Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad

14 nhà khoa học Việt là 'Ngôi sao đang lên' trong xếp hạng thế giới

Các nhà khoa học Việt được xếp hạng cao ở các bảng chuyên ngành, trong đó bảng Ngôi sao mới nổi (Rising Stars) ghi nhận 14 gương mặt xuất sắc.

Xếp hạng nhà khoa học toàn cầu được nền tảng Research.com công bố ngày 7/10 với các bảng tổng, 26 bảng chuyên ngành và phụ. Bảng Top 1.000 nhà khoa học xuất sắc (Top 1.000 Best Scientists), Việt Nam không có đại diện, tuy nhiên, ở nhiều bảng chuyên ngành và Ngôi sao mới nổi (Rising Stars) ghi nhận nhiều gương mặt.

Theo đó ở bảng chuyên ngành, lĩnh vực khoa học máy tính, xếp hạng 2.000 nhà nghiên cứu trên toàn thế giới, nhà khoa học đứng nhất bảng của Việt Nam là TS Lê Hoàng Sơn tại Đại học Quốc gia Hà Nội với d-index 69, xếp thứ 1.947 trên thế giới.

TS Lê Viết Quốc là nhà khoa học gốc Việt có thứ hạng cao nhất với d-index 110. Tuy nhiên nền tảng ghi nhận nhà nghiên cứu theo nơi làm việc, TS Quốc tại Google được tính xếp hạng 118 ở Mỹ và 214 trên thế giới.

Tương tự, trường hợp nhà khoa học Việt làm việc tại nước ngoài cũng xuất hiện trong bảng khoa học thực vật và nông học. GS Trần Đăng Xuân, Đại học Hiroshima, được ghi nhận với d-index 49, đứng thứ 77 tại Nhật và 2.102 trên thế giới.

Cơ khí và hàng không vũ trụ là bảng các nhà khoa học Việt có thứ hạng cao. Ba nhà khoa học Việt được xếp hạng top 350 thế giới là TS Nguyễn Xuân Hùng tại Đại học Công nghệ TP HCM đứng thứ 132, TS Nguyễn Thời Trung tại Đại học Văn Lang đứng thứ 221 và TS Bùi Quốc Tịnh của Đại học Duy Tân đứng thứ 336.

Đáng chú ý, bảng phụ Ngôi sao mới nổi (Rising Stars), chỉ xếp hạng các nhà khoa học có công bố đầu tiên trong vòng 12 năm trở lại đây, có 14 nhà nghiên cứu Việt Nam so với chỉ 4 người vào năm 2024. Trong số này, 7 người làm việc ở nước ngoài, 7 người trong nước tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế TP HCM, Đại học Công nghệ TP HCM, Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM.

Năm nay nhà khoa học gốc Việt đứng thứ hai thế giới trong bảng Ngôi sao khoa học đang lên là TS Bùi Tiến Diệu tại Đại học Đông Nam Na Uy với h-index 116, khoảng 300 công trình và 33.000 trích dẫn. Hạng ba bảng này là TS Trần Xuân Bách tại Đại học Quốc gia Hà Nội với h-index 113, 377 công trình và hơn 189.000 trích dẫn.

Bảng 1.000 nhà khoa học xuất sắc cho thấy sự áp đảo của hệ thống khoa học Mỹ. Trong 1.000 nhà khoa học được xếp hạng, 583 người có cơ quan công tác tại Mỹ, tương đương 58,3% toàn bộ danh sách. Tiếp theo trong nhóm các quốc gia được khảo sát ở đây là Anh với 96 người, Trung Quốc với 40 người, Nhật Bản với 18 người và Pháp với 17 người.

Research.com phân loại quốc gia theo cơ quan công tác (affiliation) của nhà khoa học, chứ không phải quốc tịch. Vì vậy, một nhà khoa học mang quốc tịch nước khác nhưng làm việc tại một trường đại học Mỹ sẽ được tính vào Mỹ.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/o5WYWVlZFWydjVScN

Tin nóng thế giới hôm nay 8/10: Iran cảnh báo tấn công phủ đầu

Tổng hợp tin tức thế giới ngày 8/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, eo biển Hormuz và những nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn giữa Nga - Ukraine.

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 8/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Iran và Oman đạt thỏa thuận về các tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz, Mỹ cân nhắc các phương án tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ, Ukraine sẵn sàng đàm phán 5 thỏa thuận ngừng bắn với Nga và Tehran cảnh báo có thể tiến hành các hoạt động quân sự phủ đầu nếu cần thiết.

Iran cảnh báo tấn công phủ đầu nếu cần thiết

Ngày 7/10, người phát ngôn Lục quân Iran Mohammad Akraminia tuyên bố Tehran sẽ tiến hành hoạt động quân sự phủ đầu nếu cần thiết nhằm ngăn chặn mọi hành động mà Iran coi là gây hấn từ đối phương.

Ông Akraminia xác nhận Iran đã chuyển đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công và áp dụng học thuyết này trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel; cho rằng cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ đã giúp Iran “giành thế chủ động và khiến đối phương không thể thực hiện bất kỳ hành động nào”.

Quan chức Iran khẳng định việc tiến hành các chiến dịch phủ đầu, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc như tính cấp thiết, khẩn cấp và tương xứng, được Tehran coi là hành động “chính đáng”. Bình luận về khả năng Mỹ tiến hành tấn công trên bộ nhằm vào Iran, ông Akraminia cho rằng Washington sẽ không phát động một cuộc tấn công trên bộ.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn thông qua sự trung gian của Qatar và Pakistan. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn gặp nhiều trở ngại.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz

Ngày 7/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về tọa độ địa lý của các tuyến hàng hải an toàn dành cho tàu thuyền đi vào và ra khỏi eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), ông Baghaei xác nhận các cuộc tham vấn giữa Tehran và Muscat đã diễn ra thành công, giúp hai bên thống nhất vị trí cụ thể của những tuyến đường biển được xác định là an toàn cho hoạt động hàng hải.

“Những cuộc tham vấn giữa Tehran và Muscat đã đạt kết quả tích cực. Hai bên đã thống nhất tọa độ địa lý của các tuyến hàng hải an toàn”, ông Baghaei cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng xác nhận hai nước đã đạt được đồng thuận về quy trình thông báo thỏa thuận tới cơ quan hàng hải quốc tế có thẩm quyền.

Ông Trump cân nhắc đòn tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ

Theo The Atlantic, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran, trong đó một số phương án có thể được triển khai trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào ngày 3/11.

Các nguồn tin cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc Mỹ có tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump được cho là có thể ra lệnh tấn công trước ngày bầu cử giữa kỳ.

Theo The Atlantic, quy mô và mục tiêu của các cuộc tấn công tiềm tàng cũng như khả năng Washington triển khai chiến dịch vẫn đang được thảo luận. Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã trình Tổng thống Trump các phương án nối lại hoạt động quân sự, trong đó có khả năng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran.

Theo các nguồn tin, ông Trump muốn thúc đẩy việc giảm giá xăng và thể hiện những tiến triển trong cuộc xung đột trước khi cử tri đi bỏ phiếu.

Ukraine sẵn sàng đàm phán 5 thỏa thuận ngừng bắn với Nga

Ngày 7/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết Kiev đang phối hợp với các đối tác quốc tế để thúc đẩy 5 thỏa thuận ngừng bắn khác nhau với Nga nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.

Theo Kyiv Post, ông Tykhyi cho biết 5 phương án này từng được Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đề cập trước đó và được Kiev đánh giá là những thỏa thuận thực tế, có thể mang lại lợi ích cho cả hai phía.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/zlFnK2ntn7dIBulBe

Nga, Mỹ bắt tay tìm cách làm một việc mà châu Âu sẽ cật lực phản đối

Các quan chức cấp cao của Nga và Mỹ, bao gồm Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, đã có các cuộc đàm phán về việc đưa một nhà đầu tư Mỹ tham gia dự án đường ống dẫn khí Nord Stream. Đây là đường ống từng cung cấp khí đốt cho Đức trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, Reuters dẫn lời 5 nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận có sự tham gia của ông Kirill Dmitriev, cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, và ông Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Kushner, người đang nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, coi việc kinh doanh là yếu tố then chốt để lập lại hòa bình. Một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép các nhà đầu tư Mỹ thu lợi từ dòng chảy năng lượng sang châu Âu sau khi xung đột kết thúc.

Ông Dmitriev và ông Kushner đã gặp nhau tại Moscow và New York trong những tuần gần đây. Mặc dù chưa rõ mức độ thảo luận về dự án Nord Stream trong những cuộc gặp đó, nhưng chủ đề này vẫn nằm trong chương trình nghị sự, 2 nguồn tin cho biết với Reuters.

"Bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ phải được Nga đàm phán với DFC (Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ) và Bộ Tài chính, và phải mang lại lợi ích cho người đóng thuế và các công ty của Mỹ", một quan chức Nhà Trắng cho biết khi được hỏi về các cuộc thảo luận liên quan đến đường ống dẫn khí.

Ông Dmitriev, người đã vận động cho việc nối lại hoạt động bán khí đốt Nga cho Đức, đã gặp gỡ các đại diện của Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Mỹ vào tháng trước để thảo luận về các sáng kiến năng lượng tiềm năng giữa Mỹ và Nga .

Hiện vẫn chưa rõ Washington quan tâm đến việc nối lại dòng khí đốt từ Nga sang Đức đến mức nào, quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất châu Âu.

Một quan chức Mỹ cho biết, do những trở ngại hiện tại, một thỏa thuận khó có thể đạt được trong trung hạn. Các đường ống dẫn khí Nord Stream đã bị Mỹ và EU trừng phạt, khiến việc khởi động lại bất kỳ hoạt động nào cũng đều bất hợp pháp.

Ông Trump có thể miễn giảm hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhưng nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng tới, điều này sẽ trở nên khó khăn hơn.

Đức và các nước châu Âu khác sẽ kiên quyết phản đối việc mở lại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức cho biết dự án Nord Stream và khí đốt của Nga đã bị trừng phạt ở châu Âu và Đức đã tìm ra các nguồn cung thay thế. Người phát ngôn cho biết việc nối lại các đường ống dẫn khí này cần có sự chấp thuận của chính phủ và đó là điều không mong muốn.

Trước năm 2022, Đức đã nhập khẩu khí đốt từ Nga thông qua 2 đường ống Nord Stream để áp ứng hơn 1 nửa nhu cầu trong nước. Đường ống này đã ngừng hoạt động sau khi Moscow hạn chế nguồn cung cho châu Âu và bị phá hoại trong vụ nổ dưới nước vào tháng 9/2022.

Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Washington diễn ra trong bối cảnh châu Âu sâu sắc nghi ngờ động cơ của Nga.

Đầu năm nay, người đứng đầu 5 cơ quan tình báo châu Âu đã nói với Reuters rằng Nga không muốn kết thúc xung đột nhanh chóng và đang sử dụng các cuộc đàm phán với Mỹ để thúc đẩy các thỏa thuận kinh doanh.

Quan hệ giữa Nga và Đức, một trong những nước cung cấp hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, đã xuống mức thấp nhất, khi các quan chức ở Berlin cáo buộc Nga tiến hành một chiến dịch tấn công hỗn hợp có hệ thống .

Một số nhà lập pháp Đức cho rằng các thỏa thuận kinh doanh sẽ củng cố vị thế của Moscow trong cuộc chiến với Ukraine.

"Đây có nguy cơ trở thành một thỏa thuận sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt", Michael Kellner, nghị sĩ phụ trách chính sách năng lượng của Đức, cho biết. "Người Mỹ và người Nga sẽ chia sẻ lợi nhuận", ông nói.

Trong khi chính phủ liên minh của Đức phản đối việc khởi động lại đường ống dẫn khí, đảng Thay thế cho Đức (AfD), đảng chính trị được yêu thích nhất nước, lại muốn làm điều đó .

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/otgHg7Q5F9MlTFCSx

Chiến sự Ukraine 8/10: Nga tràn vào Dobropillia, Ukraine đánh vu hồi Komar

Xu hướng tại Dnepropetrovsk vẫn diễn biến bất lợi cho quân đội Nga khi Ukraine tung đòn vu hồi ở Komar. Ngược lại, các đơn vị của Moscow đang tiến sâu vào trung tâm thành phố Dobropillia.

Nga tập kích dữ dội

Military Summary đưa tin, rạng sáng 7/10, quân đội Nga (RFAF) thực hiện tấn công quy mô lớn gồm 3 đợt nhắm vào Ukraine: sử dụng tới 150 UAV, ít nhất 20 tên lửa đạn đạo, 48 tên lửa hành trình và 4 tên lửa siêu vượt âm.

Các video được công bố cho thấy tình trạng suy giảm năng lực phòng không của Ukraine ngày càng nghiêm trọng. Bất chấp hồi chuông từ một số nguồn tin tình báo trước đó vài ngày, các vụ nổ đã làm rung chuyển các khu vực Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk, Poltava và Chernihiv.

Đợt 1 (1h00–3h00): tên lửa đạn đạo tấn công các khu công nghiệp ở Kiev.

Đợt 2 (khoảng 4h00): tên lửa hành trình Kalibr đánh vào Dnipro và Kremenchuk.

Đợt 3 (5h00-6h00): tên lửa hành trình Kh-101 nhắm vào Alexandriia, Pryluky và Kremenchuk - những nơi được cho là có các sân bay dành cho tiêm kích F-16. Đồng thời, bom lượn đã gây hư hại nghiêm trọng cho cầu Varvarivskyi ở Zaporizhia, khiến giao thông bị đình trệ.

Đáng chú ý, tỷ lệ đánh chặn đối với loại tên lửa hành trình Kh-101 (thường xuyên được Nga sử dụng) thấp một cách đáng ngạc nhiên ở những khu vực khác ngoài Kiev, điều này có thể là do Ukraine điều động hầu hết hệ thống phòng không về bảo vệ thủ đô.

Theo kênh Geroman, tổng cộng có khoảng 75 tên lửa đã được Nga sử dụng, bao gồm các loại Oniks và Zircon (25 quả), Iskander-K (6), Kalibr (8), Kh-101 (36).

Đáp trả, quân đội Ukraine (AFU) phóng hàng trăm UAV vào lãnh thổ Nga, gây ra tình trạng mất điện tại các vùng Donetsk, Kherson và bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã đánh chặn gần 400 UAV cánh cố định. 

Diễn biến chính trên thực địa

Trong vòng vây khổng lồ ở Kharkov, quân đội Nga tiếp tục loại bỏ lực lượng Kiev mắc kẹt ở phía đông Vovchansk, với các nhóm nhỏ hoạt động ở phía đông nam Khripuny. Ukraine đang tập trung lực lượng dự bị gần Prykolotne, Rybar đưa tin.

Về phía Sloviansk, AFU đang phản công ở sườn bắc gần Kryva Luka, và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn gần Rai-Aleksandrovka. Ở phía tây kênh đào Siverskyi Donets-Donbas, lực lượng Kiev đã chiếm được một số cứ điểm tại khu vực Malynivka.

Ở Dnipropetrovsk, tình hình đang trở nên xấu đi với RFAF ở sườn phải, nơi lực lượng Kiev đang cố gắng đột kích theo các nhóm nhỏ gần Komar. Bộ binh Ukraine đang hoạt động trên cả hai bờ sông Mokri Yaly. Ở sườn tây, các đơn vị Moscow vẫn giữ thế chủ động.

Trên mặt trận Dobropillia, giao tranh ác liệt tiếp diễn dọc theo toàn bộ chiến tuyến. AFU đang gia tăng hoạt động ở sườn bắc trong khi các đơn vị Moscow tiến vào khu vực đô thị.

Theo kênh Military Summary, hình ảnh từ làng Dobropillia - nằm ở phía nam thành phố cùng tên - đã được xác định vị trí địa lý, xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại trung tâm ngôi làng. Đồng thời, có thông tin cho biết RFAF đang tiếp tục thâm nhập vào khu vực phía bắc ngôi làng.

Lữ đoàn 61 RFAF chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương trong thành phố Dobropillia và tiến vào khu vực trung tâm. Ở phía nam, Sư đoàn xung kích đường không số 76 RFAF dù chưa tiến vào thành phố nhưng đang tấn công về phía Sviatohorivka và Novofedorivka, đạt được những bước tiến nhất định.

Dọc theo biên giới, các hình ảnh cũng lần đầu tiên ghi nhận sự hiện diện của quân đội Nga tại vòng vây khổng lồ ở phía đông Vovchansk. Tuy nhiên, cùng lúc đó, các nguồn tin ủng hộ Moscow cũng ghi nhận các cuộc phản công của Ukraine dọc theo khu vực biên giới.

Nga đang tiến về trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở Zaporizhia

Theo trang tin Readovka, Cụm tác chiến phương Đông RFAF tiếp tục phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương ở phía đông nam Zaporizhia.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 36 thuộc Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 29 RFAF đã đạt được thành công đáng kể tại phía bắc Zaporizhia.

Quân đội Nga chiếm được 2 làng Golubkovo và Samoylovka. Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 AFU đã không thể giữ vững vị trí và buộc phải bỏ lại một phần mạng lưới công sự dã chiến rộng khắp nằm giữa các khu định cư này.

Mục tiêu tiếp theo của các đơn vị Moscow hoạt động ở sườn phía tây thuộc khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân số 29 sẽ là cụm các ngôi làng: Novoukrainka, Novokasyanovka, Trudovoye và Sorochino.

Ngay từ tháng 8, mục tiêu chính của quân đội Nga tại khu vực này đã được xác định rõ là khu định cư kiểu đô thị Novonikolayevka - trung tâm hành chính của huyện Novonikolayevsky thuộc vùng Zaporizhia.

Đây là một trung tâm hậu cần quan trọng, nơi tiếp nhận nguồn cung ứng cho quân đội Ukraine đang phòng thủ dọc theo sông Verkhnyaya Tersa. Hiện tại, việc chọc thủng tuyến phòng thủ này vẫn là một trong những trọng tâm của Cụm tác chiến phương Đông RFAF.

Mục tiêu ưu tiên này được duy trì nhờ vào hoạt động tác chiến của Tập đoàn quân số 29 RFAF. Tại các khu vực trung tâm và phía đông trong phạm vi trách nhiệm của mình, họ một lần nữa đập tan nỗ lực của đối phương nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ và cắt đứt tuyến đường hậu cần - liên lạc của các tập đoàn quân binh chủng hợp thành khác thuộc Cụm tác chiến phương Đông.

Giờ đây, khi Tập đoàn quân số 29 ổn định được tình hình và làm suy kiệt các đơn vị thuộc Quân đoàn số 7 của Ukraine - một quân đoàn đổ bộ đường không phản ứng nhanh - RFAF đã có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của AFU dọc theo sông Verkhnyaya Tersa.

Ở phía sau, hệ thống công sự của Ukraine vẫn còn nhiều lỗ hổng. Nguyên nhân là do tuyến phòng thủ này ban đầu được xây dựng để dự phòng, nhằm hỗ trợ cho tuyến phòng thủ chính dọc theo sông Gaichur.

Tuy nhiên, do Ukraine đã để mất các tuyến phòng thủ tại sông Gaichur, nên giờ đây các công sự dự bị này trở thành chốt chặn cuối cùng để ngăn chặn sự sụp đổ của toàn bộ "cấu trúc phòng thủ" ở phía bắc Orekhov.

Kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev về cơ bản là cố gắng giữ các tuyến phòng thủ chính và phụ lâu nhất có thể, sau đó mới rút lui về các vị trí tiếp theo. Bằng cách này, họ đang nỗ lực làm chậm đà tiến công của Nga.

Tuy nhiên, nếu một trong những "trụ cột" của cấu trúc phòng thủ vốn đang cực kỳ căng thẳng này bị đánh sập, toàn bộ kế hoạch có thể sẽ sụp đổ. Chính vì vậy, quân đội Ukraine liên tục tìm cách chọc thủng phòng tuyến để đánh vào các tuyến hậu cần của Cụm tác chiến phương Đông RFAF, buộc lực lượng này phải dừng lại hoặc thậm chí rút lui, qua đó tái chiếm các tuyến phòng thủ đã mất.

Một thất bại nữa của Ukraine trong cuộc giao tranh với Tập đoàn quân số 29 RFAF sẽ tạo điều kiện cho đơn vị này tiếp tục hỗ trợ lực lượng lân cận đang tiến công vào tuyến phòng thủ của đối phương dọc sông Verkhnyaya Tersa. Việc chiếm được Novomykolaivka sẽ cắt đứt nguồn tiếp tế cho các đơn vị Kiev ở nửa phía bắc của tuyến phòng thủ này, qua đó giúp Tập đoàn quân số 36 nắm thế chủ động.

Tập đoàn quân số 29 RFAF không chỉ đơn thuần là một "lá chắn" bảo vệ hệ thống hậu cần của Cụm tác chiến phương Đông. Trong gần một năm qua, lực lượng này đã liên tục và có hệ thống ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine nhằm làm tê liệt toàn bộ đội hình của họ.

Đồng thời, bản thân Tập đoàn quân Hợp thành số 29 vẫn duy trì được khả năng tấn công và có thể trở thành lực lượng "cắt đứt nguồn sống" của một trong những tuyến phòng thủ then chốt thuộc lực lượng Kiev tại mặt trận Zaporizhia.

"Gió đổi chiều" ở Sloviansk

Hoạt động của RFAF tại khu vực Sloviansk đang bị đình trệ do tình hình ngày càng xấu đi. Các đơn vị Kiev gia tăng cường độ hoạt động, tận dụng đà thắng lợi gần Liman, nơi các kíp điều khiển UAV mới được điều động đã tập trung tại khu vực lân cận Dibrova, Rybar cho hay.

Quân đội Nga đã bị đẩy lùi khỏi tàn tích của Piskunivka và đang phòng thủ các tuyến đường tiếp cận Kryva Luka. Ukraine đang tìm cách thâm nhập khu vực này từ cả phía tây lẫn hướng vượt sông từ phía Ozerne.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía tây Kalenyky. AFU đang tấn công từ hướng Mykolaivka, sử dụng lực lượng dự bị đã được tập kết từ trước. Những trận đánh dữ dội cũng đang diễn ra tại Rai-Aleksandrovka, ngôi làng mà cho đến gần đây vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của RFAF.

Tình hình cũng khó khăn không kém tại bờ tây kênh đào Siverskyi Donets–Donbas. Quân đội Nga hiện giữ vững vị trí và chiến đấu giành giật các khu vực Malynivka, Tykhonivka và vùng lân cận Yurkivka.

Tại đây, lực lượng Kiev lại được hưởng lợi từ những tuyên bố vội vã của Nga về việc "giải tỏa hoàn toàn" các khu dân cư - những nơi mà vào thời điểm đó, chỉ có các nhóm nhỏ thâm nhập vào và chưa kịp thiết lập vị trí vững chắc.

Một số ngôi làng đã được tuyên bố kiểm soát ngay cả khi các đơn vị Nga còn chưa tiến vào, tạo điều kiện cho đối phương tập trung lực lượng và tung ra các đợt phản công.

Không quân Nga tiếp tục ném bom Sloviansk và Kramatorsk, nhắm vào khu vực tập trung lực lượng của đối phương. Trước khi mở đợt phản công, phía Ukraine đã điều động thêm lực lượng dự bị vào khu vực này, các đơn vị đó đang trở thành mục tiêu bị tấn công. Số lượng các cuộc tập kích bằng UAV cũng đang gia tăng.

Ukraine đang tận dụng thành công tại mặt trận Liman để đẩy mạnh tấn công sang mặt trận Sloviansk, buộc quân đội Nga phải dồn sức phòng thủ các vị trí hiện có và tiêu tốn nguồn lực để khôi phục quyền kiểm soát thay vì tiến công.

Ngày càng rõ ràng rằng viễn cảnh Nga tấn công chiếm giữ cụm đô thị này đang trở nên xa vời hơn. Nếu họ không kiểm soát được các khu rừng ở phía nam Liman - việc vốn đòi hỏi không chỉ ổn định tình hình mà còn phải mở một cuộc phản công đáp trả - thì bất kỳ bước tiến nào từ Siversk về phía Sloviansk trong khi chịu hỏa lực tạt sườn cũng sẽ cầm chắc nguy cơ hứng chịu tổn thất nặng nề, nếu không muốn nói là thất bại hoàn toàn.

Ukraine tung đòn đánh vu hồi ở Komar

Rybar đưa tin, quân đội Ukraine đang tấn công tại khu vực Dnepropetrovsk và tình hình vẫn cực kỳ căng thẳng. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy họ đang cố gắng đột phá gần khu định cư Komar.

Hình ảnh từ các nguồn tin ủng hộ Moscow cho thấy bộ binh Ukraine đã hoạt động ở vùng lân cận Perebudova, phía đông sông Mokrye Yaly. Dựa trên hướng di chuyển của một đơn vị xung kích AFU bị UAV đánh trúng, có thể thấy họ đang cố gắng thực hiện đòn đánh vu hồi nhắm vào Komar.

Có báo cáo về hoạt động của lực lượng Kiev gần khu định cư Fyodorovka, nằm xa hơn về phía nam. Điều này làm phức tạp thêm tình hình đối với các đơn vị Moscow đang thực hiện phòng thủ chủ động trong khu vực.

Cánh phía đông của khu vực Dnepropetrovsk vẫn là một "vùng xám" rộng lớn, nơi Ukraine đang dần thiết lập chỗ đứng. Tận dụng lợi thế về UAV và địa hình cao gần Ivanovka và Gavrilovka, họ có thể giám sát các khu định cư ở vùng trũng thấp.

Quân đội Nga đang ngăn chặn các nhóm đối phương xâm nhập và tấn công họ bằng UAV cũng như hỏa lực pháo binh. Trong khi đó, ở cánh phía tây, lực lượng Moscow hoạt động tại vùng Zaporizhia vẫn giữ thế chủ động.

Xu hướng tại khu vực Dnepropetrovsk vẫn diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho quân đội Nga. Trong nhiều tháng qua, AFU vẫn duy trì khả năng đưa các nhóm quân mới vượt sông Volchya. Điều này đặt ra nghi vấn về sự hiện diện lâu dài của các đơn vị Moscow trên khu vực rộng lớn phía nam con sông, đặc biệt khi loạt hình ảnh từ khu vực Komar liên tục xuất hiện.

Giao tranh khốc liệt tại Dobropillia

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại mặt trận Dobropillia. Ukraine đang gia tăng hoạt động gần Zolotoy Kolodets ở sườn phía bắc và tiến hành các cuộc phản công tại khu vực Rubezhnoye, Kucherov Yar và Novonikolayevka.

Các đơn vị Moscow đang tiến sâu vào trung tâm thành phố. Những hình ảnh về các nhóm xung kích RFAF di chuyển trong khu vực xuất hiện trên mạng cho thấy phần phía nam thành phố đã trở thành khu vực mà binh sĩ Nga có thể di chuyển tích cực và tương đối thuận lợi. Trong nội đô, khả năng ẩn nấp để tránh UAV Ukraine tốt hơn nhiều so với các cánh đồng bên ngoài.

AFU vẫn hiện diện tại Krasnoyarskoye; đồng thời, vẫn tồn tại khả năng lực lượng Kiev sẽ triển khai các nhóm thâm nhập về hướng Belitskoye. Ngoài ra, có thông tin về việc quân đội Nga đang tiến về phía bắc từ làng Dobropillia tới Svyatogorovka. Tuy nhiên, các thông tin này còn mâu thuẫn và chưa được xác nhận bằng hình ảnh giám sát khách quan.

Xem tiếp tại đường Link =>

Chiến sự Ukraine 8/10: Nga tràn vào Dobropillia, Ukraine đánh vu hồi Komar

Một quốc gia NATO thông báo đưa quân đến sát vùng Kaliningrad của Nga

Lithuania, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), coi việc triển khai binh sĩ tới sát vùng Kaliningrad của Nga là biện pháp phòng ngừa.

Ngày 8-10, Hãng thông tấn Tass đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas thông báo quân đội nước này sẽ triển khai tới 100 binh sĩ đến khu vực biên giới giáp vùng Kaliningrad của Nga để hỗ trợ lực lượng biên phòng.

"Có đến 100 binh sĩ sẽ được triển khai tới biên giới" - ông nói trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh quốc gia LRT của Lithuania.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania, các binh sĩ sẽ được bố trí tại khu vực biên giới trong vài tuần tới.

Quyết định ông Kaunas được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Martynas Katelynas đề nghị tăng cường an ninh dọc biên giới giáp vùng Kaliningrad. 

Trong văn bản đề nghị gửi Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania, ông Katelynas giải thích rằng ông buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ do tình hình an ninh trong khu vực. 

Bộ trưởng Nội vụ Lithuania gọi việc triển khai binh sĩ đến biên giới là một biện pháp phòng ngừa trước những dấu hiệu cho thấy Nga có thể tuyên bố huy động quân.

Kaliningrad là lãnh thổ tách rời của Nga ở châu Âu, với vị trí kẹp giữa hai thành viên NATO là Lithuania và Ba Lan bên bờ biển Baltic. Vùng này có dân số khoảng 1 triệu người và được quân sự hóa đáng kể, đồng thời là nơi đặt trụ sở Hạm đội Baltic của Nga.

Hôm 1-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva sẽ cân nhắc sử dụng "mọi loại vũ khí" nếu vùng Kaliningrad bị tấn công, đồng thời khẳng định Nga "không có ý định tấn công bất kỳ ai".

Trước đó, hồi cuối tháng 9, Đại sứ quán Nga tại Ireland cảnh báo rằng Nga "sẵn sàng sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình, gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ lãnh thổ nếu các nước trong NATO tìm cách cô lập vùng Kaliningrad với phần còn lại của đất nước".

Đại sứ quán Nga nói rằng "có thông tin cho thấy NATO đang chuẩn bị phong tỏa đường không và đường biển đối với Kaliningrad". 

Xem tiếp tại đường Link =>

Một quốc gia NATO thông báo đưa quân đến sát vùng Kaliningrad của Nga

Nguồn: Vnexpress; VTC; CafeF; Dân Trí; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân

Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB

Thế giới: Đồng euro rớt đáy 17 tháng; Sự thật về xung đột với Nga; Nga cảnh báo nhằm vào nhà máy vũ khí; Chiến sự Ukraine 2/10; Thế giới ngày 2.10

Thế giới: Du lịch Trung Quốc bùng nổ tour dài ngày; Trường học tại Pháp đóng cửa; Chiến sự Ukraine 5/10; Mỹ đề xuất đàm phán ba bên; Tin nóng hôm nay

Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ

Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10

Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10

Thế giới: Giá USD hôm nay; Quốc gia mua vũ khí nhiều nhất thế giới 2025; Anh tính xây lá chắn 13 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 7/10

Lên đầu trang