Mặt trái ở Ấn Độ; Lừa đảo bằng AI ở TQ; Ukraine sẵn sàng phản công; Kiev bị tập kích UAV; Iran-Afghanistan đụng độ

Mặt trái khốc liệt ở nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới

(Ảnh minh họa).

Khi Ấn Độ được kỳ vọng trở thành động lực mới và “phép màu” cho nền kinh tế toàn cầu, nhiều thanh niên nước này đang đối mặt với tình trạng thất nghiệp lan rộng.

Sunil Kumar luôn hiểu rõ để đạt được ước mơ, anh phải làm việc thật chăm chỉ.

Chàng trai 28 tuổi đến từ bang Haryana (Ấn Độ) đã có bằng cử nhân, thạc sĩ và đang theo đuổi tấm bằng thứ ba với hy vọng tìm được công việc lương cao tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Hiện tại, Kumar có việc làm nhưng không đúng chuyên ngành và chắc chắn không phải công việc anh mơ ước.

Suốt 5 năm qua, Kumar quét dọn một trường học trong làng và dạy kèm học sinh để kiếm thêm thu nhập. Mỗi tháng anh kiếm được khoảng 85 USD.

Số tiền đó không nhiều, Kumar thừa nhận, đặc biệt là khi anh phải hỗ trợ cha mẹ già và em gái. Song đó là tất cả những gì anh có.

“Tôi phải lao động chân tay chỉ để nuôi sống bản thân”, anh chia sẻ.

Hoàn cảnh của Kumar không phải trường hợp duy nhất. Hàng triệu thanh niên Ấn Độ khác cũng đang đối mặt với khó khăn tương tự. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở nước này tăng mạnh, có nguy cơ làm suy yếu “điểm nóng” mới của nền kinh tế thế giới vào đúng thời điểm nó được cho là sẽ thực sự cất cánh.

Vị thế mới của Ấn Độ với tư cách quốc gia đông dân nhất thế giới đã thúc đẩy kỳ vọng về động cơ mới cho nền kinh tế toàn cầu. Dân số trong độ tuổi lao động ở Ấn Độ đang gia tăng và được dự đoán sẽ đạt một tỷ người trong thập kỷ tới.

Một số quan chức Mỹ đã gọi nguồn lực này là “phép màu kinh tế”.

Tuy nhiên, đối với những thanh niên Ấn Độ như Kumar, phép màu này có một mặt trái: Quá ít việc làm và quá nhiều cạnh tranh.

Từ “kỳ tích” đến vỡ mộng

Các nhà kinh tế lo ngại Ấn Độ không có đủ việc làm để đáp ứng số lượng nhân công ngày càng tăng.

Số người dưới 25 tuổi chiếm hơn 40% dân số nước này, nhưng gần một nửa số đó (45,8%) đã rơi vào tình trạng thất nghiệp tính đến tháng 12/2022, tờ Time dẫn số liệu từ Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ (CMIE).

Trao đổi với CNN, một số nhà phân tích gọi tình trạng này như một "quả bom hẹn giờ", đồng thời cảnh báo khả năng bất ổn xã hội trừ khi Ấn Độ tạo ra nhiều việc làm hơn.

Tương tự nhiều người khác, Kumar biết rất rõ sự thất vọng xuất phát từ tình trạng khan hiếm việc làm.

“Tôi rất tức giận vì mình không có một công việc thành công dù có trình độ và học vấn (tốt). Tôi đổ lỗi cho chính phủ về vấn đề này. (Chính phủ) lẽ ra nên tạo việc làm cho người dân”, anh nói.

Kaushik Basu, giáo sư kinh tế tại Đại học Cornell và là cựu cố vấn kinh tế trưởng của chính phủ Ấn Độ, cũng đánh giá tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở nước này “cao một cách đáng kinh ngạc”.

“(Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp) tăng chậm trong một thời gian dài, khoảng 15 năm, nhưng trong 7-8 năm qua, (con số này) gia tăng mạnh mẽ”, ông nói.

“Nếu nhóm người (thất nghiệp) không tìm được việc làm, sự gia tăng lợi tức nhân khẩu học - vốn được xem là cơ hội - có thể trở thành thách thức và vấn đề lớn đối với Ấn Độ”, vị giáo sư cảnh báo.

“Cạnh tranh ở khắp nơi”

Các nhà kinh tế cho biết Ấn Độ có nhiều lựa chọn khác nhau để giải quyết vấn đề nhân khẩu học, chẳng hạn phát triển một ngành sản xuất thâm dụng lao động và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Song những giải pháp ở cấp độ vĩ mô không thể giúp ích nhiều cho những người đang gặp khó khăn, đặc biệt là những học sinh như Megha Kumar - nữ sinh trung học đang vật lộn với sự cạnh tranh khốc liệt trong các kỳ thi.

Kumari (17 tuổi) rời quê hương Dumka, bang Jharkhand, để theo học tại Học viện Vibrant ở thành phố Kota cách nhà hơn 1.300 km.

Học viện Vibrant là một trong số những trung tâm nổi tiếng cung cấp các chương trình luyện thi và dạy kèm giúp học sinh vào các trường đại học hàng đầu tại Ấn Độ.

Kumari coi đây là cơ hội tốt nhất để thực hiện ước mơ trở thành giáo sư, song cô phải trả giá đắt cả về tài chính và cuộc sống cá nhân.

Học phí tại học viện dao động trong khoảng 145-1.872 USD/năm. Để so sánh, mức lương trung bình cho công việc toàn thời gian tại Ấn Độ là khoảng 225 USD/tháng.

“Môi trường thực sự rất cạnh tranh”, Kumari nói. “Sống một mình, xa gia đình và trải qua tất cả căng thẳng đó là điều khó khăn với một học sinh”.

Sarang Agrawal (28 tuổi), đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển công chức Ấn Độ, cũng cho biết: “Từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã đối mặt với sự cạnh tranh này. Ở Ấn Độ, kỳ thi nào cũng rất khốc liệt. Sự cạnh tranh ở khắp nơi”.

Không còn lựa chọn

Tương tự Kumar và Kumari, Agrawal cũng hiểu rõ sự cạnh tranh trong môi trường giáo dục và việc làm tại Ấn Độ. Anh nằm trong số hơn một triệu người nộp đơn ứng tuyển công chức mỗi năm.

Đây là một trong những công việc được săn đón nhiều nhất tại nước này và với chưa đến 1% số người nộp đơn được chọn. Cả một ngành công nghiệp đã phát triển với các dịch vụ hỗ trợ mọi người chạm tay vào thứ được coi là tấm vé vàng.

“Khi dân số tăng lên, sự cạnh tranh cũng tăng lên, vì vậy cơ hội cho mọi người giảm đi”, Madhusudan, giám đốc nội dung và chiến lược tại Study IQ - trung tâm hỗ trợ thi tuyển công chức, cho biết.

Ông Madhusudan nói giới trẻ Ấn Độ đang cảm thấy rất áp lực.

“Có thể thấy mức độ căng thẳng rất cao ở các sinh viên hiện nay. Họ đến gặp tôi và nói 'thưa thầy, em không ngủ được'”, ông kể lại.

Giới trẻ Ấn Độ hiện có rất ít thời gian để xoa dịu căng thẳng. “Không có đời sống xã hội hay đời sống tình cảm, nhưng ít nhất chúng tôi có một mục tiêu”, Agrawal nói.

Tuy nhiên, trong thị trường cạnh tranh này, ngay cả những người năng động nhất cũng bị đẩy đến giới hạn.

Agrawal đã thất bại sau 4 lần thi công chức. Việc tiếp tục theo đuổi ước mơ khiến gia đình anh phải trả giá đắt, khoảng 3.000 USD/năm bao gồm cả học phí, thức ăn và nhà ở.

“Họ có thể mua 3-4 chiếc ôtô với số tiền họ chi cho tôi. (Nhưng) tôi không còn kế hoạch B”, Agrawal nói, cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cố gắng.

(Nguồn: Zing News)

Lừa đảo bằng AI ở Trung Quốc

Mới đây, vụ lừa đảo “giả vờ làm người quen” xảy ra tại Khu Phát triển kinh tế An Khánh (tỉnh An Huy) gây rúng động cộng đồng mạng Trung Quốc, số tiền nạn nhân bị lừa lên tới 1,32 triệu NDT (4,62 tỷ VND).

Thời gian gần đây, phạm vi ứng dụng app “AI hoán đổi khuôn mặt” ngày càng rộng nhưng dường như có sự lạm dụng, thậm chí có người lợi dụng AI thay đổi khuôn mặt để phạm tội , như làm giả video nội dung thô tục, thay đổi khuôn mặt để lừa đảo.

Theo thông báo của cảnh sát An Huy, vài ngày trước, vụ lừa đảo “mạo xưng người quen” đã xảy ra tại Khu phát triển kinh tế An Khánh. Cuộc điều tra của cảnh sát thuộc Trung tâm chống lừa đảo đã phát hiện ra rằng, kẻ lừa đảo đã sử dụng video hoán đổi khuôn mặt bằng AI dài 9 giây, giả làm người quen để khiến nạn nhân mất cảnh giác và thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo báo chí đưa tin, vào ngày 22/5, ông Hà X. ở An Khánh, An Huy nhận được một cuộc gọi video từ một người quen và nhờ ông chuyển giúp một khoản tiền.

Nhưng 9 giây sau, đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy với lý do “đang họp” và nói: “Không thể nói qua WeChat và điện thoại, hãy nhắn qua QQ”. “Vì video call, lại là người quen thân nên tôi đã chuyển tiền mà không suy nghĩ nhiều”.

Sau khi phát hiện ra mình bị lừa, ông Hà đã nhanh chóng báo cảnh sát, cảnh sát đặc nhiệm lập tức phong tỏa tài khoản liên quan, rồi tức tốc đến Bắc Kinh ngay trong đêm để bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo và thu hồi số tiền 1,32 triệu NDT mà ông Hà đã bị lừa.

Trước đó, theo tài khoản WeChat công khai “Ping An Baotou” (Bình an Bao Đầu), Cục Điều tra Tội phạm mạng Viễn thông của Cục Công an thành phố Bao Đầu (Nội Mông) đã công bố phá vỡ một vụ án gian lận viễn thông sử dụng công nghệ AI để lừa đảo. Ông Quách Y, đại diện pháp nhân của một công ty công nghệ ở Phúc Châu, đã bị lừa 4,3 triệu NDT trong vòng 10 phút.

Vào tháng 4 năm nay, một người bạn thân của Quách đã liên lạc với ông qua video WeChat, nói rằng ông ta đang đấu thầu công trình ở một nơi khác và cần đặt cọc 4,3 triệu NDT; đồng thời muốn mượn tài khoản của công ty ông Quách để chuyển tiền. Dựa trên sự tin tưởng vào người bạn của mình và việc “xác minh” người này thông qua cuộc gọi video, ông Quách đã chuyển 4,3 triệu NDT vào tài khoản ngân hàng do “bạn” cung cấp bằng hai giao dịch trong vòng 10 phút. Sau đó, ông Quách mới phát hiện ra mình bị lừa khi gọi điện cho người bạn thân.

AI thay đổi khuôn mặt cũng xuất hiện trong các chương trình livestream bán hàng. Trước đây, một số phòng phát sóng trực tiếp thương mại điện tử đã sử dụng các chương trình livestream sử dụng công nghệ AI thay đổi khuôn mặt đã gây nên sự chú ý của dư luận.

Trong một video cho thấy hiệu quả của việc livestream thay đổi khuôn mặt, sau khi người dùng tải mô hình có tên “Thành Long” vào phần mềm có liên quan, người đứng trước máy quay có các đặc điểm ngũ quan giống hệt Thành Long trong màn hình livestream.

Theo The Paper , trên kho ứng dụng cũng có nhiều loại phần mềm hoán đổi khuôn mặt AI, gần như có thể làm giả như thật. Một nền tảng video ngắn còn tung ra trò chơi “AI thay tùy ý”, người dùng có thể thay khuôn mặt của mình vào thân những người nổi tiếng và đăng video lên.

Trước những thủ đoạn lừa đảo khó lường này, liệu có cách nào để nhận biết ? Các chuyên gia cho rằng, có những sai sót trong các đặc điểm kết cấu của “khuôn mặt AI giả mạo”. Ví dụ, các chi tiết mắt hoặc hàm răng không nhất quán; màu đồng tử hoặc các chi tiết phản chiếu không giống nhau; các răng quá chỉnh tề.... Ngoài ra, “khuôn mặt AI” có thể không phù hợp với các đặc điểm sinh lý của người bình thường, chẳng hạn như tần suất chớp mắt, cử động miệng không chân thực và chính xác.

Hiệp hội Internet Trung Quốc ngày 24/5 cho biết, kể từ đầu năm nay, việc áp dụng các công nghệ như ChatGPT và GPT-4 đã trở thành điểm nóng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thu hút sự chú ý và nhiệt tình rộng rãi của công chúng đối với công nghệ AI.

Tuy nhiên, với nguồn mở của công nghệ tổng hợp sâu, các sản phẩm và dịch vụ tổng hợp sâu đang dần tăng lên và việc sử dụng âm thanh và video giả mạo như “Hoán đổi khuôn mặt AI” và “Thay đổi giọng nói AI” để thực hiện hành vi lừa đảo và phỉ báng là điều không hiếm gặp. Điều đáng nói là trong những vụ việc này, những kẻ lừa đảo không “bủa lưới bừa bãi” mà sử dụng công nghệ AI để sàng lọc những người dễ bị lừa và nhắm đến những mục tiêu cụ thể với động cơ xấu xa.

Để điều chỉnh, quy phạm sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, vào tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã chính thức ban hành “Quy định quản lý tổng hợp sâu dịch vụ thông tin Internet”, trong đó nêu rõ các quy phạm quản lý công nghệ và dữ liệu tổng hợp. Hiệp hội Internet Trung Quốc nhắc nhở mọi người dùng internet hãy là người chịu trách nhiệm đầu tiên về bảo mật thông tin cá nhân của mình, tăng cường nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân và ngăn chặn rò rỉ thông tin; khi chuyển khoản từ xa phải yêu cầu xác minh nhiều lần và “giữ chắc túi tiền”.

Trong thời đại AI, văn bản, âm thanh, hình ảnh và video đều có thể được tổng hợp sâu. Trong các tình huống điển hình như chuyển tiền và trao đổi vốn, cần xác minh và xác nhận thông qua các phương thức liên lạc bổ sung như gọi lại số điện thoại di động của đối tác, không nên chuyển tiền chỉ thông qua một kênh liên lạc duy nhất mà không cần xác minh. Trong trường hợp bị mất tiền, cần kịp thời báo cảnh sát.

(Nguồn: CafeF)

Ukraine: ‘Chúng tôi đã sẵn sàng tiến hành phản công’

(Ảnh minh họa).

Một trong những quan chức an ninh cấp cao nhất của Ukraine nói với BBC rằng họ đã sẵn sàng mở cuộc phản công được mong đợi từ lâu nhằm vào quân đội Nga.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov, không nêu ngày cụ thể nhưng cho biết một cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ từ lực lượng chiếm đóng của Tổng thống Vladimir Putin có thể bắt đầu "ngày mai, ngày kia hoặc trong một tuần".

Ông cảnh báo rằng chính phủ Ukraine "không có quyền mắc sai lầm" về quyết định này vì đây là "cơ hội lịch sử" mà "chúng tôi không thể đánh mất".

Là thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Danilov là nhân vật chủ chốt trong nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Cuộc phỏng vấn hiếm hoi của ông với BBC đã bị gián đoạn bởi một tin nhắn điện thoại từ Tổng thống Zelensky triệu tập ông đến một cuộc họp để thảo luận về cuộc phản công.

Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng xác nhận rằng một số lực lượng lính đánh thuê của tập đoàn quân sự Wagner đang rút khỏi thành phố Bakhmut, nơi diễn ra trận chiến đẫm máu nhất cho đến nay - nhưng nói thêm rằng họ đang "tập hợp lại ở ba địa điểm khác" và "không có nghĩa là họ sẽ ngừng chiến đấu với chúng tôi".

Ông Danilov cũng cho biết ông "hoàn toàn bình tĩnh" về việc Nga bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus, nói rằng: "Đối với chúng tôi, đó không phải là một loại tin tức."

Ukraine đã lên kế hoạch phản công trong nhiều tháng qua. Nhưng họ muốn có càng nhiều thời gian càng tốt để huấn luyện quân đội và nhận thiết bị quân sự từ các đồng minh phương Tây.

Trong khi đó, các lực lượng Nga đã chuẩn bị phòng thủ.

Chính phủ Kyiv cần cho người dân Ukraine - và các đồng minh phương Tây - thấy rằng họ có thể vượt qua các phòng tuyến của Nga, chấm dứt bế tắc quân sự và chiếm lại một số lãnh thổ có chủ quyền của mình.

Ông Danilov cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bắt đầu cuộc phản công khi các chỉ huy tính toán rằng "chúng ta có thể đạt được kết quả tốt nhất tại thời điểm đó của cuộc chiến".

Khi được hỏi liệu quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc phản công hay chưa, ông trả lời: "Chúng tôi luôn sẵn sàng. Giống như chúng tôi sẵn sàng bảo vệ đất nước của mình bất cứ lúc nào. Và đó không phải là vấn đề thời gian”.

"Chúng ta phải hiểu rằng cơ hội lịch sử đó được trao cho chúng tôi - bởi Chúa - cho đất nước chúng tôi, chúng tôi không thể đánh mất, để chúng tôi có thể thực sự trở thành một quốc gia châu Âu lớn, độc lập."

Ông nói thêm: "Điều đó có thể xảy ra vào ngày mai, ngày kia hoặc trong một tuần nưa”.

"Sẽ thật kỳ cục nếu tôi nêu ngày bắt đầu của sự kiện. Điều đó là không thể được... Chúng tôi có một nhiệm vụ có trách nhiệm với đất nước của mình. Và chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không có quyền mắc sai lầm."

Ông Danilov bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc phản công đã bắt đầu, nói rằng "việc phá hủy các trung tâm kiểm soát và thiết bị quân sự của Nga" là nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang Ukraine kể từ ngày 24/2/2022 (ngày Nga xâm lược Ukraine).

“Chúng tôi không có ngày nghỉ trong cuộc chiến này”, ông cho biết.

Thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine bảo vệ quyết định của quân đội nước này chiến đấu ở Bakhmut trong nhiều tháng, một trận chiến đã cướp đi sinh mạng của nhiều binh sĩ.

"Bakhmut là vùng đất của chúng tôi, lãnh thổ của chúng tôi và chúng tôi phải bảo vệ nó," ông nói. "Nếu chúng tôi bắt đầu rời khỏi mọi khu định cư, điều đó có thể đưa chúng tôi đến biên giới phía tây như mong muốn của Putin từ những ngày đầu của cuộc chiến."

Ông cũng cho biết "chúng tôi chỉ kiểm soát một phần nhỏ của thành phố và chúng tôi thừa nhận điều đó. Nhưng bạn phải nhớ rằng Bakhmut đã đóng một vai trò lớn trong cuộc chiến này."

Khi được hỏi liệu những lính đánh thuê của Wagner có rời đi hay không, ông nói với BBC: "Vâng, điều đó đang diễn ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ ngừng chiến đấu với chúng tôi. Họ sẽ tập trung nhiều hơn vào các mặt trận khác... họ đang tập hợp lại ở ba địa điểm khác."

(Nguồn: BBC)

Kiev bị tập kích bằng UAV

Ukraine cho biết thủ đô Kiev bị tập kích bằng UAV trong đêm, khiến ít nhất một người chết và ba người bị thương.

Các vụ nổ được ghi nhận ở Kiev lúc hơn 1h ngày 28/5 (5h giờ Hà Nội) và hệ thống phòng không được kích hoạt ở khu vực thủ đô cũng như tỉnh Kiev bao quanh, thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko cho biết trên Telegram. Các vụ nổ xảy ra theo hướng từ Zhytomyr và các cơ quan khẩn cấp được triển khai đến hiện trường.

"Lực lượng phòng không đã phá hủy hơn 20 UAV đang tiến về Kiev. Nhưng một UAV khác đang hướng đến thủ đô. Người dân hãy ở yên trong hầm trú ẩn", Klitschko cho hay.

Theo ông, một đám cháy bùng phát khi mảnh vỡ UAV rơi xuống tòa nhà 7 tầng ở quận Solomyanskyi, trung tâm giao thông đường sắt và hàng không ở phía tây thành phố. Mảnh vỡ UAV rơi xuống trạm xăng khiến một người đàn ông 41 tuổi ở quận này thiệt mạng.

Tại quận Pecherskyi, khu phố lịch sử của Kiev, đám cháy bùng phát trên nóc tòa nhà 9 tầng cũng do mảnh vỡ UAV.

Nga chưa bình luận về những thông tin này.

Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitsky tuần trước cho rằng Moskva đang tập trung tấn công nhiều trung tâm chỉ huy, tuyến tiếp vận hậu cần và những cứ điểm tập kết lượng lớn đạn dược, khí tài, nhiên liệu và binh lực, nhằm làm gián đoạn quá trình chuẩn bị phản công của Kiev.

Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam thuộc quân đội Ukraine, hồi đầu tháng cho rằng Nga đang tăng cường độ không kích nhằm đánh giá, xác định vị trí các tổ hợp phòng không và tìm cách bào mòn lưới phòng thủ đối phương.

(Nguồn: Vnexpress)

Đụng độ chết người tại biên giới Iran-Afghanistan

(Ảnh minh họa).

Hai lính biên phòng Iran, một thành viên Taliban thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ đọ súng gần một chốt biên giới giữa Iran và Afghanistan vào ngày 27.5.

Thông tin thương vong trên do một phát ngôn viên của Taliban và truyền thông nhà nước Iran đưa ra vào ngày 27.5, theo AP.

"Hôm nay, tại tỉnh Nimroz, lực lượng biên giới Iran đã nổ súng về phía Afghanistan và đã vấp phải phản ứng đáp trả. Tình hình hiện đã được kiểm soát", phát ngôn viên Abdul Nafi Takor của Bộ Nội vụ Afghanistan do Taliban điều hành, phát biểu. Ông Takor khẳng định Afghanistan "không muốn chiến đấu với các nước láng giềng".

Ông Takor còn nói rằng mỗi bên đã có một người thiệt mạng và một số người bị thương, trong khi Hãng thông tấn IRNA của Iran sau đó đưa tin hai lính biên phòng Iran đã thiệt mạng và hai dân thường Iran bị thương.

Trong khi đó, Phó cảnh sát trưởng Iran Qasem Rezaei nói: "Không tuân thủ luật pháp quốc tế và tình láng giềng tốt, lực lượng Taliban bắt đầu nổ súng vào trạm kiểm soát Sasoli... dẫn đến một phản ứng mang tính quyết định", theo IRNA.

Sau vụ đụng độ, chính quyền Iran đã đóng cửa đồn biên phòng Milak–Zaranj, một cửa khẩu thương mại lớn và không phải là nơi xảy ra vụ đụng độ, cho đến khi có thông báo mới.

Hiện chưa rõ điều gì đã gây ra vụ đụng độ nói trên, nhưng vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước về quyền đối với nước.

Iran đã cáo buộc Taliban của Afghanistan vi phạm hiệp ước năm 1973 bằng cách hạn chế dòng nước từ sông Helmand đến các khu vực phía đông khô cằn của Iran, nhưng Taliban đã bác bỏ cáo buộc, theo Reuters.

(Nguồn: Thanh Niên)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang