- Thời sự
- Thế giới

Xu hướng kết hợp phép dịp Quốc khánh tạo kỳ nghỉ ghép 13 ngày thúc đẩy thị trường du lịch Trung Quốc bùng nổ các chuyến bay tầm xa và hành trình đa điểm đến.
Ngày 3.10, theo Xinhua, thị trường du lịch Trung Quốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh ghi nhận xu hướng tăng vọt về nhu cầu tour dài ngày và các lộ trình qua nhiều thành phố, khi nhiều người lao động chủ động xin nghỉ phép để kết hợp hai dịp lễ lớn.
Do Tết Trung thu và Quốc khánh năm nay chỉ cách nhau 3 ngày làm việc, nhiều hành khách đã xin nghỉ 3 ngày phép thường niên để tạo nên kỳ nghỉ ghép 13 ngày liên tục.
Dữ liệu từ Tập đoàn Trip.com cho thấy cứ 10 khách du lịch thì có 1 người chủ động kết hợp hai dịp lễ để có thời gian nghỉ dài hơn.
Chuyên gia nhận định, nhu cầu lớn đối với kỳ nghỉ ghép 13 ngày đã kéo dài chu kỳ tiêu dùng nói chung, đồng thời giải phóng mạnh mẽ nhu cầu du lịch đường dài và trải nghiệm chiều sâu của người dân.
Thống kê từ các nền tảng du lịch trực tuyến chỉ ra rằng tính đến ngày 1.10, tức ngày mở màn tuần lễ Quốc khánh, 20% lượng du khách đã kịp đặt chân tới thành phố thứ hai trong lịch trình. Gần 30% khách hàng đặt phòng khách sạn tại ít nhất 2 thành phố, trong khi lượng đặt phòng kết hợp từ 4 điểm đến trở lên tăng vọt 53% so với cùng kỳ năm trước.
Thời gian nghỉ dài cũng thúc đẩy các hành trình di chuyển xa hơn. Dữ liệu từ các hãng lữ hành cho thấy lượng vé máy bay cho các chặng trên 2.000 km tăng 76% so với cùng kỳ, chiếm hơn 25% tổng số vé máy bay bán ra.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/nc8x8ln3Hcxuat0yo
Phong trào biểu tình của học sinh trung học phổ thông tại Pháp đã kéo dài hơn hai tuần, khiến hàng trăm trường phải tạm ngừng hoạt động giảng dạy.
Hoạt động giảng dạy tại hàng trăm trường trung học ở Pháp bị gián đoạn trong ngày 5.10 (giờ địa phương) khi các cuộc biểu tình của học sinh về điều kiện học tập tiếp diễn tại nhiều địa phương.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Edouard Geffray cho biết, có tới 500 trong tổng số khoảng 3.700 trường trung học trên cả nước dự kiến đóng cửa một phần hoặc hoàn toàn trong ngày. Riêng tại khu vực Paris, khoảng một phần ba trong số 468 trường dành cho học sinh từ 15-17 tuổi sẽ tạm ngừng hoạt động.
Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 17.9 tại một trường trung học ở Creteil, ngoại ô Paris, nhằm ủng hộ giáo viên đình công do thiếu nhân lực và nguồn lực. Phong trào sau đó lan sang nhiều khu vực của Pháp.
Học sinh phản ánh tình trạng giáo viên vắng mặt, thời khóa biểu quá tải, phòng học xuống cấp và nhiều trường chưa có cơ sở vật chất phù hợp trong bối cảnh điều kiện nhiệt độ ngày càng tăng.
Sáng 5.10, tại Paris, hàng chục học sinh tập trung bên ngoài trường Turgot, khi một số học sinh khác vẫn vào lớp. Tại thành phố Rennes, miền tây nước Pháp, hơn 20 học sinh tập trung trước trường Montaigne để phản ánh tình trạng thiếu giáo viên.
Một số cuộc biểu tình cũng ghi nhận hành vi phá hoại và đụng độ. Tại thành phố Lille ở miền bắc Pháp, một số người biểu tình đeo khẩu trang phá hỏng nhà chờ xe buýt và đốt thùng rác, trong khi cảnh sát sử dụng hơi cay tại khu vực có hàng trăm người tập trung.
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp, kể từ khi phong trào bắt đầu, 24 trường học đã bị đốt hoặc phá hoại. Hơn 5.000 người bị bắt, trong đó khoảng 85% là người chưa thành niên. Một số người biểu tình cũng cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức và ít nhất ba cuộc điều tra nội bộ đã được mở liên quan đến các cáo buộc này.
Xem tiếp tại đường Link =>
Hàng trăm trường học tại Pháp đóng cửa giữa làn sóng biểu tình lan rộng
Nga vẫn duy trì được thế bao vây Dobropillia bất chấp việc quân đội Ukraine phản công ác liệt nhằm tạo ra một hành lang đủ rộng để lực lượng bị mắc kẹt có thể thoát khỏi thành phố.
Rộ tin Ukraine có thể tấn công cầu Crimea, đáp trả Nga
Trang tin Rybar cho biết, một hố lớn đã xuất hiện trên mặt đường sau đòn tấn công bằng UAV Geran của quân đội Nga (RFAF) nhắm vào cầu Bắc ở Kiev. Đồng thời, tại Odessa, đám cháy lớn bùng phát tại nhà máy chiết xuất dầu công nghiệp. Bộ Quốc phòng Nga thông báo tập kích một số tàu chở hàng khô tại cảng Chornomorsk, cũng như tại vùng nước cửa sông Bug và Biển Đen.
Các cuộc tấn công tiếp theo đang nhắm vào những cây cầu tại thủ đô Ukraine, gây gián đoạn nghiêm trọng cho giao thông trong thành phố. Tuy nhiên, một số mục tiêu khác như trung tâm dữ liệu và kho bãi cũng đang bị đánh phá. Căn cứ không quân tại tỉnh Mykolaiv cũng liên tục hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga, kênh Military Summary đưa tin.
Diễn biến leo thang đang diễn ra, đặc biệt là sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tấn công các nhà máy lọc dầu Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định sẽ đánh vào hầu hết các mục tiêu, ngược lại, Ukraine đang hối hả xây dựng các cầu phao để giải tỏa giao thông giữa đôi bờ sông Dniepr ở thủ đô Kiev.
Trong khi đó, các kênh thông tin ủng hộ Kiev tràn ngập hình ảnh về cầu Crimea, ám chỉ mục tiêu tiếp theo của Ukraine trong cuộc chiến "ăn miếng trả miếng" nhắm vào các cây cầu.
Trước mối đe dọa lớn khi mùa đông đang đến gần, ông Zelenskyy được cho là đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn chặn hoạt động của hệ thống vệ tinh Rassvet do Nga triển khai. Các đại sứ quán phương Tây dường như cũng đang lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp do dự báo chiến dịch không kích sẽ còn leo thang.
Rạng sáng 4/10, quân đội Ukraine đã phóng hơn 500 UAV vào các khu vực của Nga nhưng cũng như những lần trước, phần lớn UAV bị đánh chặn ngay từ biên giới, tuy nhiên đợt tập kích này đã gây ra một số thương vong và hư hại.
Đức công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1,46 tỷ USD cho Ukraine
Ngày 4/10, Đức đã công bố gói hỗ trợ mới trị giá hơn 1,46 tỷ USD dành cho Ukraine, bao gồm kinh phí cho UAV đánh chặn và hỗ trợ năng lượng, Kyiv Independent đưa tin.
Gói hỗ trợ này được Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz công bố tại một cuộc họp báo chung ở Kiev.
"Tổng giá trị các thỏa thuận hôm nay là hơn 9,57 tỷ USD. Một thỏa thuận đặc biệt đã được ký kết, tạo thêm cơ hội cho các nỗ lực chung của chúng tôi trong việc chống lại UAV", ông Zelensky nói.
Ông Zelensky cho biết gói hỗ trợ bao gồm các loại vũ khí cần thiết ngay lập tức, sự hỗ trợ cho ngành năng lượng của Ukraine và kinh phí để sản xuất các loại khí tài đánh chặn mới được thiết kế đặc biệt nhằm đối phó với các UAV phản lực của Nga.
"Đây là những loại vũ khí sẽ mang lại hiệu quả ngay lúc này, cùng với sự hỗ trợ cho ngành năng lượng của chúng tôi - điều này vô cùng quan trọng", ông Zelensky phát biểu.
Gói quốc phòng này cũng bao gồm "hàng nghìn" tên lửa cho hệ thống phòng không IRIS-T do Đức sản xuất và việc bàn giao thêm các tổ hợp hỏa lực IRIS-T.
Ngoài ra, Thủ tướng Đức cũng công bố khoản hỗ trợ năng lượng trị giá khoảng 394 triệu USD, bao gồm việc cung cấp máy phát điện và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.
Ukraine chưa thể làm lung lay phòng tuyến Nga ở Sloviansk - Kramatorsk
Theo trang tin Readovka, Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 3 RFAF dùng toàn lực đáp trả chiến dịch phản công của Ukraine.
Bộ chỉ huy Kiev mở rộng phạm vi "Chiến dịch Vivaldi" sang khu vực phía bắc hướng Sloviansk - Kramatorsk.
Quân đoàn số 3 AFU, tập trung tại khu vực Starodubovka và vùng lân cận nhà máy nhiệt điện Slavyansk, đã phát động phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát Rai-Aleksandrivka. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng Kiev chỉ mới tạo được một vết lõm nhỏ vào tuyến phòng thủ của quân đội Nga ở phía nam và phía bắc ngôi làng. Các nhóm xung kích cố gắng xuyên thủng phòng tuyến đều bị xóa sổ và không thể bám trụ.
Mặc dù các đơn vị tiền phương của Nga đã rút khỏi Orekhovatka, AFU vẫn không thể làm lung lay tuyến đầu của Tập đoàn quân số 3 RFAF.
Kế hoạch ban đầu của quân đội Ukraine bao gồm việc tập trung lực lượng tại khu vực tiếp cận Krivaya Luka, chiếm giữ địa điểm này, và sau đó thực hiện đòn tấn công vu hồi vào các vị trí nhô ra tại Nikolaevka và Starodubovka. Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã chuyển hướng thành nỗ lực quấy rối nhằm đẩy binh sĩ Nga ra khỏi các vị trí then chốt.
Trong khi đó, cả ở khu vực Liman (Lyman) và phía bắc của hướng Sloviansk - Kramatorsk, pháo binh Ukraine hoạt động rất tích cực nhằm cung cấp hỗ trợ hỏa lực tầm gần cho bộ binh của họ.
Trang tin Rybar cung cấp thêm chi tiết về mặt trận này. Tại hướng Sloviansk, lực lượng Kiev vẫn kiên trì nỗ lực đánh bật các nhóm xung kích Nga khỏi đầu cầu nằm ở phía tây kênh đào Siverskyi Donets–Donbas. Một số hàng cây gần Yurkovka đã rơi vào tầm kiểm soát của AFU.
Trên hướng Liman lân cận, Ukraine tiếp tục phản công trong các khu rừng ở phía đông và phía nam thành phố, tình hình vẫn diễn biến căng thẳng. Lực lượng Moscow đang đẩy lùi đối phương dọc theo tuyến sông Zherebets. Tuy vậy, AFU vẫn tập trung đông đảo tại khu vực giữa Dibrova và Ozerne.
Nga đang siết chặt vòng vây quanh Dobropillia
Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 51 RFAF duy trì được thế bao vây lực lượng Kiev đồn trú Dobropillia. Quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công trong nhiều ngày qua nhằm tạo ra một hành lang đủ rộng để lực lượng bị bao vây có thể thoát khỏi thành phố, Readovka cho hay.
Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 1 AFU - đơn vị dự bị chiến lược trực thuộc Bộ Tư lệnh Tối cao Ukraine - cũng tham gia vào chiến dịch giải vây này.
Bộ chỉ huy Kiev đã đặt ra một thách thức mới cho lực lượng của họ. Các đơn vị Moscow tiên phong đã chiếm được Novovodanoye, làm gia tăng mối đe dọa đối với Belozerskoye và tạo tiền đề cho các cuộc đột kích tiềm tàng vào thành phố này từ cả hướng nam và hướng đông.
Hơn nữa, tuyến phòng thủ dã chiến nối Novovodanoye và Belozerskoye có một lỗ hổng, cho phép quân đội Nga thực hiện đòn đánh vu hồi vào thành phố từ phía bắc. Như vậy, trong khi Ukraine nỗ lực giải cứu Dobropillia thì Belozerskoye lại đang bị đe dọa, buộc AFU phải phân tán lực lượng vốn được huy động cho nhiệm vụ giải vây.
Theo Rybar, lính xung kích Nga đang tiến công ở sườn phía bắc, đạt được những bước tiến chiến thuật gần Shakhove và Nove Shakhove. Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra ở vùng lân cận Dobropillia, với các báo cáo về việc RFAF tiến lên phía bắc thành phố. Tình hình đối với lực lượng Kiev đang vô cùng khó khăn.
Lữ đoàn 61 của quân đội Nga đột kích từ hướng bắc và đông bắc, thành công thiết lập được chỗ đứng chân ở vùng ngoại ô thành phố. Từ phía nam, lính dù Nga cũng đã tiến về hướng Svyatogorovka, giành quyền kiểm soát khu công nghiệp và khu dân cư ở phần phía nam Dobropillia, kênh Military Summary xác nhận.
Sức ép ở Sumy gia tăng
Readovka đưa tin, Cụm tác chiến phương Bắc RFAF giành thắng lợi trong giao tranh ở phía bắc Sumy và chiếm được Maryino - điểm nút phía đông cuối cùng trên tuyến phòng thủ chung của Ukraine ở phía bắc thủ phủ vùng.
Các phần còn lại ở khu vực trung tâm của tuyến phòng thủ này, chẳng hạn như Khrapovshchina và Kyianytsia, đã bị bao vây. Lực lượng Kiev hiện chỉ có thể làm chậm đà sụp đổ chứ không thể đảo ngược tình thế hay khôi phục lại cục diện chung.
Điểm đặc biệt của khu vực này là cánh rừng rộng lớn bao bọc thành phố Sumy từ phía bắc và phía đông chủ yếu bao gồm các loại cây lá kim, có khả năng cung cấp sự ngụy trang quanh năm. Lực lượng Moscow chỉ còn cách việc triển khai toàn diện một mặt trận rộng khắp hướng vào các khu vực rừng cây một bước ngắn, do đó khu vực này dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra hoạt động quân sự sôi nổi trong giai đoạn giữa mùa thu.
Việc có nguy cơ mất quyền kiểm soát các ngôi làng Khrapovshchina và Kiyanitsa sẽ buộc Bộ chỉ huy Kiev phải tăng cường dày đặc bộ binh vào các khu rừng và khẩn trương thiết lập hệ thống các cứ điểm phòng thủ. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang gia tăng hoạt động tại các huyện Glukhovsky và Krasnopolsky, qua đó tiếp tục hạn chế khả năng cơ động lực lượng của đối phương.
Ukraine tiếp tục bám trụ ở phía bắc Orekhov
Lực lượng Kiev vẫn tiếp tục bám trụ tại mũi nhọn ở phía bắc khu vực Orekhov cũng như tại Preobrazhenka và Omelnik, nỗ lực duy trì khoảng cách giữa các đơn vị Moscow tiên phong và tuyến phòng thủ dự bị dọc theo trục Yulievka - Kamyshevakha - Vasinovka.
Bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ phía Ukraine, mũi xung kích tiên phong thuộc Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 5 RFAF đã thành công trong việc chia cắt các đơn vị Kiev tại Preobrazhenka và Omelnik. Một cuộc tấn công vào Omelnik đang được tiến hành, trong khi các nhóm binh sĩ Nga đã bắt đầu tác chiến ngay bên trong Preobrazhenka.
Đồng thời, Cụm tác chiến Dnepr RFAF đã tranh thủ bám đuôi đối phương đang rút chạy để tiến vào Yurkovka, mặc dù hiện vẫn thiếu thông tin chính xác về tình hình tại khu vực này. Hệ quả là, trong nỗ lực câu giờ trước khi rút về tuyến phòng thủ dự bị, quân đội Ukraine một lần nữa rơi vào tình thế bị bao vây hoặc có nguy cơ bị bao vây.
Một cuộc đột phá tại khu vực Yurkovka hoặc Omelnik có thể khiến một bộ phận lực lượng Kiev không kịp rút lui.
Sư đoàn xe tăng Nga tham chiến, mặt trận Kharkov nóng rực
Sư đoàn xe tăng số 47 của Cụm tác chiến phương Bắc RFAF bắt đầu các hoạt động tác chiến tích cực ở phía bắc Kharkov. Họ đã chiếm được Vysokaya Yaruga, buộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 AFU phải rút về Alisovka và các khu rừng lân cận.
Thành công này cho phép lực lượng Moscow hợp nhất các vị trí ở phía đông và phía tây hồ chứa Travyanskoye thành một mặt trận thống nhất. Nằm ở phía đông mặt trận này là tuyến phòng thủ Liptsov của quân đội Ukraine - nơi đóng vai trò then chốt trong các cuộc giao tranh vào mùa xuân và mùa hè năm 2024.
Hai Cụm tác chiến phương Đông và Dnepr RFAF đang tiếp tục phát huy đà thắng lợi sau sự sụp đổ gần như hoàn toàn của lực lượng Kiev đồn trú tại Orekhov - nơi hệ thống phòng thủ mới bị Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 của Nga chọc thủng.
Mặc dù hệ thống phòng thủ bị phá vỡ và một phần lực lượng Kiev đồn trú đã rút đi, quân đội Nga vẫn chưa thể thiết lập quyền kiểm soát vững chắc đối với khu vực phía bắc thành phố.
Phạm vi hoạt động của RFAF hiện mở rộng đáng kể, trong khi Cụm lực lượng Ukraine tại Kharkov từ lâu đã bị sử dụng như một nguồn "cung cấp" quân số - trước tiên là cho khu vực Kursk và sau đó là cho các hoạt động giao tranh tại vùng Sumy.
Hệ quả là tuyến phòng thủ cũ ở phía đông bắc vùng Kharkov suy yếu, buộc Bộ chỉ huy Kiev phải đồng thời đối phó với các mối đe dọa tại nhiều khu vực khác nhau. Bờ hồ chứa Travyanskoye chỉ cách Kharkiv khoảng 20km theo đường chim bay, và cụm dân cư Liptsy vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng đối với họ.
Mối đe dọa ngày càng lớn tại đây đang buộc quân đội Ukraine một lần nữa phải điều động lực lượng đến khu vực nằm giữa các "trọng điểm" ưu tiên của RFAF.
Những thay đổi trên chiến tuyến tại Ukraine trong tháng 9
Kênh AMK Mapping vừa công bố báo cáo và cập nhật bản đồ mới nhất xác định những bước tiến của Nga và Ukraine trên mặt trận trong tháng 9. Những khu vực màu vàng thể hiện nơi RFAF tiến quân, ngược lại các khu vực màu xanh nhạt đánh dấu thành công của AFU.
Những bước tiến của Nga bao gồm: Zaporizhia +94,6km2; Donetsk + 43,8km2; Kharkov +37,1km2; Dnipropetrovsk +7,6km2. Tổng cộng RFAF giành thêm được 183,1km2 (giảm 57,71% so với tháng trước).
Thành quả của Ukraine (+670km2, tăng 126,81% so với tháng 8): Donetsk +458,3km2; Dnipropetrovsk +55,4km2; Sumy +42,9km2; Kharkov +39,2km2; Zaporizhia +37,4km2; Lugansk +36,8km2.
Các số liệu chính phản ánh diện tích thay đổi thực tế của mỗi bên. Những bước tiến của Ukraine vào vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trong tháng này sẽ được trừ trực tiếp vào tổng diện tích Nga giành được, và ngược lại.
Thay đổi thực tế tổng thể (diện tích Nga chiếm được trừ đi diện tích Ukraine giành lại): - 486,9km2 (nghĩa là Nga mất 486,9km2).
Mức thay đổi thực tế này là kết quả khá tệ đối với Nga kể từ cuộc phản công của Ukraine tại Kharkov vào tháng 11/2022.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chiến sự Ukraine 5/10: Những ngày khốc liệt cuối cùng ở Dobropillia
Mỹ đang thúc đẩy một cuộc gặp ba bên với Nga và Ukraine vào cuối tháng 10, trong nỗ lực mới nhằm tìm đường chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Tuy nhiên, tín hiệu ngoại giao xuất hiện đúng lúc Moscow và Kiev đều tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công, cho thấy khoảng cách từ bàn đàm phán tới một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất xa.
Tín hiệu mới từ Nhà Trắng
Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz ở Kiev ngày 4/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang liên hệ với cả Ukraine và Nga, đồng thời đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên ở cấp kỹ thuật trước cuối tháng 10.
Theo ông Zelensky, Ukraine đã thông báo với các nhà đàm phán Mỹ, rằng Kiev sẵn sàng tham dự và hiện chờ phản hồi từ phía Nga. Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) được nhắc đến như một địa điểm có khả năng tổ chức cuộc gặp, dù thời gian và địa điểm cụ thể chưa được ấn định.
Động thái này đánh dấu nỗ lực mới của Washington nhằm đưa Moscow và Kiev trở lại một khuôn khổ đối thoại trực tiếp có sự tham gia của Mỹ.
Trước đó, đầu tháng 9, hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Kiev và gặp Tổng thống Zelensky. Cuộc gặp được phía Mỹ mô tả là tích cực, nhưng chưa tạo ra bước đột phá. Hai ông cũng duy trì tiếp xúc với phía Nga trong nỗ lực tìm kiếm một khuôn khổ có thể đưa tiến trình hòa bình trở lại quỹ đạo.
Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters được công bố ngày 3/10, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất nối lại đàm phán ba bên trong những tuần tới, nhưng ông chưa nhận thấy tín hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự muốn thảo luận về hòa bình hoặc một thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng.
Điều đó cho thấy vấn đề quan trọng không còn chỉ là đưa ba bên trở lại một căn phòng đàm phán, mà là liệu Moscow và Kiev có sẵn sàng thay đổi những điều kiện cốt lõi vốn khiến các nỗ lực ngoại giao trước đây rơi vào bế tắc hay không.
Ngoại giao trở lại khi chiến trường nóng lên
Nghịch lý lớn nhất của nỗ lực ngoại giao lần này là nó diễn ra trong thời điểm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có dấu hiệu gia tăng.
Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường tấn công các mục tiêu quân sự, cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng liên quan tại Kiev cũng như các khu vực khác của Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky nói Ukraine sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả chiến dịch không kích của Moscow.
Trong những tuần gần đây, Nga tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng tại thủ đô Ukraine, trong đó có các cây cầu bắc qua sông Dnipro. Reuters cho biết chiến dịch này đã gây gián đoạn đáng kể cuộc sống của khoảng 3 triệu người ở Kiev trong thời điểm mùa đông đang đến gần.
Ở chiều ngược lại, Kiev xác định ngành dầu mỏ Nga là một trong những mục tiêu quan trọng. Ông Zelensky lập luận rằng các nhà máy lọc dầu tạo nguồn thu phục vụ chiến tranh và Ukraine sẽ tiếp tục đánh vào các cơ sở này, song khẳng định Kiev không chủ trương tấn công bừa bãi các mục tiêu dân sự. Nga và Ukraine đều phủ nhận việc cố ý nhắm vào dân thường.
Ngay khi Washington tìm cách đưa hai bên trở lại bàn đàm phán, Moscow và Kiev lại đang gia tăng sức ép lên nhau bằng một dạng chiến tranh có ảnh hưởng ngày càng trực tiếp tới năng lượng, giao thông và đời sống đô thị. Đây có thể trở thành một trong những yếu tố chi phối cuộc mặc cả sắp tới: Mỗi bên đều muốn bước vào đàm phán với vị thế chiến trường thuận lợi hơn.
Khoảng cách lớn nhất vẫn là lãnh thổ
Các cuộc tiếp xúc ngoại giao trong năm 2026 cho thấy nhiều vấn đề kỹ thuật có thể được thảo luận, từ trao đổi tù binh tới cơ chế giám sát một lệnh ngừng bắn trong tương lai. Nhưng câu hỏi lãnh thổ vẫn là một trong những trở ngại khó giải quyết nhất.
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Zelensky cho biết Ukraine đang tiến hành một chiến dịch phản công mang mật danh “Vivaldi” tại Donbass và tuyên bố lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 140 km². Trong khi đó Nga coi việc kiểm soát toàn bộ Donbass là một điều kiện quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào
Chính sự khác biệt về mục tiêu cuối cùng khiến khả năng chuyển từ một cuộc gặp kỹ thuật sang thỏa thuận chính trị toàn diện trở nên đặc biệt khó khăn.
Một cuộc đàm phán có thể thống nhất được những vấn đề như trao đổi tù binh, hành lang nhân đạo hoặc thậm chí một số hình thức hạn chế tấn công. Nhưng để đi tới chấm dứt xung đột, các bên sẽ phải đối diện với những câu hỏi khó hơn nhiều: Đường ranh giới sẽ nằm ở đâu, tương lai các vùng lãnh thổ tranh chấp được giải quyết thế nào và cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine sau xung đột sẽ ra sao.
Châu Âu vừa thúc đẩy hòa bình, vừa tăng viện trợ
Một biến số khác là vai trò của châu Âu. Chuyến thăm Kiev ngày 4/10 của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho thấy các đồng minh châu Âu vẫn tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine ngay cả khi ủng hộ giải pháp ngoại giao.
Ông Merz công bố gói hỗ trợ mới trị giá hơn 1,3 tỷ euro. Trong đó, khoảng 1 tỷ euro dành cho viện trợ quân sự, bao gồm vũ khí tấn công tầm xa, máy bay không người lái chiến đấu và công nghệ vệ tinh; khoảng 350 triệu euro được dành để hỗ trợ ngành năng lượng Ukraine trước mùa đông, bao gồm máy phát điện, trạm biến áp và công tác sửa chữa.
Hai nước cũng công bố hàng loạt thỏa thuận liên quan hợp tác an ninh, sản xuất và mua sắm vũ khí cũng như tăng cường năng lực chống máy bay không người lái.
Đáng chú ý là ngay trong chuyến thăm này, ông Merz và ông Zelensky đều nói tới giải pháp ngoại giao. Thủ tướng Đức kêu gọi Tổng thống Putin chấm dứt xung đột, trong khi nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tham gia cuộc gặp ba bên mà Mỹ đề xuất.
Bức tranh vì thế có vẻ mâu thuẫn nhưng phản ánh khá rõ logic hiện nay của phương Tây: Tiếp tục hỗ trợ Ukraine về quân sự để Kiev không suy yếu trên chiến trường, đồng thời duy trì sức ép ngoại giao nhằm kéo Nga trở lại một tiến trình thương lượng.
Washington muốn tạo một “điểm gặp”?
Vai trò của Mỹ có thể quyết định liệu vòng đàm phán mới có vượt khỏi khuôn khổ một cuộc tiếp xúc kỹ thuật hay không.
Một yếu tố đáng chú ý khác là các cuộc tiếp xúc Mỹ - Nga không chỉ xoay quanh chiến tranh. Reuters ngày 3/10 dẫn lại thông tin của New York Times cho biết các cuộc thảo luận giữa chính quyền Tổng thống Trump và Nga còn đề cập một thương vụ dầu mỏ trị giá nhiều tỷ USD liên quan tới các tài sản của tập đoàn năng lượng Lukoil.
Theo thông tin này, Tổng thống Putin đã nêu vấn đề trong cuộc gặp với ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner ngày 5/9. Các bên liên quan chưa xác nhận rằng thương vụ chắc chắn sẽ được thực hiện.
Chi tiết đó cho thấy ngoại giao Mỹ - Nga có thể bao gồm cả những tính toán kinh tế rộng hơn.
Tổng thống Zelensky đã công khai cảnh báo Washington không nên bình thường hóa quan hệ kinh tế và ngoại giao với Moscow trước khi đạt được tiến triển thực chất trong việc chấm dứt chiến sự. Ông cho rằng việc khôi phục quan hệ với phương Tây phải gắn với điều kiện Nga chấm dứt xung đột.
Vì vậy, bài toán của Washington không đơn giản là thuyết phục hai bên ngồi lại với nhau. Mỹ còn phải tìm được một “điểm gặp” đủ hấp dẫn để Moscow chấp nhận thương lượng, trong khi không khiến Kiev cảm thấy lợi ích cốt lõi của mình bị đem ra trao đổi.
Cửa hòa bình mở, nhưng còn rất hẹp
Việc Mỹ đề xuất một vòng đàm phán ba bên trước cuối tháng 10 ít nhất cho thấy kênh ngoại giao chưa đóng lại.
So với trạng thái mỗi bên chỉ đưa ra điều kiện qua tuyên bố công khai, một cuộc gặp có đại diện Nga, Ukraine và Mỹ vẫn có ý nghĩa. Nó có thể giúp xác định những lĩnh vực mà hai bên còn khả năng thỏa hiệp, thiết lập lại các kênh liên lạc và thăm dò điều kiện cho những bước đi tiếp theo.
Nhưng kỳ vọng về một bước ngoặt nhanh chóng cần được đặt trong bối cảnh thực tế.
Nga và Ukraine hiện không chỉ khác biệt về lãnh thổ, bảo đảm an ninh và điều kiện ngừng bắn. Hai bên còn đang chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu mới khi mùa đông đến gần. Nga tăng sức ép lên hạ tầng Ukraine; Kiev đáp trả bằng cách nhắm mạnh hơn vào ngành dầu mỏ Nga. Cùng lúc đó, châu Âu tiếp tục bổ sung vũ khí và hỗ trợ năng lượng cho Kiev.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 5/10, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Nga - Ukraine, nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran, Mỹ rút máy bay ném bom khỏi căn cứ tại Anh.
Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 5/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ đề xuất Nga và Ukraine tổ chức đàm phán 3 bên vào cuối tháng 10, Iran xác nhận đang đàm phán với Mỹ và việc Washington đưa toàn bộ máy bay ném bom đang đồn trú tại căn cứ RAF Fairford ở Anh về nước sau một âm mưu tấn công khủng bố.
Iran xác nhận đang đàm phán với Mỹ
Ngày 4/10, Iran xác nhận đang đàm phán với Mỹ và cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Washington đối với kế hoạch 7 ngày nhằm chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz. Hãng thông tấn Fars dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi cho biết Mỹ đã chuyển phản hồi về đề xuất của Tehran thông qua các bên trung gian.
Ông Gharibabadi cho biết Iran đang đánh giá phản hồi của Washington và sau khi hoàn tất quá trình xem xét, Tehran sẽ thực hiện những bước cần thiết thông qua các kênh thích hợp. Iran cũng đang chuẩn bị các phương án cho những kịch bản có thể xảy ra.
Trong khi đó, Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Hamid-Reza Haji Babaee xác nhận “tiến trình đàm phán với Mỹ hiện diễn ra”, song đến nay chưa đạt được kết quả. Theo ông, Tehran cần tiến hành đàm phán với Washington từ “thế mạnh và quyền lực”.
Mỹ đề xuất Nga, Ukraine đàm phán 3 bên vào cuối tháng 10
Ngày 4/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang thúc đẩy Nga và Ukraine tổ chức một cuộc đàm phán 3 bên ở cấp kỹ thuật vào cuối tháng 10, trong nỗ lực mới nhằm nối lại tiến trình đàm phán và tìm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.
Theo ông Zelensky, Mỹ hiện liên hệ với cả Nga và Ukraine để đề xuất tổ chức cuộc gặp 3 bên ở cấp kỹ thuật trước khi tháng 10 kết thúc. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với nhóm đàm phán của Mỹ ngày 3/10, song không thể công bố toàn bộ chi tiết về quá trình chuẩn bị.
“Phía Mỹ hiện đang liên hệ với Ukraine và Nga, đồng thời đề xuất tổ chức một cuộc gặp nào đó ở cấp kỹ thuật theo hình thức 3 bên trước cuối tháng 10”, ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán 3 bên, đồng thời cho biết UAE hoặc bất kỳ quốc gia nào khác do phía Mỹ đề xuất đều có thể là địa điểm tổ chức. Địa điểm cuối cùng hiện chưa được xác nhận.
Mỹ rút máy bay ném bom khỏi căn cứ Anh
Không quân Mỹ đã đưa toàn bộ máy bay ném bom đang đồn trú tại căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh về các căn cứ tại Mỹ sau khi giới chức điều tra một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ này.
Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết các máy bay ném bom đã được điều chuyển về những căn cứ ở Mỹ. Quan chức này không được phép công khai về các hoạt động di chuyển quân sự nhạy cảm và đề nghị giấu tên khi trao đổi với báo chí ngày 4/10.
Theo các nhóm theo dõi hoạt động hàng không quân sự, hàng chục máy bay ném bom B-52 và B-1 đã hoạt động tại RAF Fairford kể từ những ngày đầu chiến sự Mỹ - Iran. Ngày 5/10, các nhà quan sát nhận thấy nhiều máy bay B-1 đã rời căn cứ này.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án cho chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, trong đó có khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích.
Lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt ở Okinawa
Ngày 5/10, giới chức Nhật Bản cho biết một lính thủy đánh bộ Mỹ đã bị bắt với cáo buộc sát hại và cướp tài sản của một phụ nữ tại Okinawa, đồng thời Tokyo đã chính thức phản đối Washington về vụ việc.
Nạn nhân được xác định là Anna Yagi, 39 tuổi, được phát hiện tử vong trong một phòng khách sạn ở thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa, hôm 4/10. Okinawa là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ và có hàng chục nghìn quân nhân Mỹ đồn trú.
Xem tiếp tại đường Link =>
Tin nóng thế giới hôm nay 5/10: Iran xác nhận đàm phán với Mỹ
Nguồn: Lao Động; Dân Trí; Tiền Phong; 24h
Thế giới: Điểm du lịch nổi tiếng sụp đổ; Chiến sự Ukraine 3/10; EU bác yêu cầu gia nhập của Ukraine; Tuồn máy chủ AI Mỹ sang Trung Quốc; Trump sẽ phát 1.000 tỷ USD cho dân
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Giá USD hôm nay; Quốc gia mua vũ khí nhiều nhất thế giới 2025; Anh tính xây lá chắn 13 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 7/10
Thế giới: Tên lửa Hyunmoo-V tầm bắn 3.000 km; Chiến sự Ukraine 4/10; Ngoại giao pháo hạm Mỹ - Iran; Mỹ - Nga đưa dầu mỏ vào đàm phán; Trung Quốc dẫn đầu thị trường ô tô
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá