Mỹ: Dân đổ xô bán vàng; Những nhân vật tham gia phiên xử Trump; Biden bứt phá; Ẩn số ứng viên độc lập; Không tham chiến cùng Israel

GIỮA CƠN BÃO GIÁ VÀNG, DÂN MỸ ĐỔ XÔ ĐI BÁN!

Hiện nay, các nhà đầu tư và nhà giao dịch kim loại vẫn chưa thể thống nhất về nhân tố chính xác tạo đà cho đợt tăng giá gần đây của vàng. Song, nhiều người dân Mỹ không mấy bận tâm đến điều này, thay vào đó, họ đổ xô đến các tiệm cậm đồ như King Gold & Pawn để bán vàng.

Đối với một số người, mức giá cao ngất của vàng khiến hiện nay là thời điểm tốt để thu tiền mặt. Trong khi đối với những người khác, họ bán vàng để có tiền trả các hóa đơn và tiền thuê nhà. Bất kể là nhu cầu gì, điều rõ ràng là các cửa hàng trang sức và cầm đồ đang chứng kiến lượng lớn người dân đến bán vàng.

Gene Furman, chủ sở hữu chuỗi tiệm cầm đồ mua trang sức King Gold & Pawn và Empire Gold Buyers, cho biết người dân đang coi vàng như một cây rút tiền (ATM) mà họ chưa từng có. Theo chủ tiệm trên, kể từ khi giá bắt đầu tăng vào cuối tháng Hai, tại một cửa hàng, số người đến bán và cầm đồ trang sức bằng vàng cao hơn gấp ba lần so với mức bình thường.

Tốc độ và mức độ tăng giá của vàng đã gây kinh ngạc, khi giá kim loại quý này đã tăng 17% kể từ mức thấp vào giữa tháng Hai. Vàng thường được coi là nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư, khi lo sợ về khủng hoảng chính trị, kinh tế và tài chính. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông, xung đột Nga -Ukraine và cuộc bầu cử sắp tới tại Mỹ là những nhân tố củng cố vai trò truyền thống của vàng như một tài sản an toàn. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư đang đặt cược rằng lạm phát có thể tăng cao hơn trong thời gian dài và củng cố đà tăng giá của vàng.

Ngày 12/4, giá vàng giao ngay tại London có lúc đã tăng lên mức kỷ lục 2.431,52 USD/ounce, sau một loạt mức đỉnh trong tháng qua. Các nhà quan sát cho biết hiện tại, phần lớn nhu cầu mua vàng đến từ châu Á và các thị trường mới nổi.

Các ngân hàng trung ương do Trung Quốc dẫn đầu đã mua vàng ở mức chưa từng có kể từ năm 2022 trong nỗ lực đa dạng hóa hệ thống dự trữ ngoài đồng USD.

Người tiêu dùng tại quốc gia châu Á này cũng đang mua vào vàng, các quỹ ETF theo dõi cổ phiếu của các nhà khai thác vàng để phòng ngừa tình trạng suy giảm của lĩnh vực bất động sản trong nước. Đây là sự đảo ngược so với lịch sử thương mại toàn cầu trong nhiều thập kỷ, khi người mua châu Á có xu hướng bán ra vào thời điểm giá cao.

Không giống với Trung Quốc, ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu của dịch vụ đầu tư vàng trực tuyến BullionVault, cho biết ở các nước phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, không có gì cấp bách trong việc mua vàng, khi nền kinh tế vẫn tương đối vững mạnh. Trong những tuần gần đây, nền tảng giao dịch của BullionVault đã chứng kiến lượng bán ra vàng tăng gấp đôi so với năm trước.

Tình trạng thiếu nhu cầu sở hữu vàng cũng được phản ánh qua doanh số bán hàng yếu của Cơ quan Đúc tiền kim loại Mỹ, khi trong tháng 3 doanh số bán đồng xu vàng American Eagle ghi nhận tháng Ba thấp nhất kể từ năm 2019.

Tuy nhiên, các vấn đề dài hạn như đà tăng nợ công của Mỹ và "sức khỏe" của hệ thống ngân hàng cũng như mối lo ngại về lạm phát vẫn thúc đẩy một số nhà đầu tư muốn sở hữu kim loại quý trên bất kể giá cả như thế nào.

Giám đốc của công ty giao dịch kim loại Gerrards Precious Metals, Jason Collin, cho biết một số khách hàng của ông vẫn mua vàng do lo ngại về "sức khỏe" của các ngân hàng.

NHỮNG NHÂN VẬT ĐÓNG VAI TRÒ BƯỚC NGOẶT TRONG PHIÊN TÒA XỬ ÔNG TRUMP

Những người tham gia phiên tòa xét xử cáo buộc chi 'tiền bịt miệng' đối với ông Donald Trump đóng vai trò bước ngoặt trong vụ án lịch sử tại Mỹ, khi lần đầu tiên một cựu tổng thống nước này phải hầu tòa trước những cáo buộc hình sự.

Phiên tòa đầu tiên trong vụ xét xử hình sự cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 15.4 và kéo dài đến rạng sáng 16.4 (giờ VN). Ông Trump sẽ hầu tòa trước cáo buộc trả tiền bịt miệng nhằm che đậy mối quan hệ tình ái nhiều năm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Theo The Guardian, dưới đây là những nhân vật quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả phiên tòa, dự kiến kéo dài 6 - 8 tuần.

Ông Donald Trump

Ông Trump bị cáo buộc 34 tội làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến vụ án trả tiền bịt miệng lần này. Theo cáo trạng, ông Trump đã dàn xếp việc trả 130.000 USD cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels để đổi lấy sự im lặng, sau khi bà dọa sẽ tiết lộ vào đêm trước ngày bầu cử tổng thống năm 2016 rằng mình và ông Trump ngoại tình. Ông phủ nhận có quan hệ tình cảm với bà Daniels.

Bà Stormy Daniels

Bà Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, nói rằng mình đã gặp ông Trump vào năm 2006 tại một giải golf quy tụ nhiều người nổi tiếng. Bà nói rằng mình đã quan hệ tình dục với ông Trump và mọi lần đều dựa trên sự đồng thuận.

Trước thềm bầu cử năm 2016, bà Stormy Daniels cho biết bản thân đã được luật sư của ông Trump khi đó là ông Michael Cohen tiếp cận và đề nghị trả 130.000 USD nhằm không tiết lộ mối quan hệ với ông Trump và bà Daniels đã đồng ý.

Sau khi tờ Wall Street Journal đăng câu chuyện tiền bịt miệng, bà Daniels đã kiện ông Trump để có thể thoát khỏi thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Bà nói rằng thỏa thuận này vô hiệu vì không được ông Trump ký.

Ông Michael Cohen

Ông Cohen là cựu luật sư của ông Trump và được cho là đã thay mặt thân chủ trả 130.000 USD cho bà Daniels thông qua công ty vỏ bọc Essential Consultants. Ông Trump sau đó đã sắp xếp hoàn tiền cho ông Cohen dưới dạng trả góp 35.000 USD/tháng. Ông Trump bị cáo buộc đã hợp tác với ông Cohen và các thành viên khác của Tổ chức Trump để che giấu mục đích của các khoản thanh toán trên trong hồ sơ kinh doanh.

Đầu năm 2016, ông Cohen đã dàn xếp một vụ trả tiền tương tự, với số tiền 150.000 USD, cho bà Karen McDougal, cựu người mẫu tạp chí Playboy, người cũng nói rằng đã ngoại tình với ông Trump.

Ban đầu, ông Michael Cohen hồi năm 2018 nói mình tự lấy tiền để trả cho các vụ dàn xếp trên mà không được chiến dịch của ông Trump hay Tổ chức Trump hoàn phí. Nhưng sau đó cùng năm, ông đã nhận nhiều tội danh cấp liên bang, bao gồm cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính của chiến dịch tranh cử. Ông Cohen thừa nhận mình dàn xếp các vụ trả tiền theo chỉ đạo của ông Trump. Ông Cohen sau đó nhận bản án 3 năm tù, đồng thời bị cấm hành nghề luật sư ở New York vào năm 2019 sau khi nói dối Quốc hội Mỹ.

Ông David Pecker

Ông Pecker là một đồng minh thân cận với ông Trump và từng là CEO của American Media Inc (AMI), đơn vị xuất bản của tờ National Enquirer. Ông Pecker bị cho là giúp đỡ ông Trump bằng cách mua quyền sử dụng những câu chuyện có khả năng ảnh hưởng xấu đến cựu tổng thống và không xuất bản chúng.

Vào năm 2015, AMI đã trả 30.000 USD cho Dino Sajudin, một người gác cổng tại Tháp Trump và đang cố bán câu chuyện ông Trump có con ngoài giá thú. AMI cũng là bên đại diện trả 150.000 USD cho bà Karen McDougal hồi năm 2016 để che giấu câu chuyện tố ông Trump ngoại tình, bằng việc mua lại quyền chia sẻ thông tin.

Ông Allen Weisselberg

Ông Weisselberg là cựu giám đốc tài chính của Tổ chức Trump và đã làm việc tại công ty hơn 50 năm. Theo cáo trạng, ông Weisselberg có vai trò quan trọng trong việc che giấu mục đích ông Trump trả tiền cho ông Cohen.

Trong năm 2016, ông Trump bị tố không muốn đích thân trả tiền cho bà Daniels, và được cho là đã yêu cầu ông Weisselberg và ông Cohen lên kế hoạch. Hai người nhất trí rằng ông Cohen có thể được hoàn trả tổng cộng 420.000 USD. Số tiền này là để ông Cohen hợp thức hóa khoản tiền dưới dạng thu nhập và vẫn có thể hưởng lợi sau khi nộp thuế.

Ông Weisselberg không bị buộc tội trong vụ án trả tiền bịt miệng, song từng nhận tội gian lận thuế vào năm 2022 và chịu 5 tháng tù. Hồi đầu tháng 4, ông bị kết án thêm 5 tháng tù sau khi nhận tội khai man trong vụ kiện dân sự của ông Trump.

Ông Alvin Bragg

Ông Bragg là chưởng lý quận Manhattan và là người đã truy tố ông Trump trong vụ án tiền bịt miệng. Ông trúng cử vị trí này vào năm 2021. Khi tranh cử, ông nói rằng mình đã nhiều lần kiện ông Trump, và phiên tòa lần này sẽ là khoảnh khắc lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Khi nhậm chức, ông Trump đang vướng vào vụ điều tra hình sự liên quan đến việc thổi phồng tài sản. Song ông Bragg đã không đẩy nhanh việc truy tố vụ án đó, khiến nhiều công tố viên từ chức và công khai bày tỏ sự không hài lòng. Ông Bragg cuối cùng theo đuổi vụ trả tiền bịt miệng.

Ông Todd Blanche

Ông Blanche là cựu công tố viên liên bang và hiện là luật sư đại diện cho ông Trump trong vụ án tiền bịt miệng lần này lẫn hai vụ hình sự liên bang khác của cựu tổng thống Mỹ.

Tờ New York Times cho biết ông là một luật sư được kính trọng, song đây chỉ mới là phiên tòa thứ hai của ông Blanche với tư cách luật sư biện hộ.

Ông Juan Merchan

Ông Merchan là thẩm phán trong phiên tòa xét xử vụ tiền bịt miệng của ông Trump. Thẩm phán Merchan đã hành nghề luật ở New York trong gần 20 năm. Ông từng là công tố viên trước khi trở thành thẩm phán.

Ông đã sẵn sàng đẩy nhanh vụ án, bác bỏ nỗ lực trì hoãn phiên tòa đến từ phía luật sư của ông Trump. Ông đã gia hạn lệnh cấm bàn tán (gag order) liên quan đến vụ án với ông Trump sau khi cựu tổng thống Mỹ liên tục công kích con gái ông, người làm việc cho nhiều ứng viên chính trị của đảng Dân chủ.

CUỘC CHIẾN TRANH CỬ: TRUMP HỤT HƠI, BIDEN BỨT PHÁ

Từng bị đối thủ Cộng hòa Donald Trump dẫn trước với cách biệt lớn thời gian dài, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang thu hẹp khoảng cách, thậm chí vượt lên dẫn trước trong các khảo sát dư luận.

Theo khảo sát công bố cuối tuần qua của New York Times/Siena College, tỷ lệ ủng hộ ông Biden hiện là 45%, trong khi tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump là 46%. Cách đó hơn một tháng, ông Trump dẫn trước 4-5 điểm.

Nhiều cuộc thăm dò mới cũng cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Biden đang có thêm tín hiệu tích cực gần đây. Thậm chí, theo khảo sát công bố cuối tháng trước của Reuters và Ipos, trong số gần 1.000 cử tri đăng ký, khoảng 41% nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu bầu cử diễn ra ngay hôm nay. Tỷ lệ này là 37% đối với ông Trump.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đang gặp trở ngại do những rắc rối pháp lý của ông. Ông có thể sẽ phải tạm dừng các hoạt động vận động tranh cử trong 6 tuần tới khi phải dự các phiên tòa hình sự ở New York.

Mặc dù vậy, khảo sát của New York Times cũng chỉ ra, ông Trump vẫn được đánh giá cao về các chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ đầu. Tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho cách điều hành nền kinh tế của ông Trump tăng 10% trong vòng 4 năm qua.

Nhiều cử tri Mỹ cho rằng, kinh tế Mỹ thịnh vượng hơn, an ninh quốc gia mạnh hơn dưới thời ông Trump.

Ông Biden và ông Trump đã nắm chắc trở thành các ứng viên đại diện đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 70 năm qua, cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra giữa một tổng thống đương nhiệm và một cựu tổng thống.

CÁC ỨNG VIÊN ĐỘC LẬP SẼ TẠO BẤT NGỜ CHO CUỘC ĐUA TỔNG THỐNG

Sự nổi lên của các ứng cử viên độc lập và đảng thứ 3 khiến cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay trở nên khó đoán định hơn.

6 tháng trước bầu cử, các cuộc thăm dò tại Mỹ cho thấy 2 ứng cử viên hàng đầu là đương kim Tổng thống Joe Biden và đối thủ, cựu Tổng thống Donald Trump đang so kè từng điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò mới nhất của New York Times và Đại học Siena cho thấy, đương kim Tổng thống Joe Biden đã rút ngắn khoảng cách so với đối thủ đảng Cộng hoà khi nhận 45% ý kiến ủng hộ, trong khi đó ông Donald Trump là 46%. Theo kết quả cuộc thăm dò hồi cuối tháng 2, khoảng cách giữa hai ứng cử viên là 5 điểm phần trăm.

Kết quả cuộc thăm dò được công bố vào thời điểm Tổng thống Joe Biden chuẩn bị vận động tranh cử khắp bang "chiến địa" Pennsylvania. Trong khi đó, đối thủ đảng Cộng hoà có thể sẽ không tham gia chiến dịch tranh cử và gây quỹ trong 6 tuần tới khi ông tham dự một phiên toà hình sự ở New York liên quan cuộc bầu cử năm 2016.

Đáng chú ý, cuộc thăm dò của New York Times cũng làm nổi lên một số vấn đề đáng lo ngại đối với đảng Dân chủ. Phần lớn cử tri (64%) vẫn cho rằng Mỹ đang đi sai hướng và 79% đánh giá tình trạng kinh tế hiện nay là khá hoặc tệ. Trong khi đó, 18% số cử tri đưa ra lựa chọn “khác” hoặc “không chắc chắn” khi được hỏi thích ai hơn trong cuộc đua có hai ứng cử viên. Theo các nhà phân tích, con số 18% này cho thấy cuộc bầu cử tổng thống năm nay tại Mỹ có thể sẽ không chỉ là cuộc đua của 2 người.

Chuyên gia chính trị Mỹ Mimi Geerges đánh giá: “Nhiều cử tri cho biết họ mệt mỏi trước một cuộc tái đấu giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump. Các bên thứ ba hi vọng có thể lấp khoảng cách và cuộc bầu cử tổng thống năm nay đang tạo ra một sân chơi khác biệt cho các ứng cử viên độc lập. Họ hi vọng có thể tận dụng tâm lý của người dân Mỹ vào thời điểm hiện nay. Chúng ta hãy nhớ rằng, cho tới nay, George Washington là Tổng thống Mỹ duy nhất không thuộc một đảng phái nào”.

Tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên độc lập Robert F Kennedy Jr - thành viên gia tộc nổi tiếng trong chính trường Mỹ đã tăng lên 11%, trong khi 2 ứng cử viên độc lập khác là Giáo sư Harvard Cornel West - một người hoài nghi vaccine và Jill Stein thuộc đảng Xanh lần lượt là 2% và 1%.

Theo hãng thông tấn AP, khả năng ứng cử viên độc lập hoặc bên thứ ba giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống là không cao, nhưng họ có thể lấy bớt cử tri ủng hộ ứng cử viên được chọn của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Điều này phần nào khiến cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay trở nên khó đoán hơn.

BIDEN CÓ CÂU TRẢ LỜI CHO ISRAEL: KHÔNG THAM CHIẾN!

Tổng thống Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào của Israel nhắm vào Iran, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 14/4.

Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào tối 13/4 để đáp trả cuộc tấn công mà Israel bị nghi thực hiện vào lãnh sự quán Iran ở Syria vào ngày 1/4.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 13/4 sau các cuộc tấn công, ông Biden cho biết ông đã nói với ông Netanyahu rằng Israel đã “chứng tỏ năng lực xuất sắc trong việc phòng thủ và đánh bại ngay cả những cuộc tấn công chưa từng có”.

Trong tuyên bố, ông Biden không cho biết liệu ông và ông Netanyahu có thảo luận về phản ứng của Israel hay sự tham gia tiềm tàng của Mỹ hay không.

Ông John Kirby, người phát ngôn hàng đầu về an ninh quốc gia của Nhà Trắng, nói với chương trình “This Week” của ABC hôm 14/4 rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp Israel tự vệ nhưng không muốn chiến tranh với Iran.

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có ủng hộ việc Israel trả đũa ở Iran hay không, ông Kirby nói rằng “cam kết” của Hoa Kỳ là “vững chắc” trong việc bảo vệ Israel và "giúp Israel tự vệ".

"Và như tổng thống đã nói nhiều lần, chúng tôi không mưu tìm một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong khu vực. Chúng tôi không mưu tìm một cuộc chiến tranh với Iran. Và tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại ở đó", Kirby nói thêm.

“Chúng tôi không mưu tìm sự căng thẳng leo thang trong khu vực. Chúng tôi không mưu tìm một cuộc xung đột rộng hơn”.

Nguồn: Soha; Thanh Niên; Dân Trí; VOV; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang