Người Việt hải ngoại: Giỗ tổ ở Saint Petersburg; Tăng đoàn kết ở Ấn Độ; Khát vọng tuổi trẻ tại Singapore; Nhà hàng nức tiếng tại Huaphan

LỄ GIỔ TỔ Ở SAINT PETERSBURG

Năm nay, Saint Petersburg - thành phố lớn thứ hai tại Liên bang Nga - có vinh dự được chọn làm địa bàn trọng điểm tại châu Âu để kỷ niệm Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu.

Ngày 13/4, cộng đồng người Việt tại thành phố Saint Petersburg (Nga) đã tổ chức lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng trong khuôn khổ Ngày Quốc tổ Việt Nam (mùng 10 tháng 3 âm lịch) toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, năm nay, Saint Petersburg - thành phố lớn thứ hai tại Liên bang Nga - có vinh dự được chọn làm địa bàn trọng điểm tại châu Âu để kỷ niệm Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu.

Đến với lễ Giỗ Tổ được tổ chức trang trọng tại hội trường trường Đại học quốc gia Saint Petersburg có hơn 200 người Việt, gồm sinh viên và học viên các trường trong thành phố và khá đông đại diện cộng đồng người Việt.

Đặc biệt, lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học quốc gia St.Petersburg, Vladimir Kolotov, đã tham dự và phát biểu vừa với tư cách một người con rể của Việt Nam, vừa với tư cách một chuyên gia am hiểu sâu sắc văn hóa Việt Nam, các truyền thống con Lạc, cháu Hồng đã được truyền qua 4.000 năm lịch sử.

Qua 4 lần tổ chức, có thể thấy ngày lễ của Việt Nam đã tạo được sức lan tỏa tại Saint Petersburg. Tham dự buổi lễ năm nay có rất đông người trẻ, ngoài sinh viên từ Việt Nam sang Nga học tập tại các trường trong thành phố còn có các thế hệ con em trong cộng đồng được sinh ra và lớn lên tại Saint Petersburg, cùng các bạn bè người Nga.

Theo đúng truyền thống Việt, buổi lễ gồm có lễ và hội. Trưởng ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Saint Petersburg, ông Đào Đại Hải ôn lại nguồn gốc của dự án tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu.

Ông nhấn mạnh đến sự thiêng liêng của hai chữ “đồng bào,” đến ý nghĩa của ngày hội trong sự kết nối giữa các kiều bào ngoài nước, giữa đồng bào trong nước và ở nước ngoài.

Giáo sư Vladimir Kolotov dẫn câu nói của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.” Theo ông, câu nói này chính là cội nguồn của khối đại đoàn kết dân tộc, trở thành nội lực mạnh mẽ giúp Việt Nam giành độc lập, xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế và đóng góp trách nhiệm cho cộng đồng thế giới.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga Trần Phú Thuận nhấn mạnh, dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu thực sự là một dự án mang giá trị nhân văn to lớn, với sứ mệnh gắn kết dân tộc, định vị giá trị Việt trên toàn cầu, cùng bạn bè quốc tế bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…

Hướng tới đông đảo bà con, ông Trần Phú Thuận kêu gọi lan tỏa sâu rộng những truyền thống nhân văn của cộng đồng người Việt tại châu Âu nói chung, tại Liên bang Nga nói riêng, đồng thời củng cố tình đoàn kết giữa những người Việt Nam xa xứ - là con cháu Vua Hùng.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng công bố những thành viên cộng đồng được Ban dự án Ngày Quốc Tổ toàn cầu vinh danh vì có đóng góp tích cực.

Có nhiều cách để thúc đẩy sự lan tỏa về Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu trong kiều bào Việt Nam tại Liên bang Nga, mà một trong số đó là tổ chức kỷ niệm hằng năm trong các cộng đồng.

Đối với thế hệ thứ hai và thứ ba, truyền thống trong gia đình, câu chuyện nghe từ cha mẹ bằng tiếng Việt là cách để các cháu tiếp cận thiết thực nhất với văn hóa tổ tiên.

Cháu Đào Vân Anh, 19 tuổi, đã được nghe từ cha mình, ông Đào Đại Hải, về truyền thuyết Vua Hùng, và dẫu chưa từng sống tại Việt Nam song đến hôm nay cháu thực sự cảm nhận được ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, thấy mình là một thành viên của đại gia đình gần 100 triệu người Việt Nam.

Saint Petersburg được gọi là thủ đô văn hóa của Liên bang Nga, nơi tập trung các trường đại học có lịch sử lâu đời thuộc top đầu và là nơi đã đào tạo nên không chỉ một thế hệ trí thức và lãnh đạo cho Việt Nam. Lực lượng sinh viên Việt Nam theo học tại đây luôn rất đông đảo và được bổ sung hằng năm.

Dù thời gian học dài ngắn khác nhau song các em xác định mình là một bộ phận của cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg, tích cực đóng góp phần mình vào các hoạt động ở sở tại thông qua Hội sinh viên và Đoàn Thanh niên. Bí thư Đoàn cơ sở tại Saint Petersburg Đỗ Thế Mạnh cho biết Thành đoàn đã hỗ trợ công tác tổ chức Ngày Giỗ Tổ 2024, kết nối sinh viên tham dự để lan truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa tinh thần “uống nước nhớ nguồn.”

Dù ở trong nước hay nước ngoài, một giá trị, một truyền thống văn hóa đẹp chỉ có thể trường tồn nếu được lớp trẻ đón nhận và chủ động lan truyền.

Và những tín hiệu đáng mừng đó có thể thấy trong những người trẻ tham dự Ngày Giỗ Tổ 2024 ở Saint Petersburg.

Trần Tố Nga, sinh viên dự bị trường Đại học Sư phạm quốc gia mang tên Ghersen mới sang Nga được nửa năm, cho biết khi ở Việt Nam, em chỉ nhớ rằng cha mẹ thắp hương ngày Giỗ Tổ, bản thân cũng chưa từng đến Đền thờ Vua Hùng, song giờ đây khi tham dự hoạt động cộng đồng, em đã hiểu ý nghĩa của nét đẹp văn hóa này.

Không chỉ quý trọng và tham gia giữ gìn, lan tỏa truyền thống, các bạn trẻ còn tự đặt ra cho mình nhiệm vụ và mục tiêu để phấn đấu cho xứng đáng là con Lạc cháu Hồng, như học viên năm thứ nhất Học viện Hải quân mang tên Pie Minh Thu chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga.

Khi đã hiểu và trân trọng bản sắc của dân tộc thì dù điều kiện ở nước ngoài có khó khăn, ban tổ chức vẫn nỗ lực tái hiện những nét chính của ngày lễ. Ban thờ vị Quốc tổ được lập trang trọng với mâm bánh dày, xôi gấc.

Ban hành lễ trong trang phục truyền thống thực hiện nghi lễ tế một cách trang nghiêm, dâng lên đất trời những tâm nguyện quốc thái dân an, kết đoàn và hội nhập./

NHIỆM KỲ MỚI NHIỀU MỤC TIÊU CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI ẤN ĐỘ

Hội người Việt Nam tại Ấn Độ đặt mục tiêu hỗ trợ, đoàn kết bà con trong nhiệm kỳ mới

Ngày 14/4, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Đại hội Hội người Việt Nam tại Ấn Độ nhiệm kỳ 2024 – 2027 đã diễn với sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương trên khắp Ấn Độ. Đại hội đã nhất trí đề ra nhiều mục tiêu nhằm đoàn kết cộng đồng, giúp nhau vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt ổn định và phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương.

Hội người Việt Nam tại Ấn Độ được thành lập năm 2017, là diễn đàn nhằm tập hợp, kết nối, hỗ trợ bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ấn Độ. Kể từ khi thành lập, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành Hội đã cố gắng vận động, tập hợp bà con kiều bào đang sinh sống ở Ấn Độ đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt ổn định và phát triển; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương; đóng góp bằng các hình thức khác nhau vào công cuộc phát triển đất nước và quan hệ Việt - Ấn.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Hội cũng đã thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với kiều bào.

Tại Đại hội, đại diện kiều bào tại các địa phương trên khắp Ấn Độ đã phát biểu ý kiến, thông tin về tình hình cộng đồng sở tại. Theo đó, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ có kinh tế ổn định.

Số người Việt sang Ấn Độ sinh sống, làm việc, học tập, tu tập ngày càng tăng; hiện có khoảng từ 800-1.000 người. Bà con cũng đóng góp ý kiến để công tác của Hội được thực hiện tốt hơn trong những năm tới; trong đó có việc tăng cường gắn kết giữa các nhóm cộng đồng ở các bang khác nhau, gia tăng chia sẻ những thông tin đúng đắn để trong nước hiểu hơn về đất nước và con người Ấn Độ.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đại sứ quán coi công tác đối với cộng đồng là một trọng tâm và luôn hỗ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, giúp bà con ổn định cuộc sống, phát triển và hội nhập vào xã hội sở tại. Đại sứ cũng đề nghị bà con tiếp tục đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau, cũng giữ gìn văn hoá và tiếng Việt, tích cực hướng về đất nước, xây dựng quê hương, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ nhân dân, văn hoá, kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam với Ấn Độ.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Ấn Độ nhiệm kỳ 2024-2027 gồm 5 người trong đó bà Nguyễn Huỳnh Khánh Linh đã được bầu làm Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Hội và phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới.

LỄ HỘI ÂM NHẠC LAN TỎA KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ VIỆT NAM TẠI SINGAPORE

Sự kiện thường niên Esta Noche 2024 quy tụ nhiều người Việt Nam yêu nghệ thuật này được coi là chương trình có tính nghệ thuật cao nhất trong các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Singapore.

Tối 14/4, tại Nhà hát Alliance Francaise de Singapour đã diễn ra đêm hội nhạc kịch Esta Noche 2024 do Câu lạc bộ sinh viên Trường Đại học quốc gia Singapore (NUS) tổ chức.

Sự kiện thường niên quy tụ nhiều người Việt Nam yêu nghệ thuật này được coi là chương trình có tính nghệ thuật cao nhất trong các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Singapore.

Duy trì hoạt động từ hàng chục năm qua, mỗi đêm hội Esta Noche thu hút từ 25-30 “nghệ sỹ cây nhà lá vườn” trong giới sinh viên và cộng đồng người Việt.

Trần Thiện Nhân, cựu sinh viên NUS, thành viên Ban tổ chức, nhấn mạnh: “Lý do chúng em muốn duy trì Esta Noche là để đưa âm nhạc Việt Nam ra bạn bè quốc tế.”

Chủ đề xuyên suốt cũng như của Esta Noche 2024 là tìm lại chính mình, phá bỏ giới hạn của bản thân và quyết tâm thực hiện những khát vọng của tuổi trẻ. Cuộc trình diễn là sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, kịch và biểu diễn nhạc cụ.

Thông qua Esta Noche 2024, du học sinh Việt Nam tại Singapore nói riêng và cộng đồng người Việt tại Singapore nói chung muốn tạo sự kết nối giữa những người yêu nghệ thuật tại Singapore, lan tỏa văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Thamudaya Win Berry, sinh viên năm thứ nhất của NUS, chia sẻ: “Sự kiện này giúp tôi có cơ hội hòa nhập và gặp gỡ thêm nhiều người bạn. Tôi đến từ Myanmar và mong rằng cộng đồng của tôi tại đây cũng sẽ tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa như vậy, để từ đó phổ biến văn hóa Myanmar như những gì tôi đã cảm nhận được về văn hóa Việt Nam thông qua chương trình này”./.

VỢ CHỒNG NGƯỜI VIỆT SỞ HỮU NHÀ HÀNG NỨC TIẾNG TẠI TỈNH HUAPHAN (LÀO)

“Hồ mặt trời” là một nhà hàng Việt ở huyện Viengxay thuộc tỉnh Huaphan của Lào, chuyên phục vụ các món đặc trưng Việt Nam với nhiều loại hải sản tươi sống nhập từ tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam. Nhà hàng có tổng diện tích 5ha, nằm ngay sát Khu di tích lịch sử Viengxay.

Năm 1997, anh Lê Văn Hưng (sinh năm 1960, quê ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam), sang Lào lập nghiệp. 10 năm sau, chị Lê Thị Hoàn (sinh năm 1962) cũng theo chồng sang nước bạn định cư.

Nơi anh chị dừng chân là huyện Viengxay thuộc tỉnh Huaphan của Lào. Đây cũng là vùng được chọn làm căn cứ địa của Chính phủ Cách mạng Lào trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ.

Thời gian đầu, hai vợ chồng cùng làm trong lĩnh vực đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Sầm Nưa, tỉnh Huaphan muốn có một nhà hàng khang trang, rộng lớn để tiếp đón cán bộ cấp cao cũng như các đoàn du khách về thăm căn cứ địa cách mạng. Chính quyền địa phương đã tới đặt vấn đề với anh Hưng, chị Hoàn để đầu tư xây dựng.

“Vì tình hữu nghị Việt - Lào, chúng tôi nhận lời ngay và nỗ lực tự lo kinh phí để đầu tư xây dựng chứ không đặt nặng vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu”, anh Hưng cho biết.

Tháng 5-2014, nhà hàng của anh Hưng, chị Hoàn chính thức khai trương đón khách. Nhà hàng nằm ngay sát Khu di tích lịch sử Viengxay, nơi cội nguồn của cách mạng Lào. Đây cũng là nơi Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane sinh sống và làm việc trong thời gian hoạt động cách mạng.

Sau một thời gian mở cửa đón khách, nhà hàng đi vào ổn định. Lượng khách chủ yếu là người dân Lào, Việt Nam, các cựu chiến binh muốn quay lại thăm chiến trường xưa. Thời gian cao điểm, mỗi ngày nhà hàng đón hàng trăm khách.

Thực đơn của nhà hàng phục vụ cả ẩm thực Việt, Lào và Thái Lan, tùy theo khẩu vị cũng như nhu cầu của từng đoàn khách. Nguyên liệu hải sản của nhà hàng được anh chị Hưng - Hoàn chuyển toàn bộ từ Thanh Hóa sang.

“Người Lào rất mê đồ hải sản của Việt Nam như các món tôm, mực.... Giao thông bây giờ thuận lợi nên chỉ cần hàng gửi từ Việt Nam vào buổi sáng thì tới chiều chúng tôi đã nhận được. Ngoài ra, người dân Lào cũng rất thích các món ăn đậm chất Việt như gà tần thuốc bắc, cá chép om dưa...”, anh Hưng cho biết.

Hiện nay, với doanh thu ổn định, nhà hàng đã tạo ra công ăn việc làm cho một số người lao động Việt Nam và Lào. Khi có những đoàn khách lớn từ Trung ương về, anh Hưng lại nhờ sự hỗ trợ của nhóm học sinh trường dạy nghề tại địa phương tới hỗ trợ, vừa làm, vừa học việc.

Nhớ lại ngày đầu lập nghiệp, chị Hoàn thừa nhận mọi thứ rất vất vả. Do xây dựng nhà hàng ở một tỉnh thuần nông còn nhiều khó khăn như Huaphan, dân số trong vùng thưa thớt, thu nhập bình quân đầu người thấp, nên lợi nhuận gần như không đáng kể.

Sau khi ổn định đi vào hoạt động, đại dịch Covid-19 ập tới. Phải mất thời gian 3 năm nhà hàng gần như dừng toàn bộ hoạt động vì không có khách. Cuối năm 2022, khách bắt đầu trở lại nhưng chưa đông như thời điểm trước dịch. Hiện nay, lượng khách phục hồi khoảng 60% so với trước dịch.

“Ngay từ đầu khi nhà hàng được xây dựng, chúng tôi có nguyện vọng góp một phần nhỏ sức mình để thúc đẩy tình hữu nghị Việt - Lào. Ở đây có Cửa khẩu Nam Soi thông thương với Cửa khẩu Na Mèo của Thanh Hóa, đó cũng là điều kiện thuận lợi. Tại Sơn La lại có Cửa khẩu Lóng Sập, thêm đường cao tốc tại Lào nếu triển khai nhanh sẽ có thêm nguồn khách nữa. Chúng tôi kỳ vọng mọi thứ sẽ phát triển hơn và luôn sẵn sàng nguồn nhân lực, vật lực để tiếp đón khách”, anh Hưng chia sẻ.

Tháng 3-2024, tỉnh Sơn La và tỉnh Huaphan ký kết hợp tác phát triển du lịch nhằm tăng cường hợp tác, quảng bá sản phẩm du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Huaphan là tỉnh giàu tài nguyên du lịch, đặc biệt là tài nguyên du lịch tự nhiên và có bề dày lịch sử văn hóa. Hiện tỉnh có 158 điểm du lịch với 64 điểm du lịch tự nhiên, 30 điểm du lịch văn hóa và 64 điểm du lịch lịch sử.

Nguồn: VTV4; VOV; VietnamPlus; Quân Đội Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang