Người Việt hải ngoại: Xuân quê hương ở Islamabad; Thi tìm hiểu luật ở Nhật; Nông trại bội thu ở Angola

Xuân Quê hương ấm áp tại Islamabad

Ngày 17/2, tức mùng 8 Tết Giáp Thìn, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức Xuân Quê hương 2024 với sự tham dự của cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, các vị Đại sứ, cán bộ Pakistan từng công tác tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Tiên Phong nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam, nét văn hóa và truyền thống đại đoàn kết trong lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam hiện nay.

Đại sứ Nguyễn Tiên Phong chia sẻ, năm 2023 qua đi với nhiều khó khăn và biến động lớn, phức tạp, khó lường, bất trắc gia tăng, xung đột kéo dài, chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều khu vực, biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng trở nên cực đoan trong khi kinh tế chậm phục hồi, tác động tiêu cực đến mọi quốc gia trong đó có Việt Nam và Pakistan.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự nỗ lực của toàn dân tộc, trong đó có đóng góp không nhỏ của kiều bào ta ở nước ngoài, bao gồm cộng đồng người Việt Nam tại Pakistan, đất nước đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên mọi lĩnh vực, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Đại sứ Nguyễn Tiên Phong nhấn mạnh, những kết quả của năm 2023 đã góp phần làm dày hơn những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau gần 50 năm thống nhất, gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi Mới.

Việt Nam đã khẳng định hình ảnh, vị thế một đất nước độc lập, tự chủ, phát triển năng động, là bạn bè thủy chung, chân thành, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; là đất nước của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu lòng mến khách…

Đại sứ khẳng định, không thể đạt được những thành tựu trên nếu không phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí kiên cường và lòng quả cảm, tinh thần quyết tâm, tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt vì độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc của dân tộc ta, trong đó có sự đóng góp quý báu và rất quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung...

Người Việt Nam ở nước ngoài, dù thuộc thế hệ nào, ở bất cứ nơi đâu, đã là con Lạc - cháu Hồng đều luôn là một phần máu thịt, một bộ phận không thể tách rời của Tổ quốc, luôn hiện hữu trong trái tim, tình cảm của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Và dù ở bất cứ nơi đâu, trong điều kiện nào, lứa tuổi nào, quốc tịch nào, là người mang dòng máu Việt Nam, là người Việt Nam yêu nước thì đều có thể đóng góp cho Tổ quốc theo cách riêng của mình. Bởi tình yêu Tổ quốc là một điều giản dị, gần gũi và tự nhiên, một nhu cầu, khao khát tự nhiên và chính đáng của tất cả chúng ta.

Đại sứ chia sẻ, năm mới Âm Lịch - Tết truyền thống luôn đặc biệt, thật thiêng liêng với mỗi người Việt Nam. Và sự đặc biệt ấy, đã được quốc tế công nhận với việc mới đây, Liên hợp quốc đã thông qua quyết định coi ngày đầu năm mới âm lịch hàng năm là 1 trong 10 ngày nghỉ Lễ của Liên hợp quốc.

Trong không khí ấm cúng, tình hữu nghị và đoàn kết, Đại sứ chúc Năm mới tới tất cả bà con, cộng đồng, mong rằng, với sự giao lưu, gặp gỡ chan hòa, với hoa đào, hoa mai và những món ăn truyền thống, mang hồn cốt của người Việt Nam trong dịp năm mới, hương vị Tết sẽ phần nào được lan truyền tới tất cả người Việt Nam và các bạn Pakistan. Niềm nhớ nhung, mong muốn được đón Tết tại Quê Cha Đất Tổ sẽ được khỏa lấp bằng sự tích tụ những thành công to lớn trong học tập, làm việc để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi được đắm mình đón một cái Tết thật sự tại quê hương Việt Nam trong một ngày không xa.

Nhật Bản tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật dành cho người Việt Nam

Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) và Kênh truyền thông người Việt tại Nhật (HONTO TV) phối hợp tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật Nhật Bản dành cho người Việt Nam đang sinh sống tại đất nước mặt trời mọc.

Cuộc thi diễn ra theo hình thức online và được bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Cuộc thi là dịp để mỗi người có thể nâng cao kiến thức, tiếp cận với những vấn đề pháp lý thực tế, trau dồi kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề theo quy định pháp luật địa phương.

Đối tượng tham gia là tất cả công dân Việt Nam (chưa chuyển đổi quốc tịch) đang học tập, lao động, sinh sống tại Nhật Bản.

Cuộc thi diễn ra với 2 vòng. Vòng 1 thi trắc nghiệm từ ngày 8-28/2/2024. Vòng 2 thi tự luận diễn ra từ ngày 10-31/3/2024. Thí sinh tự viết câu trả lời, có thể trả lời bằng tiếng Việt hoặc tiếng Nhật.

Mỗi thí sinh chỉ được tham gia thi một lần và đăng ký dự thi bằng một email. Thí sinh hoàn thành bài thi không chia sẻ nội dung câu hỏi cho các thí sinh khác. Thí sinh có quyền tra cứu thông tin và tham khảo chương trình “Pháp luật Nhật không khó!” để hỗ trợ quá trình làm bài thi. Trong trường hợp phát hiện gian lận, BTC có quyền huỷ kết quả bài thi và chuyển nhượng giải thưởng. Mọi thông tin cá nhân của thí sinh sẽ được BTC cam kết bảo mật tuyệt đối.

BTC sẽ trao 1 giải nhất là 8 man (13 triệu VNĐ), 1 giải nhì là 5 man (8 triệu VNĐ), 1 giải ba là 3 man (4,8 triệu VNĐ) và 10 giải khuyến khích là 1 man (1,6 triệu VNĐ). Ngoài ra, các thí sinh xuất sắc đạt giải sẽ nhận được Giấy chứng nhận từ BTC cuộc thi.

Nông trại Việt tại Angola bội thu đầu năm 3 loại rau củ người Trung Quốc thích mê, tranh nhau mua

Từ khi còn chưa thu hoạch hết, các thương lái Trung Quốc đã "xí phần" nông sản tại trang trại Quang Linh.

Với lợi thế đất rộng người thưa, Angola thời gian gần đây đã trở thành một điểm đến cho nhiều người châu Á xuất ngoại làm nông dân. Không chỉ những người Việt, mà nổi bật là "team châu Phi", một số nhóm người Trung Quốc cũng mở nông trại và cửa hàng bán nông sản tại Angola.

Quang Linh Vlog mới đây hồ hởi khoe chuyến thu hoạch đầu tiên của năm mới 2024, trong đó chủ lực là các sản phẩm được người Trung Quốc tại Angola tiêu thụ mạnh. Anh chàng tiết lộ, lứa củ đậu mới của năm nay đã được đưa lên thủ đô để chào hàng.

"Bình thường củ đậu trồng khoảng 6 tháng mới thu hoạch, nhưng ở đây mình thu hoạch dần, bán dần. Lứa củ đậu này trồng được 3 tháng rồi, củ đã lên to rồi.

Giờ tại Angola đang là mùa mưa, mình cho anh em đào trước 7 luống để chào bán tại cửa hàng nông sản Trung Quốc trước. Đến 2 - 3 tháng nữa là mùa khô, khi đó nguồn cung khan hiếm, mình sẽ thu hoạch rầm rộ bán cho được giá", Quang Linh nói.

Quang Linh cho biết thêm, chiến lược bán hàng của team là chào hàng vào thời điểm đầu mùa, giới thiệu với các đầu mối thu mua. Sau đó sẽ bán theo đơn đặt hàng, khi các nông trại khác đã thu hoạch xong. Việc trồng cấy ở trang trại cũng lựa theo mùa như thế mà định ngày xuống giống.

Nhờ làm đất tốt, củ đậu tại Quang Linh farm có cỡ tương đối, khoảng 200 - 300 gram/củ, vỏ mỏng. Ở Angola, củ đậu chủ yếu bán cho người Trung Quốc, còn người bản địa chưa quen thuộc với món này. Công nhân trang trại còn tưởng củ đậu là khoai tây.

Chủ tịch Quang Linh không bỏ lỡ cơ hội quảng bá nông sản Việt, liền bóc ít củ đậu mời anh em trong farm ăn thử. Anh chàng có vẻ khá tự hào về thành phẩm của trang trại.

Ngoài củ đậu, chuyến chào hàng đầu năm này team Quang Linh còn đem theo cả củ cải trắng và ngô ngọt. Anh chàng cho biết, ở Luanda có nhiều cửa hàng, siêu thị bán nông sản Trung Quốc sẵn sàng thu mua 3 mặt hàng này, nếu đảm bảo chất lượng.

Ngô ngọt và củ cải trắng ở Quang Linh farm cũng đã sẵn sàng cho thu hoạch. Trong khi người Trung Quốc "thèm khát" các loại nông sản này, ở bản, ở chợ huyện nơi Quang Linh sống, người dân lại chưa quen thuộc, sức mua kém.

Họ tốn nửa ngày đường mới đến thủ đô Luanda, và cũng phải tuyển lựa những nông sản to, ngon, đẹp nhất để mang đi, loại xấu để cho anh em trong nhà ăn, hoặc làm thức ăn chăn nuôi cho nông trại. Bù lại, giá nông sản bán tại Luanda khá cao, và thương lái tính theo cân chứ không mua "vo" theo sọt như các thương lái ở chợ huyện.

Ông chủ trẻ của Quang Linh farm nhẩm tính, chuyến hàng đầu năm mới đã xuất đi được hơn 600kg nông sản các loại, hứa hẹn một năm bội thu. Anh chàng hy vọng, chiến lược trồng - thu hoạch - bán cuốn chiếu sẽ có hiệu quả, đem lại kinh tế ổn định cho trang trại và các công nhân trong tương lai.

Nguồn: VTV4; Thời Đại; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang