Người Việt hải ngoại: Mừng Giáng sinh ở Séc; 2 học sinh tốt nghiệp trung học điểm cao nhất; Cô gái lên báo Mỹ

Người Việt tại Séc mừng giáng sinh và chào đón năm mới 2024

(Ảnh minh họa).

Trong không khí ấm áp đón mừng giáng sinh và năm mới, tối ngày 25/12, tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Hội đồng hương Quảng Bình tại Séc đã tổ chức chương trình giao lưu mừng giáng sinh năm 2023 và chào đón năm mới. Tới dự chương trình có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, lãnh đạo các Hội đoàn người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng 300 bà con người Việt sinh sống và làm việc tại Séc.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do bà con người Việt đang học tập và sinh sống tại Cộng hòa Séc biểu diễn. Tại buổi lễ, ông Đinh Xuân Thủy - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Bình đã tổng kết lại hoạt động của hội và chia sẻ khó khăn với bà con sinh sống và kinh doanh tại Séc, trong bối cảnh tình hình kinh tế bị suy thoái nặng nề, ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine. Dù gặp nhiều khó khăn, những các hoạt động kết nối, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập tốt ở xã hội vẫn được duy trì. Các hoạt động giữ gìn văn hóa, bản sắc dân tộc tiếp tục được lan tỏa tới bà con cộng đồng đặc biệt là các thế hệ thứ 2, thứ 3.

Đại diện cho lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Trần Trung Hiếu cho biết cộng đồng người Việt nói chung, bà con quê hương Quảng Bình nói riêng đã có nhiều hoạt động tích cực gắn kết cộng đồng, hỗ trợ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ông mong muốn trong năm mới bà con tiếp tục phát huy truyền thống vốn có, khắc phục những tồn tại để Hội đồng hương Quảng Bình nói riêng, bà con người Việt Nam nói chung tại Cộng hòa Séc hoạt động ngày càng hiệu quả, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của người dân Việt Nam tại Séc.

Chương trình văn nghệ chào đón năm mới đã được các ca sĩ và bà con người Việt tại Séc chuẩn bị công phu, đặc sắc mang lại không khí rộn ràng, vui vẻ, thay cho lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới bà con cộng đồng và hy vọng bà con đón một mùa giáng sinh an lành, ấm áp.

Học sinh gốc Việt đạt điểm tốt nghiệp trung học cao nhất

Khang Hồ là một trong gần 50 người đạt điểm ATAR cao nhất sau kỳ thi tốt nghiệp trung học ở bang New South Wales.

Chứng chỉ tốt nghiệp Trung học (HSC) chủ yếu dành cho học sinh lớp 11 và 12 tại bang New South Wales. Ngoài môn bắt buộc là tiếng Anh, học sinh được chọn một số trong số 8 môn học khác (gồm Toán, Khoa học, Công nghệ, Nghệ thuật...) để đủ đơn vị học phần.

Điểm số này sẽ được quy đổi thành điểm ATAR để xét tuyển vào đại học, đồng thời cho biết vị trí của học sinh so với tất cả thí sinh trong nhóm tuổi của mình, dao động từ 0 đến 99,95. Năm nay, có hơn 55.500 học sinh đủ điều kiện tham gia ATAR. Điểm cao nhất là 99,95 thuộc về 49 học sinh, trong đó có Khang Hồ.

Điểm số của Khang góp phần giúp trường North Sydney Boys High - nơi Khang là đội trưởng (School Captain), lần đầu dẫn đầu bảng xếp hạng HSC, phá vỡ kỷ lục 27 năm thống trị của trường James Ruse Agricultural High.

Khang cũng đứng đầu toàn bang về điểm môn Tiếng Anh nâng cao.

Bố mẹ Khang từ Đà Nẵng đến Australia vào năm 1994 với trình độ tiếng Anh hạn chế. Nam sinh phải đến trường bằng phương tiện công cộng ba giờ mỗi ngày, từ vùng ngoại ô. Các giáo viên của trường khẳng định nam sinh không học thêm.

"Thành tích của con khiến gia đình tôi tự hào", anh Trí, bố của Khang, nói, thêm rằng việc con trai đứng đầu môn tiếng Anh nâng cao làm nhiều người ngạc nhiên vì cậu chỉ dùng ngôn ngữ này khi đi học.

Phát biểu trong buổi lễ vinh danh các học sinh xuất sắc do chính quyền bang New South Wales tổ chức, Khang khiêm tốn chia sẻ em gặp khó khăn trong môn tiếng Anh cho đến năm lớp 11, khi được "những giáo viên tuyệt vời" dìu dắt.

"Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của em khi ở nhà. Các thầy cô và bạn bè đã mang lại cho em sự tự tin", Khang nói.

Trước đó, nam sinh được bình chọn là học sinh xuất sắc nhất, nhiều lần đứng đầu môn Hóa, Toán ở trường, trong top 24 học sinh toàn quốc tham gia trường Hè Olympic Sinh học tại Đại học Quốc gia Australia. Khang còn làm việc bán thời gian tại một siêu thị và làm gia sư dạy kèm.

"Một điều nhỏ mà nhiều cha mẹ không để ý là cho con ra ngoài giao tiếp, thông qua công việc. Năm lớp 11, gia đình xin cho Khang đi làm trong siêu thị, mỗi tuần 4 tiếng, để Khang học cách giải quyết vấn đề với khách hàng khó tính, trau dồi kỹ năng giao tiếp", anh Trí kể lại với kênh truyền thông SBS.

Anh Trí nói không có bí quyết gì đặc biệt trong nuôi dạy con nhưng chia sẻ vợ anh rèn nề nếp, thói quen đọc sách cho các con từ nhỏ và luôn làm đồ ăn cho con mang đến trường. Anh cho rằng vợ chồng mình "rất nghiêm khắc nhưng không hà khắc" với con cái.

"Chúng tôi nghiêm khắc để con cái phân biệt đúng sai chứ không bao giờ dùng hình phạt, ngay cả khi con tụt hậu trong học tập", ông nói.

Khang cho hay sẽ theo đuổi ngành Y vào năm tới, mục tiêu là trở thành bác sĩ phẫu thuật.

Cô gái người Việt lên báo Mỹ vì kiếm hơn 14,5 tỷ/năm, làm việc cùng Apple, Chanel dù không có bằng Đại học

(Ảnh minh họa).

Jenny Nguyễn cũng từng làm việc cùng dàn sao Hollywood, Paris Hilton và vợ của Justin Bieber là hai trong số đó.

Có thể nói, Jenny Nguyễn - Cô gái 29 tuổi người Việt, hiện đang sinh sống và làm việc ở Los Angeles (Mỹ) là một trong những người trẻ Việt ở Mỹ có "cú khởi nghiệp" thành công nhất.

Hiện tại, Jenny Nguyễn đang làm chủ tiệm nail có tên JennPaintt Nail Lounge. Theo báo cáo thuế mà tờ CNBC thu thập được, trong năm 2022, doanh thu của tiệm nail mà Jenny Nguyễn sở hữu là 600.000 USD (hơn 14,5 tỷ đồng).

Chính Jenny Nguyễn cũng không thể ngờ bản thân lại thành công đến vậy trong lĩnh vực này.

Bỏ ngang Đại học ở năm thứ 4 để đi làm, kiếm tiền cùng bố mẹ nuôi 3 em

Jenny Nguyễn cùng bố mẹ sang Mỹ định cư từ nhỏ. Năm 2019, Jenny Nguyễn đang là sinh viên năm cuối khoa Sư phạm của trường Đại học Hofstra (New York). Ở thời điểm đó, bản thân Jenny chưa từng nghĩ tới việc sẽ nghỉ học để khởi nghiệp với một tiệm nail.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 ập tới khiến công việc của bố mẹ Jenny không mấy suôn sẻ. Cả gia đình 6 người lại sống ở thành phố đắt đỏ bậc nhất, gánh nặng tài chính càng trở nên nặng nề hơn. Chính vì thế, Jenny quyết định nghỉ học để đi làm, phụ giúp bố mẹ nuôi 3 em dù chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa, cô sẽ học xong và có thể nhận bằng tốt nghiệp.

Cũng trong năm 2019, cả gia đình Jenny phải chuyển từ New York tới Los Angeles. Ban đầu, Jenny kiếm tiền bằng công việc trợ giảng cho một trung tâm giáo dục ở thành phố này.

"Công việc đó thực sự không mang lại cho tôi số tiền đủ để cùng bố mẹ trang trải cuộc sống. Tôi đã bắt đầu nghĩ tới việc sẽ làm một công việc khác nhưng ở thời điểm đó, mọi thứ khá mông lung. Tôi chỉ biết mình muốn tìm một công việc mang lại thu nhập cao hơn nhưng thực sự không chắc mình thích hoặc phù hợp với công việc gì" - Jenny Nguyễn chia sẻ.

Jenny sống trong hoang mang gần 1 năm rưỡi, đến đầu năm 2021, cô bạn này đã tìm ra hướng đi cho mình: Tự mở một tiệm nail.

Với mục tiêu đó, Jenny đã đăng ký một khóa đào tạo thợ làm nail với mức học phí 9000 USD (khoảng 218 triệu đồng) và nhanh chóng nhận được chứng chỉ sau 3 tháng.

Cầm "tấm bằng" này trong tay, Jenny hoàn toàn không thể tưởng tượng cuộc đời mình chuẩn bị bước sang một trang mới.

Làm việc 80-100 tiếng/tuần, thành công một phần nhờ mạng xã hội

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo làm nail, Jenny vẫn chưa tự tin với tay nghề của mình. Cô đã đăng tin tìm người làm mẫu nail miễn phí trên Instagram và TikTok cá nhân. Với óc sáng tạo cùng tay nghề khéo léo, tỉ mỉ, những bộ nail mà Jenny đăng tải trên các tài khoản MXH nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Trợ lý của một vài người nổi tiếng đã nhắn tin cho Jenny để đặt lịch hẹn làm nail. Paris Hilton và Haley Bieber là hai trong số những ngôi sao Hollywood mà Jenny từng có cơ hội làm việc cùng. Sau khi chính thức khai trương JennPaintt Nail Lounge vào đầu năm 2022, Jenny còn có cơ hội hợp tác cùng Apple, Chanel và Converse trong các chiến dịch quảng cáo của những thương hiệu này.

Hiện tại, tiệm Nail của Jenny có khoảng 300 lượt khách mỗi ngày. Một bộ nail do Jenny đích thân thực hiện có mức giá thấp nhất là 500 USD (khoảng 12,1 triệu đồng). Dù đây không phải là một mức giá rẻ nhưng lượng khách đặt lịch làm móng và yêu cầu người thực hiện là Jenny vẫn khá nhiều. Jenny thường làm việc khoảng 80-100 tiếng/tuần (11-14 tiếng/ngày).

"Tôi đã phải thuê thêm thợ làm nail vì một mình tôi không thể nhận hết được các lịch hẹn của khách hàng trong ngày. Công việc này tuy có hơi vất vả nhưng không có gì hạnh phúc hơn việc nhìn mọi người cười tươi với một bộ móng đẹp. Dấn thân vào nghệ thuật làm móng là quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi tính đến thời điểm này" - Jenny chia sẻ với CNBC.

Nguồn: VOV; Vnexpress; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang