- Thời sự

Nhật Hạ dù đã ở tuổi U70 nhưng vẫn rất trẻ đẹp, da mặt căng mịn, tóc dài suôn mượt và giữ được vóc dáng thon thả.
Mới đây, danh hài Thúy Nga cùng ca sĩ Leon Vũ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh và nhiều nghệ sĩ khác đã tới dự tiệc sinh nhật ca sĩ Nhật Hạ, bạn thân của cố danh ca Ngọc Lan.
Nhật Hạ dù đã ở tuổi U70 nhưng vẫn rất trẻ đẹp, da mặt căng mịn, tóc dài suôn mượt và giữ được vóc dáng thon thả như thiếu nữ, khiến ai cũng phải trầm trồ.
Căn nhà của cô là một biệt thự riêng với sân vườn ở Mỹ. Nữ ca sĩ trang hoàng nhà sáng trưng để đón sinh nhật và bày biện nhiều món ăn để đãi tiệc mọi người.
Thúy Nga vừa tới cửa nhà Nhật Hạ đã phải thốt lên: "Nhà chị Nhật Hạ đẹp quá! Chị Nhật Hạ hôm nay cũng đẹp quá trời. Tôi nghe nói chị Nhật Hạ làm tiệc sinh nhật 3 ngày 3 đêm để đãi mọi người. Trời ơi, tiệc sinh nhật mà làm tới 3 ngày 3 đêm luôn".
Nhật Hạ giải thích: "Đâu có, tại nhà tôi nhỏ nên tôi phải chia ra làm tiệc nhiều ngày mới mời được hết bạn bè tới. Nhà tôi bé xíu à!".
Thúy Nga khẳng định: "Trời ơi nhà chị Nhật Hạ mà bé sao, đẹp thế này. Chị Nhật Hạ trưng nhiều đèn quá, sáng lấp lánh, đồ đạc trong nhà trông cũng xinh, có cả đàn piano, nhà xinh quá trời!".
Ca sĩ Leon Vũ thì thốt lên: "Chị Nhật Hạ mời có nhiêu đâu, có nửa cái phố Bolsa thôi mà".
Qua đoạn clip chia sẻ của Thúy Nga, có thể thấy nhà ca sĩ Nhật Hạ rất đẹp, thiết kết nội thất sang trọng, ngăn nắp. Trong nhà treo nhiều tranh đúng chất thơ và có cả một bức tranh lớn vẽ chân dung cô.
Nhật Hạ từ lâu đã được biết đến là mỹ nhân có nhan sắc bậc nhất tại hải ngoại. Nữ ca sĩ tên thật là Vũ Thị Ngọc Liên sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tới năm 18 tuổi thì sang Thái Lan. Tại đây, cô tình cờ được trình diễn nhạc tiếng Anh với một ban nhạc Thái Lan và bén duyên với âm nhạc.
Nhờ nhan sắc nổi trội cùng vóc dáng đẹp và sự tươi mới, trẻ trung, Nhật Hạ trở thành một trong những ca sĩ trẻ được yêu thích nhất thời đó với dòng nhạc New Wave, nhạc ngoại lời Việt và cả nhạc trữ tình. Cô là một trong những tên tuổi hàng đầu nhạc trẻ tại hải ngoại, cùng với Ngọc Lan, Kim Ngân, Lynda Trang Đài…
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/hbZjW5LL7atvrxN5d
Từng giành học bổng toàn phần sang Trung Quốc, sau đó tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 4.0, Ngô Bá Được lại quyết định trở về Việt Nam, làm trong khu công nghiệp gần nhà.
Từ sinh viên chật vật với tiếng Trung đến tốt nghiệp xuất sắc ở Bắc Kinh
Ngô Bá Được, sinh năm 2001, quê Quảng Ninh, từng theo học ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Hạ Long. Thời điểm mới học ngoại ngữ này, Được không có nhiều lợi thế so với các bạn cùng lớp.
“Có những bạn tiếp xúc với tiếng Trung từ rất sớm, thậm chí có chứng chỉ HSK 5. Trong khi đó, em mới chỉ biết đến ngôn ngữ này qua những bộ phim như Tây du ký, Thủy hử”, Được nhớ lại.
Sau một thời gian, Được nhận thấy kết quả học tập của mình chưa tốt. Đúng lúc dịch Covid-19 bùng phát, việc học trực tuyến càng khiến nam sinh khó theo kịp chương trình.
Một lần, Được nghe cô giáo chủ nhiệm giới thiệu về học bổng du học Trung Quốc. Nghĩ rằng muốn giỏi tiếng Trung thì cần được học tập trong môi trường sử dụng ngôn ngữ này hàng ngày, Được bắt đầu tìm hiểu quy trình ứng tuyển.
Với sự giúp đỡ của cô giáo, Được nhanh chóng thi chứng chỉ HSK đầu tiên, đủ điều kiện ứng tuyển học bổng toàn phần ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.
Tuy nhiên, để thuyết phục gia đình đồng ý cho đi du học cũng không dễ dàng. Bố mẹ Được lo lắng vì chưa hình dung rõ con đường học tập ở nước ngoài và những khó khăn con trai sẽ đối mặt. Sau một thời gian dài thuyết phục, bố mẹ mới chấp nhận cho Được du học.
Dù đã có chứng chỉ HSK4, nhưng khi đặt chân tới Bắc Kinh, nam sinh gần như không hiểu những gì người xung quanh nói. Điều ấy khiến Được nhận ra kiến thức trong giáo trình và việc giao tiếp thực tế vẫn là một khoảng cách.
“Muốn giao tiếp tốt, người học không thể chỉ ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp mà cần thường xuyên tiếp xúc, thực hành và hiểu cách sử dụng ngôn ngữ trong từng hoàn cảnh”, Được nói.
Trong những năm tháng học tại Bắc Kinh, Được duy trì sự nghiêm túc và tính kỷ luật, dành khoảng 12-14 giờ mỗi ngày cho việc học.
Nhờ vậy, nam sinh tốt nghiệp với GPA 4.0, nằm trong top 5 toàn khóa. Kết quả này với Được, là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt quá trình học tập.
“Với thành tích này, em đã có rất nhiều kỳ vọng về công việc sau khi ra trường”, Được nhớ lại.
Quyết định làm nhân viên thu mua trong khu công nghiệp
Khi còn ngồi trên giảng đường, Được từng hình dung mình sẽ trở thành giáo viên tiếng Trung, phiên dịch hoặc làm công việc liên quan trực tiếp đến chuyên ngành đã học.“Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch”, Được nói.
Trở về Việt Nam, Được từng làm phiên dịch, thử sức với lĩnh vực kinh doanh trước khi trở thành nhân viên thu mua tại một doanh nghiệp Trung Quốc ở khu công nghiệp gần nhà.
Công việc khác với những gì từng hình dung khiến Được nhiều lần tự hỏi liệu mình có đang đi lệch mục tiêu ban đầu.
Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế dần khiến Được thay đổi cách nhìn. “Em nhận ra một công việc phù hợp không nhất thiết phải gắn với thành phố lớn hay chức danh nổi bật. Điều quan trọng là môi trường đó có giúp mình phát huy năng lực, học hỏi thêm kiến thức và tích lũy kinh nghiệm hay không”, Được nói.
Khi cân nhắc công việc gần nhà, Được quan tâm đến cơ hội sử dụng tiếng Trung, khả năng phát triển chuyên môn, môi trường làm việc và sự phù hợp với cuộc sống cá nhân. Khu công nghiệp nơi Được làm việc có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, tạo điều kiện để Được vận dụng ngoại ngữ và tìm hiểu thêm về sản xuất, thu mua, vận hành doanh nghiệp.
“Giờ đây, em không còn nghĩ những năm tháng học tập tại Trung Quốc của mình bị lãng phí”, Được nói.
Bước vào môi trường doanh nghiệp, Được phải học lại nhiều thứ từ đầu. “Nếu bài tập trên giảng đường thường có yêu cầu rõ ràng và tiêu chí đánh giá cụ thể, công việc thực tế lại đặt ra những vấn đề không có sẵn một đáp án duy nhất”, Được nói.
Với công việc thu mua, biết tiếng Trung là một lợi thế, nhưng chưa đủ. Được còn phải làm quen với quy trình nội bộ, thông tin sản phẩm, yêu cầu của nhà cung cấp, giá cả, thời gian giao hàng và cách phối hợp giữa các phòng ban.
Nam sinh nhìn nhận tấm bằng xuất sắc vẫn có giá trị, nhưng không phải sự bảo đảm rằng một người có đủ năng lực để xử lý mọi vấn đề thực tế.
Trong tương lai, Được muốn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm ở lĩnh vực thu mua, đồng thời phát triển định hướng chia sẻ, giảng dạy tiếng Trung phục vụ công việc.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/dFlzKAGAYtvMnSVCt
Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản nhiệm kỳ 2026-2028, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, nhiệm kỳ 2026-2028, đã được tổ chức tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản.
Sự kiện là dịp nhìn lại những kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, đồng thời xác định phương hướng xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhu cầu kết nối, hỗ trợ và phát triển của phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.
Đại hội đã bầu bà Lê Thương giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhiệm kỳ 2026-2028. Bà đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Mạng lưới Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần mở rộng liên kết giữa các tổ chức, hội nhóm phụ nữ, tăng cường phối hợp hoạt động và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng người Việt.
Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn gửi lời chúc mừng tới tất cả thành viên Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúc mừng Đại hội đã được tổ chức thành công, bầu ra Ban lãnh đạo mới, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Tổng Lãnh sự cũng bày tỏ mong muốn Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm thiết thực đến đời sống hội viên, phát huy vai trò của phụ nữ trong giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh, đoàn kết, hội nhập với xã hội sở tại; các thành viên Hội tích cực tham gia vào việc gìn giữ tiếng Việt, quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt, thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam-Nhật Bản. Ông khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai triển khai hoạt động.
Chia sẻ tại Đại hội, bà Lê Thương bày tỏ sự trân trọng trước sự tín nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định quyết tâm cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới; xây dựng Hội trở thành mái nhà chung để phụ nữ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc và các hoạt động xã hội.
Theo định hướng nhiệm kỳ 2026-2028, Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai sẽ chú trọng mở rộng mạng lưới tại các địa phương của Nhật Bản, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, giáo dục, thiện nguyện, hỗ trợ phụ nữ và gia đình hội nhập bền vững, đồng thời tăng cường giao lưu với các tổ chức phụ nữ Nhật Bản.
Xem tiếp tại đường Link =>Đại hội lần thứ II Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, Nhật Bản
Nguồn: Soha; Vietnamnet; Nhân Dân
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá