Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Giá vàng hôm nay 11.10: Giảm mạnh từ mức đỉnh, người mua lỗ tới 47,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 11.10: So với mức đỉnh được thiết lập vào đầu năm, người mua phải chịu cảnh lỗ hơn 47 triệu đồng/lượng sau 7 tháng.

Giá vàng miếng SJC

Tính đến 9h00, các thương hiệu như Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC, DOJI, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, một số thương hiệu còn lại niêm yết giá vàng miếng SJC theo chiều mua vào - bán ra thấp nhất ở ngưỡng 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hiện tại thấp hơn 42,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với thời điểm ngày 1.3.2026, khi giá vàng miếng SJC lập đỉnh, đạt mốc 184 - 187 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng miếng SJC vào phiên 1.3 và bán ra vào phiên hôm nay (11.10), người mua tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC, DOJI, Phú Quý lỗ 45,2 triệu đồng/lượng. Tại các thương hiệu còn lại, mức lỗ là 47,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 140,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 141-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3,2 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm giá vàng nhẫn lập mức đỉnh vào ngày 1.3, vàng nhẫn cũng neo ở mức 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng.

Nếu mua vàng nhẫn vào phiên 1.3 và bán ra vào phiên hôm nay (11.10), người mua tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC lỗ 45,5 triệu đồng/lượng, DOJI lỗ 46,5 triệu đồng/lượng, Phú Quý lỗ 45,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 4.193,6 USD/ounce trong những phiên giao dịch cuối tuần.

Dự báo giá vàng

Bước vào phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao dịch quanh mức 4.194 USD/ounce, thấp hơn khoảng 22% so với mức đỉnh kỷ lục gần 5.405 USD/ounce đã từng được thiết lập.

Kim loại quý tăng nhẹ sau đà phục hồi trong phiên thứ Sáu, nhưng vẫn giảm khoảng 4% kể từ đầu năm. Giá vàng dao động trong biên độ rộng khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ.

Dù vậy, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã mua thêm 740.000 ounce vàng trong tháng đó, mức mua lớn nhất kể từ năm 2023. Hoạt động mua vàng của ngân hàng này đã kéo dài liên tiếp 23 tháng.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/Edkt0xmEEermNEp6s

Điều chỉnh mới liên quan đến quy hoạch đô thị sông Hồng

Thông tin Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; tiến độ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình được quan tâm trong tuần.

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 5405 ngày 30/9 về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định 6142 ngày 11/12/2025 về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Việc bãi bỏ quyết định cũ không đồng nghĩa với việc Hà Nội dừng nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này theo quy định mới, phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và các định hướng phát triển mới của thành phố.

Theo đó, việc nghiên cứu, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, sẽ được thực hiện theo Nghị quyết số 64 ngày 15/6 của HĐND TP Hà Nội về quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc trên địa bàn.

Trình tự, nội dung và thành phần hồ sơ sẽ tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn cùng các quy định pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Xây dựng được giao tiếp tục tổ chức lập quy hoạch, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Các đơn vị được yêu cầu kế thừa những nội dung đã nghiên cứu, triển khai trước đây theo Quyết định số 5554 ngày 11/11/2025, bảo đảm tiến độ và không làm gián đoạn công tác nghiên cứu.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý đồ án Quy hoạch kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong quá trình thực hiện. Các sở, ngành liên quan cũng được yêu cầu phối hợp, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ theo chức năng.

Đối với những công việc, hồ sơ, hợp đồng và kinh phí đã thực hiện theo Quyết định số 5554, thành phố yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật và đúng thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Diễn biến mới tại siêu dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Tài chính về nhu cầu bố trí kế hoạch vốn và khả năng hấp thụ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn đăng ký cho dự án trong giai đoạn 2026-2030 là 224.586 tỷ đồng, gồm 94.507 tỷ đồng vốn đối ứng và 130.079 tỷ đồng vốn vay. Trong đó, nhu cầu vốn năm nay là 15.110 tỷ đồng, phục vụ giải phóng mặt bằng, khảo sát và lập thiết kế kỹ thuật.

Theo Bộ Xây dựng, tiến độ phân bổ vốn được xây dựng trên cơ sở kế hoạch triển khai tổng thể, với mục tiêu phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2030. So với nhu cầu vốn trung hạn 148.478 tỷ đồng đã đề xuất tại văn bản ngày 7/8, phần vốn còn thiếu trong giai đoạn 2026-2030 là 76.108 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đang phát sinh nhiều vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến tiến độ và khả năng hấp thụ vốn.

Bộ Xây dựng cho biết đây là dự án đường sắt điện khí hóa mới, quy mô lớn và phức tạp, lần đầu triển khai tại Việt Nam. Chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu trong nước chưa có kinh nghiệm nên cần sự hỗ trợ của các đơn vị quốc tế trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các bước tiếp theo.

Trong quá trình nghiên cứu, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của Trung Quốc (Viện 4) phát hiện nhiều đoạn tuyến đi cắt qua hoặc song song với các đới đứt gãy địa chất sông Hồng, sông Lô và sông Chảy, cần nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến.

Ngoài ra, một số đoạn tuyến và vị trí nhà ga cũng cần điều chỉnh cục bộ để phù hợp địa hình thực tế, phương án tiếp cận và định hướng phát triển đô thị.

Tiến độ giải phóng mặt bằng tại dự án sân bay Gia Bình

Lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh vừa họp kiểm điểm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án liên quan.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp tại phường Gia Bình, phường Nhân Thắng và phường Lương Tài đã hoàn thành 100%, với tổng diện tích hơn 1.195ha. Đối với đất ở, nhiều khu dân cư đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư phục vụ dự án.

Một diễn biến khác liên quan đến công tác tái định cư là người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình đã có thể đăng ký nhận tạm mặt bằng để xây dựng nhà ở.

Cụ thể, từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10, UBND phường Gia Bình tiếp nhận đăng ký bàn giao tạm mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1. Đối tượng được đăng ký là các hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất tại đây và có nhu cầu nhận mặt bằng trước để xây nhà. Mỗi hộ được đăng ký một thửa đất do gia đình, cá nhân tự lựa chọn.

Khu tái định cư Đông Cứu 1 có tổng diện tích quy hoạch hơn 30ha, trong đó diện tích thực hiện dự án tái định cư khoảng 17,4ha, gồm 19 block với 550 lô đất liền kề. Đây là một trong 4 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình.

Hé lộ 3 dự án mang về gần 27.600 tỷ đồng tiền sử dụng đất cho Hà Nội

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm của Thống kê TP Hà Nội, tính đến hết tháng 9, thành phố thu 85.044 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước và vượt 2,6% dự toán. Tuy nhiên, so với kế hoạch thu cả năm (được đặt ở mức cao hơn dự toán), khoản thu này mới hoàn thành hơn 56%.

Đáng chú ý, khoảng 27.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 32,5% (gần một phần ba) tổng số thu tiền sử dụng đất, đến từ 3 dự án bất động sản lớn gồm Khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) giai đoạn III và khu chức năng đô thị tại 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong 9 tháng ước đạt khoảng 567.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, tiền sử dụng đất chiếm gần 15% tổng thu ngân sách của thành phố trong giai đoạn này.

Cập nhật tiến độ dự án 7 cây cầu lớn bắc qua sông Hồng

Trong 7 dự án, cầu Hồng Hà có giá trị sản lượng lũy kế khoảng 1.862/3.975 tỷ đồng, tương đương 46,9%, không bao gồm dự phòng. Cầu Mễ Sở đạt 814,8/1.800 tỷ đồng, tương đương 45,2%, không bao gồm dự phòng.

Cầu Trần Hưng Đạo đạt giá trị sản lượng 2.535/7.280 tỷ đồng, tương ứng 34,8% giá trị hợp đồng. Công trình dài khoảng 4,18km, tổng mức đầu tư 15.664 tỷ đồng.

Cầu Vân Phúc đạt giá trị thực hiện lũy kế 696,4/2.298 tỷ đồng, tương đương 30,3% giá trị hợp đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/SQDqXV4waabORvBmq

Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch tại 12 dự án ông Lê Thanh Thản: 'Không phải hợp thức vi phạm'

Theo dự thảo nghị quyết của HĐND Hà Nội, việc xử lý vi phạm tại 12 dự án (với 18.000 căn hộ) thuộc các doanh nghiệp liên quan ông Lê Thanh Thản chia thành 3 nhóm: được tồn tại, tồn tại có điều kiện hoặc buộc tháo dỡ. Dự thảo cũng cho biết đây biện pháp khắc phục hậu quả theo cơ chế đặc thù, không phải hợp thức hóa hành vi vi phạm.

Hơn 18.000 căn hộ vượt quy hoạch

Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị tại 12 dự án thuộc các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản làm đại diện, sở hữu, quản lý, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư.

12 dự án gồm CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực Linh Đàm.

Tại dự thảo tờ trình, UBND TP cho biết, các vi phạm tại nhiều dự án kéo dài, trong khi nhà đã bàn giao và cư dân sinh sống ổn định. Thành phố cho rằng, nếu buộc tháo dỡ diện tích vi phạm và di dời số lượng lớn người dân, việc xử lý có thể ảnh hưởng đến trật tự, an sinh xã hội.

Những vi phạm gồm xây dựng sai quy hoạch, giấy phép; tăng diện tích sàn, số tầng và số căn hộ; chia nhỏ căn hộ, thay đổi công năng. Một số công trình đã bàn giao cho người dân khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý; người mua tại một số dự án chưa được cấp sổ hồng.

Được biết, tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép tại các dự án là 6.759, trong khi thực tế có 24.943 căn, tăng 18.184 căn. Việc tăng căn hộ và dân số gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; một số người mua nhà chưa được cấp giấy chứng nhận.

Công trình nào được tồn tại, công trình nào phải tháo dỡ?

Theo dự thảo, các công trình vi phạm được chia thành 3 nhóm để áp dụng phương án xử lý phù hợp với mức độ vi phạm và khả năng khắc phục.

Nhóm 1 được tồn tại theo hiện trạng nếu đáp ứng các tiêu chí: công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không có tranh chấp; bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy; không ảnh hưởng đến công trình lân cận; đáp ứng yêu cầu hạ tầng hoặc có phương án bổ sung. Công trình cũng phải hài hòa với cảnh quan, không vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang bảo vệ công trình...

Nhóm 2 được tồn tại có điều kiện nếu chưa đáp ứng một số tiêu chí nhưng có thể khắc phục bằng giải pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng hoặc di dời cư dân, chuyển đổi công năng.

Nhóm 3 phải tháo dỡ nếu không bảo đảm an toàn, không đáp ứng yêu cầu về cảnh quan hoặc vi phạm chỉ giới, hành lang bảo vệ mà không thể khắc phục. Nhóm này còn gồm nhà ở thấp tầng xây trên đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đất quốc phòng, an ninh hoặc hành lang bảo vệ công trình mà không thể điều chỉnh quy hoạch.

UBND thành phố sẽ quyết định danh mục cụ thể sau khi cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá. Nếu không thể tháo dỡ công trình thuộc nhóm 3, dự thảo cho phép xem xét đổi công năng, với điều kiện không làm tăng áp lực lên hạ tầng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là phương án xử lý quyền lợi của người mua nhà tại các công trình thuộc diện phải di dời.

Với công trình thuộc nhóm 1, cư dân phải rời các căn hộ hoặc diện tích vi phạm ở khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng để hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển sang phục vụ cộng đồng.

Với nhóm 2, nếu bổ sung hạ tầng mà vẫn không đáp ứng quy mô dân số, việc di dời được thực hiện theo thứ tự: trước hết là các căn hộ, diện tích vi phạm tại khối đế, tầng kỹ thuật, nhà sinh hoạt cộng đồng; tiếp đến là căn hộ thuộc phần công trình xây vượt tầng.

Công trình thuộc nhóm 3 phải di dời toàn bộ cư dân và tài sản.

Trước khi di dời, chủ đầu tư phải lập danh sách căn hộ, xác định quyền và lợi ích hợp pháp của từng trường hợp, công khai phương án và lấy ý kiến cư dân về bồi thường, hỗ trợ, tạm cư. Chủ đầu tư phải bảo đảm kinh phí di dời và nơi ở tạm thời.

Người dân phải di dời sẽ có 3 lựa chọn

Người mua căn hộ thuộc diện phải di dời có thể thỏa thuận chọn nhận tiền bồi thường, chuyển sang nhà ở tương đương tại dự án thương mại đủ điều kiện của chủ đầu tư, hoặc mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm nếu đủ điều kiện theo luật.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/FSVoXWbbywwsulbb4

Shark Thủy lần thứ 2 bị truy tố

Sau kết quả điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục truy tố Nguyễn Ngọc Thủy - tức Shark Thủy, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.459 tỉ đồng.

Viện KSND Tối cao thông báo vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND Hà Nội để xét xử đối với Nguyễn Ngọc Thủy cùng 28 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup) và các đơn vị liên quan.

Đây là lần thứ hai Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố Shark Thủy, do trước đó cơ quan này đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đến hôm 22.9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Shark Thủy và đồng phạm.

Theo hồ sơ, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Egroup kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame) chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Trong đó, theo chỉ đạo, Nguyễn Mạnh Phú - Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame và Phạm Thị Thanh Thọ - Kế toán trưởng Công ty Egroup nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng); Tạo doanh thu khống (khoảng 70% doanh thu hàng năm) để xây dựng hình ảnh Công ty Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Đặng Văn Hiển - Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, phụ trách bộ phận kinh doanh xây dựng kế hoạch huy động vốn; Lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính phần trăm lợi nhuận khi đầu tư...

Sau khi thuyết phục được các nhà đầu tư, Shark Thủy ký Hợp đồng chuyển nhượng cho họ cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau 1 năm với giá 42.000 đồng/cổ phần; Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ Cổ đông cho Nguyễn Ngọc Thủy.

Nhân viên kinh doanh Công ty Egame giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần (gồm 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần).

Nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh đưa các thông tin gian dối về các hoạt động đầu tư, phương án kinh doanh với lợi nhuận cao để người dân tin tưởng mua cổ phần khống của Công ty Egroup.

Từ năm 2021 đến năm 2023, các trung tâm Tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn.

Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo 23 Quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh: Khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư thì được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/X0bsOKN29ZhAUE52W

Hộ kinh doanh 'đứng tên' vay vốn coi chừng bị tạm hoãn xuất cảnh

Hộ kinh doanh "đứng tên" vay vốn và chứng minh tài chính coi chừng bị phạt, bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thuế cơ sở 4, tỉnh Nghệ An vừa đưa ra cảnh báo, hiện nay có thực trạng nhiều người đăng ký hộ kinh doanh nhằm mục đích vay vốn ngân hàng hoặc chứng minh tài chính cho con đi du học nước ngoài, rồi nghỉ không hoạt động kinh doanh. Sau đó, với tư duy rằng "không kinh doanh thì không phải kê khai thuế" nên không làm thủ tục khai báo thuế.

Tuy nhiên, việc không kê khai thuế là không đúng quy định pháp luật bởi được cấp giấy phép kinh doanh là tự động có mã số thuế và phải thực hiện nghĩa vụ kê khai, dù không hề phát sinh doanh thu. Trường hợp hộ kinh doanh không thực hiện kê khai, cơ quan thuế không liên lạc được, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, mã số thuế khi đó sẽ được chuyển sang trạng thái 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Theo quy định, hộ kinh doanh chậm nộp tờ khai trên 90 ngày (dù không phát sinh thuế) thì mức phạt trung bình 5,75 triệu đồng/hành vi. Nếu tồn nhiều kỳ, nhiều năm thì số tiền phạt cộng dồn, tiền chậm nộp là rất lớn. Bên cạnh đó, kể từ ngày 1.7.2026, nếu mã số thuế ở trạng thái 06 quá 90 ngày mà hộ kinh doanh không xử lý, thêm 30 ngày không khắc phục, sẽ bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Do đó, khi đã đăng ký kinh doanh, người nộp thuế cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khai thuế, quản lý mã số thuế theo quy định, kể cả trường hợp chưa phát sinh doanh thu. Nếu không còn kinh doanh, cần nộp văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc thực hiện trên Cổng dịch vụ công ngành thuế để tránh phát sinh nghĩa vụ và các rủi ro không đáng có.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/dkDtnVifbfoJWddDd

Nguồn: Lao Động; Dân Trí; 24h; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang