- Thời sự
- Thế giới

Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2026 nếu tính theo GDP danh nghĩa. Tuy nhiên, khi tính theo sức mua tương đương, Trung Quốc dẫn đầu, còn Ấn Độ, Indonesia và Nga đều có thứ hạng cao hơn đáng kể…
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa được tính theo giá hiện hành và quy đổi theo tỷ giá thị trường khi so sánh giữa các nền kinh tế. Trong khi đó, GDP theo sức mua tương đương (PPP) điều chỉnh chênh lệch mặt bằng giá, phản ánh lượng hàng hóa và dịch vụ mà đồng tiền có thể mua được tại mỗi nền kinh tế.
Do đó, thứ hạng có thể khác biệt đáng kể giữa hai cách tính, đặc biệt với các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Dựa trên dự báo năm 2026 trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026 của IMF, đồ họa thông tin dưới đây so sánh 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo hai thước đo này.
Thứ hạng thay đổi khi tính theo sức mua tương đương
Theo báo cáo, Mỹ tiếp tục dẫn đầu nếu tính theo GDP danh nghĩa, với quy mô kinh tế năm 2026 được dự báo đạt 32,6 nghìn tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức 21,5 nghìn tỷ USD của Trung Quốc.
Tuy nhiên, vị trí của hai nền kinh tế đảo ngược khi tính theo PPP. Theo thước đo này, GDP Trung Quốc đạt 44,6 nghìn tỷ USD, lớn hơn Mỹ khoảng 37%. Trung Quốc lần đầu vượt Mỹ theo cách tính này vào năm 2014.
Trong số các nền kinh tế xuất hiện ở cả hai bảng xếp hạng, Indonesia có mức thay đổi thứ hạng lớn nhất. Nước này đứng thứ 17 theo GDP danh nghĩa nhưng lên thứ 7 theo PPP, cao hơn nhiều nền kinh tế phát triển như Canada, Pháp và Anh.
Ấn Độ cũng từ vị trí thứ 6 lên thứ 3, vượt Đức, Nhật Bản và Anh. GDP theo PPP của nước này đạt 19,2 nghìn tỷ USD, gần gấp 3 lần mức 6,6 nghìn tỷ USD của Đức, dù Đức xếp trên Ấn Độ theo GDP danh nghĩa.
Trong khi đó, Nga từ vị trí thứ 8 lên thứ 4, với GDP theo PPP đạt 7,5 nghìn tỷ USD, cao hơn cả Nhật Bản và Đức.
Dân số lớn và giá cả thấp giúp Ấn Độ, Indonesia có thứ hạng cao hơn
Với dân số hơn 1,4 tỷ người, Ấn Độ có nhu cầu khổng lồ về lương thực, nhà ở, giao thông và các dịch vụ hàng ngày. Dù chi tiêu bình quân đầu người còn khiêm tốn, quy mô dân số vẫn tạo ra tổng lượng hàng hóa và dịch vụ được tiêu dùng khổng lồ.
Mặt bằng giá trong nước cũng góp phần lý giải thứ hạng của Ấn Độ. Nhiều dịch vụ thiết yếu tại đây rẻ hơn đáng kể so với các nền kinh tế phát triển, nên cùng một khoản tiền có thể mua được nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn. Do đó, khi điều chỉnh theo sức mua, quy mô hoạt động kinh tế trong nước được phản ánh đầy đủ hơn.
Kể từ năm 2000, nền kinh tế Ấn Độ cũng tăng trưởng mạnh. Đến năm 2025, GDP thực tế, tức GDP đã loại trừ yếu tố lạm phát, cao gần gấp 4 lần so với năm 2000, cùng với những cải thiện về cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản. Nhu cầu tại nông thôn tăng mạnh hơn và lạm phát hạ nhiệt cũng góp phần hỗ trợ chi tiêu hộ gia đình.
Indonesia cũng có lợi thế về dân số. Là quốc gia đông dân thứ tư thế giới, nước này sở hữu thị trường nội địa lớn bên cạnh các ngành xuất khẩu. Năm 2025, tiêu dùng hộ gia đình đóng góp khoảng 54% GDP và tăng khoảng 5%, cho thấy vai trò chủ chốt của chi tiêu người dân trong nền kinh tế.
Nhu cầu đi lại và du lịch gia tăng thúc đẩy chi tiêu cho giao thông, ăn uống và lưu trú. Trong đó, chi tiêu tại nhà hàng và khách sạn tăng nhanh hơn mức tăng chung của tiêu dùng hộ gia đình Indonesia.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/fj5AWJIMgPT1AEv9P
Cổ phiếu SpaceX và Tesla cùng tăng giá, kéo tài sản của người giàu nhất hành tinh tăng 64 tỷ USD chỉ trong một phiên.
Danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes ghi nhận người giàu nhất thế giới Elon Musk hiện sở hữu 989 tỷ USD, tăng 64 tỷ USD so với một ngày trước đó. Đầu phiên, có thời điểm mức tăng lên tới 94 tỷ USD, kéo tài sản của Musk lên trên 1.000 tỷ USD. Đây là mức ông đã đạt được sau khi công ty hàng không vũ trụ SpaceX làm IPO hồi tháng 6.
Tài sản của Musk tăng mạnh nhờ cổ phiếu hai công ty lớn nhất của ông - Tesla và SpaceX lần lượt tăng 3,4% và 7,8% trong phiên ngày 21/10. Trong quý III, SpaceX đạt lợi nhuận và doanh thu cao hơn dự kiến. Trong khi đó, lợi nhuận Tesla giảm mạnh, nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng. Hãng xe điện cũng bất ngờ ghi nhận dòng tiền tự do dương.
Thông tin SpaceX, Tesla đã lập các hội đồng đặc biệt để thảo luận khả năng sáp nhập cũng góp phần kéo hai mã này lên cao. Musk cho rằng sáp nhập là "một ý tưởng tốt" và việc này "sẽ mang lại nhiều giá trị, bởi chúng ta gần như đã bước vào thời kỳ của siêu trí tuệ".
Cổ phiếu hai công ty này là nguồn tài sản chủ chốt của Musk. Ông hiện là Chủ tịch kiêm CEO và Giám đốc Công nghệ của SpaceX, nắm 4,8 tỷ cổ phiếu công ty, kèm quyền chọn mua 350 triệu cổ phiếu nữa. Tổng cộng, tỷ phú hiện sở hữu 38% cổ phần SpaceX.
Ông còn nắm khoảng 11% hãng xe điện Tesla. Tỷ phú gia nhập công ty năm 2004 và làm CEO từ năm 2008. Ông cũng sở hữu số quyền chọn cho phép mua thêm 8% cổ phần nữa. Hãng xe điện này hiện có vốn hóa 1.530 tỷ USD.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/OWc73dOUgF5KoS9es
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là thời điểm mà hai bên tiến gần đến việc chấm dứt chiến tranh nhất từ trước đến nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là thời điểm mà hai bên tiến gần đến việc chấm dứt chiến sự nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin là một người có tinh thần nhân đạo vì đã trả tự do cho công dân Mỹ Stephen Hubbard.
Theo Atlantic, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt mục tiêu làm trung gian thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại câu lạc bộ golf của ông ở bang Florida.
Theo các cố vấn được tạp chí The Atlantic dẫn lời, ông Trump muốn đạt được thỏa thuận này, ngay cả khi phải gây sức ép mạnh với Ukraine. Các cố vấn cho biết Tổng thống Mỹ hình dung mình sẽ đứng trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại lễ ký kết thỏa thuận.
Ngày 21/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ tuyên bố Kiev sẵn sàng đóng băng chiến tuyến hiện tại nhằm chấm dứt xung đột với Nga và giữ lại phần lớn lãnh thổ đang kiểm soát.
“Ngay bây giờ, chúng ta phải đóng băng và tôi nghĩ đây là cách thực sự để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn hoặc ngừng gây thương vong như Tổng thống Trump đã kêu gọi. Đóng băng và dừng lại. Tất nhiên, đây là điều tối thiểu chúng ta cần từ Nga hiện nay”, ông Zelensky cho hay.
Trong khi đó, Nga hôm 21/10 cho biết nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ, sau cuộc gặp giữa ông Putin và một đặc phái viên Mỹ, đồng thời phóng thích một công dân Mỹ đang bị giam giữ. Tuy nhiên, Moskva hạ thấp kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.
Điện Kremlin cảnh báo rằng sau cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Putin tại thành phố Saint Petersburg, những đề xuất hòa bình của Ukraine và châu Âu do nhà ngoại giao Mỹ mang đến vẫn chưa có nhiều “nội dung thực chất”.
Ông Witkoff bay đến Nga sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Oslo hôm 20/10. Cuộc gặp này nhằm xoa dịu những bất đồng gay gắt giữa ông Zelensky và ông Trump. Con rể của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner, cũng tham gia cuộc hội đàm với ông Putin từ xa.
Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nói với các phóng viên, trong đó có AFP, rằng Nga về nguyên tắc sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên vào giữa tháng 11, sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng tại Mỹ. Điện Kremlin muốn các cuộc đàm phán tập trung vào vấn đề an ninh hậu chiến.
Ông Ushakov cho biết ông Witkoff thông báo với ông Putin về “một số khía cạnh mới trong cách tiếp cận của châu Âu và Kiev” sau cuộc gặp tại Oslo. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các đề xuất này “thực sự không có nhiều nội dung thực chất”.
Theo ông Ushakov, một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đang được chuẩn bị tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng tới. Ông gọi đây là “cuộc gặp đầu tiên thuộc loại này trong lịch sử”.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/oHlb0hi8eg16eM3j5
Nga giành lại quyền kiểm soát 2 làng nằm ở phía đông thị trấn Belozerskoye, gần thành phố Dobropillia. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine đã từ bỏ các nỗ lực phản công.
Các cuộc không kích vẫn tiếp diễn
Trang tin Rybar cho biết, các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa đang diễn ra liên tục. Quân đội Nga (RFAF) đánh vào hàng loạt trung tâm hậu cần của đối phương tại các khu vực Kirovohrad, Cherkasy, Rivne và Volyn. Một số mục tiêu tại Kiev, nhà máy nhiệt điện ở Dnipropetrovsk và cơ sở công nghiệp tại Kushuhum cũng trúng đạn.
Quân đội Ukraine (AFU) sử dụng UAV để tấn công cơ sở hạ tầng tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát. Ngoài ra, lực lượng Kiev còn nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng đường sắt tại Krasnoperekopsk.
Tại Zaporizhia, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn quanh khu vực Orekhov. Có thông tin cho biết quân đội Nga đã đạt được những bước tiến mới ở cả sườn phía tây và phía đông; tuy nhiên, các thông tin này vẫn chưa được xác nhận bởi hình ảnh giám sát khách quan. Tại khu vực trung tâm, lực lượng Moscow đã có bước tiến khá xa thông qua các hàng cây gần Novoandriivka.
Kênh MIlitary Summary đưa tin, Nga phóng 186 UAV, trong đó có 150 chiếc bị phòng không Ukraine bắn hạ. Cuộc tấn công vào trạm biến áp Nivki ở Kiev khiến hệ thống tàu điện ngầm tê liệt, các trung tâm thương mại tại Uman và Pervomaisk bốc cháy.
Hòa đàm bắt đầu có tiến triển bất chấp căng thẳng tiếp tục leo thang. Cụ thể, Nga đồng ý tham gia các cuộc đàm phán 3 bên từ ngày 10-19/11 - thời điểm được chọn là có chủ ý - sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
Nhiều khả năng, từ nay tới khi đàm phán diễn ra, các bên sẽ bung hết sức mạnh để tấn công tổng lực nhằm tạo lợi thế trên bàn thương lượng. Người phát ngôn Dmitry Peskov tuyên bố: "Nga hướng tới nền hòa bình lâu dài, chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời".
Chervony Yar thất thủ. Như vậy, đây là khu định cư thứ 3 đã rơi vào tay Moscow trong vòng 4 ngày. Một thông tin đáng chú ý là Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố RFAF đã kiểm soát Yuliivka, ngôi làng nằm cách tiền tuyến tới 12km. Liệu đây là "lỗi đánh máy" hay một chiến dịch đặc biệt? Nếu thông tin này là thật - thì "trận chiến giành thành phố Zaporizhia đã chính thức bắt đầu".
Kênh Front Bird đưa tin, quân đội Nga giành quyền kiểm soát Timoshivka. Trung đoàn 114, Sư đoàn 127 RFAF vượt qua sự kháng cự của Tiểu đoàn xung kích 225 AFU tại đây. Cụm tác chiến phương Đông đang mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Orekhov.
Thị trấn này là khu vực phòng thủ kiên cố trọng yếu của Ukraine tại vùng Zaporizhia. Việc kiểm soát nơi đây sẽ mở đường cho quân đội Nga tiến về trung tâm khu vực - thành phố Zaporizhia.
Ukraine tấn công nhà máy vũ khí tại Moscow
Kyiv Independent đưa tin, theo các kênh theo dõi tình hình, lực lượng Kiev đã tấn công nhà máy vũ khí ở Serpukhov thuộc tỉnh Moscow rạng sáng 22/10.
Hãng tin độc lập Astra của Nga dẫn lời các nhân chứng cho biết, địa điểm này - được gọi là "Kho vũ khí số 75" - đã bị tấn công bởi UAV, theo sau là các tên lửa.
Cũng theo nguồn tin trên, cơ sở này chuyên sản xuất vũ khí và đạn dược cho quân đội Nga, đồng thời thực hiện công tác sửa chữa các khí tài quân sự.
Cơ sở này hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) do vai trò của nó trong cuộc chiến do Nga phát động.
Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết, có 630 UAV hướng về phía tỉnh Moscow. Ông khẳng định phần lớn số UAV này đã bị đánh chặn, trong đó có 163 chiếc bị phá hủy khi đang tiến gần đến thành phố Moscow.
Ông Sobyanin cho biết thêm, tại khu định cư Voronovskoye - nơi thuộc phạm vi hành chính của thủ đô Moscow - đã có 2 người bị thương do cuộc tấn công.
Hiện tại, Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay các thông tin này.
Trước đó trong đêm, UAV Ukraine cũng đã tấn công thành phố Lipetsk của Nga.
Kênh ExileNova Plus đưa tin rằng nhiều tiếng nổ vang lên tại thành phố này, và một tòa nhà dân cư được cho là đã bị trúng đòn tấn công.
Nga buộc Ukraine phải chuyển sang thế phòng ngự ở Belozerskoye
Theo trang tin Readovka, Quân đoàn 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine buộc phải chuyển sang phòng ngự, trong khi nguy cơ mất quyền kiểm soát thị trấn Belozerskoye trở nên vô cùng cấp bách đối với Ukraine. Một nhà quan sát quân sự Ukraine lưu ý rằng lực lượng Kiev đang bộc lộ dấu hiệu suy giảm năng lực chiến đấu trên diện rộng và mang tính hệ thống.
Nhiều nguồn tin Nga cho biết, Tập đoàn quân số 51 RFAF đã giành lại quyền kiểm soát các ngôi làng Novovodanoye và Zolotoy Kolodez, nằm ở phía đông thị trấn Belozerskoye (bắc thành phố Dobropillia). Điều này đồng nghĩa với việc AFU đã từ bỏ các nỗ lực phản công, cũng như ngừng đưa bộ binh vào khu vực hậu phương chiến thuật của Tập đoàn quân 51 để tập kết lực lượng.
Xét đến khía cạnh này, lý do đằng sau hành động của Bộ chỉ huy Kiev trở nên đặc biệt đáng chú ý. Cần xem xét kỹ lưỡng các giả thuyết về tình hình hiện tại. Việc các đơn vị xung kích Nga đột phá thành công tại khu vực các làng Petrovka, Novotroitskoye và Lidino là thực tế rõ ràng.
Diễn biến này cho thấy nếu Ukraine cố gắng tiến đến tuyến Annovka - Kutuzovka - Kucherov Yar, họ có nguy cơ rơi vào vòng vây, đe dọa trực tiếp đến các lực lượng đang tiến công. Tình thế buộc họ phải thay đổi đội hình chiến đấu ngay lập tức và phân tán lực lượng của Quân đoàn 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine nhằm ngăn chặn những "khoảng trống" có thể dẫn đến việc các đơn vị của họ bị chia cắt.
Đây chính là sự chuyển đổi sang thế phòng ngự: việc duy trì lực lượng tấn công trong khi các đơn vị đó chỉ có khả năng phòng thủ trong điều kiện hiện tại là quyết định thiếu khôn ngoan và đầy rủi ro - và phía Kiev đã nhận ra điều này.
Hơn nữa, áp lực ngày càng tăng từ Tập đoàn quân số 51 RFAF lên thị trấn Belozerskoye cũng đặt ra một dạng "tối hậu thư" đối với Quân đoàn 1 Vệ binh Quốc gia Ukraine.
Mối đe dọa trực tiếp từ việc các lực lượng Moscow thâm nhập vào thị trấn buộc tân Tư lệnh Quân đoàn 1, Đại tá Nikita Nadtochiy, phải ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo Belozerskoye không bị thất thủ. Nếu không, sự thăng tiến trong sự nghiệp của ông có thể nhanh chóng đảo ngược, đưa ông trở lại cấp chỉ huy chiến thuật.
Tuy nhiên, tình thế này cũng tiềm ẩn mặt trái. Việc Ukraine chuyển sang phòng ngự có thể chỉ là giai đoạn chuẩn bị cho một chiến dịch phản công mới. Thông tin này đã được Readovka đề cập và cũng được một nguồn tin quan trọng từ phía Ukraine gián tiếp xác nhận, cho thấy kế hoạch tổng thể của Kiev không chỉ giới hạn trong các mục tiêu của "Chiến dịch Vivaldi".
Như vậy, các kế hoạch của đối phương còn mở rộng ra ngoài sườn phía bắc của cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk.
Trong bối cảnh này, việc tập trung sự chú ý của Quân đoàn 1 vào nhiệm vụ phòng thủ Belozerskoye không phải là mục đích cuối cùng. Đối với lực lượng Kiev, thị trấn này đóng vai trò sống còn trong quá trình chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô lớn, đóng vai trò là nơi tập kết lực lượng và là điểm xuất phát cho các đợt phản công.
Nếu mất Belozerskoye, hy vọng giành thắng lợi gần như trở nên bất khả thi, bởi lẽ, nếu buộc phải đột kích trong tình thế bị dồn ép về phía thị trấn - thay vì xuất phát từ đó - với mục tiêu bao vây hoặc chiếm giữ nó, thì các lực lượng tham gia chiến dịch chắc chắn sẽ bị tiêu hao ngay từ giai đoạn đầu, dẫn đến lãng phí thời gian và đánh mất đà tiến trước khi kịp tạo dựng được lợi thế.
Đây là tập hợp đầy đủ các yếu tố sẽ dẫn đến sự thất bại của chiến dịch tấn công. Do đó, xét từ những lập luận nêu trên, việc chuyển sang thế phòng ngự là một yêu cầu cấp thiết đối với Ukraine vì nhiều lý do khác nhau.
Xem tiếp tại đường Link =>Chiến sự Ukraine 22/10: Nga buộc Ukraine phải phòng ngự gần Dobropillia
Iran tuyên bố 4 tàu chở dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz; Iran cảnh báo căn cứ Mỹ có thể bị tấn công... là tin tức mới nhất trong bản tin chiến sự Trung Đông ngày 22/10.
Iran tuyên bố 4 tàu chở dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz
Cập nhật tình hình chiến sự Trung Đông, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 21/10 cho biết, 4 tàu đang chuyển dầu giữa các tàu ở phía bắc Vịnh Ba Tư đã bị tấn công và bốc cháy.
Theo thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, 3 tàu khác đã vướng phải thủy lôi và bốc cháy ở phía tây eo biển Hormuz trong đêm trước đó.
Thông báo không nêu danh tính các tàu hoặc thông tin về thương vong. Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo việc tiếp tục di chuyển qua tuyến đường mà lực lượng này mô tả là bất hợp pháp và bị gài thủy lôi có thể dẫn đến các cuộc tấn công nhằm vào những căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Iran cảnh báo căn cứ Mỹ có thể bị tấn công
Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/10 cáo buộc Mỹ khuyến khích các tàu thuyền đi qua khu vực mà lực lượng này mô tả là luồng hàng hải bất hợp pháp, đã bị rải thủy lôi. Lực lượng Iran cảnh báo hoạt động này nếu tiếp diễn có thể dẫn đến các cuộc tấn công nhằm vào những căn cứ của Mỹ trong khu vực.
“Lực lượng Mỹ cần biết rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, cuộc đối đầu có thể lan rộng đến các căn cứ của họ trong khu vực. Đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng”, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố.
Yemen tuyên bố 285 chiến binh Houthi thiệt mạng trong 24 giờ
Lực lượng Chính phủ Yemen ngày 21/10 tuyên bố đã hạ gục khoảng 285 thành viên và chỉ huy của phong trào Houthi được Iran hậu thuẫn trong 835 cuộc tấn công diễn ra trong 24 giờ, thuộc chiến dịch mang tên “Bình minh của Yemen”.
Người phát ngôn quân đội Yemen, Đại tá Majed Abdullah al-Nazili cho biết trên mạng xã hội X rằng các cuộc tấn công sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái (UAV), pháo binh, bệ phóng tên lửa và các đơn vị bắn tỉa. Mục tiêu gồm các vị trí đóng quân, lực lượng tiếp viện, vũ khí, xe bọc thép và tuyến tiếp tế của Houthi.
Theo ông al-Nazili, lực lượng chính phủ đã đẩy lùi các nỗ lực của Houthi nhằm giành lại những vị trí tại Taiz, đồng thời tiếp tục hoạt động trên các mặt trận phía bắc và phía đông, ở khu vực phía tây Marib. Ông cũng cho biết khoảng 190 phương tiện, thiết bị quân sự và UAV của Houthi đã bị phá hủy hoặc hư hại. Các thông tin về thương vong và thiệt hại hiện chưa được xác minh độc lập.
Xem tiếp tại đường Link =>Chiến sự Trung Đông ngày 22/10: 4 tàu chở dầu bốc cháy tại Vịnh Ba Tư
Nguồn: VnEconomy; Vnexpress; Báo Mới; Dân Trí; MoneyF
Thế giới: Thảo luận chấm dứt xung đột Ukraine; Trump chặn tài năng công nghệ đến Mỹ; Elon Musk dự báo; Chiến sự Ukraine 11/10; Tâm điểm hội nghị IMF - WB
Thế giới: Giá vàng đồng loạt giảm sâu; EU che giấu sự thật mua năng lượng Nga trị giá 320 tỷ USD; Chiến sự Ukraine 13/10; Nga không còn lằn ranh đỏ
Thế giới: Ước mơ vực dậy nước Pháp; Kế hoạch hoà bình bốn điểm ở Ukraine; Trump liên tiếp trao “trái ngọt” cho Nga; Chiến sự Ukraine; Chiến sự Trung Đông 14/10
Thế giới: 14 nhà khoa học Việt là “Ngôi sao đang lên”; Tin thế giới hôm nay; Nga-Mỹ bắt tay; Chiến sự Ukraine 8/10; Lithuania đưa quân đến sát Kaliningrad
Thế giới: Chiến sự Trung Đông; Chiến sự Ukraine 16/10; Giá bạc phục hồi; Giá dầu hạ nhiệt; Những di sản dành cho du khách khám phá chiều sâu văn hóa
Thế giới: Dự trữ khí đốt EU chạm đáy; Doanh nhân mở rộng kinh doanh, tăng tài sản; Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026; Chiến sự Ukraine; Nóng thế giới 9/10
Thế giới: Chính quyền Trump tìm luật sư; 5 tỉ phú giàu nhất Thái Lan; Châu Âu là phép thử tồn tại của hãng xe Trung Quốc; Iran cảnh báo tập kích Mỹ; Chiến sự Ukraine 19/10
Thế giới: Học sinh Pháp biểu tình tăng nhiệt; Phát hiện mỏ dầu 50 triệu thùng; Đan Mạch nêu yêu cầu tại Greenland; Nóng thế giới hôm nay; Chiến sự Ukraine 15/10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá