Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 29.01.2023

Ukraine

Cho đến nay chưa chuyển giao máy bay chiến đấu

Theo thông tin từ Ukraine, việc chuyển giao 24 máy bay chiến đấu của quân Đồng minh tới Kiev sẽ không thực hiện. Yuri Ihnat, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Ukraine, đã bác bỏ thông tin của một tờ báo Tây Ban Nha rằng Kiev đã nhắm đến việc cung cấp 24 máy bay chiến đấu. Thủ tướng Olaf Scholz đã bác bỏ việc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Đang chuẩn bị cho cuộc tấn công của Nga

Theo thông tin từ cơ quan tình báo quân đội Anh, Nga có thể lan truyền thông tin sai lệch về một cuộc tấn công lớn đã được lên kế hoạch nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi ở Ukraine. Nhưng người Ukraine dù sao cũng đã chuẩn bị.

Muốn có tên lửa tầm xa

Sau các xe tăng chiến đấu hạng nặng mà các đối tác phương Tây hứa hẹn, Ukraine muốn có tên lửa tầm xa và máy bay quân sự để bảo vệ đất nước. Cố vấn tổng thống Mykhailo Podoliak hôm qua cho biết những người ủng hộ phương Tây hiểu "chiến tranh đang phát triển như thế nào" và sự cần thiết phải cung cấp máy bay chiến đấu để bảo vệ xe tăng chiến đấu chủ lực mà Đức và Mỹ vừa cam kết.

Nhưng trong một bài đăng trực tuyến trên một kênh video, Podoljak cũng nói rằng một số đối tác phương Tây có lập trường "bảo thủ" đối với việc cung cấp vũ khí "vì sợ những thay đổi trong cấu trúc quốc tế". Ông không nói đây là những quốc gia nào.

Cảnh báo về cuộc tấn công mới của Nga

Ukraine lo ngại rằng Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự mới vào ngày 24.02, ngày kỷ niệm bắt đầu chiến tranh. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho biết "không có gì bí mật" rằng Moscow đang lên kế hoạch cho một làn sóng tấn công mới như vậy.

Quân đội Ukraine hiện đang báo cáo các cuộc tấn công lớn của quân đội Nga, đặc biệt là ở phía đông của đất nước. Ví dụ, có giao tranh ác liệt xung quanh các thành phố Wuhledar và Bachmut.

Nga: Cáo buộc Ukriane tấn công vào bệnh viện

Nga đã cáo buộc quân đội Ukraine giết chết 14 người trong cuộc tấn công vào một bệnh viện ở miền đông Ukraine. 24 người khác bị thương. Quân đội Nga cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên truyền thông: Quân đội Ukraine đã tấn công một bệnh viện địa phương ở thị trấn Novoaidar thuộc vùng Luhansk bằng các bệ phóng tên lửa Himar sáng nay. Các nạn nhân "nằm trong số bệnh nhân và nhân viên y tế".

EU: Von der Leyen lại đến Kyiv vào đầu tháng Hai

Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, người đứng đầu Ủy ban EU, Ursula von der Leyen, đã đến Ukraine nhiều lần. Vào ngày 03.02, bà sẽ đến Kyiv một lần nữa cùng với Ủy ban EU.

Hôm qua von der Leyen một lần nữa cam kết viện trợ dài hạn cho Ukraine.

Sau những lời chỉ trích rõ ràng từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy , Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, Thomas Bach, đã bảo vệ đề xuất của mình rằng các vận động viên từ Nga và Belarus có thể tham gia lại các cuộc thi - nhưng chỉ với tư cách là "vận động viên trung lập".

"Những cân nhắc này được ủng hộ - trên toàn thế giới, bởi đa số rất lớn," Bach nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông. Trên hết, các Ủy ban Olympic Quốc gia từ Châu Phi và Châu Á đã thể hiện sự ủng hộ của họ. Nếu đề xuất được thực hiện, các vận động viên Nga và Belarus có thể cũng có thể thi đấu tại Thế vận hội Mùa hè 2024 theo cách này.

Nga: Tấn công ở Kostyantynivka

Như truyền thông đưa tin, quân đội Nga được cho là đã tấn công một khu dân cư ở thành phố Kostyantynivka, miền đông Ukraine. Cơ quan này dựa vào thông tin từ thống đốc khu vực địa phương Pavlo Kyrylenko.

Theo Kyrylenko, một số tòa nhà dân cư và một khách sạn đã bị hư hại trong vụ tấn công. Ít nhất ba người chết và một số người bị thương.

Đức: Luôn để mắt đến an ninh của Đức

Ý kiến ​​​​khác nhau giữa người dân Đức về việc chuyển giao xe tăng "Leopard 2" cho Ukraine do Đức công bố. Trong thông điệp video "Kanzler compact", Olaf Scholz đảm bảo rằng ông sẽ "luôn để mắt đến" an ninh của nước Đức trong các quyết định tương lai: Sẽ luôn phối hợp, cân nhắc. Nhưng Nga không nên vượt biên giới bằng vũ lực. Ông biết rằng nhiều công dân mong muốn "chiến tranh không đến gần hơn nữa, chính phủ và thủ tướng hãy bình tĩnh". Và Scholz nói thêm: "Đó chính xác là lời hứa của tôi với nhân dân.

Nga: Thông tin không chính xác về thương vong của Nga

Theo tình báo Anh, Nga công bố số liệu sai lệch về binh lính thiệt mạng trong cuộc chiến chống Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh đang đề cập đến một cuộc tấn công của Ukraine vào một doanh trại quân đội Nga ở khu vực Donetsk vào đêm giao thừa. Nga đưa ra con số binh sĩ thiệt mạng trong vụ tấn công là 89. Tuy nhiên, cơ quan mật vụ Anh cho rằng phía Nga có hơn 300 nạn nhân. Ví dụ này minh họa sự phổ biến của thông tin sai lệch trong tất cả các tuyên bố công khai của Nga.

(Xem thêm:

=>Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 28.01.2023)

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang