- Thời sự

Nhắc đến những nghệ sĩ nổi tiếng từng được đông đảo khán giả yêu thích nhưng nay không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt, Hà Phương là một trường hợp đáng chú ý. Không chỉ từng ghi dấu ấn với dòng nhạc quê hương, trữ tình, nữ ca sĩ còn được biết đến với cuộc sống kín tiếng cùng khối tài sản được truyền thông nhắc đến nhiều năm qua.
Hà Phương tên thật là Trần Thị Hà Phương, sinh năm 1972 tại TP.HCM. Cô là con gái của nhạc sĩ Trần Quang Hiển, đồng thời là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị gái Minh Tuyết. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hà Phương sớm theo đuổi ca hát và lựa chọn dòng nhạc quê hương, dân ca, trữ tình làm hướng đi chính.
Cô từng ghi dấu ấn từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình năm 1991 và được đông đảo khán giả biết đến qua chuỗi chương trình Mưa Bụi đình đám trong thập niên 1990. Khác với hướng đi của Cẩm Ly và Minh Tuyết, Hà Phương lựa chọn gắn bó với dân ca Nam Bộ và những ca khúc mang âm hưởng quê hương, trữ tình, qua đó tạo dựng hình ảnh riêng trong làng nhạc Việt.
Đến năm 2000, thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát, Hà Phương quyết định sang Mỹ định cư sau khi lập gia đình. Từ đây, nữ ca sĩ dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật trong nước, lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn để chăm sóc gia đình, đồng thời hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng.
Sau khi sang Mỹ, cuộc sống của Hà Phương cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tại đây, nữ ca sĩ không còn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu hay các chương trình ca nhạc trong nước mà dành phần lớn thời gian cho gia đình và cuộc sống riêng.
Hà Phương cùng chồng sống tại căn penthouse của gia đình ở Trump World Tower, New York. Căn hộ nằm tại tầng 89 và 90, có diện tích gần 1.400 m² và từng được truyền thông đưa tin có giá trị khoảng 100 triệu USD, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng. Với diện tích lớn, nơi ở của gia đình có nhiều phòng ngủ, phòng sinh hoạt và các không gian phục vụ nhu cầu riêng của các thành viên.
Bên cạnh căn hộ tại New York, chuyên cơ riêng của gia đình Hà Phương cũng từng khiến khán giả chú ý. Chiếc máy bay mang số hiệu kết thúc bằng cụm "909 AD", trong đó "AD" được cho là viết tắt tên hai con gái của Hà Phương và Chính Chu là Angelina và Diana. Chi tiết này từng được truyền thông nhắc đến khi đưa tin về cuộc sống của nữ ca sĩ tại Mỹ.
Chuyên cơ được sử dụng cho những chuyến đi của gia đình, trong đó có các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và những lần Hà Phương trở về Việt Nam. Nội thất bên trong máy bay được thiết kế với không gian nghỉ ngơi và khu vực phục vụ riêng, đi kèm đội ngũ phi hành đoàn và tiếp viên. Thực đơn trên các chuyến bay cũng được chuẩn bị riêng cho gia đình và khách đi cùng.
Không chỉ phục vụ việc di chuyển, chiếc máy bay còn giúp Hà Phương chủ động hơn trong những lần trở về Việt Nam để thăm người thân hoặc thực hiện các hoạt động nghệ thuật. Hình ảnh nữ ca sĩ sử dụng chuyên cơ riêng vì thế nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/C2Nvf6zGrJomrsnul
Ứng dụng do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát triển hướng tới giúp trẻ em trong hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn học tiếng Việt, gìn giữ bản sắc và kết nối với quê hương.
Tiếng Việt là sợi dây kết nối trẻ em sinh ra trong các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn với nguồn cội. Để hỗ trợ các em học ngôn ngữ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã nghiên cứu, phát triển ứng dụng học tiếng Việt, kết hợp công nghệ số với phương pháp tương tác hiện đại.
Ngày 01/10/2026, tại Seoul, ứng dụng được trao tặng và bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.
Sản phẩm hướng tới thế hệ trẻ em sinh ra trong hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Thông qua cách tiếp cận linh hoạt, sinh động, ứng dụng giúp các em học tiếng Việt, qua đó gìn giữ bản sắc văn hóa và thắt chặt mối liên hệ với quê hương.
Tại lễ trao - nhận, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội, trong đó có phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ phối hợp với Tổng hội, các hội đoàn người Việt Nam, cơ sở giáo dục và tổ chức cộng đồng tại Hàn Quốc để giới thiệu, phổ biến ứng dụng tới những gia đình có nhu cầu.
Việc tiếp nhận sản phẩm cũng giúp cơ quan đại diện kết nối nguồn lực trong nước với cộng đồng người Việt tại địa bàn, hỗ trợ thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 giới thiệu diện mạo sân khấu Việt Nam giàu truyền thống, bản sắc, năng động và sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, đồng sáng tạo giữa nghệ sĩ hai nước Việt Nam - Pháp.
Sáng 2-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thông tin về Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 31-10 tại nhiều địa điểm ở thủ đô Paris. Sự kiện do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các bộ, ngành, địa phương và đơn vị nghệ thuật liên quan tổ chức.
Khởi nguồn từ sáng kiến tâm huyết của phu nhân Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp - Vietnam en Scène được kỳ vọng phác họa trọn vẹn một "chân dung Việt Nam" tinh tế và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn khẳng định, Paris không chỉ là thủ đô của đối tác chiến lược mà còn là kinh đô nghệ thuật thế giới và nơi đặt trụ sở UNESCO. Việc lựa chọn Paris làm điểm đến chính là cơ hội vàng để lan tỏa hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết trong cộng đồng 300.000 người Việt tại Pháp.
Với chủ đề “Những cuộc gặp gỡ - Rencontre”, Tuần lễ hướng tới đưa những giá trị đặc sắc của sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế, đồng thời tạo không gian để nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, trao đổi và cùng sáng tạo.
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, chương trình được xây dựng theo hướng giới thiệu diện mạo đa dạng của sân khấu Việt Nam, từ di sản truyền thống đến các tác phẩm đương đại. Múa rối nước, tuồng, chèo, cải lương, múa đương đại và kịch nói được giới thiệu trong nhiều chương trình, giúp khán giả quốc tế tiếp cận nghệ thuật Việt Nam từ nhiều góc độ.
Điểm nhấn của Tuần lễ là vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam. Việc một tác phẩm sân khấu Việt Nam được tiếp cận từ góc nhìn của đạo diễn Pháp được kỳ vọng tạo nên cuộc đối thoại nghệ thuật giữa hai nền văn hóa, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới đối với tác phẩm và ngôn ngữ sân khấu.
Bên cạnh đó, chương trình còn có “Truyền thuyết Việt Nam” với “Con Rồng Vàng” và “Người đánh cá ở đáy tách trà” (trích đoạn “Trương Chi”); múa đương đại “Dó”; các chương trình giới thiệu tuồng, chèo, cải lương cùng nhiều hoạt động giao lưu, hội thảo và quảng bá văn hóa.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Tuần lễ không chỉ hướng tới mục tiêu biểu diễn, quảng bá nghệ thuật mà còn là hoạt động ngoại giao văn hóa, góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập.
Thông qua sân khấu, công chúng quốc tế có cơ hội tiếp cận Việt Nam bằng những câu chuyện, hình ảnh, cảm xúc và giá trị nhân văn, thay vì chỉ qua những thông tin giới thiệu về đất nước. Với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, chương trình cũng là dịp kết nối với quê hương, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc và sự gắn bó giữa các thế hệ.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://hanoimoi.vn/dua-tinh-hoa-san-khau-viet-nam-den-voi-cong-chung-phap-1759199.html
Nghi ngờ 3 công dân sử dụng hộ chiếu Việt Nam có dán thị thực Ireland giả khi làm thủ tục xuất cảnh qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cơ quan công an tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ đường dây tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài với chi phí hàng trăm triệu đồng/người.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã chuyển hồ sơ vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó vào tháng 7/2026, qua công tác nghiệp vụ, Đội Trinh sát, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất phát hiện 3 công dân Việt Nam gồm L.M.A. (SN 2001), L.T.L.A. (SN 2005) và T.C.B. (SN 2006) sử dụng hộ chiếu Việt Nam có dán thị thực Ireland nghi giả để làm thủ tục xuất cảnh từ TPHCM đi Singapore.
Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định do có nhu cầu sang Anh, Ireland lao động, 3 công dân trên được gia đình liên hệ với một số đối tượng người Việt Nam ở trong và ngoài nước để tổ chức, hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ xuất cảnh với chi phí được thỏa thuận từ 700 đến 900 triệu đồng/người.
Theo kế hoạch, sau khi được giao hộ chiếu có dán thị thực Ireland, cả 3 đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh sang Singapore. Từ đây, những người trong đường dây sẽ tiếp tục tổ chức đưa họ sang Anh. Đáng chú ý, cả 3 công dân đều khai nhận chưa từng đến cơ quan đại diện ngoại giao Ireland để thực hiện thủ tục xin cấp thị thực.
Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy thủ đoạn được sử dụng là làm giả thị thực Ireland rồi dán trực tiếp vào hộ chiếu của người có nhu cầu xuất cảnh, tạo vỏ bọc như một bộ giấy tờ hợp pháp nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi 3 hành khách làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dấu hiệu bất thường đã bị lực lượng Công an cửa khẩu phát hiện.
Nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến đường dây tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài nhằm thu lợi bất chính, lực lượng trinh sát Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khẩn trương mở rộng xác minh; đồng thời phối hợp Công an các địa phương Nghệ An, Thanh Hóa làm việc với những người có liên quan.
Từ những thông tin ban đầu, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát lần theo các dấu vết và xác định N.T.D. (trú tỉnh Nghệ An) là một mắt xích trực tiếp liên quan vụ việc. Trong quá trình làm việc ban đầu, N.T.D. không thừa nhận hành vi liên quan. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ do cơ quan Công an thu thập, D. sau đó khai nhận là người trực tiếp nhận hộ chiếu và dán thị thực Ireland giả cho 3 công dân nói trên.
Xem tiếp tại đường Link =>
Từ 3 thị thực Ireland giả, lần ra mắt xích tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Nguồn: Kenh24; Đảng Cộng Sản; Hà Nội Mới; Công An
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá