Người Việt hải ngoại: Chế Linh 84 tuổi ở TP.HCM; 2 mỹ nhân sinh ra tại Nga; Câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa; “Quái kiệt AI” rời Google mở startup; Ngày Đại đoàn kết tại Nhật

Chế Linh 84 tuổi đứng ở trung tâm TP.HCM: "Tôi không thể tưởng tượng được"

"Tôi còn đi được thì vẫn cứ đi. Dù tuổi tôi đã cao nhưng tôi vẫn ráng đi" – Chế Linh nói.

Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã chia sẻ về lần về nước hiện tại của mình.

Ông nói: "Tôi đang đứng tại trung tâm Sài Gòn, ở một quán cà phê rất đẹp. Tôi về nước lần này để quay một số hình ảnh trên quê hương đất nước, đi tới một số nơi mang tính văn hóa tâm linh.

Vinh dự nhất của tôi khi về nước lần này là hai lần được mời tham dự lễ cúng Tổ nghề ở hai nơi khác nhau.

Điều giá trị nhất tôi thấy là Sài Gòn đang thay đổi rất hiện đại, đẹp. Các bạn trẻ ở trong nước đã làm được những điều rất giá trị, tôi không thể tưởng tượng được.

Đó là các bạn làm được nhiều quán xá mang tính văn hóa cổ truyền của dân tộc, đưa được các giá trị đó vào kinh doanh, dựng lên được những hình ảnh cổ.

Ở Sài Gòn bây giờ cao ốc mọc lên rất nhiều, hiện đại, nhưng các bạn trẻ vẫn tạo dựng được những hình ảnh truyền thống, cổ truyền để khách nước ngoài tới chiêm ngưỡng.

Riêng ở góc nhìn của tôi, tôi đánh giá cao các bạn trẻ này và thấy các bạn rất tâm huyết với văn hóa truyền thống. Không ai bắt các bạn phải làm, nhưng các bạn vẫn làm giữa thành phố hiện đại này. Các bạn tự thấy mình có trách nhiệm với nghĩa vụ thiêng liêng mà mình đang gánh vác.

Chưa kể, các bạn trẻ còn có góc nhìn, ý niệm riêng, làm được những sắc thái riêng mang tính văn minh chứ không chỉ là cổ xưa, cũ kỹ.

Tôi rất vui mừng vì được trời đất ban cho sức khỏe để ở tuổi này vẫn đi lại được. Tôi còn đi được thì vẫn cứ đi. Dù tuổi tôi đã cao nhưng tôi vẫn ráng đi, tìm đến những nơi mà trước đây tôi chưa có cơ hội đi được.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/BSpPpD5Tc52YcWfQa

2 mỹ nhân Việt sinh ra tại Nga: Hồng Đăng có học vấn khủng, vợ Vũ Cát Tường xuất thân danh gia vọng tộc

Hồng Đăng và Thu Trang (Bí Đỏ) là 2 mỹ nhân Vbiz sinh ra tại Nga, nay đều sống và phát triển sự nghiệp ở Việt Nam.

Hồng Đăng sinh ra tại Nga, sau này du học Mỹ rồi về Việt Nam thành Á hậu

Trịnh Thị Hồng Đăng sinh năm 1994, lớn lên tại Moscow, Nga trong một gia đình người Việt. Tuổi thơ gắn liền với xứ sở bạch dương nhưng cô luôn giữ sự kết nối với quê hương. Năm 15 tuổi, Hồng Đăng từng được lựa chọn tham gia một chương trình dành cho học sinh gốc Việt xuất sắc tại Nga và trở về Việt Nam. Chuyến đi này được cô xem là một dấu mốc giúp bản thân hiểu hơn về nguồn cội cũng như văn hóa Việt.

Đến khoảng 17 tuổi, Hồng Đăng tiếp tục sang Mỹ học tập. Cô tốt nghiệp The Pennsylvania State University - University Park, theo học lĩnh vực liên quan đến quản trị rủi ro và kinh tế. Nhờ môi trường sống quốc tế từ nhỏ, nàng Á hậu có khả năng sử dụng tốt tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh. Trong thời gian ở Mỹ, Hồng Đăng từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, quản lý tài sản cá nhân tại Phố Wall.

Việc sinh sống ở nhiều nền văn hóa khác nhau giúp Á hậu Hồng Đăng học hỏi được nhiều điều. Người đẹp 9X từng chia sẻ rằng: “Tôi lớn lên ở Moscow (Nga), sau đó học tập tại Mỹ và tiếp tục xây dựng cuộc sống, sự nghiệp tại Việt Nam. Việc tiếp xúc với nhiều nền văn hóa giúp tôi hiểu rằng cùng một sự việc, mỗi người có thể có cách nhìn nhận và cách thể hiện rất khác nhau.

Tôi học được cách lắng nghe trước khi đánh giá, đồng thời nhận ra bản sắc của mình không nhất thiết phải bị giới hạn trong một khuôn mẫu duy nhất. Có những giai đoạn tôi cảm thấy mình đứng giữa nhiều thế giới. Nhưng theo thời gian, tôi hiểu rằng chính điều đó giúp mình trở thành cầu nối giữa những con người và cộng đồng khác nhau. Tôi muốn sử dụng trải nghiệm ấy để tạo ra sự thấu hiểu, thay vì để những khác biệt trở thành rào cản.”

Hồng Đăng từng trải qua một biến cố lớn trong cuộc sống khi cô phát hiện có khối u ở ngực và phải trải qua phẫu thuật. Sau giai đoạn này, người đẹp thay đổi nhiều trong cách nhìn nhận về sức khỏe, tinh thần và những ưu tiên của cuộc sống. Cô bắt đầu quan tâm sâu hơn đến lĩnh vực phát triển con người, sức khỏe tinh thần và tâm lý. Những năm sau đó, Hồng Đăng hoạt động với nhiều vai trò như diễn giả, nhà đào tạo, cố vấn…

Năm 2023, Hồng Đăng tham gia Miss Universe Vietnam và nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh gây chú ý nhờ khả năng giao tiếp, tư duy cùng vốn sống phong phú. Với chiều cao khoảng 1,72m, hình thể cân đối và phong thái trưởng thành, cô tiến sâu tại cuộc thi và giành danh hiệu Á hậu 2. Sau cuộc thi, Hồng Đăng tiếp tục phát triển các dự án cá nhân, đồng thời tham gia nhiều hoạt động xã hội. Sau 3 năm, Hồng Đăng bất ngờ trở lại Miss Universe Vietnam 2026. Chung cuộc, cô tiếp tục góp mặt trong Top 5 và giành danh hiệu Á hậu 4.

Sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Hồng Đăng từng vắng mặt trong một số hoạt động chung của Top 5, khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán. Sau đó, cô cho biết mình phải trở về vì người bạn thân qua đời. Biến cố xảy ra ngay sát thời điểm chung kết khiến tinh thần Hồng Đăng bị ảnh hưởng đáng kể. Không lâu sau, cô tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện những tranh luận liên quan đến các đoạn trò chuyện trong nhóm chat của một số người đẹp. Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh sau đó đã công khai gửi lời xin lỗi đến Hồng Đăng vì những phát ngôn khiến cô tổn thương.

Chia sẻ sau khi nhận lời xin lỗi, Á hậu Hồng Đăng cho biết: “Với tôi thì lời xin lỗi hay cảm ơn luôn là những nghĩa cử đẹp. Tuy nhiên, tổn thương hay niềm tin đánh mất không thể được chữa lành hay hồi phục sau chỉ 1-2 ngày. Thời gian và sự chân thành, tinh thần trách nhiệm và những sự thay đổi tích cực sẽ là câu trả lời thiết thực nhất trong tình huống này.”

Vợ Vũ Cát Tường sinh ra ở Nga rồi về Việt Nam, xuất thân “danh gia vọng tộc”

Nguyễn Thu Trang, hay còn được khán giả biết đến với biệt danh Bí Đỏ, là bạn đời của Vũ Cát Tường. Không hoạt động showbiz rầm rộ nhưng cô vẫn nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình thanh lịch, xuất thân đặc biệt và hành trình nhiều năm gắn bó với nghệ thuật múa. Thu Trang sinh năm 1994 tại Nga, tuy nhiên chỉ sống ở đây trong những tháng đầu đời. Khi mới khoảng 4 tháng tuổi, cô được gia đình đưa trở về Việt Nam.

Sau khi về nước, Thu Trang từng sống tại TP.HCM đến khoảng 3 tuổi rồi cùng gia đình chuyển ra Hà Nội. Bố cô quê Đô Lương, Nghệ An, mẹ quê Nam Định (nay là Ninh Bình). Thu Trang còn là hậu duệ 7 đời của tướng Nguyễn Cảnh Hoan, thuộc dòng họ Nguyễn Cảnh - một dòng họ lâu đời tại Nghệ An.

Năm 11 tuổi, Thu Trang bắt đầu theo học múa ballet tại Học viện Múa Hà Nội. Hiện tại, Thu Trang trở thành nghệ sĩ múa ballet và từng công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/3zi98DazzjrX5enrY

Từ di sản 800 năm, Việt Nam-Hàn Quốc cùng viết tiếp câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa

Lễ kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly (1226-2026) là dịp tri ân một dấu mốc lịch sử đặc biệt, đồng thời khẳng định quyết tâm gìn giữ và phát huy di sản ấy bằng những hoạt động hợp tác cụ thể giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Ngày 17/10, tại khu di tích Trùng Hiếu Đường (Chunghyodang), huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường đến Cao Ly.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, đại diện chính quyền địa phương Hàn Quốc, các đoàn đại biểu Việt Nam, hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và đông đảo người dân đã tham dự sự kiện văn hóa ý nghĩa này.

Tại sự kiện đã diễn ra các hoạt động tưởng niệm và giao lưu văn hóa mang chủ đề “Rồng về”.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ khánh thành cặp tượng rồng mang phong cách mỹ thuật thời Lý do phía Bắc Ninh trao tặng, cùng các hoạt động diễu hành, biểu diễn và giới thiệu văn hóa hai nước. Những biểu tượng của lịch sử và văn hóa Việt Nam hiện diện tại Bonghwa góp phần đưa câu chuyện của Hoàng tử Lý Long Tường đến gần hơn với công chúng Hàn Quốc và các thế hệ người Việt xa quê.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhắc lại hành trình Hoàng tử Lý Long Tường vượt biển đến Cao Ly cách đây tám thế kỷ. Khởi đầu từ biến động lịch sử, hành trình ấy đã trở thành câu chuyện về sự đón nhận, lòng nhân ái, khả năng hòa nhập và ý thức gìn giữ cội nguồn qua nhiều thế hệ.

Bày tỏ sự trân trọng đối với nhân dân Hàn Quốc, các thế hệ hậu duệ dòng họ Lý và chính quyền, nhân dân Bonghwa đã góp phần gìn giữ di sản chung này, Đại sứ Vũ Hồ cho biết, đây là lần thứ 5 ông đến huyện Bonghwa. Từ trải nghiệm qua nhiều lần trở lại, Đại sứ đánh giá cao sự kiên trì của địa phương trong việc bảo tồn các dấu tích lịch sử và từng bước chuyển hóa những giá trị của quá khứ thành những chương trình, dự án phục vụ giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân. Bonghwa, từ một địa chỉ lưu giữ ký ức, đang dần trở thành một không gian giao lưu Việt Nam-Hàn Quốc.

Đề cập dự án K-Vietnam Valley (Thung lũng Việt Nam), Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh ý nghĩa của việc giới thiệu di sản triều Lý trên đất Hàn Quốc, tạo điều kiện để thế hệ trẻ hai nước hiểu thêm những mối liên hệ hình thành từ rất lâu trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ cho biết, dự án K-Vietnam Valley tại Bonghwa được Hàn Quốc chỉ định là đặc khu phát triển, tạo thêm cơ sở để thúc đẩy dự án.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, giá trị lâu dài của K-Vietnam Valley không chỉ nằm ở quy mô công trình hay số lượng du khách, mà quan trọng hơn là khả năng hình thành một “di sản sống”: nơi lịch sử được tìm hiểu, văn hóa được chia sẻ, các thế hệ gặp gỡ và những quan hệ mới tiếp tục được vun đắp. Vì vậy, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, cần duy trì các hoạt động giáo dục, nghiên cứu, giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng thường xuyên, thực chất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và kết nối các đối tác trong phạm vi chức năng, góp phần để K-Vietnam Valley trở thành điểm gặp gỡ của người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đặt câu chuyện Bonghwa trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định, những mối quan hệ bền vững không chỉ hình thành từ những sự kiện lớn, mà còn được xây dựng bằng sự tin cậy và những việc làm cụ thể, bền bỉ qua thời gian.

“Tám trăm năm trước, Hoàng tử Lý Long Tường đã đặt chân đến Cao Ly, bắt đầu một câu chuyện lịch sử đặc biệt giữa hai dân tộc. Hôm nay, tại Bonghwa, chúng ta không chỉ cùng nhau gìn giữ câu chuyện ấy, mà còn đang viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, để di sản của 800 năm qua tiếp tục trường tồn, được bồi đắp và phát triển trong 800 năm tiếp theo”, Đại sứ nhấn mạnh.

Xem tiếp tại đường Link =>

Từ di sản 800 năm, Việt Nam-Hàn Quốc cùng viết tiếp câu chuyện hữu nghị tại Bonghwa

Tiến sĩ người Việt SN 1982 được mệnh danh 'quái kiệt AI', rời Google để mở startup, đặt mục tiêu định giá 50 tỷ USD

Quyết định rời môi trường nghiên cứu tại Google mở ra cơ hội để TS. Lê Viết Quốc cùng các cộng sự hiện thực hóa những ý tưởng mới về khả năng của trí tuệ nhân tạo.

Tháng 8/2026, giới công nghệ quốc tế chú ý đến Discovery Loop, startup do Jeff Dean cùng các cộng sự thành lập sau khi rời Google. Trong đội ngũ sáng lập có TS. Lê Viết Quốc, nhà khoa học gốc Việt từng tham gia xây dựng Google Brain và có nhiều công trình nghiên cứu về học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tự động hóa thiết kế mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự chuyển hướng của TS. Lê Viết Quốc diễn ra sau nhiều năm làm việc trong môi trường nghiên cứu hàng đầu thế giới. Thay vì chỉ tập trung phát triển các phương pháp giúp máy tính học từ dữ liệu, anh cùng những cộng sự hướng đến một bài toán rộng hơn: Sử dụng AI để hỗ trợ quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và tìm kiếm những lời giải mới cho khoa học.

Sinh năm 1982 tại Hương Thủy, Huế, Lê Viết Quốc có xuất phát điểm khác xa môi trường công nghệ mà anh gắn bó sau này. Anh từng lớn lên ở nơi chưa có điện cho đến khi khoảng 9 tuổi. Sau khi học tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, anh sang Australia theo học ngành Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học Quốc gia Australia, trước khi tiếp tục con đường học thuật tại Mỹ.

Tại Đại học Stanford, Lê Viết Quốc theo học Tiến sĩ Khoa học Máy tính dưới sự hướng dẫn của Andrew Ng, nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực học máy. Quá trình đào tạo này đưa anh đến gần hơn với những câu hỏi cốt lõi của AI, làm thế nào để máy tính nhận diện quy luật, xử lý thông tin và cải thiện khả năng giải quyết vấn đề thông qua dữ liệu.

Năm 2011, anh gia nhập Google Brain, nhóm nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của học sâu. Đây là giai đoạn mạng nơ-ron nhân tạo bắt đầu cho thấy tiềm năng lớn trong việc xử lý những loại dữ liệu phức tạp, từ hình ảnh đến ngôn ngữ. Thay vì phải mô tả trước mọi đặc điểm cho máy tính, các nhà nghiên cứu tìm cách để hệ thống tự hình thành những biểu diễn hữu ích trong quá trình huấn luyện.

Một trong những công trình nổi bật của Google Brain trong giai đoạn này là thí nghiệm cho mạng nơ-ron phân tích hàng triệu hình ảnh lấy từ video YouTube. Sau quá trình huấn luyện, hệ thống có thể tự phát hiện những đặc trưng liên quan đến mèo mà không cần được cung cấp trước các nhãn tương ứng theo cách thông thường. Lê Viết Quốc là một trong những nhà nghiên cứu tham gia công trình được công bố năm 2012.

Thí nghiệm cho thấy các mạng nơ-ron quy mô lớn có thể tìm ra những đặc điểm hữu ích từ dữ liệu chưa được gắn nhãn, qua đó mở rộng hướng nghiên cứu về học không giám sát. Máy tính chưa hiểu sự vật theo cách con người nhận thức thế giới, nhưng khả năng tự phát hiện đặc trưng đã tạo thêm cơ sở để phát triển những hệ thống AI ngày càng mạnh hơn.

Từ bài toán hình ảnh, Lê Viết Quốc tiếp tục nghiên cứu các phương pháp xử lý ngôn ngữ. Năm 2014, anh cùng Ilya Sutskever và Oriol Vinyals công bố công trình về mô hình sequence-to-sequence, cho phép mạng nơ-ron chuyển đổi một chuỗi đầu vào thành chuỗi đầu ra. Hướng tiếp cận này có ý nghĩa đối với các ứng dụng như dịch máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Anh cũng theo đuổi AutoML, lĩnh vực tìm cách tự động hóa một phần quá trình thiết kế mô hình học máy. Trong đó, tìm kiếm kiến trúc mạng nơ-ron giúp hệ thống lựa chọn cấu trúc phù hợp thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình thiết kế và thử nghiệm thủ công của con người. Những nghiên cứu này phản ánh mối quan tâm xuyên suốt trong sự nghiệp của anh: Giảm bớt công việc phải thực hiện trực tiếp và mở rộng khả năng tự học của máy móc.

Những đóng góp về khoa học giúp Lê Viết Quốc được MIT Technology Review đưa vào danh sách TR35 năm 2014, chương trình vinh danh các nhà đổi mới trẻ có thành tựu nổi bật trong khoa học và công nghệ. Từ một sinh viên Việt Nam theo đuổi ngành kỹ thuật, anh từng bước xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực đang làm thay đổi nhiều ngành công nghiệp trên thế giới.

Sau nhiều năm nghiên cứu tại Google, TS. Lê Viết Quốc chuyển sang một vai trò mới khi cùng Jeff Dean, Sanjay Ghemawat và Oriol Vinyals xây dựng Discovery Loop. Startup này hướng đến việc phát triển các hệ thống AI có thể tham gia nhiều công đoạn trong nghiên cứu khoa học, từ đề xuất giả thuyết và thực hiện thử nghiệm đến phân tích kết quả, điều chỉnh phương án.

Khác với những ứng dụng chủ yếu trả lời câu hỏi hoặc thực hiện một tác vụ theo yêu cầu, định hướng của Discovery Loop là tự động hóa một chu trình nghiên cứu có nhiều bước liên kết. Theo thông tin được TechCrunch đưa tin, công ty muốn sử dụng AI để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ, trước mắt tập trung vào chính các hệ thống AI.

Nếu triển khai hiệu quả, phương pháp này có thể giúp các nhóm nghiên cứu kiểm tra nhiều giả thuyết hơn trong cùng một khoảng thời gian, đồng thời giảm công sức dành cho những công việc lặp lại. Về lâu dài, những lĩnh vực như thiết kế chip, khám phá thuốc và khoa học vật liệu có thể hưởng lợi từ việc rút ngắn thời gian thử nghiệm và đánh giá các phương án.

Tuy nhiên, để biến ý tưởng thành ứng dụng thực tế, AI phải vượt qua những yêu cầu khắt khe về độ chính xác và khả năng kiểm chứng. Một giả thuyết hợp lý chưa đủ để tạo ra giá trị khoa học, hệ thống cần thực hiện được các bước thử nghiệm đáng tin cậy, phân tích kết quả đúng và nhận diện những sai lệch có thể ảnh hưởng đến kết luận. Đây sẽ là một trong những thách thức lớn đối với startup mới thành lập.

Sức hút của Discovery Loop còn được thể hiện qua kế hoạch huy động vốn được truyền thông đề cập. Theo Business Insider, dẫn thông tin từ Reuters ngày 11/9/2026, công ty đang tìm kiếm nguồn vốn với mức định giá mục tiêu khoảng 50 tỷ USD.

Trước đó, startup này được cho là đã thảo luận về kế hoạch huy động 1 tỷ USD với mức định giá khoảng 10 tỷ USD. Những con số trên cho thấy kỳ vọng gia tăng của giới đầu tư đối với doanh nghiệp, song chưa đồng nghĩa thương vụ đã hoàn tất hoặc mức định giá 50 tỷ USD đã được xác lập chính thức.

Với TS. Lê Viết Quốc, việc thành lập doanh nghiệp riêng mở ra cơ hội đưa những vấn đề từng theo đuổi trong nghiên cứu học thuật sang một giai đoạn phát triển khác. Nếu các công trình tại Google Brain góp phần giúp máy tính tự tìm ra đặc trưng từ dữ liệu, hướng đi tại Discovery Loop đặt ra tham vọng để AI tham gia sâu hơn vào quá trình tạo ra tri thức.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tiến sĩ người Việt SN 1982 được mệnh danh 'quái kiệt AI', rời Google để mở startup, đặt mục tiêu định giá 50 tỷ USD

Sắp diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản

Ngày 18/10, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Fukuoka, Nhật Bản, đã diễn ra cuộc họp báo giới thiệu “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản – năm 2026 và Ngày hội Văn hóa Việt Nam 24/11”.

Với chủ đề “Đại đoàn kết – Hội nhập – Gìn giữ văn hóa Việt – Hướng về đất nước”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 14–15/11 quy tụ khoảng 1.500–2.000 người tham dự, gồm cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu – Okinawa, đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình Việt – Nhật, bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cùng Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu – Nhật Bản và Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu phối hợp tổ chức.

Sự kiện hướng tới tạo dựng một không gian sinh hoạt văn hóa – cộng đồng có chiều sâu, nơi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện bằng những hoạt động thiết thực, đồng thời góp phần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc kết nối quê hương với nước sở tại.

Dự kiến sẽ có các hoạt động như diễu hành cộng đồng, trình diễn áo dài, giao lưu văn nghệ Việt – Nhật, kéo co, nhảy bao bố, chạy tiếp sức và Giải bóng đá “Đại đoàn kết Kyushu, Nhật Bản 2026” – một trong những hoạt động thể thao trọng tâm của Ngày hội năm nay.

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức tại Fukuoka. Sự kiện đã trở thành điểm gặp gỡ của các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và đông đảo người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và sự chung tay của cả cộng đồng, ngày hội đầu tiên đã để lại những dấu ấn nổi bật.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay những thành tích được ghi nhận, mà còn ở khả năng tập hợp, kết nối và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam xa Tổ quốc.

Xem tiếp tại đường Link =>

Sắp diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ II tại Fukuoka, Nhật Bản

Nguồn: Soha; EVA; Nhân Dân; Người Quan Sát; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang