Người Việt hải ngoại: Giỗ tổ ở Osaka; Khám bệnh ở Campuchia; Bố Xuân Mai bán quán phở ở Mỹ; Tổ chức di cư lậu, 16 người bị bắt

LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG TẠI OSAKA

Ngày 27/4 tại Công viên thành phố Osaka, Nhật Bản, Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương lần thứ 6.

Sự kiện có sự tham dự của ông Ngô Trịnh Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka và bà Vũ Chi Mai, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, TS Ngô Quang Xuân, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu.

Lễ giỗ Tổ tại Nhật Bản được tổ chức với hai phần chính là Lễ và Hội.

Phần Lễ đã được thực hiện một cách trọng thể, trang nghiêm, với đầy đủ các nghi thức đặc trưng như đọc Văn tế, dâng lễ vật, dâng hương... mang đậm bản sắc truyền thống Việt Nam.

Phần Hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục ca múa nhạc, trình diễn áo dài, trò chơi dân gian… Ngoài ra, xung quanh phần sân khấu chính còn được bố trí các gian hàng quảng bá những sản phẩm đến từ Việt Nam, đặc biệt là các món ăn truyền thống, để quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Theo Ban tổ chức chương trình, sự kiện đã thu hút khoảng hơn 10.000 người tham dự, bao gồm cả kiều bào và người dân bản xứ.

Chia sẻ cảm nghĩ về ngày Quốc Tổ, bà Lê Thị Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai cho biết: "Đây thực sự là dịp để những người con đất Việt tụ họp, là sợi dây gắn kết tình đồng bào xa xứ. Thông qua ngày Quốc Tổ, tôi mong muốn bà con người Việt tại Osaka sẽ dành thời gian gặp gỡ, và gắn kết bền chặt hơn qua các hoạt động cộng đồng".

Tại Lễ giỗ tổ Hùng Vương, Tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu đã trao chứng nhận cho Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai (Nhật Bản) - Đơn vị Tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương của người Việt Nam ở nước ngoài thường niên liên tục nhiều nhất (từ 2019-2024).

Theo Tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu, sự kiện không chỉ quảng bá các giá trị văn hoá, lịch sử của người Việt thông qua các hoạt động hướng về Quốc Tổ, mà còn góp phần tạo sự kết nối giữa các kiều bào Việt Nam và người nước ngoài tại Nhật Bản.

NGƯỜI VIỆT TẠI CAMPUCHIA ĐƯỢC KHÁM BỆNH VÀ CẤP THUỐC MIỄN PHÍ

Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.

Với mục tiêu góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia, hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sỹ đã tổ chức khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 1.500 người là bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại huyện Peam Chor, tỉnh Prey Veng, giáp với biên giới Việt Nam.

Hôm nay (27/04), hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp và các bác sĩ Việt Nam đã khám, tư vấn và phát thuốc cho 500 bà con gốc Việt và hơn 1.000 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Peam Chor, tỉnh Prey Veng, giáp với biên giới Việt Nam. Người dân đã được kiểm tra sức khỏe tổng quát, tư vấn một số bệnh phổ biến nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, và được nhận các loại thuốc bổ, vitamin, thuốc tăng cường đề kháng...

Theo Ban tổ chức, đây là các hoạt động nhằm góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với cộng đồng người Việt Nam và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Prey Veng.

Ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Hoạt động này chúng tôi đã duy trì hoạt động liên tục được hơn 10 năm. Qua đây chúng tôi cũng thực hiện các hoạt động thăm hỏi và tìm hiểu thêm về cuộc sống của bà con nơi đây và qua đó tìm những biện pháp hỗ trợ phù hợp".

Bà Than Raksmey, sinh sống tại huyện Peam Cho, tỉnh Prey Veng cho biết, nhà của bà cách trung tâm huyện Peam Chor gần 10 km, chân bị tật từ nhỏ nên việc đi lại, khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn. Đã nhiều năm nay, bà chưa có dịp được khám bệnh. Bởi vậy hôm nay, khi Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp và các y bác sĩ đến tận nơi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà khiến bà, gia đình và bà con nơi đây rất phấn khởi.

NHÀ HÀNG PHỞ CỦA BỐ BÉ XUÂN MAI ĐƯỢC RAO BÁN, LÝ DO LÀ GÌ?

"Tôi chuẩn bị bán tiệm, nhưng vì đắt hàng quá không làm nổi, không kiểm soát hết được, chứ không phải vì bán ế quá mà phải bán tiệm" – ca sĩ Tuấn Cảnh chia sẻ.

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã dẫn ca sĩ Chế Phong và ca sĩ Lệ Thi đi ăn tại tiệm phở nổi tiếng của ca sĩ Tuấn Cảnh (bố ruột bé Xuân Mai ở Mỹ).

Được biết, Tuấn Cảnh sang Mỹ định cư đã được nhiều năm. Ban đầu anh làm nail ở Hawaii, sau đó cùng vợ hai dọn về Cali mở tiệm phở gà nấu chuẩn vị Bắc rất đông khách, thường được đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ ghé thăm. Thậm chí, các nghệ sĩ trong nước khi qua Mỹ chơi cũng tới tiệm phở của Tuấn Cảnh ăn uống.

Tuy nhiên, theo Thúy Nga tiết lộ thì Tuấn Cảnh lại bất ngờ rao bán tiệm phở đang ăn nên làm ra này. Về lí do bán tiệm phở, Tuấn Cảnh tiết lộ:

"Tôi chuẩn bị bán tiệm, nhưng vì đắt hàng quá không làm nổi, không kiểm soát hết được, chứ không phải vì bán ế quá mà phải bán tiệm. Nhìn tôi bây giờ xơ xác thế này là biết rồi".

Vợ Tuấn Cảnh cũng nói: "Nếu bán tiệm phở thì tôi lại làm nail, mở tiệm nail".

Thúy Nga nghe vậy liền hỏi xem đã có người hỏi mua chưa để rao bán hộ, lấy hoa hồng 20%. Tuấn Cảnh liền để Thúy Nga bán hộ mình tiệm phở.

Thúy Nga lập tức cầm máy lên quay một vòng quanh tiệm phở của Tuấn Cảnh. Cô nói: "Bây giờ anh Tuấn Cảnh muốn bán tiệm phở để chuyển sang làm nail cho đỡ vất vả. Tôi không biết đã có người hỏi mua chưa nhưng sẵn đây thì tôi cho mọi người xem luôn.

Nhà hàng của anh Tuấn Cảnh rất dễ thương dù không quá rộng, nằm ngay gần nhà tôi.

Lâu lắm tôi mới ghé qua quán anh Tuấn Cảnh mà nghe anh ấy bảo muốn bán nhà hàng này, làm tôi không vui chút nào. Mai mốt tôi muốn ăn phở Bắc không biết phải đi đâu đây".

Chế Phong nghe vậy liền gợi ý Thúy Nga học nghề của Tuấn Cảnh rồi tiếp quản luôn tiệm phở nhưng cô từ chối vì rất sợ nấu ăn. Cô thốt lên: "Thôi, tôi rất sợ nấu ăn dù năm 17 tuổi tôi đoạt giải nhì toàn quốc về nấu ăn.

Tôi biết, với thân hình của tôi thì không hợp để làm chủ một nhà hàng ở Mỹ vì tôi nhỏ bé quá. Nơi đất khách quê người này, tôi không người thân, cha mẹ, bạn bè nên rất khó làm chủ nhà hàng.

Nói chung, anh Tuấn Cảnh bán tiệm phở với giá rất rẻ và ai mua còn được anh ấy truyền nghề nấu phở Bắc cho, rất ngon".

16 NGƯỜI BỊ BẮT TẠI PHÁP TRONG ĐƯỜNG DÂY BUÔN NGƯỜI

Cơ quan chống buôn người di cư của Pháp hôm qua, 26/04/2024, cho biết đã triệt phá được một người dây đưa người Việt sang Anh, bắt giữ 16 nghi can, trong đó có người được cho là « trùm » của đường dây.

Theo AFP, Cơ quan chống buôn người di cư ở Pháp (OLTIM) đã mở điều tra sơ bộ từ tháng 8/2023. Hôm thứ Hai vừa qua, các nhà điều tra đã câu lưu 12 người Việt, trong đó có 8 phụ nữ ở vùng Val-de-Marne, ngoại ô Paris. Một số không có giấy tờ hợp lệ. Họ đã phải trình diện trước một thẩm phán ở Créteil ngày hôm qua. Viện công tố Créteil cho biết sẽ yêu cầu « tạm giam hoặc giám sát tư pháp những người này, trước khi tiến hành xét xử ».

Cơ quan tội phạm quốc gia của Anh (NCA), vào tuần này, cũng đã bắt giữ 4 người ở Anh, theo lệnh bắt giữ quốc tế, trong đó có một người được cho là đứng đầu đường dây này và có thể bị dẫn độ sang Pháp.

Theo cơ quan chống buôn người di cư của Pháp, những người muốn rời Việt Nam sang châu Âu một cách bất hợp pháp phải trả khoảng 15-18 000 euro cho mạng lưới này. Họ thường xin visa Hungary để vào châu Âu, sau đó đến miền bắc nước Pháp để vượt biển sang Anh bằng cano hay xe tải. Để giảm chi phí, một số người đã được mạng lưới này giao nhiệm vụ vận chuyển ma túy tổng hợp như ketamine hay methamphetamine. Giám đốc của OLTIM, ông Xavier Delrieu, gọi đây là một mạng lưới « đa tội phạm », vì không chỉ buôn người di cư mà còn bị tình nghi buôn thuốc phiện, môi giới mại dâm và rửa tiền.

Trong quá trình khám xét, các nhà điều tra đã tịch thu 90.000 euro tiền mặt, và hơn 280.000 euro trong các tài khoản ngân hàng. Họ cũng đã tịch thu các trang sức, cùng 200 lọ nước hoa cao cấp, 3 chiếc xe hơi hạng sang, cùng các loại thiết bị để đóng gói thuốc phiện.

Nguồn: Thời Đại; VOV; Soha; RFI

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang