Người Việt hải ngoại: Trùng tu chùa Phật Tích ở Lào; Hút nguồn lực ở HQ; Tết yêu thương ở HQ; Lý Hùng tuổi 54 tại Mỹ

Động thổ trùng tu chùa Phật Tích tại thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 29/12, Lễ động thổ trùng tu chùa Phật Tích tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra.

Dự án nhằm cải tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng Phật tử người Việt và Lào tại bản địa.

Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Chanpheng Southivong, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Phật giáo Lào; cùng đông đảo các chư tôn, tăng ni, phật tử, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết từ nhiều năm qua, chùa Phật Tích tại thủ đô Viêng Chăn không chỉ là nơi tu tập của các chư tôn, tăng ni, mà còn là một trong những địa điểm sinh hoạt văn hóa, giáo dục, đạo đức và tâm linh của đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào, là nơi đoàn kết bà con cùng hướng về Tổ quốc thân yêu.

Đại sứ nhấn mạnh việc trùng tu tôn tạo chùa Phật Tích sẽ tiếp tục, động viên, cổ vũ các chư tôn, tăng ni, phật tử, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục tu tập, phát huy tốt tinh thần từ bi, bác ái của Phật giáo, tích cực xây dựng cộng đồng người Việt tại Lào đoàn kết, yêu thương, đóng góp thực chất vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trong phát biểu của mình, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, ông Chanpheng Southivong đánh giá cao việc cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói chung và chùa Phật Tích nói riêng trong thời gian qua đã rất tích cực tham gia các phong trào khác nhau của Đảng, Nhà nước, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát động, như tham gia công đức để hỗ trợ cho các nạn nhân lũ lụt tại tỉnh Attapeu, hỗ trợ giảm nghèo cho những hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, giảng pháp cho các Phật tử tham gia thực hiện hai chương trình nghị sự quốc gia của Chính phủ Lào.

Trong không khí ấm cúng và đoàn kết, các đại biểu Việt Nam – Lào đã thực hiện nghi lễ động thổ trùng tu chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn. Với kinh phí dự kiến 1.100.00 USD, việc trùng tu chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn lần này sẽ có thêm gian thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam và Lào, điều không chỉ đáp ứng nguyện vọng của chư tôn, tăng ni, phật tử, mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tâm linh của cộng đồng người Việt Nam và người dân Lào tại địa bàn.

Thu hút nguồn lực chất lượng cao của người Việt Nam tại Hàn Quốc

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Lê Nguyễn Minh Phương cho biết, Hội sẽ tập trung vào các chương trình thu hút nguồn lực chất lượng cao của người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bà có thể chia sẻ về sự phát triển của cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc hiện nay và những hoạt động điểm nhấn thời gian gần đây?

Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng nhanh về cả số lượng và chất lượng với con số thống kê chính thức tính đến hết năm 2023 là khoảng gần 300.000 người, trong đó có du học sinh, lao động, người kết hôn, chuyên gia, nhà đầu tư...

Hội đã và đang triển khai tổ chức nhiều hoạt động cho cộng đồng như: lễ hội văn hóa Việt Nam, hội thao, các cuộc thi tìm kiếm tài năng, vẽ tranh, tìm hiểu lịch sử và ngoại giao, lễ hội “Tết yêu thương”...

Từ năm 2023, Hội bắt đầu ký kết MOU với nhiều bệnh viện ở các lĩnh vực khác nhau, giúp bà con nhận được phúc lợi y tế tốt hơn trong việc thăm khám bệnh, mổ đục thủy tinh thể và chữa các bệnh về mắt...

Đảng, Nhà nước và Chính phủ ngày càng quan tâm đến việc phát huy nguồn lực trí thức kiều bào và phát triển đất nước. Hội có những ưu tiên đặc biệt trong việc tập hợp và thu hút nguồn lực này, đặc biệt là đội ngũ trí thức Việt trẻ rất giàu tiềm năng ở đây?

Việc thu hút nguồn lực trí thức trẻ cùng xây dựng Hội và phát triển cộng đồng là một trong những vấn đề được quan tâm nhất.

Từ nhiệm kỳ 2021-2023, Ban Đối ngoại truyền thông của Hội đã chú trọng tìm kiếm, xây dựng và đào tạo đội ngũ kế cận là các bạn trẻ đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc, có năng lực tốt về ngoại ngữ, kiến thức, có tâm huyết với cộng đồng.

Đến nhiệm kỳ 2023-2025, các nhân tố trẻ này đã được bầu chọn vào Ban chấp hành mới, tiếp tục có những đóng góp đáng kể trong việc xây dựng ý tưởng và lên kế hoạch tổ chức hoạt động cộng đồng, góp phần quảng bá để Hội tập hợp, thu hút được thêm đội ngũ trí thức Việt trẻ tiềm năng khác.

Thời gian tới, Hội có những giải pháp gì xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, cũng như thúc đẩy tinh thần hướng về quê hương đất nước?

Thời gian tới, Hội sẽ tập trung vào các chương trình thu hút nguồn lực chất lượng cao của người Việt tại Hàn.

Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc đề xuất thay đổi các chính sách liên quan đến cộng đồng người Việt, tạo điều kiện cho bà con cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ổn định làm ăn, sinh sống; tăng cường quảng bá và mở rộng quy mô đào tạo tiếng Việt cho thế hệ trẻ sinh ra tại Hàn Quốc để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu và sự gắn kết với quê hương cho con em các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Mục tiêu lớn nhất của Hội trong thời gian tới là đẩy mạnh chất lượng hoạt động, đồng thời, tăng cường kết nối với các chi hội cơ sở trên khắp đất nước Hàn Quốc cũng như các cơ quan, tổ chức khác để tạo điều kiện cho trí thức trẻ được cống hiến và mở rộng kết nối với trí thức trẻ Việt ở các nước để cùng hướng về xây dựng Tổ quốc.

Tết yêu thương 2024 của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Ngày 31/12, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc chính thức tổ chức chương trình Tết yêu thương 2024 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul.

Tết yêu thương 2024 được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và TP. Seoul với mong muốn mang lại không khí Tết yêu thương thật ấm cúng tới cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chương trình tái hiện không gian hội chợ Tết, mang văn hóa truyền thống và các hoạt động lễ hội ở Việt Nam dịp đầu năm mới đến Hàn Quốc với khu vực trải nghiệm văn hóa (làm bánh chưng, nặn tò he, tập viết chữ thư pháp cùng ông đồ), khu vực trò chơi dân gian (các trò chơi truyền thống như nhảy sạp, nhảy bao bố, các gian hàng trò chơi hội chợ tuổi thơ), khu vực ẩm thực và chung kết cuộc thi ca nhạc cộng đồng.

Đặc biệt, Tết yêu thương 2024 là chương trình vào cửa miễn phí, chào đón tất cả người Việt Nam, người Hàn Quốc cùng bạn bè quốc tế đến trải nghiệm, tìm hiểu về phong tục ngày Tết của Việt Nam.

Tham gia sự kiện, cộng đồng được hòa mình vào không khí hội chợ Tết với các gian hàng trải nghiệm và ẩm thực mang đầy hương vị Tết, được sống lại trong những ký ức tuổi thơ với những trò chơi dân gian, các hoạt động trải nghiệm văn hóa ngày Tết quen thuộc với bao thế hệ người Việt.

Ngoài ra, chương trình có nhiều tiết mục văn nghệ đặc biệt với các giai điệu quê hương của vòng chung kết cuộc thi văn nghệ Giai điệu ngày Xuân do cộng đồng người Việt, các du học sinh, các trẻ em gia đình đă văn hóa tại Hàn Quốc biểu diễn.

Đây là dịp để không chỉ người lớn mà cả con em các gia đình đa văn hóa cũng có cơ hội được trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc trưng của ngày Tết, nuôi dưỡng sự gắn kết về tình yêu dành cho quê hương.

Lý Hùng tuổi 54 tại Mỹ: "Tôi vẫn ngây thơ mà, ngây thơ vì chưa lấy vợ"

Tuấn Cảnh tiết lộ: "Lý Hùng sợ lấy vợ vì thấy mọi người sợ vợ quá, nhắc tới vợ mặt xanh mét nên Lý Hùng cũng sợ luôn không dám lấy vợ".

Mới đây, kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi dự tiệc tại Mỹ thì bất ngờ gặp diễn viên Lý Hùng. Được biết, Lý Hùng vừa qua Mỹ để dự bữa tiệc hội ngộ những người bạn đồng nghiệp từng học chung tại trường Sân khấu Điện ảnh năm xưa.

Một trong những người bạn thân từng học chung lớp tại trường Sân khấu Điện ảnh với Lý Hùng là ca sĩ Tuấn Cảnh (bố ruột bé Xuân Mai). Cả hai vô cùng vui sướng khi gặp lại nhau sau hàng chục năm xa cách, ôm vai bá cổ thắm thiết. Lý Hùng chia sẻ:

"Lần này qua Mỹ tôi mới gặp được Tuấn Cảnh chứ lâu lắm rồi chưa gặp. Hồi đó tôi có đọc một bài báo Tuấn Cảnh chia sẻ lấy vợ hai rồi qua Mỹ sống. Tuấn Cảnh khen cô vợ thứ hai lắm, khen là nấu phở gà ngon nên qua Mỹ bán phở gà luôn.

Tôi không biết tiệm phở gà của Tuấn Cảnh ở đâu. Hôm đó vừa đặt chân tới Mỹ, tôi đói bụng quá nên tính tới nhà hàng Hàn Quốc ăn đồ nướng, nhưng vô tình chiếc xe chở tôi lại đậu ngay trước cửa tiệm phở Tuấn Cảnh. Tôi lập tức xuống chụp ảnh và gọi điện cho Tuấn Cảnh ngay để ra đón tôi. Đó là sự vô tình nhưng đúng là có duyên với nhau thật.

Thế là hôm đó tôi và cả gia đình kéo vào ăn phở của Tuấn Cảnh luôn. Tuấn Cảnh chơi đẹp lắm, không lấy tiền nhưng tôi không chịu, đến ăn ủng hộ mà không trả tiền là không được".

Tuấn Cảnh nghe vậy liền giải thích: "Thôi thì lần sau đến ăn tôi tính tiền chứ 30 năm mới mời nhau được tô phở mà lại lấy tiền thì không được. 30 năm rồi tôi mới mời được thằng bạn thân Lý Hùng tô phở".

Tiếp đó, Lý Hùng chia sẻ đã qua Mỹ nhiều lần rồi và lần này qua chơi cùng gia đình, đi nhiều nơi du lịch. Anh nói: "Tôi đưa người yêu tôi đi Mỹ 4, 5 lần rồi". Thúy Nga nghe vậy liền thốt lên: "Tôi tưởng anh Lý Hùng ngây thơ, mới qua Mỹ lần đầu chứ".

Lý Hùng đáp: "Tôi vẫn ngây thơ mà. Tôi ngây thơ vì tôi chưa lấy vợ đó".

Điều này khiến Thúy Nga thắc mắc, liền hỏi vì sao Lý Hùng ở tuổi 54 vẫn chưa chịu lấy vợ. Thấy Lý Hùng ngại ngùng, Tuấn Cảnh liền tiết lộ: "Lý Hùng sợ lấy vợ vì thấy mọi người sợ vợ quá, nhắc tới vợ mặt xanh mét nên Lý Hùng cũng sợ luôn không dám lấy vợ".

Ngoài ra, Lý Hùng cũng giới thiệu một người bạn học cùng trường Sân khấu Điện ảnh vô cùng xinh đẹp nhưng lại không theo nghề, khiến ai cũng trầm trồ về nhan sắc.

Nguồn: Báo Tin Tức; Báo Mới; Báo Quốc Tế; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang