảnh sát Hemet vào ngày 7 và 9/1. Ông ta đưa ra các cáo buộc gian lận, trộm cắp và đầu độc trong quá khứ, liên quan đến gia đình ông ở khu vực Los Angeles vào 10-20 năm trước”, cảnh sát Hemet cho biết.

“Tran còn nói rằng ông sẽ trở lại sở cảnh sát với tài liệu liên quan đến các cáo buộc”, theo tuyên bố. Nhưng ông ta không bao giờ quay lại.

(Nguồn: Zing News)

DONALD TRUMP ĐƯỢC QUAY LẠI DÙNG FACEBOOK VÀ INSTAGRAM

Donald Trump sẽ được quay trở lại mạng xã hội Facebook và Instagram, sau khi Meta thông báo sẽ chấm dứt việc đình chỉ tài khoản của ông trong hai năm.

Công ty mẹ của Facebook và Instagram cho biết việc đình chỉ sẽ được dỡ bỏ "trong vài tuần tới".

Trong một tuyên bố, Nick Clegg, chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, cho biết công chúng "nên được nghe các chính trị gia của họ đang nói gì".

Tải khoản của cựu Tổng thống Mỹ trên Facebook và Instagram đã bị đình chỉ vô thời hạn sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào năm 2021.

Động thái này được tiến hành sau khi ông Trump “khen ngợi những người tham gia bạo loạn tại Điện Cappitol”, ông Clegg cho biết.

"Việc đình chỉ là một quyết định bất thường được đưa ra trong những hoàn cảnh bất thường."

Một đánh giá cho thấy các tài khoản của ông Trump không còn gây rủi ro nghiêm trọng đối với sự an toàn của cộng đồng, ông Clegg nói thêm.

Nhưng vì những "vi phạm" trong quá khứ của ông Trump, giờ đây ông sẽ phải đối mặt với các hình phạt nặng hơn nếu tái phạm.

Các đảng viên Cộng hòa đã gây sức ép để ông Trump được phép sử dụng Facebook trở lại khi ông chuẩn bị tái tranh cử tổng thống vào năm tới.

Để đáp lại, ông Trump đã đăng trên mạng truyền thông xã hội của riêng mình, Truth Social hôm 25/1, nói rằng Facebook đã "mất hàng tỷ USD" sau khi cấm "vị Tổng thống mà bạn yêu thích, là tôi".

"Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa với một Tổng thống đang tại vị, hoặc bất kỳ ai khác không đáng bị trừng phạt!" ông Trump viết.

Phân tích của James Clayton

Phóng viên công nghệ Bắc Mỹ

Donald Trump bây giờ có một quyết định để thực hiện.

Truth Social, nền tảng mạng xã hội mà ông thành lập vào năm 2021, có ít người dùng hơn Facebook rất nhiều.

Facebook có ba tỷ người dùng.

Truth Social có thể có tới năm triệu tài khoản - mặc dù có vẻ như có ít người dùng thường xuyên hơn nhiều.

Tuy nhiên, ông Trump có thỏa thuận độc quyền với Truth Social - điều đó có nghĩa là về mặt pháp lý, ông phải đăng bài đầu tiên trên mạng xã hội này - sáu giờ trước bất kỳ nền tảng nào khác.

Điều đó có nghĩa là nếu đăng bài viết trên Facebook hoặc Twitter - có khả năng Trump sẽ bị kiện.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng nếu ông Trump ngừng sử dụng Truth Social hoặc đăng nội dung ở nơi khác, nền tảng này sẽ phải vật lộn để tồn tại.

Trump có thể đơn giản bỏ qua thỏa thuận độc quyền đó - và bắt đầu đăng nội dung ngay lập tức.

Tuy nhiên, điều đó có thể mang đến cho ông những vấn đề pháp lý.

Một khả năng khác cũng có thể xảy ra là Trump chỉ cần đợi đến tháng 6, khi thỏa thuận này hết hạn.

Hoặc, ông ta có thể đưa ra quyết định không bao giờ quay lại các nền tảng mà ông đã liên tục chỉ trích.

Tuy nhiên, nếu Trump có ý định quay lại Nhà Trắng, thì việc tham gia Facebook - nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới – là điều dễ hiểu.

Bất kể điều gì xảy ra tiếp theo, quyết định hoàn toàn là của Trump.

Nếu quyết định quay lại, ông sẽ phải tuân theo các quy tắc của Meta. Công ty đã cảnh báo về một lần đình chỉ khác nếu ông ta coi thường họ.

Điều đó có nghĩa là ông Tump sẽ phải giữ miệng (ở một mức độ nhất định) trên Facebook, theo cách mà ông ta hiện không phải làm trên Truth Social.

Tin tức về việc tài khoản của Trump được khôi phục nhanh chóng bị các đảng viên Đảng Dân chủ và một số tổ chức hoạt động chỉ trích, những người bày tỏ lo ngại rằng cựu Tổng thống có thể sử dụng các mạng xã hội này để lặp lại những tuyên bố sai sự thật rằng ông đã thắng cuộc bầu cử năm 2020.

"Trump đã kích động một cuộc nổi loạn," Nghị sỹ Dân chủ Adam Schiff, bang California đã viết trên Twitter. "Cho ông ta quyền truy cập trở lại vào một nền tảng truyền thông xã hội để truyền bá những lời dối trá và mị dân của ông ta là điều nguy hiểm."

Derrick Johnson, chủ tịch của NAACP, một tổ chức dân quyền, nói với hãng thông tấn AP rằng ông coi động thái này là một "sai lầm nghiêm trọng" và là "một ví dụ điển hình về việc đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của mọi người".

"Thật đáng ngạc nhiên khi một người có thể gieo rắc hận thù, thúc đẩy âm mưu và kích động bạo lực tại tòa nhà Quốc hội của đất nước chúng ta, và Mark Zuckerberg vẫn tin rằng điều đó là không đủ để loại bỏ ai đó khỏi nền tảng của mình", ông này nói.

Twitter cũng đã cấm cựu Tổng thống sau cuộc bạo động ngày 6/1/2021 tại Quốc hội Hoa Kỳ, nói rằng ông đã vi phạm các quy tắc của họ về việc kích động bạo lực.

Nhưng vào tháng 11, chủ sở hữu của Twitter, Elon Musk, cho biết lệnh cấm đối với tài khoản của ông Trump đã được dỡ bỏ, sau khi tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến trong đó người dùng ủng hộ một cách hẹp hòi động thái này.

Ông Trump vẫn chưa quay lại Twitter, nói trước đó rằng: "Tôi không thấy bất kỳ lý do nào cho việc đó."

(Nguồn: BBC)

NHỮNG YẾU TỐ ĐỊNH ĐOẠT ỨNG VIÊN TỔNG THỐNG ĐẢNG CỘNG HÒA

(Ảnh minh hoạ).

Rắc rối pháp lý của cựu tổng thống Trump cùng sự xuất hiện của các ứng viên sáng giá khiến đường đua thành đại diện đảng Cộng hòa nóng lên.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hiện là ứng viên duy nhất của đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử năm 2024, song hầu hết thành viên trong đảng đều kỳ vọng rằng điều này sẽ sớm thay đổi. Cựu tổng thống Trump bề ngoài vẫn giữ "ngôi vương" của đảng Cộng hòa, song ông đang phải đối mặt với loạt câu hỏi về hướng đi của đảng và liệu ông có phải người hội đủ tiêu chuẩn tốt nhất cho vị trí ứng viên năm 2024 hay không.

Những yếu tố có thể xác định gương mặt đại diện của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 gồm các vấn đề pháp lý của ông Trump, ngôi sao đang lên Ron DeSantis, sự tham gia của các chính trị gia tiềm năng khác, mâu thuẫn trong đảng Cộng hòa và hành động từ phe Dân chủ.

Vấn đề pháp lý của Trump

Việc cựu tổng thống Mỹ quay lại cuộc đua vào Nhà Trắng không giúp ông thoát được loạt cuộc điều tra cùng rắc rối pháp lý. Ông Trump, 76 tuổi, hiện bị bồi thẩm đoàn ở Georgia điều tra việc liệu ông và các đồng minh có tìm cách lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại bang này hay không.

Tập đoàn Trump (Trump Organization) của ông cũng bị kết tội gian lận thuế ở New York hồi tháng trước. Cựu tổng thống Mỹ còn đang đối mặt cuộc điều tra về cáo buộc xử lý sai tài liệu mật cũng như vai trò của ông trong cuộc bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Trump không còn xa lạ với các rắc rối pháp lý hay các cuộc điều tra, những điều ông cáo buộc là mang "động cơ chính trị". Tuy nhiên, số lượng lớn các cuộc điều tra cùng lùm xùm pháp lý đã đẩy cựu tổng thống Mỹ vào thế khó khi ông tái tranh cử lần ba.

Ngay cả khi các cuộc điều tra không đi tới kết luận bất lợi cho cựu tổng thống Trump, chúng vẫn có thể châm ngòi cho các cuộc công kích nhằm vào ông tới từ đảng Dân chủ hay cả những đối thủ tiềm năng trong đảng Cộng hòa. Hơn nữa, những rắc rối pháp lý của Trump có thể là lời cảnh tỉnh tới các cử tri về lý do họ đã không chọn ông làm lãnh đạo đất nước vào năm 2020.

Động lực của Thống đốc Florida

Thống đốc Florida Ron DeSantis, 44 tuổi, hai năm qua đã thành ngôi sao sáng của đảng Cộng hòa và là một trong những ứng viên tiềm năng được nhắc đến nhiều nhất cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi lớn chờ ông DeSantis phía trước rằng liệu ông có lên tới đỉnh cao quá sớm hay không?

"Thật là điều đáng sợ khi bạn có quá nhiều động lực trong khi hai năm nữa mới diễn ra cuộc bầu cử. Vẫn còn hàng triệu điều có thể xảy ra hoặc chỉ đơn giản là mọi người thấy chán bạn", một thành viên đảng Cộng hòa từng làm việc cho các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ nhận định.

Thống đốc DeSantis vẫn chưa quyết định có tham gia tranh cử tổng thống hay không và ông có thể đưa ra quyết định cuối cùng trong vài tháng tới.

Các cuộc thăm dò đang vẽ ra bức tranh mâu thuẫn về khả năng cạnh tranh giữa ông Trump và ông DeSantis. Morning Consult, công ty toàn cầu có trụ sở ở Mỹ chuyên về khoa học dữ liệu, hôm 18/1 công bố thăm dò cho thấy ông Trump nhận được 48% ủng hộ, trong khi DeSantis nhận được 31% ủng hộ.

Trong khi đó, kết quả khảo sát do USA Today phối hợp Đại học Suffolk thực hiện và công bố hồi tháng 12/2022 cho thấy Thống đốc Florida DeSantis dẫn trước ông Trump 23 điểm % ủng hộ.

Loạt ứng viên tiềm năng khác trong đảng Cộng hòa

Ngoài ông Trump và ông DeSantis, còn có những ứng viên tiềm năng khác có thể gia nhập đường đua vào Nhà Trắng. Phó tổng thống Mike Pence, 63 tuổi, đã đi khắp nước Mỹ để quảng bá sách trong bối cảnh có nhiều đồn đoán ông sẽ tham gia cuộc đua năm 2024.

Những thành viên Cộng hòa khác nổi bật như cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, 51 tuổi, và cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, 59 tuổi, cũng được cho là đang cân nhắc tham gia.

Cựu tổng thống Trump kỳ vọng sự hiện diện của ông sẽ loại bỏ mọi đối thủ tiềm năng trong đảng Cộng hòa, song cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của đảng này có thể là cuộc cạnh tranh gay gắt.

Mâu thuẫn trong nội bộ đảng Cộng hòa

Đảng Cộng hòa giành được Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11/2022, song cũng từ đó nội bộ đảng chia rẽ gay gắt về việc chọn lãnh đạo tương lai cùng chiến lược của đảng.

Một số đảng viên Cộng hòa đang dần thảo luận cởi mở về khả năng đảng này không còn phụ thuộc vào ông Trump. Tuy nhiên, một số đảng viên khác lại cáo buộc kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ không như kỳ vọng là do các lãnh đạo đảng Cộng hòa như ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ. Rạn nứt trong đảng Cộng hòa hình thành rõ khi họ đổ lỗi cho ai là người khiến đảng này không giành được Thượng viện sau cuộc bầu cử hồi tháng 11/2022.

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa vẫn trung thành với Trump, song nhiều người giờ đây hoài nghi rằng liệu ảnh hưởng của ông có còn đủ để thu hút được lượng cử tri đông đảo có thể dẫn tới chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 hay không.

"Tôi không nghĩ ảnh hưởng của ông Trump còn mạnh như trước đây và bạn sẽ thấy cách mọi người phản ứng trên khắp đất nước", chiến lược gia đảng Cộng hòa Saul Anuzis nhận định.

Hành động của đảng Dân chủ

Tổng thống Mỹ Joe Biden, 80 tuổi, nhiều lần nói ông dự định tranh cử nhiệm kỳ hai nhưng chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Một số thành đảng Dân chủ đang đặt câu hỏi việc ông Biden tái tranh cử liệu có phải quyết định tốt nhất hay không. Phe Dân chủ cũng chưa thống nhất được về việc tìm người thay thế phù hợp nếu Tổng thống Biden không tái tranh cử.

Một số đảng viên Cộng hòa cho rằng đảng này nên ủng hộ một ứng viên trẻ tuổi, như Thống đốc Florida, người có thể khắc họa sự tương phản rõ ràng với Tổng thống Biden. Những người khác thì cho rằng mức độ nổi tiếng cùng phong cách phóng khoáng của ông Trump có thể giúp đảng Cộng hòa đánh bại ông Biden hay bất cứ đảng viên Dân chủ nào khác vào thời điểm kinh tế Mỹ trải qua nhiều vấn đề.

"Khi nói về lạm phát, tội phạm, an ninh biên giới, đó là những vấn đề không chỉ ảnh hưởng tới đảng Cộng hòa, chúng ảnh hưởng cả đảng Dân chủ, ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Tôi cho rằng đảng Dân chủ sẽ không thể tạo ra thay đổi rõ rệt trong hai năm tới", chiến lược gia đảng Cộng hòa Ford O'Connell nói.

(Nguồn: Vnexpress)

MỸ NỚI LỎNG TRỪNG PHẠT VENEZUELA

Mỹ đã đồng ý cấp giấy phép cho quốc đảo ở Caribe là Trinidad và Tobago thăm dò mỏ khí đốt ngoài khơi Venezuela.

Chính quyền Mỹ đã cấp giấy phép cho Trinidad và Tobago, quốc đảo ở Caribe, phát triển một mỏ khí đốt lớn nằm trong lãnh hải của Venezuela, nới lỏng thêm một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela.

Giấy phép do Bộ Tài chính Mỹ cấp theo yêu cầu của Trinidad và nhằm tăng cường an ninh năng lượng khu vực Caribe, có nghĩa là quốc đảo này có thể kinh doanh liên quan đến mỏ khí đốt Dragon với công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA bị trừng phạt nặng nề của Venezuela.

Thủ tướng Trinidad và Tobago, ông Keith Rowley, phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết Trinidad hy vọng sẽ tiếp cận được khoảng 10 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ mỏ Dragon.

Ông Rowley thông báo đã nộp đơn xin giấy phép vào giữa năm 2022 và được chấp thuận sau khi thảo luận với các quan chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có Tổng thống Joe Biden, đồng thời duy trì kênh liên lạc mở với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Thỏa thuận phát triển mỏ khí đốt tự nhiên Dragon trị giá 1 tỷ USD đã được ký kết giữa Trinidad và Tobago và Venezuela vào tháng 8/2018. Những bên liên quan bao gồm tập đoàn năng lượng Shell, công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA của Venezuela và Công ty Khí đốt Quốc gia của Trinidad và Tobago (NGC). Thỏa thuận này bị bỏ ngỏ sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Venezuela vào năm 2019.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với hãng tin Reuters trong điều kiện giấu tên, cho biết: “Chính quyền Tổng thống Maduro sẽ không được phép nhận bất kỳ khoản thanh toán tiền mặt nào từ dự án này và tất cả các biện pháp trừng phạt còn lại của Mỹ sẽ không thay đổi và vẫn được thực thi".

Tuy nhiên, ông Rowley nói rằng điều đó sẽ không thành vấn đề, vì Chính phủ Venezuela đã đề nghị Trinidad và Tobago mua nhu yếu phẩm thay mặt họ để có thể thực hiện một cách tiếp cận thay thế.

Quyết định này là kết quả của hoạt động ngoại giao sâu rộng giữa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và các nhà lãnh đạo Caribe nhằm đảm bảo an ninh năng lượng khu vực và giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên của các quốc gia khác, bao gồm cả Nga.

PDVSA đã tìm thấy trữ lượng gần 120 tỷ mét khối khí ở Dragon, thuộc biên giới trên biển của Venezuela với Trinidad. Dự án đã được đưa vào sản xuất hơn một thập kỷ trước, nhưng bị đình trệ do thiếu vốn và đối tác, cũng như các lệnh trừng phạt.

Theo lệnh trừng phạt của Mỹ, các công ty và chính phủ phải được Bộ Tài chính Mỹ cho phép kinh doanh với PDVSA. Chính quyền Biden chỉ cấp một số giấy phép như vậy kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2021, hầu hết trên cơ sở bị hạn chế nghiêm ngặt.

Một trong những mục tiêu chính của Washington trong động thái cấp phép mới nhất trên dường như là phản ứng đối với các đối tác của Mỹ ở Caribe, vốn đã kêu gọi giúp đỡ để đối phó với giá năng lượng cao sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Phó Tổng thống Harris nói với Thủ tướng Rowley rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ hành động để giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng dài hạn của khu vực”, một tuyên bố từ văn phòng của bà Harris cho biết, đề cập đến cuộc điện đàm với ông Rowley hôm 24/1.

Giấy phép mới sẽ cho phép PDVSA, Shell và Trinidad cùng lập kế hoạch và phát triển dự án xuất khẩu khí đốt sau khi đồng ý về các chi tiết đang chờ xử lý trong những ngày tới. Ông Rowley lưu ý một phần khí thu được phải được xuất khẩu sang Jamaica và Cộng hòa Dominica, theo các điều khoản của giấy phép có thời hạn hai năm.

Trinidad là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất Mỹ Latinh, với công suất lắp đặt để xử lý 120 triệu mét khối mỗi ngày thành LNG, hóa dầu và năng lượng. Nhưng các chuyên gia cho biết, ngay cả khi Washington chấp thuận yêu cầu của Trinidad, có thể mất nhiều năm đầu tư và nỗ lực để đưa khí đốt của Venezuela đến Trinidad và thúc đẩy xuất khẩu LNG.

Vào tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã cấp giấy phép 6 tháng cho Chevron, cho phép hãng này mở rộng hoạt động ở Venezuela và chuyển dầu đến Mỹ. Giấy phép của Chevron là một trong những bước quan trọng đầu tiên của Washington nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia ở Mỹ Latinh này.

(Nguồn: CafeF)

CUỘC SĂN LÙNG VŨ KHÍ ĐIÊN CUỒNG CHO UKRAINE: LẦU NĂM GÓC ÉP NHIỀU NƯỚC MỸ LATINH LÀM ĐIỀU NÀY

(Ảnh minh hoạ).

Trong một cuộc săn lùng vũ khí ngày càng điên cuồng để đổ vào cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ-NATO chống lại Nga ở Ukraine, Mỹ đã chuyển hướng sang khu vực Mỹ Latinh, chỉ huy cấp cao của Mỹ tại khu vực này tiết lộ.

Theo WSWS, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), Tướng Laura Richardson phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến do Tổ chức tư vấn chiến lược địa chính trị Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức vào tuần trước rằng, Lầu Năm Góc đang cố gắng thuyết phục một số chính phủ Mỹ Latinh giấu tên “quyên góp” vũ khí do Nga sản xuất cho Kiev.

“Chúng tôi đang làm việc với các quốc gia có thiết bị quân sự của Nga quyên góp hoặc đổi chúng lấy thiết bị của Mỹ”, Tướng Richardson nói với các khán thính giả trực tuyến vào thứ Năm tuần trước.

Tướng Richardson từ chối nêu tên các quốc gia Mỹ Latinh mà Washington đang thuyết phục quyên góp vũ khí cho Nga. Bà chỉ tiết lộ rằng sáu quốc gia khác trong khu vực có kho dự trữ vũ khí do Liên Xô hoặc Nga sản xuất rất đáng kể và Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán để thu mua các kho dự trữ này và "tặng chúng cho Ukraine".

Những thỏa thuận thu mua thiết bị quân sự do Liên Xô hoặc Nga sản xuất ở các nước Mỹ Latinh để chuyển vào cuộc chiến ở Ukraine cũng sẽ thúc đẩy Mỹ Latinh thay thế vũ khí của Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất.

Theo Wsws, từ quan điểm của cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ-NATO ở Ukraine, việc chuyển giao vũ khí từ Mỹ Latinh tới Ukraine phục vụ cho những mục đích nhất định. Trong khi Mỹ, Đức đã tuyên bố cung cấp cho xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và Leopard 2 thì thực tế phải mất vài tháng để đào tạo binh sĩ Ukraine sử dụng chúng. Tuy nhiên, các kho dự trữ vũ khí Liên Xô/Nga ở Mỹ Latinh hầu như giống với các loại vũ khí đã quen thuộc với quân đội Ukraine và có thể được triển khai ngay lập tức.

Trong khi đó, xét về mục tiêu của Washington ở Mỹ Latinh, việc loại bỏ Nga khỏi tư cách là đối thủ cạnh tranh và khôi phục độc quyền cung cấp vũ khí Mỹ ở khu vực này sẽ giúp nước này gia tăng ảnh hưởng chính trị tại nơi có một số chính phủ được coi là không phục tùng Mỹ và lợi ích quốc gia của nước này.

(Nguồn: Dân Việt)

(Xem thêm:

=> Mỹ: California rúng động; Trấn áp nạn buôn lậu trứng; Kiện chống độc quyền; Tài liệu mật ở nhà Pence; Tính toán của Biden ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang