Người Việt hải ngoại: Hướng về giỗ Tổ; Cảm nhận từ HongKong; Thi hoa hậu ở Canada; Đấu tranh để hợp pháp hóa rau muống

Người Việt bốn phương cùng hướng về lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023

(Ảnh minh họa).

Theo dự kiến, vào lúc 13h (giờ Việt Nam), ngày 29/4/2023 (tức ngày 10/3 âm lịch), Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023 sẽ diễn ra trực tiếp tại Đức và Lào với sự tham gia của các đại biểu, kiều bào từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, năm 2023, Ban dự án tiếp tục phối hợp với hội đoàn, cộng đồng kiều bào các nước, nhà khoa học quốc tế, các cơ quan, ban, ngành của Việt Nam cùng các nước sở tại tổ chức Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023.

Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023 có ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài, mà còn đối với bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam.

Chương trình này đã được Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu duy trì tổ chức hàng năm theo một kịch bản chung (từ năm 2015 đến nay), nhằm tạo dựng một ngày văn hoá chung - kết nối người Việt trên toàn cầu và bạn bè quốc tế, nhằm xây dựng cây cầu văn hoá hữu nghị vững chắc, xây dựng tình bạn chân thành giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Chương trình Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023 được tổ chức trực tuyến gồm 3 phần: Phần I: Phần Lễ - Biết ơn Tổ tiên; Phần II: Phần Hội - Về cùng nước Việt; Phần III: Hội thảo Quốc tế - Vinh danh giá trị quốc gia - phẩm hạnh dân tộc. Vào lúc 13h (giờ Việt Nam), thứ Bảy, ngày 29/4/2023 (tức ngày 10/3 âm lịch).

Trong phần lễ sẽtrình chiếu Lễ giỗ Tổ linh thiêng từ cội nguồn Đền Hùng, Phú Thọ (Việt Nam) và Lễ giỗ Tổ tại các nước. Truyền trực tiếp từ các điểm cầu chính: CHDCND Lào, Liên bang Nga, Canada, USA, Austria, Việt Nam, Hàn Quốc… và kết nối trực tuyến với hàng chục điểm cầu cùng bà con kiều bào và bạn bè quốc tế trên thế giới.

Ở phần hội, goài việc giới thiệu các tiết mục văn nghệ đặc sắc của bà con kiều bào các nước, Ban tổ chức và Hội đồng Vinh danh sẽ tiến hành “Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023“ đối với cá nhân, tập thể là người Việt và bạn bè quốc tế, từ 15 quốc gia: Châu Á, Hàn Quốc, CHDCND Lào, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Campuchia; Châu Âu, CHLB Đức, Hungary, Austria, Vương Quốc Bỉ, Liên bang Nga, Italy, Cộng hoà Pháp; Châu phi, Egyt; Châu Mỹ, Canada, đã có những đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội, kết nối tình hữu nghị đại đoàn kết dân tộc giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Đây là nghĩa cử bày tỏ lòng tri ân của Ban dự án đối với kiều bào và bạn bè quốc tế. Ban tổ chức và Hội đồng Vinh danh, gồm các nhà trí thức, khoa học, lãnh đạo Hội đoàn cộng đồng kiều bào từ 11 quốc gia, tham gia xét duyệt vinh danh. Hồ sơ, đơn đề cử vinh danh của các cá nhân tập thể được các lãnh đạo hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các tổ chức, cá nhân uy tín ở các nước đề cử và bảo lãnh.

Chương trình Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ giỗ Tổ và Vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2023 được thực hiện trực tuyến, kết nối với hàng chục điểm cầu trên thế giới vào ngày lễ chính, lúc 13h (theo giờ Việt Nam) ngày 29/4 (tức ngày 10/3 âm lịch).

Nguồn: Việt Báo)

Người Việt ở Hong Kong chia sẻ cảm nhận về sự phát triển của đất nước

Những nghệ sỹ và trí thức người Việt nổi danh ở Hong Kong cùng chung một cảm xúc phấn khởi và tự hào trước trước những thành tựu to lớn của đất nước quê hương trong công cuộc phát triển.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) về những thay đổi của đất nước sau 48 năm chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nghệ sỹ kèn Fagot Nguyễn Bảo Anh, tốt nghiệp Nhạc viện Hoàng gia Anh và hiện là giảng viên Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong, cho biết là một nghệ sỹ Việt Nam sinh sống nhiều năm xa quê hương, anh luôn cập nhật mọi thông tin về sự phát triển của đất nước, vui mừng trước những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển đất nước nói chung và văn hóa nói riêng.

Theo anh Nguyễn Bảo Anh, sự đón nhận với xu hướng hội nhập toàn diện về văn hóa, giáo dục là việc anh quan tâm nhất. Đây là con đường nhanh nhất để đón chào thế giới đến với Việt Nam và đưa Việt Nam ra trường quốc tế.

Anh bày tỏ vui mừng vì lĩnh vực và chuyên môn, những kinh nghiệm, kiến thức trau dồi rất nhiều năm qua của mình nay đã có cơ hội để đóng góp vào công cuộc phát triển của nước nhà, dù là rất nhỏ nhưng cũng mang lại cho anh niềm tự hào là được hoạt động một cách có ích cho quê hương mình.

Nghệ sỹ Bảo Anh hy vọng sẽ đóng vai trò cầu nối, một đại sứ âm nhạc mang lại nhiều dự án âm nhạc lớn hơn nữa về cho Việt Nam.

Trong những năm qua, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đã đón nhận và tạo điều kiện đặc biệt cho anh trong các dự án nghệ thuật thực hiện tại Việt Nam.

Được sự tin tưởng trên, nghệ sỹ Bảo Anh chia sẻ anh sẽ nỗ lực hơn nữa để có thể đóng góp nhiều dự án văn hoá, giáo dục tầm cỡ quốc tế cho quê hương. Ngoài giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong, nghệ sỹ Nguyễn Bảo Anh còn là Giám đốc Nghệ thuật của Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn.

Chia sẻ những cảm nhận của mình trước sự thay đổi mạnh mẽ của đất nước, nghệ sỹ piano Nguyễn Bích Trà, cho biết dù xa Việt Nam từ năm 1987 nhưng chị thường xuyên về thăm gia đình, biểu diễn và chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho các bạn trẻ.

Chị đã học tập, sinh sống và làm việc ở Nga và Anh một thời gian rất dài trước khi chuyển sang Hong Kong vào năm 2018. Năm 14 tuổi, chị được tuyển chọn lưu học trung cấp âm nhạc Gnessin và tiếp tục học với nghệ sỹ Lev Naumov tại Nhạc viện Moskva.

Năm 1997, chị nhận học bổng du học với nghệ sỹ Christopher Elton tại Viện Âm nhạc Hoàng gia Anh và tốt nghiệp năm 1999.

Chị được bình chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của thanh niên Việt Nam năm 2002 và gần đây đã được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music, thành viên của Viện Âm nhạc Hoàng gia Anh) cho những cống hiến âm nhạc nổi bật trong năm 2013.

Nghệ sỹ Bích Trà chia sẻ khi gặp bạn cũ, các anh chị vẫn thỉnh thoảng nhắc lại thời xưa còn nhiều thiếu thốn khó khăn, cả nhạc viện chỉ có một cái đàn cơ (grand).

Đến giờ, cây đàn đó không phải là chuyện hiếm trong các gia đình yêu quý văn hóa giáo dục âm nhạc. Theo nghệ sỹ Bích Trà, đây chỉ là một góc nhìn nhỏ nhưng cũng có thể phản ánh được sự thay đổi chuyển mình của Việt Nam sau nhiều năm phát triển.

Theo chị Bích Trà, một trong những điểm chị thích nhất ở Hong Kong đó là sự quan tâm đến giáo dục được chú trọng rất cao từ chính sách xã hội cũng như các cá nhân.

Hong Kong có nhiều trường từ tiểu học tới đại học xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng quốc tế và thực sự sẽ là một tiềm năng lớn nếu phát triển được kênh trao đổi, hợp tác văn hóa giáo dục giữa Việt Nam và Hong Kong.

Nghệ sỹ Bích Trà cũng cho biết là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, điểm giao tiếp với quê hương gần nhất là đại sứ quán, lãnh sự quán.

Chị cảm nhận được rất rõ sự ấm cúng, tình cảm trong các lần tham dự sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động của sứ quán với kiều bào liên kết hơn trong nhiều lĩnh vực, không chỉ bó gọn trong các dịp kỷ niệm Tết cổ truyền hay lễ Quốc khánh. Đây là những thay đổi đáng mừng.

Chị chia sẻ một trong những lý do khiến chị chuyển về Hong Kong và Việt Nam biểu diễn và giảng dạy nhiều hơn vừa là để có những cơ hội hòa vào dòng chảy đời sống âm nhạc trong nước, vừa là để gần mẹ.

Nghệ sỹ Bích Trà là con gái của Nghệ sỹ Nhân dân Trà Giang và cố Giáo sư violin Bích Ngọc. Nghệ sỹ Bích Trà đã lưu diễn nhiều nơi trên thế giới và thể hiện cho khán giả khả năng biểu diễn tuyệt vời của mình tại các nhà hát nổi tiếng như Queen Elizabeth Hall, Wigmore Hall, Cadogan Hall, the Kennedy Center và Tokyo Opera City.

Chia sẻ với phóng viên, Tiến sỹ Thi Quốc Huy cho biết tuy may mắn được sinh ra trong thời kỳ khói lửa chiến tranh đã lùi xa, song bản thân anh vẫn nhận thức rất rõ những nỗi đau mà chiến tranh đã để lại cũng như cảm nhận được rất rõ những bước chuyển mình của đất nước sau chiến tranh.

Sau khi bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Hóa học tại Đại học Thành thị Hong Kong (CityU), anh đã được nhận ngay vào vị trí nghiên cứu viên sau Tiến sỹ tại Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU).

Theo Tiến sỹ Thi Quốc Huy, quan hệ giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) những năm gần đây ghi nhận những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và du lịch…

Hong Kong là một trong những nơi có nền giáo dục tiên tiến nhất trong khu vực châu Á, được kế thừa hệ thống giáo dục toàn diện theo tiêu chuẩn Anh kết hợp với nền văn hóa Á Đông tạo thành một nền giáo dục hòa trộn và kết hợp những ưu điểm Đông-Tây rất riêng biệt của Hong Kong.

Hong Kong có 8 trường đại học công lập, trong đó có 5 trường được xếp hạng trong top 100 thế giới.

Với phương châm phát triển môi trường giáo dục đa dạng văn hóa, Hong Kong đã và đang dành nhiều học bổng cho sinh viên đến từ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là sinh viên Việt Nam, vốn được biết nhờ truyền thống hiếu học lâu đời.

Ngoài ra, việc Bộ Giáo dục-Đào tạo thông qua việc chuẩn hóa Anh văn đầu ra cho bậc phổ thông và đại học bằng các chứng chỉ quốc tế cũng giúp cho học sinh/sinh viên Việt Nam dễ dàng tiếp cận hơn với cơ hội học bổng từ Hong Kong và các nước có nền giáo dục tiên tiến.

Tiến sỹ Thi Quốc Huy cho biết mình sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa sinh viên và người dân Hong Kong với Việt Nam, đưa các bạn sinh viên và người dân Hong Kong đến gần và hiểu hơn về Việt Nam.

Trong thời gian tới, Tiến sỹ Thi Quốc Huy hy vọng Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, có chính sách hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút lực lượng trí thức trẻ được đào tạo ở nước ngoài trở về đóng góp trí tuệ và năng lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Nguồn: VietnamPlus)

Sắc vóc người đẹp gốc Việt thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2023 - Đỗ Hoàng Kim

(Ảnh minh họa).

Đỗ Hoàng Kim được nhiều người kỳ vọng sẽ gặt hái thành tích cao trong hành trình sắp tới tại Miss Universe Canada diễn ra vào tháng 8.

Đỗ Hoàng Kim là người Canada gốc Việt. Cô sở hữu body chuẩn, chiều cao ấn tượng 1m70 cùng gương mặt cá tính, cuốn hút. Người đẹp từng thu hút sự quan tâm của nhiều người ái mộ nhan sắc trong nước khi thắng ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Calgary tổ chức ở Canada.

Không muốn dừng lại ở thành tích đó, Đỗ Hoàng Kim tiếp tục đặt ra mục tiêu cao hơn khi quyết tâm chinh chiến ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Canada - Miss Universe Canada 2023.

Người đẹp chia sẻ: "Kim mong muốn tham dự cuộc thi sắc đẹp từ lâu vì thông qua đó, Kim có thể giúp đỡ mọi người xung quanh bằng nhiều dự án cộng đồng mà mình thực hiện. Kim nghĩ rằng, nếu có danh hiệu thì đó sẽ là nền tảng giúp Kim tạo được sức ảnh hưởng nhiều hơn, dễ lan toả những hoạt động tốt đẹp, kết nối xã hội".

Đỗ Hoàng Kim cũng nói thêm, điều cô hy vọng khi dấn thân vào những đấu trường nhan sắc chuyên nghiệp là có thể đẩy bản thân bước ra khỏi vùng an toàn, có thêm nhiều trải nghiệm và hoàn thiện các kỹ năng. Ngoài ra, cô nàng cũng theo dõi hành trình của Miss Universe Vietnam cũng như các cuộc thi hoa hậu trên thế giới để có thêm kinh nghiệm chinh chiến.

Tương tự như những người đẹp khác muốn chinh phục vương miện, Đỗ Hoàng Kim cũng xây dựng cho mình sự kỷ luật trong luyện tập, tuân thủ chế độ ăn uống khắt khe và chuẩn bị về mặt tinh thần, để có tâm lý tự tin và hình thể lý tưởng. Đỗ Hoàng Kim cho biết, cô cũng đang rèn luyện thêm những kỹ năng khác như tự tin trước ống kính, khả năng ứng xử, cách đi đứng, thần thái, biểu cảm. Chính vì vậy, mỹ nhân 2k được nhiều người kỳ vọng sẽ gặt hái thành tích cao trong hành trình sắp tới tại Miss Universe Canada diễn ra vào tháng 8.

Đỗ Hoàng Kim là một trong những mỹ nhân trẻ tuổi, tài năng khi thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha. Hơn thế, cô nàng cũng có thể hát, chơi đàn, nhảy,… Điều này giúp cô dễ dàng kết nối với mọi người hơn. Vốn là người thích du lịch và dạy học cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, vì vậy, một trong những mong ước của cô nàng là sau khi tốt nghiệp ngành Truyền thông – Báo chí sẽ hỗ trợ về giáo dục như mở trường học để dạy và tạo nền tảng kiến thức cho những thế hệ mầm non mai sau.

Mới đây, Đỗ Hoàng Kim cũng đã có dịp về nước và tham dự buổi họp báo Hoa hậu Đại Dương tại Sài Gòn. Tại đây, cô thu hút sự chú ý khi chọn cho mình chiếc đầm tôn dáng, được đính kết kỳ công, mất hàng trăm giờ hoàn thiện của đội ngũ NTK Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha. Cô nàng ghi điểm nhờ vẻ đẹp cuốn hút, đầy sức sống thanh xuân và được đánh giá cao từ visual, hình thể đến sự tự tin toát lên từ khí chất.

Được biết, NTK Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha đóng vai trò tư vấn hình ảnh, xây dựng phong cách cho cô nàng. Thậm chí, khi chinh chiến tại "đấu trường" Miss Universe Canada, Đỗ Hoàng Kim cũng sẽ diện đồ của cặp đôi NTK này để đạt được phong cách thời trang ấn tượng nhất cũng như giúp cô thể hiện rõ khí chất Á Đông.

Nguồn: Soha)

Người Việt ở Mỹ đấu tranh để hợp pháp hóa rau muống ở bang Georgia

Bà Le Dam Doan cùng cộng đồng kiên trì đấu tranh để bang Georgia hợp pháp hoá rau muống như tại một số bang khác của nước Mỹ.

Khi Le Dam Doan chuyển đến Lawrenceville vào năm 2004, bà đã rất ngạc nhiên khi biết rằng rau muống bị coi là sản phẩm bất hợp pháp ở bang Georgia. "Họ coi rau muống như cần sa vậy", bà Le Dam Doan nói.

Vợ chồng bà Le Dam Doan đã sống ba thập kỷ sống ở California và Maryland. Tại những nơi này, vợ chồng bà chưa từng chứng kiến lệnh cấm rau muống nào do chính quyền địa phương đưa ra.

Vợ chồng bà Le Dam Doan quyết định chuyển đến thành phố Lawrenceville một phần vì cộng đồng người Việt lâu đời tại đây. Bà Doan hiện là thành viên Hội đồng người Mỹ gốc châu Á - Thái Bình Dương và Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở bang này. Tuy nhiên, quyết định cấm rau muống của bang Georgia khiến bà ngạc nhiên.

Tại bang Georgia, Đông Nam nước Mỹ, rau muống từng bị coi là bất hợp pháp, do giới chức coi đây là loài xâm hại, có thể ảnh hưởng đến các loài thực vật bản địa. Do đó, nếu muốn dùng rau muống, người gốc Á sống ở Georgia thường phải tìm mua rau muống từ Florida và Texas - hai bang không cấm sản phẩm này.

Tuy nhiên, rau muống vẫn bán lén lút trên ô tô tại các bãi đậu xe siêu thị, hoặc giao tận nhà khách hàng ở bang Georgia.

Theo Jenny Vo, giám đốc điều hành hai siêu thị địa phương là City Farmers Market và Hong Kong Supermarket, giá rau muống trên thị trường chợ đen lúc đó có thể lên tới 22 USD/kg, cao gấp ba lần giá bình thường ở các bang khác.

Hong Kong Supermarket bắt đầu hành trình đấu tranh để hợp pháp hóa rau muống ở bang Georgia từ hơn một thập kỷ trước. Việc đấu tranh này được tiến hành bằng cách thu thập chữ ký trực tuyến và trực tiếp tại các quầy hàng.

Chủ sở hữu siêu thị Hong Kong Supermarket - ông Ben Vo, bố của Jenny Vo, nắm thông tin về quy định tại các bang khác đối với rau muống. Texas coi đây là loại thực vật có nguy cơ xâm hại thấp và áp dụng các quy định kiểm soát phù hợp. Trong đơn kiến nghị, ông nêu ra những thực tế này để gửi chính quyền Georgia.

Nhận đơn kiến nghị, Pedro Marin, nghị sĩ bang Georgia, thảo luận với các thành viên cộng đồng như bà Doan và ông Vo. Đến năm 2016, nghị sĩ đề xuất dự luật miễn trừ rau muống khỏi danh sách "các loài thực vật gây hại" để mở ra cơ hội tự do canh tác loài cây này, song bị bác bỏ.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USAD) lo ngại rằng việc xử lý nguồn nước canh tác rau muống sẽ là vấn đề. "Nước trồng rau muống có thể mang theo thứ gì đó chảy vào các nguồn nước khác, nguy cơ châm ngòi cuộc khủng hoảng rau muống", ông Pedro Marin nêu lý do dự luật bị bác.

Tuy nhiên, quan điểm này vấp nhiều tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng việc đưa ra quy định khắc nghiệt với rau muống là không cần thiết, bởi đưa một loài mới vào môi trường "không phải lúc nào cũng có hại". Một số người cho rằng, khi dân số Mỹ trở nên đa dạng hóa, thái độ đối với các loại cây như rau muống và rau cần cũng có thể thay đổi.

Chủ đề này nhận được nhiều sự quan tâm trong cuộc bầu cử bang Georgia. Nghị sĩ Marvin Lim đã tham khảo ý kiến từ các chuyên gia ở Florida và Texas, tìm hiểu về cách các bang này canh tác rau muống trong nhà kính mà không gây hại môi trường.

Trong khi đó, bà Doan và những người gốc Việt khác cũng tiếp tục nỗ lực của mình và đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký đề nghị hợp pháp hóa rau muống ở Georgia.

Tại sự kiện vận động tranh cử của nghị sĩ gốc Việt Bee Nguyen, các thành viên trong cộng đồng tiếp tục phát tờ rơi ủng hộ rau muống. Họ cũng tổ chức cuộc thảo luận với ủy viên nông nghiệp bang khi đó là Gary Black, nhấn mạnh tầm quan trọng của loại rau này trong đời sống của cộng đồng gốc Á.

Sau đó, ông Gary Black không trình dự luật hợp pháp hóa rau muống như cách ông Marin từng làm vào năm 2016, mà đưa ra một giải pháp "lách luật". Theo đó, năm 2022, ông thông báo với USAD về thay đổi lập trường của Cục Nông nghiệp Georgia (GDA), cho phép các nhà hàng tại bang Georgia có thể nhập và đưa rau muống vào trong thực đơn.

Sau khi lệnh cấm bán rau muống được dỡ bỏ, nhu cầu mua rau muống tại Hong Kong Supermarket tăng cao. Ông Ben Vo thậm chí phải thúc giục con gái đặt cọc cho các nhà cung cấp ở Texas để đảm bảo nguồn cung.

Vào thời điểm đó, Cục Nông nghiệp Georgia dự kiến người dân có thể bắt đầu trồng rau muống trong năm nay. Cơ quan này hiện vẫn trong quá trình đánh giá các quy tắc liên quan. Khi quá trình này hoàn thành, mới biết được liệu Georgia có thể trở thành bang thứ 5 của Mỹ cho phép trồng rau muống hay không, nếu được thì trồng thế nào.

Người dân ở Georgia vui mừng về những tiến bộ đạt được đến nay. Rau muống hiện được bày bán công khai tại các tiệm tạp hóa ở Georgia với giá 6 USD mỗi kg. Khách hàng ở Hong Kong Supermarket gọi giám đốc Jenny Vo là "quý bà rau muống".

Nguồn: VTC)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang