Người Việt hải ngoại: Giúp nhau chai nước ở Nhật; Hà Kiều Anh hội ngộ Huy MC ở Mỹ; Cố vấn ở Hội đồng cố vấn di trú Canada

Người Việt tại Nhật giúp nhau chai nước, gói mì sau động đất kinh hoàng

(Ảnh minh họa).

Sống tại tâm chấn động đất, Phạm Hoa nói đã trải qua cảm giác như "ngày tận thế". Cô xúc động khi liên tục nhận được đồ cứu trợ từ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

"Thấy bà con gặp nạn, tôi sẵn sàng hỗ trợ"

Bốn ngày kể từ trận động đất mạnh 7,6 độ làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản, tâm chấn ở bán đảo Noto (tỉnh Ishikawa), các hội nhóm người Việt tại Nhật Bản liên tục chia sẻ thông tin các điểm lánh nạn, kêu gọi hỗ trợ và tiếp tế lương thực cho đồng hương.

Sáng 4/1, anh N.T. (31 tuổi) cùng người yêu lái xe từ thành phố Kobe nơi anh sinh sống, đến vùng chịu ảnh hưởng động đất của tỉnh Ishikawa để trao nhu yếu phẩm cho bà con người Việt gặp nạn.

Không kêu gọi, anh tự bỏ tiền cá nhân mua hơn 10 bình nước và khoảng 10 thùng mì tôm. Sau đó, anh nhắn tin lên nhóm người Việt ở Ishikawa. Nếu ai cần giúp đỡ sẽ nhắn thông tin, địa chỉ để anh đến tận nơi.

Xuất phát từ 8h30, anh T. đến nơi khoảng 15h, bắt đầu cứu trợ xung quanh thành phố Nanao và Wakura. Nhiều đoạn đường nứt toác, một số nơi được vá tạm, anh cố di chuyển chậm để tránh va chạm.

"Khu vực tôi sống không bị ảnh hưởng bởi động đất. Thấy bà con gặp nạn, tôi sẵn sàng hỗ trợ", anh nói từng chai nước hay gói mì không đáng là bao, càng không nặng giá trị vật chất, mong động viên đồng hương vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau khi gặp gỡ và trò chuyện với một vài người Việt, chàng trai thở phào khi biết cuộc sống của họ dần ổn định sau thảm họa. Phát hết đồ cứu trợ, anh vội quay về thành phố Kobe, tranh thủ nghỉ ngơi ít tiếng trước giờ làm việc ngày hôm sau.

Theo Reuters, tính đến ngày 4/1, thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản đã khiến hơn 80 người tử vong và 51 người mất tích. Gần 600 rung chấn đã xuất hiện ở bán đảo Noto sau đó.

Tại Wajima và thành phố lân cận Suzu, nỗ lực cứu trợ gặp khó khăn do đường sá hư hại và liên lạc gián đoạn.

Chị Lê Thị Thương, Chủ tịch Hội người Việt tại vùng Kansai, cho biết cộng đồng người Việt tại Osaka đã chuẩn bị 500 phần quà gồm: bánh chưng, giò, nước, miếng dán nóng, lương khô, bánh mì… để hỗ trợ đồng hương.

Đoàn dự định vận chuyển hàng bằng xe tải kết hợp xe máy đến những nơi bị cô lập, sẽ lên đường vào ngày 6/1 khi cơ quan chức năng thông báo tình hình đã ổn định.

Theo chị Hương, nhiều người Việt sống tại tỉnh Ishikawa bị ảnh hưởng do thiếu nước và đồ ăn. Một số cá nhân và tổ chức đã tập hợp thành các đội hỗ trợ, tìm mọi cách (đi bộ hoặc xe máy) tiếp cận các vùng ảnh hưởng nặng.

"Nhiều bà con ở khu vực lân cận như Toyama cũng chịu ảnh hưởng nhẹ, đã đến khu sơ tán trong ngày 1 và 2/1, nay đã trở về nhà. Họ kêu gọi hỗ trợ những người ở khu vực nghiêm trọng hơn", chị Hương nói.

Trân quý từng chai nước và gói mì

Từ tối 3/1, Phạm Thị Hoa (28 tuổi) sống tại bán đảo Noto - tâm chấn động đất, liên tục nhận được đồ cứu trợ từ cộng đồng người Việt và các đoàn tình nguyện Nhật Bản.

Nhận từng chai nước, gói ngũ cốc, thức ăn khô, cô cảm thấy xúc động và biết ơn những người đã không quản ngại vất vả, đến tận tâm chấn động đất để hỗ trợ.

"Nếu không có các đoàn tình nguyện, tôi không biết xoay xở thế nào vì không tích trữ đủ nước", cô nói, cho biết các đoàn người Việt còn giúp đỡ các thực tập sinh người Indonesia và Myanmar.

Cô gái Việt nhớ lại cảnh tượng động đất chiều 1/1 như "ngày tận thế". Hoa vội tháo chạy đến nơi lánh nạn tại một trường tiểu học gần nhà - nơi mà trước đó công ty đã hướng dẫn.

Tại đây, cô được các tình nguyện viên người Nhật phát chăn, đệm, nước và thức ăn. Sau một đêm, cô trở về nhà, không tin nổi cảnh tượng đường sá và nhà cửa đổ sập, siêu thị ngổn ngang, nước sạch bị cắt.

Trong khi đó, Thu Phương nói vẫn sống trong cảnh bất an vì dư chấn chưa dứt tại Wakura (thành phố Nanao, tỉnh Ishikawa).

"Tôi ngủ trong lo sợ. Cứ hễ nghe chuông báo động đất, tôi giật mình bật dậy chuẩn bị chạy ra khỏi nhà", Phương nói lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh động đất kinh khủng như vậy.

Nhà cửa, cột điện rung lắc mạnh như sắp đổ, mặt đất chao đảo, đường bị nứt toác, cô vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng "lần này coi như xong đời". Cô vội sơ tán lên trường học gần nhà, chờ đợi và trấn an bản thân, đến 20h30 thì trở về nhà.

Cũng như Hoa, từ tối 3/1, Phương bắt đầu nhận được sự hỏi thăm và hỗ trợ từ cộng đồng người Việt. Trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ từng chai nước và gói mì thực sự quý giá hơn bất cứ điều gì.

"Ở nơi xa xứ nhận được tấm lòng hảo tâm của đồng hương, tôi thực sự biết ơn, cảm thấy mình thật may mắn", Phương nói.

Khách sạn nơi Phương làm việc bị hư hại nghiêm trọng, công ty chưa thông báo lịch đi làm trở lại. Cô gái Việt biết rằng "sẽ thất nghiệp dài" vì Nhật Bản sẽ còn mất nhiều thời gian đứng lên sau thảm họa.

Hà Kiều Anh hội ngộ Lê Tuấn Anh, Huy MC ở Mỹ

Hà Kiều Anh tổ chức buổi gặp mặt thân mật với diễn viên Lê Tuấn Anh và một số anh chị em, bạn bè nghệ sĩ thân thiết, mừng năm mới tại nhà cô ở bang California, hôm 4/1. Hoa hậu bất ngờ khi thấy ngoại hình Lê Tuấn Anh thay đổi ngoạn mục nhờ giảm hơn 40 kg, hiện tại trông trẻ trung, năng động hơn. Tài tử nổi tiếng của điện ảnh Việt thập niên 1990 cho biết anh cảm giác người nhẹ nhõm hẳn sau giảm cân. Hiện Lê Tuấn Anh sống ở Mỹ cùng các con. Anh giữ lối sống lành mạnh, ăn uống chừng mực, chăm tập thể dục mỗi ngày.

Dương Mỹ Linh cho biết cô vui khi được gặp Lê Tuấn Anh - ngôi sao điện ảnh đình đám một thời - tại nhà Hà Kiều Anh. Hà Kiều Anh tiết lộ cô mời bạn bè tới nhà ăn cơm trưa và tổ chức buổi gặp mặt để mọi người hàn huyên ôn kỷ niệm cũ.

Huy MC cho biết sau khi ly hôn ca sĩ Thu Phương, anh kết hôn lần hai với vợ là người Mỹ gốc Việt, có thêm hai con trai. Hiện Huy MC sống bình lặng, dành nhiều thời gian cho gia đình, thỉnh thoảng đi diễn ở các sự kiện và hợp tác cùng một số nghệ sĩ làm sản phẩm, chương trình ca nhạc.

Trước đó, hồi tháng 12 Lê Tuấn Anh từng có cuộc gặp gỡ bất ngờ với đồng nghiệp cùng thời - tài tử Lý Hùng và em gái Lý Hương (giữa) - trên đất Mỹ.

Chân dung nữ CEO gốc Việt giữ vị trí cố vấn chuyên môn tại Hội đồng cố vấn di trú Canada

(Ảnh minh họa).

Halle Dang - cố vấn chuyên môn tại Hội đồng cố vấn di trú Canada là đại diện người Việt duy nhất trong Hiệp đoàn cố vấn luật di trú tỉnh bang British Columbia tham dự Hội nghị nhập cư Canada 2023 diễn ra tại Vancouver (Canada) ngày 26/10 vừa qua.

Bên cạnh việc điều hành công ty riêng, chị hiện đang nắm giữ vị trí cố vấn chuyên môn tại Hội đồng cố vấn di trú Canada và giảng viên luật tại trường đại học British Columbia (Canada).

Cơ duyên đến với lĩnh vực di trú - định cư Canada

Cô gái Halle Dang đặt chân đến đất nước xa lạ từ khi còn là một du học sinh cấp ba. Tốt nghiệp đại học, Halle Dang làm kỹ sư dầu khí tại tỉnh Alberta với công việc giám sát quy trình đặt bơm xuống giếng dầu tại các giàn khoan.

Khoảng hai năm sau, chị quyết định dừng công việc đầu tiên để chuyển về Vancouver sinh sống do yêu mến không khí nơi đây. Chị quay lại cuộc sống sinh viên và sau đó làm kế toán tại CPABC - Nơi đào tạo và cấp chứng chỉ CPA (chứng chỉ hành nghề cao cấp nhất ngành kế toán tại Canada). Nhưng chị tự cảm thấy công việc kế toán hay kỹ sư đều hơi đơn điệu với tính cách của mình.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chị Halle Dang quyết định từ bỏ công việc kế toán và học chứng chỉ Luật di trú và quốc tịch tại Đại học British Columbia. Năm 2016, khi đạt được bằng RCIC - Cố vấn di trú có giấy phép tại Canada cũng là lúc chị bắt đầu con đường tư vấn di trú từ đó đến nay.

Cuối tháng 10 vừa rồi, chị Halle Dang vinh dự được lựa chọn vào Hiệp đoàn cố vấn luật di trú tỉnh bang British Columbia tại Hội nghị nhập cư Canada 2023. Trong tương lai, Halle Dang cùng với Weco Global - Đối tác độc quyền của chị trong mảng định cư, di trú Canada hy vọng sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện để có thể tiếp xúc, trao đổi và hỗ trợ nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này.

Bí quyết cho dấu ấn thành công

Theo chuyên gia Halle Dang chia sẻ, điều cốt lõi để phát triển công việc chính là người cộng sự. Đặc biệt, văn hoá làm việc tại công ty cố vấn di trú và quốc tịch của chị luôn dựa trên mối quan hệ cộng sự gắn bó. Như tỷ phú Mỹ Warren Buffett đã nói một câu kinh điển - "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau". Tại đây, mọi thành viên trong tổ chức đều coi trọng lẫn nhau, với mục tiêu hoàn thành công việc theo cách tốt nhất, phối hợp hiệu quả nhất để đạt được lợi ích tốt nhất cho công ty và khách hàng.

Làm trong lĩnh vực tư vấn, niềm vui và sự hài lòng của khách hàng cũng là động lực để chị và các cộng sự không ngừng hoàn thiện và phát triển cao hơn trong công việc. Hơn nữa, bản thân chị Halle Dang cũng là một người không ngại thử thách. Khi gặp những trường hợp khó, chị lại càng muốn làm để chứng tỏ bản thân.

Với cố vấn Halle Dang, chính hành trình định cư Canada của bản thân đã giúp chị nhanh nhạy hơn trong việc tư vấn. Từng là du học sinh, đi làm thuê rồi giờ vận hành doanh nghiệp riêng và tham gia giảng dạy, hành trình đó giúp chị Halle Dang đồng cảm được với khách hàng. Từ đó đưa ra những phương án cân bằng tốt nhất giữa khả năng và mong muốn của họ trên con đường định cư Canada.

Tầm nhìn nâng cao sự minh bạch và an toàn của thị trường

Hiện nay, thị trường tư vấn định cư Canada tại Việt Nam rất sôi động nhưng cũng khá nhiễu loạn. Theo dõi truyền thông sẽ thấy nhiều trường hợp bị mất tiền oan bởi nạn lừa đảo du học, đầu tư, đưa người lao động sang Canada trái phép… Chính vì vậy, cố vấn Halle Dang luôn hy vọng góp một phần để thay đổi thị trường tư vấn di trú Canada tại Việt Nam, giúp thị trường trở nên minh bạch và an toàn hơn.

Hơn thế nữa, chị bày tỏ mong muốn được quay lại Việt Nam nhiều hơn để giúp nhiều người Việt có cơ hội định cư phù hợp. Theo đó, chị đã lên kế hoạch và đang từng bước hiện thay đổi và hiện thực hoá điều đó.

Tại Canada, chị Halle và công ty vẫn luôn không ngừng hỗ trợ người Việt Nam đang định cư tại đây. Chị đã và đang phối hợp với nhiều đối tác uy tín trên khắp các tỉnh bang như Alberta, British Columbia, Ontario, Saskatchewan… để giúp người nhập cư nâng cao trình độ chuyên môn và ngôn ngữ, nhằm phục vụ cuộc sống và công việc suôn sẻ hơn. Đồng thời, chị cùng những cộng sự cũng luôn nhắc nhở họ phải nắm được những kiến thức luật pháp cơ bản để bảo vệ quyền lợi bản thân khi đi học, đi làm tại Canada. Trong tương lai, cố vấn Halle Dang mong muốn lập quỹ và tổ chức nhiều sự kiện nhằm phát triển cộng đồng Việt Nam tại Canada đoàn kết và lành mạnh hơn trong mắt người bản xứ.

Nguồn: Dân Trí; Ngôi Sao; Tổ Quốc

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang