- Thời sự

Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có EU.
Chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên VietNamNet đề nghị cho biết bình luận trước việc EU vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.
Người phát ngôn nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh việc EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.
Quyết định này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế nhằm xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Người phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có EU, trên tinh thần xây dựng, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy minh bạch thuế, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế công bằng, thuận lợi và bền vững.
Hôm qua, Hội đồng EU quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực tài phán không hợp tác về thuế, sau khi ghi nhận những cải cách của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/xZXUr29rt4TEY1qUn
Công an Hà Nội yêu cầu khi đã chuyển tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý trong trường hợp sau.
Vừa qua, Công an Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bảo đảm an toàn cho 01 nữ sinh bị các đối tượng giả danh Công an khống chế tâm lý, buộc tự cô lập để chiếm đoạt tiền. Qua vụ việc, Cơ quan Công an đề nghị người dân, nhất là học sinh, sinh viên và gia đình, nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn “bắt cóc online”; chủ động trình báo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Theo đó, ngày 15/9/2026, tại địa bàn xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, qua nắm tình hình và tin báo của quần chúng Nhân dân về một nữ sinh thuê nhà nghỉ trên địa bàn có biểu hiện bất thường, Công an xã Thiên Lộc đã cử tổ công tác đến để xác minh.
Tại đây, lực lượng Công an xã đã gặp chị N.Y.V (sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng), hiện tạm trú tại ký túc xá một trường đại học trên địa bàn xã Mê Linh, Hà Nội. Qua làm việc, Công an xã xác định chị V. đang bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa, vu cáo liên quan đến vụ án rửa tiền cho đối tượng buôn bán ma túy.
Đối tượng yêu cầu chị V phải có 300 triệu đồng trong tài khoản và chuyển vào tài khoản mang tên NGUYEN VAN HUNG để “xác minh nguồn tiền”. Đối tượng còn đe dọa sẽ bắt, xử lý nếu chị Vi không thực hiện ngay.
Qua tuyên truyền, vận động và giải thích, CBCS Công an xã đã giúp chị V. nhận diện đây là thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, gia đình đã đến Công an xã đón chị V. về an toàn.
Vụ việc trên cho thấy, với thủ đoạn “bắt cóc online”, các đối tượng không cần trực tiếp tiếp xúc vẫn có thể dùng lời đe dọa, thông tin giả và hình ảnh nhạy cảm để khống chế tâm lý, điều khiển nạn nhân. Việc yêu cầu giữ bí mật, liên tục duy trì cuộc gọi, không tiếp xúc với người thân, tự đến khách sạn hoặc nơi vắng người nhằm cô lập nạn nhân, ngăn cản sự can thiệp, hỗ trợ từ bên ngoài.
Để chủ động phòng ngừa, Cơ quan Công an khuyến cáo:
Tuyệt đối không chuyển tiền để “chứng minh vô tội”. Người dân phải cảnh giác khi người tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện cáo buộc liên quan đến vụ án, đe dọa bắt giữ, yêu cầu chuyển tiền để “xác minh”, “phục vụ điều tra”. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh vô tội; hình ảnh người mặc trang phục Công an, thẻ ngành hoặc giấy tờ được đưa qua cuộc gọi trực tuyến không đủ để xác thực người đang liên hệ. Khi gặp tình huống này, cần bình tĩnh ngắt cuộc gọi và liên hệ trực tiếp cơ quan Công an để kiểm tra.
Không giữ bí mật, không tự cô lập theo yêu cầu của người lạ. Học sinh, sinh viên cần thông báo ngay cho cha mẹ, người thân, thầy cô khi bị đe dọa; không tự ý rời nơi ở, thuê khách sạn, nhà nghỉ, cắt đứt liên lạc hoặc liên tục bật camera theo sự điều khiển của đối tượng. Càng bị thúc ép “không được nói với ai”, càng phải chủ động tìm người tin cậy và cơ quan Công an để được hỗ trợ.
Không cung cấp hình ảnh nhạy cảm, thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP; không cài đặt ứng dụng, chia sẻ màn hình theo hướng dẫn của người lạ. Không cầm cố tài sản, vay qua ứng dụng hoặc vay người quen để chuyển tiền theo yêu cầu đe dọa. Trường hợp đã bị ghi lại hình ảnh nhạy cảm, không vì sợ hãi, xấu hổ mà tiếp tục chuyển tiền hoặc làm theo yêu cầu; việc chuyển tiền sẽ không khiến các đối tượng sẽ ngừng đe dọa. Cần trình báo ngay và lưu giữ các dữ liệu liên quan.
Gia đình không vội chuyển tiền khi nhận thông báo người thân bị “bắt cóc” hoặc bất ngờ yêu cầu khoản tiền lớn. Cần đặc biệt lưu ý những biểu hiện như con em hoang mang, né tránh giao tiếp, liên tục nghe điện thoại riêng, đột ngột rời nơi ở, thúc giục chuyển tiền du học hoặc “chứng minh tài chính” nhưng thông tin thiếu rõ ràng. Chủ động xác minh qua nhà trường, bạn bè, người ở cùng và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất, không chờ đến khi chuyển tiền hoặc mất liên lạc kéo dài mới tìm sự hỗ trợ.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/6XilARa8TPlQhcr8X
Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng quốc tế danh giá năm 2026, với vị trí 10/20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới, vượt qua Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore.
Tạp chí Condé Nast Traveler (ấn bản Mỹ) vừa công bố danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Readers' Choice Awards. Việt Nam ghi dấu ấn với vị trí thứ 10, tổng điểm 92,99, vượt qua các điểm đến nổi tiếng cùng khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore.
Kết quả được ghi nhận dựa trên đánh giá của độc giả về trải nghiệm tại các điểm đến.
Đây là lần thứ 3 Việt Nam góp mặt trong danh sách này, trước đó là năm 2019 (vị trí thứ 10) và 2020 (vị trí thứ 9), đối với ấn bản Mỹ. Năm 2025, ở giải thưởng này, Việt Nam cũng xếp thứ 6 trong danh sách 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới và thứ 9 trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.
Tạp chí cho biết Việt Nam có vẻ đẹp mộc mạc và quyến rũ, ngày càng nhiều du khách quốc tế tìm đến để trải nghiệm sự đặc sắc của cảnh quan, con người và văn hóa. Đồng thời khám phá những điểm đến chưa chịu nhiều tác động của du lịch đại trà. Những năm gần đây, Việt Nam không còn là "điểm đến để theo dõi" mà trở thành "điểm đến đáng để đặt vé".
Tuy nhiên, ở ấn bản tại Anh của Condé Nast Traveller do độc giả Anh bình chọn, Việt Nam đứng thứ 14, tổng điểm 98,86 điểm.
10 điểm đến đứng đầu gồm Hy Lạp (98,14 điểm), Nhật Bản (97,01 điểm), Italy (96,48 điểm), Thổ Nhĩ Kỳ (94,90 điểm), Bồ Đào Nha (94,64 điểm), Costa Rica (94,29 điểm), Croatia (94.01 điểm), Indonesia (93,75 điểm), Kenya (93,57 điểm), Thái Lan (93,26 điểm).
Sự góp mặt trong giải thưởng danh giá quốc tế là lời giải về đà tăng trưởng mạnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 874.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm hoàn thành gần 71%.
Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với 3,9 triệu lượt khách, Hàn Quốc góp 3 triệu lượt khách.
Nga đứng thứ 3 với khoảng 1,1 triệu lượt khách, tiếp đến Đài Loan (Trung Quốc) với 964.000 lượt khách và Mỹ với 764.000 lượt khách. Xét theo khu vực, châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với 55%, sau đó đến châu Phi tăng 29,4%, châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Á tăng 7,6%.
Tính riêng tháng 9, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy sức hút của điểm đến và văn hóa Việt Nam đang từng bước chuyển hóa thành lượng khách thực tế.
Tiến gần hơn mục tiêu đến năm 2030, du lịch Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 80-90 tỷ USD trong Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.
Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam cũng nhận định Việt Nam lọt danh sách quốc gia được yêu thích nhất thế giới 2026 là sự ghi nhận của độc giả toàn cầu đối với vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Sức hút của Việt Nam được tạo nên từ những hành trình dài, đi qua đô thị sôi động và các vùng núi, biển đảo, miền quê.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/3kvbqRRLlxNDWby6x
Nhờ có sự can thiệp kịp thời của Cơ quan Công an, người đàn ông đã nhận ra bẫy lừa đảo và không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của chúng.
Theo Báo Hà Tĩnh, chiều 9/10, Công an xã Tứ Mỹ phối hợp với Phòng Giao dịch Nầm thuộc Agribank chi nhánh Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 300 triệu đồng.
Trước đó, ông P.V.Đ (68 tuổi, trú xã Tứ Mỹ) đến Phòng Giao dịch Nầm thuộc Agribank chi nhánh Hương Sơn làm thủ tục để nộp tiền vào tài khoản với số tiền 300 triệu đồng. Qua quá trình giao dịch, nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên Phòng Giao dịch Nầm đã nhanh chóng liên hệ với Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh.Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tứ Mỹ đã cử cán bộ có mặt tại Phòng Giao dịch Nầm để gặp gỡ, trao đổi với ông Đ. Qua xác minh, cán bộ Công an xã xác định ông Đ. đã bị các đối tượng lừa đảo.
Các đối tượng đã gọi điện cho ông Đ. tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo ông có liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy. Chúng yêu cầu ông khai nhận số tiền mình đang có, sau đó mang 300 triệu đồng đến nộp vào số tài khoản do chúng chỉ định để "xác minh nguồn tiền". Đồng thời, các đối tượng còn đe dọa, yêu cầu ông không được nói cho người nhà biết, và khi đến gặp nhân viên ngân hàng thì phải nói là gửi tiền cho con.
Sau khi được cán bộ Công an xã Tứ Mỹ giải thích, phân tích rõ về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, ông P.V.Đ đã hiểu ra sự việc và không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của chúng. Ông Đ. đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an xã Tứ Mỹ và Phòng Giao dịch Nầm đã kịp thời giúp đỡ, ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản của gia đình.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/rLLZOl6YZCCNsGwJZ
Nguồn: Vietnamnet; CafeF; Báo Mới
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá