- Thời sự

Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao dự kiến tổ chức Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 (Hội nghị) với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia” từ ngày 17-20/12/2026.
Đây là diễn đàn quan trọng để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) kết nối, trao đổi, đóng góp sáng kiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Dự kiến, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Hội nghị kỳ vọng thúc đẩy sự tham gia thực chất của cộng đồng kiều bào vào các chương trình, mục tiêu phát triển quốc gia - đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đầu tư, thương mại và hội nhập quốc tế.
Đồng thời, sự kiện hướng tới củng cố các mạng lưới NVNONN theo lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy xây dựng các dự án, đề xuất hợp tác cụ thể giữa kiều bào với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trong nước.
Chương trình Hội nghị gồm phiên Khai mạc/Toàn thể và các phiên chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, các hoạt động bên lề sẽ tạo cơ hội kết nối sâu rộng giữa các đối tác trong nước với cá nhân, tổ chức NVNONN trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, gìn giữ tiếng Việt...
Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, không ngừng lớn mạnh, phát triển, có cuộc sống ngày càng ổn định.
Tỷ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và lao động kỹ thuật cao ngày càng tăng, độ tuổi ngày càng trẻ; một số người đã nắm giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nước sở tại.
Đại đa số đồng bào hội nhập tốt, luôn tích cực gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc, đóng góp quan trọng vào tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Mới đây nhất, ngày 2/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Nghị quyết nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường hợp tác quốc tế và tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Xem tiếp tại đường Link =>
Sắp diễn ra Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5
Diễm Hương đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 khi mới 20 tuổi. Sau đó, cô tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2010 và Miss Universe 2012, trở thành một trong những người đẹp được chú ý của showbiz Việt thời điểm đó.
Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn được quan tâm, Diễm Hương bất ngờ vướng vào một trong những ồn ào lớn nhất cuộc đời. Năm 2014, thông tin cô từng đăng ký kết hôn từ năm 2011 được công khai. Điều đáng nói, cuộc hôn nhân này diễn ra trước thời điểm Diễm Hương đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2012.
Sự việc gây tranh cãi vì trong hồ sơ liên quan đến cuộc thi Miss Universe 2012, Diễm Hương đã khai tình trạng hôn nhân không đúng với thực tế. Cục Nghệ thuật Biểu diễn sau đó ra quyết định tạm dừng cho phép cô tham gia các hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang.
Thời điểm ấy, câu chuyện có tước vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt của Diễm Hương hay không trở thành chủ đề gây chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng cô có thể phải đối diện với việc mất danh hiệu. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét, Diễm Hương không bị tước vương miện. Đơn vị tổ chức cuộc thi quyết định cảnh cáo cô vì hành vi không trung thực trong việc kê khai thông tin.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Diễm Hương với doanh nhân cũng nhanh chóng đi đến hồi kết. Cả hai kết hôn năm 2011 và sau đó phát sinh nhiều mâu thuẫn. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Diễm Hương tiếp tục tìm được tình yêu mới.
Năm 2015, cô kết hôn với Quang Huy và có một con trai, tên thân mật là Noah. Những năm sau đó, cuộc sống hôn nhân của người đẹp khá kín tiếng nhưng nhiều lần xuất hiện tin đồn rạn nứt. Đến năm 2020, Diễm Hương từng thừa nhận cuộc hôn nhân thứ hai không hạnh phúc như mong muốn.
Cuối tháng 10/2023, Diễm Hương đưa con trai sang Canada định cư. Tại đây, cô tập trung phát triển công việc trong lĩnh vực phun xăm, chăm sóc sắc đẹp và bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ vài tháng sau, người đẹp bất ngờ thông báo kết hôn lần thứ ba.
Tháng 1/2024, Diễm Hương chia sẻ hình ảnh mặc váy cưới, trao nhẫn và bước vào lễ đường tại một nhà thờ ở Canada. Khi đó, cô chưa công khai danh tính chú rể và chỉ cho biết bản thân đang cảm thấy bình yên với cuộc sống mới. Đặc biệt, con trai Noah cũng xuất hiện trong hôn lễ và thể hiện tình cảm với người bạn đời của mẹ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Nguồn: Dân Việt; Kenh24
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá