Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá ở Malaysia; Hội sinh viên tại Bỉ; Cứu 12 người tại Moskva; Chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Kratie

GIẢI BÓNG ĐÁ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI MALAYSIA GẮN KẾT TÌNH ĐỒNG BÀO

Đại sứ Đinh Ngọc Linh đánh giá cao Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam vì đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần gắn kết cộng đồng, chăm lo đời sống tinh thần cho người Việt tại địa bàn.

Ngày 23/3, tại Trung tâm thể thao Puchong, bang Selangor (Malaysia), Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam (MVFA) tổ chức giải bóng đá dành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia.

Hưởng ứng tinh thần thể thao của MVFA, 10 cầu thủ người Việt tại Singapore cũng sang tham dự, nâng tổng số người tham dự giải lên 100 cầu thủ, chia làm 10 đội.

Hầu hết họ đều đang làm việc tại Malaysia trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đánh giá cao sự nỗ lực vì cộng đồng của Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam, đặc biệt là của bà Chủ tịch Trần Thị Chang.

Đại sứ cho rằng trong thời gian qua, hội đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần gắn kết cộng đồng, chăm lo đời sống tinh thần cho người Việt tại địa bàn.

Đại sứ cũng nhiệt liệt chúc mừng Ban tổ chức, Hội Hữu nghị và các cầu thủ, cổ động viên tham dự và cổ vũ cho giải đấu, đặc biệt là đội bóng đến từ Singapore.

Ông cũng đánh giá cao và cảm ơn các công ty Malaysia, các doanh nghiệp và cá nhân người Việt đã ủng hộ, tài trợ cho giải đấu.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam nhấn mạnh, mục đích của giải đấu là tạo ra một sân chơi để bà con người Việt tại Malaysia, nhất là các thanh niên, được giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, khuyến khích tinh thần yêu thể thao.

Ngay sau lễ khai mạc, 23 trận đấu đã diễn ra liên tiếp trong không khí sôi nổi và reo hò của các cổ động viên là cộng đồng người Việt đang sống tại Malaysia, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam.

Kết quả đội Việt Spirit FC đến từ Singapore đã giành Cúp Vô địch sau trận đấu với đội Klang FC. Ban tổ chức cũng trao giải “Đôi giày Vàng” cho cầu thủ Lê Thái Bảo của đội Việt Spirit FC vì đã ghi được 7 bàn thắng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, cầu thủ Lê Văn Hưng bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia thi đấu, đồng thời mong muốn Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện thể thao hơn nữa để có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với cộng đồng người Việt, chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc tại đây…

Cùng suy nghĩ như anh Hưng, cầu thủ Nguyễn Văn Khôi cũng rất hào hứng trước giờ khai mạc, đồng thời cho biết thêm đội bóng của anh đã rất chăm chỉ luyện tập trong thời gian qua và toàn đội đến đây với tinh thần giao lưu.

Là một trong những cổ động viên, chị Vương Thị Thảo Thơ cho biết chị đã cùng nhiều người đến sân vận động từ rất sớm để được gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng.

Theo chị, đây là dịp rất tốt để người Việt tăng tình đoàn kết và tìm hiểu thêm cơ hội việc làm tại nước bạn.

Ai cũng thể hiện sự vui mừng khi được giao lưu và cùng nhau thưởng thức những món ăn Việt do các nhà tài trợ cung cấp.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng hơn 30.000 người Việt đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Malaysia.

Cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế bản địa, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam, tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện cộng đồng và xã hội.

Tháng 3/2022, Hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam được thành lập và được chính quyền Malaysia cấp phép.

Việc thành lập hội đã và đang giúp đẩy mạnh việc vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại, trở thành cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI BỈ THÚC ĐẨY CÁC HOẠT ĐỘNG GẮN KẾT VÀ PHÁT TRIỂN

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ mong muốn SIVIBI cần gắn kết chặt chẽ với hội đoàn trong nước và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ, góp phần xây dựng đất nước.

Trong không khí chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), chiều 23/3 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ (SIVIBI) đã tiến hành Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2026.

Đại hội có sự tham dự của hơn 30 đại biểu đại diện cho hơn 500 sinh viên Việt Nam đang học tập tại 12 trường đại học thuộc 10 thành phố, tỉnh thành của Bỉ.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Nguyễn Văn Thảo, và các đại diện của Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ và Hội phụ nữ Việt Nam tại Bỉ, cũng tham dự Đại hội.

Sự kiện này không chỉ là dịp để tổng kết những công việc mà SIVIBI đã làm được trong thời gian qua mà còn là cơ hội để định hình tương lai và phát triển bền vững của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Bỉ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, SIVIBI đã không ngừng nỗ lực và chú trọng vào công tác phát triển hội. Mục tiêu hàng đầu là thu hút thêm sinh viên Việt Nam tại Bỉ tham dự các hoạt động và phong trào của hội, tạo ra một môi trường hỗ trợ và khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, và rèn luyện thể chất.

Hội sinh viên tích cực tham gia hai sự kiện thường niên mà Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ tổ chức là Ngày hội gia đình - Tết Trung thu và Tết cổ truyền, với mục đích phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, khơi gợi tình cảm gắn bó với quê hương, giúp cho thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa, phong tục của người Việt Nam và quảng bá nét văn hóa đặc sắc của dân tộc cho bạn bè quốc tế.

Thông qua chương trình "Hạ cánh xuống tận cửa nhà," SIVIBI không chỉ kết nối mà còn hỗ trợ những tân sinh viên Việt Nam sang Bỉ du học. Điều này bắt đầu từ việc đón các bạn tại sân bay, tạo sự an tâm và ấm áp cho họ ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến một đất nước mới.

Bên cạnh đó, các thành viên của Hội cũng chia sẻ kinh nghiệm và lời khuyên quý báu, giúp các bạn mới không bị bỡ ngỡ trước những thách thức và thay đổi.

Đặc biệt, Hội Sinh viên cũng tham gia vào các sự kiện như Ngày hội quảng bá văn hóa tại Trường Quốc tế Bỉ. Ở đây, các bạn sinh viên có cơ hội giới thiệu văn hóa và ẩm thực Việt Nam cho bạn bè quốc tế, mở ra những cánh cửa mới cho sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Điều này giúp tăng cường sự đa dạng và hiểu biết văn hóa trong cộng đồng học thuật, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giữa sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam, góp phần làm cho môi trường học tập trở nên phong phú và hấp dẫn hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp một nền tảng cho sự phát triển cá nhân của sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ còn tập trung vào việc tạo ra các cơ hội kết nối và giao lưu giữa các sinh viên, không chỉ trong cộng đồng Việt Nam mà còn với sinh viên quốc tế khác, thúc đẩy cơ hội học hỏi và trải nghiệm mới, cũng như sự đa dạng và sự phong phú trong môi trường học tập.

Đặc biệt, SIVIBI cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia vào các hoạt động tình nguyện, từ việc hỗ trợ cộng đồng địa phương đến các hoạt động xã hội nhằm cùng nhau xây dựng một cộng đồng hòa bình và phát triển.

Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nhấn mạnh ba nhiệm vụ quan trọng mà SIVIBI cần tập trung thực hiện để phát triển cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Bỉ và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Thứ nhất, học tập tốt và rèn luyện. Đây là nhiệm vụ cốt lõi của mỗi sinh viên đòi hỏi nỗ lực hết mình trong học tập để trở thành những hạt giống tương lai của đất nước.

Hơn nữa, sinh viên cũng cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của đất nước, làm việc chăm chỉ và kiên nhẫn để đạt được mục tiêu của mình.

Thứ hai, phát triển toàn diện. Sinh viên Việt Nam tại Bỉ cần phát triển toàn diện về tri thức, thể chất và tinh thần. Các bạn sinh viên cần trở thành những gương mặt đại diện cho đất nước, đồng thời góp phần xây dựng đất nước Việt Nam trở nên sánh vai với các quốc gia giàu mạnh trên thế giới. Sự phát triển toàn diện này không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng và đất nước.

Cuối cùng, SIVIBI cần gắn kết chặt chẽ với hội đoàn trong nước và cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ để cùng nhau chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau và tạo điều kiện cho sự phát triển và thành công của mỗi thành viên trong cộng đồng.

Tham gia trực tuyến từ Hà Nội, anh Lâm Tùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Sinh viên Việt Nam, Phó trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, đã đánh giá cao những thành tựu mà SIVIBI đã đạt được trong thời gian qua. Qua các hoạt động mà Hội đã tổ chức thể hiện được sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần tự hào của sinh viên Việt Nam tại Bỉ.

Anh Lâm Tùng hy vọng trong thời gian tới, SIVIBI sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cùng hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Bỉ khóa V nhiệm kỳ 2024-2026 gồm 19 ủy viên. Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, Thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học Louvain, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Trước những thách thức và cơ hội mới phía trước, SIVIBI quyết tâm duy trì tinh thần đoàn kết và lòng tự hào về quê hương. Mỗi sinh viên không ngừng phát triển bản thân để trở thành những người có ý thức và trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển của đất nước và cộng đồng.

GIẢI CỨU 12 NGƯỜI VIỆT Ở HIỆN TRƯỜNG VỤ TẤN CÔNG TẠI MOSKVA (NGA)

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall, ngoại ô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã triển khai ngay công tác bảo hộ công dân, cử người đến hiện trường và từ đêm cho đến 5h ngày 23/3 đã giải cứu được 12 người Việt, đưa họ về nhà an toàn.

Thông tin trên được Tham tán Vũ Xuân Việt, Trưởng phòng Lãnh sự, Phó ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết khi trao đổi với phóng viên TTXVN. Ông Việt là người trực tiếp tham gia công tác bảo hộ công dân Việt Nam.

Tham tán Vũ Xuân Việt cho biết thêm, cán bộ Đại sứ quán cũng đến nơi tập kết người để sơ cứu để tìm xem còn người Việt Nam nào không và cho đến nay vẫn chưa có thông tin về nạn nhân nào là người Việt Nam.

Hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công này, ông Việt nói.

Cũng theo Tham tán Vũ Xuân Việt, trước mỗi thông tin về mất an toàn hay khủng bố, Đại sứ quán đều gửi cảnh báo đến bà con cộng đồng thông qua Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, thông qua các hội đoàn, các nhóm, mạng lưới cộng đồng có uy tín cao cũng như các kênh truyền thông của người Việt Nam tại Nga.

Nội dung khuyến cáo bà con hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng, hạn chế đến những nơi đông người như bến tàu, bến xe, ga tàu điện ngầm, nhà hát, chợ đầu mối, đồng thời luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, theo dõi báo đài địa phương, tuân thủ những chỉ dẫn của chính quyền sở tại trong những tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng kêu gọi bà con khi mà xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc có thông tin về những tình huống đó thì liên hệ ngay với bộ phận bảo hộ công dân-Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga theo số hotline trực 24/7.

Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, tính đến chiều 23/3 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại phòng hòa nhạc trong trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga là 93 người và ít nhất 145 người bị thương.

Hãng Interfax dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về việc bắt giữ 11 đối tượng tình nghi sau vụ tấn công đẫm máu nói trên, trong đó có 4 người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Hiện các lực lượng chức năng Nga đang mở rộng điều tra để xác định thêm những kẻ đồng phạm.

Cùng ngày, trang tin Baza của Nga đưa tin đã xác định được danh tính của của 4 trong số 6 nghi can khủng bố thực hiện vụ tấn công nói trên. Cả 4 phần tử nêu trên đều là công dân Tajikistan, gồm Nasridinov Makhmadrasul, 37 tuổi; Ismonov Rivozhidin, 51 tuổi; Safolzoda Shokhinjonn, 21 tuổi và Nazarov Zustam 29 tuổi.

Cộng đồng thế giới đồng loạt lên án vụ tấn công khủng bố này. Ngày 23/3, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng.

CHUNG TAY CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ CON CỘNG ĐỒNG GỐC VIỆT TẠI TỈNH KRATIE, CAMPUCHIA

Hôm nay (23/3), Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp cùng một số doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn tổ chức đợt khám chữa bệnh từ thiện tại tỉnh Kratie, phía Đông Bắc Campuchia. Đây là hoạt động xã hội thường xuyên nhằm chung tay chăm sóc bà con Việt kiều và hỗ trợ bà con nước sở tại có hoàn cảnh khó khăn

Đợt khám bệnh tại tỉnh Kratie được triển khai với sự tham gia và chỉ đạo trực tiếp của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng. Trong đó Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và Ngân hàng Đầu tư Phát triển Campuchia (BIDC) - một công ty con của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) tham gia hỗ trợ nhân sự, kinh phí tổ chức khám, tư vấn, phát thuốc và quà từ thiện cho 500 bà con, gồm 250 người gốc Việt và 250 người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Kratie. Mỗi phần quà hỗ trợ bao gồm 5 kg gạo và số tiền mặt 30 nghìn Riel.

Phát biểu với bà con, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao ý nghĩa chương trình khám sức khỏe và cấp thuốc lần này của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và các đơn vị đồng hành, hướng tới bà con người gốc Việt và người dân Campuchia, nhất là những gia đình còn khó khăn trong cuộc sống, ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe bản thân.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Kratie đã luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống trên địa bàn; đồng thời đề nghị bà con người Việt tại tỉnh Kratie luôn tuân thủ, chấp hành luật pháp Vương quốc Campuchia và các quy định của chính quyền địa phương, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đoàn kết với người dân bản địa, cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tiến bộ và phát triển.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Kham Sopheap, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kratie đánh giá đây là chương trình có ý nghĩa và phù hợp với 6 chính sách ưu tiên trong Chiến lược ngũ giác giai đoạn 1 của của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 7 dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet. Trong đó, riêng chương trình cung cấp dịch vụ y tế phổ quát toàn dân của Chính phủ Campuchia hướng tới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 450 nghìn hộ gia đình dễ bị tổn thương, tương đương hơn 1,5 triệu người. Trên tinh thần đó, bà Kham Sopheap khẳng định: “Chương trình thiện nguyện hôm nay của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia thực sự đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân trên địa bàn, góp phần hỗ trợ chính quyền tỉnh Kratie trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và hiệu quả cho người dân, dưới sự tham mưu của ngành y tế địa phương”.

Ông Trần Văn Sách, Chủ tịch chi nhánh hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kratie cảm ơn Đại sứ quán và các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã quan tâm, tạo điều kiện cho một bộ phận bà con Việt kiều và người dân tỉnh Kratie có cơ hội thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tiếp nhận thuốc điều trị bệnh và quà tặng, qua đó hỗ trợ phần nào những khó khăn trong cuộc sống của bà con, nhất là góp phần thúc đẩy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giữa bà con Việt kiều và bà con Khmer sở tại: “Theo tôi nghĩ Việt Nam mình làm thế này rất là ý nghĩa, thể hiện sự đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Campuchia và Việt Nam, trong đó nói riêng là tỉnh Kratie, cùng với Đại sứ quán của mình. Cái này là thể hiện tình hữu nghị cao lớn. Tôi thấy như thế này là thể hiện tình hữu nghị dữ lắm, vì Việt Nam là 250 người, Campuchia 250 người, thì tổng cộng là 500 người, rất là cao quý và ý nghĩa”.

Nguồn: VTV4; VietnamPlus; Thời Đại; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang