Thế giới: Mỹ chưa cho Ukraine dùng Starshield; Cuộc đua Tổng thư ký LHQ; Cơ phó âm mưu cướp máy bay; NATO dự kiến diễn tập tại Ba Lan; Tin thế giới 18-10

Mỹ chưa cấp quyền dùng Starshield cho Ukraine để đánh sâu vào Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn đang xem xét đề nghị của Ukraine về việc sử dụng hệ thống Starshield để tấn công sâu vào Nga.

Theo Hãng thông tấn TASS, ngày 18-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ukraine đã đề nghị được tiếp cận hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự Starshield để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Starlink là sản phẩm thương mại, được quản lý và vận hành như một dịch vụ thương mại. Trong khi đó, Starshield là sản phẩm quốc phòng, phục vụ mục đích quân sự. Đây là hệ thống mà Mỹ sở hữu và hiện được quân đội Mỹ sử dụng", ông Rubio nói với các phóng viên.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Ukraine hiện chưa được tiếp cận Starshield, đồng thời cho biết Washington và Kiev đang thảo luận về cách thức Ukraine sử dụng hệ thống này.

Theo tờ Kyiv Independent, một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các hạn chế đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink cũng chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, gây khó khăn cho hoạt động đánh chặn máy bay không người lái (drone) của Nga.

Trước đó, từ ngày 14-10, Ukraine bắt đầu ghi nhận tình trạng các thiết bị đầu cuối Starshield, phiên bản phục vụ mục đích quân sự của Starlink do SpaceX phát triển, bị mất kết nối khi di chuyển vượt một ngưỡng tốc độ nhất định.

Dù kết nối được thông báo đã khôi phục vào ngày 15-10, ông Zelensky xác nhận giới hạn tốc độ 161km/h vẫn chưa được gỡ bỏ.

"Một số drone đánh chặn của chúng tôi sử dụng Starlink để đối phó với các drone trang bị động cơ phản lực có tốc độ cao của đối phương", ông Zelensky cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, giới hạn tốc độ kết nối hiện nay khiến các drone đánh chặn không thể đối phó với drone phản lực của Nga. Tuy nhiên, ông cho biết Ukraine vẫn "may mắn" còn những hệ thống phòng không chống drone khác.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/alAu3SzK7VhKpoJPR

Căng thẳng cuộc đua vào ghế Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

Trong cuộc thăm dò chọn ra ứng viên cho vị trí Tổng thư ký LHQ nhiệm kỳ tới diễn ra vào hôm qua 17.10, toàn bộ 5 thành viên thường trực HĐBA đều phủ quyết.

Cuộc đua chọn Tổng thư ký LHQ đã được chính thức khởi động từ cuối năm ngoái với mục tiêu tìm nhân sự kế nhiệm ông António Guterres cho nhiệm kỳ bắt đầu ngày 1.1.2027. Ông Guterres đã trở thành Tổng thư ký thứ 9, kế nhiệm ông Ban Ki-moon của Hàn Quốc cho nhiệm kỳ từ 1.1.2017 và chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 2 vào cuối năm nay.

Các bước của quy trình chọn ứng viên

Ban đầu, mỗi quốc gia thành viên đều có thể đề cử một ứng viên, dù riêng hoặc chung với các thành viên khác. Kế đến là khâu đối thoại theo hình thức hội nghị toàn thể với từng ứng viên do LHQ tổ chức và được phát trực tiếp trên nền tảng phát sóng trực tuyến của tổ chức là UN Web TV. Bước đối thoại được đưa vào quy trình từ năm 2016, sau khi Đại hội đồng thông qua các cải cách thủ tục nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường tính minh bạch trong quá trình lựa chọn.

Điểm đáng chú ý là trong khi Đại hội đồng LHQ và HĐBA cùng tham gia quy trình chọn ứng viên, HĐBA nắm trong tay quyền đề nghị ứng viên để Đại hội đồng bổ nhiệm. Trong những tháng trước khi đưa ra khuyến nghị cuối cùng, HĐBA gồm 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực tiến hành các cuộc thăm dò sơ bộ. Đây là những cuộc bỏ phiếu không chính thức, được thực hiện theo hình thức ẩn danh, trong đó các thành viên thể hiện quan điểm ủng hộ, không ủng hộ hoặc không có ý kiến đối với từng ứng viên.

Sau đó, HĐBA tiến hành bỏ phiếu chính thức. Để được đề cử lên Đại hội đồng, một ứng viên phải nhận được ít nhất 9 phiếu thuận và không bị bất kỳ thành viên thường trực nào trong số các nước gồm Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Nga và Anh phủ quyết. Nếu Đại hội đồng không chấp thuận đề xuất, quy trình lựa chọn sẽ tạm ngưng để chờ HĐBA quay lại họp tìm ra ứng viên mới.

Cuộc đua vào giai đoạn then chốt

Hôm qua, HĐBA đã tổ chức vòng thăm dò mới nhất. Giống như 5 vòng trước đó, 15 thành viên HĐBA bỏ phiếu kín để chọn một trong 3 phương án lần lượt là "ủng hộ", "không ủng hộ" hoặc "không có ý kiến" đối với 7 ứng viên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các phiếu màu đỏ được sử dụng nhằm phân biệt lá phiếu của 5 thành viên thường trực.

AFP dẫn lời 2 nhà ngoại giao giấu tiên tiết lộ 3 ứng viên dẫn đầu gồm cựu Phó tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan (Tổng thư ký Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển - UNCTAD); ông Rafael Grossi (người Argentina, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế - IAEA) và bà Carolyn Rodrigues Birkett (Đại sứ Guyana tại LHQ) đều nhận hai phiếu đỏ. Tuy nhiên, bà Grynspan vẫn tiếp tục dẫn đầu các vòng thăm dò với 9 phiếu "ủng hộ".

Trong khi chưa rõ sự lựa chọn của từng thành viên thường trực, nhiều quan chức Mỹ trong vài tuần qua đã nói thẳng hiện chưa có ứng viên nào phù hợp với kỳ vọng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Washington đang tập trung thúc đẩy các cải cách sâu rộng tổ chức toàn cầu gồm 193 thành viên, và lên kế hoạch hoặc đã rút khỏi nhiều cơ quan trực thuộc LHQ, theo Reuters.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/TQsCQoKHyl4VK1o7C

Cơ trưởng Flydubai kể lại giây phút sinh tử khi cơ phó âm mưu cướp máy bay

Cơ trưởng trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai đã kể lại khoảnh khắc bị tấn công bất ngờ khi cơ phó âm mưu cướp máy bay.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News vào ngày 17/10, phi công Smit Machchhar, cơ trưởng trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai, đã kể lại trải nghiệm “gây chấn thương tâm lý” khi bị cơ phó tấn công bằng rìu trong âm mưu cướp máy bay.

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Machchhar kể từ sau sự việc xảy ra vào cuối tháng 9, khi ông cùng các hành khách và thành viên phi hành đoàn khác đã kịp thời ngăn chặn một thảm họa trên chuyến bay tới Tel Aviv.

Với phần đầu và một bàn tay được băng bó, phi công người Ấn Độ đã chia sẻ câu chuyện từ giường bệnh tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), nơi ông đang được điều trị.

Ông Machchhar kể lại rằng, trong suốt trải nghiệm kinh hoàng trên chuyến bay đó, một suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu ông: “Mình không thể chết như thế này được”.

“Tầm nhìn của tôi khi đó chỉ còn thu hẹp lại trong vài cm”, ông Machchhar nhớ lại cảm giác sau khi bị cơ phó - người đã đứng sẵn phía sau ghế ngồi của ông - dùng chiếc rìu thoát hiểm để đánh vào phần phía sau đầu cơ trưởng.

Ban đầu, ông tưởng rằng một phần trần máy bay bị bung ra. Nhưng sau đó ông tiếp tục bị đánh thêm nhiều nhát và bị thương ở tay khi cố gắng tự bảo vệ mình.

Cơ trưởng cũng nhớ lại cảnh chật vật mở cửa buồng lái để một phi công khác, người đang có mặt trên chuyến bay với tư cách hành khách, có thể vào bên trong.

“Tôi đã hét lớn tên người đó, cố gắng với tay đến nút mở cửa nằm ngay gần mình để kêu gọi sự giúp đỡ”, ông kể lại.

“Tôi nhớ là mình đã mở được cửa”, ông cho biết, nhưng cánh cửa buồng lái sau đó lại đóng sập.

“Đúng lúc đó, tôi cảm thấy máu chảy xối xả, mọi thứ như trôi tuột đi. Tôi mất hết sức lực… Tôi gần như không còn tỉnh táo”, cơ trưởng nhớ lại.

“Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng động cơ yếu dần, rồi cảm nhận máy bay bắt đầu lao xuống”, ông nói thêm.

Theo kết quả điều tra từ văn phòng Tổng công tố UAE, cơ phó 29 tuổi người Oman đã lên kế hoạch sử dụng máy bay Flydubai để thực hiện một vụ tấn công tự sát nhắm vào nhà ga hành khách tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv. Hành động này được cho là lấy cảm hứng từ các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại New York.

Cơ phó khẳng định đã hành động một mình, nhưng các điều tra viên đang xác minh lời khai này.

Công tố viên cho biết các phi công khác trên chuyến bay, những người có mặt trên chuyến bay với tư cách hành khách, sau khi thấy cửa buồng lái đóng mở theo cách “bất thường”, đã tiến vào bên trong. Với sự hỗ trợ từ một thành viên phi hành đoàn khác cùng các hành khách, họ đã khống chế được cơ phó và giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/O6Qfyk666ByTnPiUA

NATO dự kiến diễn tập tại Ba Lan, chuẩn bị cho khả năng gìn giữ hòa bình ở Ukraine

Ít nhất 1.500 binh sĩ Anh, Pháp và Đức dự kiến tham gia cuộc diễn tập chung tại Ba Lan vào tháng 11 tới, nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Truyền thông Ba Lan ngày 17/10 dẫn thông tin từ báo The Times của Anh cho biết, cuộc diễn tập dự kiến tập trung vào công tác hậu cần và khả năng phối hợp giữa lực lượng vũ trang các nước, trong bối cảnh các đồng minh châu Âu tiếp tục thảo luận về những phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi xung đột chấm dứt.

Theo kế hoạch, các binh sĩ sẽ thực hành vận chuyển nhanh nhân lực, trang thiết bị quân sự và những nguồn lực cần thiết. Nội dung diễn tập cũng bao gồm quy trình cung cấp nhiên liệu, lương thực và các nhu yếu phẩm cho Ukraine, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng thuộc nhiều quốc gia.

Một nội dung khác là đánh giá khả năng di chuyển của quân nhân qua biên giới và bảo đảm hoạt động thông suốt của một lực lượng đa quốc gia. Đây được xem là những khâu hậu cần quan trọng nếu các nước tham gia quyết định triển khai lực lượng tại Ukraine trong tương lai.

Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ sáng kiến Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác, được thành lập vào mùa xuân năm 2025 với sự tham gia của hơn 30 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu. Sáng kiến này nhằm phối hợp hỗ trợ Ukraine và thảo luận các biện pháp bảo đảm an ninh cho nước này trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Một trong những phương án đang được xem xét là triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc, với các nhiệm vụ có thể bao gồm hỗ trợ năng lực phòng thủ, huấn luyện quân sự và góp phần bảo đảm an ninh lâu dài. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng vẫn phụ thuộc vào các thỏa thuận và quyết định liên quan trong tương lai.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/5vwYCM3B3ukyILwNb

Tin tức thế giới 18-10: Gần 200 drone Ukraine bay về hướng Matxcơva, Nga khẳng định hạ gần hết

Nga phát hiện gần 200 drone của Ukraine bay về hướng Matxcơva; Ít nhất 19 người chết, 25 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ hội ở Ấn Độ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 18-10.

Nga phát hiện gần 200 drone của Ukraine bay về hướng Matxcơva

Theo Hãng tin Reuters, Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết các đơn vị phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy gần 200 máy bay không người lái (drone) của Ukraine bay về hướng Matxcơva trong ngày 17-10.

Trong loạt bài đăng liên tiếp trên mạng xã hội, ông Sobyanin thông tin 195 drone đã bị phá hủy kể từ nửa đêm. Các đội ứng phó khẩn cấp đang kiểm tra những mảnh vỡ rơi xuống mặt đất.

Cơ quan Hàng không dân dụng Nga (Rosaviatsia) cho biết hai sân bay tại Matxcơva là Domodedovo và Vnukovo đã tạm dừng hoạt động bay.

Các đơn vị phòng không Nga thường xuyên phải ứng phó với những đợt tấn công bằng drone nhằm vào thủ đô Matxcơva và khu vực lân cận, nhưng số lượng lớn như lần này là điều hiếm thấy.

Ngoại trưởng Ukraine: Thành phố Oleshky do Nga kiểm soát đang là "cái bẫy chết người"

Ngày 17-10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc các lực lượng Nga đang biến thành phố Oleshky (thuộc tỉnh Kherson, miền nam Ukraine) thành một "cái bẫy chết người", nơi người dân bị đẩy vào cảnh đói khát, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ sơ tán cư dân, theo Hãng tin Reuters.

Ông Sybiha đưa ra bình luận một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết với Giáo hoàng Leo sẽ hợp tác đưa các nhu yếu phẩm thiết yếu vào thành phố này.

"Nga đang tìm cách biến thành phố Oleshky của Ukraine thành một cái bẫy chết người. Bệnh viện đã cạn kiệt thuốc men. Hàng chục thi thể nằm trên đường phố hoặc trong nhà dân, trong khi phía Nga cấm người dân chôn cất họ" - ông Sybiha đăng trên mạng xã hội X.

Ông mô tả: "Các gia đình đang chết đói, phải sống qua ngày bằng rau còn sót lại trong vườn, thực phẩm dự trữ và thậm chí cả ốc sên. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi tổ chức sơ tán an toàn và tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế tiếp cận khu vực. Những lời kêu gọi này không thể tiếp tục bị phớt lờ".

Hồi tháng 9, Điện Kremlin thừa nhận Oleshky đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng về nguồn cung lương thực và thuốc men, nhưng cho biết quân đội Nga đang nỗ lực giải quyết tình hình. Quân đội Ukraine đã hai lần sử dụng drone để chuyển thực phẩm và thuốc men đến thành phố này.

Ông Sybiha kêu gọi Liên hợp quốc, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và các tổ chức khác "thiết lập các hành lang sơ tán an toàn và bảo đảm khả năng tiếp cận nhân đạo ngay lập tức".

Ít nhất 19 người chết, 25 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ hội ở Ấn Độ

Theo Hãng tin AFP, ít nhất 19 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra hôm 17-10 tại một lễ hội tôn giáo của người Hindu ở miền đông Ấn Độ, sau khi trời bất ngờ đổ mưa.

Thủ hiến bang Tây Bengal Suvendhu Adhikari cho biết trong số những người thiệt mạng có một bé gái 7 tuổi. "Đến nay, danh tính của 6 thi thể đã được xác định" - ông Adhikari cho biết.

Ông thông tin thêm 25 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp bên ngoài một khu lều dựng phục vụ lễ hội Durga Puja của người Hindu tại thành phố Kolkata.

Tình trạng náo loạn xảy ra sau khi trời đổ mưa vào ban đêm. Đám đông đang chờ bên ngoài khu lều phục vụ lễ hội chen lấn, xô đẩy và ùa về phía trước, khiến nhiều người ngã xuống đất và dẫn đến vụ giẫm đạp.

Tổng thống Lebanon đề nghị Pháp giúp ngăn khoảng trống an ninh ở miền nam nước này

Ngày 17-10, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã tiếp Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đang thăm nước này. Ông Aoun cho biết Lebanon hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn khoảng trống an ninh ở miền nam Lebanon nếu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc rút đi theo kế hoạch vào cuối năm nay.

Ông Barrot đang có chuyến thăm Beirut kéo dài hai ngày để thảo luận về "các cơ chế duy trì sự hiện diện quốc tế" tại miền nam Lebanon, nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah, sau khi nhiệm vụ của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) kết thúc.

Trong một tuyên bố, ông Aoun nhắc lại mong muốn của Lebanon về việc gia hạn nhiệm vụ của UNIFIL. Ông nói: "Nếu điều này không thể thực hiện được, Lebanon hoan nghênh mọi phương án bảo đảm sự hiện diện quốc tế ở miền nam Lebanon, ngăn chặn khoảng trống an ninh và tránh để quân đội Lebanon phải tiếp xúc trực tiếp với quân đội Israel".

Nigeria giải cứu 27 nạn nhân bị bắt cóc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 17-10, quân đội Nigeria đã giải cứu được 27 người bị bắt cóc, trong đó có một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi, sau cuộc truy đuổi và đấu súng với các đối tượng vũ trang tại bang Katsina, tây bắc nước này.

Chiến dịch diễn ra tại huyện Sabuwa, với sự tham gia của binh sĩ Lữ đoàn 17 thuộc quân đội Nigeria, hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch an ninh phối hợp mang tên Fansan Yamma.

Theo thông tin do trang NewsNG dẫn nguồn báo cáo của chuyên gia an ninh Zagazola Makama, khoảng 12h25 ngày 16-10, dân làng Gamji đã thông báo cho lực lượng quân đội về việc các đối tượng bị nghi là phiến quân xâm nhập địa bàn. 

Khi binh sĩ đến nơi, nhóm vũ trang đã đưa các con tin rời khỏi khu dân cư. Quân đội lập tức tổ chức truy đuổi, lần theo dấu vết của nhóm này qua khu vực Gangare hướng về làng Kamba. Đến khoảng 18h5 cùng ngày, binh sĩ tiếp cận các đối tượng và xảy ra đấu súng.

Trước sức ép của lực lượng quân đội, các đối tượng vũ trang buộc phải bỏ lại con tin và chạy trốn vào khu vực cây bụi xung quanh. Sau đó, binh sĩ tiến hành tìm kiếm và giải cứu được 27 người, gồm 15 nam và 12 nữ, trong đó có trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi.

Hungary sẵn sàng cho ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu

Ngày 17-10, Thủ tướng Hungary Péter Magyar cho biết nước này sẵn sàng cho phép ngũ cốc Ukraine quá cảnh sang Tây Âu, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Hungary và các nước láng giềng tạo điều kiện vận chuyển nông sản trong bối cảnh xuất khẩu qua Biển Đen bị gián đoạn.

Theo ông Magyar, trong cuộc hội đàm ngày 16-10, Tổng thống Zelensky đã đề nghị Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia cho phép các đoàn tàu chở ngũ cốc Ukraine đi qua lãnh thổ để tới các thị trường Tây Âu. 

Xem tiếp tại đường Link =>

Tin tức thế giới 18-10: Gần 200 drone Ukraine bay về hướng Matxcơva, Nga khẳng định hạ gần hết

Nguồn: Tuổi Trẻ; Thanh Niên; Dân Trí; Báo Mới

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân

Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB

Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay

Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ

Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10

Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad

Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10

Thế giới: Giá USD hôm nay; Quốc gia mua vũ khí nhiều nhất thế giới 2025; Anh tính xây lá chắn 13 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 7/10

Lên đầu trang