Người Việt hải ngoại: Thầy giáo được Mỹ vinh danh; Mỹ nhân 'mặc như không'; Công việc kỳ lạ ở Nhật; Thần đồng xưa & nay

THẦY GIÁO NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT ĐƯỢC VINH DANH Ở MỸ

(Ảnh minh hoạ).

Thầy giáo người Mỹ gốc Việt Ben Hoàng Nguyễn đã xây dựng một nền tảng online kết nối việc làm cho người trẻ.

Một lần nữa, thầy giáo trẻ người Mỹ gốc Việt Ben Hoàng Nguyễn được vinh danh tại một cuộc thi ở Mỹ. Lần này là "Thử thách ý tưởng lớn: Cuộc thi đổi mới sáng tạo giáo dục" do Quỹ giáo dục Andre Agassi và Quỹ Engelstad tổ chức tại bang Nevada (Mỹ).

Sáng kiến xây dựng nền tảng online (cổng thông tin trên web và app) của thầy giáo người Mỹ gốc Việt Ben Hoàng Nguyễn giúp kết nối người dùng, trong đó đặc biệt chú trọng người trẻ, với các nhà tuyển dụng ngay tại địa phương theo cách thức sáng tạo và cảm hứng, vừa được trao giải thưởng lớn trị giá 200.000 USD.

Đây là giải thưởng lớn thứ hai về giáo dục Ben Hoàng Nguyễn nhận được trong chưa đầy 10 năm là giáo viên môn tự động hóa, chế tạo và robotics tại Trường trung học Sunrise Mountain ở thành phố Las Vegas, bang Nevada (Mỹ).

Tháng 10-2019, anh được trao giải thưởng Milken Educator Awards - giải thưởng mà tạp chí Nhà Giáo gọi là "Oscar giáo dục", kèm số tiền 25.000 USD.

Milken Educator Awards là giải thưởng thường niên được trao cho 40 giáo viên trên toàn nước Mỹ để ghi nhận sự tận tụy, xuất sắc và cảm hứng khoa học họ đã khơi dậy ở học trò.

Thầy giáo người Mỹ gốc Việt và "Nền tảng cho tương lai"

Sau nhiều năm trò chuyện, tư vấn cho học sinh tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, thầy Ben nhận ra những thực tế khó khăn, khắc nghiệt với các em khi muốn tìm một công việc hay sự nghiệp hữu ích lúc mới bước vào đời.

Ben nghĩ tới việc tạo ra một nền tảng online hoặc ứng dụng (app) kết nối việc làm và đặt tên nó là "A platform for the future" (Nền tảng cho tương lai).

Trên thực tế đã có nhiều ứng dụng kiểu này ra đời, song một trong những khác biệt lớn nhất có lẽ đã thuyết phục ban giám khảo cuộc thi là Nền tảng cho tương lai chọn cách tiếp cận tập trung vào các khía cạnh giáo dục và cách truyền tải thông tin về việc làm.

"Có rất nhiều nền tảng khác nhau trên thế giới, sự khác biệt trong nền tảng của tôi nằm ở cách thông tin được trình bày hay chia sẻ với người dùng, giúp họ có thể nhận biết rõ ràng các cơ hội đó ngay tại nơi đang sống, trong đó bao gồm cả các cơ hội ở thành phố, bang và một ngày nào đó sẽ là toàn quốc" - Ben chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Về cơ bản nền tảng này giúp cho quá trình tìm kiếm việc làm trở nên dễ hiểu hơn với người trẻ và người tìm việc thông qua cách chia sẻ những câu chuyện phía sau những công việc đang có tại nơi cư trú của họ.

Chẳng hạn, nếu ai đó ở thành phố Las Vegas muốn trở thành một thợ sửa chữa ô tô, ứng dụng sẽ giúp họ biết được một công ty nào đó gần nơi ở có nhu cầu tuyển người làm việc này, và họ cũng được biết luôn nếu muốn làm việc đó họ cần có bằng cấp hay chứng chỉ nào và cần được đào tạo ở đâu.

Tiếp tục hoàn thiện và phát triển sản phẩm

Ben vẫn đang cải thiện nhiều tính năng của ứng dụng như công cụ bản đồ, khả năng chạy đa phương tiện với hình ảnh, video, nội dung phỏng vấn liên quan tới các tổ chức doanh nghiệp và cơ sở đào tạo khác nhau.

Cùng với đó là hệ thống quản lý người dùng để mọi người có thể nhập các thông tin cá nhân và kết nối với các cơ hội.

Sau khi đăng ký tài khoản, người dùng sẽ biết được những công việc cụ thể đang ở đâu, những doanh nghiệp nào đang cần người và làm sao để ứng tuyển vị trí đó. Việc đăng ký tài khoản với người dùng là miễn phí, nhưng với doanh nghiệp sẽ gồm cả miễn phí và có phí.

Sau hành trình "solo" nhiều năm phát triển nền tảng, với phần thưởng 200.000 USD từ cuộc thi, Ben sẽ lập ra một nhóm các cộng sự để tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện các tính năng cho nền tảng online dự kiến hoạt động từ đầu năm tới và tiếp tục phát triển app cho di động.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

MỸ NHÂN GỐC VIỆT GÂY TRANH CÃI VỚI VÁY 'MẶC NHƯ KHÔNG' TRÊN PHỐ

Nữ diễn viên gốc Việt Karrueche Trần ngày càng táo bạo trong phong cách thời trang. Gần đây, chiếc váy xuyên thấu cô mặc trong một buổi dạo phố lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Tối 2.1 (giờ địa phương), Karrueche Tran được cánh săn ảnh bắt gặp cùng bạn bè đi ăn tối tại nhà hàng Italy Carbone ở Miami, Florida (Mỹ). Nữ diễn viên sinh năm 1988 ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên phố khi diện trang phục hở bạo.

Chiếc đầm mà Karrueche Tran lựa chọn được làm bằng chất liệu vải xuyên thấu, dài đến gót chân và ôm sát cơ thể, phô bày thân hình săn chắc, nóng bỏng của mỹ nhân gốc Việt. Cô kết hợp đầm xuyên thấu thời thượng với ví cầm tay màu đen và giày cao gót dây đen đơn giản.

Chiếc đầm mà nữ diễn viên mặc đi ăn tối gần đây tiếp tục được cộng đồng mạng đem ra bàn tán. Nhiều người khen ngợi sắc vóc quyến rũ của Karrueche Tran, song, cũng có một số tài khoản mạng xã hội lại cho rằng chiếc đầm quá hở hang để mặc ở nơi công cộng. Được biết, mẫu đầm táo bạo mà Karrueche Tran mặc là sản phẩm "hot" đến từ thương hiệu thời trang Ella Mia và được làm từ chất liệu vải thân thiện với môi trường.

Là người dẫn chương trình Upcycle Nation - cuộc thi thiết kế thời trang bền vững, Karrueche Tran rất quan tâm đến tác động của ngành công nghiệp thời trang đến môi trường. Vì vậy, những trang phục như trên được nữ nghệ sĩ hết sức ưa chuộng.

Thực chất, từ trước đến nay, Karrueche Tran nổi tiếng là nghệ sĩ có gu ăn mặc bốc lửa. Cô thường xuyên lựa chọn những mẫu trang phục cá tính, ôm sát cơ thể hay cắt xẻ táo bạo nhằm khoe triệt để đường cong. Đây cũng không phải lần đầu tiên nữ diễn viên gốc Việt khiến người hâm mộ phải sốc trước những bộ cánh hở bạo của mình.

Karrueche Tran là nữ diễn viên, người mẫu Mỹ gốc Việt. Mẹ cô là người Việt, còn cha là người Mỹ gốc Phi. Trước đây, cô tiếp cận với thế giới Hollywood hào nhoáng thông qua công việc stylist. Karrueche Tran được nhiều người biết đến khi bắt đầu hẹn hò với nam ca sĩ lắm tài nhiều tật Chris Brown vào năm 2010.

Chuyện tình của cặp đôi kéo dài 4 năm và gây hao tổn bao giấy mực của giới truyền thông. Trong quãng thời gian hẹn hò, Karrueche Tran thường xuyên bị Chris Brown đánh, đến mức phải xin lệnh cấm tiếp xúc gần từ tòa án. Sau nhiều lần tan - hợp, cả hai chính thức chia tay vào tháng 3.2015 do Chris thú nhận có con rơi.

Lận đận tình duyên nhưng Karrueche Tran luôn nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân trong công việc, thoát khỏi cái mác "bạn gái Chris Brown". Mỹ nhân gốc Việt tích cực tìm kiếm cơ hội casting và còn thử sức ở vai trò sản xuất phim. Vai diễn đáng nhớ nhất của Karrueche là Vivian Johnson trong web series The Bay. Mỹ nhân gốc Việt cũng vinh dự nhận được 2 giải thưởng Daytime Emmy ở vai trò nhà sản xuất cho loạt phim này. Bên cạnh đó, Karrueche Tran còn là một KOL đắt giá trong lĩnh vực thời trang, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

(Nguồn: Thanh Niên)

CÔ GÁI VIỆT Ở NHẬT BẢN GÂY NGỠ NGÀNG KHI KỂ VỀ CÔNG VIỆC KỲ LẠ: CHỈ VIỆC ĂN CŨNG "HÁI RA TIỀN", KIẾM 4 TRIỆU/NGÀY

(Ảnh minh hoạ).

Có công việc nào vừa được ăn lại vừa được tiền mang về? Hãy nghe cô gái người Việt ở Nhật này chia sẻ điều thú vị!

Nghe việc nhẹ lương cao là ai cũng thấy tò mò. Trên đời này chẳng lẽ lại có thứ nghề vừa được ăn lại còn được cầm tiền mang về. Thậm chí tiền mang về cũng chẳng hề ít. Đó là sự thật về một nghề kỳ lạ ở đất nước Nhật Bản. Hãy nghe một người Việt ở Nhật chia sẻ điều thú vị về: Nghề thử đồ ăn tại xứ anh đào!

Người Việt ở Nhật kể chuyện về thứ "nghề hái ra tiền"

Tài khoản TikTok có tên @tconnect.tv, thuộc sở hữu của một bạn nữ người Việt ở Nhật Bản, đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi đăng tải video giới thiệu về một nghề rất đặc biệt ở xứ sở Mặt trời mọc.

Theo đó, cô nàng chia sẻ: "Ở Nhật Bản có một nghề kỳ lạ mang tên nếm thử đồ ăn mọi người ạ. Chỉ cần ngồi nếm thử đồ ăn là có tiền rồi, dễ thế nhỉ!?".

Tuy nhiên, điều đặc biệt nằm ở chỗ, những thứ đồ ăn ấy dành cho thú cưng. Nghe kỳ cục nhưng nó là sự thật. Thậm chí, còn được coi là nghề hái ra tiền ở xứ anh đào.

Cô nàng kể chi tiết rằng: "Nhật Bản là quốc gia hay có nhiều dịch vụ kỳ lạ nhất thế giới. Lần này thì mình muốn kể cho mọi người về nghề nếm thử đồ ăn. Nhưng không phải đồ ăn bình thường, mà là đồ ăn cho thú cưng.

Người Nhật rất yêu chiều những chú chó cưng. Họ chăm chút cho chúng từ bữa ăn tới giấc ngủ. Sợ rằng thú cưng sẽ ăn phải những loại đồ kém chất lượng, hương vị ngớ ngẩn. Nên nghề thử đồ ăn cho thú cưng đã ra đời.

Nghe đã thấy kỳ cục nhưng hầu hết thức ăn cho thú cưng được các chuyên viên thử đồ ăn khẳng định rằng chúng có mùi vị không quá tệ. Thậm chí rất ngon.

Thu nhập ước tính của nghề này là 20.000 yên (tương đương 4 triệu VNĐ)/ngày".

Cô nàng cũng xuýt xoa về mức lương "khủng" của nghề này, nhưng chẳng biết tìm chỗ để xin làm. Bởi thực tế thì bạn nữ trong video chưa từng làm nghề thử đồ ăn như thế mà chỉ được biết qua lời kể của người bạn.

Những thứ nghề chỉ có ở Nhật Bản

Ngoài nghề nếm thức ăn, người Nhật còn có một số nghề khác cũng rất lạ.

Chuyên gia kiểm soát mùi hôi

Ở Nhật Bản có nghề gọi là "thẩm mùi hôi", hay còn gọi là chuyên gia kiểm soát mùi hôi. Nghề này rất khắt khe và đòi hỏi chứng chỉ cấp quốc gia. Nếu được tuyển chọn, bạn sẽ làm việc dưới danh nghĩa chuyên gia kiểm soát mùi hôi.

Cụ thể, bạn sẽ được huấn luyện để phân tích mùi. Sau đó, tìm nguồn gây mùi và xử lý mùi. Miễn là đảm bảo được sự thơm tho sạch sẽ cho người dân. Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2014 ở Nhật đã có hơn 2000 chuyên gia kiểm soát mùi hôi.

Thu nhập ước tính: 2,5 - 5 triệu yên/năm tùy trình độ (534 triệu - 1 tỷ đồng/năm).

Chuyên gia thử giày

Chuyên gia thử giày đòi hỏi phải có hiểu biết toàn diện về giày dép. Vận dụng kiến thức để tư vấn nhiều vấn đề liên quan đến giày cho khách hàng, kể cả trẻ em và người lớn. Nghe khá bình thường nhưng tại Nhật, nghề này cũng rất khắt khe. Thậm chí còn chia thứ bậc rõ ràng (Primary, Bachelor và Master) theo trình độ.

Thu nhập ước tính: 3,9 - 10 triệu yên/năm (831 triệu - 2,1 tỷ đồng/năm).

(Nguồn: CafeF)

THẦN ĐỒNG GỐC VIỆT "GÂY SỐC" KHI ĐỖ ĐẠI HỌC NĂM 13 TUỔI, 2 NĂM SAU HỌC TIẾN SĨ, SUÝT BỊ TRỤC XUẤT VỀ NƯỚC VÌ QUÁ GIỎI GIỜ RA SAO?

Không giống như nhiều trường hợp "thần đồng" nhỏ tuổi học vượt cấp do không thể đáp ứng được với môi trường học tập bậc đại học nên đã bỏ bê, chểnh mảng việc học, Vicky lại là một sinh viên cực xuất sắc.

Vicky Ngô (tên tiếng Việt là Ngô Ngọc Châu, SN 2007) là cái tên không còn quá xa lạ đối với nhiều người. Năm 2020, cô bé đã gây tiếng vang lớn ở xứ sở Kiwi New Zealand khi đỗ vào Đại học Công nghệ Auckland (Auckland University of Technology) và học cùng lúc 2 chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính khi mới 13 tuổi. Tại thời điểm đó, nhiều tờ báo tại New Zealand đã liên tục gọi cô bé là "thần đồng", "thiên tài" vì những thành tích xuất sắc ngoài sức tưởng tượng.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi vào tháng 4/2021, Vicky một lần nữa được truyền thông quan tâm khi đứng trước nguy cơ phải rời New Zealand do tốt nghiệp đại học quá sớm và quá thông minh.

Hàng loạt thành tích đáng tự hào

Năm 2015, Vicky lần đầu tiên gặp mẹ nuôi tại TP.HCM và nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính, định hướng học tập. Các thủ tục pháp lý về việc nhận nuôi được hoàn thiện vào năm 2017 khi cô và cả gia đình mẹ luôn có ý định chuyển sang New Zealand định cư.

Tại đây, thần đồng Việt Nam từng theo học trường St Thomas. Trong quá trình học tập, Vicky dành được vô vàn thành tích đáng tự hào. Cụ thể, Vicky lọt top 6 giải vô địch toán Toàn quốc dành cho học sinh lớp 7 do Đại học Otago tổ chức vào năm 2018. Cũng trong năm này, Vicky xuất sắc trở thành thành viên trẻ nhất của Mensa - một cộng đồng những người có IQ thuộc nhóm 2% dân số thế giới ở New Zealand.

Một năm sau, nữ sinh lọt top 30 trong cuộc thi Toán học dành cho học sinh lớp 9. Cô bé còn nằm trong nhóm 2% học sinh đạt điểm Toán cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với thành tích học tập cực "đỉnh", không có gì khó hiểu khi cô bé nhận được rất nhiều sự quan tâm của CĐM. Thậm chí, trong một bài báo xuất hiện trên NZ Herald - nhật báo có lượng phát hành lớn nhất xứ sở Kiwi, cô bé còn được mệnh danh là "thiên tài nhí", "thần đồng". Song, Vicky không coi đó là cách gọi phù hợp với mình:

"Em không nghĩ mình là thần đồng. Việt Nam có rất nhiều người trẻ tài giỏi và em chỉ may mắn hơn, không bỏ cuộc trước khó khăn. Ngoài ra, nhắc đến thần đồng mọi người thường sẽ nghĩ đến những tài năng thiên bẩm. Trong khi đó, những gì em có được hôm nay đều phải trải qua quá trình phấn đấu và rèn luyện".

Ngoài ra, Vicky cho hay ban đầu em không có ý định học vượt cấp. Từ những năm cấp 2, Vicky đã muốn được vào đội tuyển Olympic Toán nhưng vì không có quốc tịch New Zealand nên cô không được chấp nhận. Từ đây, thần đồng mới bắt đầu học vượt cấp, cố gắng vào đại học vào năm 13 tuổi để chứng minh thực lực của mình.

Mọi nỗ lực của của Vicky đều được đáp lại khi vào năm 2020 (lúc đó 13 tuổi), Vicky Ngô đã trúng tuyển vào Đại học Công nghệ Auckland (AUT) với hai chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính. Không giống như nhiều trường hợp "thần đồng" nhỏ tuổi học vượt cấp do không thể đáp ứng được với môi trường học tập bậc đại học nên đã bỏ bê, chểnh mảng với việc học, Vicky lại là một sinh viên cực xuất sắc. Dựa trên số lượng tín chỉ đã đăng ký, em hoàn toàn có thể tốt nghiệp khi bước sang tuổi 15 vào mùa đông năm 2022.

Không lâu sau đó, mẹ nuôi của Vicky báo tin vui con gái bà đã nhận được lời đề nghị thực tập và làm việc cho một công ty tài chính nhưng sẽ cần thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp. Từ đây, một thách thức mới lại bắt đầu với cô bé "thần đồng" gốc Việt này.

Nguy cơ bị trục xuất vì quá... thông minh

Theo Bộ Giáo dục New Zealand, họ hoàn toàn có thể phải sử dụng Điều luật Giáo dục hiện hành để đề nghị khả năng "đặc cách" cho những sinh viên dưới 18 tuổi theo học bậc đại học. Một phát ngôn viên trường AUT cho biết:"Vicky là một học sinh xuất sắc. Dựa vào thành tích học tập của em, Vicky có thể hoàn thành chương trình học để nhận bằng tốt nghiệp vào năm 2022, khi em 15 tuổi".

Ngược lại, Bộ Di trú New Zealand đã cảnh báo vì còn nhỏ tuổi, Vicky không được phép lưu trú tại nước này bằng thị thực học tập cũng như không đủ điều kiện để xin phép đi làm sau khi tốt nghiệp. Nguyên nhân là do thị thực này chỉ áp dụng với những sinh viên nước ngoài trên 18 tuổi. Song, AUT tin rằng tình hình của Vicky cần được xem xét đặc biệt vì Vicky là ứng viên xứng đáng để bộ di trú cân nhắc đặc biệt.

Không muốn chứng kiến cảnh con sẽ phải trở về Việt Nam sau ngần ấy năm gắn bó, mẹ nuôi của Vicky đã nhờ luật sư nhập cư Simon Laurent cho lời khuyên về những vướng mắc hiện tại. Người này đã trao đổi với gia đình Vicky, đồng ý sẽ giúp đỡ về mặt pháp lý, nhưng không thể hứa trước điều gì.

Mẹ nuôi của Vicky cho biết con gái đã nhận được lời mời thực tập và làm việc cho một công ty tài chính, nhưng cần được cấp thị thực lao động sau khi tốt nghiệp. Bà mẹ bày tỏ bất công vì phải đấu tranh giành visa, thủ tục cơ bản của sinh viên quốc tế chỉ vì Vicky thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa.

Đến nay, Vicky Ngô đã tốt nghiệp đại học ở lứa tuổi 15 và đang theo học tiến sĩ. Dẫu vậy, Vicky vẫn không được cấp thị thực lao động vì chưa đủ tuổi. Bởi New Zealand chưa có tiền lệ cấp thị thực làm việc cho trẻ em dưới 15 nên quá trình đấu tranh xin cấp thị thực cho Vicky được dự đoán là rất khó khăn và dễ đi vào ngõ cụt.

"Em tốt nghiệp xuất sắc đại học văn bằng kép tại Đại học AUT năm 15 tuổi, được thư mời làm việc từ các tập đoàn lớn của Việt Nam cũng như New Zealand nhưng lại không thể đi làm hợp pháp. Bế tắc nên em mới lựa chọn ở lại học tiến sĩ như một giải pháp tình thế", Vicky giãi bày.

(Nguồn: CafeBiz)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Tết đến là hy vọng; Đón năm mới ở HQ; Trải lòng của người xa xứ; Sổ tay sức khỏe ở Hàn Quốc ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang