Người Việt hải ngoại: Hạn chế ra ngoài ở Moscow; Hội trại ngôn ngữ ở Thái Lan; Đêm nhạc ở Osaka; Hoa hậu được phong công chúa

KHỦNG BỐ KINH HOÀNG Ở MOSCOW: NGƯỜI VIỆT HẠN CHẾ RA NGOÀI, XÓT THƯƠNG NẠN NHÂN XẤU SỐ

Nhiều người Việt đang sinh sống và làm việc ở Moscow hạn chế ra ngoài sau vụ khủng bố kinh hoàng. Phụ huynh cho các con nghỉ học, không đến nhà sách, trung tâm thương mại như bình thường.

Theo Reuters, tối 22.3 (giờ địa phương), những tay súng mặc trang phục tác chiến và mang theo súng tự động đã xả đạn tại Nhà hát Crocus City ở TP.Krasnogorsk thuộc Q.Krasnogorsk ở vùng Moscow. Phía an ninh Nga thông báo vụ tấn công khiến ít nhất 133 người chết, hơn 100 người khác bị thương.

Hạn chế tập trung đông người

Anh Vũ Hải Nam, người Nga gốc Việt hiện đang sống ở thủ đô Moscow gần 20 năm cho biết, sau vụ việc đã nhận được cảnh báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga về việc hạn chế đi đến những khu vực đông người. Anh chưa ra khỏi nhà nhưng nghe mọi người xung quanh nói rằng đường sá vắng vẻ hơn những ngày trước. Chỗ xảy ra khủng bố cách nhà anh khoảng 15 km.

"Tôi cũng không dám cho con đến khu vui chơi, nhà sách để đảm bảo an toàn. Những ngày trước con có thể qua những địa điểm đó một mình nhưng hiện giờ buộc phải ở nhà", anh Nam chia sẻ.

Tối 22.3, khi cả nhà liên hoan anh nhận được thông tin về vụ khủng bố từ mạng xã hội. Dù vậy anh không thấy hoảng loạn hay sợ hãi vì tin tưởng tuyệt đối vào an ninh ở chỗ sinh sống. Trước đây, nơi anh sống không bao giờ xảy ra tình trạng cướp giật, trộm cắp như những nơi khác.

"Lâu lắm rồi ở Nga mới bị khủng bố như vậy. Hiện hàng quán vẫn mở bán bình thường. Sáng sớm ngày 23.3, tôi đã nhận được điện thoại của cô giáo hỏi thăm tình hình của con, có ảnh hưởng gì không. Họ sợ những học sinh lớn sẽ đi xem hòa nhạc, tôi bị lỡ điện thoại nên cô giáo nhắn tin và gọi điện đến 3 cuộc", người đàn ông nói.

Hai tuần trước anh đã nhận được thông báo từ chính quyền về việc có khả năng xảy ra sự việc này. Tuy nhiên, anh cũng bất ngờ sau khi vụ khủng bố xảy ra vì trước giờ an ninh Nga luôn đảm bảo an toàn cho người dân.

"Hội người Việt ở Moscow cũng liên lạc, hỏi thăm thường xuyên. Biết được thông tin, nhiều người cũng tổ chức đi hiến máu vì họ xem Nga như quê hương thứ hai. Tôi cũng gọi điện về báo cáo tình hình an toàn để người thân ở Việt Nam yên tâm. Thời gian này, tôi liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm từ mọi người", anh Nam nói.

Tin tưởng đội ngũ an ninh

Anh Tuấn (quê Hải Dương) cũng sang Moscow sống và làm việc 10 năm nay. Anh cảm thấy xót thương có những nạn nhân sau vụ khủng bố, đặc biệt là trẻ em. Nơi xảy ra vụ việc nằm ở ngoại ô Moscow, anh vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, an ninh những ngày này được siết chặt hơn để đảm bảo tính mạng và an toàn cho người dân.

"Tôi xem Nga như là quê hương thứ hai của mình nên khi biết tin tôi rất đau lòng cho những người xấu số. Thời gian này, tôi hạn chế di chuyển bằng phương tiện công cộng, hạn chế đến quán xá và những khu vui chơi đông người", anh chia sẻ.

Cuộc sống của người dân xung quanh vẫn diễn ra bình thường, hàng quán, siêu thị bán nhiều thực phẩm, không xảy ra tình trạng tranh nhau mua đồ dự trữ. Dù không trực tiếp chứng kiến vụ khủng bố xảy ra nhưng qua những video được công bố trên truyền thông anh phẫn nộ với hành vi của những người gây ra tội ác.

Anh Trương Quang Đông sang Moscow được khoảng 5 năm và hiện đang làm thợ cắt tóc tại chợ Liu. Anh cho biết, vụ khủng bố cách chỗ anh sống khoảng 30 km nhưng hiện anh vẫn đi làm bình thường.

Anh đã đọc khuyến cáo từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga về việc hạn chế đến những điểm tụ tập đông người, nhà hát, nhà ga, bến tàu điện ngầm, quảng trường các khu vực nhạy cảm, hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng.

"Sau giờ làm tôi lập tức trở về nhà và không đi chơi, ăn uống bên ngoài như những ngày trước. Tôi tin tưởng vào đội ngũ an ninh nên không hoang mang, lo lắng và tin rằng nhịp sống sẽ sớm trở lại bình thường", anh Đông bày tỏ.

SÔI NỔI 'HỘI TRẠI NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM' LẦN ĐẦU TIÊN TẠI THÁI LAN

“Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam” thu hút sự tham gia đông đảo của các giáo viên dạy tiếng Việt và các em học sinh tại 14 trường phổ thông trung học ở Thái Lan.

Ngày 25/3, tại Thái Lan, “Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam” lần đầu tiên đã diễn ra trong khuôn viên Trường Phổ thông Trung học Pathumthep Wittayakarn, tỉnh Nong Khai, Đông Bắc Thái Lan, thu hút sự tham gia của đông đảo của các giáo viên dạy tiếng Việt và các em học sinh tại 14 trường phổ thông trung học ở Thái Lan, đại diện chính quyền địa phương, đại diện các trường phổ thông trung học và đại diện cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.

Tới dự và phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, ông Chu Đức Dũng, đánh giá cao ý tưởng tổ chức “Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam” cho học sinh phổ thông trung học vùng Đông Bắc Thái Lan, khẳng định tuy là năm đầu tiên thực hiện nhưng tương lai đây sẽ là sân chơi bổ ích, có ý nghĩa đối với các bạn học sinh Thái Lan.

Qua sân chơi này, các em không chỉ tham gia các chuyên đề nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt mà còn có cơ hội giao lưu với nhau, giúp nhau hiểu biết hơn về nét đẹp văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam.

Nhấn mạnh Thái Lan và Việt Nam là hai đối tác thương mại lớn của nhau trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổng lãnh sự Chu Đức Dũng cho rằng việc nắm vững ngôn ngữ và văn hóa Việt sẽ là hành trang rất tốt cho các bạn học sinh Thái Lan khi tìm kiếm các công việc liên quan đến Việt Nam.

Ông bày tỏ hy vọng rằng các bạn học sinh sẽ được các thầy cô trong trường trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết để có thể giao tiếp thành thạo tiếng Việt, khi ra trường sẽ có nhiều cơ hội để đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng trong các cơ quan chính quyền, các tổ chức doanh nghiệp hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam, trong công tác giảng dạy, làm ăn buôn bán, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch với Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng cũng tin tưởng việc tổ chức chương trình Trại hè ngôn ngữ và văn hóa Việt cho học sinh Thái Lan hằng năm sẽ mở ra một giai đoạn mới trong định hướng phát triển tiếng Việt là một trong những môn học ngoại ngữ của Thái Lan trong tương lai, giúp đưa ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam đến các bạn học sinh Thái Lan.

Ông cũng hy vọng rằng các bạn học sinh tham gia hội trại sẽ là cầu nối đưa những nét đẹp văn hóa, truyền thống lịch sử, hình ảnh về đất nước và con người Thái Lan đến nhân dân Việt Nam, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Chia sẻ tại buổi khai mạc hội trại, ông Chalieo Sorasith, Hiệu trưởng trường Pathumthep Wittayakarn, cho biết Hội trại ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam được tổ chức nhằm giúp sinh viên học tiếng Việt tại Thái Lan có thêm cơ hội học tập văn hóa Việt Nam, tìm hiểu lịch sử của người Việt tại Thái Lan, khuyến khích học sinh dùng tiếng Việt để cùng nhau thực hiện các hoạt động và trao đổi kiến thức, đồng thời cũng tạo động lực để học sinh học tiếng Việt cho mục đích việc làm sau này.

Trong ngày khai mạc hội trại, rất đông bà con kiều bào đã tới dự và đóng góp các tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Thái Lan.

Hội trại sẽ tiếp tục trong ngày 26/3 với nhiều hoạt động do các thầy cô giáo đang giảng dạy tiếng Việt tại các trường học ở Thái Lan cùng các em học sinh Thái Lan tham gia.

Hoạt động có ý nghĩa này cũng là kết quả trong hành trình duy trì và quảng bá tiếng Việt tại Thái Lan mà Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp cùng cộng đồng kiều bào đã nỗ lực thực hiện suốt thời gian qua.

ĐÊM NHẠC GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI OSAKA (NHẬT BẢN)

Tối 23/3, tại Trung tâm văn hóa Higashi Osaka, Nhật Bản đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện tri ân cộng đồng Quê hương 2024 do Hiệp hội hỗ trợ Nhật Việt và Hiệp hội người Việt tại Kansai, Hội hữu nghị Nhật - Việt Osaka tổ chức.

Đây là chương trình miễn phí vé dành cho người Việt tại Nhật Bản, cũng như những người Nhật Bản yêu thích văn hóa và con người Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Thị trưởng Higashi Osaka - ông Noda Yoshikazu bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt tổ chức được một chương trình giao lưu ca nhạc có ý nghĩa. Ông tin tưởng rằng những hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản sẽ là sợi dây gắn chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị song phương. Ông mong muốn có thêm nhiều người Việt Nam đến sinh sống và làm việc tại thành phố Higashi Osaka.

Đại diện Tổng lãnh sứ quán, Lãnh sự Nguyễn Minh Sơn có phát biểu và chúc mừng BTC cũng như bày tỏ sự vui mừng khi cộng đồng người Việt lớn mạnh.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt tại Kansai cho biết, sự kiện tổ chức thường niên hàng năm với mong muốn mang món ăn tinh thần của quê nhà gửi đến bà con xa xứ.

"Sự kiện đem đến một không khí quê hương, ấm áp và đoàn kết, cùng với các nghệ sĩ đến từ Việt Nam như người dẫn chương trình Đại Nghĩa, ca sĩ Hạnh Nguyên, ca sĩ Ánh Ngọc, ca sĩ Trương Thế Vinh. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của những người Việt tại Kansai trong các tiết mục múa phụ họa như múa áo dài, múa nón, trong đó đặc biệt nhất là bài hát “Tiếng Việt yêu thương” do ca sĩ Ánh Ngọc biểu diễn với nhóm múa là các em bé Việt Nam tại một lớp học tiếng Việt ở vùng Kansai. Đây là một nỗ lực rất lớn của Ban tổ chức cũng như những người tham gia chương trình vì đã dành những ngày nghỉ ít ỏi để nỗ lực luyện tập", bà Lê Thương cho biết.

HOA HẬU SẮC ĐẸP HOÀN VŨ THANH HẰNG ĐƯỢC SẮC PHONG CÔNG CHÚA TẠI PHILIPPINES

Vừa qua, Hoa hậu sắc đẹp hoàn vũ Nguyễn Thanh Hằng đã được bộ tộc hoàng gia Maharlika, Philippines ký sắc lệnh chính thức tuyên bố công nhận tước vị công chúa cho nữ doanh nhân này với những đóng góp của cô tại nơi đây.

Được biết người đẹp Nguyễn Thanh Hằng là một trong những doanh nhân tài giỏi trên thương trường tại Việt Nam, hiện cô đang là Giám đốc công ty bia Đức nhập khẩu và công ty TR Logistic với vốn tri thức và kinh nghiệm kinh doanh đáng ngưỡng mộ.

Nghi lễ sắc phong công chúa của Hoa hậu sắc đẹp hoàn vũ Nguyễn Thanh Hằng được chính quyền bộ tộc Maharlika của Philippines tiến hành theo các thủ tục văn hoá riêng của bộ tộc Maharlike, có sự tham dự của Phó Tổng thống Sara Duterte, Chánh văn phòng Công tố viên Persida Acosta và thành viên gia đình hoàng tộc...

Lễ sắc phong cũng có sự chứng kiến của người dân tại đây, họ vui mừng chào đón "công chúa" của hoàng gia. Tại sự kiện, người đẹp Nguyễn Thanh Hằng còn có buổi giao lưu phỏng vấn với đài truyền hình EURO TV (một trong những đài truyền hình lớn tại Philippines) sau khi được sắc phong.

Chia sẻ về niềm vui của mình, Hoa hậu sắc đẹp hoàn vũ Nguyễn Thanh Hằng cho biết: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi chính thức được sắc phong là công chúa của hoàng gia bộ tộc Maharlika, tôi cũng rất xúc động với tình yêu thương và sự mến mộ của mọi người dành cho tôi. Hôm nay, tôi đã mang cho mình một sứ mệnh mới và với cương vị này tôi sẽ cố gắng góp phần mang nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến với Philippines và bạn bè quốc tế, để họ nhớ đến người Việt Nam chúng ta với một tình cảm trân trọng và thân thương nhất".

Sau khi chính thức được bộ tộc hoàng gia Maharlika, Philippines công nhận, "công chúa" Nguyễn Thanh Hằng đã đáp chuyến bay về nước để thực hiện những sứ mệnh mới. Đón người đẹp là bạn bè và những người hâm mộ đến để chia vui với người đẹp trong danh vị mới.

Được biết, Hoa hậu sắc đẹp hoàn vũ Thanh Hằng là người đẹp thứ 2 sau người đẹp - diễn viên Lý Nhã Kỳ được bộ tộc hoàng gia của Philippines sắc phong công chúa.

Chia sẻ về lịch trình của mình, Hoa hậu sắc đẹp hoàn vũ - công chúa Nguyễn Thanh Hằng cho biết sau khi về nước, ngoài thực hiện những công việc kinh doanh, cô sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh mà bộ tộc hoàng gia Maharlika, Philippines trao cho cô.

Nguồn: Thanh Niên; VTV4; Thời Đại; Báo Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang