- Thời sự
- Thế giới

Nhiều quan chức trong chính quyền ông Trump đang gấp rút tìm kiếm luật sư riêng, do lo ngại sẽ trở thành mục tiêu bị điều tra nếu Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.
Ngày 18-10, báo Wall Street Journal dẫn lời từ các bộ trưởng đến quan chức cấp trung cho biết nhiều người làm việc trong chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu liên hệ với các công ty luật để tìm kiếm tư vấn pháp lý, chuẩn bị cho nguy cơ đối mặt với những cuộc điều tra vào năm tới.
Nếu kiểm soát được Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ tới đây, Đảng Dân chủ có thể mở các cuộc điều tra liên quan đến hoạt động của chính quyền Trump, gây trở ngại cho chương trình nghị sự của tổng thống trong hai năm cuối nhiệm kỳ.
Gấp rút tìm luật sư riêng
Theo giới luật sư, các quan chức chính quyền Trump đặc biệt lo ngại Đảng Dân chủ sẽ điều tra hàng loạt vấn đề gây tranh cãi, từ cáo buộc ân xá để đổi lấy lợi ích, dự án cải tạo Trung tâm Kennedy cho đến đám cưới của Donald Trump Jr., con trai cả vị tổng thống.
Những cuộc điều tra này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền, mà còn có thể khiến các quan chức liên quan đối mặt với rủi ro pháp lý, tổn hại danh tiếng và gánh nặng tài chính.
"Các cuộc gọi bắt đầu xuất hiện rải rác từ tháng 6 và ngày càng thường xuyên hơn kể từ đó", ông Judd Stone, đồng sáng lập Công ty luật Stone Hilton tại bang Texas, cho biết.
Theo ông Stone, dù Bộ Tư pháp Mỹ sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ chính quyền, nhiều bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan liên bang vẫn muốn có luật sư riêng, chỉ tập trung bảo vệ quyền lợi cá nhân của họ.
Do quy định về xung đột lợi ích khiến một công ty luật khó có thể đồng thời đại diện cho nhiều quan chức liên quan đến cùng một cuộc điều tra, một số quan chức cấp cao đang nhanh chóng tìm cách thuê những luật sư mà họ tin tưởng trước khi người khác ký hợp đồng.
Không chỉ giới chức chính quyền, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu chuẩn bị cho nguy cơ bị điều tra.
Ông Steve Roberts, luật sư tại hãng luật Lex Politica, cho biết công ty đang nhận được các yêu cầu tư vấn từ cả những tập đoàn thuộc nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất nước Mỹ lẫn các công ty khởi nghiệp.
"Nếu từng ủng hộ chính quyền, họ hiểu rằng mình có nguy cơ trở thành mục tiêu bị nhắm đến", ông Roberts nhận định.
Tương tự, bà Susanne Grooms, luật sư tại hãng luật Cooley của Mỹ, cho biết nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm tư vấn về cách ứng phó với các cuộc điều tra tiềm tàng. Những công ty từng quyên góp cho các dự án của ông Trump hoặc có quan hệ kinh doanh với chính phủ và gia đình tổng thống đều có thể bị đưa vào diện xem xét.
Nhà Trắng chuẩn bị kế hoạch đối phó
Theo các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức, từ mùa xuân năm nay, nhiều nhân sự cấp cao thuộc bộ phận truyền thông và pháp lý Nhà Trắng đã bắt đầu họp bàn về cách ứng phó với các cuộc điều tra của Quốc hội, bao gồm phương án trả lời những yêu cầu cung cấp tài liệu hoặc ra điều trần.
Nhà Trắng cũng thực hiện một số điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng ứng phó. Tổng thống Trump đã điều chuyển ông Will Scharf, cựu công tố viên và luật sư riêng của mình, sang Văn phòng Cố vấn pháp lý Nhà Trắng.
Trong khi đó, bà Katie Bailey, người có kinh nghiệm làm việc tại các ủy ban giám sát của Hạ viện và Thượng viện, cũng được bổ nhiệm làm Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Lập pháp - cơ quan phụ trách phối hợp với Quốc hội.
Dù vậy, Nhà Trắng công khai bác bỏ lo ngại về khả năng Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11.
Người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis cáo buộc truyền thông đang thúc đẩy thông tin sai lệch về nguy cơ Đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội, đồng thời chỉ trích Đảng Dân chủ muốn tiếp tục cuộc "săn phù thủy" nhằm vào Tổng thống Trump.
Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện được cho là đã bắt đầu gửi văn bản đề nghị nhiều cá nhân, tổ chức có liên hệ với chính quyền Trump cung cấp thông tin để làm rõ những vấn đề gây tranh cãi.
Những người được liên hệ bao gồm con rể ông Trump là Jared Kushner, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, ban lãnh đạo Trung tâm Kennedy và một số cá nhân từng được tổng thống ân xá.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/nCzXiCH9C3YGGQFkS
Dữ liệu Forbes cập nhật lúc 8h00 ngày 19.10.2026 (giờ Việt Nam) cho thấy, 5 tỉ phú giàu nhất Thái Lan đang sở hữu tổng tài sản ròng khoảng 57,5 tỉ USD.
Dữ liệu theo thời gian thực của Forbes, ghi nhận lúc 8h00 ngày 19.10.2026 (giờ Việt Nam), cho thấy 5 tỉ phú giàu nhất Thái Lan gồm Sarath Ratanavadi, Dhanin Chearavanont, Charoen Sirivadhanabhakdi và gia đình, Sumet Jiaravanon và Jaran Chiaravanont đang sở hữu tổng tài sản ròng khoảng 57,5 tỉ USD.
Trong đó, Sarath Ratanavadi dẫn đầu với khối tài sản ròng 16,8 tỉ USD, đứng thứ 164 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.
Xếp ngay sau là Dhanin Chearavanont với tài sản ròng 16,4 tỉ USD. Ba vị trí còn lại lần lượt thuộc về Charoen Sirivadhanabhakdi và gia đình, Sumet Jiaravanon và Jaran Chiaravanont.
Sarath Ratanavadi sở hữu tài sản ròng 16,8 tỉ USD
Theo Forbes, tỉ phú Sarath Ratanavadi hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 16,8 tỉ USD, đứng đầu danh sách 5 người giàu nhất Thái Lan.
Trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, ông Sarath Ratanavadi hiện giữ vị trí thứ 164.
Sarath Ratanavadi là Giám đốc điều hành Gulf Development, một trong những tập đoàn lớn của Thái Lan, hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Hoạt động kinh doanh của ông gắn liền với các dự án điện, phát triển hạ tầng và đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, viễn thông tại Thái Lan.
Dhanin Chearavanont có tài sản ròng 16,4 tỉ USD
Đứng thứ hai trong danh sách là tỉ phú Dhanin Chearavanont với khối tài sản ròng khoảng 16,4 tỉ USD.
Theo Forbes, ông Dhanin Chearavanont hiện đứng thứ 168 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.
Dhanin Chearavanont là Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Charoen Pokphand (CP Group), một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Thái Lan.
Tập đoàn này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, sản xuất thực phẩm, bán lẻ, viễn thông và đầu tư. CP Group cũng có hoạt động kinh doanh tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.
Charoen Sirivadhanabhakdi và gia đình sở hữu 11,4 tỉ USD
Theo dữ liệu Forbes, tỉ phú Charoen Sirivadhanabhakdi và gia đình hiện sở hữu tổng tài sản ròng khoảng 11,4 tỉ USD, đứng thứ ba trong nhóm 5 tỉ phú giàu nhất Thái Lan.
Trên bảng xếp hạng tỉ phú thế giới, Charoen Sirivadhanabhakdi và gia đình hiện đứng ở vị trí thứ 300.
Ông Charoen Sirivadhanabhakdi là doanh nhân có ảnh hưởng lớn trong ngành đồ uống và bất động sản tại Thái Lan.
Ông kiểm soát Thai Beverage, doanh nghiệp sản xuất và phân phối đồ uống lớn tại Thái Lan. Bên cạnh lĩnh vực đồ uống, các hoạt động kinh doanh gắn với gia đình ông còn trải rộng sang bất động sản và nhiều lĩnh vực đầu tư khác.
Sumet Jiaravanon sở hữu tài sản ròng 6,5 tỉ USD
Tỉ phú Sumet Jiaravanon hiện được Forbes ghi nhận sở hữu khối tài sản ròng khoảng 6,5 tỉ USD, đứng thứ tư trong danh sách những người giàu nhất Thái Lan.
Với giá trị tài sản ròng này, ông Sumet Jiaravanon hiện xếp thứ 621 thế giới.
Sumet Jiaravanon là Chủ tịch điều hành Tập đoàn Charoen Pokphand và là anh trai của tỉ phú Dhanin Chearavanont.
Ông là một trong những thành viên thuộc gia tộc Chearavanont, gia đình có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển Tập đoàn Charoen Pokphand thành doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế.
Jaran Chiaravanont có tài sản ròng 6,4 tỉ USD
Khép lại danh sách 5 tỉ phú giàu nhất Thái Lan là Jaran Chiaravanont với khối tài sản ròng khoảng 6,4 tỉ USD.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/y7xsjBLAYNdq49dui
Thị trường nội địa giảm tốc, hơn 100 hãng cạnh tranh khiến các nhà sản xuất Trung Quốc xem châu Âu là phép thử khả năng tồn tại.
20 thương hiệu Trung Quốc xuất hiện tại triển lãm Paris Motor Show năm nay cho thấy cuộc cạnh tranh của ngành ôtô nước này đang bước sang giai đoạn mới. Khi thị trường nội địa giảm tốc và ngành xe đứng trước khả năng tái cấu trúc, thành công tại châu Âu có thể quyết định hãng nào tiếp tục tồn tại.
Thị trường Mỹ gần như đóng cửa với xe Trung Quốc, trong khi châu Âu trở thành thị trường lớn và giàu tiềm năng nhất còn mở cửa. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những thị trường khó thâm nhập nhất. Các thương hiệu như BYD, Chery và MG của SAIC đã tạo được chỗ đứng tại châu Âu, trong khi những hãng mới chạy đua xây dựng hệ thống đại lý, kho phụ tùng, dịch vụ sửa chữa và nhận diện thương hiệu.
"Không xuất khẩu sang châu Âu, họ sẽ không thể tồn tại", Francois Roudier, tổng thư ký Tổ chức Các nhà sản xuất ôtô quốc tế (OICA), nhận định.
Thị trường Trung Quốc quá chật chội
Áp lực bắt nguồn từ chính thị trường Trung Quốc, nơi có hơn 100 nhà sản xuất ôtô cạnh tranh. Trong nhiều năm, chính quyền trung ương, địa phương và các thành phố Trung Quốc sử dụng nhiều hình thức hỗ trợ để duy trì các hãng xe trong nước. Điều này giúp nhiều doanh nghiệp duy trì hoạt động, nhưng cũng khiến Trung Quốc có quá nhiều hãng xe và công suất sản xuất vượt nhu cầu, làm chậm quá trình sáp nhập và đào thải những doanh nghiệp yếu.
Tình hình bắt đầu thay đổi khi doanh số suy giảm. Lượng ôtô mới bán tại Trung Quốc giảm 20% trong nửa đầu năm 2026. Chris Liu, nhà phân tích của Omdia, cho biết các hãng xe Trung Quốc từng kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng trưởng nên tung ra trung bình ba mẫu xe mới mỗi ngày trong năm nay. "Đây là năm tồi tệ nhất để ra mắt một mẫu xe mới tại Trung Quốc", ông Liu nói.
AlixPartners dự báo thị trường ôtô Trung Quốc sẽ phục hồi chậm và doanh số xe mới chỉ trở lại mức năm 2025 sau 2030. Thị trường trong nước suy yếu buộc các hãng phải tìm động lực tăng trưởng ở nước ngoài, trong đó châu Âu nổi lên như lựa chọn quan trọng. Theo ông Roudier, thỏa thuận mới giữa EU và Trung Quốc nhằm giảm một nửa lượng xe hybrid Trung Quốc nhập khẩu vào châu Âu có thể khiến cạnh tranh giữa các hãng tại thị trường nội địa Trung Quốc gay gắt hơn.
Trung Quốc bắt đầu thúc đẩy sáp nhập
Giới chuyên gia nhận thấy Bắc Kinh đã bắt đầu những bước đầu tiên trong quá trình tái cấu trúc ngành ôtô. Tháng trước, FAW, doanh nghiệp thuộc sở hữu trung ương Trung Quốc, đạt thỏa thuận để trở thành cổ đông lớn thứ hai của Guangzhou Automobile Group (GAC), doanh nghiệp do chính quyền tỉnh Quảng Đông kiểm soát. Cả hai đều là đối tác liên doanh của Toyota tại Trung Quốc.
Thỏa thuận này được xem như một phép thử phức tạp bởi nó liên quan đến doanh nghiệp thuộc chính quyền trung ương, doanh nghiệp thuộc chính quyền địa phương và một đối tác nước ngoài là Toyota.
"Đây có lẽ là một trong những thương vụ sáp nhập phức tạp nhất để quản lý", Pedro Pacheco, phó chủ tịch nghiên cứu tại Gartner, nói.
Trong lộ trình công bố hồi tháng 9 nhằm đưa Trung Quốc trở thành một trong những cường quốc ôtô hàng đầu thế giới vào năm 2030, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết sẽ "khuyến khích hợp nhất ngành". Pacheco cho rằng Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ thúc đẩy quá trình này từng bước thay vì tạo cảm giác ngành ôtô đang trong tình trạng khẩn cấp.
Các chuyên gia dự đoán quá trình tái cấu trúc cuối cùng có thể đưa ngành ôtô Trung Quốc về một số ít nhà sản xuất đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Một lãnh đạo hãng xe Trung Quốc cho rằng những doanh nghiệp còn tồn tại có thể đạt doanh số 5-6 triệu xe mỗi năm.
Châu Âu trở thành phép thử
Thành công ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu, có thể ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hãng xe Trung Quốc nào đủ sức tồn tại độc lập. "Chính phủ Trung Quốc chắc chắn sẽ đánh giá doanh số ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu. Nếu một hãng hoạt động tốt ở nước ngoài, chính phủ sẽ cho rằng doanh nghiệp đó có thể tự tồn tại", ông Liu nói.
Điều này mang lại lợi thế cho những hãng đi trước như BYD và Chery, vốn đang nhanh chóng tăng thị phần tại châu Âu. Tuy nhiên, cánh cửa ngày càng hẹp với những hãng đến sau. Những vị trí tốt cho đại lý đang dần được các thương hiệu khác chiếm giữ, trong khi hãng mới phải bỏ nhiều tiền xây dựng kho phụ tùng, mạng lưới sửa chữa và dịch vụ hậu mãi để đáp ứng yêu cầu của khách hàng châu Âu.
Các hãng còn phải tính đến giá trị bán lại của xe, yếu tố đặc biệt quan trọng tại châu Âu khi hơn một nửa số ôtô mới được mua theo hình thức thuê dài hạn. Mô hình này vẫn chưa phổ biến tại Trung Quốc.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/jtZmt18LlLJLSOgN6
Iran tuyên bố đang chuẩn bị cho vòng chiến sự mới với Mỹ, đe dọa mở rộng tấn công các mục tiêu chưa từng nhắm tới trước đây.
Iran đã phát đi tín hiệu cho thấy nước này đang chuẩn bị cho giai đoạn chiến sự mới với Mỹ, đồng thời công khai dọa nhắm vào Washington và các đồng minh nếu xung đột tái bùng phát.
Trong tháng qua, các chỉ huy quân sự Iran liên tục đưa ra chuỗi thông điệp công khai, tuyên bố Tehran đã xây dựng các kho vũ khí mới khổng lồ, sẵn sàng dội xuống các mục tiêu ngoài phạm vi khu vực nếu Mỹ khôi phục xung đột.
Giới chức Iran dọa sẽ mở rộng danh sách mục tiêu, bao gồm các phương án như cắt đứt cáp quang internet dưới biển, tập kích các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và tấn công các cơ sở dầu khí trong khu vực.
"Thế giới sẽ phải kinh ngạc. Chúng tôi đưa vào tầm ngắm các mục tiêu mới chưa từng bị tấn công", người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) Hossein Mohebbi tuyên bố vào cuối tháng trước.
Tuần trước, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng Tối cao Iran Mohsen Rezaei cảnh báo, Iran sẽ nhắm vào các tài sản của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả các cơ sở nằm trên lãnh thổ UAE, để trả đũa cho bất kỳ đợt tấn công mới nào.
"Nếu một cuộc chiến khác bùng nổ, hàng loạt cáp quang dưới biển, trung tâm dữ liệu, cơ sở AI và các hạ tầng khác trong khu vực có thể sẽ bị phá hủy", ông Rezaei đe dọa.
Gần 9 tháng kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran, xung đột đã rơi vào thế giằng co bế tắc, khiến cục diện trở nên bất định.
Cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng. Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục thử nghiệm các biện pháp kinh tế và quân sự mới nhằm ép Iran phải khuất phục, nhưng Tehran vẫn kiên quyết phản kháng.
"Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. IRGC đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi", ông Mohebbi khẳng định.
Farzin Nadimi, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Washington (WINEP) chuyên về chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực, nhận định nếu ehran đang tự tin quyết định thử nghiệm các dòng tên lửa tầm xa mới nhắm vào châu Âu, các mục tiêu có thể bao gồm lực lượng Mỹ tại các căn cứ không quân ở Anh, hoặc trung tâm hậu cần Ramstein tại Đức.
"Tuy nhiên, Iran nhiều khả năng sẽ giữ phương án đó cho cấp độ leo thang cao nhất", ông Nadimi nhận định.
Để gia tăng khả năng đánh trúng mục tiêu, ông Nadimi cho rằng Iran có thể sẽ triển khai các bầy máy bay không người lái (UAV) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tinh vi. Các UAV này phối hợp tốt hơn, được trang bị camera và đường truyền dữ liệu có thể giao tiếp với nhau, tự điều chỉnh đường bay và tốc độ để né tránh hệ thống tác chiến điện tử và phòng không đối phương.
"Họ chưa thể hiện các năng lực này trên thực địa, nhưng đã từng thảo luận về việc phát triển các công nghệ như vậy trong quá khứ", ông Nadimi nói.
Iran cũng có thể tìm cách nâng cấp năng lực tên lửa hành trình bao gồm động cơ đẩy siêu thanh để vượt qua các hệ thống đánh chặn tốt hơn, đồng thời nỗ lực gây nhiễu các vệ tinh giám sát và liên lạc quân sự.
Ali Vaez, Phó Giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG), nhận định: "Tehran muốn làm rõ rằng vòng chiến sự tiếp theo sẽ diễn ra trên chiến trường rộng lớn hơn nhiều, với ít rào cản hạn chế hơn và hậu quả có thể tàn khốc hơn”.
Xem tiếp tại đường Link =>Iran cảnh báo tập kích mục tiêu hoàn toàn mới trong xung đột với Mỹ
Quân đoàn 3 Ukraine tuyên bố hoàn tất "Chiến dịch Vivaldi " ở Liman. Mặc dù đã đẩy lùi một phần quân đội Nga khỏi thành phố, họ vẫn không thể tận dụng đà tiến này để đạt được kết quả lớn hơn.
Hơn 1.000 UAV Ukraine tấn công St. Petersburg và tỉnh Leningrad
Trang tin Rybar cho biết, ngày 18/10, UAV phản lực Geran của quân đội Nga (RFAF) dồn dập tập kích miền Tây Ukraine với hàng loạt vụ nổ được ghi nhận ở các tỉnh Rivne, Ternopil, Khmelnytskyi và Lvov. Tại Odessa, một cuộc tấn công bằng UAV Geran nhắm vào trạm biến áp Artsyz đã gây mất điện trên diện rộng ở phần phía tây tỉnh này, bao gồm cả thành phố cảng Izmail.
Rạng sáng nay 19/10, Nga cũng tiến hành tập kích tên lửa đạn đạo vào Kiev. Dường như phòng không Ukraine phản ứng khá yếu ớt. Thông tin về kết quả và hậu quả đang được cập nhật.
Quân đội Ukraine (AFU) đã tung ra hơn 1.000 UAV trong một đợt tấn công quy mô lớn vào St. Petersburg và tỉnh Leningrad, gây hư hại cho một số cơ sở hạ tầng dân sự và dầu khí. Một số lượng đáng kể UAV cũng hướng về khu vực thủ đô Moscow, tuy nhiên, theo một số báo cáo, đợt tập kích này chỉ đóng vai trò nghi binh, với phần lớn là mục tiêu giả.
Kênh Military Summary xác nhận, một trong những đợt không kích quy mô lớn nhất của Ukraine đã diễn ra trong đêm, mục tiêu then chốt là thành phố St. Petersburg, nơi các trung tâm dữ liệu của VK cùng nhiều cơ sở sản xuất khác bị nhằm mục tiêu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, phòng không nước này bắn hạ hơn 1.000 UAV Ukraine.
Bên cạnh đợt tấn công ồ ạt vào St. Petersburg trong đêm, Ukraine còn phóng ít nhất 17 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo về phía Nga. Tất cả số tên lửa này được cho là đều bị phòng không bắn hạ.
Loạt tên lửa được phóng theo 3 nhóm, có khả năng nhắm vào St. Petersburg, Moscow và một số khu vực khác của Nga nhưng đã bị đánh chặn trên không phận các tỉnh Kursk, Voronezh, Bryansk, Smolensk, Oryol và Tula.
Nga ngăn chặn Ukraine giải vây Dobropillia
Theo trang tin Readovka, Tập đoàn quân hợp thành cận vệ số 51 RFAF đã ngăn chặn nỗ lực của Lữ đoàn đặc nhiệm độc lập số 12 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, phối hợp cùng các đơn vị xung kích của AFU, nhằm giải vây cho lực lượng đồn trú tại Dobropillia.
Bộ chỉ huy Kiev hy vọng có thể đánh bật quân đội Nga khỏi Annovka nhằm mở một hành lang về phía bắc cho các đơn vị đang mắc kẹt rút lui, nhưng họ đã bị chặn đứng tại Zolotoy Kolodez và Novovodanoye. Họ cũng thất bại trong việc đột phá về phía Belozerskoye.
Sau khi chiếm được Petrovka và Novotroitskoye, Tập đoàn quân số 51 RFAF tiến về phía tây bắc, kiểm soát Lidino, tiếp tục bao vây các vị trí đối phương tại Zolotoy Kolodez và Novovodanoye. Trong khi đó, nhiều nhóm bộ binh nhỏ của Ukraine vẫn tiếp tục xâm nhập vào một số khu vực biệt lập, gây phức tạp cho tình hình phía sau tiền tuyến của quân đội Nga.
Đồng thời, lực lượng Moscow đã tiến đến Pervomayske, nằm cách Belozerskoye chưa đầy 1km. Môi trường đô thị mang lại cho các binh sĩ Ukraine đồn trú khả năng phòng thủ nhất định, nhưng Bộ chỉ huy Kiev đang rơi vào thế phải vừa tìm cách giải vây cho Dobropillia, vừa phải củng cố hệ thống phòng thủ tại Belozerskoye.
Sau khi cuộc giải vây thất bại, các đơn vị AFU còn lại ở Dobropillia có thể sẽ tìm cách rút lui theo từng nhóm nhỏ, dù phải đối mặt với nguy cơ bị pháo binh cũng như UAV Nga tập kích.
Tại mặt trận Dobropillia, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở vùng lân cận Zolotoy Kolodez, nơi AFU dường như đang triển khai các nhóm thâm nhập từ hướng Novovodanoye. Các hình ảnh từ trung tâm thành phố cho thấy quân đội Nga đang cắm cờ tại đây. Tình hình đang xoay chuyển theo hướng có lợi cho lực lượng Moscow, Rybar đưa tin.
Kết quả chiến dịch phản công của Ukraine ở Liman
Quân đoàn 3 AFU tuyên bố đã hoàn tất "Chiến dịch Vivaldi" tại khu vực Liman (Krasnoliman hay còn gọi là Lyman), đẩy lùi một phần quân đội Nga khỏi thành phố Liman và Svyatogorsk, nhưng không thể tận dụng đà tiến này để đạt được kết quả lớn hơn, Readovka nhận định.
Cuộc phản công đã bị chặn lại tại sông Zherebets. Phía Kiev cũng thất bại trong việc thiết lập đầu cầu tại Krivaya Luka nhằm tấn công vào các vị trí của Tập đoàn quân cận vệ số 3 RFAF.
Sau khi giai đoạn tác chiến tích cực kết thúc, Bộ chỉ huy Kiev có thể sẽ điều chuyển một phần lực lượng thuộc Quân đoàn 3 sang sườn phía nam trục Sloviansk - Kramatorsk. Tại đây, một mũi nhọn do quân đội Nga tạo ra đang đe dọa bao vây Druzhkovka từ phía tây. Đồng thời, Quân đoàn 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng đang cần được tăng viện sau các trận chiến tại Dobropillia và những đợt phản công không thành công.
Tại khu vực Nikolaipolye, Lữ đoàn cơ giới hạng nặng độc lập số 4 cùng Lữ đoàn cơ giới số 93 AFU đang giữ một mũi nhọn dọc theo thung lũng sông Kazennyi Torets. Cùng lúc đó, bộ binh thuộc Quân đoàn 1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine đang tập kết ở phía nam Zolotoy Kolodez và Novovodanoye. Điều này cho thấy một chiến dịch nhằm cắt đứt mũi nhọn của Nga đang được triển khai.
Theo trang tin Rybar, tại mặt trận Liman, phạm vi kiểm soát của Ukraine ở phía tây sông Zherebets đang dần trở nên rõ ràng hơn. Hầu như không có báo cáo nào về việc họ tiến thêm, mặc dù đã tiếp cận được tuyến sông. Giao tranh ác liệt vẫn không lắng xuống ở các khu vực tiếp cận Zarichne, cũng như trong các khu rừng gần Yampil.
Tại mặt trận Sloviansk, lực lượng Kiev đang tăng cường hiện diện gần Ozerne, tạo điều kiện cho họ tiến về phía tuyến Kryva Luka - Kaleniky nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên ở phía nam. Có dấu hiệu cho thấy các đơn vị Ukraine đã tiến vào khu vực giữa Malynivka - Yurkivka. AFU đang thiết lập vị trí dọc theo bờ kênh Siverskyi Donets-Donbas.
Ông Zelensky: Ukraine giành lại nhiều lãnh thổ hơn so với Nga chiếm được
Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 18/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Kiev đã giành lại được nhiều lãnh thổ hơn so với diện tích mà quân đội Nga chiếm giữ trong mùa thu này, Kyiv Independent đưa tin.
"Chúng ta đang thấy những kết quả trên mặt trận", ông Zelensky phát biểu trong thông điệp video tối 18/10.
Ông nhấn mạnh rằng lực lượng Kiev đang bẻ gãy các nỗ lực tấn công của Nga tại Dobropillia, một thành phố thuộc vùng Donetsk, đồng thời bảo vệ vững chắc các vị trí của mình ở Kharkov và Zaporizhia, khẳng định rằng "mặt trận vẫn đang rất vững vàng".
"Xu hướng của năm nay vẫn tiếp diễn. Kể từ đầu mùa thu, các chiến binh của chúng ta đã giải tỏa nhiều lãnh thổ hơn so với diện tích mà phía Nga chiếm được. Điều tương tự cũng đã xảy ra ở những thời điểm khác trong năm nay", ông Zelensky nói.
Trong khuôn khổ "Chiến dịch Vivaldi", lực lượng Kiev đã đạt được những thành công khi tiến sâu vào các khu vực bị kiểm soát tại tỉnh Donetsk. Ngày 14/10, Quân đoàn số 3 AFU thông báo đã giành lại thêm 101km2 ở khu vực Liman.
Theo thông báo gần đây từ chỉ huy Quân đoàn 3 - Chuẩn tướng Andrii Biletskyi - "Chiến dịch Vivaldi" đã giúp giải tỏa, đưa 16 khu định cư cùng 277km2 lãnh thổ trở về dưới sự kiểm soát của Ukraine.
Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức độc lập chuyên theo dõi các cuộc xung đột có trụ sở tại Mỹ, từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng Moscow đã mất trung bình 7km2 lãnh thổ mỗi ngày. Điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin tích cực từ phía Nga.
Vòng vây khổng lồ ở Kharkov coi như đã sụp đổ
Cụm tác chiến phương Bắc RFAF được cho là hoàn tất việc xóa sổ "chảo lửa" Volchansk. Vào giữa tuần, họ đã chiếm được Reznikovo, khiến khu vực bị bao vây chia tách thành 2 phần - gần Varvarovka và Chorny. Ban đầu, tại đây có các đơn vị thuộc AFU và Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine, với quân số tương đương một trung đoàn bộ binh cơ giới, Readovka đưa tin.
Chiến dịch tấn công của Nga diễn ra theo từng giai đoạn. Trước tiên, lực lượng Kiev trong vòng vây bị làm suy kiệt bởi hỏa lực và/hoặc tình trạng cô lập. Sau đó, RFAF phá vỡ sự phối hợp giữa các cứ điểm phòng thủ riêng lẻ của đối phương. Ngay cả các công sự tại Varvarovka - Nikolaevka, vốn được xây dựng từ năm 2024, cũng không còn đủ sức bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung cũng như năng lực chiến đấu ngày càng suy giảm của các đơn vị AFU.
Ngày 16/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã quét sạch những điểm kháng cự cuối cùng. Các đơn vị Moscow sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở mặt trận này giờ đây có thể gia tăng áp lực, đặc biệt là theo hướng Velikoburluk.
Tình hình không mấy sáng sủa đối với Ukraine ở Zaporizhia
Sau khi Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 RFAF chọc thủng phòng tuyến tại Orekhov, hệ thống phòng thủ của Ukraine đã rung lắc dữ dội. Lực lượng Kiev hiện vẫn giữ được khu vực ngoại ô phía bắc thành phố và một phần đáng kể tại Preobrazhenka, nhưng các đơn vị của họ đang rơi vào thế bị bao vây tại 2 khu vực nguy hiểm: giữa Novodanilovka và Novoandriivka, cùng với khu vực giữa Mala Tokmachka - Chervona Krynytsia.
Trước đây, các đơn vị này tạo thành vành đai ngoài của khu vực phòng thủ kiên cố Orekhov. Hiện nay, họ buộc phải cầm chân lực lượng Moscow để yểm trợ cho quá trình rút lui về các vị trí dự bị ở phía bắc thành phố.
AFU thỉnh thoảng tìm cách thâm nhập vào Malaya Tokmachka, Novoandriivka nhưng không đạt được kết quả đáng kể nào. Việc tiếp tục phòng thủ làm tăng nguy cơ các binh sĩ Ukraine bị bao vây, trong khi rút lui vội vã lại tiềm ẩn rủi ro thương vong dưới hỏa lực của quân đội Nga.
Xem tiếp tại đường Link =>Chiến sự Ukraine 19/10: Kết quả chiến dịch phản công của Ukraine ở Liman
Nguồn: Tuổi Trẻ; Lao Động; Vnexpress; Dân Trí
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Giá USD hôm nay; Quốc gia mua vũ khí nhiều nhất thế giới 2025; Anh tính xây lá chắn 13 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 7/10
Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 16/10; Giá bạc phục hồi; Giá dầu hạ nhiệt; Những di sản dành cho du khách khám phá chiều sâu văn hóa
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá