- Thời sự

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm nguy cơ sai sót, chậm nộp thuế; hỗ trợ người nộp thuế khắc phục lỗi không cố ý, xử lý hành vi cố tình vi phạm.
Cục Thuế vừa có văn bản gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế Thương mại điện tử, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo và xử lý vi phạm về thuế.
Theo Cục Thuế, trong năm 2026, nhiều nghị định, thông tư mới về thuế, hóa đơn có hiệu lực. Đáng chú ý, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển từ phương pháp nộp thuế khoán sang tự kê khai, tự nộp thuế theo doanh thu thực tế.
Thực tế cho thấy, khi chuyển sang phương thức khai, nộp thuế mới, nhiều hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vẫn lo ngại thủ tục phức tạp, sợ làm sai và bị xử phạt.
Để đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi chính sách, pháp luật thuế, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị chỉ đạo Thuế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, hạn chế rủi ro vi phạm.
Cơ quan thuế cần tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ để người nộp thuế hiểu đúng quy định và tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế. Với những sai sót do chưa nắm rõ quy định, không có dấu hiệu cố ý, cơ quan thuế cần kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn để người nộp thuế điều chỉnh, khắc phục theo quy định.
Đồng thời, các đơn vị phải chủ động rà soát, cảnh báo sớm những trường hợp có nguy cơ sai sót, chậm khai, chậm nộp thuế; lưu giữ hồ sơ, thông tin về việc đã nhắc nhở, hướng dẫn làm căn cứ xem xét, xử lý khi cần thiết.
Cục Thuế nhấn mạnh, việc nhắc nhở, hướng dẫn không thay thế và không làm chậm quá trình xử lý vi phạm. Với các trường hợp cố ý khai sai, trốn thuế, gian lận hoặc đã được nhắc nhở, cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm, cơ quan thuế phải xử lý nghiêm.
Việc xử lý phải bảo đảm không bỏ qua vi phạm, đồng thời không xử phạt tràn lan.
Bên cạnh đó, cơ quan thuế cần lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; xây dựng tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, phân theo nhóm ngành nghề và quy mô kinh doanh.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/wxFjg9KgFXqi4POpb
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Văn bản số 132/2026/CV-HoREA góp ý một số quy định trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).
Tại điểm c khoản 5 Điều 3 dự thảo Luật Nhà ở về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó bổ sung quy định "cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú". Theo HoREA, quy định này nhằm bảo đảm quyền của chủ sở hữu căn hộ chung cư, trong đó có quyền cho thuê căn hộ để ở dài hạn theo tháng, theo năm hoặc để ở ngắn hạn theo tuần, theo ngày.
Qua đó, quy định sẽ góp phần tăng số lượng cơ sở lưu trú du lịch, phục vụ mục tiêu “phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị.
Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tập trung vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch. Trước mắt, việc bổ sung quy định này được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu thuê phòng ở của lượng lớn khách quốc tế đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tham dự Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027.
HoREA cho biết, hiện cả nước mới có khoảng 40.000 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 780.000 phòng, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 1,5 triệu buồng vào năm 2030. Trong đó, cả nước có khoảng 247 cơ sở lưu trú 5 sao với 80.896 phòng.
Trong khi đó, lượng khách du lịch ngày càng tăng nhanh. Năm 2025, khách du lịch nội địa đạt khoảng 137 triệu lượt người, khách du lịch quốc tế đạt gần 21,2 triệu lượt người. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 14,5%.
Hiệp hội kỳ vọng quy định cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê ở hoặc lưu trú sẽ góp phần tăng đáng kể số lượng cơ sở lưu trú du lịch, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế, khách du lịch trong nước và khách vãng lai, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.
Bên cạnh việc cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú, HoREA cho rằng, dự thảo Luật Nhà ở cần hoàn thiện các quy định về quản lý, vận hành nhà chung cư nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích và môi trường sống của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đang cư trú ổn định với bên cho thuê và khách thuê.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/pFWsC0WObt047XW01
Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ cùng việc triển khai đồng loạt các dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm đang mở ra không gian phát triển bứt phá cho Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, việc thu hồi đất nông nghiệp và giải phóng mặt bằng cũng đặt ra bài toán an sinh cấp thiết: Làm thế nào để hàng nghìn người lao động, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, lớn tuổi và phụ nữ sớm chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định sinh kế lâu dài?
Trước thực tế đó, các cấp chính quyền thành phố Hà Nội đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, đưa chính sách việc làm và an sinh xã hội về tận cơ sở.
“Chiếc phao” an sinh trao tận tay người yếu thế
Tại các khu vực ven đô có diện tích đất thu hồi lớn như các xã thuộc Thường Tín (Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương…) hay cụm Sóc Sơn, đời sống và phương thức mưu sinh truyền thống của người dân đã và đang có bước thay đổi căn bản.
Khi tư liệu sản xuất chính không còn, áp lực việc làm là khá lớn đối với những lao động phổ thông quá tuổi tuyển dụng tại các khu công nghiệp hoặc thiếu tay nghề kỹ thuật.
Thực tế khảo sát tại Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cụm Sóc Sơn cho thấy, đa số người tìm việc là lao động trẻ và trình độ phổ thông chiếm 47,3%.
Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với nhóm tuổi trên 40 giảm rõ rệt, chỉ chiếm chưa đầy 17% chỉ tiêu.
Điều này cho thấy, cơ hội việc làm dành cho lao động trung, cao tuổi tại các vùng thu hồi đất gặp nhiều thách thức.
Đồng thời, các doanh nghiệp dịch vụ việc làm mở thêm hướng xuất khẩu lao động theo diện kỹ năng đặc định, hỗ trợ chi phí ưu đãi chỉ khoảng 50 triệu đồng trọn gói cho con em các gia đình bị thu hồi đất, giúp các hộ sớm ổn định kinh tế.
Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Ngân hàng Chính sách xã hội cùng chính quyền địa phương tập trung rà soát nhu cầu, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, kết nối việc làm tại các làng nghề truyền thống mây tre đan, thêu ren hoặc vào làm việc ở các xí nghiệp, nhà máy mới.
Đồng thời, các doanh nghiệp dịch vụ việc làm mở thêm hướng xuất khẩu lao động theo diện kỹ năng đặc định, hỗ trợ chi phí ưu đãi chỉ khoảng 50 triệu đồng trọn gói cho con em các gia đình bị thu hồi đất, giúp các hộ sớm ổn định kinh tế.
Chị Dương Thị Tho (đội 3 thôn Văn Giáp, xã Thường Tín) có sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Bố mẹ chia tay từ nhỏ và chị gái mất sớm, chị Tho một mình bươn chải nuôi đứa cháu gái mồ côi học lớp 4 bằng công việc cuốn vàng mã tại nhà.
Tại Phiên giao dịch việc làm lưu động tổ chức tại Thường Tín tháng 9-2026, chị Tho là một trong những cá nhân được trao tặng cuốn sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Chị Tho xúc động chia sẻ: “Nhận được cuốn sổ BHXH tự nguyện với nhiều chính sách ưu đãi, tôi thấy mình thật may mắn khi có thêm điểm tựa lúc tuổi già”.
Không chỉ ở Thường Tín, tại Phiên giao dịch việc làm lưu động do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp chính quyền 5 phường: Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng tổ chức, chính quyền cơ sở cũng lồng ghép công tác hỗ trợ việc làm cho các đối tượng đặc thù như người hoàn thành cai nghiện ma túy hay người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đội ngũ cán bộ cơ sở đóng vai trò là "cánh tay nối dài" đưa chính sách đến từng ngõ xóm.
Bà Hoàng Thị Thu Hà, Tổ trưởng Tổ dân phố số 7 (phường Đống Đa) chia sẻ: “Tổ có gần 1.000 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu.
Chúng tôi trực tiếp thông báo, rà soát từng nhà có thanh niên chưa có việc làm để hướng dẫn tham gia Phiên giao dịch việc làm. Việc các doanh nghiệp tập trung tuyển dụng công khai tại phiên lưu động rất bổ ích, giúp người dân có cái nhìn bao quát về thị trường lao động và dễ dàng tìm được công việc phù hợp năng lực”.
Gắn kết việc làm với bảo vệ quyền lợi bảo hiểm
Một điểm sáng nổi bật trong chuỗi giải pháp hỗ trợ việc làm cho người dân diện giải tỏa mặt bằng là sự đồng hành chặt chẽ của ngành BHXH nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài.
Trao đổi tại phiên giao dịch việc làm cụm Thường Tín, ông Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Phú Xuyên nhấn mạnh: “Chúng tôi trực tiếp tư vấn, giải đáp chế độ BHXH, BHYT, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể để thực hiện nghiêm trách nhiệm đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động”.
Đặc biệt, thời gian qua, cơ quan BHXH đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân các cấp để đôn đốc, xử lý nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm, kiên quyết không để tiền nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động.
Nhờ đó, nợ đọng BHXH đã kéo giảm xuống mức rất thấp, vừa bảo đảm an sinh vững chắc cho lao động mới được tuyển dụng, vừa giúp doanh nghiệp tránh rủi ro pháp lý không đáng có.
Tính đến trung tuần tháng 9-2026, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 160.980 lao động, đạt gần 94,1% kế hoạch cả năm.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/EkCmYrEfKMiK66X2f
Hai phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc rồi bán làm vợ vừa được lực lượng chức năng giải cứu, đưa về Việt Nam. Cơ quan công an khởi tố 5 bị can.
Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 9-10, Công an TP Bắc Ninh và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã làm rõ 2 vụ mua bán người, trong đó có vụ mua bán người dưới 16 tuổi và khởi tố 5 bị can liên quan.
Trước đó, ngày 29-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam Triệu Thị Hiền (42 tuổi, trú phường Chũ) và Hoàng Văn Quỳnh (33 tuổi, trú xã Biên Sơn) về tội mua bán người dưới 16 tuổi.
Kết quả điều tra xác định do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài, cả hai bàn bạc tìm cách tiếp cận các cô gái trẻ, lừa đưa sang Trung Quốc bán làm vợ.
Cụ thể, Quỳnh làm quen với V.T.L. (khi đó 15 tuổi) và dùng thông tin gian dối để dụ dỗ nạn nhân xuất cảnh. Theo sự sắp xếp của Hiền, Quỳnh đưa L. từ Bắc Ninh ra Hà Nội, rồi ngược lên Lào Cai và sang Trung Quốc bán cho người khác.
Mua bán thành công, cả hai nhận 15.000 nhân dân tệ, chia nhau số tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau khi bị bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc, L. tìm cách trốn thoát. Nhờ sự phối hợp của lực lượng chức năng hai nước, nạn nhân được giải cứu, trao trả về Việt Nam.
Trong vụ án thứ hai, ngày 1-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh khởi tố Lý Hoài Nam, Nguyễn Thị Huệ (cùng 54 tuổi, trú xã Kiên Lao) và Trần Hoa Vịnh (36 tuổi, trú phường Chũ) về tội mua bán người.
Theo điều tra, từ tháng 4 đến tháng 6-2023, Vịnh tiếp cận chị D.T.M.T. (khi đó 23 tuổi) và nhiều lần hứa hẹn về công việc tại Trung Quốc với mức lương hấp dẫn. Tin lời, chị T. đồng ý xuất cảnh cùng Vịnh.
Tuy nhiên khi sang Trung Quốc, Vịnh bán chị T. cho vợ chồng Nam và Huệ với giá 5,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/iE2D54vRWd8xJoKb1
Mở rộng điều tra đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền xuyên biên giới tại Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ lai lịch 3.000 người liên quan, thuộc diện nghi vấn.
Ngày 9/10, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 96 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới.
Theo hồ sơ điều tra, tại An Giang, đường dây này do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (biệt danh Jackie, SN 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) cầm đầu.
Thiện thuê nhà nguyên căn tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) để tổ chức hoạt động nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến, với máy chủ đặt ở nước ngoài.
Ngoài việc thuê người đứng tên tài khoản ngân hàng để chuyển tiền cá cược, rửa tiền, nhóm này còn lợi dụng chính sách khuyến mãi, hoàn cược của các trò chơi trực tuyến để thu lợi.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có hơn 327.000 tài khoản giao dịch với tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng. Đặc biệt, đến nay công an đã làm rõ lai lịch khoảng 3.000 người liên quan, thuộc diện nghi vấn.
Trong số này, Công an tỉnh An Giang đã triệu tập, làm việc với 254 người, qua đó khởi tố bị can, áp dụng biện pháp bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 96 đối tượng.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/WdkIxGSbXd58TnFYg
Nguồn: Vietnamnet; Lao Động; Dân Việt; Tuổi Trẻ
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá