Mỹ: Nguy cơ vỡ nợ; DN 'rút quân' khỏi TQ; Thấy thêm tài liệu mật; Những ngày hỗn loạn của Biden; Quyết cấm cửa TikTok

MỸ ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ VỠ NỢ

(Ảnh minh hoạ).

Trong thông báo gửi Quốc hội Mỹ hôm 13.1, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo nước này nhiều khả năng chạm ngưỡng trần nợ 31.400 tỉ USD vào ngày 19.1, buộc bộ phải có “biện pháp đặc biệt” để ngăn nguy cơ vỡ nợ.

Trong thư gửi các lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện Mỹ, bà Yellen thông báo Bộ Tài chính sẽ thực thi “những biện pháp đặc biệt” về quản lý tiền mặt để trì hoãn thời gian cho đến khi Quốc hội Mỹ có thể thông qua dự luật cho phép nâng trần nợ công.

Nữ bộ trưởng thúc giục các nghị sĩ hãy nhanh chóng hành động để nâng trần nợ công để tránh đẩy chính phủ đến tình trạng vỡ nợ, mà theo dự báo sẽ rơi vào đầu tháng 6 dù bà Yellen thực thi các biện pháp trì hoãn.

“Thất bại trong việc đáp ứng những cam kết của chính phủ có thể gây ra những tác hại không thể khắc phục cho nền kinh tế Mỹ cũng như sinh kế của tất cả người dân nước này và đẩy tài chính toàn cầu đến tình thế bất ổn”, Reuters hôm 14.1 dẫn lời bà Yellen.

Đảng Cộng hòa, hiện kiểm soát Hạ viện Mỹ, cho biết sẽ sử dụng trần nợ công để buộc đảng Dân chủ và chính quyền Tổng thống Joe Biden phải nhượng bộ và cắt giảm các khoản chi của chính phủ.

Trong khi đó, sau lá thư của bà Yellen, Nhà Trắng tuyên bố trần nợ công không phải là chuyện có thể đàm phán, mà cần được thực hiện vô điều kiện. “Chúng tôi sẽ không điều đình về vấn đề này”, người phát ngôn của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Hạ viện, ông Kevin McCarthy cho hay đã trao đổi với ông Biden về khả năng đàm phán liên quan đến trần nợ công. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng đã đến lúc chính phủ Mỹ phải thay đổi cách thức chi tiêu.

Trần nợ công là tổng số tiền Washington được phép đi vay để chi trả cho những chi tiêu của chính phủ, trong số này có các khoản An sinh xã hội, bảo hiểm y tế Medicare, tiền lương của quân nhân…

Lần gần đây nhất Quốc hội Mỹ nâng trần nợ công là vào tháng 12.2021.

(Nguồn: Thanh Niên)

NHIỀU DOANH NGHIỆP MỸ "RÚT QUÂN" KHỎI TRUNG QUỐC VỀ "GẦN NHÀ": TRUNG QUỐC BỖNG DƯNG MẤT NGÔI "CÔNG XƯỞNG THẾ GIỚI"?

Thông thường phải mất một tháng để chuyển một container đầy từ Trung Quốc sang Mỹ — thời gian tăng gấp đôi hoặc gấp ba trong thời gian gián đoạn tồi tệ nhất.

Doanh nghiệp Mỹ đổ về "gần nhà"

Trong bối cảnh cần đánh giá lại những rủi ro khi dựa vào các sản phẩm Made in China, một số doanh nghiệp Mỹ đang chuyển hoạt động sang một quốc gia "gần nhà" hơn: Mexico.

Nổi bật là đế chế bán lẻ toàn cầu Walmart, theo The New York Times (NYT-Mỹ).

Đầu năm ngoái, Walmart cần nguồn cung cấp đồng phục công ty trị giá 1 triệu USD — đơn hàng hơn 50.000 chiếc — nhưng thay vì mua từ các nhà cung cấp thông thường ở Trung Quốc, họ đã chọn Preslow, một doanh nghiệp thời trang gia đình ở Mexico.

Đó là tháng 2/2022 và có vẻ như bối cảnh thương mại toàn cầu sắp thay đổi. Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn ngành vận tải biển.

Chi phí vận chuyển hàng hóa qua Thái Bình Dương tăng vọt, các cảng bị tắc nghẽn là những ví dụ rõ ràng về những rủi ro có thể xảy ra khi chỉ dựa vào một quốc gia xa xôi duy nhất để vận chuyển các lô hàng quan trọng.

Đối với các công ty đa quốc gia, niềm tin vào nền kinh tế sản xuất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ đã bị thử thách nặng nề, đặc biệt khi sự đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng gia tăng.

Isaac Presburger, Giám đốc bán hàng của Preslow, cho biết, đơn đặt hàng Walmart có thể được coi là dấu hiệu cho thấy vai trò không ngừng thay đổi của Mexico trong nền kinh tế.

" Walmart gặp vấn đề lớn về nguồn cung ", Pressberg nói. " Nên họ nói, 'Được rồi, Mexico, hãy giúp tôi'" .

Công ty Mỹ chuyển hoạt động sang Mexico có thể liên quan đến nguyên nhân địa lý.

Thông thường phải mất một tháng để chuyển một container đầy từ Trung Quốc sang Mỹ — thời gian tăng gấp đôi hoặc gấp ba trong thời gian gián đoạn tồi tệ nhất.

Nhưng các nhà máy Mexico và các nhà bán lẻ Mỹ chỉ mất 2 tuần giao dịch.

Raine Mahdi, người sáng lập Zipfox, một công ty có trụ sở tại San Diego chuyên giới thiệu các nhà máy ở Mexico cho những doanh nghiệp cần tìm giải pháp thay thế từ châu Á, cho biết:

" Tất cả các doanh nghiệp tìm nguồn cung ứng từ Trung Quốc đều hiểu rằng không có cách nào đi vòng qua Thái Bình Dương – không có công nghệ hiện thực hóa điều đó. Các khách hàng chỉ có thể giục: Có thể gửi hàng nhanh hơn được không? ".

Theo thống kê của Mỹ, trong 10 tháng đầu năm 2022, Mexico đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 382 tỷ USD sang Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Kể từ năm 2019, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Mexico đã tăng hơn 25%.

Theo một phân tích của Viện Toàn cầu McKinsey, vào năm 2021, các nhà đầu tư Mỹ đã đổ nhiều tiền vào Mexico - mua lại các công ty và tài trợ cho các dự án - hơn là ở Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn chắc chân

Các chuyên gia thương mại cho biết, Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ vẫn là trung tâm sản xuất trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, việc chuyển hướng sang Mexico thể hiện sự tái phân bổ cận biên năng lực sản xuất của thế giới trong bối cảnh nhận ra các mối nguy hiểm từ địa chính trị đến biến đổi khí hậu.

Michael Burns, đối tác quản lý tại Murray Hill Group, một công ty đầu tư tập trung vào chuỗi cung ứng, cho biết: " Đó không phải là phi toàn cầu hóa. Đây là giai đoạn tiếp theo của toàn cầu hóa tập trung vào mạng lưới khu vực ".

Ba mươi năm trước, ông trùm kinh doanh Ross Perot, từng cảnh báo Mexico là mối đe dọa lấy đi việc làm của người Mỹ.

Tuy nhiên, Shannon K. O’Neil, một chuyên gia về Mỹ Latinh tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (New York), cho biết:

" Thực tế là Mexico có thể giải quyết một số thách thức mà chúng tôi gặp phải. Thương mại gần gũi hơn với Canada hoặc Mexico có nhiều khả năng tạo ra và bảo vệ việc làm của người Mỹ hơn ".

Do Mỹ, Mexico và Canada đều hoạt động trong cùng một khu vực thương mại rộng lớn nên chuỗi cung ứng của họ đan xen lẫ nhau.

Cả ba nước đều cung cấp linh kiện, nguyên liệu thô cho thành phẩm của nhau. Ví dụ, ô tô được lắp ráp ở Mexico sử dụng rất nhiều bộ phận từ các nhà máy ở Mỹ.

Một phát ngôn viên của Walmart cho biết, công ty quan tâm đến Mexico nhằm giúp chuỗi cung ứng của họ ít bị tổn thương hơn trước các vấn đề ở bất kỳ khu vực nào.

Dù vậy hiện tại, Mexico không có khả năng thay thế Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp chính nhiều mặt hàng .

Vào một buổi sáng gần đây, tại một nhà máy cách thủ đô Mexico City khoảng 80 km về phía Bắc, 200 người thợ may đang còng lưng bên những chiếc máy khâu.

Các nhà thiết kế địa phương ngồi trước màn hình máy tính, nghĩ những ý tưởng mới.

Tuy nhiên, đống vải tổng hợp trên các kệ hàng hầu như đều được sản xuất tại Trung Quốc.

Anh Presburger cho biết: " Tất cả các vật liệu cơ bản vẫn phải nhập khẩu từ Trung Quốc vì không có nhà cung cấp nào ở đây. Các loại vải tôi dùng căn bản không mua được ở Mexico ".

Ở phía bên kia biên giới Mexico, tại Dallas, vợ chồng Jose và Veronica Justiniano cũng phụ thuộc vào các mặt hàng quan trọng từ châu Á và họ đang mong muốn tìm được nhà cung cấp ở Tây bán cầu.

Hai người điều hành một doanh nghiệp nhỏ tên là Veronica’s Embroidery. Họ cung cấp đồng phục nhân viên cho các nhà hàng, công ty xây dựng và dịch vụ nhà ở.

Vào năm 2018, cặp đôi đã mua chiếc máy thêu đầu tiên. Năm sau, họ có được khách hàng quan trọng nhất, Gloria's Latin Cuisine, một chuỗi 22 nhà hàng ăn uống cao cấp ở Dallas, Houston, San Antonio và Austin.

Justignano đã mua đồng phục của một công ty nhập khẩu đồng phục từ châu Á. Sau đó sử dụng máy của mình để thêu logo.

Các nhà phân phối của họ duy trì một lượng hàng lớn trong nhà kho ở Texas và thường giao hàng trong vòng một ngày.

Nhưng khi đại dịch bùng phát mạnh vào năm 2020, thời gian giao hàng từ vài ngày trở thành vài tháng. Xưởng của Justignano cũng giao hàng trễ, đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với công việc kinh doanh của họ.

Justignano loay hoay tìm nhà cung cấp khác.

" Lối thoát duy nhất là Mexico ," anh nói.

Cuối cùng, họ giao phó phần lớn công việc kinh doanh của mình cho Lazzar Uniforms, một doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình ở Guadalajara.

Ramon Becerra, 39 tuổi, giám đốc thương mại của Lazzar, rất muốn thâm nhập vào thị trường khổng lồ ở phía bắc.

" Chúng tôi biết nước Mỹ là tương lai của chúng tôi ", Becerra nói.

Đội ngũ của Becerra đã thảo luận về các chi tiết mà Justignano muốn: một loại vải nhẹ, thoáng khí để giảm bớt sức nóng của nhà bếp. Hai bên trao đổi dễ dàng qua điện thoại và video, bất kể chênh lệch múi giờ.

Họ bắt đầu với những đơn đặt hàng nhỏ chỉ vài chục bộ đồng phục đầu bếp.

Đến tháng 9/2021, Veronica’s Embroidery đã tìm được nguồn cung ứng 1.000 áo sơ mi vải lanh cho một đơn đặt hàng với mức giá gần bằng giá mà nhà phân phối châu Á trước đây.

Vào một buổi sáng gần đây, Becerra đã tiếp Justignano tại nhà máy ở Guadalajara.

Hai người đã thảo luận về một mối quan hệ hợp tác tiềm năng mới, trong đó Lazzar sẽ xây dựng một nhà kho ở Texas trong khi Justigniano sẽ xử lý việc phân phối tại Mỹ.

" Đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho nước Mỹ ", Justigniano nói. " Chúng tôi cần suy tính lại nơi sản xuất sản phẩm cho chúng tôi ".

Mexico còn gặp trở ngại

Có lẽ trở ngại lớn nhất để Mexico nhận ra tiềm năng của mình như một lựa chọn thay thế cho Trung Quốc là chính Mexico.

Ngay cả Presburger, một người ủng hộ các đặc tính công nghiệp của Mexico, cũng thừa nhận rằng Mexico sẽ gặp khó khăn trong việc tích lũy năng lực sản xuất như Trung Quốc do cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện.

Anh nhớ lại chuyến sang Trung Quốc tìm vải đầu tiên cách đây hơn chục năm.

Có một nhà máy sợi khổng lồ được trang bị hệ thống nhuộm chuyên nghiệp và quy mô sản xuất khiến anh ngạc nhiên.

" Quy mô của các nhà máy ở đó là không thể tin được. Tôi không nghĩ sẽ làm được như thế. Điều đó không hề dễ dàng ".

Tại nhà máy của mình, anh giới thiệu một sản phẩm phổ biến, một chiếc áo khoác bomber màu đen được tô điểm bằng những hoa văn đầy màu sắc.

Khóa kéo cũng như hình đầu lâu trên khóa kéo được sản xuất tại Mexico. Nhưng các thành phần còn lại— vải, chỉ, lớp lót— đến từ bên kia Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, sự thay đổi là hữu hình.

Gần nhà máy Preslow, có một nhà máy khổng lồ sản xuất tới sáu triệu khuy cúc mỗi ngày với 1.500 nhân công.

Đó là Botones Loren, doanh thu đã tăng gần 2/3 trong năm qua.

Giám đốc điều hành Sony Chalouah cho biết khách hàng của họ - các thương hiệu quốc tế như Armani và Men’s Warehouse - đang chuyển đơn đặt hàng ra khỏi Trung Quốc.

Ông nói: “ Họ nghĩ rằng Mỹ sẽ tiếp tục đối đầu với Trung Quốc nên không muốn bị phụ thuộc vào Trung Quốc ".

Tuy nhiên, một số người trong ngành may mặc cho rằng sức hấp dẫn của Mexico sẽ giảm dần khi chuỗi cung ứng toàn cầu trở lại bình thường.

Giá vận chuyển đã giảm đáng kể trong năm qua. Trung Quốc đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế.

Bernardo Samper, một doanh nghiệp có trụ sở ở New York chuyên tìm nguồn cung ứng, cho biết các nhà sản xuất hàng may mặc Trung Quốc đang ráo riết thu hút hoạt động kinh doanh bằng cách giảm giá sâu.

Ông nói: " Cuối cùng, mọi thứ đều bị điều khiển bởi giá cả".

Tuy nhiên, tại Mexico, các doanh nghiệp đang lợi dụng tranh chấp diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt mức thuế cao đối với hàng trăm tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Tổng thống Joe Biden đã tiếp tục chính sách đó và bổ sung các biện pháp nhằm cố gắng ngăn chặn khả năng Trung Quốc tiếp cận công nghệ cốt lõi.

Lectra, một công ty Pháp sản xuất máy cắt vải cho ngành may mặc, đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng ở Mexico và Trung Mỹ tăng gần 1/3 trong năm qua.

Carlos Sarmiento, Giám đốc thương mại khu vực của công ty cho biết: " Xu hướng gần bờ này về cơ bản được thúc đẩy bởi những gì đang xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc .

“ Không phải là Trung Quốc sẽ biến mất khỏi thị trường Mỹ ”, ông nói thêm. " Mọi người hiện sẵn sàng nghĩ về Mexico và Trung Mỹ như một giải pháp thay thế, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc ".

(Nguồn: CafeF)

LUẬT SƯ CỦA BIDEN TÌM THẤY THÊM 5 TRANG TÀI LIỆU MẬT TẠI NHÀ TỔNG THỐNG Ở DELAWARE

(Ảnh minh hoạ).

Luật sư của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Bảy cho biết thêm năm trang tài liệu mang dấu hiệu bảo mật được phát hiện tại tư gia của tổng thống ở thành phố Wilmington ở bang Delaware vào ngày thứ Năm, và chúng đã được bàn giao ngay cho các quan chức Bộ Tư pháp.

Luật sư đặc biệt của ông Biden, Richard Sauber, cho biết ông đã đến nhà ở Wilmington của Biden vào ngày thứ Năm để hỗ trợ bàn giao cho Bộ Tư pháp một tài liệu mang dấu hiệu bảo mật đã được tìm thấy ở đó trước đó.

"Trong khi tôi đang chuyển nó cho các quan chức Bộ Tư pháp đi cùng tôi, thêm năm trang mang dấu hiệu bảo mật nữa được phát hiện trong tài liệu cùng với nó, tổng cộng là sáu trang. Các quan chức Bộ Tư pháp đi cùng tôi ngay lập tức đã sở hữu chúng," ông Sauber nói trong một phát biểu.

Đội ngũ pháp lý của ông Biden tuần này thừa nhận họ tìm thấy các tài liệu mật liên quan đến thời gian ông làm phó tổng thống trong chính quyền Obama tại nhà riêng ở Delaware, bao gồm một số tài liệu trong nhà để xe của ông.

Các trợ lý trước đó đã tìm thấy một lô tài liệu mật khác tại tư gia của ông ta, và tại một viện nghiên cứu ở Washington mà ông có liên hệ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã chỉ định một công tố viên đặc biệt vào ngày thứ Năm để điều tra vấn đề.

Ông Sauber cho biết các luật sư của ông Biden đã hành động "ngay lập tức và tự nguyện" giao tất cả các tài liệu được tìm thấy cho nhà chức trách có thẩm quyền.

"Chúng tôi hiện đã công bố chi tiết cụ thể về các tài liệu được xác định, cách thức mà chúng được xác định, và nơi mà chúng được tìm thấy. Việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt trong vấn đề này trong tuần này có nghĩa là chúng tôi sẽ chuyển các câu hỏi cụ thể sang cho văn phòng công tố viên đặc biệt trong tương lai. Như tôi đã nói hôm thứ Năm, Nhà Trắng sẽ hợp tác với cố vấn đặc biệt mới được bổ nhiệm," ông nói.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã mở một cuộc điều tra vào ngày thứ Sáu về việc Bộ Tư pháp xử lý các tài liệu mật được lưu trữ không đúng cách do ông Biden sở hữu. Trong một bức thư gửi cho ông Garland, các thành viên hàng đầu của phe Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã yêu cầu cung cấp tất cả các tài liệu liên quan và những trao đổi liên lạc giữa Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang FBI, Nhà Trắng và các luật sư của ông Biden.

(Nguồn: VOA)

NHỮNG NGÀY HỖN LOẠN CUỐI NHIỆM KỲ PHÓ TỔNG THỐNG CỦA ÔNG BIDEN

Ông Biden bận rộn tới những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ phó tổng thống năm 2017, khiến quá trình xử lý tài liệu trở nên hỗn loạn và gấp gáp.

Những ngày đầu năm 2017 giống như cơn lốc đối với ông Joe Biden, người thời điểm đó đang ở những ngày cuối trong nhiệm kỳ phó tổng thống dưới chính quyền Obama. Ông lúc đó phải chạy đua với thời gian để ghi dấu những thành tựu trước khi rời ghế phó tổng thống.

Trong thời gian đó, với tư cách chủ tịch Thượng viện, ông phải chủ trì lễ tuyên thệ của các nghị sĩ quốc hội khóa mới, có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thực hiện chuyến thăm cuối cùng tới Ukraine trên cương vị phó tổng thống Mỹ, cũng như bất ngờ được ông Obama trao Huân chương Tự do.

Trong khi ông Biden bận rộn với lịch trình như vậy, văn phòng phó tổng thống của ông phải đóng cửa để chuẩn bị nhường chỗ cho người kế nhiệm Mike Pence. Các trợ lý phải chạy đua thu dọn nơi làm việc của ông ở Cánh Tây, Văn phòng Điều hành Eisenhower và ở dinh thự Naval Observatory.

Việc ông phải sử dụng văn phòng tới phút cuối cùng để thực hiện các nhiệm vụ chính thức trong lúc nó phải gấp rút đóng cửa đã tạo ra một quy trình thu dọn tài liệu lộn xộn và vội vàng, theo các bình luận viên của CNN.

Những ngày hỗn loạn 5 năm trước nhiều khả năng có liên quan đến sự cố tài liệu mật của ông Biden đang làm dậy sóng chính trường Mỹ. Các luật sư của ông Biden, người đang giữ chức Tổng thống Mỹ, hồi tháng 11/2022 tìm thấy ít nhất 10 tài liệu đóng dấu mật khi đang dọn dẹp văn phòng cũ của ông ở Washington.

Các tài liệu mật sau đó tiếp tục được tìm thấy ở các địa điểm khác liên quan đến ông Biden. Gần đây nhất, luật sư Nhà Trắng Richard Sauber, cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Biden, ngày 14/1 thông báo phát hiện thêm 5 trang tài liệu mật tại tư dinh gia đình Tổng thống ở Wilmington, bang Delaware.

Không ai biết tại sao những tài liệu mật đó bị bỏ lại trong các thùng đồ cá nhân của ông Biden. Nhà Trắng và nhóm luật sư của Tổng thống Mỹ hiện từ chối cho biết ai là người phụ trách đóng gói và vận chuyển các tài liệu này. Những câu hỏi đó đang là trọng tâm cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về cách xử lý các tài liệu mật của ông Biden sau khi rời Nhà Trắng năm 2017.

Những cựu trợ lý và người thân cận với quá trình chuyển giao quyền lực của ông Biden cho biết lịch trình bận rộn cuối nhiệm kỳ phó tổng thống khiến việc tuân thủ quy định về xử lý tài liệu, giấy tờ gặp rất nhiều khó khăn.

"Mọi thứ diễn ra rất rời rạc. Không phải mọi người không có khả năng, mà vì quá trình này không đơn giản là chuyển tài liệu ra khỏi Nhà Trắng", một nguồn tin thân cận nói. "Công việc dường như nhân lên mỗi ngày trong giai đoạn đó. Mọi người cố gắng đảm bảo phó tổng thống Biden có mọi thứ ông ấy cần, đồng thời cố gắng thu dọn mọi thứ trong những lúc ông vắng mặt".

Quá trình thu dọn được tiến hành bởi đội ngũ cộng sự và trợ lý của ông Biden. Trong số các trợ lý làm việc tại văn phòng của ông Biden thời điểm đó có chánh văn phòng Steve Ricchetti và giám đốc truyền thông Kate Bedingfield, người hiện giữ các vai trò cấp cao trong Nhà Trắng. Những trợ lý hàng đầu khác từng làm việc với ông Biden suốt nhiều thập kỷ như cố vấn Mike Donilon đã rời chính quyền trước đó.

Theo các nguồn tin thân cận, những nhân viên cấp thấp thực hiện phần lớn quá trình thu dọn, đóng gói đồ đạc và tài liệu của ông Biden, trong đó có trợ lý Kathy Chung, người hiện làm việc tại Lầu Năm Góc.

Dù các trợ lý đã chuyển phần lớn tài liệu của ông Biden tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia vài tuần trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ, họ vẫn phải làm việc đến những giờ cuối cùng, trước khi ông Biden rời Nhà Trắng

Trong 5 ngày cuối nhiệm kỳ phó tổng thống, ông Biden tới Kiev gặp tổng thống Ukraine lúc đó là Petro Poroshenko, rồi đến Thụy Sĩ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông điện đàm với thủ tướng Iraq hai ngày trước khi rời văn phòng. Ông cũng điện đàm với lãnh đạo Kosovo và thủ tướng Nhật Bản. Khi nhóm của Biden ở Washington xử lý tài liệu mật trong văn phòng của ông, nhiều hồ sơ tiếp tục được gửi đến.

"Các tài liệu và bản ghi nhớ liên tục được đưa tới ngay cả khi các thùng đồ đã được đóng", một người thân cận với quá trình nói. Các trợ lý phải làm việc thâu đêm để hoàn thành quá trình thu dọn, nhằm tránh ảnh hưởng tới việc ông Biden tiếp tục sử dụng văn phòng để làm việc.

"Chúng tôi biết rõ quy định về cách xử lý tài liệu theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống. Những người phụ trách chắc chắn đã tuân theo quy trình", một người am hiểu vấn đề nói, song thừa nhận rằng quá trình thu dọn đồ đạc cho phó tổng thống là công việc rất phức tạp.

Quá trình này tách biệt với việc đóng gói và lưu giữ hồ sơ của tổng thống Obama. Dù Cơ quan Lưu trữ Quốc gia (NA) đã cử nhân viên đến Nhà Trắng thu thập hồ sơ và giấy tờ của tổng thống, giấy tờ của phó tổng thống không được xử lý như vậy.

Thay vì các chuyên gia từ NA, nhân viên văn phòng phó tổng thống là người phụ trách sắp xếp giấy tờ. Việc bất kỳ ai có giấy phép an ninh phù hợp đều có thể xử lý tài liệu khiến chúng dễ bị lẫn lộn hoặc bỏ sót trong quá trình thu dọn.

Nhiều thùng đồ cá nhân, được cho là không thuộc diện phải nộp cho NA, được chuyển từ văn phòng phó tổng thống tới cơ sở lưu trữ tạm thời gần Nhà Trắng. Từ đó, chúng tiếp tục được chuyển đến một cơ sở lưu trữ tạm thời khác do Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) quản lý trước khi đưa tới Trung tâm Ngoại giao và Tương tác Toàn cầu Penn Biden, văn phòng mà ông Biden mở vào đầu năm 2018 sau khi hết nhiệm kỳ phó tổng thống.

"Trong khi các cựu tổng thống nhận được hỗ trợ suốt đời từ GSA, các cựu phó tổng thống không được như vậy", một người phát ngôn của GSA nói. "Năm 2017, GSA cung cấp văn phòng tạm thời rộng gần 500 mét vuông cho đội ngũ chuyển giao quyền lực của phó tổng thống mãn nhiệm và họ có thể sử dụng nó đến ngày 21/7/2017".

Ngày 20/1/2017, ông Biden dự lễ nhậm chức của tổng thống Trump. Lần đầu tiên trong 44 năm, ông không còn giữ chức vụ gì ở Washington. Ông sau đó lên chuyến tàu Amtrak trở về quê nhà Wilmington.

Trong khi đó, đội ngũ trợ lý của ông Biden mở các thùng đồ và sắp xếp căn nhà mới ở đường Chain Bridge ở McLean, bang Virginia, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Đây là nơi Alexander Haig, chánh văn phòng của tổng thống Richard Nixon, từng sống.

Sau đó, nó trở thành văn phòng và địa điểm tập trung các cố vấn lâu năm của ông Biden, nơi họ vạch ra con đường mới cho ông, với quyết định chạy đua với Trump để trở lại Nhà Trắng, điều mà ông Biden chưa từng nghĩ đến khi kết thúc nhiệm kỳ phó tổng thống.

(Nguồn: Vnexpress)

MỸ QUYẾT LIỆT CẤM CỬA TIKTOK

(Ảnh minh hoạ).

Những động thái cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ Mỹ ngày càng sôi nổi, sau khi giám đốc FBI từng cho rằng ứng dụng này đe dọa đến an ninh quốc gia.

Tháng trước, Quốc hội Mỹ đã cấm sử dụng TikTok trên tất cả thiết bị của chính phủ liên bang, đặt thêm sức ép với công ty này trong việc hoạt động tại Mỹ.

Tính đến nay, sau lệnh cấm từ Quốc hội Mỹ, đã có hơn 20 bang ở nước này ban hành lệnh cấm. Các bang cho biết đã cập nhật nội quy, cấm viên chức tiểu bang dùng những thiết bị của chính phủ để truy cập vào các ứng dụng từ Trung Quốc, “ngoài mục đích thực thi pháp luật”, theo Reuters.

Một vài bang như Wisconsin và New Jersey còn ra lệnh cấm rộng hơn, nhắm vào các công ty Trung Quốc như Huawei, ZTE, và Tencent.

Về phía TikTok, công ty cho biết họ “thất vọng vì nhiều bang đã ban hành chính sách không giúp ích cho việc thúc đẩy an ninh mạng, và dựa trên những thông tin vô căn cứ về TikTok".

Nhiều năm qua, giới lập pháp Mỹ lo ngại ByteDance, công ty mẹ của TikTok, có thể khai thác dữ liệu người dùng ở Mỹ và gửi về Trung Quốc.

Tranh cãi kéo dài

Việc mở rộng giám sát TikTok bắt đầu vào năm 2019, với những cuộc điều tra của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài vào Mỹ (CFIUS), cơ quan xem xét các giao dịch đầu tư nước ngoài. CFIUS cũng từng chặn một số vụ mua lại giá trị lớn từ các công ty Trung Quốc.

Vào năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu TikTok bán cho một công ty Mỹ trong 45 ngày. Sắc lệnh đã bị giữ lại tại tòa án, và ông Trump đã rời nhiệm sở trước khi có phán quyết cuối cùng.

Khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, ông đã thu hồi sắc lệnh trên, thay bằng lệnh mới yêu cầu tăng cường kiểm soát dữ liệu riêng tư trên các nền tảng mạng xã hội, nhưng ban đầu không nhắc cụ thể đến TikTok.

Đến tháng 11/2022, Giám đốc FBI Christopher Wray nói rằng TikTok có thể đe dọa đến an ninh quốc gia, và có rủi ro bị Trung Quốc khai thác dữ liệu.

Một tháng sau đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật liên bang cấm TikTok trên các thiết bị chính phủ và được ông Biden ký thành luật.

Động thái của Mỹ có làm giảm lo ngại?

Chi tiết các cuộc đàm phán giữa TikTok và SCFIUS là bí mật, song chuyên gia cho rằng có thể mang đến 3 kịch bản, theo Council of Foreign Relation.

Thứ nhất là một thỏa thuận với Quốc hội Mỹ. TikTok và Mỹ có thể tìm tiếng nói chung nếu ByteDance đáp ứng những điều kiện của CFIUS, bao gồm yêu cầu báo cáo, tuân thủ quy định của chính phủ Mỹ, cũng như hạn chế truy cập vào dữ liệu của Mỹ.

TikTok đã đồng ý chuyển dữ liệu người dùng tại Mỹ đến máy chủ ở Texas do công ty Oracle quản lý.

Tuy vậy, Adam Segal, Giám đốc chương trình Chính sách Không gian mạng và Kỹ thuật số của Hội đồng Quan hệ Quốc tế, nói rằng việc đặt vị trí thực tế ở đâu không quan trọng, khi dữ liệu vẫn có thể truy cập được từ Trung Quốc.

Thứ hai là thoái vốn, CFIUS cũng có thể ủy quyền bán TikTok cho một công ty Mỹ, như cách cựu Tổng thống Trump đã dùng sắc lệnh hành pháp.

Tuy vậy, các quan chức lo rằng các quy định thoái vốn có thể bị tòa án chặn lại, và việc bán TikTok cũng phải cần quan chức Trung Quốc chấp thuận. Bắc Kinh đã khẳng định rằng thuật toán độc quyền của ứng dụng này phải tuân theo quy định kiểm soát xuất khẩu của đất nước.

Cuối cùng là một lệnh cấm hoàn toàn. Nếu Quốc hội Mỹ nhất trí cấm hoàn toàn việc sử dụng TikTok tại Mỹ, Tổng thống Biden sẽ không có nhiều lựa chọn ngoài việc đồng thuận, ông Segal nói.

Giới phê bình nói gì?

Trong khi đó, một số nhà phê bình cho rằng TikTok thu thập dữ liệu không hơn các nền tảng mạng xã hội của Mỹ, và Trung Quốc có nhiều giải pháp hiệu quả hơn nếu muốn đe dọa đến an ninh quốc gia như phía Mỹ lo ngại.

Giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc vẫn có thể mua dữ liệu người dùng trên thị trường mở, thông qua các bên trung gian, mà không nhất thiết phải dựa vào TikTok.

Một nghiên cứu từ Dự án Quản trị Internet của Georgia Tech nói rằng TikTok không kiểm duyệt nội dung của Mỹ, và mối lo từ việc thu thập dữ liệu cũng không khác gì các công ty mạng xã hội khác.

Những quốc gia nào đang đặt TikTok vào "vòng kiểm soát"?

Một số chính phủ đã hạn chế truy cập hoặc xem xét ứng dụng này. Trong bối cảnh có những cuộc điều tra rộng rãi nhắm vào chính sách dữ liệu từ các công ty mạng xã hội, Ủy ban châu Âu đang theo đuổi nhiều cuộc điều tra về việc TikTok có tuân thủ luật bảo mật dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) hay không.

Trong khi đó, Ấn Độ đã cấm hoàn toàn TikTok, cùng khoảng 300 ứng dụng khác của Trung Quốc, với lo ngại về an ninh quốc gia.

Một số nước Hồi giáo như Indonesia và Bangladesh đã cấm TikTok với lo ngại lan truyền nội dung “không phù hợp”.

Các nước phương Tây vẫn đang cho phép ứng dụng này hoạt động, nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ.

(Nguồn: Zing News)

(Xem thêm:

=> Mỹ: Hàng không 'đóng băng'; Trump nhận tin buồn; Chính sách nhập cư; Tương lai chính trị của Biden; Cuộc chiến chip ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang