Kinh tế TQ tăng mạnh; Cuộc thi sắc đẹp AI; Hàng không Trung Đông 'lãnh đủ'; Kiev hưởng lợi từ Trung Đông; Ukraine mất Chasov Yar

BẤT CHẤP KHÓ KHĂN, KINH TẾ TRUNG QUỐC VẪN TĂNG TRƯỞNG VƯỢT DỰ KIẾN

Nền kinh tế lớn nhì thế giới tăng trưởng hơn 5% trong quý I, củng cố khả năng đạt mục tiêu GDP năm nay.

Cục thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) sáng 16/4 công bố GDP quý I nước này tăng 5,3% so với năm ngoái. Tốc độ này cao hơn dự báo và nhỉnh hơn quý cuối năm 2023.

Số liệu GDP xoa dịu phần nào sức ép với giới chức Trung Quốc. Họ đặt mục tiêu tăng trưởng quanh 5% năm nay. Mức này tương đương năm ngoái, nhưng được dự báo khó đạt vì nền so sánh cao hơn.

Đến nay, chính phủ Trung Quốc đã tung hàng loạt chính sách nới lỏng tài khóa và tiền tệ để đạt mục tiêu trên.

"Kết quả này là tích cực, có thể giúp Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng. Đà tăng dường như đã ổn định", Jeff Ng - Giám đốc chiến lược vĩ mô châu Á tại SMBC Singapore nhận định.

So với quý trước đó, GDP quý I của Trung Quốc tăng 1,6%. Tốc độ này cũng cao hơn dự báo.

Trong tháng 3, sản xuất công nghiệp tăng 4,5% so với năm ngoái. Doanh số bán lẻ cũng thêm 3,1%. Tuy nhiên, hai số liệu này đều thấp hơn dự báo và chậm lại so với 2 tháng đầu năm. Cùng đó, tỷ lệ thất nghiệp tại các thành phố lớn giảm về 5,2%, chấm dứt chuỗi tăng 3 tháng liên tiếp.

Lũy kế quý đầu năm, đầu tư vào tài sản cố định tăng 4,5% so với năm ngoái.

"Các số liệu thoạt nhìn có vẻ ổn. Nhưng tôi sợ rằng đà tăng về cuối năm sẽ yếu", Alvin Tan - Giám đốc chiến lược ngoại hối châu Á tại RBC Capital Markets nhận định.

Nền kinh tế lớn nhì thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn do tác động từ Covid-19, khủng hoảng bất động sản, nợ chính quyền địa phương tăng cao và đầu tư tư nhân yếu.

Tuần trước, hãng đánh giá tín nhiệm Fitch hạ triển vọng tín dụng của Trung Quốc từ "ổn định" xuống "tiêu cực". Fitch lo ngại rủi ro với tài chính công, khi Bắc Kinh chuyển hướng đầu tư sang cơ sở hạ tầng và sản xuất công nghệ cao, thay vì bất động sản. Giới phân tích dự báo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR), kích thích tiêu dùng năm nay để hỗ trợ tăng trưởng.

LẦN ĐẦU TIÊN TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP AI

Những người đẹp giành vị trí cao trong cuộc thi sắc đẹp trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới sẽ nhận được các phần giải thưởng trị giá lên tới hơn 20.000 USD.

Theo tờ New York Post, Fanvue – nền tảng truyền thông xã hội duy nhất tích hợp tin nhắn, ghi chú thoại bằng công nghệ AI – công bố cuộc thi người đẹp “Hoa hậu AI” dự kiến được tổ chức vào tháng 5 tới. “Hoa hậu AI” là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên trên thế giới dành cho những người đẹp là sản phẩm AI.

“Các thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên vẻ đẹp, công nghệ và sức ảnh hưởng của họ để có cơ hội giành được vương miện cao nhất. Mỗi giám khảo sẽ sử dụng kiến ​​thức chuyên môn của mình để đánh giá các thí sinh ở ba hạng mục cốt lõi”, thông báo của Fanvue nêu rõ.

Cuộc thi là một phần trong Giải thưởng Người sáng tạo AI Thế giới (WAICA) nhằm vinh danh những người sáng tạo nội dung trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu. Hội đồng giám khảo bao gồm cả người thật như giám khảo kỳ cựu cho các cuộc thi Sally-Ann Fawcett, cũng như những mô hình AI có tầm ảnh hưởng như siêu mẫu Aitana Lopez và Emily Pellegrini.

Aitana Lopez là một người mẫu “ảo” tóc hồng 25 tuổi có hơn 306.000 người hâm mộ trên Instagram. Mỗi tháng, người mẫu này kiếm được hơn 11.000 USD nhờ các bài đăng cực kỳ hấp dẫn trên các nền tảng xã hội. Trong khi đó, Pellegrini - đứa con tinh thần tóc nâu quyến rũ của những nhà sáng tạo Fanvue – cũng kiếm được 10.000 USD trong 6 tuần đầu ra mắt.

Người đẹp AI đăng quang đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng lớn trị giá 13.000 USD, bao gồm một tờ séc giá 5.000 USD, một suất học bổng 3.000 USD và 5.000 USD tiền hỗ trợ quan hệ công chúng. Á hậu một và á hậu hai sẽ nhận được tổng số tiền lần lượt là 5.000 USD và 2.000 USD. Những người tham gia thiết kế AI phải từ 18 tuổi trở lên.

Bên cạnh các phần thi hình thể và trả lời câu hỏi ứng xử, sức ảnh hưởng đối với công chúng của các người đẹp AI cũng sẽ được đánh giá.

“Sức ảnh hưởng xã hội của người đẹp AI sẽ được đánh giá dựa trên số lượng tương tác của họ với người hâm mộ, tốc độ yêu thích của khán giả và và việc họ sử dụng các nền tảng khác như Instagram”, Fanvue tuyên bố.

Cuộc thi sắc đẹp của Fanvue trở nên được mong đợi sau khi người dẫn chương trình AI của Tây Ban Nha Alba Renai đã tạo nên một cơn sốt đối với người xem. Cô trở thành người dẫn chương trình đặc biệt cho chương trình hút khách “Survivor”.

Tuy nhiên, những người tạo ra Renai nhấn mạnh nữ MC này không được tạo ra để giành công việc của ai cả.

“Tài năng của con người là không thể thay thế được và chúng tôi không có ý định làm như vậy”, Luis Movilla, người phụ trách đứng đằng sau sự phát triển của Renai, khẳng định.

IRAN TẤN CÔNG ISRAEL, HÀNG KHÔNG TRUNG ĐÔNG "LÃNH ĐỦ"

Sau khi cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào Israel hôm 13/4, các lựa chọn cho việc di chuyển bằng đường hàng không giữa châu Âu và châu Á ngày càng bị thu hẹp.

Cuộc tấn công của Iran vào Israel với hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) hôm 13/4 đã gây ra sự hỗn loạn trong ngành hàng không. Ít nhất hàng chục hãng hàng không đã phải hủy hoặc định tuyến lại các chuyến bay trong hai ngày qua, bao gồm Qantas (QAN.AX), Lufthansa của Đức (LHAG.DE), United Airlines (UAL.O) và Air India.

Theo ông Mark Zee, người sáng lập Tập đoàn công nghệ OPS, đây là sự gián đoạn lớn nhất đối với việc di chuyển bằng đường hàng không kể từ cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11/9/2001.

Ông Zee chia sẻ với Reuters: “Chúng tôi chưa gặp tình huống hỗn loạn như thế này kể từ sự kiện 11/9. Nhiều vùng trời liên tiếp bị đóng cửa và các chuyến bay bị trì hoãn”, đồng thời cho biết thêm rằng sự gián đoạn có thể sẽ kéo dài thêm vài ngày.

Theo người sáng lập Tập đoàn công nghệ OPS, trong thời gian không phận của Iran bị đóng cửa, các hãng hàng sẽ phải lựa chọn hai tuyến đường thay thế là thông qua Thổ Nhĩ Kỳ hoặc qua Ai Cập và Saudi Arabia.

Israel đã đóng cửa không phận vào thứ 13/4, trước khi mở lại vào sáng 14/4. Jordan, Iraq và Lebanon cũng nối lại các chuyến bay qua lãnh thổ của họ. Các hãng hàng không lớn ở Trung Đông, bao gồm Emirates Airlines, Qatar Airways và Etihad Airways, hôm 14/4 cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động trong khu vực sau khi hủy hoặc định tuyến lại một số chuyến bay.

Ông Brendan Sobie, nhà phân tích hàng không độc lập cho biết, vẫn chưa rõ liệu tình trạng bất ổn giữa Iran và Israel có ảnh hưởng đến nhu cầu bay của hành khách hay không. Trong thời gian qua, bất chấp tình hình chiến sự tại Gaza và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhu cầu bay của hành khách các nước vẫn luôn ở mức ổn định.

“Nếu tình hình chính trị và xung đột tiếp tục leo thang thì đến một lúc nào đó mọi người sẽ lo ngại về việc đi du lịch, nhưng cho đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra”, ông Sobie nói.

Hiện Ấn Độ, Áo, Đức, Pháp, Nga và Mỹ đều khuyến cáo công dân hạn chế đến Israel và Iran trong bối cảnh xung đột giữa hai nước. Hãng hàng không Áo hiện là hãng hàng không Tây Âu cuối cùng vẫn giữ các chuyến bay tới Iran, nhưng nước này cũng cho biết sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Vienna đến Tehran cho đến ngày 18/4 để ứng phó với căng thẳng leo thang trong khu vực.

CĂNG THẲNG Ở TRUNG ĐÔNG ĐANG GIÚP KIEV HƯỞNG LỢI?

Trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Earl Rasmussen cho rằng, tình hình ở Trung Đông có thể giúp để đẩy nhanh gói hỗ trợ chung cho Israel và cả Ukraine.

Đẩy nhanh viện trợ

Iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel vào tối thứ Bảy sau khi đe dọa trả đũa vụ không kích hôm 1/4 vào lãnh sự quán Iran ở Syria khiến 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng tinh nhuệ thiệt mạng.

"Sự leo thang mới nhất ở Trung Đông có thể sẽ đẩy nhanh việc Mỹ cung cấp gói hỗ trợ chung cho Israel và Ukraine", hãng RIA dẫn lời ông Earl Rasmussen hôm 14/4.

Trung tá Rasmussen nói: "Gói viện trợ Ukraine sẽ được thực hiện. Tôi không chắc chắn về số lượng hoặc chi tiết thực tế. Ngoài ra, sự leo thang cũng có thể thúc đẩy một gói chung mới nhằm hỗ trợ Israel".

Ông Rasmussen chỉ ra rằng cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus đã kích động leo thang. Ông gọi sự phát triển đó là một hành động chiến tranh chống lại Iran.

Ông nói: "Tehran đã bị đặt vào tình thế cần phải đáp trả. Câu hỏi đặt ra là liệu Israel sẽ rút ra bài học hay leo thang trở lại và liệu Mỹ sẽ mù quáng tiếp tục hỗ trợ Israel và kéo toàn bộ khu vực vào xung đột hay không".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Iran vào Israel. Ông kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.

Hôm 13/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã chỉ trích cuộc tấn công chết người của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, Hossein Amirabdollahian.

Mục tiêu cần trước ngày 9/5

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 14/4 cho biết, quân đội Nga đang dồn lực xuyên phá phòng tuyến ở phía tây Bakhmut và muốn kiểm soát Chasov Yar trước ngày Chiến thắng 9/5.

"Nhiều biện pháp đã được tiến hành nhằm nâng cao đáng kể sức chiến đấu của các lữ đoàn, thông qua việc cung cấp thêm đạn dược, thiết bị không người lái (drone) và hệ thống tác chiến điện tử", ông Oleksandr Syrsky nói.

Tư lệnh Ukraine nói rằng, giới lãnh đạo quân sự Nga đã đặt ra thời hạn chót để kiểm soát Chasov Yar là 9/5, thời điểm Nga tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít hàng năm.

Kiểm soát Chasov Yar sẽ tạo điều kiện để Nga "có thể tiến xa hơn" về phía thành phố Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn giữ ở vùng Donbass, và các khu vực lân cận, ông Syrsky cảnh báo.

Trước đó một ngày, tư lệnh Ukraine cũng thừa nhận tình hình ở mặt trận phía đông đang rất khó khăn với Kiev, thêm rằng lực lượng Nga đang triển khai hàng chục xe tăng nhằm xuyên phá phòng tuyến của nước này ở phía tây Bakhmut và Avdeevka.

"Thời tiết ấm áp, khô ráo khiến xe tăng có thể tiếp cận được hầu hết các khu vực trống trải", ông cho hay.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

UKRAINE MẤT CHASOV YAR, NGUY HIỂM TRỰC CHỜ

Tình hình tại Chasov Yar đang khó khăn với Lực lượng Vũ trang Ukraine khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công ở cả sườn phía bắc và phía nam.

Nga – Ukraine giao tranh dữ dội

Thành phố Chasov Yar trên hướng Artyomovsky đang là điểm nóng nhất trong khu vực. Quân khu phía Bắc (Nga) đang hiện diện ở đây. Tại mặt trận này đã có những trận chiến ác liệt trong vài ngày qua giữa quân đội Nga và lực lượng Ukraine.

Quân Nga đang liên tiếp tấn công nhằm vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Bộ chỉ huy Ukraine tiếp tục điều động lực lượng dự bị từ các hướng khác để trấn giữ thành phố.

Ở sườn phía bắc Chasov Yar, các đơn vị Ukraine đang cố gắng phản công quân Nga, nhưng hầu như không đạt được kết quả tích cực nào. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng lực lượng Ukraine có lực lượng dự bị chưa được khai thác và sẽ tham chiến ngay khi Nga tấn công quy mô lớn.

Ở sườn phía Nam, tình hình phức tạp hơn. Ở đó có một mạng lưới các thành trì của lực lượng Kiev, cho phép quân đội Ukraine di chuyển vũ khí và đạn dược từ vị trí này sang vị trí khác.

Hậu quả của việc Ukraine để mất Chasov Yar

Việc mất Chasov Yar sẽ đe dọa sự sụp đổ của toàn bộ tuyến phòng thủ ở khu vực Donetsk. Bởi Chasov Yar đã trở thành khu vực kiên cố chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine sau khi để mất Avdiivka. Đồng thời, thực tế cho thấy sẽ không có lực lượng dự bị nào có thể thu hẹp khoảng trống ở hàng thủ. Hơn nữa, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi các vị trí tiền phương.

Nếu quân đội Nga giành được quyền kiểm soát Chasov Yar thì con đường thẳng tới Slavyansk sẽ mở ra cho họ. Điều này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng Ukraine đang cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng).

Tình hình ở Chasovoy Yar đang vô cùng khó khăn. Bộ chỉ huy Ukraine đang dựa vào việc điều chuyển lực lượng dự bị và tăng viện bằng pháo Pháp. Nhưng những điều này liệu có đủ để giữ thành phố? Trong trường hợp mất Chasov Yar, lực lượng Ukraine có thể phải đối mặt với nguy cơ bị quân Nga đột phá và toàn bộ tuyến phòng thủ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) sụp đổ.

Nguồn: Vnexpress; Báo Tin Tức; VOV; Soha; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang