Thế giới: Học sinh Pháp biểu tình tăng nhiệt; Phát hiện mỏ dầu 50 triệu thùng; Đan Mạch nêu yêu cầu tại Greenland; Nóng thế giới hôm nay; Chiến sự Ukraine 15/10

Làn sóng học sinh biểu tình tăng nhiệt ở Pháp

Lượng người tham gia các cuộc tuần hành trên khắp nước Pháp để ủng hộ các học sinh trung học đang đòi cải thiện điều kiện học tập tăng lên hơn gấp đôi, khi làn sóng biểu tình bước sang tuần thứ 3.

Sáng qua (14.10), AFP dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Pháp cho hay có khoảng 161.500 người tham gia các cuộc tuần hành trên cả nước trong ngày 13.10, cao hơn gấp đôi so với mức ước tính 71.500 người trong các cuộc biểu tình ngày 8.10. Trong khi đó, các công đoàn Pháp khẳng định có 480.000 người (gồm học sinh, sinh viên và công đoàn viên) tham gia những cuộc tuần hành hôm 13.10, theo AFP.

Dù hầu hết các cuộc tuần hành ngày 13.10 diễn ra trong hòa bình, bạo lực đã bùng phát tại thủ đô Paris, nơi có 41.500 người xuống đường, theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp. Tại quảng trường Vauban, người biểu tình đã ném chai lọ, pháo hoa và đá vào cảnh sát, trong khi cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cay để đối phó đám đông. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho hay 11 cảnh sát đã phải nhập viện tại Paris trong ngày 13.10.

Ngoài hơi cay, cảnh sát chống bạo động còn dùng dùi cui để giải tán đám đông. Tính đến tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ hơn 6.600 người trên toàn quốc, con số cao bất thường đối với một phong trào biểu tình tại Pháp, theo AP. Trong khi đó, Bộ trưởng Nunez cho hay gần 900 cảnh sát bị thương kể từ khi phong trào bùng phát trong tháng trước.

Hành động trấn áp mạnh tay của cảnh sát đối với học sinh đã thôi thúc nhiều người tham gia các cuộc biểu tình hôm 13.10. Trước đó, một thiếu niên đã bị mất bàn tay khi nhặt một quả lựu đạn gây choáng của cảnh sát trong lúc biểu tình, trong khi một em khác bị mất một bên mắt và một em nữa bị gãy răng do bị cảnh sát bắn hộp hơi cay thẳng vào mặt. Cảnh sát đã mở các cuộc điều tra nội bộ về 36 cáo buộc bạo lực đối với người biểu tình.

Bộ Giáo dục Pháp thông báo 214 trường học, chủ yếu là trường trung học, đã đóng cửa trong ngày 13.10. Liên đoàn sinh viên Đại học L'Union Etudiante thì báo cáo rằng 90% các trường đại học trên toàn quốc đã đóng cửa để thể hiện sự ủng hộ cuộc biểu tình của học sinh.

Các học sinh, sinh viên Pháp khẳng định quyết tâm thúc đẩy các yêu cầu của mình liên quan đến vấn đề thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp, lịch học quá tải và những bất cập khác. Họ đã bác bỏ cam kết của chính phủ về việc điều động 3.000 giáo viên thay thế đến 114 trường học chịu ảnh hưởng nặng nhất. Cam kết này được đưa ra sau các cuộc biểu tình trong tuần trước.

Làn sóng phản đối mới nhất diễn ra trong bối cảnh chính phủ theo đường lối trung dung bắt đầu thảo luận tại quốc hội về một dự thảo ngân sách cắt giảm chi tiêu, vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe cánh tả lẫn cánh hữu, trong khi tình trạng nợ công ngày càng trầm trọng của Pháp đang gây lo ngại cho thị trường trái phiếu. Áp lực sẽ còn gia tăng khi những cuộc biểu tình toàn quốc phản đối chi phí sinh hoạt cao dự kiến diễn ra vào ngày 17.10, và các công đoàn cũng như các nhóm học sinh, sinh viên đang kỳ vọng hai làn sóng biểu tình này sẽ hợp nhất, theo AFP.

Xem tiếp tại đường Link =>Làn sóng học sinh biểu tình tăng nhiệt ở Pháp

Khoan thăm dò xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu khí có thể khai thác tới 50 triệu thùng

Ước tính sơ bộ cho thấy lượng tài nguyên có thể thu hồi nằm trong khoảng 19-50 triệu thùng dầu tương đương, tương ứng khoảng 3-8 triệu m³.

Equinor cùng các đối tác phát hiện dầu khí tại giếng thăm dò Grimsnes gần mỏ Oseberg ở Biển Bắc, với trữ lượng có thể thu hồi ước tính từ 19 đến 50 triệu thùng dầu tương đương. Liên doanh dự kiến tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có để đẩy nhanh quá trình phát triển và đưa mỏ vào khai thác.

Theo thông tin từ Equinor, tập đoàn năng lượng Na Uy cùng các đối tác Petoro và TotalEnergies đã phát hiện dầu khí tại giếng thăm dò 30/8-7 S Grimsnes, thuộc giấy phép sản xuất PL 190, gần mỏ Oseberg ở Biển Bắc.

Giếng được khoan bằng giàn khoan Deepsea Bergen và đã phát hiện hydrocarbon. Ước tính sơ bộ cho thấy lượng tài nguyên có thể thu hồi nằm trong khoảng 19-50 triệu thùng dầu tương đương, tương ứng khoảng 3-8 triệu m³.

Giếng thăm dò Grimsnes nằm cách giàn Oseberg Sør khoảng 15 km về phía tây nam và cách thành phố Bergen của Na Uy khoảng 145 km về phía tây. Phát hiện này được kỳ vọng bổ sung nguồn cung từ khu vực Oseberg, nơi đã có sẵn hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác dầu khí.

“Điều này khẳng định rằng khu vực xung quanh mỏ Oseberg vẫn rất hấp dẫn”, ông Frode Skarstein, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Thăm dò và Sản xuất phía Tây của Equinor, cho biết.

Theo ông Skarstein, liên doanh dự định nhanh chóng kết nối phát hiện mới với các công trình dưới biển hiện có, sau đó đưa sản lượng lên giàn Oseberg Sør. Việc tận dụng cơ sở hạ tầng đã được đầu tư sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và duy trì khả năng cạnh tranh về chi phí khai thác.

Equinor đặt mục tiêu rút ngắn đáng kể thời gian phát triển dự án. Ông Gunnar Nakken, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách các dự án và hoạt động dưới biển trên thềm lục địa Na Uy, cho biết doanh nghiệp muốn giảm một nửa cả chi phí lẫn thời gian từ khi phát hiện đến khi bắt đầu sản xuất, thông qua đơn giản hóa quy trình, tăng mức độ tiêu chuẩn hóa và sử dụng các giải pháp có thể áp dụng lặp lại.

Liên doanh kỳ vọng đưa ra quyết định đầu tư cho mỏ Grimsnes vào mùa hè năm sau, trước khi bắt đầu sản xuất trong vòng 3 năm. Mỏ có thể được phát triển bằng hai hoặc ba giếng, sử dụng cấu hình bốn khe khoan tiêu chuẩn. Theo kế hoạch, Grimsnes sẽ được kết nối với công trình dưới biển Stjerne, vốn đang liên kết với giàn Oseberg Sør.

Giấy phép PL 190 do Equinor Energy AS điều hành, với tỷ lệ sở hữu 50%. Petoro AS nắm 40% và TotalEnergies EP Norge AS sở hữu 10%. Giấy phép được cấp năm 1993, bao gồm mỏ Tune, đi vào hoạt động năm 2002. Trong khi đó, giàn Oseberg Sør bắt đầu vận hành từ năm 2000.

Phát hiện Grimsnes diễn ra trong bối cảnh Na Uy tìm cách duy trì sản lượng dầu khí khi các mỏ hiện hữu dần suy giảm do khai thác trong thời gian dài.

Theo Equinor, Na Uy đáp ứng khoảng 20% nhu cầu dầu mỏ và 30% nhu cầu khí đốt của châu Âu. Vì vậy, việc duy trì nguồn cung ổn định từ thềm lục địa Na Uy có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng khu vực.

Một trong những hướng đi được doanh nghiệp theo đuổi là tiếp tục thăm dò các khu vực gần những mỏ đang khai thác, đồng thời phát triển các phát hiện quy mô nhỏ bằng cách tận dụng hệ thống đường ống, công trình dưới biển và giàn khai thác sẵn có. Cách tiếp cận này giúp hạn chế nhu cầu đầu tư mới và rút ngắn thời gian đưa tài nguyên vào khai thác.

Đến năm 2035, Equinor dự kiến khoan 200 giếng thăm dò gần các mỏ hiện hữu và triển khai khoảng 75 dự án phát triển dưới biển trên thềm lục địa Na Uy.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/2i1wHvgG2ucK82kj4

Đan Mạch nêu yêu cầu với hoạt động thăm dò tài nguyên của Mỹ tại Greenland

Sau khi ông Trump công bố sắp thăm dò tài nguyên tại Greenland, Đan Mạch nhấn mạnh yêu cầu phải tuân thủ pháp luật sở tại.

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Đan Mạch hôm 14-10 cho biết Mỹ phải tuân thủ pháp luật sở tại nếu muốn thăm dò tài nguyên tại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Bộ này cũng cho biết thỏa thuận an ninh ba bên hồi tháng 9 không làm thay đổi nguyên tắc nêu trên.

"Thỏa thuận không trao cho các nhà đầu tư Mỹ bất kỳ ưu đãi nào so với nhà đầu tư từ các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu và các đối tác NATO khác trong việc tiếp cận tài nguyên thiên nhiên tại Greenland", tuyên bố nhấn mạnh.

Sau khi trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, ông Trump đã lặp lại những tuyên bố kể từ năm 2019 về việc Mỹ nên mua hoặc giành quyền kiểm soát Greenland vì lý do an ninh, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Greenland được biết đến với trữ lượng khoáng sản dồi dào và vị trí chiến lược nằm giữa Bắc Mỹ và châu Âu, trên tuyến đường ngắn nhất mà tên lửa có thể đi qua giữa Nga và Mỹ. 

Hòn đảo này được đánh giá là có tầm quan trọng trong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm vàng" (Golden Dome) của Mỹ.

Vào tháng 9, thỏa thuận ba bên giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã cho phép Washington tăng cường hiện diện quân sự trên hòn đảo - một động thái được xem là nhằm xoa dịu những căng thẳng trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, thỏa thuận không phân bổ bất kỳ quyền khai thác tài nguyên nào.

Song vào hôm 14-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây bất ngờ khi thông báo hoạt động "thăm dò dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản quy mô lớn" sắp bắt đầu tại Greenland. 

Theo ông, một số chuyên gia đánh giá lượng dầu mỏ dễ khai thác tại đây lớn hơn hầu hết mọi vùng đất khác trên thế giới. Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ không nêu chi tiết hơn về hoạt động này.

Từ năm 2021, Greenland đã cấm khai thác uranium và mọi hoạt động thăm dò dầu mỏ mới trên lãnh thổ. Chính quyền Greenland cho biết đang xem xét liệu Công ty Greenland Energy có trụ sở tại bang Texas (Mỹ) có thể sử dụng các giấy phép được cấp trước lệnh cấm hay không.

Hồi tháng 8, Greenland Energy công bố dự định khoan thăm dò dầu khí vào năm 2027 tại một bồn trũng chưa được khảo sát ở bờ biển phía đông Greenland, dù chưa có giấy phép riêng để thực hiện. 

Xem tiếp tại đường Link =>Đan Mạch nêu yêu cầu với hoạt động thăm dò tài nguyên của Mỹ tại Greenland

Nóng thế giới hôm nay 15/10: Iran siết kiểm soát Hormuz, cảnh báo tàu chiến Mỹ

Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo tàu chiến Mỹ tại Hormuz; EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine; Houthi tiếp tục tấn công thủ đô của Saudi Arabia...

Iran cảnh báo tàu chiến Mỹ tại Hormuz: Theo hãng thông tấn Mehr (MNA), hôm 13/10, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ali Ozmaei nhấn mạnh Iran đang thực hiện cơ chế kiểm soát thông minh đối với eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng tuyến đường thủy chiến lược này đang được mở cửa và nằm dưới sự kiểm soát của Washington.

Vị tướng cấp cao này của Iran tuyên bố: "Thực tế là tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD của Mỹ đã trở nên vô dụng và chỉ hoạt động như một đường băng sân bay nằm cách eo biển Hormuz từ 700 đến 800 km. Nguyên nhân là tàu sân bay này dễ bị tấn công và không dám tiến lại gần để lọt vào tầm hoạt động của các lực lượng chiến đấu của chúng tôi".

Iran tuyên bố năng lực hạt nhân đã ngang tầm các nước phát triển: Chủ tịch Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami tuyên bố Tehran đã đạt trình độ khoa học và công nghệ hạt nhân ngang tầm các nước phát triển, bất chấp sức ép từ bên ngoài. Ông khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, coi đây là một phần thiết yếu của ngành công nghiệp hạt nhân.

Ông Eslami tuyên bố việc các nước phản đối Iran sở hữu công nghệ hạt nhân không thể làm thay đổi năng lực khoa học của Tehran, đồng thời khẳng định nước này không có hành động sai trái trong quá trình phát triển công nghệ hạt nhân.

Thủ tướng Israel cáo buộc Iran âm mưu tấn công ngày bầu cử: Thủ tướng Israel tối qua cáo buộc rằng quốc gia Hồi giáo Iran đang âm mưu tiến hành một cuộc tấn công nhằm gây ảnh đến cuộc tổng tuyển cử được lên kế hoạch tổ chức cuối tháng này ở Israel.

Phát biểu trên kênh 14 của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Iran có thể dàn dựng cuộc tấn công thông qua các lực lượng ủy nhiệm là phong trào Hamas ở dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Địa điểm thực hiện cuộc tấn công có thể là khu Bờ Tây. Tuy nhiên, bằng chứng chứng minh cho cáo buộc, không được đề cập.

Tổng thống Mỹ cho rằng Trung Quốc và Nga không hỗ trợ Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10 cho biết ông không tin Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran trong cuộc chiến với Mỹ, dù một số đánh giá tình báo của Washington thời gian qua cho rằng Moscow và Bắc Kinh có liên quan tới các hoạt động hỗ trợ Tehran.

Phát biểu trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã thấy các bình luận từ những người chỉ trích cho rằng Trung Quốc và Nga đang giúp Iran. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu hai nước này có liên quan thì mức độ cũng "rất thấp", đồng thời khẳng định ông "hoàn toàn không tin" họ đang giúp Tehran. Ông Trump cho rằng Trung Quốc và Nga "có quá nhiều thứ để mất" và nếu có sự can dự, Mỹ sẽ biết rất nhanh chóng.

Mỹ xem xét triển khai "Lực lượng đặc nhiệm đa miền" tại Hàn Quốc: Các nguồn tin quân sự từ Hàn Quốc cho hay Mỹ đang xem xét việc triển khai một lực lượng quân sự thế hệ mới đến Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực cảnh giới, thám sát tại bán đảo Triều Tiên...

Tướng Xavier T. Brunson - Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực giám sát và phát hiện của "Lực lượng đặc nhiệm đa miền" (MDTF) - một đơn vị thế hệ mới của quân đội Mỹ đang được xem xét triển khai tới bán đảo Triều Tiên.

Ủy ban quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc ra nghị quyết chỉ trích Triều Tiên: Hôm 14/10, Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết chỉ trích Triều Tiên, liên quan đến vụ việc 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương do mìn được cho là của Triều Tiên phát nổ tại khu vực gần Đường phân định quân sự hôm 21/9 vừa qua.

Dự thảo nghị quyết xác định vụ việc lần này là "hành động khiêu khích vi phạm nghiêm trọng Hiệp định đình chiến, đe dọa tính mạng và sự an toàn của binh sĩ quân đội Hàn Quốc", đồng thời yêu cầu chính quyền Triều Tiên làm rõ sự thật, trừng phạt những người chịu trách nhiệm và xây dựng các biện pháp ngăn chặn tái diễn.

Ông Trump nói Mỹ vẫn chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine: Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện Washington vẫn giúp đỡ Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo. Ông khẳng định, phía Mỹ muốn xung đột kết thúc vì vậy đang hợp tác với cả Nga và Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh trước đó xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ có thể hạn chế chia sẻ tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Trump những ngày qua liên tục gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, yêu cầu Kiev dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng lọc dầu Nga vì cho rằng các vụ tấn công này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt diesel toàn cầu.

EU thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết: Ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine, sau khi Quốc hội nước này thông qua luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả giáo dục bằng tiếng Hungary. Quyết định này tháo gỡ một trở ngại lớn, mở đường cho tiến trình gia nhập EU của Kiev.

Phát biểu trước báo giới, ông Thomas Byrne, Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu và quốc phòng của Ireland, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết, EU và Ukraine đã tiến thêm một bước quan trọng trong tiến trình gia nhập với việc mở thêm hai nhóm đàm phán gồm "thị trường nội địa" và "năng lực cạnh tranh và tăng trưởng toàn diện". Bước đi này thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Ukraine trong việc hội nhập châu Âu thông qua việc thực hiện các cải cách.

EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine: Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine, trong bối cảnh khối này đứng trước yêu cầu mở rộng để tăng cường sức mạnh địa chính trị, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế.

Tại cuộc thảo luận diễn ra hôm 13/10, các quan chức EU khẳng định Ukraine đang là một trong những quốc gia đi đầu trên lộ trình trở thành thành viên chính thức của khối, song nhấn mạnh quốc gia Đông Âu này vẫn phải tiếp tục thực hiện những cải cách cần thiết.

Houthi tiếp tục tấn công thủ đô của Saudi Arabia: Bất chấp lên án và cảnh báo quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới vào Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh.

Liên quân A rập tại Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu vừa ra thông báo cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi tại khu vực thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Trước đó khoảng hơn 1h, liên quân cũng thông báo đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo của Houthi được phóng đi từ Yemen, hướng về khu vực Dhahran và Haradh ở phía Đông Saudi Arabia.

Biểu tình ở Pháp tiếp tục lan rộng: Ngày 13/10, làn sóng biểu tình của học sinh, sinh viên Pháp bước vào "Hồi V" với quy mô bùng nổ trên phạm vi toàn quốc. Việc phong tỏa trường học và các cáo buộc về bạo lực cảnh sát đang đẩy căng thẳng giữa giới trẻ và chính quyền lên đỉnh điểm.

Số liệu người tham gia có sự chênh lệch lớn giữa các bên: Bộ Nội vụ Pháp ước tính khoảng hơn 160.000 người, trong khi liên đoàn các tổ chức thanh niên khẳng định con số lên tới 480.000 người, riêng thủ đô Paris ghi nhận khoảng 41.500 người tham gia ở hai đoàn tuần hành.

Xem tiếp tại đường Link =>Nóng thế giới hôm nay 15/10: Iran siết kiểm soát Hormuz, cảnh báo tàu chiến Mỹ

Chiến sự Ukraine 15/10: Dự báo 2 tuần tới giao tranh sẽ rất khốc liệt

Còn quá sớm để nói rằng trận chiến giành thành phố Dobropillia đã kết thúc, bởi lực lượng Ukraine vẫn cố gắng kháng cự đến cùng, dù gặp nhiều bất lợi.

Dự báo 2 tuần tới giao tranh sẽ cực kỳ khốc liệt

Trang tin Rybar cho biết, khi mùa đông đang đến gần, tình trạng ngành năng lượng của Ukraine tiếp tục xấu đi. Quân đội Nga (RFAF) thực hiện một loạt cuộc tập kích nhắm vào các cơ sở phát điện tại Kiev và một số khu vực khác.

Tại thủ đô Ukraine, tình trạng mất điện vẫn tiếp diễn và dịch vụ giao thông công cộng bị gián đoạn. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn đánh vào cơ sở hạ tầng đường sắt ở vùng Vinnytsia, cũng như một số cơ sở công nghiệp tại Ternopil và khu vực Kherson do Kiev kiểm soát.

Theo kênh Military Summary, Kiev vừa hứng chịu một trong những đợt tấn công dữ dội nhất: 39 tên lửa đạn đạo - trong đó có kỷ lục 24 quả là loại siêu vượt âm Zircon - cùng 128 UAV. Chỉ có tổng cộng 4 tên lửa bị đánh chặn.

Các nhà máy nhiệt điện TPP-4/5/6, nhà máy điện Trypillia, trạm biến áp Kyivska và một trung tâm dữ liệu đã bị đánh trúng. Kiev mất điện trên diện rộng, hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động trên tất cả các tuyến.

Đây là lần thứ hai Mỹ không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào - với lý do "thời tiết xấu" - khiến phòng không của Ukraine gặp khó khăn trong việc đánh chặn. Dường như có trục trặc với hệ thống Starlink làm tê liệt đáng kể các hoạt động của Ukraine. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đang phải chịu sức ép từ cả Nga và Mỹ. Hai tuần tới sẽ là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc xung đột Nga - Ukraine, bên nào cũng muốn giành thắng lợi để tác động ít nhiều đến cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra ở Mỹ, kênh Military Summary nhận định.

Quân đội Ukraine (AFU) tiến hành đánh phá trung tâm dữ liệu của Nga ở Balakovo, thuộc tỉnh Saratov. Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng dân sự tại các khu vực do Moscow kiểm soát - nơi đang xảy ra tình trạng mất điện - cũng trở thành mục tiêu.

Ukraine nã tên lửa vào sân đỗ máy bay Su-34 tại vùng Voronezh

Rạng sáng nay 15/10, quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào sân bay quân sự Borisoglebsk của Nga tại vùng Voronezh, gây ra một đám cháy lớn, Ukrainska Pravda đưa tin.

Theo các kênh giám sát, một đòn tấn công tên lửa đã đánh trúng sân bay, sau đó đám cháy quy mô lớn bùng phát trong khuôn viên căn cứ quân sự này.

Sân bay Borisoglebsk được Nga sử dụng làm nơi đồn trú cho Su-34, Su-35 và các máy bay ném bom tiền tuyến. Những loại máy bay này thường xuyên xuất kích để thả bom dẫn đường xuống các vị trí của Ukraine.

Ngoài ra, trong căn cứ còn có các kho bom cùng bồn chứa nhiên liệu bay.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine hay các quan chức Nga về quy mô thiệt hại.

Trước đó, vào tháng 10/2024, AFU từng thực hiện một cuộc tấn công phối hợp bằng UAV vào sân bay Borisoglebsk, đánh trúng các kho đạn dược và khu vực đỗ máy bay của đối phương.

Tháng 7/2025, lực lượng Kiev tiếp tục tấn công cơ sở quân sự này, gây hư hại cho cơ sở hạ tầng và máy bay.

Gần nhất, đêm 8/7, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công khác vào một sân bay tại vùng Voronezh, dẫn đến việc phá hủy một cơ sở lưu trữ nhiên liệu và chất bôi trơn.

Ba sự kiện đang định hình lại cục diện xung đột Nga - Ukraine

Những hình ảnh mới được xác định vị trí địa lý từ hướng Liman (Lyman) cho thấy nỗ lực của lực lượng Kiev nhằm tiến về phía Makiivka. Mặc dù hình ảnh được ghi lại từ mùa hè nhưng AFU đã trì hoãn việc công bố cho đến mùa thu để đảm bảo bí mật tác chiến cho cuộc tấn công. Tuy nhiên, họ không thể thiết lập được chỗ đứng gần Makiivka, ngôi làng này cùng các khu vực tiếp cận vẫn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF, Rybar đưa tin.

Kênh Military Summary đánh giá có 3 sự kiện đang định hình lại cục diện cuộc xung đột, gồm:

Đầu tiên là bước đột phá tại Dobropillia: lực lượng Moscow tiến về phía tây, tạo thế bao vây một phần Bilozerske, nhiều video về tù binh Ukraine cho thấy trận chiến sắp kết thúc - thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga dự kiến ​​sẽ được đưa ra trong 10-20 ngày tới, có thể là trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ.

Trong khi đó, giới chuyên gia lập bản đồ của Ukraine đang âm thầm điều chỉnh lại các tuyến phòng thủ của mình.

Thứ hai là "Chiến dịch Vivaldi": Ukraine tuyên bố, trong cuộc phản công họ đã giành lại 3 ngôi làng, và chỉ huy Quân đoàn số 3 AFU ẩn ý nhắc đến "Bach và Wagner" - một ám hiệu ngầm về Bakhmut, trận chiến vô cùng khốc liệt mà Nga đã giành chiến thắng dù phải chịu tổn thất rất lớn. Ngược lại, nhiều đơn vị Kiev cũng coi như bị xóa sổ tại chảo lửa Bakhmut.

Thứ ba, hậu quả của đợt tập kích quy mô lớn: Kiev vẫn chìm trong bóng tối, hệ thống tàu điện ngầm tê liệt. Điện Kremlin cho rằng đề xuất đình chiến năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump còn mơ hồ.

Còn quá sớm để nói Ukraine đã thất thủ ở Dobropillia

Theo trang tin Readovka, lực lượng Moscow tiếp tục củng cố đà tiến ở phía đông Belozerskoye, đẩy mạnh tấn công nhằm bao vây khu vực xuất phát - nơi quân đội Ukraine có thể tiếp tục tìm cách chọc thủng phòng tuyến của Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 51 RFAF nhằm giải vây cho Dobropillia.

Sau thành công tại Novotroitskoye và Petrovka, Tập đoàn quân số 51 tiếp tục tiến về phía tây bắc, kiểm soát Lidino. Các đơn vị xung kích của Nga đang hình thành thế gọng kìm, bao vây từ phía bắc các ngôi làng Zolotoy Kolodez và Novovodanoye. Mục tiêu chính của chiến thuật này là gây khó khăn tối đa cho Ukraine trong bất kỳ nỗ lực thâm nhập nào vào khu vực phòng thủ ở phía nam các ngôi làng kể trên.

Dù áp lực tấn công chính đã giảm bớt, AFU vẫn tiếp tục đưa bộ binh xung kích vào khu vực Novovodanoye cũng như khu vực Zolotoy Kolodez, gây ra không ít thách thức cho các lực lượng Moscow đang hoạt động tại Annovka.

Sự hiện diện của các nhóm nhỏ Ukraine - có thể chỉ là một cá nhân hoặc các nhóm từ 2-3 binh sĩ - khiến RFAF rất khó phát hiện, đặc biệt là trong điều kiện sương mù mùa thu.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra đối với Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 9 RFAF, vốn đang hoạt động ngay sát Belozerskoye và thậm chí đã tiến vào khu vực ngoại ô phía nam thị trấn. Tuy nhiên, chừng nào Ukraine còn chưa chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quấy rối dựa trên bàn đạp Novovodanoye, thì Nga vẫn phải tạm hoãn việc tấn công tổng lực vào Belozerskoye.

Cần lưu ý rằng, thất bại trong nỗ lực đầu tiên của Quân đoàn 1 Vệ binh Quốc gia Ukraine nhằm chọc thủng phòng tuyến RFAF tại khu vực Novovodanoye - Zolotoy Kolodez không đồng nghĩa với việc AFU đã chấp nhận "buông xuôi" Dobropillia.

Như đã đề cập ở trên, Bộ chỉ huy Kiev vẫn tiếp tục điều động bộ binh để tập kết tại khu vực lân cận Annovka. Điều này cho thấy họ sẽ sớm thực hiện một đợt đột phá quy mô lớn khác, dựa vào Novovodanoye và một phần ngôi làng Zolotoy Kolodez - nơi AFU đang kiểm soát một phần. Phía Ukraine từng áp dụng chiến thuật tương tự khi đối đầu với các Tập đoàn quân số 29 và 36 của Nga.

Tuy nhiên, tình hình tác chiến tại cánh đông và khu vực do Tập đoàn quân số 51 phụ trách lại có sự khác biệt rất lớn.

Đối với các Tập đoàn quân số 29 và 36 RFAF, Ukraine đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm việc chọc thủng phòng tuyến trải dài hàng chục km trên nhiều hướng rồi khai thác kết quả đó. Không có gì ngạc nhiên khi Quân đoàn số 7 AFU - dù được tăng cường thêm các đơn vị tác chiến đặc biệt (SBS) - vẫn không đạt được kết quả như ý. Đơn giản là vì mục tiêu mà họ đặt ra quá tầm với.

Ngược lại, tại khu vực của Tập đoàn quân số 51 RFAF, Ukraine chỉ đặt ra những mục tiêu khiêm tốn hơn nhiều trên một phạm vi hẹp hơn đáng kể. Tất nhiên, lực lượng tham gia tại đây cũng không sở hữu hỏa lực hỗ trợ mạnh mẽ như Quân đoàn số 7 AFU.

Theo thông tin ghi nhận, Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai Lữ đoàn pháo binh độc lập số 8 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cùng Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 41 để yểm trợ cho các đơn vị được giao nhiệm vụ chọc thủng phòng tuyến của Tập đoàn quân số 51.

Trung đoàn xung kích độc lập số 425 - đơn vị trực thuộc và là một phần biên chế cố định của Quân đoàn 1 Vệ binh Quốc gia Ukraine - cùng với các Lữ đoàn đặc nhiệm độc lập số 1 và số 12 AFU, đã tham gia vào nỗ lực đột phá trước đó.

Như vậy, có đầy đủ cơ sở để tin rằng Quân đoàn 1 Vệ binh Quốc gia Ukraine sẽ tiếp tục tìm cách giải cứu các đơn vị Kiev đồn trú tại Dobropillia, dù chỉ là để thu hút sự chú ý của truyền thông. Đối với Ukraine, việc đẩy lùi binh sĩ Nga khỏi khu vực Belozerskoye là mục tiêu tối quan trọng.

Do đó, Tập đoàn quân số 51 RFAF cần tiếp tục triển khai thế trận "gọng kìm" ở phía bắc Novovodanoye và Zolotoy Kolodez, buộc đối phương phải đối phó với mối đe dọa mới phát sinh thay vì tập trung vào mục tiêu chính của họ.

Theo kênh Suriyakmaps, còn quá sớm để nói rằng quân đội Nga sắp chiếm được thành phố Dobropillia, nhưng nếu coi đây chỉ là những đợt xâm nhập đơn thuần thì hoàn toàn không chính xác.

Lực lượng Moscow đang tập trung quân ở vùng ngoại ô và các khu vực lân cận thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn - đòn kết liễu - vào trung tâm Dobropillia. Họ không muốn lặp lại những sai lầm từng mắc phải tại Liman.

Số lượng binh sĩ Ukraine bên trong thành phố không nhiều, nhưng vì chưa có một cuộc bao vây nào diễn ra - trái ngược với tuyên bố có phần "vội vàng" từ Bộ Quốc phòng Nga - nên Bộ chỉ huy Kiev vẫn tiếp tục điều thêm quân đến để ngăn chặn đà tiến của đối phương.

Hệ quả là, quân đội Nga đang tiến sâu hơn từ phía tây và phía bắc nhằm thiết lập thế bao vây bằng cách cắt đứt các tuyến đường dẫn vào thành phố, qua đó, tương tự như kịch bản từng xảy ra tại Konstantinovka, họ muốn ép lực lượng Kiev phải rút lui.

Toàn cảnh diễn biến nóng bỏng ở Zaporizhia

Kênh Suriyakmaps cho biết, trong tuần qua, quân đội Ukraine tiếp tục giành lại lãnh thổ ở phía nam tuyến phòng thủ chính, tiến đến vùng ngoại ô Shcherbaky và Mali Shcherbaky.

Trong khi đó, trên cánh tây Zaporizhia, khu vực giữa Stepnohirsk và Plavni hiện nằm dưới sự kiểm soát hỗn hợp (thế cài răng lược) sau khi quân đội Ukraine tái xâm nhập Kamyanske, ngược lại, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến về phía bắc hướng tới Stepnohirsk.

Ở Orekhov, trong tuần qua, AFU tiếp tục giành lại lãnh thổ ở phía tây Novopavlivka và dọc theo tuyến phòng thủ chính, đồng thời giao tranh với lực lượng Moscow vẫn tiếp diễn ở phía bắc Novoandriivka. Quân đội Ukraine đẩy mạnh các đợt thâm nhập vào các vị trí của Nga, tiến đến vùng ngoại ô Mala Tokmachka.

Xa hơn về phía đông bắc, RFAF đang cố gắng mở rộng vùng đệm xung quanh Chervona Krynytsya, nhưng gặp phải những khó khăn đáng kể do các đợt tấn công từ phía nam của quân đội Ukraine.

Tại mặt trận Huliaipole thuộc cánh đông Zaporizhia, trong tuần qua, quân đội Nga đã kiểm soát một số vị trí ở phía tây Zaliznychne, từ đó tiến vào Hirke từ hướng nam. Ngoài ra, lực lượng Moscow tiếp tục thực hiện các đợt thâm nhập vào Vozdvyzhivka, bất chấp những nỗ lực bất thành trong tuần trước.

Phóng viên chiến trường Evgeniy Lisitsyn dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết RFAF đã kiểm soát được Nikolske, một địa điểm nằm trên tuyến đường cao tốc nối Novomykolaivka với Orekhov.

Nhiều lính biên phòng Ukraine thiệt mạng trong vòng vây Kharkov

Tại khu vực Kharkov, quân đội Nga đang tiến hành quét sạch các ngôi làng nằm trong "chảo lửa Vovchansk", kênh Front Bird đưa tin.

Cụm tác chiến phương Bắc RFAF báo cáo rằng một số lượng lớn lính biên phòng Ukraine, bao gồm cả các sĩ quan, đã thiệt mạng. Lực lượng Moscow đang nỗ lực giải tỏa nốt các khu định cư Nikolayevka, Varvarovka và Nefedovka nằm trong vòng vây.

Đồng thời, binh sĩ Nga cũng đang chiến đấu để chiếm Prikolotnoye, Kotovka và Gogino. Chiến dịch tấn công vẫn tiếp diễn cách thủ phủ Kharkov chỉ vài chục km. Các đơn vị Moscow đang loại bỏ đối phương gần ngôi làng Novaya Kazachya.

Để tăng cường phòng thủ tại khu vực Kharkov, Bộ chỉ huy Kiev đã điều động Lữ đoàn cơ giới số 50 - đơn vị mới được thành lập vào mùa xuân năm nay.

Xem tiếp tại đường Link =>Chiến sự Ukraine 15/10: Dự báo 2 tuần tới giao tranh sẽ rất khốc liệt

Nguồn: CafeF; Tuổi Trẻ; Thanh Niên; VOV; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân

Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB

Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10

Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay

Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ

Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad

Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10

Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10

Lên đầu trang