- Thời sự
- Thế giới

Theo Hãng tin Reuters, báo cáo được Viện Chính sách di cư (MPI) của Mỹ đăng ngày 22-10 cho thấy 980.000 người đã bị trục xuất khỏi Mỹ trong 18 tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Với 980.000 người, con số này gần tương đương dân số Fiji, đảo quốc ở nam Thái Bình Dương với khoảng 930.000 dân. Quy mô này thậm chí lớn gấp nhiều lần dân số các nước như đảo quốc Palau (18.000 dân), Tuvalu (10.000 dân)...
Điều đáng chú ý, chỉ 20% tổng số trường hợp bị trục xuất trong giai đoạn này liên quan đến những người bị kết án hình sự.
Trong số những người nhập cư bị trục xuất sau khi cư trú tại Mỹ từ hai năm trở lên, 71% chưa từng bị kết án hình sự.
Báo cáo do ông Marc Rosenblum - cựu lãnh đạo Văn phòng Thống kê an ninh nội địa thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ và hiện là nghiên cứu viên tại MPI - thực hiện.
Tính theo năm, tổng số trường hợp trục xuất tăng so với thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nhưng vẫn thấp hơn so với mức thường thấy vào đầu thập niên 2000.
Trong tổng số 980.000 trường hợp trục xuất do Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) và Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) thực hiện từ ngày 20-1-2025 đến 31-7-2026, khoảng 59% (580.000 trường hợp) là trục xuất theo lệnh chính thức.
Trong khi đó, 30% (tương đương 300.000 trường hợp) là đưa người nhập cư trở về theo diện thực thi pháp luật. 11% trường hợp còn lại là đưa người nhập cư trở về theo thủ tục hành chính.
Hơn 2/3 trong tổng số 980.000 trường hợp trục xuất liên quan đến những người nhập cư bị phát hiện và chặn lại ngay từ đầu tại khu vực biên giới.
Tổng thống Trump giải thích chiến dịch siết chặt nhập cư và trục xuất của chính quyền ông nhằm tăng cường an ninh nội địa. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền con người đã chỉ trích chiến dịch này.
Hôm 20-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền ông Trump đến nay đã thu hồi hơn 300.000 thị thực (visa) trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/QQVDPOgJjXCsYe8Ht
Ngày 23.10, theo TASS dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng tài trợ khoảng 2/3 khoản ngân sách bổ sung mà Ukraina đề nghị, tương đương 46,7 tỉ euro (khoảng 52,4 tỉ USD) trong tổng số 70 tỉ euro (khoảng 78,6 tỉ USD).
Ông Costa cho biết EU thường đảm nhận 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraina. Tại hội nghị thượng đỉnh gần đây, các lãnh đạo EU đã nhất trí đáp ứng những nhu cầu bổ sung của Ukraina và giao Ủy ban châu Âu (EC) xây dựng phương án viện trợ cụ thể.
Ông Costa hy vọng EU có thể đưa ra quyết định trong tháng 11. Nếu các lãnh đạo chưa đạt đồng thuận tại cuộc họp bất thường dự kiến diễn ra ngày 26-27.11, vấn đề sẽ tiếp tục được xem xét tại hội nghị ngày 17-18.12.
Theo nguồn tin, EU cũng kêu gọi Anh, Canada, Na Uy và các đối tác khác tăng đóng góp, bổ sung nguồn tài chính để đáp ứng đề nghị mới của Ukraina.
Trước đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết tại một hội nghị thượng đỉnh EU rằng Kiev cần thêm 70 tỉ euro cho các nhu cầu quân sự trong năm 2027. Đề nghị khoản viện trợ bổ sung cho nhu cầu quân sự năm 2027 của Ukraina được cho là đã khiến nhiều quan chức châu Âu bất ngờ.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/rc5nJe3JglZfoD4Mw
Các nguồn tin ngoại giao chia sẻ với The Telegraph rằng những cuộc tiếp xúc ban đầu đã được thực hiện đối với các ứng viên tiềm năng cho vai trò này.
Đó là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre.
Trong những tuần gần đây, bầu không khí khẩn trương ngày càng gia tăng trên khắp Châu Âu trong việc tìm kiếm đại diện tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, xuất phát từ lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump không còn đại diện cho lợi ích tốt nhất của Châu Lục này nữa.
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa đã từ chối đề nghị tiếp nhận vai trò này trong một cuộc họp gần đây của các lãnh đạo EU tại Brussels.
Trước đó, vị quan chức cấp cao nhất của EU đã để một trong những trợ lý thân cận liên lạc với Điện Kremlin với hy vọng khởi động lại cuộc thảo luận giữa khối này và Moscow.
Một nguồn tin cho biết: "Điều mà Châu Âu đã rút ra bài học là trước hết cần phải có sự đồng thuận rằng chúng ta phải đàm phán với người Nga. Thứ hai, cần phải có sự đồng thuận về vị thế cũng như quan điểm đàm phán đó là gì".
Nỗ lực của Châu Âu nhằm đóng vai trò lớn hơn trong các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moscow xuất phát từ thực tế hơn một năm qua các nỗ lực trung gian của Mỹ không mang lại kết quả.
Vào thứ Tư, Steve Witkoff, phái viên của Tổng thống Mỹ, đã thông báo rằng các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga sẽ được khởi động lại vào tháng tới. Các cuộc thảo luận này diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng vừa quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với Moscow và đạt được một thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga.
Trong vài tuần qua, khi ông Trump bị cáo buộc đã gây áp lực buộc Kyiv phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hòa bình, những tiếng nói kêu gọi Châu Âu thành lập đội ngũ đàm phán riêng lại càng trở nên gay gắt.
Nguồn tin am hiểu về các cuộc thảo luận cho biết nhiều khả năng một nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ được lựa chọn, nhằm tránh sự cạnh tranh giữa các quốc gia cho vị trí này cũng như rủi ro các ứng viên cá nhân bị phủ quyết.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã được đề xuất như một người đàm phán với Nga, với ưu thế của ông là có mối quan hệ khá thân thiết với ông Trump nhờ niềm yêu thích chung đối với bộ môn golf, và ông cũng vừa có mặt tại Oslo trong các cuộc đàm phán gần đây giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phía Mỹ.
Tổng thống Séc Pavel được đánh giá là có hồ sơ thuận lợi nhờ xuất thân là một chỉ huy NATO có kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán quân sự trực tiếp với người Nga.
Ông Pavel cho biết: "Tổng thống Putin không coi Liên minh Châu Âu là một bên có thẩm quyền. Ông ấy không muốn nói chuyện với bà Ursula von der Leyen, ông ấy không nói chuyện với bà Kaja Kallas. Ông ấy cũng đã ngừng nói chuyện với các nhà lãnh đạo Châu Âu khác, bao gồm cả ông Emmanuel Macron."
Ông Pavel, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, tin rằng giờ là lúc bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc với ông Putin để hạ nhiệt căng thẳng và có thể đưa ra các khôi phục kinh doanh, hợp tác và thương mại với Nga để khuyến khích đàm phán.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/8G4Y8ujVvYRtpoawB
Trang tin Suriyakmaps đã công bố chi tiết diện tích lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine sau 1.700 ngày kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.
"Phát súng cảnh báo" cho 30 ngày khốc liệt đã nổ?
Trang tin Rybar cho biết, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tất bật với các hoạt động ngoại giao, hệ thống hậu cần của Ukraine vẫn tiếp tục xuống cấp. Quân đội Nga (RFAF) tập kích các kho lưu trữ nằm bên trong một số trung tâm thương mại, cũng như cơ sở hạ tầng giao thông tại Kiev. Ngoài ra, một trung tâm viễn thông ở Kremenchuk và hàng loạt trạm xăng gần tiền tuyến cũng trở thành mục tiêu.
Quân đội Ukraine (AFU) sử dụng UAV tấn công xe tải trên các tuyến đường cao tốc tại Lugansk và nhắm vào cơ sở hạ tầng tại vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở Donetsk. Bên cạnh đó, lực lượng Kiev còn thực hiện một cuộc tập kích nhắm vào vùng thủ đô Nga.
Kênh Military Summary nhận định, Nga được cho là đã tạm hoãn các cuộc đàm phán đến khoảng thời gian từ ngày 10-19/11 - dành ra một tháng để tung đòn tấn công với khoảng 5.000 UAV và 1.000 tên lửa. Nếu Kiev từ chối các đề xuất của Moscow tại cuộc đàm phán ba bên, Nga sẽ càng siết chặt các điều kiện - với khả năng Kharkov và Zaporizhia nằm trong tầm ngắm.
"Phát súng cảnh báo" cho 30 ngày khốc liệt đã nổ? Đêm 21, rạng sáng 22/10 có lẽ là đêm khó khăn nhất tại Kiev. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán bị hoãn đến tháng 11, thủ đô Ukraine đã hứng chịu đòn tập kích của 22 tên lửa (gồm 11 Iskander-M, 8 S-400 và 3 quả siêu vượt âm) - tất cả đều vượt qua lưới lửa đánh chặn. Cầu phía Nam bị trúng đạn, làm gián đoạn tuyến đường vượt sông Dnipro; nhà máy hàng không Antonov cùng nhiều nhà kho và trung tâm thương mại bị phá hủy hoặc hư hại.
Sau cuộc bầu cử giữa kỳ, Mỹ dự kiến sẽ dồn toàn bộ tên lửa PAC-3 cho một chiến dịch quân sự tại Trung Đông nhằm chống lại Iran nên nguồn cung tên lửa Patriot cho Ukraine tiếp tục gián đoạn.
Liên tiếp xuất hiện bất ngờ trên chiến trường Ukraine
Kênh Military Summary đưa tin, trên chiến trường Ukraine đã có những bất ngờ, bao gồm sự xuất hiện của loại tên lửa hành trình mới từ Nga mang tên Felen có tầm bắn 1.200km, bay ở độ cao cực thấp cùng với hình ảnh một nhóm trinh sát - đặc nhiệm (DRG) Nga xuất hiện tại Kushuhum, nằm ngay trong vùng ngoại ô thành phố Zaporizhia.
Trong bối cảnh ông Zelensky đề xuất đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến, một câu hỏi hóc búa được đặt ra: điều gì sẽ xảy ra nếu các nhóm binh sĩ Nga kịp củng cố vị trí bên trong thành phố thủ phủ của vùng Zaporizhia trước?
Cũng tại mặt trận Zaporizhia, có thông tin cho biết các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã giải tỏa khu định cư Vozdvyzhivka, tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận bởi các nguồn độc lập, theo Rybar.
Kênh Geroman đưa tin, dường như lực lượng Moscow lại tiến hành thêm một vụ thâm nhập sâu tới 11km nữa. Cụ thể, tại khu vực Veliky Burkul thuộc tỉnh Kharkov, trinh sát - đặc nhiệm Nga đã tiến hành hoạt động tác chiến tại khu định cư Andriyivka, cách tiền tuyến do Moscow kiểm soát là 11km.
Tương tự Geroman, Military Summary cũng cho rằng tỉnh Kharkov bất ngờ rung chuyển khi các nhóm DRG của Nga được xác định vị trí tại Rohozhanka - cách tiền tuyến 10-11km, với mục tiêu tấn công bọc hậu Velykyi Burluk.
Đây đã là vụ thứ hai, sau khi phía Nga thông báo hôm 21/10 rằng binh sĩ của họ vượt qua 12km, giành quyền kiểm soát ngôi làng gần thành phố Zaporizhia.
Các cú đột phá sâu như vậy của Nga được cho là có chủ đích. Họ tiến vào phía nam Zaporizhia trước khi các cuộc đàm phán diễn ra - từ đó tạo ra "cơ sở pháp lý" để đưa ra "yêu sách" đối với thành phố này. Tại Rai-Aleksandrovka, Nga đã kiểm soát 60% khu định cư, siết chặt vòng vây quanh Sloviansk, kênh Military Summary nhận định.
Quân đội Nga dường như đang mở một số mặt trận mới với mũi tiến quân từ Kupyansk - Shevchenkove hướng về phía Kharkov; giao tranh ác liệt tại các ngôi làng dọc sông Oskil nhằm cắt đứt tuyến đường hậu cần của AFU đến Velykyi Burluk; tại khu vực rừng Sumy, làng Mykilske bị tấn công - nếu chiếm được nơi này, RFAF sẽ chỉ còn cách thủ phủ Sumy chưa đầy 10km, buộc phía Ukraine phải đưa ra thông báo sơ tán, điều mà Moscow đang mong đợi.
Về phía Druzhkovka, trên bờ tây sông Kryvyi Torets, binh sĩ Nga đã xuyên qua Alekseevo-Druzhkovka và tiến vào Kondratovka.
Tại vùng Zaporizhia, RFAF đã đạt được bước tiến ở Prymorsk. Tính đến ngày 22/10, toàn bộ khu định cư này đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Ngoài ra, lực lượng Kiev vẫn duy trì sự hiện diện với quy mô nhỏ tại Plavni.
Ukraine sắp tiếp cận hệ thống mua sắm vũ khí và đạn dược của NATO
Financial Times ngày 22/10 đưa tin, Ukraine sẽ có thể mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự khác thông qua cơ quan mua sắm tập trung của NATO, giúp Kiev tiếp cận các nguồn cung quốc phòng nhanh chóng và chi phí thấp hơn.
Cũng theo Financial Times, Kiev đang thiết lập quan hệ đối tác với Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA) - đơn vị chịu trách nhiệm về mua sắm và hỗ trợ hậu cần cho các quốc gia thành viên cũng như đối tác của liên minh này.
Jacqueline Borsboom, Giám đốc phụ trách hỗ trợ hoạt động tại NSPA, chia sẻ: "Thỏa thuận này mang đến cho Kiev một khuôn khổ có hệ thống hơn, cho phép họ tận dụng nhiều năng lực mà chúng tôi cung cấp, bao gồm chuyên môn về mua sắm, các dịch vụ hỗ trợ và khả năng tiếp cận nền tảng công nghiệp sẵn có".
Thông qua cơ chế này, Ukraine có thể sử dụng hệ thống mua sắm và mạng lưới nhà cung cấp hiện có của NATO thay vì phải tự đàm phán cho từng thương vụ riêng lẻ.
Financial Times cho biết thêm, tuần trước, NSPA đã tổ chức một sự kiện tại Kiev với sự tham dự của khoảng 150 doanh nghiệp Ukraine, nhằm hướng dẫn họ cách đăng ký trở thành nhà cung cấp đủ điều kiện để tham gia đấu thầu các hợp đồng.
Cơ chế mới này tách biệt với "Danh mục các yêu cầu ưu tiên của Ukraine" (PURL) - chương trình mà qua đó các đồng minh và đối tác NATO tài trợ mua sắm vũ khí, đạn dược do Mỹ sản xuất để cung cấp cho Ukraine. Theo NATO, kể từ khi sáng kiến này được triển khai vào tháng 7/2025, hơn 6 tỷ USD thiết bị quân sự đã được tài trợ thông qua PURL.
Kiev tuyên bố gây hư hại hệ thống thông tin quân sự ở Moscow
Kyiv Independent đưa tin, hôm 21/10, nhóm du kích có tên "Atesh" cho biết họ đã làm gián đoạn các tuyến thông tin liên lạc quân sự của Nga tại khu vực gần IXcellerate - một trong những nhà vận hành trung tâm dữ liệu thương mại lớn nhất ở Moscow.
"Chúng tôi đang vô hiệu hóa các kênh liên lạc của đối phương, làm gián đoạn hệ thống chỉ huy và kiểm soát, đồng thời hỗ trợ các UAV tiếp cận mục tiêu", nhóm Atesh tuyên bố.
Nhóm này khẳng định rằng Bộ Quốc phòng Nga đã sử dụng cơ sở hạ tầng liên quan đến IXcellerate cho các mục đích thông tin liên lạc quân sự và hệ thống chỉ huy phòng không, bằng cách ngụy trang lưu lượng truy cập này bên trong các mạng lưới máy chủ dân sự.
Kyiv Independent hiện chưa thể xác minh độc lập tuyên bố trên, và phía Atesh cũng không cung cấp thông tin chi tiết về quy mô hay thời gian diễn ra sự gián đoạn. Cho đến nay, cả chính quyền Nga lẫn IXcellerate đều chưa đưa ra xác nhận công khai nào về việc các hệ thống thông tin liên lạc quân sự bị ảnh hưởng.
IXcellerate hiện vận hành nhiều trung tâm dữ liệu trên khắp Moscow và tự mô tả mình là nhà vận hành trung tâm dữ liệu thương mại hàng đầu tại Nga. Các cơ sở của công ty này là nơi đặt hạ tầng viễn thông cùng nhiều hạ tầng kỹ thuật số khác, phục vụ các ngân hàng, nhà bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp.
Trước đó, nhóm du kích này từng tuyên bố thực hiện nhiều hoạt động phá hoại nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và quốc phòng của Nga ngay trên lãnh thổ nước này, bao gồm các cuộc tấn công vào hệ thống đường sắt và cơ sở năng lượng.
Nga bắt đầu bao vây đông bắc Orekhov
Theo trang tin Readovka, quân đội Nga đã bắt đầu bao vây đối phương - những đơn vị không thể rút lui sau hàng loạt cuộc phản công thất bại vào các vị trí của Cụm tác chiến phương Đông.
Cụ thể, tại khu vực phía nam tuyến phòng thủ của Ukraine, dọc theo sông Verkhnyaya Tersa, lực lượng Moscow đã bắt đầu loại bỏ các mũi nhọn tác chiến - vốn được hình thành khi các đơn vị Kiev cố gắng chiếm lại 2 làng Vozdvizhevka và Verkhnyaya Tersa.
Vào đầu tháng 10, Lữ đoàn tấn công độc lập số 5, Trung đoàn tấn công độc lập số 1 cùng các đơn vị khác của Kiev đã tìm cách tái chiếm những khu định cư này, đồng thời tiến về phía sông Gaichur, Rozhdestvenskoye và Ternovatoye. Họ hy vọng có thể khôi phục hệ thống phòng thủ dọc theo sông Gaichur, nhưng không thể tiến lên.
Dù AFU thâm nhập được vào một vài khu định cư, nhưng hỏa lực pháo binh và UAV từ phía Nga ngăn cản họ thiết lập chỗ đứng vững chắc.
Kết quả là, các đơn vị Kiev rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bộ chỉ huy Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã thành công "khóa chặt" các đơn vị xung kích đối phương tại những mũi nhọn, ngăn không cho họ rút lui về tuyến phòng thủ chính.
Diễn biến này bắt đầu sau khi Tập đoàn quân hợp thành cận vệ số 5 RFAF chiếm được Lyubitskoye và Novosoloshino, rồi tiến đến Nikolskoye. Cho tới tận bây giờ, vẫn chưa rõ liệu binh sĩ Nga đã củng cố được vị trí tại trung tâm Nikolskoye hay chưa. Tuy nhiên, từ hôm 21/10, đã có thông tin lực lượng Moscow chiếm được Chervony Yar. Nếu không kiểm soát được Nikolskoye, thật khó để hình dung làm thế nào các binh sĩ Nga có thể đạt được mục tiêu đó.
Bộ binh Ukraine nằm trong "tam giác" Vozdvizhevka - Lyubitskoye - Dolinka đang đứng trước nguy cơ bị bao vây. Vào lúc này, AFU vẫn duy trì một hành lang hẹp phía bên kia tuyến đường T-04-08. Chưa rõ liệu các đơn vị tại đây đã nhận được lệnh rút lui hay Bộ chỉ huy Kiev vẫn tiếp tục yêu cầu họ bám trụ tại vị trí của mình.
Ngoài ra còn có một mũi nhọn khác, nơi các đơn vị Kiev đang đóng quân tại vùng Omelnyk, Svoboda và Gorky. Dù đã rút khỏi Omelnyk, phía Kiev vẫn giữ các cứ điểm ở phía bắc và đông bắc ngôi làng này. Những vị trí đó cho phép họ tìm cách rút quân khỏi khu vực nhô ra này về hướng Verkhnyaya Tersa.
Trong khi tình hình tại vòng vây thứ nhất đã tương đối rõ ràng, thì phương thức mà Cụm tác chiến phương Đông RFAF sẽ sử dụng để khép vòng vây tại khu vực thứ hai vẫn còn là một ẩn số.
Tình thế của Ukraine trên mặt trận này ngày càng xấu đi. Dù đã bộc lộ là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ dọc theo tuyến Verkhnyaya Tersa, AFU vẫn đang kháng cự quyết liệt. Nếu đoạn chiến tuyến dài khoảng 7km từ Omelnyk đến Nikolskoye sụp đổ, dẫn đến một bộ phận lực lượng Kiev bị bao vây, điều đó sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.
Bước tiến mới của Nga ở Dobropillia
Kênh Front Bird đưa tin, lực lượng Moscow vẫn đang tiếp tục đà đột phá thành công gần Dobropillia. Giao tranh được ghi nhận vẫn đang diễn ra tại khu vực Belozerskoye. Đồng thời, họ đang mở rộng phạm vi kiểm soát gần Alekseevo-Druzhkovka.
Cụ thể, tại phía bắc Donetsk, RFAF đẩy lùi các đợt phản công của quân đội và Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Liman (Lyman). Các đơn vị Kiev thực hiện một chiến dịch mang tên "Vivaldi" tại khu vực này. Hiện tại, các Tập đoàn quân số 20 và 25 của Nga đã bắt đầu triển khai đợt tiến công của riêng mình.
Nhờ các Tập đoàn quân số 20 và 25 RFAF chặn đứng đợt phản công từ phía Ukraine, các binh sĩ Nga ở hai bên sườn đã gặp thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho những bước tiến mới trong khoảng thời gian đó.
Nga đang thực sự kiểm soát bao nhiêu lãnh thổ Ukraine?
Trang tin Suriyakmaps công bố thống kê cho biết, sau 1.700 ngày kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga hiện kiểm soát 93.658km2, tương đương 15,52% lãnh thổ Ukraine, nếu tính cả bán đảo Crimea thì con số này là 19,98%. Chi tiết như sau:
- Donetsk: Nga kiểm soát 21.914km2 (tương đương 82,64% diện tích tỉnh).
- Lugansk: Nga kiểm soát 26.542km2 (99,47%).
Ngoài ra, tình hình kiểm soát tại các tỉnh khác cũng được chỉ rõ:
- Mykolaiv: Nga có 225km2 (0,91%); Ukraine giữ 24.373km2 (99,09%).
- Kherson: Nga có 20.726km2 (72,82%); Ukraine giữ 7.735km2 (27,18%).
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/UX1fCN7q1kIiIMrB3
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ Washington có thể tiến hành thêm các hành động quân sự trong bối cảnh nguy cơ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang trở lại.
Theo kênh Gulf News ngày 23/10, ông Trump cho biết Mỹ có thể tiến xa hơn một chút trong các hoạt động quân sự, với mục tiêu được công bố là ngăn chính quyền Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 22/10 trước khi lên đường tới bang Iowa, ông Trump nói: “Điều này lẽ ra phải được các tổng thống tiền nhiệm thực hiện từ lâu. Cuộc chiến với Iran - chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh và có thể sẽ còn tiến xa hơn một chút”.
Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trong bối cảnh tình hình đang bế tắc, khẳng định Washington không tiến hành đàm phán với Tehran và ám chỉ hành động mới có thể sớm diễn ra.
Ông nói: “Không, tôi nghĩ chúng tôi không đàm phán. Chúng tôi sẽ có hành động theo cách này hay cách khác. Điều đó sẽ xảy ra khá sớm”.
Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Tuy nhiên, ông không nêu rõ mục tiêu, thời điểm hoặc quy mô của bất kỳ chiến dịch quân sự bổ sung nào.
Đáp lại, Hải quân IRGC cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục hỗ trợ tàu thuyền đi qua những vùng biển mà Tehran cho là không an toàn. T
Bộ Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng việc Washington “kiên quyết thúc giục các tàu thuyền đi qua những tuyến đường biển đã bị rải thủy lôi một cách trái phép đã khiến số vụ sự cố hàng hải ngày càng gia tăng”.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim ngày 22/10, tuyên bố của IRGC nhấn mạnh rằng: “Quân đội Mỹ, lực lượng gây hấn, phải hiểu rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, phạm vi đối đầu sẽ mở rộng tới các căn cứ của những lực lượng gây hấn trong khu vực”.
Tuyên bố của Hải quân IRGC nêu rõ: “Đây là một lời cảnh báo nghiêm túc”.
Xem tiếp tại đường Link =>Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng
Nguồn: Tuổi Trẻ; Lao Động; Dân Việt; Dân Trí; Báo Tin Tức
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 16/10; Giá bạc phục hồi; Giá dầu hạ nhiệt; Những di sản dành cho du khách khám phá chiều sâu văn hóa
Thế giới: Chính quyền Trump tìm luật sư; 5 tỉ phú giàu nhất Thái Lan; Châu Âu là phép thử tồn tại của hãng xe Trung Quốc; Iran cảnh báo tập kích Mỹ; Chiến sự Ukraine 19/10
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Học sinh Pháp biểu tình tăng nhiệt; Phát hiện mỏ dầu 50 triệu thùng; Đan Mạch nêu yêu cầu tại Greenland; Nóng thế giới hôm nay; Chiến sự Ukraine 15/10
Thế giới: Chiến sự Ukraine 21/10; Mỹ hối thúc Ukraine nhượng bộ; Zelensky đối đầu Trump; Iran cấm chuyển uranium ra nước ngoài; EU siết trừng phạt dầu mỏ Nga
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá