Thế giới: Chiến sự Ukraine 21/10; Mỹ hối thúc Ukraine nhượng bộ; Zelensky đối đầu Trump; Iran cấm chuyển uranium ra nước ngoài; EU siết trừng phạt dầu mỏ Nga

Chiến sự Ukraine 21/10: Mặt trận Zaporizhia sắp có bước ngoặt lớn

Nga được cho là gần như hoàn tất việc kiểm soát Omelnyk. Nếu hệ thống công sự tại đây và các vùng phụ cận sụp đổ, mặt trận của Ukraine ở phía đông bắc Orekhov sẽ đứng trước nguy cơ lớn.

Ba hạn chế đang "bóp nghẹt" Ukraine

Trang tin Rybar cho biết, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trên vũ đài quốc tế, một lần nữa khiến giới lãnh đạo Ukraine "không vui", thì quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Tại Kiev, vùng Lvov và các khu vực khác ở miền Tây Ukraine, nhiều trạm biến áp, kho bãi và trung tâm thương mại đã trở thành mục tiêu bị tấn công.

Quân đội Ukraine (AFU) đáp trả bằng cuộc tập kích một cơ sở nhiên liệu tại vùng Tambov, không có thương vong nào được ghi nhận. Trong suốt cả ngày 20/10, các cuộc tấn công cũng nhắm vào Lugansk, Donetsk cùng khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk và Belgorod.

Ukraine đang đứng trước 3 hạn chế nghiêm trọng: không có Starlink, thiếu cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa, và không có tên lửa cho hệ thống Patriot, kênh Military Summary nhận định.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump ngăn chặn việc cung cấp các tên lửa đánh chặn Patriot mà NATO đã thanh toán - hiện kho dự trữ của Ukraine gần như cạn kiệt.

Theo New York Times, Washington yêu cầu Kiev nhượng bộ lãnh thổ "theo các điều kiện có lợi cho Nga"; còn báo Pháp Le Figaro cho biết đó là yêu cầu nhượng bộ toàn diện.

Điện Kremlin mong muốn một "đại diện hợp pháp" - tức một vị tổng thống khác - và dự kiến ​​đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ có mặt tại Moscow vào ngày 21/10. Một câu hỏi đặt ra là: liệu ông Zelensky có từ chức hay không?

Thời gian thuận lợi cho hoạt động quân sự chỉ còn 40 ngày nữa

Trên thực địa, theo hướng Liman (Lyman), các cuộc giao tranh ác liệt nhưng mang tính chất giằng co vẫn tiếp diễn. Lực lượng Kiev vẫn đang cố gắng điều động thêm quân tiếp viện và chuẩn bị vượt sông Zherebets, trong khi các đơn vị Moscow thuộc Cụm tác chiến phương Tây đang ngăn chặn đà tiến công của đối phương.

Tại vùng rừng gần Yampil, RFAF thực hiện các đợt phản công về phía khu định cư Dibrova. Trong khi đó, một lượng lớn nhân lực Ukraine vẫn đang tập trung ở phía tây Ozerne.

Về phía Sloviansk, AFU tung ra loạt đợt phản công. Gần Yurkivka, lực lượng Kiev đã đẩy lùi lực lượng Moscow khỏi các vị trí dọc theo kênh đào Siverskyi Donets-Donbas. Một số nhóm bộ binh nhỏ của Ukraine bắt đầu hoạt động trở lại ở khu vực lân cận Fedorivka Druha và khu định cư Lypivka. Hệ quả là tình hình gần Minkivka đã trở nên tồi tệ hơn đối với Nga.

Tại Druzhkovka, tình hình vẫn không có thay đổi đáng kể. Các khu vực Druzhkovka, Aleksiievo-Druzhkovka và Raiske tiếp tục là mục tiêu của không quân chiến thuật và pháo binh Nga, nhằm hỗ trợ cho Cụm tác chiến phương Nam đột phá.

Ở Chasov Yar, các đơn vị xung kích Nga đã quét sạch một số vị trí và chiếm giữ một phần khu vực Mykolaivka. Đồng thời, Ukraine vẫn duy trì các hoạt động gần Krasne, Stenky và tại Veroliubivka.

Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã quét sạch đối phương khỏi khu định cư Dobropillia, nằm trên sông Gaichur thuộc vùng Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga thông báo việc giải tỏa khu định cư Tymashevka, tuy nhiên hiện vẫn chưa có bằng chứng hình ảnh khách quan nào (như video từ UAV hoặc cảnh quay chiến đấu) từ địa điểm này. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực lân cận Orekhov và Mala Tokmachka.

Trung tâm hậu cần chiến lược Velykyi Burluk của Ukraine cũng đang nằm trong tầm ngắm - thời gian thuận lợi cho các hoạt động quân sự cho cả 2 bên chỉ còn khoảng 40 ngày nữa, trước khi mùa đông lạnh giá thực sự ập đến, kênh MIlitary Summary nhận định.

GUR: 108 binh sĩ Nga thiệt mạng và 29 người khác bị bắt ở Sumy?

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) hôm 20/10 thông báo, các lực lượng đặc biệt của Ukraine đã hạ gục 108 binh sĩ Nga, bắt giữ 29 người khác và tấn công hơn 1.100 mục tiêu trong một chiến dịch kéo dài 7 tuần tại tỉnh Sumy.

GUR cho biết chiến dịch này do "Nhóm 10" thực hiện. Đơn vị này được cho là đã phá vỡ kế hoạch tấn công của Nga, đồng thời ngăn cản đối phương cắt đứt các tuyến đường hậu cần trong khu vực.

GUR không nêu rõ địa điểm chính xác hoặc thời điểm diễn ra chiến dịch, đồng thời Kyiv Independent không thể xác minh độc lập các thông tin này.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 28/9, Quân đoàn 3 AFU thông báo giành thêm lãnh thổ ở phía bắc tỉnh Donetsk trong khuôn khổ "Chiến dịch Vivaldi" - một chiến dịch phản công giúp Ukraine giành lại tổng cộng 176km2. Theo quân đoàn này, giai đoạn mới nhất của chiến dịch đã khiến hơn 2.000 binh sĩ Nga thương vong và hơn 250 người bị bắt giữ.

Nga sắp kiểm soát Omelnyk, mặt trận Zaporizhia có bước ngoặt lớn

Theo trang phân tích quân sự Military Chronicles, thông tin về việc quân đội Nga chiếm được Omelnyk (Zaporizhia) đã xuất hiện một cách rất tự nhiên, thậm chí có thể nói là gần như lặng lẽ.

Omelnyk nằm cách Orekhov khoảng 10km về phía đông bắc, dọc theo tuyến đường nối thị trấn này với Novomykolaivka. Trước đó, vào ngày 30/9, đã có thông báo về việc RFAF chiếm được ngôi làng lân cận Yegorovka, và đến ngày 12/10 là làng Nikolske, nằm ở phía bắc Omelnyk.

Như vậy, nếu những thành công tại khu vực này được củng cố vững chắc thì điều đó cho thấy bước tiến đều đặn, tuần tự của Cụm tác chiến phương Đông RFAF ở các hướng tiếp cận phía đông bắc Orekhov - nơi một trận chiến lớn vẫn đang tiếp diễn.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, quân đội Nga sẽ tiếp tục mở một hành lang tiến về phía thành phố thủ phủ, đồng thời thiết lập một vành đai bao vây bên ngoài nhằm cô lập các đơn vị Kiev đang đóng quân ở phía bên kia thị trấn Orekhov.

Trong khi đó, kênh Military Summary đưa tin, AFU đã thất thủ tại Timoshevka, khu vực Omelnyk đang bị quét sạch, RFAF đang khép vòng vây quanh khu vực Chervony Yar - thành trì cuối cùng trước khi tiến đến thủ phủ Zaporizhia và phía đông thành phố Dobropillia (Donetsk) cũng sắp rơi vào tay Moscow.

Trang tin Readovka nhận định, quân đội Nga đang làm sụp đổ hệ thống phòng thủ của đối phương ở phía đông bắc Orekhov, buộc AFU phải rút khỏi Omelnyk.

Cụ thể, Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 35 RFAF đạt được thành công đáng kể tại mặt trận Zaporizhia. Các đơn vị tiền phương của Nga củng cố vị trí tại làng Omelnyk, buộc đối phương phải từ bỏ khu định cư này. Dù chỉ là một ngôi làng nhỏ, nhưng thắng lợi tại Omelnyk có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Cụm tác chiến phương Đông.

Khu định cư này từng là một mắt xích phòng thủ then chốt, kết nối khu vực kiên cố Orekhov với mạng lưới công sự mà quân đội Ukraine xây dựng dọc theo sông Verkhnyaya Tersa.

Việc kiểm soát Omelnyk đồng nghĩa với việc Tập đoàn quân số 35 RFAF đã chọc thủng vành đai phòng thủ của Ukraine tại 2 điểm riêng biệt: khu vực kiên cố Orekhov và tuyến phòng thủ dọc sông Verkhnyaya Tersa.

Kết hợp với việc lực lượng Moscow đã tiếp cận làng Nikolskoye - nằm ở phía bắc Omelnyk dọc theo quốc lộ T-04-08 - quân đội Nga có khả năng vô hiệu hóa tuyến phòng thủ dài 7km của đối phương dọc theo trục đường. Điều này cho phép binh sĩ Nga thực hiện các đòn đánh trên cả phía bắc và phía nam, từ đó bao vây lực lượng Kiev.

Khu vực Omelnyk hiện được phòng thủ bởi 3 trung đoàn xung kích độc lập (số 210, 225 và 33) của Ukraine, cùng với sự hỗ trợ từ các đơn vị khác. Bố trí lực lượng tại khu vực này cho thấy tầm quan trọng của nó đối với Bộ chỉ huy Kiev.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu: trong bối cảnh năng lực phòng thủ ở phía bắc đang rơi vào khủng hoảng, nếu hệ thống công sự tại Omelnyk và các vùng phụ cận sụp đổ, mặt trận của Ukraine ở phía đông bắc Orekhov sẽ đứng trước nguy cơ tan rã hoàn toàn.

Hệ quả là AFU không chỉ mất khả năng bảo vệ các khu vực ngoại vi phía bắc thành phố, mà còn không thể duy trì khoảng cách an toàn giữa lực lượng Moscow và tuyến phòng thủ dự bị nằm bên kia sông Konka, phía sau Orekhov.

Xét đến tình hình này, các đợt phản công của quân đội Ukraine - cả tại chính Omelnyk lẫn khu vực 2 làng Nikolskoye và Novosoloshino - là điều khó tránh khỏi.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc quân đội Nga đã thăm dò các tuyến phòng thủ dọc theo quốc lộ T-04-08 và sông Verkhnyaya Tersa, nguy cơ một nhóm binh sĩ Ukraine đông đảo đang đóng giữ các vị trí giữa Omelnyk và Nikolskoye bị bao vây đã trở nên vô cùng rõ rệt.

Có thể đưa ra một nhận định tạm thời về diễn biến giao tranh như sau: các đơn vị Kiev đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự sụp đổ dây chuyền của toàn bộ hệ thống phòng thủ trên mặt trận Zaporizhia. Họ đạt được điều này nhờ mạng lưới công sự dã chiến dày đặc cùng số lượng lớn binh sĩ vận hành theo chiến thuật phòng thủ cơ động.

Cách tiếp cận này giúp Bộ chỉ huy Kiev kéo dài thời gian tồn tại cho các tuyến phòng thủ lâu nhất có thể. Tuy nhiên, cái giá phải trả là AFU rơi vào tình thế bị "chia cắt" khi khu vực kiểm soát ngày càng thu hẹp.

Dù tình hình đòi hỏi phải rút quân về những vị trí mới, nhưng Ukraine lại chọn cách chờ đợi cho đến khi cục diện ngã ngũ, dẫn đến một kết cục tất yếu trong tình thế bị "chia cắt" này: đó là việc quân đội Nga chọc thủng một khu vực, từ đó kích hoạt một sự sụp đổ dây chuyền, bởi khả năng phòng thủ hiệu quả khi lực lượng bị chia cắt là vô cùng hạn chế.

Kênh Front Bird cũng xác nhận Tập đoàn quân 35 thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF đã giành quyền kiểm soát Omelnyk. Lực lượng Moscow quét sạch các đơn vị thuộc Lữ đoàn xung kích số 92 AFU khỏi khu định cư này - nơi từng bị AFU biến thành một trung tâm phòng thủ trọng yếu.

Quân đội Nga tiếp cận tuyến phòng thủ chính của Ukraine tại Zaporizhia từ phía bắc. Orekhov, với dân số 18.000 người, là chìa khóa dẫn đến thủ phủ khu vực - thành phố 700.000 dân Zaporizhia.

Quân đội Nga vẫn cần chiếm thêm Vasinovka, Yegorovka và Chervona Krynytsia để củng cố các sườn trước khi tiến công vào trung tâm phòng thủ chính của đối phương tại khu vực này.

Phóng viên quân sự Pavel Kukurshkin lưu ý rằng, sau khi chiếm được Orekhov, quân đội Nga sẽ có quyền tự do tác chiến lớn hơn để tiến về phía trung tâm khu vực.

Ba Lan không còn tên lửa Patriot để cung cấp cho Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Ba Lan (PAP) được công bố ngày 19/10, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho biết nước này hiện không còn khả năng cung cấp tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine, giữa lúc Kiev đang gặp khó khăn trong việc đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga.

Ông Sikorski cho biết tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn đã trở nên trầm trọng hơn sau các cuộc tấn công liên quan đến Iran, đồng thời lưu ý rằng Nga đang gia tăng sản lượng tên lửa.

"Đây là một vấn đề thực sự nghiêm trọng", ông Sikorski khẳng định.

Ông Sikorski nói thêm rằng các quốc gia NATO khác vẫn có thể chuyển giao loại vũ khí này cho Ukraine, nhưng không nêu rõ đó là những nước nào.

Theo ông Sikorski, hiện tại Ba Lan chỉ có thể cùng các nước khác kêu gọi hỗ trợ cung cấp cho Ukraine tên lửa Patriot đang rất cần thiết.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/C0FCooKFplO0AIWaD

Mỹ hối thúc Ukraine nhượng bộ về Donbass để đạt hòa bình với Nga?

Mỹ được cho là hối thúc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga, có thể bao gồm các nhượng bộ về lãnh thổ Donbass. Đổi lại, Washington hứa sẽ mang đến cho Kiev những lợi ích kinh tế.

New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng các nỗ lực nhằm thuyết phục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đạt thỏa thuận hòa bình với Nga.

Kiev được hối thúc không nên khăng khăng bảo vệ các khu vực bị Nga kiểm soát. Moscow hiện nắm giữ phần lớn vùng Donbass ở miền Đông Ukraine. Mặc dù vậy, đến nay, Ukraine vẫn bác bỏ đề xuất nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy thỏa thuận hòa bình.

Theo New York Times, để thuyết phục Kiev nhượng bộ, Mỹ hứa hẹn mang lại những lợi ích kinh tế tiềm năng cho Ukraine nếu Kiev chấp nhận thỏa thuận hòa bình.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff được cho là đã trình bày lập trường này của Washington tới ông Zelensky trong cuộc gặp tại Oslo, Na Uy ngày 20/10.

Ngoài ra, tại cuộc gặp hôm qua, hai bên cũng thảo luận về những cam kết bảo đảm an ninh dành cho Kiev, trong đó có cơ chế tương tự cơ chế phòng thủ tập thể theo Điều 5 Hiệp ước NATO.

Ông Witkoff dự kiến sẽ chuyển đề xuất này tới Nga trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 21/10.

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết, hôm qua, phái đoàn Mỹ, Ukraine và châu Âu đã nhóm họp tại Na Uy.

Các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển thực sự. "Chúng tôi đã tìm ra một số yếu tố cho thỏa thuận hòa bình và những đề xuất này sẽ được đưa tới St. Petersburg vào ngày mai”, ông Stubb nói thêm.

Theo ông, các cuộc thảo luận tập trung vào những yếu tố an ninh cốt lõi, chẳng hạn như phòng không, hạ tầng năng lượng và các lệnh ngừng bắn một phần như ngừng bắn năng lượng và ngừng bắn ở biển Đen.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ xem xét đề xuất mà các đàm phán viên Mỹ mang đến, nhưng sẽ không đưa ra bất kỳ nhượng bộ chính trị nào với phía Mỹ.

"Chúng ta sẽ xem họ đề xuất những gì. Nếu họ đưa ra điều gì đó mang lại lợi ích về kinh tế và tài chính cho chúng ta, thì tại sao lại không? Nhưng điều đó tuyệt đối không được đi kèm với bất kỳ sự nhượng bộ chính trị nào từ phía chúng ta, và chúng ta cũng không nên trông chờ vào sự xuất hiện của một tình thế chính trị có lợi cho mình trong mọi vấn đề toàn cầu. Chúng ta chỉ được phép tự dựa vào chính sức mình", ông nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Mỹ đang tiếp tục gia tăng sức ép để Ukraine đạt được thỏa thuận với Nga, nếu không sẽ trở nên tồi tệ.

Theo ông Trump, Nga là một "cỗ máy khổng lồ" đã kiểm soát một phần diện tích rất lớn lãnh thổ Ukraine, do đó việc chấm dứt cuộc chiến này hoàn toàn vì lợi ích của chính Kiev.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/Tq4cxlpsQsdyv8hqr

Vì sao ông Zelensky chấp nhận rủi ro, công khai đối đầu Tổng thống Trump

Những động thái gần đây của Tổng thống Donald Trump liên quan đến Nga đang đặt Kiev trước một lựa chọn khó: Tiếp tục giữ im lặng để duy trì sự ủng hộ của Washington, hay công khai bất đồng để cảnh báo về những rủi ro an ninh mà nước này phải đối mặt.

Giới chức Ukraine cho rằng việc giữ im lặng trước những động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến Kiev đối mặt với nhiều rủi ro hơn, trong bối cảnh những bất đồng giữa hai bên gia tăng.

Ukraine không còn giữ im lặng

Theo tờ New York Times, Ukraine từng trải qua những bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, lần này, khi nhà lãnh đạo Mỹ giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công từ Nga và khiến Kiev gặp thêm khó khăn trong việc đáp trả, giới lãnh đạo Ukraine đã lựa chọn cách tiếp cận khác: công khai bày tỏ quan điểm của mình.

Ngày 11/10, trả lời ABC News sau khi ông Trump cho rằng Ukraine cần một tổng thống mới, ông Zelensky nhấn mạnh: “Với tất cả sự tôn trọng dành cho Tổng thống Trump, việc lựa chọn nhà lãnh đạo thuộc về xã hội và người dân chúng tôi". Ông nói thêm rằng người Ukraine có quyền quyết định khi nào tổ chức bầu cử, tiến hành như thế nào và lựa chọn ai.

Đáp lại cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ về giá năng lượng, ông Zelensky cũng cho rằng giá dầu tăng chủ yếu liên quan đến xung đột tại Trung Đông và tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz. “Mọi người cần được nghe sự thật. Đừng chơi trò đánh lạc hướng mọi người", ông Zelensky nhấn mạnh.

Sau khi ông Trump tạm đình chỉ việc thực thi một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, ông Zelensky viết trên mạng xã hội rằng đây là một quyết định đáng tiếc, đồng thời kêu gọi các bên ủng hộ biện pháp trừng phạt.

Tổng thống Ukraine cũng không ngần ngại công khai những vấn đề mà Ukraine gặp phải liên quan đến quyết định trì hoãn giao tên lửa đánh chặn, cảnh báo tên lửa đạn đạo và sự cố mạng vệ tinh quân sự Starlink dành cho Kiev.

Một quan chức cấp cao Ukraine ví động thái này như nỗ lực cuối cùng nhằm phát đi cảnh báo khi sóng thần đang đến gần. Ngay cả trước khi căng thẳng mới nhất với ông Trump bùng phát, tình hình Ukraine đã có nhiều dấu hiệu khó khăn. Các cuộc tấn công hằng ngày gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng và nền kinh tế nước này. Năng lực phòng không của Ukraine suy giảm, trong khi mùa Đông khắc nghiệt đang đến gần.

Tuy nhiên, những dấu hiệu cho thấy cả hai bên chưa sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn mối quan hệ vẫn hiện hữu. Hơn một tuần sau khi cuộc khẩu chiến với ông Trump bắt đầu, Tổng thống Ukraine,Zelensky hôm 19/10 đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Sau đó, ông Zelensky gặp Steve Witkoff, đặc phái viên hòa bình của ông Trump, tại Oslo ngày 20/10. Trong buổi họp báo sau cuộc gặp, nhà lãnh đạo Ukraine tránh trực tiếp chỉ trích Mỹ.

Dù vậy, giới lãnh đạo Ukraine cho rằng ông Trump đã đi quá xa trong việc đặt lợi ích của Nga lên trên vấn đề an ninh của Ukraine, đến mức việc tiếp tục giữ im lặng có thể gây ra nhiều rủi ro hơn so với việc công khai lên tiếng.

“Mọi người cần được nghe sự thật”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News tuần trước.

Từ ngoại giao thận trọng đến công khai bất đồng

Trước đây, Kiev luôn cố gắng duy trì giọng điệu ngoại giao thận trọng khi trao đổi với ông Trump. Sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai tổng thống tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2/2025, Ukraine nhanh chóng quay lại thể hiện sự cảm ơn và thái độ mềm mỏng. Kiev tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đối tác với Mỹ trong bối cảnh ông Trump tìm cách chấm dứt cuộc chiến.

Trong vòng một tháng sau đó, Ukraine đề xuất ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, song Nga không chấp nhận đề xuất này.

Thời điểm đó cũng như hiện nay, Ukraine hy vọng tránh được nguy cơ Mỹ cắt giảm nguồn hỗ trợ quân sự và tình báo quan trọng mà nước này vẫn đang nhận được. Sau khi phát đi cảnh báo về những động thái của ông Trump, Kiev có thể sẽ tìm cách giảm căng thẳng trở lại, trong bối cảnh tình hình chiến sự ngày càng bất lợi, dù các lực lượng Ukraine vẫn đang ngăn chặn quân đội Nga trên tiền tuyến.

Sau cuộc điện đàm với ông Rubio hôm 19/10, ông Zelensky viết trên mạng xã hội: “Cảm ơn tất cả những người ở Mỹ ủng hộ những cách tiếp cận công bằng!”. Ông không đề cập đến Tổng thống Trump.

Vitaly Portnikov, nhà bình luận chính trị Ukraine, cho rằng những chỉ trích từ ông Trump đã đẩy ông Zelensky vào tình thế khó khăn. Dù đôi lúc công kích cá nhân nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Ukraine đã lựa chọn nhấn mạnh những diễn biến thực tế trên chiến trường. Chính quyền của ông cũng công khai thừa nhận những vấn đề Ukraine đang phải đối mặt do các hạn chế từ phía Mỹ.

Hôm 19/10, ông Zelensky có cơ hội nhắc lại những khó khăn này trong cuộc họp trực tuyến với một nhóm nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng. Động thái này được cho là nhằm tạo sức ép chính trị trong nước Mỹ, qua đó hạn chế khả năng ông Trump tiếp tục gia tăng các biện pháp gây bất lợi cho Ukraine.

Quan hệ Mỹ - Ukraine có còn khả năng hàn gắn?

Lập trường của Tổng thống Mỹ đối với Ukraine từng nhiều lần thay đổi, từ xa cách sang gần gũi hơn và ngược lại. Khả năng ông tiếp tục điều chỉnh chính sách vẫn còn bỏ ngỏ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, vốn được cho là một trong những yếu tố chi phối các động thái của ông Trump đối với Nga, có thể tiếp tục làm thay đổi cục diện chính trị.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/Le096FJAXo6QzzNHe

Iran không cho phép vận chuyển uranium làm giàu ra khỏi đất nước

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố Tehran sẽ không cho phép vật liệu hạt nhân ra khỏi lãnh thổ.

Hôm 20/10, trong cuộc gặp Tổng tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan - Thống tướng Asim Munir đang ở thăm Tehran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei xác nhận nước này sẽ không chuyển urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ, bởi đây là tài sản quốc gia của Tehran.

“Ngay cả lượng nhỏ vật liệu hạt nhân được làm giàu cũng không được phép rời khỏi Iran; những vật liệu này cấu thành tài sản lớn và là của cải quốc gia quan trọng đối với người dân Iran, chỉ được sử dụng trong nước”, ông Rezaei nhấn mạnh.

Ông Rezaei tiếp tục nói: “Sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi Mỹ thực hiện các bước để xây dựng lòng tin - một quá trình phải bắt đầu bằng việc Iran đáp ứng điều kiện của mình”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng bác bỏ ý tưởng đàm phán dưới sự đe dọa của Mỹ. “Trước tiên, người Mỹ phải dỡ bỏ mối đe dọa và lệnh trừng phạt, chỉ khi đó chúng ta mới có thể tham gia đối thoại. Hiện tại, quốc gia chúng ta không tin tưởng Mỹ. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta tham gia đàm phán, người Mỹ sẽ lại tấn công chúng ta”, ông Rezaei cho hay.

Chủ tịch Quốc hội của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng đưa ra nhận xét tương tự. Ông cho rằng Iran không có vấn đề mới để nói chuyện với Mỹ và Mỹ cũng không thể giành được lòng tin của Iran trừ khi đáp ứng 7 điều kiện.

Đồng thời, ông Ghalibaf nhấn mạnh “các mối đe dọa và cuộc diễn tập quân sự không thể ảnh hưởng đến quyết định chiến lược của Iran”.

Xử lý lượng urani làm giàu của Iran, khoảng hơn 400 kg với độ tinh khiết 60% là một trong những vướng mắc lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran ở thời gian qua.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/RtCpB9MgYPQCF38RG

EU kiên quyết siết trừng phạt dầu mỏ Nga bất chấp khủng hoảng năng lượng

Bất chấp khủng hoảng năng lượng, Ủy ban châu Âu muốn đưa thêm biện pháp siết dầu mỏ Nga vào gói trừng phạt thứ 22 đang trong quá trình xây dựng.

Ngày 21.10, theo TASS, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết Ủy ban châu Âu (EC) cùng Cơ quan Đối ngoại châu Âu đang đề xuất bổ sung các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào dầu mỏ Nga trong gói trừng phạt thứ 22, bất chấp áp lực gia tăng từ cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu lục.

Đề xuất mới tập trung vào việc ngăn chặn dòng doanh thu từ năng lượng của Mátxcơva thông qua việc trừng phạt đội tàu chở dầu ngầm, lĩnh vực năng lượng, hệ thống ngân hàng và mở rộng sang các thực thể tại nước thứ ba.

Dù vậy, bà Kallas không đưa ra thời hạn cụ thể để thông qua do văn kiện cần sự đồng thuận tuyệt đối từ 27 quốc gia thành viên.

Về tiến trình ban hành các lệnh cấm vận, sau khi gói trừng phạt thứ 21 được thông qua vào tháng 6, khối này từng dự kiến tung ra gói thứ 22 vào tháng 9 nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại.

Đáng chú ý, vào ngày 12.10 vừa qua, EU đã phê duyệt danh sách đen gồm 1.600 công ty và cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga. Tuy nhiên, EC sau đó đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ rằng danh sách trên không phải là gói trừng phạt thứ 22, đồng thời khẳng định gói biện pháp toàn diện mới này hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.

Kế hoạch gia tăng sức ép cấm vận diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế châu Âu đang chật vật vì chi phí nhiên liệu đắt đỏ.

Xem tiếp tại đường Link =>EU kiên quyết siết trừng phạt dầu mỏ Nga bất chấp khủng hoảng năng lượng

Nguồn: Dân Trí; Báo Mới; VTC; Lao  Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB

Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ

Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10

Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad

Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 16/10; Giá bạc phục hồi; Giá dầu hạ nhiệt; Những di sản dành cho du khách khám phá chiều sâu văn hóa

Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10

Thế giới: Chính quyền Trump tìm luật sư; 5 tỉ phú giàu nhất Thái Lan; Châu Âu là phép thử tồn tại của hãng xe Trung Quốc; Iran cảnh báo tập kích Mỹ; Chiến sự Ukraine 19/10

Thế giới: Giá USD hôm nay; Quốc gia mua vũ khí nhiều nhất thế giới 2025; Anh tính xây lá chắn 13 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 7/10

Lên đầu trang