Đâm chém kinh hoàng ở Úc; Khủng hoảng thiếu ngủ ở Nhật; Đại hội mai mối ở TQ; TQ đáp trả ngành chip Mỹ; Iran tấn công Israel

KINH HOÀNG VỤ ĐÂM CHÉM ‘ĐIÊN LOẠN’ TẠI TRUNG TÂM MUA SẮM Ở SYDNEY

Một em bé 9 tháng tuổi nằm trong số 8 nạn nhân bị đâm tại một trung tâm mua sắm ở phía Đông của TP Sydney – Úc, truyền thông địa phương đưa tin ngày 13-4.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp được huy động đến trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction ở Sydney vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương), sau khi nhận được tin báo có nhiều người bị đâm.

Nghi phạm bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, theo ABC News. Cảnh sát bang New South Wales sẽ sớm cập nhật thông tin.

Người phát ngôn của một đơn vị cấp cứu cho biết 8 người bị đâm đã được đưa đến nhiều bệnh viện trên khắp Sydney. Em bé 9 tháng tuổi nêu trên được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Sydney ở Randwick.

Hiện chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân.

Trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction cho biết một chiến dịch sơ tán khẩn cấp đã được triển khai để đưa người mua sắm ra ngoài.

Loạt ảnh được truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy nhiều phương tiện và nhân viên ứng phó khẩn cấp xuất hiện ngoài trung tâm.

Adriana, một nhân chứng, cho biết cô nghe tiếng súng nổ khi đang mua sắm bên trong một cửa hàng làm đẹp.

"Mọi người la hét, khóc lóc và cố gắng gọi điện cho người thân. Thật khủng khiếp!" – người phụ nữ kể lại.

Hai người đàn ông, danh tính không được tiết lộ, cho biết họ nhìn thấy một người đàn ông tấn công người phụ nữ bế đứa bé, khiến hai mẹ con bị thương.

Họ cố gắng băng bó vết thương cho đứa bé, dùng áo sơ mi của cửa hàng.

Một nhân chứng giấu tên khác cho biết kẻ tấn công trông "điên loạn", không nhắm mục tiêu cụ thể, tấn công ngẫu nhiên và cầm dao chạy khắp nơi.

"Bạn không thể ngờ rằng một vụ việc như vậy lại xảy ra ở Sydney" – ông Guy Johnston, người mua sắm tại một địa điểm gần trung tâm Westfield Bondi Junction, cho biết.

Cảnh sát Liên bang Úc đang tham khảo ý kiến của Cảnh sát New South Wales và sẽ kích hoạt đội chống khủng bố chung nếu cần, các nguồn tin tiết lộ với The Sydney Morning Herald.

CHUYỆN LẠ: KHỦNG HOẢNG THIẾU NGỦ Ở NHẬT

Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra nhiều hướng dẫn và khuyến khích toàn dân cải thiện thời gian và chất lượng giấc ngủ trước tình trạng người trẻ ngủ ít hơn mức tối thiểu để có sức khỏe tốt.

Trong báo cáo do Bộ Y tế Nhật Bản công bố hồi tháng 2, tiến sĩ Masashi Yanagisawa, Giám đốc Viện Y học Giấc ngủ Tích hợp Quốc tế thuộc Đại học Tsukuba (Nhật Bản), nói việc chính phủ khuyến khích người dân nghỉ ngơi nhiều hơn là một khởi đầu tốt. Song điều này cần phải được tiếp nối bằng chương trình giáo dục toàn diện.

Cơn khủng hoảng thiếu ngủ

Lo ngại về thời gian ngủ của người Nhật phần nào được chú ý khi một báo cáo hồi năm 2021 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thực hiện chỉ ra, người Nhật ngủ trung bình 7 tiếng 22 phút mỗi đêm, ít nhất trong số 33 quốc gia được nghiên cứu. Bên cạnh đó, thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản năm 2019 đã chỉ ra 37,5% nam giới và 40,6% nữ giới nước này trung bình ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm, theo tờ South China Morning Post ngày 12.4.

Một nghiên cứu khác do Đại học Tokyo (Nhật Bản) công bố hồi tháng 3.2024, xét trên những học sinh năm cuối các cấp học, kết luận học sinh lớp 6 trung bình ngủ 7,9 tiếng mỗi đêm. Con số này giảm còn 7,1 tiếng ở học sinh lớp 9 và chỉ còn 6,5 tiếng ở lớp 12. Thời gian ngủ này đều dưới mức tối thiểu được đề xuất để đảm bảo sức khỏe tốt. Nhật Bản khuyến nghị học sinh tiểu học nên ngủ ít nhất 12 tiếng và học sinh trung học ngủ ít nhất 8 - 10 tiếng.

Tiến sĩ Yanagisawa cho rằng vấn đề cơ bản nằm ở việc giáo dục. “Nhiều người muốn một ngày có 28 tiếng để họ có thêm thời gian học tập hoặc làm việc, sau đó về nhà và có thời gian rảnh rỗi, cuối cùng mới tính đến thời gian đi ngủ”, ông nói. Vị tiến sĩ khuyên mọi người cần chừa ra 7 - 8 tiếng, sau đó phân bổ thời gian còn lại cho các hoạt động trong ngày.

"Nếu sử dụng thuật ngữ tài chính, nhiều người coi việc ngủ như 'quỹ đầu tư tùy ý' không quá quan trọng. Đó là một sai lầm lớn. Mọi người cần coi giấc ngủ như khoản vay mua nhà. Họ cần ưu tiên việc đó hàng ngày và ngủ đủ giấc", theo ông Yanagisawa.

Một số chuyên gia nhận định vấn đề đôi khi không phải mọi người không muốn ngủ, mà áp lực xã hội khiến mỗi người khó có thời gian thư giãn.

"Trong nhiều năm, người Nhật được khuyên phải học tập chăm chỉ hơn và làm việc nhiều giờ hơn… Áp lực cũng đến từ bản thân mỗi cá nhân. Người Nhật có thể tự trách mình trong một nền văn hóa nơi thái độ tích cực với công việc và siêng năng được coi là đức tính tốt. Về cơ bản, ai đó đang ngủ có thể bị coi là lười biếng”, theo ông Yanagisawa.

Vị tiến sĩ cho rằng những quan điểm như vậy đã ăn sâu vào tâm trí trẻ em lúc còn học tiểu học. Khi thiếu ngủ dường như trở thành triết lý sống, điều đó sẽ trở thành tiêu chuẩn của mỗi người cho đến cuối đời.

Tiềm ẩn nhiều bệnh tật

Ông Yanagisawa nói có mối liên hệ rõ ràng giữa thiếu ngủ và nguy cơ mắc trầm cảm, một số loại ung thư, bệnh tim mạch, tổn thương hệ miễn dịch và nhiễm trùng. Ông cho rằng hậu quả của việc không ngủ đủ giấc là sức khỏe tinh thần và thể chất bị suy giảm, cũng như hiệu suất kém hơn ở nơi làm việc hoặc trường học.

Mặc dù nhiều người hy sinh thời gian ngủ để học tập và làm việc nhiều hơn, điều trớ trêu là thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến năng lực làm việc, với việc những nhân viên mệt mỏi sẽ làm việc kém hiệu quả và dễ mắc lỗi hơn, có thể khiến công ty gặp vấn đề hoặc tổn thất tài chính, ông nói.

Các nghiên cứu khác về trẻ em cho thấy thiếu ngủ có thể dẫn đến vùng hải mã nhỏ hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến trí nhớ ngắn hạn và có liên quan đến bệnh Alzheimer.

Trong nỗ lực kêu gọi người dân ngủ nhiều hơn, Bộ Y tế Nhật Bản đã đưa ra 12 “hướng dẫn về giấc ngủ”, trong đó cũng khuyến nghị nâng cao chất lượng giấc ngủ nhằm “góp phần ngăn ngừa các bệnh liên quan đến lối sống”.

"Tôi nghĩ chính phủ có lý khi lo lắng về vấn đề này và tôi cũng vậy. Theo tôi, sự thay đổi căn bản trong tư duy của người dân là hoàn toàn cần thiết. Mọi người cần dành 8 tiếng mỗi ngày cho việc ngủ coi đó như thời gian không thể thay thế”, ông Yanagisawa nhận định.

ĐẠI HỘI MAI MỐI CHO NGƯỜI TRẺ GÂY SỐT Ở TRUNG QUỐC

Chương trình "Bà Vương nói chuyện mai mối" ở khu thắng cảnh Khai Phong đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sức hút của mai mối trực tiếp

“Bà Vương nói chuyện mai mối” đang trở thành một trong những sự kiện hút khách du lịch hàng đầu tại Khai Phong, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Không giống như các chương trình truyền hình mai mối có kịch bản như If You Are the One nổi tiếng ở Trung Quốc, sự kiện mai mối trực tiếp này được đánh giá cao hơn nhờ sự chân thật và cơ hội tương tác trực tiếp.

Cũng vì lý do này, các chủ đề liên quan đến “Bà Vương” đã thu về hơn 6 tỷ lượt xem, trong khi số lượng người theo dõi tài khoản cá nhân "Bà Vương ở phủ Khai Phong" tăng vọt từ 230.000 vào ngày 15/3 lên hơn 6 triệu vào đầu tháng 4. Địa điểm thường chật kín trước khi sự kiện bắt đầu và kéo dài hai giờ, thay vì chỉ 10 phút như trước.

Trong trang phục truyền thống màu đỏ và xanh lá cây của Trung Quốc với một bông hoa lớn màu đỏ trên tóc, “bà Vương” mời một phụ nữ lên sân khấu giới thiệu bản thân và mẫu đàn ông lý tưởng của mình. Nam giới tại sự kiện có thể giơ tay và giao lưu với người phụ nữ trên sân khấu. Các cặp thành công sẽ trao đổi liên lạc ngay tại chỗ.

Nếu người nữ không tìm được bạn khác giới phù hợp, bà mối khéo léo xoa dịu sự khó xử. Khi thấy một chàng trai nhút nhát, bà dạy họ cách thổ lộ tình cảm. Và nếu mai mối không thành công, bà sẽ cho những người "tan vỡ" voucher để mua một thứ gì đó từ khu thắng cảnh như một niềm an ủi.

Cũng nhờ sức hút của “bà Vương”, Khai Phong, “cố đô của 8 triều đại”, một lần nữa trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn nhờ sự nổi tiếng của “Bà mối Vương gia”. Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã lên kế hoạch cụ thể đến Khai Phong để tham dự sự kiện của bà Vương trong dịp lễ hội Thanh Minh.

Dữ liệu từ Tong Cheng Travel cho thấy tính đến ngày 26/3, lượt tìm kiếm khu danh lam thắng cảnh này đã tăng hơn 700% trong tuần qua, với lượng đặt vé tăng hơn 200% so với cùng kỳ tháng trước. Chính quyền Khai Phong cũng đặc biệt triệu tập một cuộc họp để nghiên cứu cách khai thác hiệu ứng từ các sự kiện này.

Mai mối cho hàng chục cặp đôi mỗi năm

Chương trình “Bà Vương nói chuyện mai mối” được mô phỏng theo tục làm mai ngày xưa ở Trung Quốc, lấy cảm hứng từ nhân vật Vương Can Nương mai mối cho Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên trong tiểu thuyết Thủy Hử. Người đóng vai bà Vương là Triệu Mai, 61 tuổi, nhân viên tại khu du lịch Khai Phong được 7 năm và có khá nhiều kinh nghiệm ghép đôi cho giới trẻ.

Triệu Mai cho biết đây vốn là một chương trình giới thiệu cuộc sống hàng ngày ở Khai Phong thời nhà Tống cho du khách, nhưng bà đã chủ động thêm các yếu tố mai mối vào. " Người trẻ hiện nay thường phải chịu nhiều áp lực và bận rộn nên không có thời gian tìm kiếm bạn đời. Chương trình của tôi phù hợp với yêu cầu kép của người xem mắt hiện đại là vừa nhanh vừa đáng tin cậy" , bà nói.

Triệu Mai tiết lộ có khoảng 40-50 cặp đôi kết hôn mỗi năm sau khi "tìm thấy nhau" tại chương trình mai mối tập thể này. Đây quả thực là con số ấn tượng nếu so với những trung tâm mai mối chuyên nghiệp tại Trung Quốc.

Tại sự kiện, "bà Vương” đóng vai "mẹ đỡ đầu" của các cô gái và giúp họ tìm chồng. “ Chỉ cần nói cho chị biết các em thích ai và mẹ đỡ đầu đây sẽ mời họ lên sân khấu”, người phụ nữ lục tuần hỏi một cô gái trẻ, tại khu thắng cảnh Khai Phong, tỉnh Hà Nam.

Sức hấp dẫn của chương trình nằm ở sự khéo léo và tài dẫn dắt của “bà Vương”. Các “bà Vương” luôn khuấy động bầu không khí và khuyến khích mọi người mạnh dạn tham gia để tìm ý trung nhân.

Cư dân mạng cho rằng, so với các công ty hẹn hò tính phí dịch vụ hàng chục ngàn đô la, việc mai mối tận nơi, miễn phí của “bà Vương” thực sự khiến mọi người tin tưởng và thoải mái hơn. Họ còn khen ngợi bà Wang luôn giữ nhiệt cho chương trình, dù người tham gia là người xa lạ và không cần ứng biến nhiều.

Tuy nhiên, chương trình của cũng có nhiều tranh cãi và kịch tính. Ví dụ, một cặp vợ chồng đã ly hôn được ba năm đã lên sân khấu và sau sự hòa giải của bà Vương, họ ôm nhau rơi nước mắt và quyết định hòa giải. Sự bất ngờ này khiến khán giả hoài nghi đã được dàn dựng. Một người nam khác đã thành công ghép đôi trên sân khấu, nhưng thực tế đã kết hôn, làm dấy lên cáo buộc việc mai mối ở đây không thực hiện bất kỳ kiểm tra lý lịch nào và không nghiêm túc.

Giới trẻ vẫn có nhu cầu mai mối

Các chuyên gia cảm thấy rằng mặc dù sự nổi tiếng bùng nổ của Bà Vương một phần được các blogger và người xem thúc đẩy, nhưng thực tế là chương trình có thể thu hút một số lượng lớn người tham gia chứng tỏ thanh niên vẫn có nhu cầu mai mối.

Peng Kaiping, trưởng khoa Khoa học xã hội tại Đại học Thanh Hoa, cho biết sự nổi tiếng của "bà mối Vương" cho thấy giới trẻ vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào tình yêu và nhiều người thực sự hy vọng tìm được nửa kia của mình. Quan sát của ông cho thấy 70% mọi người cần sự giúp đỡ từ người khác để tìm được nửa kia của đời mình.

Trên thực tế, quan điểm của mọi người với việc mai mối đang thay đổi. Trang web hẹn hò và hôn nhân Jiayuan.com đã công bố một báo cáo vào năm 2023 cho biết hơn 50% thanh niên sau 2000 có thể chấp nhận mai mối để tìm bạn đời và so với thế hệ trước, họ bắt đầu tìm kiếm mai mối từ tuổi 20.

Nhu cầu về một “góc mai mối” ở các thành phố của người dân cũng ngày càng tăng cao. Theo báo cáo của The Paper, từ năm ngoái trở đi, nhiều cư dân mạng từ các khu vực như Bắc Kinh, Urumchi ở Tân Cương, Diên An ở Thiểm Tây, Cao Bình ở Sơn Tây, v.v. đã kêu gọi chính phủ của họ thành lập các góc mai mối ở các công viên địa phương.

Tại sự kiện, không chỉ khách du lịch lên sân khấu mới có cơ hội, ngay cả người đứng dưới cũng có thể trao đổi Wechat. Một người chia sẻ, sự kiện giống như một lễ hội âm nhạc, người ta đến đó để xem buổi biểu diễn, kết bạn hoặc thậm chí hẹn hò ngẫu hứng.

Nhìn bề ngoài, sự ủng hộ dành cho "Bà mối Vương" không phản ánh nhiều mong muốn kết hôn mà là hy vọng thoát ra khỏi vòng tròn cuộc sống thường ngày và hẹn hò. Đồng thời, tâm trạng nghỉ lễ và bầu không khí thoải mái tại các danh lam thắng cảnh cũng giúp giảm bớt những trở ngại trong việc hẹn hò trong thế giới thực, giúp các bạn trẻ mở rộng trái tim.

"Bà mối Vương" đã phá vỡ định kiến nhất định về mong muốn quan hệ và hôn nhân của giới trẻ. Tuy nhiên, người ta không thể dựa vào một chương trình trực tuyến phổ biến để thúc đẩy sự thay đổi. Ít can thiệp và áp lực hơn, và chân thành hơn một chút giống như bà Vương, có lẽ có thể là chất xúc tác thúc đẩy việc hẹn hò và hôn nhân ở Trung Quốc.

TRUNG QUỐC ‘PHẢN ĐÒN’ NGÀNH CHIP MỸ

Các công ty viễn thông thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc được yêu cầu lên kế hoạch thay chip nước ngoài sang hàng nội địa.

Theo nguồn tin của WSJ, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) được cho đã chỉ đạo một số công ty viễn thông trong nước loại bỏ chip xử lý nước ngoài khỏi các hệ thống cốt lõi trước năm 2027.

Từ đầu năm, Trung Quốc đã yêu cầu công ty viễn thông thuộc sở hữu nhà nước kiểm tra mật độ chip nước ngoài trong hệ thống mạng, từ đó dự thảo mốc thời gian thay thế.

Trước đây, quá trình chuyển sang chip nội địa của các công ty Trung Quốc bị cản trở do thiếu sản phẩm chất lượng cao. Tuy nhiên khi yếu tố này dần cải thiện, một số nhà mạng tại đất nước tỷ dân đã tăng cường mua chip nội địa.

Chiến lược "nội địa hóa" bán dẫn

Nguồn tin cho biết động thái chuyển sang chip nội địa tại Trung Quốc sẽ tác động lớn đến Intel và AMD. Những năm gần đây, 2 công ty này cung cấp phần lớn chip xử lý lõi cho thiết bị mạng ở đất nước tỷ dân.

Các bên liên quan như MIIT, 2 nhà mạng viễn thông lớn nhất Trung Quốc về doanh thu (China Mobile và China Telecom), các hãng chip như Intel và AMD đều chưa đưa ra bình luận.

Trước đây, các nhà lập pháp Mỹ đã cấm thiết bị viễn thông từ Trung Quốc vì lo ngại an ninh quốc gia, hạn chế AMD, Nvidia bán chip AI cao cấp cho Trung Quốc.

Để đáp trả, chính quyền Trung Quốc cũng loại bỏ công ty nước ngoài khỏi các chuỗi cung ứng quan trọng, ưu tiên dùng hàng nội địa từ ngũ cốc đến bán dẫn để bảo đảm an ninh quốc gia. Theo WSJ, các chính sách tương tự, yêu cầu công ty liên kết với nhà nước Trung Quốc mua hàng từ đối tác địa phương thay vì nước ngoài, khiến một số công ty Mỹ như Microsoft và Dell Technologies mất thị phần.

Vào tháng 3, Trung Quốc cũng ban hành danh sách 8 lựa chọn bộ xử lý trung tâm (CPU) cho chính phủ và công ty nhà nước khi mua máy tính. Intel và AMD là 2 cái tên xếp cuối, sau 6 mẫu chip nội địa.

Chip trong nước được phê duyệt sẵn khi mua máy tính, trong khi lựa chọn của AMD hay Intel cần được cơ quan chính phủ phê duyệt bảo mật. Dù vậy, chưa có model CPU nước ngoài được công nhận.

Tại Trung Quốc, China Mobile và China Telecom là khách hàng chính của AMD lẫn Intel, khi sở hữu hàng nghìn máy chủ cho trung tâm dữ liệu, thành phần được xem là "bộ não" cho hệ thống viễn thông.

Ảnh hưởng lớn đến Intel và AMD

Theo công ty nghiên cứu TrendForce, AMD và Intel chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực CPU máy chủ trên toàn cầu. Năm 2024, hãng này ước tính Intel sẽ nắm giữ 71% thị phần, trong khi AMD là 23%. Số liệu tại Trung Quốc không được tiết lộ.

Chính sách "nội địa hóa" của Trung Quốc có thể ảnh hưởng doanh số của Intel và AMD. Trong báo cáo tài chính hồi tháng 1, Intel cho biết Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm 27% doanh thu công ty vào năm ngoái, trong khi Mỹ xếp thứ hai.

Trong báo cáo, Intel nhấn mạnh đang đối mặt rủi ro địa chính trị do căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, và nỗ lực chuyển sang chip nội địa của Trung Quốc.

"Chúng ta có thể đối mặt sự cạnh tranh ngày càng tăng do các chương trình của Trung Quốc nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn và chuỗi cung ứng trong nước", báo cáo cho biết. Trung Quốc cũng đóng góp 15% doanh thu cho AMD vào năm 2023. Con số này thấp hơn mức 22% vào 2022, sau khi AMD bị Mỹ hạn chế bán chip AI cao cấp cho Trung Quốc.

Lisa Su, CEO AMD là một trong những doanh nhân người Mỹ tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc tại Bắc Kinh vào tháng 2. Đây là cuộc họp cấp cao, gồm giám đốc các công ty đa quốc gia và nhà hoạch định chính sách Trung Quốc.

CPU từ Trung Quốc đã cải tiến trong những năm gần đây. Một số công ty như HiSilicon, Hygon Information Technology của Huawei Technologies, cũng như Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc đang có đóng góp lớn.

Khi China Telecom mua khoảng 4.000 máy chủ AI vào tháng 10/2023, 53% sử dụng CPU của Intel, phần còn lại dùng chip xử lý Huawei Kunpeng. Trong các hồ sơ đấu thầu mua máy chủ trước đây, CPU Intel chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều.

Dù không được đánh giá tốt nhất, nguồn tin của WSJ cho biết chip xử lý Trung Quốc đang chiếm được cảm tình của các công ty viễn thông trong nước.

NÓNG: IRAN TẤN CÔNG TRẢ ĐŨA ISRAEL

Iran đã phóng một loạt máy bay không người lái (drone) mang chất nổ và bắn phi đạn vào Israel vào cuối ngày thứ Bảy trong cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên nhắm vào lãnh thổ Israel, có nguy cơ leo thang thành một cuộc xung đột lớn.

Còi báo động rền rĩ và những tiếng nổ dội về từ xa được nói là do hệ thống phòng thủ trên không của Israel đánh chặn những drone mang chất nổ. Nhà chức trách cho biết một bé gái 7 tuổi bị thương nặng.

Người phát ngôn quân sự của Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, cho biết Iran đã phóng hàng chục phi đạn đất đối đất nhắm vào Israel, hầu hết trong số đó đã bị đánh chặn bên ngoài biên giới Israel. Ông nói chúng bao gồm hơn 10 phi đạn hành trình.

Cuộc tập kích của Iran sử dụng hơn 200 drone và phi đạn cho tới nay và đã gây thiệt hại nhẹ cho một cơ sở quân sự của Israel, ông Hagari nói. Ông nói giao tranh vẫn chưa kết thúc và lực lượng Israel vẫn đang đánh chặn các mối đe dọa đang đến.

Kênh truyền hình Channel 12 của Israel dẫn lời một quan chức Israel giấu tên cho biết sẽ có "đáp trả đáng kể" đối với cuộc tấn công.

Iran đã tuyên bố trả đũa điều mà họ gọi là cuộc tấn công của Israel nhắm vào lãnh sự quán ở Damascus vào ngày 1 tháng 4, khiến bảy sĩ quan của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, trong đó có hai chỉ huy cao cấp.

Israel chưa xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công lãnh sự quán.

“Nếu chế độ Israel phạm phải một sai lầm khác, sự đáp trả của Iran sẽ nghiêm trọng hơn đáng kể,” phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc nói, đồng thời cảnh báo Mỹ “tránh xa.” Tuy nhiên, họ cũng nói Iran hiện "coi vấn đề đã khép lại."

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án cuộc tấn công của Iran và nói rằng ông "hết sức lo ngại về mối nguy hiểm thực sự của một sự leo thang tàn khốc trên toàn khu vực."

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp các cố vấn an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng. Ông cam kết sẽ sát cánh cùng Israel.

“Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này vững như sắt đá,” ông nói trên mạng xã hội X sau cuộc họp.

Cuộc chiến ở Gaza giữa Israel và Hamas, giờ đã bước sang tháng thứ bảy, đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, lan sang các mặt trận với Lebanon và Syria và thu hút hỏa lực tới các mục tiêu của Israel từ những nơi xa xôi như Yemen và Iraq.

Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cho biết trong một thông cáo rằng drone cũng được cho là do nhóm Houthi liên kết với Iran ở Yemen phóng vào Israel.

Kênh 12 đưa tin, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã tham gia bắn hạ một số drone bay về hướng Israel bên trên khu vực biên giới Iraq-Syria. Ba quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã bắn hạ drone mà không nói bao nhiêu chiếc.

Quân đội Israel đã yêu cầu người dân ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng đến gần các hầm tránh bom, đặt khu vực này trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng hứng chịu tác động khả dĩ từ các cuộc tấn công bằng drone.

Liên minh Châu Âu, Anh, Pháp, Mexico, Czechia, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan đều lên án vụ tấn công của Iran.

Israel đã chuẩn bị đón nhận sự đáp trả của Iran đối với cuộc tấn công lãnh sự quán ở Damascus kể từ tuần trước, khi Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel “phải bị trừng phạt và sẽ phải bị như vậy” vì một hoạt động mà ông gọi là tương đương với một hoạt động trên lãnh thổ Iran.

Nguồn: Soha; Thanh Niên; CafeF; Zing News; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang