- Thời sự

Theo Báo cáo phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài, tiền lương tháng đầu tiên bình quân của lao động Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 đã đạt 28,1 triệu đồng, tăng từ 22,4 triệu đồng năm 2021.
Cùng thời gian, chi phí bình quân để có được việc làm ở nước ngoài giảm từ 164,9 triệu xuống 125,7 triệu đồng, báo cáo được Cục Thống kê công bố mới đây chỉ ra.
Trong các ngành kinh tế phổ biến được báo cáo phân loại, bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác có mức thu nhập trung bình cao nhất, lên đến 37,5 triệu đồng/tháng. Con số này cao hơn đáng kể so với công nghiệp chế biến, chế tạo (24,8 triệu đồng), xây dựng (26 triệu đồng), nông, lâm nghiệp và thủy sản (27,4 triệu đồng) và dịch vụ lưu trú, ăn uống (22,3 triệu đồng).
Nếu xét theo khu vực kinh tế, dịch vụ có mức lương tháng đầu tiên bình quân 33,3 triệu đồng, trong khi công nghiệp và xây dựng là 25 triệu đồng, còn nông, lâm nghiệp và thủy sản là 27,4 triệu đồng.
Khoảng 88,1% lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài thuộc 4 nhóm nghề: lao động giản đơn; thợ thủ công và các nghề có liên quan; thợ lắp ráp, vận hành máy móc, thiết bị; nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ và bán hàng. Trong đó, tỷ trọng lao động giản đơn tăng mạnh trong giai đoạn 2021-2025, lên 27,2% ở nam và 40,5% ở nữ.
Mức lương cũng phân hóa theo kỹ năng. Nhóm quản lý, nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao và bậc trung có mức lương tháng đầu tiên bình quân 51,7 triệu đồng. Với các nhóm nghề phổ biến, mức lương lần lượt là 28,6 triệu đồng đối với lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 27,6 triệu đồng đối với lao động thủ công; 27,2 triệu đồng đối với nhân viên dịch vụ và bán hàng; 25 triệu đồng đối với thợ lắp ráp, vận hành máy móc và 24,3 triệu đồng đối với lao động giản đơn.
Xem tiếp tại đường Link
Người Việt ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất?
Tháng 2/2026, cộng đồng toán học thế giới trải qua cơn chấn động khi nhà toán học Việt Nam Phạm Tuấn Huy (Viện Công nghệ California - Caltech, Mỹ) cùng nữ Giáo sư Lisa Sauermann (Đại học Bonn, Đức) chính thức công bố bản chứng minh dài 27 trang trên nền tảng lưu trữ trực tuyến arXiv.
Bài báo mang tiêu đề "On Graham’s rearrangement conjecture" (Tạm dịch: Về giả thuyết sắp xếp lại của Graham) chính là mắt xích cuối cùng tổng hợp từ 4 nghiên cứu kỳ công, qua đó giải quyết trọn vẹn câu hỏi hóc búa do nhà toán học trứ danh Ronald Graham đặt ra từ năm 1971.
Cố Giáo sư Ronald Graham không chỉ là 1 nhà toán học kiệt xuất, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Toán học Mỹ mà ông còn được biết đến là 1 nghệ sĩ tung hứng chuyên nghiệp. Chính niềm đam mê này đã truyền cảm hứng để ông đưa ra 1 bài toán tư duy vào năm 1971: Cho một tập hợp ngẫu nhiên các số nguyên khác nhau và không chứa số 0, liệu ta có thể luôn sắp xếp chúng sao cho khi lần lượt cộng hai số đầu tiên, rồi ba số, bốn số... thì mọi "tổng riêng phần" thu được đều hoàn toàn phân biệt?
Trong ngôn ngữ của bộ môn xiếc tung hứng, nguyên lý này tương đương với việc căn chỉnh thời gian bay của từng quả bóng sao cho không bao giờ có 2 quả bóng nào rơi xuống tay cùng một nhịp khiến tiết mục bị phá hỏng. Nếu xét các số dương trên trục số thực, tổng tích lũy luôn gia tăng nên câu trả lời hiển nhiên là có.
Tuy nhiên, thách thức thực sự nảy sinh khi Graham đặt câu hỏi vào không gian hữu hạn của số học mô-đun (số học đồng hồ), nơi các con số tự động lặp lại theo chu kỳ sau một số nguyên tố nhất định. Mặc dù đối mặt với sự phức tạp đó, giả thuyết của Graham vẫn khẳng định câu trả lời là "có", bởi ông tin rằng cấu trúc bên trong toán học luôn bảo đảm đủ độ linh hoạt để tạo ra một trật tự tương thích.
Bài toán của Graham sau đó đã “trêu ngươi” giới nghiên cứu suốt hơn nửa thế kỷ. Càng chọn nhiều số thì số lượng tổng phải kiểm soát càng lớn, ngược lại nếu chọn ít số thì số cách sắp xếp lại quá hạn chế.
Phải đến giai đoạn 2022-2025, tiến trình giải mã mới bắt đầu có những chuyển biến rõ nét nhờ sự đóng góp nối tiếp của nhiều tài năng trẻ. Cụ thể, vào năm 2022, Alp Müyesser (Đại học Oxford) và Alexey Pokrovskiy (University College London) đã giải quyết thành công trường hợp tập hợp chứa gần như toàn bộ các số trên "đồng hồ" bằng kỹ thuật chèn số dự phòng.
Tiếp đó, đến tháng 9/2024, Noah Kravitz và Benjamin Bedert (Đại học Oxford) chinh phục trường hợp ngược lại khi tập hợp số rất nhỏ. Đến tháng 8/2025, sự kết hợp của các nhóm nghiên cứu này đã giúp mở rộng kết quả cho các tập hợp tương đối lớn.
Mặc dù đã đạt được những bước tiến đáng kể, khoảng trống ở kích thước trung bình vẫn đứng vững như một "bức tường đá" không ai bước qua. Thậm chí, chính Müyesser cũng từng thừa nhận các phương pháp hiện hành hoàn toàn bó tay ở trường hợp này.
Tuy nhiên, đúng vào thời điểm tưởng chừng các nghiên cứu sẽ rơi vào bế tắc, bước ngoặt lịch sử xuất hiện sau một hội nghị toán học tại Đức vào tháng 9/2025. Tại đây, Phạm Tuấn Huy và Lisa Sauermann, 2 người bạn lâu năm từ thời học tại Stanford, đã tái ngộ và quyết định bắt tay cùng nhau chinh phục bài toán.
Sau 3 ngày thảo luận trực tiếp trước bảng đen ở Bonn, 2 nhà khoa học trẻ đã vạch ra một chiến lược đột phá xoay quanh kỹ thuật "phản tập trung" (anti-concentration). Kỹ thuật này đòi hỏi trình độ chuyên môn cao đến mức nhà toán học Noah Kravitz từng thừa nhận bản thân "chưa đủ can đảm để thực sự bắt tay vào thử nghiệm".
Bắt đầu bằng việc xáo trộn ngẫu nhiên tập hợp số và lập quy trình sửa chữa các đoạn có tổng bằng 0 bằng cách hoán đổi phần tử cuối, Huy và Sauermann đã vận dụng thêm phép phân tích Fourier, công cụ biểu diễn hàm số thành tổng các dạng sóng đơn giản, để xử lý các sự cố phát sinh.
Qua đó, họ chứng minh được rằng khi cộng các tập số ngẫu nhiên, không có giá trị tổng nào có xác suất xuất hiện cao vượt trội, giúp khẳng định tổng xác suất xảy ra mọi rủi ro luôn nhỏ hơn 100% và chắc chắn luôn tồn tại ít nhất một phương án sắp xếp thỏa mãn giả thuyết.
Không dừng lại ở việc chứng minh sự tồn tại trên lý thuyết, thuật toán của bộ đôi còn chỉ ra khả năng điều chỉnh dãy số ngẫu nhiên ban đầu để loại bỏ mọi sự cố với tỷ lệ thành công đạt ít nhất 90%. Đánh giá về kết quả vượt trội này, nhà toán học Alp Müyesser đã kinh ngạc thốt lên: "Cách tiếp cận của họ hoàn toàn khác biệt".
Đồng quan điểm, Giáo sư Noga Alon (Đại học Princeton) ngợi khen đây là thắng lợi rực rỡ của "sự hợp tác, sức mạnh tuổi trẻ và phương pháp xác suất", trong khi Giáo sư Fan Chung, vợ của cố Giáo sư Graham, xúc động chia sẻ chồng mình ắt hẳn cũng sẽ hạnh phúc nếu biết bài toán cuối cùng đã được giải.
Hai tài năng kiệt xuất luôn khao khát chinh phục đỉnh cao
Giáo sư Phạm Tuấn Huy sinh năm 1996, từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và xuất sắc giành liên tiếp 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) vào các năm 2013-2014.
Tiếp tục hành trình học thuật rực rỡ, anh hoàn thành bằng Cử nhân Toán học và Thạc sĩ Thống kê tại Đại học Stanford, lấy bằng Thạc sĩ nghiên cứu cao cấp về Toán tại Đại học Cambridge, trước khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Stanford.
Xem tiếp tại đường Link
Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.
Theo Bộ Nội vụ Australia, các quy định mới đối với visa sinh viên (subclass 500) và visa người giám hộ sinh viên (subclass 590) có hiệu lực từ ngày 2-10-2026.
Mục tiêu của những thay đổi này là hạn chế việc sử dụng visa sinh viên để kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời bảo đảm chương trình thị thực phục vụ đúng mục đích học tập.
Theo quy định mới, phần lớn người đang giữ visa tạm thời không còn được nộp đơn xin visa sinh viên ngay tại Australia.
Những trường hợp không thuộc diện ngoại lệ phải rời Australia để nộp hồ sơ và phải ở ngoài lãnh thổ nước này vào thời điểm visa được cấp.
Người đang giữ visa sinh viên muốn tiếp tục xin một visa sinh viên khác tại Australia cũng chỉ được thực hiện nếu đáp ứng các điều kiện miễn trừ, trong đó có yêu cầu về quá trình học tập phù hợp.
Australia cũng siết quy định về thành viên gia đình. Theo nguyên tắc chung, người xin visa sinh viên từ ngày 2-10 không còn được đưa vợ hoặc chồng và con phụ thuộc vào hồ sơ, trừ một số nhóm được miễn trừ.
Các trường hợp ngoại lệ gồm nghiên cứu sinh tiến sĩ, sinh viên do Bộ Ngoại giao và Thương mại hoặc Bộ Quốc phòng Australia tài trợ, người nhận học bổng của chính phủ nước ngoài, cùng một số sinh viên đủ điều kiện đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương và các nước thành viên ASEAN.
Việt Nam nằm trong danh sách các nước ASEAN được Australia công nhận theo cơ chế này. Vì vậy, du học sinh mang hộ chiếu Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện liên quan vẫn có thể đưa người thân đủ điều kiện sang Australia trong cùng hồ sơ visa sinh viên.
Theo quy định, thành viên gia đình gồm vợ/chồng hoặc bạn đời và con phụ thuộc chưa kết hôn, dưới 18 tuổi.
Xem tiếp tại đường Link
Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng
Nghiên cứu sinh tiến sĩ Josh Nguyen, người Việt Nam sang Australia du học cách đây 10 năm, vừa được trao giải Sinh viên quốc tế của năm bang Victoria, đồng thời giành giải Sinh viên quốc tế của năm - Nghiên cứu.
Josh Nguyen là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trung tâm Sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên thuộc Khoa Y, Nha khoa và Khoa học sức khỏe, Đại học Melbourne. Anh là nhà nghiên cứu và nhà tâm lý học lâm sàng, tập trung vào phòng ngừa tự tử và thúc đẩy công bằng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Nghiên cứu AI để dự đoán nguy cơ tự tử
Tại lễ trao Giải thưởng Giáo dục quốc tế Victoria diễn ra ở Melbourne tối 29/9, Josh Nguyen nhận giải Sinh viên quốc tế của năm - Nghiên cứu. Sau đó, anh tiếp tục được trao Premier’s Award - International Student of the Year, giải thưởng cao nhất trong hệ thống giải dành cho sinh viên quốc tế năm nay.
Giải thưởng do Study Melbourne tổ chức nhằm ghi nhận những sinh viên quốc tế và người mới tốt nghiệp có đóng góp nổi bật cho cộng đồng Victoria, lĩnh vực giáo dục và kết nối quốc tế.
Giải Sinh viên quốc tế của năm - Nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh quốc tế bậc sau đại học có thành tích nghiên cứu nổi bật và tạo ra tác động rõ ràng về học thuật, đối với ngành hoặc xã hội. Premier’s Award được lựa chọn trong số những người chiến thắng ở các hạng mục dành cho sinh viên.
Nghiên cứu của Josh Nguyen tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy để dự đoán, phòng ngừa hành vi tự tử và tự gây thương tích ở người trẻ và những nhóm chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ hỗ trợ, trong đó chú trọng các cộng đồng đa văn hóa và LGBTQ+.
Theo chia sẻ của Josh Nguyen trong một bài phỏng vấn năm 2024, anh lựa chọn hướng nghiên cứu này từ kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng. Một trong những vấn đề anh quan tâm là khả năng dự đoán nguy cơ tự tử trong tương lai, qua đó hỗ trợ các chuyên gia nhận diện sớm những trường hợp có nguy cơ.
Từ du học sinh đến nhà nghiên cứu tâm lý
Josh Nguyen, tên Việt Nam là Nguyễn Đức Duy, sang Australia học tập từ năm 18 tuổi. Anh hoàn thành chương trình tâm lý học lâm sàng ở bậc đại học và thạc sĩ tại Australia trước khi tiếp tục theo học tiến sĩ tại Đại học Melbourne.
Khi còn học phổ thông, Josh Nguyen đặc biệt quan tâm đến não bộ và cảm xúc của con người nhưng chưa biết lĩnh vực mình yêu thích được gọi là tâm lý học. Sau khi sang Australia, anh mới xác định rõ hướng đi này.
Trong những năm đầu học tập, Josh Nguyen từng gặp không ít bỡ ngỡ với ngành tâm lý. Anh cho rằng ngoài kiến thức chuyên môn, người làm tâm lý cần hiểu văn hóa nơi mình thực hành, bởi việc vận dụng lý thuyết phù hợp với từng bệnh nhân đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm thực tế.
Chương trình tiến sĩ tâm lý tại Australia thường kéo dài 3-4 năm. Năm đầu, nghiên cứu sinh tập trung đọc tài liệu, tìm hiểu lĩnh vực nghiên cứu và trình bày đề tài trước hội đồng. Những năm tiếp theo chủ yếu dành cho thu thập dữ liệu, viết bài báo khoa học và các hoạt động liên quan đến đề tài.
Nghiên cứu gắn với thực hành sức khỏe tâm thần
Kinh nghiệm làm việc trong môi trường lâm sàng cũng là một phần nền tảng để Josh Nguyen lựa chọn hướng nghiên cứu hiện tại. Theo anh, kiến thức lý thuyết là nền tảng nhưng để vận dụng vào thực tế, người làm tâm lý cần hiểu từng bệnh nhân và bối cảnh văn hóa của họ.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu, Josh Nguyen từng tham dự nhiều hội nghị tâm lý học tại Australia và quốc tế, đồng thời có cơ hội làm việc với các nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia. Năm 2023, anh cũng tham gia điều phối một phiên thảo luận về tự tử và hành vi tự gây thương tích tại một hội thảo ở TPHCM.
Giáo sư Jane Gunn AO, quyền Phó hiệu trưởng Đại học Melbourne, chúc mừng Josh Nguyen và cho rằng thành tích của anh cùng các ứng viên khác cho thấy những đóng góp quan trọng của cộng đồng sinh viên quốc tế thông qua hoạt động lãnh đạo, vận động và cam kết theo đuổi sự xuất sắc.
Xem tiếp tại đường Link
Nghiên cứu sinh tiến sĩ người Việt được vinh danh tại Australia
Nguồn: CafeF; Người Quan Sát; Báo Gia Lai; Việt Nam
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá