Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Lãi suất ngân hàng 12/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank: Gửi 300 triệu đồng tại BIDV nhận lãi bao nhiêu?

Ngân hàng BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1-6,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng 12/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank

Theo Tạp chí An ninh tiền tệ, bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cả bốn ngân hàng cùng áp dụng mức 6,6%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cũng đồng loạt ở mức 6,8%/năm.

Chi tiết lãi suất ngân hàng BIDV

Theo khảo sát của Lao Động, đối với gửi tiết kiệm ở điều kiện thường, BIDV niêm yết lãi suất đối với khách hàng cá nhân như sau:

Kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm.

Kỳ hạn từ 3-5 tháng ở mức 2,4%/năm.

Kỳ hạn từ 6-9 tháng ở mức 3,5%/năm.

Kỳ hạn 12-18 tháng ở mức 5,9%/năm.

Kỳ hạn 24-36 tháng ở mức 6%/năm.

Đối với gửi tiết kiệm online, BIDV niêm yết lãi suất tiết kiệm như sau:

- Kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm.

- Kỳ hạn 6-11 tháng ở mức 6,6%/năm.

- Kỳ hạn 12, 13, 24, 36 tháng ở mức 6,8%/năm.

- Kỳ hạn 15, 18 tháng ở mức 6,6%/năm.

Gửi tiết kiệm ở BIDV hưởng tiền lãi như thế nào?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/TEGi0uzArjgMlNDVd

Khách sạn Việt Nam lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng được Condé Nast Traveller công bố, Park Hyatt Saigon đạt 99,01 điểm trên thang 100, xếp sau hai khách sạn tại Bangkok (Thái Lan) là Mandarin Oriental, Bangkok với 99,60 điểm và The Sukhothai Bangkok với 99,14 điểm.

Đứng thứ tư và thứ năm lần lượt là Rosewood Bangkok với 98,59 điểm và Capella Bangkok với 98,13 điểm. Như vậy, Thái Lan chiếm 4 trong 5 vị trí dẫn đầu danh sách khách sạn tốt nhất Đông Nam Á năm nay.

Park Hyatt Saigon nằm tại TPHCM, gây ấn tượng với sự kết hợp giữa kiến trúc thuộc địa Pháp và nghệ thuật, nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Khách sạn có 245 phòng, bao gồm 23 phòng suite, với nội thất sử dụng tranh sơn dầu, đồ cổ, đồ sơn mài và các sản phẩm thêu thủ công của nghệ nhân Việt Nam.

Ẩm thực cũng là một trong những điểm nhấn của khách sạn, với các lựa chọn từ món Pháp, Việt Nam tại nhà hàng Square One đến ẩm thực Italy tại Opera. Du khách còn có thể thưởng thức trà chiều tại Park Lounge và cocktail tại quầy bar 2 Lam Son.

Ngoài Park Hyatt Saigon, Việt Nam còn có một đại diện khác trong danh sách 15 khách sạn tốt nhất Đông Nam Á là Capella Hanoi, xếp thứ 14 với 90,60 điểm.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/cnw6efIQkBCMxjRj4

Chung cư từng có giá 8-12 triệu đồng/m2, nay rao bán tới 90 triệu

Từng là những khu đô thị hình thành từ sớm ở phía Tây Hà Nội, chung cư Mỹ Đình hiện có giá rao bán khoảng 50-90 triệu đồng/m2. Dù nhiều tòa nhà đã cũ, căn hộ tại đây vẫn được chào bán với giá hàng tỷ đồng.

Khu đô thị Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2 hình thành từ khá sớm, khi phía Tây Hà Nội chưa có mật độ dự án và dân cư đông như hiện nay. Mỹ Đình thời điểm đó có lợi thế về quỹ đất và quy hoạch đồng bộ.

Mỹ Đình 1 tập trung các khu nhà ở, chung cư được xây dựng qua nhiều giai đoạn. Trong đó có các tòa tái định cư, nhà ở cho cán bộ, bộ đội và một số dự án thương mại. Các tòa chung cư như A1, A3, B5, B6, C2, C3 và C4 được xây dựng từ đầu những năm 2000.

Khu vực này nằm gần các tuyến phố lớn như Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, đồng thời có khả năng kết nối với hệ thống trường học, bệnh viện, khu thể thao và các dịch vụ thiết yếu.

Mỹ Đình 2 tập trung nhiều tòa chung cư thuộc các dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công năm 2002 và hoàn thành năm 2006, gồm các tòa chung cư cao từ 9-15 tầng. Theo quy hoạch được phê duyệt, khu vực này có các ô đất CT1, CT1A, CT2, CT3, CT4 và CT5 dành cho nhà ở cao tầng.

Qua nhiều năm, hạ tầng, dịch vụ và quy mô dân cư tại Mỹ Đình ngày càng phát triển.

Các tuyến đường như Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Lê Đức Thọ và Trần Hữu Dực trở thành những trục giao thông quan trọng, kết nối khu vực với nhiều nơi khác của Hà Nội.

Năm 2005, giá nhà tại Mỹ Đình khoảng 8-12 triệu đồng/m2. Đến năm 2007, giá căn hộ tăng lên khoảng 12-18 triệu đồng/m2, tùy dự án và vị trí. Năm 2008, giá căn hộ Mỹ Đình 1 được ghi nhận khoảng 17,5 triệu đồng/m2, còn Mỹ Đình 2 khoảng 19-20 triệu đồng/m2.

Chung cư cũ vẫn giữ giá cao

Mỹ Đình hiện không còn là khu vực mới ở phía Tây Hà Nội. Nhiều tòa chung cư đã trải qua hàng chục năm sử dụng. Tuy nhiên, lợi thế về vị trí và hệ thống tiện ích sẵn có vẫn giúp căn hộ tại đây duy trì mặt bằng giá cao.

Một số căn hộ cũ có diện tích rộng, phù hợp với nhu cầu của các gia đình đông người. Khu vực này nằm gần trường học, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, bệnh viện, cơ quan, văn phòng và nhiều tiện ích dịch vụ.

Các khu đô thị đã hình thành có hệ thống cây xanh, đường nội khu và cộng đồng cư dân ổn định. Đây là những yếu tố giúp căn hộ cũ tại khu vực duy trì sức hút trên thị trường thứ cấp.

Theo khảo sát giá rao bán trên thị trường, căn hộ tại Mỹ Đình 1 hiện có giá khoảng 50-85 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích, tầng, hướng và chất lượng nội thất.

Với căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 60-88m2, giá rao bán phổ biến từ 5-6,8 tỷ đồng/căn. Một số căn diện tích nhỏ hơn hoặc vị trí kém thuận lợi có giá khoảng 4,5-5 tỷ đồng.

Căn hộ 3 phòng ngủ tại Mỹ Đình 1 có diện tích phổ biến khoảng 95-130m2, giá rao bán khoảng 6,5-8,5 tỷ đồng/căn. Những căn góc diện tích lớn, có vị trí đẹp hoặc được đầu tư nội thất tốt có thể được chào giá 8,5-10 tỷ đồng.

Tại các tòa A1, A3, căn 2 phòng ngủ đang được rao bán khoảng 5,6-6,2 tỷ đồng/căn, tương đương 62-68 triệu đồng/m2. Căn 3 phòng ngủ có giá rao bán khoảng 6,2-8,5 tỷ đồng/căn, tương đương 56-63 triệu đồng/m2.

Tại Mỹ Đình 2, một số căn hộ được rao bán với giá lên tới 90 triệu đồng/m2. Các căn có vị trí đẹp, gần những tuyến phố lớn được chào bán trên 80 triệu đồng/m2.

Căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70-75m2 có giá rao bán phổ biến 5-6 tỷ đồng/căn. Với căn 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 83-105m2, giá rao bán phổ biến 5,8-7,5 tỷ đồng/căn.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/6c4P5JwYJpnc9fWm8

Truy tố nhân viên ngân hàng giúp chuyển trái phép hơn 900 tỷ đồng ra nước ngoài

Hai nhân viên ngân hàng đã hướng dẫn giám đốc doanh nghiệp làm hồ sơ thanh toán hàng hoá để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và đề nghị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử nhóm 5 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Phiên tòa sơ thẩm dự kiến được xét xử vào ngày 15/10 tới.

Các bị cáo gồm Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, ở Bắc Giang cũ); Đinh Thị Lịch (1989), là cựu nhân viên ngân hàng Nam Á; Lê Đăng Khoa (SN 1988), cựu nhân viên ngân hàng Phương Đông (OCB); Lê Thị Thanh Phương (SN 1987, ở Hà Nội); Trần Thanh Tùng (SN 1984, ở Hà Nội).

Hai bị cáo người Trung Quốc gồm Meng Jun (SN 1990, ở tỉnh Tứ Xuyên) và Yang Jing (SN 1974, ở tỉnh Quảng Đông).

Theo cáo trạng, năm 2021, nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam với Trung Quốc, Zheng Yan Fei (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc, hiện chưa rõ ở đâu) đã chỉ đạo nhóm Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch hợp thức hồ sơ để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam.

Zheng Yan Fei thuê Nguyễn Mạnh Linh đứng tên giám đốc 2 doanh nghiệp gồm Công ty Thương mại thiết bị Điện tử Việt Linh và Công ty Đầu tư thương mại Phong Lâm.

Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch (khi đó là nhân viên OCB - Chi nhánh Hà Nội) được Fei liên hệ để hướng dẫn Nguyễn Mạnh Linh làm hồ sơ thanh toán chuyển tiền ra, vào Việt Nam bằng hồ sơ thanh toán tiền hàng tạm nhập, tái xuất là mặt hàng chip điện tử (CHIP RESISTOR).

Việc chuyển tiền được tiến hành bởi hình thức phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay UPAS LC (Usance Payable At Sight L/C). Đây là phương thức thanh toán tín dụng chứng từ trả chậm hay còn gọi là thư tín dụng trả chậm nhưng có thể thanh toán ngay có nghĩa là bên bán (bên xuất khẩu) có thể nhận được tiền thanh toán ngay thông qua việc ứng vốn từ ngân hàng và bên mua (bên nhập khẩu) sẽ phải chịu lãi suất phát sinh cho việc thanh toán sớm.

Hình thức khác là mua ngoại tệ thanh toán trực tiếp TT (Telegraphic Transfer). Đây là phương thức chuyển tiền bằng điện, người mua chuyển tiền trực tiếp cho người bán qua ngân hàng bằng điện Swift/Telex, dựa trên chỉ thị của người mua, nhanh chóng, tiện lợi, chi phí thấp nhưng cần tin tưởng cao vì ngân hàng chỉ là trung gian và không đảm bảo hàng hóa.

Để chuyển tiền, các công ty Việt Linh, Phong Lâm ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các doanh nghiệp ở Singapore, Hồng Kông với nội dung giống nhau. Trong đó, có những công ty đối tác nước ngoài do chính Zheng Yan Fei đứng tên ký đại diện pháp nhân.

Hàng hóa trong các giao dịch của Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm đều là linh kiện điện tử, chip điện tử của Trung Quốc (chip resistor). Đây là mặt hàng nhỏ gọn và khó thẩm định giá trị, không rõ nhãn hiệu.

Hợp đồng không quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe vốn có của các mặt hàng điện tử giá trị cao như hãng sản xuất, năm sản xuất và các thông số kỹ thuật, không có điều kiện thương mại, chứng từ yêu cầu thanh toán ít, hợp đồng tạm nhập chỉ yêu cầu người bán xuất trình hóa đơn, không có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng, số lượng.

Cáo trạng xác định, với vai trò giám đốc Linh đã hợp thức hồ sơ của Công ty Việt Linh và Công ty Phong Lâm, nhằm vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 40 triệu USD, tương đương hơn 923 tỷ đồng.

Ngoài ra, Linh còn chuyển trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 11 triệu USD, tương đương hơn 269 tỷ đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/oC866456VIi4mnus0

Ngân hàng dồn dập rao bán bất động sản xử lý nợ, có tài sản giảm giá gần một nửa

Việc ngân hàng rao bán tài sản (phát mãi hoặc thanh lý tài sản bảo đảm) diễn ra khi khách hàng vay vốn không trả được nợ và khoản vay rơi vào nợ xấu. Gần đây, động thái rao bán hạ giá diễn ra ồ ạt.

Những tháng cuối năm 2026, các ngân hàng đẩy mạnh thu giữ, rao bán bất động sản và khoản nợ để thu hồi vốn.

Trong thông báo mới nhất, BIDV Chi nhánh Bắc Sài Gòn cho biết sẽ thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi khoản nợ của Công ty TNHH MTV Gia Chấn Hưng. Khoản vay của doanh nghiệp này đã quá hạn từ ngày 28/5/2025. Bên bảo đảm là Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A, đơn vị đã dùng tài sản của mình để bảo đảm cho khoản vay.

Ngày 16/7, ngân hàng đã yêu cầu bên vay và bên bảo đảm tự nguyện bàn giao tài sản trước ngày 5/8, nhưng các bên không trả nợ cũng không bàn giao. Vì vậy, BIDV Bắc Sài Gòn thông báo thu giữ 37 thửa đất cùng tài sản gắn liền với đất tại Khu dân cư Làng Sen, thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây, nay là xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.

Việc thu giữ dự kiến bắt đầu từ ngày 20/10. Sau đó, tài sản sẽ được bán đấu giá công khai. Cũng tại dự án này, BIDV Bắc Sài Gòn còn dự kiến thu giữ 23 thửa đất để xử lý khoản nợ quá hạn của Công ty TNHH MTV Thảo An Hòa.

Trước đó, ngày 25/9, BIDV công bố bán khoản nợ của Công ty CP Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa. Tính đến 23/9, Ba Huân nợ hơn 494 tỷ đồng, gồm gần 462 tỷ đồng nợ gốc và hơn 32 tỷ đồng nợ lãi. Công ty Ba Huân Thạnh Hóa nợ hơn 130 tỷ đồng.

Tổng cộng, hai khoản nợ được rao bán có giá trị gần 625 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm gồm nhà máy tại Vĩnh Tân, Tân Uyên (Bình Dương cũ, nay thuộc TPHCM) với 4 thửa đất liền kề rộng 176.070m2, và nhà máy xử lý trứng tại Bình Chánh cũ với hơn 6.364m2 đất. Ngoài ra còn có nhà máy tại Thạnh Hóa (Long An cũ) gồm 9 thửa đất, tổng diện tích 244.386m2. 

Hệ thống BIDV cũng đang xử lý nhiều khoản nợ khác. Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) đã thông báo thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty CP Cơ khí Ô tô 3-2 để thu hồi nợ quá hạn tại BIDV Chi nhánh Tây Hồ. Việc thu giữ dự kiến bắt đầu từ ngày 19/10 tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. 

Mới đây, Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản Nhà máy nước Cần Giờ tại xã Bình Khánh, TPHCM, với giá khởi điểm 52,1 tỷ đồng. Tài sản gồm quyền sử dụng khu đất rộng 12.809m2 và toàn bộ dây chuyền xử lý nước lợ, sản xuất nước đóng chai. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 16/10. 

Nhà máy do Công ty cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn làm chủ đầu tư. Bà Nguyễn Thụy Đông Đào, tức ca sĩ Đông Đào, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty. Ca sĩ Đông Đào từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TPHCM năm 1991. Khi Agribank rao bán lần đầu vào tháng 8/2025, giá khởi điểm của tài sản này là 103,5 tỷ đồng. Như vậy, sau hơn một năm, giá khởi điểm đã giảm khoảng 51,4 tỷ đồng, tương đương gần 50%. 

Hồi tháng 9, Vietinbank Chi nhánh 6 thông báo xử lý tài sản bảo đảm là khu đất rộng gần 16.000 m2 tại phường Tân Phước, TPHCM, của ông B.T.A, giá khởi điểm dự kiến 91 tỷ đồng. Vietinbank Chi nhánh 10 cũng thông báo xử lý 8 nhà, đất tại phường An Phú Đông, tổng diện tích khoảng 1.500m2, trong đó có 2 lô rộng khoảng 500m2. 

HDBank đã ra quyết định thu giữ 26 thửa đất cùng nhiều quyền tài sản của Công ty CP Địa ốc Hoàng Quân, doanh nghiệp còn dư nợ gần 900 tỷ đồng tại ngân hàng này. 

Sacombank cũng đang rao bán hàng trăm nhà, đất tại TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai. Theo thông tin công bố hồi giữa tháng 9, có thể kể đến khu đất hơn 10.600m2 tại An Phú, TPHCM, giá thanh lý 180 tỷ đồng, và khu đất hơn 3.800m2 tại phường An Phú Đông, giá thanh lý 120 tỷ đồng. Ngân hàng này còn thu giữ hai thửa đất tổng diện tích hơn 3.016m2 tại phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai, là tài sản bảo đảm của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại Phước An cùng hai cá nhân liên quan. 

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/R1xEuBhzFS33943HP

Nguồn: 24h; Lao Động; Vietnamnet; Báo Mới; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang