- Thời sự

Nghiên cứu sinh gốc Việt bị đồng nghiệp Aili Wang đầu độc bằng chất độc thần kinh tại Đại học Wyoming và chỉ nhận ra khi thấy trà có vị lạ.
AP ngày 14/10 đưa tin Aili Wang - người Trung Quốc 32 tuổi đang theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ngành vi sinh vật học tại Đại học Wyoming, Mỹ - đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles hôm 6/10 với cáo buộc "gây thương tích nghiêm trọng".
Wang bị cáo buộc đã đầu độc đồ uống của một nghiên cứu sinh người Việt, đang chuẩn bị nộp đơn đăng ký bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ điều trị bệnh. Danh tính của nạn nhân chưa được công bố, chỉ được viết tắt là "K.T" trong hồ sơ tòa án.
Từ tháng 8, nạn nhân bắt đầu có các triệu chứng mệt mỏi dữ dội, mất ngủ, tê ngón tay và run chân. Một ngày nọ, khi đang pha trà bằng máy pha cà phê ở văn phòng làm việc, nạn nhân nhận thấy trà có vị lạ.
Sau đó, vợ của nạn nhân và những người xung quanh đã đun cạn nước trong máy pha cà phê và thu được 63 mg bột trắng rồi chuyển chúng cho cảnh sát. Chất này được xác định là acrylamide, một loại chất độc thần kinh.
Hình ảnh từ camera giám sát bên trong phòng thí nghiệm đã ghi lại cảnh Wang chụp ảnh ghi chú nghiên cứu của nạn nhân và tráng cốc của nạn nhân bằng chất lỏng từ cốc của mình.
Điều tra cho thấy Wang đã nảy sinh lòng ghen tị với nạn nhân, người đang đạt được thành công lớn trong nghiên cứu công nghệ mới liên quan đến điều trị ung thư và bệnh di truyền. Trong khi đó, Wang trượt vòng bảo vệ luận án tốt nghiệp đầu tiên.
Nếu bị kết tội tại tòa, Wang có thể phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm và khoản tiền phạt 10.000 USD.
Giáo sư vi sinh học Mark Gomelsky, người trực tiếp hướng dẫn cả hai nghiên cứu sinh này, cho biết ông vô cùng bàng hoàng trước sự việc.
"Thật đau lòng khi chứng kiến cuộc sống của một nghiên cứu sinh bị đe dọa, trong khi người gây ra chuyện đó lại có thể chính là một nghiên cứu sinh khác. Đó là một trong những cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp của tôi", ông Gomelsky nói.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/gygXKguv52xAlbQdw
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại St. Petersburg, ông Dương Chí Kiên cho biết vị thế của người Việt tại thành phố lớn thứ hai nước Nga đang ngày càng được củng cố mạnh mẽ khi chính thức trở thành thành viên pháp lý của Đại gia đình các dân tộc tại St. Petersburg.
Đây là nền tảng vững chắc để bà con an tâm lạc nghiệp, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa truyền thống. Ông Dương Chí Kiên đưa ra nhận định này khi báo cáo với đoàn công tác do ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, dẫn đầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Diễn đàn ngoại giao nhân dân Nga - Việt lần thứ hai tại St. Petersburg, chiều 14/10 (giờ địa phương), ông Phạm Tất Thắng đã có buổi gặp gỡ, làm việc ấm áp với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố St. Petersburg. Báo cáo với đoàn công tác, ông Dương Chí Kiên đã bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước sự quan tâm sâu sắc từ trong nước.
Đại diện cho bà con kiều bào, ông Dương Chí Kiên khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại St. Petersburg luôn tự hào vì đất nước ngày càng phát triển và vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế. Chính điều này, cùng với tính cách, sự chăm chỉ và những đóng góp của người Việt tại St. Petersburg mà chính quyền thành phố ngày càng tôn trọng và quý mến cộng đồng người Việt Nam.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, ngay sau Lễ khai mạc Diễn đàn Ngoại giao nhân dân Nga - Việt lần thứ hai và trùng với thời điểm sắc lệnh miễn thị thực của Nga dành cho công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 15/10/2026. Tại buổi gặp mặt, ông Phạm Tất Thắng đã thông tin nhanh đến bà con kiều bào về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, cũng như những bước tiến mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến LB Nga vào tháng 9 vừa qua.
Ông Phạm Tất Thắng đã dành nhiều thời gian để quán triệt và lan tỏa tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Chính trị vừa ban hành. Ông nhấn mạnh, Nghị quyết 23 đánh dấu bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt, “Đảng và Nhà nước không còn nhìn nhận công tác kiều bào theo hướng vận động, chăm lo một chiều, mà chuyển sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và huy động nguồn lực hai chiều” để xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại St. Petersburg sẽ phát huy tối đa lợi thế tri thức, tích cực hội nhập và phát triển, đóng góp thiết thực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt - Nga, cũng như góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Ghi nhận các ý kiến của bà con, ông Phạm Tất Thắng đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng và các thế hệ lưu học sinh tại St. Petersburg - trung tâm giáo dục, khoa học lớn của Nga, đồng thời mong muốn bà con sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt tại St. Petersburg ngày càng lớn mạnh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của các mối quan hệ song phương.
Xem tiếp tại đường Link =>Nền tảng vững chắc của cộng đồng người Việt tại St. Petersburg (Nga)
Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15.10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã thông tin về tình hình người Việt Nam trong bối cảnh cuộc tấn công gần đây nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia.
Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công vừa qua.
Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và của sở tại cùng các đầu mối cộng đồng của người Việt tại sở tại để theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam bị ảnh hưởng hay gặp nạn bởi các cuộc tấn công gần đây.
Trước đó, ngày 11.10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam ở địa bàn Saudi Arabia cần theo dõi tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại và Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia; cân nhắc không di chuyển đến những khu vực nguy hiểm và có nguy cơ bị tấn công cũng như hạn chế tụ tập đông người.
Xem tiếp tại đường Link =>Cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia vẫn an toàn
Nhận lời mời của Tổng Giám đốc UNESCO, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là khách mời đặc biệt tham dự các hoạt động trong chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026.
Chiều 15/10, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ VH-TT-DL cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 từ ngày 24-30/10 với chủ đề "Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp".
Nhận lời mời của Tổng Giám đốc UNESCO, bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là khách mời đặc biệt tham dự các hoạt động.
Người phát ngôn Phạm Thu Hằng thông tin, năm nay đánh dấu 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO, là dịp có ý nghĩa đặc biệt để nhìn lại toàn bộ chặng đường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục và khoa học. Dấu mốc này càng có ý nghĩa quan trọng hơn sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới trụ sở UNESCO vào tháng 10/2024, góp phần mở ra những định hướng hợp tác mới giữa hai bên trong giai đoạn phát triển mới.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Pháp tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng thực chất, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024.
Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, có nhiều thế mạnh và ảnh hưởng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản, giáo dục và đào tạo. Pháp cũng là nơi có cộng đồng người Việt Nam đông đảo, gắn bó với quê hương và hội nhập tốt với xã hội sở tại.
Người phát ngôn chia sẻ: "Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam tới công chúng Pháp, công chúng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Việc này còn giúp truyền tải hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, hội nhập và chủ động trong hợp tác quốc tế.
Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại Paris và một số không gian văn hóa quốc tế có uy tín, chương trình sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Pháp; mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân hai nước".
Điểm nhấn của chương trình năm nay, chính là tuần sân khấu Việt Nam giới thiệu tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc của nghệ thuật sân khấu Việt Nam từ các loại hình nghệ thuật truyền thống đến những sáng tạo đương đại. Đây cũng là dịp quảng bá chiều sâu và sự đa dạng của văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ sân khấu, đưa nghệ thuật sân khấu Việt Nam đến gần gũi hơn với công chúng Pháp, bạn bè quốc tế và cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài để thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa các nghệ sĩ, các thiết chế văn hóa và công chúng hai nước.
Qua đó, chương trình sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống nhưng đồng thời cũng rất năng động, sáng tạo và rất cởi mở với thế giới.
Xem tiếp tại đường Link =>Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ dự Ngày Việt Nam tại Pháp
Từng có thành tích học tập xuất sắc, là thủ khoa đầu vào một trường đại học lớn ở Mỹ với nhiều hoài bão. Thế nhưng, khi mắc ung thư, trải qua 6 ca phẫu thuật, Lý Hồ Minh Quân đã chọn cách sống "chậm".
Từ sinh viên Y khoa đến thủ khoa đầu vào ngành Nha khoa ở Mỹ
Sinh năm 1993, Lý Hồ Minh Quân từng theo học ngành Y khoa tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Đến giữa năm thứ 4, nam sinh nhận học bổng toàn phần của University of Massachusetts Dartmouth (UMass Dartmouth, Mỹ) và quyết định bắt đầu lại với ngành Sinh học để theo đuổi giấc mơ du học.
Theo anh, tại Mỹ, người muốn theo học các ngành như Y khoa, Nha khoa, Dược thường phải có bằng đại học chuyên ngành Sinh học hoặc Hóa sinh trước đó.
“Lúc quyết định du học, tôi phải bắt đầu lại từ đầu khi đã 24 tuổi”, Quân kể. Sau hai học kỳ tại UMass Dartmouth, Quân chuyển sang University of Minnesota và hoàn thành chương trình đại học với GPA 3,92.
Ban đầu, anh dự định tiếp tục theo đuổi ngành Y khoa tại Mỹ. Tuy nhiên, sau một lần tham gia chương trình tình nguyện dành cho trẻ em tại trường nha khoa, Quân chú ý đến lĩnh vực này và quyết định thử sức.
Anh ôn thi DAT (Dental Admission Test), kỳ thi tuyển sinh đầu vào ngành Nha khoa tại Mỹ, đạt 27/30 điểm. Sau đó, Quân trở thành thủ khoa đầu vào và nhận học bổng của University of Minnesota School of Dentistry để theo học ngành Nha.
Mắc ung thư, trải qua 6 ca phẫu thuật khi đang đi học
Trong những năm đầu học Nha khoa, Quân duy trì GPA trên 3,9. Tuy nhiên, khi đang học năm thứ 3, anh phát hiện mắc ung thư trực tràng sau khi tình trạng viêm liên tục tái phát.
Ban đầu, Quân trải qua hai ca phẫu thuật để cắt khối u và nạo hạch. Sau đó, anh liên tục bị nhiễm trùng và phải phẫu thuật thêm nhiều lần. Tổng cộng, Quân trải qua 6 ca phẫu thuật trong thời gian ngắn, đúng giai đoạn cao điểm học tập và thực hành lâm sàng.
“Có những thời điểm sau phẫu thuật, tôi gần như không thể ngồi hoặc nằm, chỉ có thể đứng. Không có người thân bên cạnh, tôi phải nhờ bạn bè đưa đi phẫu thuật hoặc tự gọi xe Uber đến bệnh viện”, anh kể về những trải nghiệm khó khăn trên đất khách.
Do bệnh tật, Quân phải nghỉ 60 buổi học, tương đương 30 ngày. Sang năm thứ 4, anh thường xuyên ở lại trường vào buổi tối để học bù, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu khám, điều trị và số giờ thực hành lâm sàng theo yêu cầu tốt nghiệp.
“Dù mình bị bệnh nhưng vẫn phải đạt đủ chỉ tiêu mới tốt nghiệp đúng hạn được”, Quân chia sẻ.
Sau hai năm đầu duy trì GPA trên 3,9, điểm trung bình của anh giảm xuống còn 3,74 trong hai năm tiếp theo. Dù không giữ được thành tích như trước, Quân vẫn tốt nghiệp đúng hạn. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của anh dần hồi phục và hầu như không để lại di chứng.
Nhưng những biến cố chưa dừng lại. Khi đang học năm thứ 4, Quân kết thúc mối tình kéo dài 13 năm.
“Chỉ trong vài năm, rất nhiều thứ tôi từng nghĩ là chắc chắn bỗng nhiên không còn chắc chắn nữa. Chính những biến cố này đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều”, anh tâm sự.
Từ chối cơ hội học chuyên khoa, chọn sống chậm
Sau khi tốt nghiệp, Quân được mời ở lại trường làm giảng viên và được giới thiệu tham gia tuyển chọn học chuyên khoa. Tuy nhiên, anh quyết định từ chối.
“Sau nhiều năm liên tục theo đuổi các mục tiêu học tập, trải qua bệnh tật và những đổ vỡ trong cuộc sống cá nhân, tôi nhận ra bản thân cần một khoảng nghỉ”, anh chia sẻ.
Quân trở về Việt Nam một thời gian để nhìn lại những mục tiêu từng đặt ra và tự hỏi liệu mình có thực sự cần tiếp tục chạy theo chúng hay không.
Khi quay lại Mỹ, thay vì chọn một thành phố lớn với nhiều cơ hội phát triển, anh quyết định làm nha sĩ tại một thành phố nhỏ ở bang Washington, cách trung tâm thành phố lớn gần 3 giờ di chuyển.
“Đó là lựa chọn mà vài năm trước mình chưa từng nghĩ đến. Một phần vì mình nghĩ những cộng đồng nhỏ cũng cần nha sĩ. Một phần vì mình cũng muốn bản thân được sống chậm lại, muốn có thời gian để tìm ra mục tiêu tiếp theo của mình là gì”, Quân nói.
Theo anh, người dân ở những cộng đồng ít được chú ý cũng cần được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng. Vì vậy, lựa chọn này không chỉ giúp anh tìm được nhịp sống phù hợp mà còn tạo cơ hội làm nghề ở nơi có nhu cầu.
Xem tiếp tại đường Link =>Từ thủ khoa ở Mỹ, nam sinh người Việt chọn sống “chậm” sau mắc ung thư
Nguồn: Vnexpress; Báo Tin Tức; Lao Động; Vietnamnet; Dân Trí
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá