- Thời sự

Không những thế, Thiên Ân còn bày tỏ sự vui vẻ, nhiệt tình ra mặt khi đến xem Kỳ Duyên tổ chức đám cưới.
Tối ngày 23/10, sự kiện ra mắt phim Chị Chị Em Em 3 chính thức diễn ra tại TP. HCM, quy tụ nhiều cái tên hot trong showbiz đến ủng hộ dàn diễn viên như Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Tiểu Vy, Lâm Vỹ Dạ, Lê Hạ Anh, Pháo, Đoàn Minh Anh... Nữ chính của phần 3 phim là Kỳ Duyên nên không bất ngờ khi Thiên Ân cũng có mặt để ủng hộ dự án mới của người bạn đồng hành.
Xuất hiện tại sự kiện, Thiên Ân và Kỳ Duyên tạo màn gấp đôi visual mãn nhãn với hai phong cách đối lập nhưng cực kỳ ăn ý. Thiên Ân diện đầm cổ yếm màu trắng thanh thoát với phần nhấn nhá hoa mềm mại trước ngực. Kiểu tóc buộc nửa nhẹ nhàng càng tôn nét quyến rũ, nữ tính và thanh lịch của nàng hậu.
Trong khi đó, Kỳ Duyên "chặt chém" thảm đỏ với thần thái sang trọng, quyền lực trong chiếc đầm cúp ngực đuôi cá lấp lánh ôm vóc dáng chuẩn từng centimet. Mái tóc tạo kiểu nhã nhặn cùng trang sức càng làm nổi bật nét kiêu sa của người đẹp.
Thiên Ân cũng không quên mang theo một bó hoa hồng "siêu to khổng lồ" đến chúc mừng ngày ra mắt phim của Kỳ Duyên. Hai người đẹp vui vẻ tương tác, nắm tay nhau trước ống kính. Thiên Ân không quên gửi nụ hôn gió đến nữ chính Chị Chị Em Em 3, thể hiện tình cảm và sự tự hào của mình dành cho Kỳ Duyên. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến netizen "lụi tim" vì quá đáng yêu, ngọt ngào.
Sở dĩ nói Thiên Ân đến xem đám cưới của Kỳ Duyên là bởi ở buổi họp báo trước đó, Kỳ Duyên đã có màn thị một cảnh phim trước truyền thông khi công bố ngày cưới và mời tất cả mọi người đến chung vui.
Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên kết hôn với Quốc Anh. Một người thủ vai Thị Mầu, một người là Văn Tài, hai gia đình môn đăng hộ đối se duyên cho con cái về chung một nhà. Những bức hình hay trailer "nhá hàng" cho phân cảnh này của phim trước đó cũng gây bão trên MXH vì nhan sắc không điểm nào chê của bộ đôi diễn viên chính.
Nói thêm về nội dung phim, Chị Chị Em Em 3 xoay quanh những âm mưu, toan tính cùng mối quan hệ tình cảm đan xen phức tạp giữa 5 nhân vật. Phim bắt đầu từ mối quan hệ mập mờ giữa Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Văn Tài (Quốc Anh), dù cô đã kết hôn với Văn Cường (Steven Nguyễn).
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/mfszpFhbn2FGSORe8
"Những đứa trẻ cá tính mạnh thường không thích bị dạy bảo" – Hà Trần nói.
Mới đây, con gái NSND Trần Hiếu là diva Hà Trần đã chia sẻ một số bức ảnh cô và con gái chụp chung trên trang cá nhân. Đồng thời, Hà Trần cũng tâm sự về cách dạy con khi khoảng cách lên đến 34 tuổi.
Cô tâm sự: "Con gái nhỏ lần đầu làm mẫu ảnh với mẹ. Trong photoshoot này, Nala (con gái đầu lòng của Hà Trần) chưa đầy 13 tuổi, ngượng ngùng và không biết tạo dáng, nhưng cô bé rất muốn được làm người mẫu kiêm nghệ sĩ trình diễn.
Nala biết hát một chút, guitar - piano một chút, đặc biệt môn múa hiện đại khá giỏi. Dù cha mẹ không mong muốn nhưng có lẽ cái gen trội của gia đình vẫn khiến Nala thiên hướng nhiều về ngành nghệ thuật và văn chương. Thôi thì lại theo "con đặt đâu cha mẹ ngồi đó" vậy.
Sinh con muộn, mình dành rất nhiều thời gian cho con bé. Không dạy dỗ nhiều, chỉ cố gắng luôn luôn bên con, lắng nghe, trò chuyện, trao đổi và sống như mình vẫn sống.
Những đứa trẻ cá tính mạnh thường không thích bị dạy bảo. Cha mẹ như thế nào con cái y như vậy. Nên có lẽ cách đúng hơn là cứ tiếp tục "dạy" mình, sửa mình cho tốt hơn thôi các mẹ nhỉ?
Mình muốn chia sẻ câu chuyện phụ nữ nhà mình. Giữa hai mẹ con là 34 năm, chúng mình đều là "best friends" của nhau - một điều may mắn và quà tặng thật ngọt ngào của cuộc sống".
Chia sẻ của Hà Trần nhận được nhiều quan tâm, lời khen ngợi từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp.
Con gái Nala của Hà Trần hiện đã ở tuổi thiếu niên và rất xinh đẹp, khiến ai cũng trầm trồ. Hà Trần hạn chế cho con gái tiếp xúc với truyền thông nhưng vẫn luôn tạo điều kiện cho con tiếp xúc với âm nhạc, nghệ thuật.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/L9psfXpo1vfDl6QLA
Ở tuổi ngoài 40, cựu nữ sinh chuyên Lý khiến công chúng ngỡ ngàng bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng thần thái đằm thắm.
Giữa thời điểm chiếc vương miện thường được xem là tấm vé vàng tiến thân vào showbiz, ngã rẽ của Phạm Thị Mai Phương đến nay vẫn là trường hợp đặc biệt. Đang đứng trên đỉnh cao danh vọng khi vừa mở màn lịch sử cho nhan sắc Việt ở đấu trường quốc tế, nàng Hậu lại kiên quyết đặt việc học lên hàng đầu, từ chối cơ hội đóng phim tại Anh để dùi mài kinh sử rồi trở về làm một nữ công chức mẫn cán.
Bản lĩnh nữ sinh chuyên Lý tại đấu trường quốc tế
Khi chạm tay đến vương miện Hoa hậu Việt Nam, Phạm Thị Mai Phương mới 17 tuổi, đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý của THPT Năng khiếu Trần Phú (Hải Phòng). Không chỉ sở hữu nét đẹp trong trẻo, cô còn ghi điểm nhờ thành tích học tập đáng nể, từng có tên trong danh sách học sinh giỏi quốc gia.
Trở thành người đẹp đầu tiên đại diện Việt Nam bước ra đấu trường Miss World, hành trang của cô nữ sinh đất Cảng khi ấy không có ê-kíp rầm rộ mà dựa trọn vẹn vào sự tự lập và vốn văn hóa tích lũy trên ghế nhà trường. Bằng lối ứng xử thông minh, điềm tĩnh, Mai Phương xuất sắc lọt top 20 người đẹp nhất thế giới. Thành tích này tạo nên cơn sốt truyền thông chưa từng có, đưa tên tuổi cô gái 17 tuổi trở thành niềm tự hào lớn của nhan sắc nước nhà.
Từ chối cơ hội đóng phim ở Anh, kiên định lấy tri thức làm gốc
Sau cột mốc lịch sử, cánh cửa bước vào làng giải trí rộng mở, nhưng Mai Phương nhanh chóng gác lại ánh hào quang để trở về hoàn thành chương trình phổ thông. Ngay sau đó, cô quyết định lên đường sang Anh du học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Luton (nay là Đại học Bedfordshire).
Nơi xứ người, cô hoàn toàn cởi bỏ danh xưng hoa hậu để sống cuộc đời của một du học sinh thực thụ. Thời điểm đó, mẹ cô từng chia sẻ con gái bận túi bụi với bài vở đến mức không còn thời gian chăm sóc bản thân. Sự nỗ lực giúp cô liên tục đạt kết quả xuất sắc, được nhà trường vinh danh trên trang tin chính thức với tựa đề: "Đại học Luton chiếm được trái tim của Hoa hậu Việt Nam", ca ngợi cô là hình mẫu "Đẹp, trí tuệ và khát vọng đưa đất nước mình lên bản đồ quốc tế".
Đáng chú ý, khi được giới thiệu thử vai cho một dự án điện ảnh của xưởng phim lớn tại Anh, Mai Phương đã thẳng thắn từ chối vì thấy nghệ thuật không phù hợp với định hướng bản thân. Khi bạn bè ngạc nhiên hỏi vì sao không ở lại quê nhà làm người nổi tiếng mà phải sang xứ người học tập vất vả, nàng Hậu chỉ cười. Với cô, vinh quang nhan sắc đối với tuổi trẻ đã trọn vẹn, mục tiêu lớn nhất lúc này chỉ là học để sau này về nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế quê hương.
Tốt nghiệp trở về, cô hiện thực hóa ước mơ bằng cách thi tuyển và trở thành cán bộ tại Cục Hải quan Hải Phòng - công việc mà cô khẳng định là phù hợp nhất với ngành học của mình.
Tái xuất với vẻ đẹp không tuổi và sự tự tại
Nhiều năm qua, Mai Phương gần như đứng ngoài showbiz, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người chồng là cán bộ công an, mối tình sâu đậm kéo dài 8 năm từ thời đi học cùng hai con trai. Nàng Hậu từng tâm niệm, tổ ấm phải vững chắc rồi mới nghĩ đến ước mơ cá nhân, và hạnh phúc chính là biết bản thân cần gì để bằng lòng với những gì mình có.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/8kVX0me8nCggXrduv
Book Camp (tạm dịch: Trại sách) lần thứ 3 do Hiệp hội người Việt tại Nhật Bản (VJA) hỗ trợ, vừa diễn ra tại tỉnh Gifu, Nhật Bản.
Sự kiện kết hợp đọc sách, vui chơi, giúp trẻ em Việt Nam tại Nhật gắn bó hơn với tiếng Việt, với văn hóa quê hương và hòa nhập với xã hội sở tại.
Bên cạnh các hoạt động đọc sách, kể chuyện, các bé đến với Trại sách còn hào hứng tham gia nhảy bao bố, thả diều và chơi các trò chơi tập thể. Kết thúc chương trình, ban tổ chức nhận được nhiều lời nhắn ấm áp từ các phụ huynh. Một phụ huynh có con tên Rio đến với Trại sách chia sẻ: “Rio còn nhỏ, chưa thể tham gia trọn vẹn các trò chơi theo đội cùng các anh chị. Nhưng con vẫn chạy nhảy, nghe kể chuyện, xem thả diều và tận hưởng không khí của chương trình theo cách riêng. Nhìn con vui, mình cũng cảm thấy quyết định đưa con đi thật sự rất đáng”.
Phụ huynh này còn kể thêm nhiều thành viên ban tổ chức và phụ huynh từng tốt nghiệp Đại học Tokyo, có người sang Nhật Bản theo diện học bổng, có người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có người là nghiên cứu sinh.
Mỗi người có một hành trình và công việc riêng đáng trân trọng. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng là sự nhiệt tình, hòa nhã, khiêm tốn trong cách mọi người giao tiếp. Dù có học vấn và công việc khác nhau, ai cũng gần gũi, không tạo cảm giác khoảng cách hay hơn thua.
Nhiều phụ huynh đánh giá cao công tác tổ chức Trại sách của anh Nguyễn Phú Khánh, trưởng ban tổ chức. Theo họ, điều ý nghĩa nhất của chương trình vẫn là gieo mầm tình yêu sách. Sách không quyết định tất cả, nhưng có thể mở rộng tư duy, nuôi dưỡng khả năng tập trung, giúp trẻ biết quan sát, đặt câu hỏi và từng bước tìm ra con đường phù hợp với mình.
Trong thời đại điện thoại thông minh, video ngắn, trò chơi điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện ở khắp nơi, sách dường như đang dần bị lãng quên. Vì vậy, tình yêu sách cần được vun đắp từ khi trẻ còn nhỏ, bắt đầu bằng câu chuyện được cha mẹ đọc cho nghe, một buổi ngồi cùng nhau trên bãi cỏ, một cuốn sách có hình ảnh đáng yêu hay đơn giản là cảm giác vui vẻ khi được bước vào thế giới của những trang sách.
Theo chia sẻ của chị Hương, một phụ huynh trong nhóm tham gia, dù trẻ sinh ra và lớn lên ở đâu, việc giữ trong lòng tình yêu với văn hóa Việt Nam vẫn là điều đáng quý.
Hoạt động của Trại sách cũng chính là câu chuyện được báo The Japan Times giới thiệu qua hành trình của anh Nguyễn Phú Khánh. Theo báo này, anh Khánh đến Nhật Bản năm 2014 theo diện học bổng của Đại học Gifu. Anh kể khi mới đến: “Tôi thực sự nghĩ về cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Làm thế nào chúng ta có thể thích nghi với cuộc sống ở đây?”.
Anh Khánh chia sẻ tình yêu với Nhật Bản và mong muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp tại đất nước này cho hai con nhỏ. Phối hợp với VJA, anh Khánh đã thành lập một nhóm thực hiện Trại sách tại địa phương. Dự án tập trung kết nối các gia đình trong khu phố nơi anh sinh sống ở Thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, thông qua hoạt động đọc sách, trò chơi và thảo luận.
Xem tiếp tại đường Link =>
Trại sách kết nối cộng đồng người Việt ở Nhật Bản
Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam lần đầu tổ chức tại châu Âu sẽ góp phần gắn kết kiều bào, khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và đóng góp thiết thực cho đất nước.
Trước thềm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại châu Âu và địa điểm được lựa chọn là ở Praha (trong 2 ngày 31/10 và 1/11), phóng viên TTXVN tại Praha đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Dương Hoài Nam về sự kiện này.
Đại sứ Dương Hoài Nam nhận định việc Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam tại châu Âu lần đầu tiên được tổ chức tại Praha là một sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đối với cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu mà còn đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị thế và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc.
Theo ông, thông điệp cốt lõi của sự kiện chính là đoàn kết, gắn bó, cùng hướng về cội nguồn và chung tay xây dựng tương lai. Dù sinh sống, học tập và làm việc ở những quốc gia khác nhau, mỗi người Việt Nam ở nước ngoài đều là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, tiếng Việt và truyền thống gia đình chính là những sợi dây bền chặt kết nối đồng bào ta trên khắp thế giới với Tổ quốc.
Sự kiện cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các hội đoàn, qua đó phát huy sức mạnh tập thể và khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.
Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa quan trọng, giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ lẫn nhau, hội nhập thành công vào xã hội sở tại, đồng thời đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước.
Việc lựa chọn Praha làm nơi tổ chức sự kiện lần đầu tiên cũng mang nhiều ý nghĩa. Cộng hòa Séc là nơi có cộng đồng người Việt Nam đông đảo, năng động và hội nhập tốt, đồng thời là một trong những Đối tác Chiến lược, có quan hệ hữu nghị truyền thống quan trọng của Việt Nam tại châu Âu.
Qua nhiều thế hệ, cộng đồng người Việt Nam tại Séc đã và đang trở thành cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Đại sứ kỳ vọng Ngày hội sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện gặp gỡ, giao lưu, mà còn trở thành động lực để tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt Nam tại châu Âu, đặc biệt là thế hệ trẻ; để mỗi người thêm tự hào về nguồn cội, chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước cũng như xã hội nơi mình sinh sống.
Đại sứ nhấn mạnh Đại đoàn kết là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Khi chúng ta cùng chung một cội nguồn, cùng chia sẻ trách nhiệm và khát vọng phát triển, khoảng cách địa lý sẽ không thể làm phai nhạt tình đồng bào.
Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng thông điệp của Ngày hội sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu ngày càng đoàn kết, vững mạnh, hội nhập sâu rộng và luôn hướng về Tổ quốc.
Đánh giá những nét nổi bật của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trong giai đoạn qua, Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định trong hơn một thập kỷ qua, Liên hiệp Hội đã từng bước khẳng định vai trò là một đầu mối kết nối quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại các quốc gia châu Âu.
Điểm nổi bật là Liên hiệp Hội đã góp phần kết nối các hội đoàn, tăng cường giao lưu và phối hợp hoạt động giữa cộng đồng người Việt ở các nước, đồng thời thúc đẩy gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc.
Những hoạt động hướng về quê hương, hỗ trợ đồng bào trong nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường giao lưu với nhân dân sở tại cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó của kiều bào đối với Tổ quốc.
Ông cho rằng giá trị quan trọng của Liên hiệp Hội không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay số lượng hoạt động, mà còn ở khả năng khơi dậy tinh thần đồng bào, tạo dựng sự tin cậy và biến tình cảm gắn bó thành những hành động thiết thực.
Trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại châu Âu ngày càng đa dạng về thế hệ, nghề nghiệp, điều kiện sống và mức độ hội nhập, vai trò kết nối ấy càng trở nên cần thiết.
Về những giải pháp trong thời gian tới, Đại sứ Dương Hoài Nam gợi ý cần chú trọng một số định hướng:
Thứ nhất, củng cố sự đoàn kết trên cơ sở tôn trọng khác biệt và hài hòa lợi ích. Các hội đoàn cần tăng cường đối thoại, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm, phát huy vai trò của những người có uy tín, đồng thời tạo điều kiện để nhiều thành phần trong cộng đồng cùng tham gia.
Đoàn kết không có nghĩa là mọi người phải giống nhau, mà là cùng hướng tới những giá trị chung: tình đồng bào, sự tôn trọng lẫn nhau, gìn giữ bản sắc Việt Nam và mong muốn đóng góp cho quê hương, đất nước.
Thứ hai, đặt thế hệ trẻ vào vị trí trung tâm của quá trình kết nối cộng đồng. Những người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc cũng như các nước châu Âu có nhiều lợi thế về ngôn ngữ, tri thức, công nghệ và khả năng kết nối quốc tế.
Cần tạo thêm không gian để các bạn tham gia vào hoạt động của hội đoàn, đảm nhận vai trò lãnh đạo, tổ chức các dự án văn hóa, giáo dục, thiện nguyện và giao lưu thanh niên.
Quan trọng hơn, cần lắng nghe tiếng nói, nhu cầu và cách tiếp cận của thế hệ trẻ, thay vì chỉ mong các bạn tiếp nối nguyên vẹn những phương thức hoạt động của thế hệ đi trước.
Thứ ba, làm cho quê hương, đất nước trở nên gần gũi với thế hệ trẻ thông qua những trải nghiệm cụ thể. Việc dạy và học tiếng Việt cần được gắn với những hoạt động sinh động như trại Hè, các chương trình về nguồn, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ẩm thực Việt Nam và giao lưu với thanh niên trong nước.
Bên cạnh đó, cần mở rộng các chương trình kết nối trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, để các bạn trẻ có thể đóng góp bằng chính chuyên môn và thế mạnh của mình.
Tình yêu quê hương sẽ bền vững hơn khi được nuôi dưỡng bằng sự hiểu biết, những trải nghiệm tích cực và cơ hội đóng góp thực chất. Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa các hội đoàn, cơ quan đại diện Việt Nam và các tổ chức của người Việt ở châu Âu.
Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ tin tưởng rằng mỗi thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài đều có cách riêng để thể hiện tình yêu quê hương.
Thế hệ đi trước đã gây dựng cộng đồng bằng sự cần cù, ý chí vươn lên và tinh thần đùm bọc lẫn nhau. Thế hệ trẻ hôm nay có thể tiếp nối những giá trị ấy bằng tri thức, sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế. Điều quan trọng là chúng ta tạo được sự kết nối giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước với khát vọng của thế hệ đi sau.
Ông nhấn mạnh Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là sự gắn bó với quá khứ, mà còn là trách nhiệm cùng nhau xây dựng tương lai.
Ông mong muốn mỗi người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và trên khắp châu Âu, dù ở độ tuổi nào, làm công việc gì hay sinh sống ở đâu, đều cảm nhận được rằng mình luôn có một mái nhà chung là dân tộc Việt Nam, luôn có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và luôn được chào đón khi hướng về quê hương, đất nước.
Đại sứ Dương Hoài Nam chia sẻ ông luôn tâm niệm rằng quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, cội nguồn và những giá trị làm nên bản sắc của mỗi người.
Xem tiếp tại đường Link =>
Gắn kết cộng đồng người Việt tại châu Âu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Nguồn: Afamily; Soha; CafeF; Sài Gòn Giải Phóng; VietnamPlus
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Dàn sao Kiều Nữ Và Đại Gia sau 18 năm; Nữ nghệ sĩ rời Mỹ về nước; Những ngày biểu tình ở Pháp; Luật Người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh bị đầu độc ở Mỹ; Cộng đồng ở St. Petersburg; Cộng đồng tại Saudi Arabia; Phu nhân Tổng Bí thư dự Ngày Việt Nam tại Pháp; Nam sinh chọn sống ở Mỹ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá