Người Việt hải ngoại: Ca sĩ múa nón lá ở châu Âu; Tết của du học sinh; Tủ sách ở nhà hàng Brussels; Lao động bất hợp pháp ở Nhật

Ca sĩ Việt múa nón lá trên đường phố châu Âu

Hình ảnh ca sĩ Trọng Hiếu múa nón lá trên đường phố châu Âu thu hút sự chú ý của khán giả.

Đoạn clip ca sĩ Trọng Hiếu nhảy múa trên một con phố châu Âu lan tỏa trên mạng xã hội với nhiều bình luận tích cực. Đặc biệt, ca sĩ Trọng Hiếu đội nón lá, phô diễn động tác nhảy múa trên phố nhận về nhiều lời khen ngợi.

Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng đã không ngừng để lại lời khen cho Trọng Hiếu khi luôn biết cách quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đây không phải là lần đầu tiên Trọng Hiếu tỏa sáng khi nhảy múa trên đường phố. Trước đó, Trọng Hiếu đã từng đăng tải đoạn clip ghi lại màn trình diễn của mình tại Quảng trường Václav, CH Czech lên kênh TikTok cá nhân.

Vốn được xem là "cỗ máy nhảy", Trọng Hiếu luôn có khả năng tạo nên sự sôi động mỗi khi biểu diễn. Xuyên suốt màn trình diễn của Trọng Hiếu, dễ dàng nhận thấy đông đảo khán giả nơi đây, nhất là các bạn trẻ đã không ngừng vỗ tay, reo hò để tiếp thêm năng lượng giúp nam ca sĩ trình diễn.

Khi Trọng Hiếu dùng micro hỏi những khán giả có mặt tại buổi diễn này: "Mọi người có thích quẩy không?", đông đảo các bạn trẻ đã ồ lên thể hiện sự đồng ý, cho thấy họ rất trông chờ vào những tiết mục mà Trọng Hiếu mang đến.

Việc Trọng Hiếu có cách riêng trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt ở sân khấu hay đường phố nước ngoài khiến không ít người hâm mộ ở Việt Nam tự hào, xúc động.

Tết ý nghĩa của cộng đồng du học sinh

Với các du học sinh Việt Nam, đón Tết xa nhà giống như một nốt trầm trong cuộc sống ở xứ người. Bởi vậy, họ đã gửi gắm tình yêu thương, nỗi nhớ Tết qua rất nhiều hoạt động ý nghĩa đầu năm 2024.

Không khí Tết sum vầy

Được tổ chức thường niên với cái tên “Tết xa mà gần”, năm nay hoạt động đón Tết của cộng đồng du học sinh Việt tại Singapapore trở lại với diện mạo hoàn toàn mới mang tên “Tết tâm tình 2024”.

Chia sẻ với Báo TG&VN, chị Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore cho biết, với mong muốn đem yêu thương lan tỏa để Tết thêm vẹn tròn, cộng đồng du học sinh tại quốc đảo sư tử sẽ đem Tết cổ truyền đến “những cánh chim rời tổ” ở nơi xa xứ.

Tết tâm tình 2024 hứa hẹn những phút giây ngập tràn tiếng cười, ấm cúng bên bạn bè và đồng hương với những khoảnh khắc yêu thương như rút bao lì xì, gói bánh chưng hoặc làm mứt dừa, đố vui có thưởng và tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Ở Hàn Quốc, cùng với chương trình Tết yêu thương của Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Chonnam đã cùng nhau tổ chức chương trình Tết ở Chonnam với khẩu hiệu “Tết sum vầy” cho các sinh viên đang theo học tại ngôi trường này.

Chương trình nhằm mục đích tạo nên sự ấm cúng và không kém phần rộn ràng so với không khí Tết truyền thống, xa quê hương nhưng không làm mất đi tinh thần đoàn kết và tình người..

Với Tết ở Chonnam, các sinh viên cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống đặc sắc của Việt Nam, từ bánh chưng, xôi đậu, giò chả, mứt, đến các món ngon không thể thiếu trong bữa tiệc Tết.

Với những món ăn đậm chất truyền thống, chương trình văn nghệ cùng các hoạt động khác như bốc lì xì, các trò chơi dân gian khác... đã giúp gia tăng thêm niềm tự hào về văn hóa và đất nước, từ đó mang đến buổi lễ thêm phần sôi động và thú vị cho các sinh viên.

Đồng thời, các sinh viên có cơ hội gặp gỡ, kết nối và chia sẻ niềm vui trong không gian giao lưu, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Hướng về quê nhà

Để Tết năm nay ý nghĩa hơn, cộng đồng du học sinh ở Australia đã có những hoạt động gần gũi và thiết thực tại quê nhà.

Mới đây, Hội sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) đã tham gia Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 và chương trình Connect Fest 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Hội sinh viên TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Tại sự kiện, những thanh niên sinh viên Việt Nam về từ xứ sở chuột túi như anh Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch SVAU, anh Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch SVAU, anh Vũ Khắc Gia Bảo - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales... đã góp phần làm cho ngày hội thêm sôi động.

Với sức trẻ tràn đầy năng lượng tích cực, họ không chỉ tham gia các hoạt động tình nguyện mà còn mang theo những hiểu biết sâu rộng về văn hóa Việt Nam và Australia.

Connect Fest 2024 trở thành nơi kết nối những tâm hồn trẻ, đưa đến sự giao lưu văn hóa, nâng cao tinh thần đoàn kết. Đồng thời, đây cũng là điểm đến lý tưởng để giao lưu văn hóa và học hỏi. Connect Fest 2024 không chỉ là một sự kiện mà là bước tiến quan trọng, chứng minh cho sự đoàn kết, năng động của thanh niên sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống ở Australia.

Thời gian này, các thành viên của SVAU tích cực hưởng ứng cuộc vận động Tự hào một dải non sông được triển khai với mục đích nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc.

Do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, Tự hào một dải non sông được triển khai rộng khắp trên toàn quốc, ở tất cả các cấp đoàn, hội, đội trong và ngoài nước. Đối với các sinh viên Việt Nam đang sống xa quê hương, việc hưởng ứng cuộc vận động chính là cách để họ để thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Tại Pháp, một tin vui đầu năm với cộng đồng du học sinh Việt ở đây, đó là việc ký kết chính thức các chương phối hợp giữa Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp với Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng giai đoạn 2024-2028.

Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy, Chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp cho biết các chương trình phối hợp tập trung vào tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên về học thuật, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, trao đổi văn hóa, thông tin... Các hoạt động sẽ góp phần gắn kết cộng đồng du học sinh với sinh viên trong nước.

Khác biệt hơn nữa với những du học sinh Việt Nam tại Nga là đón năm mới 2024 bằng việc tham gia buổi trò chuyện về chủ quyền biển đảo Việt Nam do Chi đoàn số 4 thuộc Liên Chi đoàn Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov tổ chức. Cùng với đó là hoạt động ý nghĩa hiến máu tình nguyện mang tên “Vòng tay Việt Nga” do Ban Phong trào Ban cán sự Đoàn tại Nga tổ chức nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các sinh viên Việt Nam.

Ân tình nơi tâm chấn động đất

Tại Nhật Bản, vào những ngày giáp Tết này, cộng đồng du học sinh Việt Nam thường xuyên chia sẻ những thông tin hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các thực tập sinh gặp khó khăn do động đất tỉnh Ishikawa.

Không chỉ là sự sẻ chia sẻ, nhiều bạn trẻ tại Nhật Bản đã cùng anh Nguyễn Chí Thành Được sống tại tỉnh Fukui đến thành phố Nanao - khu vực tâm chấn ở tỉnh Ishikawa để hỗ trợ đồng bào trong hoạn nạn.

Đặc biệt, họ đã vượt qua nhiều khó khăn trên hành trình tới thị trấn Wajima, nơi có bảy nữ thực tập sinh Việt Nam ngành may mới sang Nhật, mất liên lạc vì chưa kịp đăng ký sim điện thoại.

Từ thông tin mà người thân của các cô gái ở Việt Nam đã đăng tin tìm kiếm liên tục trên mạng xã hội, nhóm đã dùng bản đồ hướng dẫn cách di chuyển an toàn từ Nanao tới Wajima sau động đất và tìm được bảy cô gái đang trú tại nhà cộng đồng ở Wajima.

Chia sẻ về niềm vui này, anh Nguyễn Chí Thành Được cho biết: “Các bác người Nhật đã giúp đỡ đoàn chúng tôi cũng như giúp đỡ bảy bạn người Việt Nam hiện đang lánh nạn tại đây. Gặp được mọi người, chúng tôi mừng rớt nước mắt. Tinh thần đoàn kết lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều không cần biết người nước nào, thấy hoạn nạn là cứu. Tôi không biết nói gì ngoài câu: Tuyệt vời!”.

Để tham gia vào hoạt động thiện nguyện này, anh Phạm Luân, nghiệp sinh 24 tuổi, đã dẫn đầu nhóm gồm năm ôtô gầm cao tiến vào vùng tâm chấn và đón được nhiều người Việt về vùng đệm an toàn.

Khi đọc những lời cầu cứu trên mạng xã hội, họ báo cho nhau và dần dần hình thành nhóm tập kết nhu yếu phẩm, chia thành nhóm hướng về nơi đồng bào gặp nạn. Thậm chí, để tiếp tế cho nhóm 11 Việt kiều gặp khó khăn tại vùng tâm chấn ở Noto, nhóm phải đi vòng qua đường đèo do tuyến đường chính sạt lở quá nhiều.

Anh Ngô Tùng, một thực tập sinh Việt Nam tại thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, đã cùng hai người bạn đến hỗ trợ những người Việt tại thành phố Nanao. Nhóm đã hỗ trợ được sáu người Việt, chủ yếu là nước phục vụ ăn uống vì đây là nhu cầu cấp thiết nhất vào thời điểm hiện nay.

Những hoạt động thiện nguyện đầy tinh thần sẻ chia tại Nhật Bản đã góp thêm màu sắc ấm áp của tình người vào không khí rộn ràng đang đến gần với cộng đồng du học sinh Việt Nam ở các nước, làm cho ý nghĩa bức tranh Tết thêm trọn vẹn!

Ra mắt tủ sách Việt trong nhà hàng Việt ở thủ đô Brussels

Tại sự kiện này, người tham dự sẽ được tiếp cận khoảng 130 cuốn sách; khám phá sách các chủ đề: văn hóa, văn học, lịch sử, truyền cảm hứng, sống đẹp...

Đây là sự kiện tiếp nối của dự án “Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt ở nước ngoài”- sáng kiến của Kênh Việt Happiness Station - mang ý nghĩa đưa văn hóa Việt, tiếng Việt tiếp cận gần gũi hơn, sinh động hơn với người Việt ở nước ngoài và người bản xứ yêu Việt Nam.

Tại sự kiện này, người tham dự sẽ được tiếp cận khoảng 130 cuốn sách; khám phá sách các chủ đề: văn hóa, văn học, lịch sử, truyền cảm hứng, sống đẹp, đặc biệt là sách thiếu nhi trong đó có các tác phẩm của tác giả là người Việt tại Bỉ, Pháp... viết cho thiếu nhi. Ngoài ra, các vị khách còn giao lưu, kết nối với các tác giả sách và cộng đồng người Việt ở nước ngoài cùng chung đam mê, sở thích,.. về sách.

“Tủ sách Việt trong nhà hàng Việt ở nước ngoài” đầu tiên tại thành phố Ostende, Vương quốc Bỉ ra mắt vào tháng 5 năm 2023 đã bước đầu đem lại cho Kênh Việt Happiness Station những kinh nghiệm thực tế để chuẩn bị cho các Tủ sách tiếp theo. Cụ thể, Tủ sách Việt tại Ostende trong nhà hàng Phở Sure đã và đang tập trung vào sách song ngữ, sách tiếng nước ngoài có nội dung về Việt Nam để quảng bá và phục vụ nhu cầu của người bản xứ, khách du lịch tại thành phố Ostende.

Nhật bắt trùm yakuza nghi sử dụng lao động Việt bất hợp pháp

Cảnh sát bắt một ông trùm băng Yamaguchi với cáo buộc tuyển lao động nước ngoài, trong đó có người Việt, đi làm việc dù họ ở lại Nhật bất hợp pháp.

Cảnh sát Nhật Bản ngày 11/1 thông báo đã bắt Kazuto Yamamoto, 58 tuổi, người bị nghi đưa 7 lao động nước ngoài bất hợp pháp tới làm công việc tháo dỡ một nhà máy ở Toyama từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2023. Cảnh sát cho biết trong số những lao động này có người đến từ Indonesia và Việt Nam ở lại quá hạn cư trú.

Kazuto Yamamoto, thường được biết đến với tên Eiji Sawano, là ông trùm một nhánh của băng Yamaguchi, tổ chức yakuza lớn nhất Nhật Bản. Ikiko Yamamoto, 61 tuổi, đại diện công ty điều phối nhân lực, cũng bị bắt cùng ông trùm này.

Yakuza là các băng đảng tội phạm xã hội đen của Nhật, hoạt động tương tự mafia ở phương Tây. Số lượng thành viên yakuza ở Nhật gần đây suy giảm do các hoạt động trấn áp của chính quyền.

7 lao động bất hợp pháp cũng bị bắt với cáo buộc lưu trú bất hợp pháp kể từ tháng 8/2023. Danh tính những người này chưa được công bố.

Cảnh sát Nhật Bản tin rằng lợi nhuận từ công việc phá dỡ nhà máy sẽ đổ về nguồn tài chính của băng nhóm mà Yamamoto điều hành. Cảnh sát đã khám xét hàng chục địa điểm và thu giữ nhiều sổ sách, thẻ ngân hàng.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, cảnh báo có thể phát hiện thêm những người nước ngoài làm việc bất hợp pháp.

Nguồn: Kenh14; Báo Quốc Tế; VTV4; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang