Người Việt hải ngoại: Ngày hội việc làm ở Nhật; Đêm di sản tại Pháp; Áp lực nuôi con ở TQ; 5 phút kiếm 150 USD ở Mỹ

SẮP DIỄN RA NGÀY HỘI VIỆC LÀM MIỄN PHÍ DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT NĂM 2023

(Ảnh minh họa).

Ngày hội việc làm miễn phí (JOB FAIR) sẽ được Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) tổ chức vào ngày 27/5 tại vùng Kanto, Nhật Bản.

Sắp diễn ra ngày hội việc làm miễn phí dành cho người Việt tại Nhật năm 2023
Ngày hội việc làm miễn phí (JOB FAIR) sẽ được Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) tổ chức vào ngày 27/5 tại vùng Kanto, Nhật Bản.
Trong suốt 15 năm cống hiến, VYSA JOB FAIR mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người Việt Nam tại Nhật Bản, kết nối thành công nhiều ứng viên cùng doanh nghiệp, đặc biệt góp phần giúp các bạn trẻ Việt Nam có được cái nhìn tổng thể trong định hướng nghề nghiệp.

Trải qua thời gian khó khăn do dịch Covid-19, VYSA JOB FAIR diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ tích cực từ tất cả mọi người.

VYSA JOB FAIR 2023 tiếp tục mang đến cơ hội việc làm cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt là đối tượng du học sinh tìm việc hoặc chuyển nghề và các sinh viên sắp tốt nghiệp đại học Việt Nam muốn làm việc tại Nhật.

Tại đây, người tham gia được trải nghiệm, gặp gỡ, nói chuyện và đặt câu hỏi với các đại diện doanh nghiệp Nhật Bản, tìm hiểu về môi trường làm việc, mức lương, chế độ đãi ngộ của từng công ty.
Sự kiện là cơ hội để giúp mỗi người quyết định hướng đi, ngành nghề và công việc phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Chương trình năm nay được VYSA tổ chức trên nền tảng Zoom dành cho các ứng viên sinh sống ngoài khu vực Kanto và Việt Nam.

(Nguồn: Quê Hương Online)

Đặc sắc Đêm Di sản Việt Nam tại Pháp

Tối 3/5 đã diễn ra sự kiện "Đêm Di sản Việt Nam: Việt Nam - Sự hoà quyện của đất, nước và con người" ở Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

Sự kiện có sự tham dự của Trợ lý Tổng giám đốc UNESCO phụ trách Quan hệ đối ngoại và ưu tiên châu Phi và khoảng 120 đại biểu là Đại sứ, Đại biện, đại diện các Phái đoàn bên cạnh UNESCO, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp...

Đây là sự kiện văn hoá quan trọng nhằm giới thiệu tinh hoa văn hoá dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam phát triển năng động, nhưng vẫn giàu truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đêm Di sản Việt Nam gồm các hoạt động: Trưng bày ảnh các di sản, danh hiệu UNESCO ghi danh tại Việt Nam; Xem biểu diễn văn nghệ, trong đó có nghệ thuật múa rối nước; Giới thiệu ẩm thực đặc sắc Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO nhấn mạnh rằng Đất, Nước và Con người là một phần không thể tách rời của cấu trúc văn hóa, di sản của Việt Nam.

Trong tiếng Việt, từ “đất nước” được ghép bởi hai từ: Đất trong tiếng Anh có nghĩa là đất, Trái đất hoặc mặt đất; và Nước có nghĩa là nước.

"Cách hình thành này bắt nguồn từ tư duy điển hình của một xã hội được hình thành từ lối sống nông nghiệp thông qua canh tác lúa nước, trong đó người dân xác định đất nước của mình bằng đất và nước, hai điều kiện hiển nhiên để sinh kế", Đại sứ Lê Thị Hồng Vân chia sẻ.

Theo Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, đối với Việt Nam, văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và nội lực để phát triển đất nước. Phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh của con người Việt Nam là chìa khóa để thực hiện khát vọng dân tộc giàu mạnh.

Trong không khí trang trọng của sự kiện, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân nhấn mạnh cam kết hợp tác chặt chẽ của Việt Nam để đảm bảo di sản văn hóa không chỉ là kho báu sống, nguồn sống cho sự đa dạng và sáng tạo văn hóa mà còn là động lực cho sự phát triển bền vững và là nguồn cảm hứng cho tương lai.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Thị Hồng Vân cũng trình bày ứng cử của Việt Nam vào Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 và mong nhận được sự hỗ trợ từ các nước thành viên UNESCO để cùng các quốc gia hoàn thiện chính sách cũng như thúc đẩy các biện pháp nhằm bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

(Nguồn: VTV4)

Áp lực lớn nhất của phụ huynh Việt khi nuôi con ở quốc gia tỷ dân

(Ảnh minh họa).

Ở quốc gia tỷ dân, phụ huynh Việt áp lực với chi phí nuôi con, lo lắng cho con đường học tập của trẻ và đôi khi gặp bất đồng với gia đình chồng vì khác biệt văn hóa.

Gia đình chị Bùi Thảo - ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam - hiện có một bé trai sắp 5 tuổi, đang học mẫu giáo.

“Tôi là người chịu trách nhiệm phần nhiều về việc chăm sóc con. Trong ngày, tôi và chồng ai đi làm về sớm, ai rảnh thì người đó chăm con. Vì hoàn cảnh gia đình mẹ chồng mất, bố chồng có tuổi nhưng ở riêng, tôi không ở cùng bố mẹ chồng từ khi về làm dâu”, chị chia sẻ với Zing.

Với gia đình chị Thảo, áp lực lớn nhất trong vấn đề nuôi dạy con là tiền bạc, dù chi phí ở Nam Dương so với các thành phố khác tại Trung Quốc được coi là “khá dễ thở”.

Chị lo lắng về chi phí học tập và sức khỏe của cậu con trai 5 tuổi. Dù bé đang học mẫu giáo, chị Thảo đã suy nghĩ tới kỳ thi đại học.

“Tôi không chỉ lo trước mắt mà còn cả sau này, vì thí sinh có hộ khẩu Hà Nam được coi là cạnh tranh nhất nhì trong kỳ thi tốt nghiệp vào đại học. Do đó, việc học của các con từ cấp bé đã rất vất vả”, chị nói.

Viện Nghiên cứu Dân số Yuwa công bố báo cáo năm 2022 cho biết Trung Quốc là một trong những nơi nuôi con tốn kém hàng đầu, khi so sánh chi phí nuôi dạy tới năm 18 tuổi với tổng GDP ở các quốc gia khác nhau. Theo đó, ở Australia, con số này là 2,08 lần, trong khi Trung Quốc là 6,9 lần.

Theo Guardian, vào năm 2022, chi phí nuôi dạy một đứa trẻ từ sơ sinh đến năm 17 tuổi ở khu vực thành thị Trung Quốc ước tính đạt 630.000 NDT. Năm 2019, nghiên cứu từ Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải cho biết gia đình có thu nhập thấp - khoảng dưới 50.000 NDT/năm - chi hơn 70% thu nhập cho một đứa trẻ.

Mẹ nhận trách nhiệm chính chăm sóc con

Anh Đôn Hải Nam - hiện làm hướng dẫn viên du lịch ở Trương Gia Giới - cùng vợ quyết định có con sau 6 năm kết hôn. Hai vợ chồng chuyển tới Thâm Quyến (Quảng Đông) để thuận tiện cho công việc, cũng như việc học của con cái trong tương lai. Gia đình anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tài chính trước khi đón con chào đời.

Anh Nam cho biết hai vợ chồng lựa chọn bệnh viện nhi gần nơi sinh sống, với các dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, nhân viên y tế có chuyên môn, thái độ nhẹ nhàng, nhiệt tình.

Theo đánh giá của anh Nam, Thâm Quyến là một trong các thành phố hiện đại của Trung Quốc nên chi phí tương đối đắt đỏ. Tuy nhiên, nếu khéo léo thì các gia đình vẫn có thể lựa chọn các dịch vụ phù hợp với điều kiện mỗi người.

“Ví dụ, việc tìm trường học cho con đều có nhiều lựa chọn cho người khá giả và người bình dân, dù tỉ lệ chọi khá cao do dân số rất đông”, anh nói.

“Vợ tôi nhập hộ khẩu Thâm Quyến và có đóng bảo hiểm y tế. Do đó, khi sinh con, chúng tôi chỉ phải chi trả 15% nên cũng không quá tốn kém”, anh Nam nói thêm, cho biết viện phí sinh con trước bảo hiểm là 20.000 NDT, nhưng chỉ cần trả 3.000 NDT.

Trong 2 tháng vừa qua, gia đình anh Nam chi khoảng 3.000 NDT/tháng cho em bé 2 tháng tuổi, tương đương 15% thu nhập bố mẹ. Anh chia sẻ vợ chồng anh có thu nhập trung bình - thấp ở Thâm Quyến.

Anh Nam cho biết vợ chồng cũng gặp một số khó khăn khi con ốm. Chẳng hạn, “thuốc thang đều là đông y, thủ tục khá phức tạp, không thuận tiện như dùng thuốc tây”.

Trong khi đó, ở thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến), chị Hoàng Thị Trinh có một bé trai 1,5 tuổi chưa đi nhà trẻ. Dù chưa có nhiều áp lực về việc nuôi dạy con học do có sự hỗ trợ từ chồng, chị Trinh chia sẻ tài chính vẫn là vấn đề khiến chị bận lòng.

“(Vấn đề này) ở đâu cũng vậy, không chỉ riêng Trung Quốc. Hiện tại, mỗi tháng gia đình tôi chi tiêu cho bé khoảng 7.000-8.000 NDT, chủ yếu là tiền ăn uống và bỉm sữa”, chị Trinh nói. “Chồng tôi nghe tôi mọi mặt trong nuôi dạy con, còn tôi cũng không ở với nhà chồng nên không có bất đồng gì”.

Chị Niệm Quang - chủ quán ăn ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây - hiện có một bé trai 3 tuổi đang học mẫu giáo. Vì tính chất công việc, hai vợ chồng chị thường đi sớm về muộn, do đó cậu bé thường được bà trông và lo ăn uống khi chưa đi học.

Từ khi đến trường, bé được thầy cô lo ăn uống và cả nhà sẽ thay phiên nhau đưa đón vì muốn con có cảm giác được yêu thương.

“Việc chăm sóc, tắm rửa và cho con ăn uống chủ yếu là mẹ lo, nhưng khi mẹ bận thì bà và bố cũng có thể thay. Dù bận, mỗi tuần hai lần, gia đình tôi vẫn tranh thủ đưa con đi chơi công viên hoặc siêu thị, tối cùng con xem phim hoạt hình và đọc truyện”, chị nói.

Vấn đề khó thông

Ngoài việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho con, các bậc phụ huynh Việt tại Trung Quốc cũng bỏ nhiều tâm sức vào con đường học hành, vì lo ngại áp lực thi cử cao ở quốc gia tỷ dân.

Theo chị Bùi Thảo, Hà Nam là tỉnh đông dân nhất nhì Trung Quốc, “do đó việc để con thi đỗ vào một trường cấp 2 tốt và thuận lợi vào một trường cấp 3 rất khó”. Nhiều học sinh không thi được phải chuyển sang trường vừa học văn hoá vừa học nghề.

“Ở Hà Nam thi cử rất áp lực. Chẳng hạn, con tôi thi 700 điểm mới được vào một trường đại học nhưng con bạn ở tỉnh Quảng Đông chỉ cần 600 hay 580 điểm là đỗ. Mỗi tỉnh thi xong sẽ có bảng xếp hạng riêng. Trường đại học đa phần dựa vào đó chọn sinh viên”, chị nói.

Theo chị Thảo, tại Trung Quốc, các bé đi học từ mẫu giáo đến cấp ba đều sẽ có nhóm chat cho các bậc cha mẹ. “Ví dụ, con tôi học lớp nhỡ A1 sẽ có nhóm chat của phụ huynh và thầy cô giáo. Khi có việc cần, tất nhiên tôi sẽ liên lạc trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm (gọi điện hoặc thông qua nhóm chat)”.

“Một nhóm chat có bao nhiêu người tùy vào số lượng phụ huynh học sinh muốn tham gia. Thành viên thường là bố hoặc mẹ (ngoài ra có thể cả ông bà nội ngoại). Nhóm của lớp con tôi hiện có 30 người”, chị giải thích.

“Tôi không gặp vấn đề về ngôn ngữ khi giao tiếp với mọi người vì nói được tiếng phổ thông. Đến hiện tại, tôi chưa bị quá tải vì tin nhắn trong nhóm chat do con mới học mẫu giáo nhỡ, chưa có bài tập về nhà”, chị Thảo nói thêm.

Về phía chị Trinh, dù con trai chưa đến độ tuổi đi học, chị cũng đang tham gia trước một vài nhóm chat để học hỏi kinh nghiệm. May mắn chị tự tìm tòi học hỏi tiếng Trung nên đã nhận biết và đánh chữ khá tốt, không mấy áp lực khi giao tiếp với các bậc cha mẹ khác.

Ngoài áp lực bằng cấp và chi phí, các bậc cha mẹ Việt ở Trung Quốc cũng đối mặt với những mâu thuẫn trong gia đình, do bất đồng về cách nuôi dạy trẻ.

Chị Niệm Quang chia sẻ vì sinh sống ở một đất nước khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ và khoảng cách thế hệ, sự bất đồng trong cách nuôi dưỡng và giáo dục con là “vấn đề cực kỳ khó thông giữa tôi và mẹ chồng”.

Với khúc mắc này, mỗi gia đình lại có những cách xử lý riêng. Về phía chị Bùi Thảo, vì con là bé trai nên chị nhận thức rõ vai trò cần thiết của người cha trong quá trình dạy dỗ.

“Khi chồng dạy con, dù sai, tôi cũng thường không can thiệp ngay lúc đó mà đợi cả nhà bình tĩnh lại rồi cùng bàn bạc, nhìn nhận vấn đề”, chị nói với Zing.

“Về phần ông bà nội, tôi sẽ nói trực tiếp với ông bà rằng ‘đây là con của chúng con, chúng con có quyền trên hết mọi người khi dạy dỗ cháu, bố mẹ phải tôn trọng cách dạy của chúng con’”, chị chia sẻ.

Anh Nam cũng cho hay đôi khi 2 vợ chồng có những tranh cãi nhỏ do khác biệt văn hóa. “Tuy nhiên, nếu thật sự quan yêu thương con cái thì 2 vợ chồng sẽ biết nhường nhịn, lắng nghe đối phương”.

“Chúng tôi xác định cùng nhau chăm sóc và giáo dục con cái. (Chẳng hạn) trong gia đình, tôi sẽ nói tiếng Việt, vợ tôi nói tiếng Trung. Dù vợ tôi nói tiếng Việt rất tốt, chúng tôi vẫn chọn cách này để con có thể học hai ngôn ngữ từ chính người bản xứ”, anh Nam chia sẻ.

(Nguồn: Zing News)

5 phút kiếm 150 USD trên đất Mỹ, cô gái gốc Việt vẫn hối tiếc vì không làm 1 thứ sớm hơn

Có những ngày, cô gái này kiếm được 150 USD chỉ trong 5 phút, dễ đến mức cô phải ngạc nhiên với thu nhập của mình.

Với nghề công chứng viên, cô gái gốc Việt Angelina Nguyễn đã kiếm được 150.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) trong năm 2022 dù mỗi ngày chỉ làm việc tối đa 6 tiếng, theo CNBC. Có những ngày, cô gái này kiếm được 150 USD chỉ trong 5 phút, dễ đến mức Angelina Nguyễn phải ngạc nhiên với thu nhập của mình.

Thông thường, nhân viên công chứng sẽ cho phép các bên ký kết tài liệu quan trọng như đơn xin cấp hộ chiếu hay hợp đồng bất động sản. Mức phí được tính tùy theo từng đại lý chuyên về tài sản hay cho vay.

Từng sợ rằng mỗi ngày sẽ phải lặp đi lặp lại việc xác minh chữ ký và giải thích tài liệu cho khách hàng, giờ đây Angelina Nguyễn nhận ra công việc công chứng viên mang lại rất nhiều cảm xúc. Cô vui khi chứng kiến nhiều người ký hợp đồng mua căn nhà đầu tiên. Cô cũng buồn khi công chứng cho những người ký hợp đồng bán nhà dù họ không muốn.

“Từ những khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình muốn trở thành điểm tựa để mọi người cảm thấy họ được quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu trong những thời khắc quan trọng”, Angelina chia sẻ.

Hai năm trước, cô gái gốc Việt quyết định theo đuổi công việc công chứng viên toàn thời gian. Cô thành lập doanh nghiệp riêng có tên Team Signings ở San Jose (California) và nó đã giúp cuộc đời cô bước sang một trang mới. Tính đến năm 2022, đại lý này kiếm được gần 150.000 USD.

Động lực khởi nghiệp phần lớn đến từ cha của Angelina. Ông làm nghề môi giới bất động sản và nhận ra nhu cầu công chứng giấy tờ rất cao.

Ở hầu hết tiểu bang ở Mỹ, người có nhu cầu chỉ cần nộp đơn đăng ký và hoàn thành bài kiểm tra lý lịch để trở thành công chứng viên. Nhưng ở California, họ phải tham gia khóa đào tạo kéo dài 6 giờ và vượt qua bài thi nhỏ. Chi phí ban đầu để vào nghề dao động trong khoảng 275-442 USD.

Angelina mất khoảng 3 tháng để hoàn thành quy trình và 1 tháng đào tạo, học tập để trở thành đại lý công chứng chuyên biệt vào năm 2021. Trước đó, cô gái này đã làm giao dịch viên ngân hàng; trong 5 năm thử rất nhiều các công việc khác nhau nhưng không cảm thấy phù hợp.

“Giờ giấc linh hoạt và tôi cảm thấy bản thân đang thực sự tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống”, Angelina nói về lý do yêu nghề công chứng viên.

Khi mới mở công ty, Angelina Nguyễn ngay lập tức bắt tay xây dựng tệp khách hàng. Cô ghé thăm các công ty bất động sản để chủ động làm quen, tạo các trang nội dung trên TikTok và Instagram và nhờ bạn bè giới thiệu. Kênh TikTok với gần 30.000 người theo dõi là công cụ tiếp thị thành công nhất.

Angelina đặt mục tiêu thực hiện ít nhất 2 lần công chứng mỗi ngày. Mức phí cao thấp tùy thuộc vào loại tài liệu cần được công chứng và cuộc hẹn cách văn phòng bao xa. Một số bản hợp đồng chỉ mất vài phút, nhưng số khác có thể mất 1 giờ đồng hồ để hoàn thành.

Chia sẻ với CNBC, Angelina làm việc trung bình tối đa 6 tiếng/ngày. Cô thường sắp xếp công việc và hoàn thành chúng trong khoảng từ 9h sáng đến 3h chiều và thỉnh thoảng nhận hẹn vào cuối tuần. Cô cũng thuê một trợ lý toàn thời gian để giúp lập kế hoạch và quyết toán hàng tháng.

Điều hối tiếc duy nhất của cô gái trẻ là không bắt đầu công việc kinh doanh sớm hơn. “Tôi thích việc mình có thể tự lên lịch trình, tạo nguồn thu nhập cho bản thân và cho bố mẹ nếu họ cần giúp đỡ. Tất cả những điều đó, cùng với việc được giúp đỡ mọi người mỗi ngày, khiến tôi cảm thấy mãn nguyện”, Angelina chia sẻ.

(Nguồn: Market Times)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang