- Thời sự

Chồng của Hoa hậu được biết đến là một doanh nhân thành đạt, xuất thân trong gia đình có điều kiện và từng có thời gian du học tại Mỹ.
Jennifer Phạm từng sinh sống và học tập tại Mỹ. Năm 2006, khi mới 21 tuổi, cô giành danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ. Thời điểm đăng quang, người đẹp gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo và vẻ đẹp mang đậm nét Á Đông. Sau cuộc thi, Jennifer vẫn tiếp tục việc học và từng theo học ngành Dược tại Đại học California.
Sau đó, Jennifer Phạm trở về Việt Nam và bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cô thử sức ở nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên nhưng tạo được dấu ấn rõ nét nhất với công việc MC. Người đẹp từng đảm nhận vai trò dẫn dắt tại nhiều chương trình, cuộc thi lớn như Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Hoa hậu Trái đất 2010 và Hoa hậu Việt Nam 2012. Với ngoại hình nổi bật cùng phong thái tự tin, Jennifer Phạm dần trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình và các sự kiện giải trí.
Bên cạnh sự nghiệp, Jennifer Phạm còn được chú ý bởi chuyện tình cảm và cuộc sống gia đình. Năm 2007, Jennifer Phạm kết hôn với ca sĩ Quang Dũng. Cặp đôi có một con trai chung là Bảo Nam, sinh năm 2008. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài. Hai người âm thầm chia tay từ năm 2009 và đến năm 2011, Quang Dũng mới công khai thông tin cả hai đã ly hôn.
Sau khi chia tay, Jennifer Phạm và Quang Dũng từng có khoảng thời gian không liên lạc thường xuyên. Về sau, cả hai duy trì mối quan hệ tốt đẹp hơn để cùng chăm sóc con trai. Bảo Nam chủ yếu sống tại Mỹ cùng ông bà ngoại trong nhiều năm, còn Jennifer Phạm thường xuyên sắp xếp thời gian gặp gỡ và đồng hành cùng con.
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Jennifer Phạm chuyển ra Hà Nội sinh sống và bắt đầu tập trung nhiều hơn cho công việc MC. Năm 2011, cô được công chúng chú ý khi công khai mối quan hệ với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Thời điểm đó, chuyện tình cảm của cả hai nhận được nhiều sự quan tâm bởi Jennifer Phạm vừa trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quang Dũng.
Đến ngày 19/12/2012, Jennifer Phạm chính thức tái hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải tại TP.HCM. Trước khi quyết định bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, người đẹp từng chia sẻ cô cần thời gian để ổn định sau những biến cố tình cảm, bởi mọi lựa chọn lúc này không chỉ liên quan đến bản thân mà còn đến con trai Bảo Nam.
Doanh nhân Nguyễn Đức Hải sinh ra tại Việt Nam, sau đó cùng bố mẹ sang Liên Xô (cũ) sinh sống. Khi trở về nước, anh theo học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau đó, Đức Hải thi đỗ vào cả ba trường đại học gồm Đại học Luật, Đại học Kinh tế và Đại học Bách khoa, trước khi lựa chọn theo học ngành Điện tử - Viễn thông. Năm 2007, anh sang Mỹ và theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Georgetown ở Washington, D.C. Đến năm 2009, Đức Hải trở về Việt Nam, làm việc tại một quỹ đầu tư và bắt đầu theo đuổi các dự án kinh doanh riêng.
Mẹ của Đức Hải là bà Trương Thị Thanh Thanh, một doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực công nghệ. Trước khi tham gia xây dựng FPT và sau đó đảm nhiệm vị trí Giám đốc FPT TP.HCM, bà từng có khoảng 20 năm giảng dạy tại các trường đại học. Năm 2006, bà Trương Thị Thanh Thanh từng lọt vào danh sách 20 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, bà còn dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng và những chương trình hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp xã hội.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/wtl3lpmaYXCYMpmf3
Vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok phối hợp với chính quyền thành phố đã tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026”. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên một ngày hội văn hóa - kinh tế - du lịch mang đậm bản sắc Việt được tổ chức tại vùng Viễn Đông, đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, truyền thông và người dân sở tại.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tham dự sự kiện có đại diện chính quyền tỉnh Primorye, chính quyền thành phố Vladivostok, đại diện Bộ Ngoại giao LB Nga tại Primorye, Lãnh sự đoàn, các sở, ban, ngành, Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Hội người Việt Nam tại Primorye, cùng đông đảo người dân sở tại và cộng đồng người Việt Nam tại Viễn Đông. Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh vùng Viễn Đông, nơi mặt trời mọc sớm nhất trên nước Nga, không chỉ là cửa ngõ nối liền với châu Á - Thái Bình Dương, mà còn là mảnh đất đong đầy tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga; nơi ghi dấu ấn 3 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Vladivostok. Sự kiện không chỉ quảng bá những nét đặc trưng về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nga, mà còn là nhịp cầu tri ân tình cảm bền chặt giữa nhân dân hai nước, mở ra cơ hội hợp tác mới trong văn hóa, kinh tế, thương mại và du lịch.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên bày tỏ mong muốn sự kiện “đưa Việt Nam đến gần hơn với người dân Vladivostok và vùng Viễn Đông” bằng âm nhạc, văn hóa, ẩm thực, trò chơi dân gian và những câu chuyện về tiềm năng kinh tế, du lịch của đất nước, con người Việt Nam. Tổng Lãnh sự kỳ vọng sự kiện góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống Việt – Nga, thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và giữa Việt Nam với Vladivostok cũng như vùng Viễn Đông nói riêng; đồng thời làm nổi bật những đóng góp có ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển bền vững của Vladivostok và vùng Viễn Đông.
Chương trình nghệ thuật của “Ngày Việt Nam” mở đầu bằng màn biểu diễn trống khai hội của tập thể sinh viên Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU). Tiếp đó, “Lễ hội Áo dài – Sắc màu Việt Nam” đưa khán giả ngược dòng thời gian, khám phá lịch sử phát triển của tà áo dài từ áo tứ thân thế kỷ XVII, áo ngũ thân thế kỷ XIX, đến kiểu dáng tân thời từ đầu thế kỷ XX đến nay. Những người mẫu Việt – Nga đã trình diễn những bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp vừa kín đáo, duyên dáng mà vẫn vừa đằm thắm đúng với tinh thần phương Đông.
Tiếp đó là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc: điệu múa “Cô đôi thượng ngàn” mang đậm nét văn hóa dân gian của Đạo Thờ Mẫu Việt Nam do sinh viên Việt - Nga tại FEFU biểu diễn; ca khúc “Nhớ về Hà Nội” qua giọng ca của nghệ sĩ opera Nga Alina Sakhatskaya; hòa tấu violon “Khúc dạo đầu” do Dàn nhạc Thính phòng mẫu, trường Nghệ thuật thiếu nhi Vladivostok số 8 mang tên A.V. Vorobyov trình diễn; màn biểu diễn võ thuật Vịnh Xuân Quyền, nhánh Việt Nam của Câu lạc bộ Wushu “Dva Drakon”, cùng điệu múa hoa sen “Một vòng Việt Nam” của tốp múa Nga – Việt và điệu nhảy truyền thống Kalinka của các nghệ sĩ nhí Cung Sáng tạo Thiếu nhi thành phố Vladivostok từ Trường Trung học số 82… đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
Sau chương trình nghệ thuật, khách mời, khán giả tự do tham quan các gian hàng của lễ hội, thưởng thức ẩm thực đặc trưng như phở, nem, bánh mì, cà phê, hoa quả sấy khô của Việt Nam, tìm hiểu văn hóa qua các trò chơi dân gian như vẽ tranh Đông Hồ trên giấy dó, múa sạp… và khám phá tiềm năng về du lịch, kinh tế cũng như cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Xem tiếp tại đường Link =>
Sắc màu Việt lung linh giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông Nga
Ngày 4/10, Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Chubu, Nhật Bản - FAVIJA Chubu Cup 2026 đã diễn ra sôi nổi tại sân bóng Công viên Otagawa Kasenjiki, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
Giải đấu do Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Chính quyền tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
FAVIJA Chubu Cup 2026 quy tụ 16 đội bóng không chuyên được tuyển chọn từ gần 30 đội đăng ký tham dự. Các đội bóng là đại diện của cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại các tỉnh thuộc khu vực Chubu, Nhật Bản.
Đáng chú ý, bên cạnh các cầu thủ Việt Nam, giải đấu còn có sự tham gia của một số cầu thủ người Nhật Bản. Đây là một điểm nhấn ý nghĩa, thể hiện tinh thần giao lưu, hòa nhập và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt với người dân địa phương.
Các trận đấu được tổ chức đồng thời trên 4 mặt sân, tạo nên một ngày hội bóng đá sôi động với những màn tranh tài quyết liệt, hấp dẫn và giàu tinh thần thể thao.
16 đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn để lựa chọn những đội có thành tích tốt nhất bước vào các vòng đấu loại trực tiếp.
Không chỉ có các cầu thủ trên sân, hàng trăm kiều bào Việt Nam cùng người dân địa phương đã có mặt để cổ vũ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và không khí cuồng nhiệt trên các khán đài đã tạo nên một ngày hội thể thao đặc biệt giữa cộng đồng người Việt tại Chubu.
Chia sẻ về giải đấu, ông Đoàn Sơn Tùng, Trưởng Ban tổ chức FAVIJA Chubu Cup 2026 cho biết: “Giải đấu là sự kiện mong đợi nhất trong năm của các bạn trẻ nơi đây nên mọi người rất háo hức. Các đội bóng chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước giải đấu”.
Theo ông Đoàn Sơn Tùng, sức hấp dẫn của mùa giải năm nay còn đến từ cơ hội dành cho bốn đội có thành tích tốt nhất tại giải khu vực được tham dự Đại hội tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản, dự kiến diễn ra ngày 22/11/2026.
Đại diện Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA), ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA cho biết: Giải đấu được tổ chức với mong muốn tạo ra một sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho người Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ đang sinh sống xa quê hương.
Đây là dịp để những người Việt Nam đang làm việc, học tập tại Nhật Bản được thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng, rèn luyện sức khỏe để phục vụ tốt hơn cho công việc và học tập.
Thông qua các hoạt động thể thao, giải đấu cũng hướng tới việc tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt tại khu vực Chubu.
Xem tiếp tại đường Link =>
Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Chubu, Nhật Bản
Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.
Chương trình là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.
Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái chúc mừng các tân sinh viên khóa 2026-2027, mong các bạn trẻ nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập quốc tế, chủ động học tập, nghiên cứu, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.
Đại sứ nhấn mạnh, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, sinh viên và nghiên cứu sinh cần tận dụng thời gian học tập tại Hungary để chủ động xây dựng mạng lưới quan hệ với các thầy cô, giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực mình theo học. Đặc biệt, đối với những ngành khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao mà Việt Nam đang có nhu cầu phát triển mạnh, những mối liên hệ này sẽ là nguồn lực quý báu cho hợp tác, chuyển giao tri thức và kết nối giữa Việt Nam với Hungary trong tương lai.
Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn sau khi hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu tại Hungary, các bạn trẻ sẽ trở về Việt Nam, mang theo những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và các mối quan hệ chuyên môn đã tích lũy được để vận dụng vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Khẳng định Đại sứ quán luôn là “ngôi nhà chung” của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, Đại sứ Bùi Lê Thái cho biết Đại sứ quán sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh trong học tập, nghiên cứu và đời sống, qua đó góp phần tạo điều kiện để các bạn yên tâm học tập, phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng, cho đất nước.
Xem tiếp tại đường Link =>
Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 – 2027 được chào đón tại Hungary
Nguồn: CafeF; Báo Ảnh Việt Nam; Nhân Dân
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá