Người Việt hải ngoại: Lễ hội 'Chúng ta là 1' ở HQ; Hội sinh viên tại Singapore; Cô gái thay đổi cả luật Mỹ; Tặng đàn guitar cho Trường Sa

LỄ HỘI “CHÚNG TA LÀ MỘT” MÙA 6 DÀNH CHO 300.000 NGƯỜI VIỆT TẠI HÀN QUỐC

Trong 32 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Đến nay đã có hơn 300.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc; và hơn 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam...

Chiều ngày 22/4 tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo thông tin về Lễ hội "Chúng ta là một" dành cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc.

Dự kiến lễ hội “ Chúng ta là một’’ mùa 6 năm nay sẽ được tổ chức kéo dài trong hai ngày 15 và 16 tháng 6-2024 tại hội trường lớn của Đài truyền hình KBS Busan.

“Lễ hội Chúng ta là một” lần thứ 6 mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức vào năm kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Trong 32 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Đến nay đã có hơn 300.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc; và hơn 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Con số này vẫn tiếp tục tăng hàng năm là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Lễ hội “Chúng ta là một” lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, do Tổng Công ty Bảo hiểm DB Hàn Quốc tổ chức đã đem lại cơ hội giao lưu và vui chơi cho toàn bộ kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc.

Ngoại trừ hai năm 2020- 2021 không thể tổ chức lễ hội do đại dịch Covid 19, năm 2022 lễ hội mùa 4 đã được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hàn Quốc.

Năm nay, Lễ hội dự kiến diễn ra trong hai ngày liên tiếp 15 và 16-06-2024 tại hội trường lớn của Đài truyền hình KBS Busan, được kỳ vọng sẽ mang tới những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Cuộc thi tài năng dành cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc và công dân Hàn Quốc có niềm đam mê với văn hóa Việt Nam. Cuộc thi sẽ có 2 vòng loại và 1 vòng Chung kết. Vòng Bán kết và Chung kết sẽ diễn ra trong 02 ngày của Lễ hội. Cuộc thi tài năng dành cho các gia đình Việt-Hàn đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Đêm nhạc của Lễ hội "Chúng ta là một" sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam như: nhóm Koyote, Văn Mai Hương, Erik, Trang Pháp, Lyly sẽ đem những màn trình diễn ấn tượng đến với cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Toàn bộ chương trình biểu diễn sẽ được ghi hình, phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chính thức của Lễ hội "Chúng ta là một".

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE ĐOÀN KẾT VỮNG BƯỚC

Đại sứ Mai Phước Dũng khẳng định dù mới thành lập không lâu, VNYA đã thể hiện vai trò là chỗ dựa vững chắc và là nòng cốt để đoàn kết cộng đồng du học sinh và sinh viên Việt Nam tại Singapore.

Vừa qua, trong khuôn viên Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã diễn ra đêm Gala chào mừng 5 năm ngày thành lập của Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore (VNYA).

Đêm hội đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, du học sinh các trường, đại diện các cơ quan, tổ chức Việt Nam tại Singapore, đại diện các nhà tài trợ..., những cá nhân và tổ chức luôn đồng hành cùng VNYA trong suốt thời gian qua cũng như trong hoạt động từ thiện mới nhất mà VNYA triển khai tại đêm Gala này.

Với khẩu hiệu “VNYA Gala: Vững bước vươn lên,” đêm sinh nhật mừng VNYA tròn 5 tuổi đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho những người tham dự với từng khoảnh khắc tái hiện những bước đi chập chững của hội cho đến sự vững vàng vươn lên như hiện nay.

Tại phòng triển lãm, VNYA đã đưa người xem qua nhiều hoạt động của hội, từ vui chơi giải trí với đa dạng các trò chơi cả thể lực, trí tuệ, sự khéo léo, hoạt động văn hóa văn nghệ “thuở sơ khai” cho đến hội chợ món ăn dân gian, cuộc thi gói bánh chưng, dạy Tiếng Việt, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp và chung tay phòng chống đại dịch COVID-19, tư vấn du học, hội thảo tìm kiếm việc làm, tham gia giải thể thao thường niên của cộng đồng…

Tại đêm Gala, số tiền thu được từ hoạt động bán vé trò chơi “Vòng quay may mắn” cùng với số tiền quyên góp được qua chiến dịch truyền thông sẽ được VNYA gửi về Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương (hội sinh viên kết nghĩa với VNYA) để hỗ trợ trang bị góc học tập (bàn, ghế, đèn học) cho các em nhỏ trong các gia đình công nhân khó khăn của tỉnh, giúp các em có thêm động lực học tập.

Ngoài ra, VNYA sẽ có một số hoạt động thiết thực khi về Bình Dương như nấu bữa ăn cho các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, giao lưu với các câu lạc bộ, hội nhóm sinh viên ở các trường đại học tỉnh Bình Dương và tham quan Trường Sỹ quan Công binh nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đêm Gala với nhiều tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn,” những hoạt động tri ân, những lời phát biểu chia sẻ đã cho thấy với tinh thần dám nghĩ dám làm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thế hệ sinh viên, du học sinh VNYA đã tạo nên một VNYA vững mạnh.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng đã chúc mừng sự trưởng thành của VNYA.

Đại sứ Mai Phước Dũng khẳng định dù mới được thành lập không lâu, song VNYA đã thể hiện vai trò là một chỗ dựa vững chắc và là nòng cốt để đoàn kết cộng đồng du học sinh và sinh viên Việt Nam tại Singapore.

Đại sứ đánh giá cao các hoạt động của VNYA và bày tỏ tin tưởng với nhiệt huyết, sự năng động và sáng tạo của tuổi trẻ, VNYA sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú và thiết thực trong những năm tới, xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy của cộng đồng thanh niên và du học sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore Nguyễn Thúy Quỳnh chia sẻ: “Điểm mạnh của VNYA là sự cố gắng không ngừng nghỉ, với năng lượng của tuổi trẻ để đổi mới chương trình hoạt động. Số lượng hoạt động phong trào hằng năm đã tăng lên, đa dạng về hình thức và chủ đề, không chỉ về học thuật và việc làm mà còn mở rộng sang khía cạnh khác trong cuộc sống sinh viên như văn hóa, thể thao, kết nối mở rộng quan hệ. Trước mắt, VNYA sẽ tiếp tục phát huy các hoạt động đã tổ chức và được hưởng ứng nhiệt tình. Ngoài ra, VNYA sẽ phối hợp hơn nữa với các hội sinh viên Việt Nam trong nước cũng như hội sinh viên Việt Nam ở các nước khác để giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong một thế giới phẳng.”

VNYA được thành lập năm 2016 dưới sự hỗ trợ của Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt tại Singapore cùng với Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đến từ 7 trường đại học và học viện tại Singapore. Ngày 19/8/2019, VNYA chính thức được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam công nhận thông qua Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore lần thứ nhất.

Trải qua 5 năm hoạt động, VNYA đã chứng tỏ được sự trưởng thành và đang tiếp tục vững bước vươn lên.

CÔ GÁI GỐC VIỆT BỊ TẤN CÔNG TÌNH DỤC NAY THAY ĐỔI CẢ LUẬT MỸ

Sau khi bị tấn công tình dục, Amanda Nguyễn đã tự tìm cách đấu tranh đòi lại công bằng cho bản thân và sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ những người có hoàn cảnh như mình.

Thay đổi cuộc đời

Năm 2013, khi đang là sinh viên năm cuối tại Trường Đại học Harvard ở tiểu bang Massachusetts (Mỹ), cô gái gốc Việt Amanda Nguyễn không thể ngờ có một sự việc đã làm thay đổi cuộc đời cô. Cô gái sinh năm 1991, lớn lên tại bang California, bị bạn học tấn công tình dục.

Theo tờ TIME, sau vụ việc kinh hoàng, cô gái đã đến bệnh viện để làm xét nghiệm, rồi nộp một bộ bằng chứng y tế về hành vi xâm hại (rape kit) lên chính quyền bang Massachusetts.

Cảnh sát Massachusetts cho biết, theo luật của bang này và một số bang khác của Mỹ, nạn nhân bị tấn công tình dục có thời hạn 15 năm để khởi kiện kẻ xâm hại, nhưng trong thời gian đó, họ phải làm thủ tục gia hạn "rape kit" 6 tháng một lần.

"Rape kit" sẽ bị tiêu hủy nếu nạn nhân không làm thủ tục gia hạn sau 6 tháng. "Để gia hạn, tôi phải trải qua 6 giờ trong bệnh viện", Amanda chia sẻ.

Theo Mạng lưới chống cưỡng bức, lạm dụng và loạn luân Mỹ, quy trình khám nghiệm liên quan đến tội tấn công tình dục có thể kéo dài nhiều giờ. "Về cơ bản, hệ thống đó khiến tôi luôn phải sống cuộc đời của mình theo cái ngày bị cưỡng hiếp", cô nói với tờ The Guardian.

Để truy tố kẻ tấn công, những nạn nhân như cô phải trải qua một cuộc đấu tranh lâu dài và tốn kém. Sau khi nghiên cứu các quyền pháp lý dành cho nạn nhân bị tấn công tình dục ở nhiều bang khác nhau, Amanda nhận ra mức độ bảo vệ dành cho họ tại các bang có khác biệt lớn.

Quan trọng hơn, cô nhận ra rằng bằng chứng tố cáo kẻ tấn công mình có thể bị hủy hoại. Các bang không có quy định lưu trữ "rape kit" cho đến hết thời gian nạn nhân đệ đơn kiện.

Nỗ lực được đền đáp

Cô gái trẻ đã cố gắng bước ra khỏi bóng tối, trở thành một trong những biểu tượng của cuộc đấu tranh cho quyền lợi của nạn nhân tấn công tình dục.

Tháng 11/2014, cô thành lập RISA, tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho quyền của nạn nhân tấn công tình dục trên khắp nước Mỹ. Hai tháng sau khi RISE xuất hiện, các nghị sĩ Massachusetts thông qua luật với hàng chục quyền mới cho nạn nhân tấn công tình dục.

Luật giúp thiết lập hệ thống theo dõi "rape kit", cấm cơ quan hành pháp hủy bằng chứng nếu chưa kiểm tra hay thông báo cho nạn nhân.

Sau thành công ở Massachusetts, RISE tiếp tục soạn thảo đề xuất tương tự cho các nghị sĩ quan tâm tới vấn đề này ở bang California, làm việc với nghị sĩ ở New York. Tháng 7/2015, Amanda gặp Thượng nghị sĩ bang New Hampshire Jeanne Shaheen để thảo luận về dự luật cấp liên bang về quyền của nạn nhân tấn công tình dục.

Dự luật được bà Shaheen đệ trình trước Quốc hội Mỹ vào tháng 2/2016. Tháng 9/2016, dự luật của Amanda được thông qua ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện Mỹ. Một tháng sau, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đã ký ban hành luật.

Theo luật mới, nạn nhân của các vụ tấn công tình dục cần được thông báo 60 ngày trước khi hồ sơ, chứng cứ bị hủy. Các nạn nhân cũng được trợ giúp pháp lý dễ dàng hơn, tiếp cận với các dịch vụ tư vấn và thông tin rõ ràng liên quan đến quy trình...

Đạo luật về quyền của nạn nhân tấn công tình dục ước tính tác động đến gần 25 triệu người ở Mỹ, cũng như đem lại quyền lợi chính đáng cho 1,3 tỷ nạn nhân trên toàn thế giới.

Liên Hợp Quốc năm 2022 cũng thông qua nghị quyết lên án mọi hình thức bạo lực tình dục và hối thúc các quốc gia hỗ trợ nạn nhân trong quá trình tìm kiếm công lý.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, năm 2017, Amanda được tạp chí Forbes xếp vào danh sách "30 người dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới". Năm 2019, cô đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình. Năm 2022, tạp chí TIME đưa cô vào danh sách Phụ nữ của năm.

Amanda Nguyen chia sẻ rằng động lực để cô đấu tranh không phải là nỗi giận dữ mà là niềm hy vọng. Một trong những thông điệp mà cô muốn lan tỏa là bất cứ ai đều có thể thay đổi thế giới, cho dù họ đang ở hoàn cảnh khó khăn hay như nào.

"Bạn hoàn toàn có thể tạo nên sự khác biệt trên thế giới. Bất kể bạn là ai, bạn ở đâu, bạn có nguồn lực gì, bạn đều có thể bắt đầu từ con số 0 trong ngân hàng. Và bạn hoàn toàn có thể viết ra những luật này. Bạn có thể tự viết chúng mà không cần phải là một luật sư", cô chia sẻ.

HỘI ĐỒNG HƯƠNG TẠI CHÂU ÂU GỬI TẶNG ĐÀN GUITAR CHO QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Từ câu hát "lính đảo ta vẫn hát, với đàn guitar một dây...", bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại châu Âu đã gửi đến quân và dân huyện đảo Trường Sa bao nhiêu là đàn, kèm bao da và bộ dây sơ cua...

Sáng 22-4, tại thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), được sự ủy quyền của Ban liên lạc (BLL) người Việt ở châu Âu “Vì biển đảo Việt Nam”, phóng viên Báo Cựu chiến Binh Việt Nam đã trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và học sinh đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Phần quà trao tặng gồm 50 cây đàn guitar và 5 cây đàn Ukulala (dành cho các em học sinh trên các đảo), kèm theo bao da dày, 50 bộ dây đàn…với tổng số tiền gần 60 triệu đồng và 10 suất học bổng.

Đây là tình cảm của kiều bào đang sinh sống tại châu Âu thông qua Ban liên lạc gửi tới và động viên tinh thần các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Đại diện Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), đã tiếp nhận và cam kết sẽ sớm chuyển đến các điểm đảo, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho quân và dân trên đảo nhân dịp kỷ niệm 49 năm (29-4/1975 – 29-4/2024) ngày giải phóng hoàn toàn Quần đảo Trường Sa…

Nhân chuyến về Việt Nam và đi thăm quân và dân trên các đảo ở Trường Sa lần này, bà Cao Hồng Vinh (định cư tại Ba Lan) - Trưởng Ban liên lạc người Việt ở châu Âu “Vì biển đảo Việt Nam” cho biết: Ban liên lạc được thành lập và ra mắt tháng 7-2022, với những thành viên nòng cốt từ 12 quốc gia, là đại diện lãnh đạo các câu lạc bộ (CLB) Trường Sa từ các nước như: CLB Trường Sa tại Đức, CLB Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan, CLB Hoàng Sa - Trường Sa tại Czech, CLB Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp…

Ngay sau khi Ban liên lạc ra mắt đã có những hoạt động nổi bật trong thời gian qua, đó là nhanh chóng phát huy vai trò kết nối, khơi dậy lòng tự hào, tình cảm và trách nhiệm của kiều bào với biển đảo quê hương. Qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo của Tổ quốc trong cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tại các nước châu Âu. Mục đích hoạt động của Ban liên lạc là kết nối các anh chị em đã từng tham gia các chuyến thăm Trường Sa từ các năm trước và anh chị em yêu Trường Sa, đang sinh sống, học tập, làm việc tại châu Âu; Kêu gọi tình cảm, tấm lòng vàng của các cá nhân, tập thể ủng hộ luôn hướng về Trường Sa thân yêu qua các hoạt động đa dạng như, tổ chức giao lưu, hội thảo về Biển Đông, triển lãm ảnh biển đảo Việt Nam, quyên góp trao tặng quà cho Trường Sa những món quà động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc...

Ngày 24-5-2024, theo dự kiến, sẽ diễn ra hội thảo về Biển Đông lần thứ 2 do Ban liên lạc người Việt châu Âu "vì biển đảo Việt Nam" tổ chức tại thành phố Vác-sa-va Ba Lan (lần đầu tại Paris, tháng 6-2023). Hội thảo nhằm lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Đồng thời, còn là nơi kết nối, giao lưu, củng cố và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại châu Âu nói riêng. Thông qua các cuộc hội thảo này, nhiều báo chí nước ngoài ở châu Âu đã và sẽ đưa tin bài về sự kiện, qua đó giúp bạn bè thế giới hiểu rõ hơn được về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Nguồn: VnEconomy; VTV4; Vietnamnet; Pháp Luật

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang