- Thời sự

Lê Mỹ Hà, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ tư ngành Khoa học máy tính tại Đại học Northeastern (Mỹ), vừa được Apple trao học bổng dành cho nghiên cứu sinh theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy.
Lê Mỹ Hà, sinh năm 2000, vừa được Apple lựa chọn vào chương trình học bổng Apple AI/ML PhD Fellowship 2026. Đây là chương trình dành cho các nghiên cứu sinh được các trường đại học đề cử và Apple lựa chọn dựa trên tính đổi mới của hướng nghiên cứu, năng lực lãnh đạo và tiềm năng đóng góp cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy.
Học bổng kéo dài hai năm, hỗ trợ tài chính trong thời gian nghiên cứu sinh làm tiến sĩ, mang đến cơ hội thực tập tại Apple và được cố vấn chuyên môn trực tiếp từ các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới.
Năm nay, Apple trao học bổng cho 20 nghiên cứu sinh tiến sĩ đến từ các trường đại học hàng đầu như Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Princeton, Đại học Cornell... Mỹ Hà là nghiên cứu sinh người Việt duy nhất nhận được học bổng này.
Cựu học sinh chuyên Anh theo đuổi lĩnh vực Khoa học máy tính
Mỹ Hà từng theo học lớp chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong quá trình học phổ thông, ngoài năng lực ngoại ngữ, Hà dần nhận ra mình hứng thú với việc phân tích vấn đề, tìm quy luật và giải những bài toán đòi hỏi tư duy logic.
Vì thế, sau khi tốt nghiệp THPT, Hà “rẽ hướng” sang học ngành Toán và Khoa học máy tính tại Gustavus Adolphus College (Mỹ).
“Khoa học máy tính đã giúp mình nhận ra rằng, thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức sẵn có, bản thân có thể đặt câu hỏi, xây dựng cách kiểm chứng và tìm lời giải thông qua nghiên cứu”, Hà nói. Cũng từ đó, Hà bắt đầu gắn bó với học máy và trí tuệ nhân tạo.
Sau khi tốt nghiệp năm 2022, Hà tiếp tục ở lại Mỹ và nhận được học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại cả Đại học Rice và Đại học Northeastern. Cô lựa chọn Northeastern vì đây là ngôi trường mạnh về Khoa học máy tính, đặc biệt trong lĩnh vực tương tác giữa người và máy tính.
Dưới sự dẫn dắt của GS. Varun Mishra và GS. Stephen Intille tại UbiWell Lab và nhóm nghiên cứu mHealth, nghiên cứu của Hà tập trung vào việc kết hợp AI, dữ liệu từ thiết bị đeo và sự tham gia của con người để xây dựng các hệ thống AI có khả năng thích ứng và cá nhân hóa theo từng người dùng.
“Thay vì chỉ dựa vào dữ liệu có sẵn để xây dựng một mô hình chung cho mọi người, các nghiên cứu sẽ tập trung vào việc khiến AI có thể học từ dữ liệu trong đời sống thực, tiếp nhận phản hồi từ người dùng và dần thích ứng với đặc điểm, nhu cầu của từng cá nhân”, Hà chia sẻ.
Câu hỏi cốt lõi nhóm đặt ra là “Làm thế nào để đưa người dùng tham gia vào quá trình AI học và thích ứng mà không đòi hỏi quá nhiều thời gian và công sức?”.
Từ câu hỏi đó, hướng nghiên cứu của Hà tập trung xây dựng những hệ thống AI lấy con người làm trung tâm. Trong đó, người dùng không chỉ là nguồn cung cấp dữ liệu mà còn có thể quyết định hệ thống cần nhận diện điều gì và AI nên hỗ trợ họ như thế nào.
“AI có thể rất thông minh, nhưng nếu không hiểu được nhu cầu thực tế của con người thì chưa chắc đã tạo ra một hệ thống hữu ích. Vì vậy, nghiên cứu của nhóm quan tâm đến việc làm sao để con người và AI có thể cùng tham gia vào quá trình này”, Hà chia sẻ.
Các công trình của Hà trong giai đoạn này đã được công bố tại nhiều hội nghị quốc tế như ACM CHI, Ubicomp/IMWUT. Đây là những diễn đàn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực tương tác người - máy tính, công nghệ thiết bị đeo.
Nữ nghiên cứu sinh Việt nhận học bổng của Apple
Hướng nghiên cứu về AI lấy con người làm trung tâm cũng là nền tảng giúp Hà được Apple lựa chọn trao học bổng.
Với Hà, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở hỗ trợ tài chính cho quá trình làm tiến sĩ mà còn mang lại cơ hội kết nối với giới nghiên cứu và công nghệ.
“Chương trình này giúp nghiên cứu sinh được kết nối với những nhà nghiên cứu hàng đầu đang trực tiếp nghiên cứu và phát triển các công nghệ AI. Điều đó sẽ giúp mình có thêm các góc nhìn đa chiều và nhận được những phản hồi hữu ích cho nghiên cứu”, Hà chia sẻ.
Trước đó, Hà cũng được Đại học Northeastern trao giải thưởng Nghiên cứu sinh tiến sĩ xuất sắc trong lĩnh vực Humanics - lĩnh vực kết hợp sự am hiểu về con người với công nghệ.
Hà cho hay, một nghiên cứu giá trị không chỉ làm cho một mô hình tốt hơn mà phải thực sự hữu ích với con người. Trong thời gian tới, nữ nghiên cứu sinh tiếp tục theo đuổi hướng nghiên cứu đặt người dùng ở vị trí trung tâm trong quá trình AI học hỏi và thích ứng.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/MTjZGTxAuD3Osb8lP
Đó là doanh nhân Nguyễn Trung Tín - Tổng Giám đốc Trung Thủy Group. Theo thông tin giới thiệu từ website tập đoàn, Trung Thủy Group được thành lập vào năm 1985, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Bất động sản, Nông nghiệp công nghệ cao, Dịch vụ thương mại, Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch... Trong đó, bất động sản được xem là ngành mũi nhọn của công ty.
Doanh nhân Nguyễn Trung Tín sinh năm 1987, con trai của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Văn Trung và Dương Thanh Thủy - nhà sáng lập tập đoàn Trung Thuỷ.
Theo thông tin được giới thiệu trên LinkedIn, Trung Tín đi du học từ cấp 3. Thời điểm đó, anh theo học tại học THPT tại Geelong Grammar School (GGS) - trường tư thục Anh giáo danh tiếng bậc nhất nước Úc. Anh tiếp tục theo học tại Đại học Melbourne - ngôi trường được thành lập năm 1853, là trường đại học lâu đời thứ hai tại Úc. Tại đây, Trung Tín tốt nghiệp Cử nhân ngành Thương mại và về Việt Nam sau đó không lâu.
Từ năm 2010 - 2013, Trung Tín đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc tại Trung Thủy Group. Đến tháng 1/2014 - khi mới 27 tuổi, anh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc và tiếp tục giữ vị trí này cho đến nay.
Trong suốt thời gian đảm nhận vị trí tại Trung Thủy Group, Trung Tín sáng lập thêm nhiều dự án khởi nghiệp mới.
Tháng 6/2015, anh thành lập DreamPlex - mô hình không gian làm việc chung dành cho các startup công nghệ, người làm sáng tạo, chuyên gia tư vấn và nhà đầu tư. Theo mô tả trên LinkedIn, Trung Tín là người định hình và thúc đẩy DreamPlex, hướng tới một môi trường làm việc phù hợp với thế hệ doanh nhân, những người có tư duy đổi mới và muốn tạo ra thay đổi.
Năm 2016, DreamPlex được biết đến rộng rãi khi trở thành một trong những địa điểm Tổng thống Mỹ thời điểm đó Barack Obama ghé thăm trong chuyến công du Việt Nam. Tại đây, ông Obama có buổi trò chuyện với các doanh nhân trẻ và đại diện cộng đồng khởi nghiệp, qua đó thu hút sự chú ý lớn của truyền thông đối với mô hình không gian làm việc dành cho các startup, doanh nghiệp sáng tạo.
Tháng 4/2021, Trung Tín tiếp tục thành lập SIPHER, một công ty hoạt động trong lĩnh vực Game & Giải trí. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, SIPHER được xây dựng với mục tiêu kết hợp niềm đam mê game với blockchain, đồng thời tập trung vào trải nghiệm người dùng, khả năng tiếp cận công nghệ và một mô hình doanh thu bền vững.
Ngoài các dự án này, Trung Tín còn bổ sung thêm vai trò của mình ở một số dự án khác tại phần bio tài khoản Instagram. Theo đó, anh là đồng sáng lập ZoneStartup Accelerator Việt Nam; nhà đầu tư thiên thần tại Ecotruck, FreshHouse và Recruitery.
Doanh nhân Trung Tín không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà được biết đến rộng rãi trên MXH, đặc biệt là cuộc hôn nhân với Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo vào năm 2017.
Đặng Thu Thảo được công chúng ưu ái dành cho nhiều danh xưng như “Thần tiên tỷ tỷ”, “Hoa hậu không scandal,... Trong thời gian đương nhiệm hay khi đã trao lại vương miện, cô luôn thể hiện là một người đẹp thông minh, khiêm nhường.
Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo quyết định lui về chăm sóc gia đình nhỏ với hình ảnh một người vợ đảm đang, chu đáo. Cô thường xuyên khoe hình ảnh ấm áp bên gia đình nhỏ của mình trên mạng xã hội khiến ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ. Hiện tại vợ chồng Thu Thảo và Trung Tín đã có 3 em bé xinh xắn dễ thương.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chân dung người Việt SN 1987 làm TGĐ từ năm 27 tuổi, 10 năm trước từng tiếp đón Tổng thống Mỹ
Chủ tịch Hạ viện Czech Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại Prague, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt, tìm hiểu đời sống, hoạt động kinh doanh và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.
Chuyến thăm TTTM Sapa là dịp để Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura và đoàn đại biểu trực tiếp gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt, lắng nghe những chia sẻ về quá trình sinh sống, kinh doanh, hội nhập cũng như những vấn đề cộng đồng quan tâm.
Czech trở thành quê hương thứ hai
Tại cuộc gặp, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Saparia, cho biết trong 76 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Czech, nhiều thế hệ người Việt đã sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia Trung Âu này. Cộng đồng luôn nỗ lực lao động, kinh doanh, tuân thủ pháp luật và chủ động hội nhập xã hội sở tại.
Theo ông Hoàng Đình Thắng, với nhiều người Việt, Czech đã trở thành quê hương thứ hai. Cộng đồng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành pháp luật, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Czech Dương Hoài Nam nhấn mạnh vai trò của TTTM Sapa trong đời sống kinh tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Prague.
Từ một địa điểm kinh doanh, Sapa đã trở thành không gian gắn với nhiều hoạt động của cộng đồng, nơi bà con duy trì tiếng Việt, văn hóa ẩm thực và các phong tục truyền thống.
Theo Đại sứ, TTTM Sapa cũng góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam tới người dân Czech và bạn bè quốc tế. Qua nhiều năm phát triển, nơi đây ngày càng gắn bó với đời sống cộng đồng, tạo điều kiện để người Việt duy trì bản sắc văn hóa và tăng cường giao lưu với xã hội sở tại.
Đại sứ Dương Hoài Nam đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội và Chính phủ Czech, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura, đối với cộng đồng người Việt, góp phần tạo điều kiện để cộng đồng hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.
Ấn tượng trước thế hệ trẻ người Việt
Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura đánh giá cao quá trình hội nhập và những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với xã hội Czech.
Ông cho rằng tinh thần cần cù, ý thức lao động, sự coi trọng giáo dục và trách nhiệm với gia đình đã góp phần giúp cộng đồng người Việt khẳng định vị trí trong xã hội sở tại.
Chủ tịch Hạ viện cũng bày tỏ ấn tượng trước thế hệ trẻ người Việt, trong đó nhiều người mang quốc tịch Czech, sử dụng thành thạo tiếng Czech và tích cực tham gia nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Ông Tomio Okamura cho biết chuyến thăm nhằm tìm hiểu trực tiếp đời sống, hoạt động kinh doanh và những vấn đề cộng đồng người Việt quan tâm. Việc gặp gỡ tại một địa điểm gắn bó với đời sống của cộng đồng cũng giúp lãnh đạo Hạ viện có thêm những trao đổi trực tiếp với đại diện doanh nghiệp và tiểu thương.
Sau cuộc gặp, đoàn đại biểu Hạ viện Czech thăm Tập đoàn Tamda và siêu thị Tamda Foods, tìm hiểu mô hình hoạt động, hệ thống hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp. Chủ tịch Hạ viện đánh giá cao tinh thần làm việc, sự năng động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp do người Việt xây dựng tại Czech.
Theo ông Tomio Okamura, các doanh nghiệp của người Việt không chỉ đóng góp cho nền kinh tế Czech mà còn thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa cộng đồng người Việt với người dân sở tại.
Đoàn tiếp tục tham quan các quầy hàng, tìm hiểu hoạt động kinh doanh của tiểu thương tại TTTM Sapa. Chủ tịch Hạ viện Czech nhận định từ một địa điểm chủ yếu phục vụ hoạt động buôn bán, Sapa đã phát triển thành không gian văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng, thu hút cả người Việt và người dân Czech.
Xem tiếp tại đường Link =>
Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt
Hai công dân Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đông Java với cáo buộc buôn lậu gần 3.400 con chim từ Việt Nam mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch hay giấy tờ nhập khẩu theo quy định.
Hai nghi phạm, được xác định danh tính là LVT và LM, đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tuần trước tại một nhà kho ở làng Kepatihan, huyện Sidoarjo.
Setyo Kusheriatno, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm đặc biệt thuộc Cơ quan Điều tra Hình sự của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết hai nghi phạm này hành động theo chỉ đạo của một công dân Việt Nam khác, được xác định là ALY.
"Nhiệm vụ của họ là trông coi nhà kho, kiểm tra chim, ghi lại số lượng chim sống và chết, cũng như cho chim ăn và uống nước," ông Setyo nói.
"Số chim này được đưa từ nước ngoài vào mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không đi qua các cửa khẩu quy định và không được khai báo hay bàn giao cho cơ quan kiểm dịch”.
Theo ông Setyo, số chim bị thu giữ thuộc ba loài phổ biến: Khướu, họa mi và sáo. Trong tổng số 3.394 con chim tại nhà kho, có 3.233 con còn sống và 161 con đã chết.
Trên thị trường Indonesia, những loài chim này có giá bán từ 1,5 triệu đến 3 triệu Rupiah/con, đưa tổng giá trị ước tính của lô hàng lậu này vào khoảng từ 4,8 tỷ đến 9,6 tỷ Rupiah (khoảng 6,9 tỷ đến 13,9 tỷ đồng)
Ông Setyo cho biết các điều tra viên đã thẩm vấn 14 nhân chứng, bao gồm quản lý nhà kho và các công nhân làm việc tại đây.
"Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi đang tiến hành các bước xác minh thêm để truy xuất nguồn gốc số chim, làm rõ mạng lưới cung cấp và xác định các đầu mối tiêu thụ tại Indonesia”, ông Setyo nói.
Hai nghi phạm đã bị buộc tội theo Điều 33 của Luật Kiểm dịch Động vật, Cá và Thực vật năm 2019. Mức án tối đa cho hành vi này là 10 năm tù giam và phạt tiền lên tới 10 tỷ Rupiah.
Rosek Nursahid, người sáng lập tổ chức bảo tồn động vật hoang dã ProFauna Indonesia, cho biết tình trạng nhập khẩu trái phép các loài chim từ những quốc gia láng giềng như Việt Nam và Malaysia xuất phát từ sự suy giảm nghiêm trọng các quần thể chim hoang dã tại Indonesia sau nhiều thập kỷ bị săn bắt quá mức.
Do nhu cầu trong nước vẫn ở mức cao từ giới nuôi chim, người nhân giống và những người đam mê các cuộc thi chim hót, các đường dây buôn bán đang tìm nguồn cung từ nước ngoài để bù đắp sự thiếu hụt này.
Xem tiếp tại đường Link =>
Indonesia: Hai người Việt Nam bị bắt vì buôn lậu gần 3.400 con chim
Nguồn: Vietnamnet; CafeF; Báo Quốc Tế; Kenh24
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá