Mỹ: Hỗ trợ sản xuất xe điện; Đôi giày của Biden gây sốt; dân chủ sẽ bị 'kết liễu'; Ghi điểm cho màn 'tái đấu'

MỸ ĐẨY NHANH HỖ TRỢ SẢN XUẤT XE ĐIỆN ĐỂ GIẢM PHỤ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC

Mỹ đang đẩy nhanh việc hỗ trợ sản xuất xe điện để tháo gỡ khó khăn cho ngành công nghiệp này và giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia đang thống trị việc sản xuất nguyên liệu cho pin xe điện.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Bộ Năng lượng sẽ cấp cho công ty Lithium Americas khoản vay 2,26 tỷ USD để đầu tư cho dự án khai thác lithium lớn nhất cả nước. Công ty Lithium Americas sẽ sử dụng phần lớn khoản tiền này để xây dựng một nhà máy tinh luyện tại mỏ Thacker Pass ở Nevada, nơi có trữ lượng kim loại lớn nhất nước Mỹ.

Dự kiến trong thời gian đầu, công ty Lithium Americas sẽ sản xuất 40.000 tấn lithium/năm từ nguồn khai thác tại mỏ Thacker Pass, đủ để cung cấp cho 800.000 xe điện mỗi năm. Việc sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2027 và tăng dần lên 80.000 tấn mỗi năm.

Đây chỉ là một trong hàng chục dự án trên khắp nước Mỹ chạy đua xây dựng nguồn cung cấp lithium và các khoáng chất khác cho pin điện sản xuất ở trong nước.

Chính phủ Mỹ đặt mục tiêu xe điện sẽ chiếm một nửa doanh số bán xe mới vào năm 2030. Tuy nhiên, các nỗ lực gần đây đang gặp khó khăn do giá lithium và các khoáng chất khác cho pin điện sụt giảm mạnh.

Cụ thể, giá lithium đã giảm tới 80% kể từ đầu năm 2023 khiến một số công ty khai thác mỏ phải tạm dừng hoặc trì hoãn việc mở thêm các dự án. Điều này làm tăng nguy cơ thiếu nguyên liệu quan trọng cho sản xuất pin điện trong những năm tới./

ĐÔI GIẦY MỚI CỦA TỔNG THỐNG MỸ BIDEN GÂY XÔN XAO

Đôi giầy mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang khơi lại cuộc tranh luận về sức khỏe và thể chất của ông. Một số người cho rằng đôi giầy mới được thiết kế để giúp tổng thống không bị ngã.

“Những người quản lý của ông Biden trang bị cho ông ấy một đôi ‘giày thể thao phong cách' mới vì ông ấy đi lại quá nhiều,” RNC Research viết trong đoạn tweet đăng ngày 16/3, đề cập đến đôi giày mới của Tổng thống Biden.

Một số người ví đôi giầy mới của ông Biden với “mỏ neo của tàu” hay “cầu tàu”, nhưng bài báo của Inside Edition cùng với tweet trên tiết lộ rằng đôi giầy mới thực sự là “giầy phong cách” do thương hiệu Hoka sản xuất.

Bài viết của Inside Edition cho biết, đôi giầy “được thiết kế để tạo cảm giác thoải mái tối đa và hỗ trợ người dùng khi đi bộ”.

Đôi giầy của ông Biden được gọi là “Hoka Transport”, có phần đế rộng nên giúp ổn định tốt.

Bài viết nói rằng Tổng thống hay vấp ngã , nhưng đôi giầy “khá thoải mái” và giúp ông cảm giác như “bước trong không khí”.

Ông Biden từng bị vấp nhiều lần, gần đây nhất là khi ông bước lên cầu thang chiếc Không lực Một tháng trước.

Vì ông Biden hay vấp cầu thang nên đội an ninh của Nhà Trắng đã chuyển sang dùng cầu thang ngắn hơn để tổng thống đi dễ hơn. New York Times gần đây đưa tin mật vụ Mỹ giờ phải cử người đứng dưới chân cầu thang để đón sẵn khi ông Biden xuống máy bay.

TRUMP TUYÊN BỐ NỀN DÂN CHỦ MỸ SẼ BỊ 'KẾT LIỄU' NẾU ÔNG THẤT BẠI TRONG BẦU CỬ TỔNG THỐNG 2024

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/3 tuyên bố nếu ông ấy thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới, điều đó đồng nghĩa nền dân chủ Mỹ bị kết liễu.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại bang Ohio, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa đưa ra tuyên bố trên, sau khi lặp lại khẳng định mà không có cơ sở rằng thất bại của ông ta trong cuộc bầu cử năm 2020 trước Tổng thống Joe Biden từ Đảng Dân chủ là do gian lận bầu cử.

Trong một bài phát biểu ngoài trời, với âm thanh chìm trong tiếng gió và đôi lúc chèn vào những ngôn từ không chuẩn mực, Trump đưa ra dự đoán nếu ông ta không chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5/11 tới thì nền dân chủ Mỹ coi như cáo chung.

"Nếu chúng ta không chiến thắng trong cuộc bầu cử, tôi không nghĩ là quý vị sẽ có cuộc bầu cử nào khác tại quốc gia này," ông Trump tuyên bố.

Hiện cựu Tổng thống Mỹ đang bị truy tố hình sự tại bang Georgia vì tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 tại bang này, ông Trump trong tuần này cũng đã đảm bảo đủ số phiếu đại biểu để đảm bảo vị trí ứng viên của Đảng Cộng hòa.

Màn tái đấu với Tổng thống Biden đang đến rất gần. Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos tuần qua cho thấy hai ứng cử viên này bám đuổi sát nhau về mặt số liệu trong số các cử tri được đăng ký.

Mở đầu trong tuyên bố tại thành phố Dayton ở bang Ohio, ông Trump đã ca ngợi những người ủng hộ mình hiện đang bị tù giam sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, một nỗ lực nhằm ngăn chặn việc Quốc hội Mỹ phê chuẩn kết quả ông Joe Biden thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Trump đã lên tiếng ca ngợi và gọi những người này là "những con người yêu nước" và là "những con tin".

Cựu Tổng thống Mỹ từ Đảng Cộng hòa ngày càng gia tăng việc sử dụng ngôn từ tối tăm trong các bài phát biểu về tình hình của đất nước khi tiến hành vận động tranh cử.

Trong phần giữa bài phát biểu về áp đặt thuế lên xe nhập khẩu và cạnh tranh nước ngoài trong ngành công nghiệp ô tô của Mỹ, ông Trump tuyên bố: "Nếu tôi không thắng cử, cả quốc gia này sẽ bị tắm máu."

Khi được hỏi ý ông ta là gì, ban vận động tranh cử của ông Trump đã đề cập đến một bài đăng trên mạng xã hội X của một nhà báo New York Times có nội dung rằng bình luận "tắm máu" của ông Trump xuất hiện trong bối cảnh có cuộc thảo luận về công nghiệp ô tô Mỹ và nền kinh tế.

Khi được hỏi về phản ứng trước bình luận "tắm máu", James Singer, người phát ngôn ban tranh cử của ông Joe Biden, đã lên án "chủ nghĩa cực đoan", "nỗi thèm khát báo thù" và "những đe dọa về bạo lực chính trị" của Trump.

Ông Trump cũng kêu gọi cử tri da màu và gốc Mỹ Latin bỏ phiếu cho mình, những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định đoạt kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây.

Ông Trump đã thu hẹp khoảng cách với ông Biden trong các cuộc thăm dò ý kiến đối với giới cử tri da màu, những người đóng vai trò nòng cốt trong liên minh giúp ông Biden giành được chiến thắng trước Trump vào năm 2020.

Ông Trump nêu ra một trọng tâm của chiến dịch tranh cử, đó là quá nhiều người nhập cư trái phép qua biên giới Mỹ-Mexico kể từ khi ông Biden nhậm chức, bằng cách kêu gọi các cử tri thuộc nhóm thiểu số bỏ phiếu cho mình.

"Không ai từng chịu tổn hại nhiều như thế từ cuộc xâm lăng của người di cư dưới thời Joe Biden hơn các cộng đồng người Mỹ gốc Phi và gốc Mỹ Latin vĩ đại của chúng ta," ông Trump nói.

Ông nói mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc những người nhập cư đã tước đoạt việc làm của người Mỹ.

NỖ LỰC GHI ĐIỂM CHO MÀN “TÁI ĐẤU”

Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump hiện đang nỗ lực ghi điểm với cử tri toàn quốc đế chuẩn bị cho màn “tái đấu” trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Trong một sự kiện ở Washington ngày 16/3 (giờ địa phương), đương kim chủ nhân Nhà Trắng đã tìm cách xoa dịu nỗi lo lắng của cử tri về tuổi tác của mình khi hài hước rằng “một ứng cử viên quá già và không đủ minh mẫn để trở thành tổng thống. Nhưng đó không phải là tôi”. Về những quan ngại kinh tế, đương kim tổng thống khẳng định chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ sẽ chứng minh cho người dân thấy được nền kinh tế đất nước phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tại buổi dạ tiệc với sự tham dự của giới truyền thông và tinh hoa chính trị của Mỹ, ông Joe Biden khẳng định vai trò của truyền thông trong các sự kiện chính trị của đất nước. Ông cũng cho rằng, cuộc bầu cử tới đây là “thời khắc” quan trọng chưa từng có đối với nước Mỹ.

Trong khi đó, tại sự kiện vận động cử tri ở bang Ohio diễn ra cùng ngày, ông Donald Trump đã tạo dựng niềm tin để cử tri tin rằng chiến dịch tranh cử của ông vào Nhà Trắng đem lại bước ngoặt cho đất nước khi nói rằng cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 sẽ là “ngày trọng đại nhất” trong lịch sử nước Mỹ. Ông đồng thời cảnh báo mối đe dọa hiện hữu đối với ngành sản xuất ôtô trong nước trong bối cảnh Trung Quốc có kế hoạch sản xuất ôtô ở Mexico để sau đó xuất sang thị trường Mỹ. Cuộc vận động này diễn ra sau khi cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người từng là “cánh tay phải” đắc lực của cựu Tổng thống Donald Trump, tuyên bố sẽ không ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ trở lại Nhà Trắng. Trong nhiều thập niên qua, Ohio được coi là một bang chiến địa trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Bang này có xu hướng ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với đảng Cộng hòa kể từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng năm 2016.

Trước đó, kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống của mỗi đảng tham gia đường đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Nguồn: Bnews; Soha; BBC; CAND

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang