Người Việt hải ngoại: Ngày hội VietFest; Vị thế phụ nữ ở Anh; Trồng rau ở Anh; Đăng quang HH tại Mỹ; Lừa đảo ở Nhật

THANH NIÊN, SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP CHUẨN BỊ TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIETFEST 2023

(Ảnh minh hoạ).

VietFest 2023 là sự kiện quy mô lớn do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tổ chức với mục đích hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 10 năm thiết lập đối tác chiến lược giữa hai nước.

Dự kiến diễn ra vào ngày 5/2/2023, VietFest còn có ý nghĩa chào mừng năm mới - Tết cổ truyền dân tộc và kết nối cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp.

Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức ngày hội VietFest
Tại đây sẽ diễn ra đêm chung kết Miss Xuân - cuộc thi đã có "tuổi đời" hơn một thập kỷ do UEVF tổ chức. Đây là đấu trường nhan sắc và trí tuệ dành riêng cho các thiếu nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại châu Âu.

Ngoài ra, những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống, nghệ thuật dân tộc cũng được quảng bá tới bạn bè quốc tế cùng những hình ảnh giới thiệu về thiên nhiên, đất nước, con người và du lịch Việt Nam.

Theo UEVF, chương trình được tổ chức tại trung tâm thành phố Paris sẽ là nơi gặp gỡ của các hội đoàn Pháp, Việt, các hội đoàn nước ngoài yêu mến Việt Nam; tạo cơ hội quảng bá sản phẩm Việt Nam cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

(Nguồn: Quê Hương Online)

VỊ THẾ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM RẤT ĐƯỢC COI TRỌNG TẠI ANH

Vị thế của người phụ nữ Việt Nam tại Anh rất được coi trọng và nhiều gương mặt đã thực sự là những điểm sáng trong xã hội đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, bà Hoàng Hải Hà, Chủ tịch Ladies of all nations international UK -VN (Hiệp hội phụ nữ các quốc gia Anh – Việt Nam) chia sẻ với Thời Đại.

-Hiệp hội phụ nữ các quốc gia Việt Nam -Anh hiện có bao nhiêu thành viên? Hoạt động của hội trong những năm qua như thế nào?

Hiệp hội phụ nữ các quốc gia Việt Nam - Anh hiện nay có 6 thành viên trong ban chấp hành và 200 thành viên, tình nguyện viên trên khắp nước Anh. Hiệp hội được chính thức ra mắt và quyết định thành lập vào năm 2019 dưới sự bổ nhiệm từ Giáo sư Caroline Makaka chủ tịch sáng lập và điều hành Hiệp hội phụ nữ các quốc gia toàn cầu (tên viết tắt tiếng Anh là LOANI).

LOANI được đăng ký hoạt động với nhà nước Anh từ năm 2017 - là một tổ chức phi chính phủ hiện có thành viên tại 190 quốc gia trên toàn thế giới. Hiệp hội phụ nữ các quốc gia Vietnam - Anh hoạt động với tôn chỉ mục đích đề cao những giá trị văn hoá, kết nối cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc riêng của cộng đồng Việt Nam.

Thông qua việc quảng bá về con người, ẩm thực, du lịch, thời trang áo dài và các điệu múa truyền thống, tổ chức các sự kiện online và trực tiếp, tham gia thuyết trình trên các diễn đàn quốc tế cùng 190 quốc gia thành viên để nâng tầm vị trí của Vietnam trên trường quốc tế.

Đồng thời hàng năm tổ chức sự kiện giải thưởng quốc tế Vietnam International Awards Gala nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể, tổ chức có nhiều đóng góp cho xã hội tại Anh, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới vì một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

- Chị đánh giá vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam tại Anh và trên trường quốc tế?

Có thể nói rằng vị thế của người phụ nữ Việt Nam tại Anh rất được coi trọng và nhiều gương mặt đã thực sự là những điểm sáng trong xã hội đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ tại Anh và trên trường quốc tế mà tôi may mắn được biết như: Cô giáo Nguyễn Quỳnh Giao - chủ tịch tổ chức từ thiện Gia Đình Việt người được nhận bằng khen từ văn phòng thị trưởng London, Dược sĩ Nguyễn Như Thoại - người sáng chế ra sản phẩm Vi Shark thuốc bổ sung xương khớp chắc khỏe được đánh giá chất lượng cao tại UK và Châu Âu đã đạt giải thưởng 100 phụ nữ thành công trong kinh doanh toàn cầu, Luật sư Vân Anh - người phụ nữ đầu tiên trở thành giám đốc điều hành văn phòng luật sư tại Anh, Nữ bác sĩ Nguyễn Thuý Vy xinh đẹp và tài giỏi …

-Hiệp hội đã có những hoạt động gì hướng tới quê hương, thưa chị?

Chúng tôi đã phát động chiến dịch Thương về miền Trung giúp đỡ người dân vùng bão lũ với số tiền từ các mạnh thường quân là hơn 150 triệu VND, Chiến dịch “Chung tay cùng Việt Nam vượt qua COVID 19 “gây quỹ giúp đỡ quê hương với số tiền hơn 100 triệu VND.

Chúng tôi cũng xây dựng quỹ Anna Foundation nhằm giúp đỡ trẻ em Hiếu học tại Việt Nam từ năm 2021 tới nay. Mỗi suất học bổng được trao tặng cho các em học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn vẫn cố gắng vươn lên trong học tập là 1 triệu VND/1 suất học bổng.

Tới nay thông qua quỹ và sự chung tay của các mạnh thường quân tại Anh đóng góp chúng tôi đã trao tặng được 100 suất học bổng trên khắp các tỉnh thành Việt Nam như: Hà Giang, Thanh Hóa, Hải Phòng, Tiền Giang… Hiệp hội phụ nữ các quốc gia Vietnam - Anh mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động đóng góp thiết thực giúp đỡ quê hương và tạo mối liên kết bền vững giữa 2 quốc gia ngày càng lên tầm cao mới là những đối tác chiến lược quan trọng trong tất cả mọi lĩnh vực. Đó là điều không chỉ hiệp hội phụ nữ chúng tôi, mà là mong muốn của cả 2 quốc gia khi năm 2023 tới sẽ kỉ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Anh - Việt Nam.

-Thưa chị trong thời gian tới Hiệp hội phát huy hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tại Anh như thế nào?

Chúng tôi đã đề ra chiến lược thúc đẩy vai trò, sự phát triển, cống hiến và thành tựu cho những người phụ nữ Việt Nam tại Anh trong những năm tới. Ngoài sự tập trung cho công việc trong các ngành nghề, chúng tôi cũng mong muốn phụ nữ được tham gia điều hành và trao quyền lãnh đạo, tạo cơ hội phát huy khả năng tiềm ẩn của họ trong các hoạt động vì cộng đồng và xã hội.

Bằng cách chúng tôi liên kết với nhiều tổ chức phụ nữ các quốc gia tại Anh, Mỹ, Việt Nam, khu vực Châu Á, Châu Âu và Châu Phi… tiến cử những phụ nữ trong cộng đồng tham gia thuyết trình trên các diễn đàn quốc tế để phụ nữ, trẻ em Việt Nam có cơ hội thể hiện tài năng, vai trò lãnh đạo, vẻ đẹp, bản lĩnh, sự thông minh, đầu óc lòng nhân ái vì một lý do nào đó đã chưa phát huy hết nội lực tiềm ẩn trong chính họ.

Chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động mang tầm cỡ quốc tế định kỳ hàng năm tại thủ đô London như Giải thưởng quốc tế Việt Nam và Lễ hội văn hoá Việt Nam. Những sự kiện này chúng tôi tổ chức đã nhận được sự quan tâm và tham dự của chính quyền Anh, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, hơn 20 tổ chức cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Slovakia, Cộng hoà Séc, tất cả các tổ chức cộng đồng của người Vietnam tại Anh đều đã tới dự.

Mọi người đều đánh giá cao về chương trình và vai trò quan trọng của người phụ nữ Việt ngày nay. Những người vẫn mang nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ Á Đông đồng thời góp phần không nhỏ tạo lên hình ảnh tiếng nói người Việt Nam tại Anh và trên trường quốc tế.

Chúng tôi đang tổ chức cuộc thi Miss Ao Dai Vietnam UK 2022 nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam thể hiện niềm yêu mến trang phục áo dài truyền thống dân tộc và tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam. Chỉ trong thời gian 10 ngày phát động cuộc thi chúng tôi đã nhận hơn 50 hồ sơ dự thi từ 18 tỉnh thành khắp nước Anh. Các thí sinh là phụ nữ Việt Nam (độ tuổi từ 18-50) hiện đang định cư, sinh sống, học tập và làm việc tại Anh.

Ngày 20/10 ban tổ chức chúng tôi công bố Top 25 thí sinh xuất sắc nhất vào trình diễn đêm chung kết diễn ra ngày 27/11 tại thủ đô London trong khuôn khổ Chương trình văn hoá Việt Nam tại Anh chủ đề Thời trang & Sắc Đẹp. Chương trình có 1000 lượt khán giả Việt Nam và quốc tế tham dự, phát trực tiếp trên Facebook Fanpage chương trình và phát sóng toàn bộ chương trình trên đài truyền hình VTC10 kênh văn hoá Việt.

(Nguồn: Việt Báo)

NGƯỜI ĐÀN ÔNG VIỆT TRỒNG THÀNH CÔNG HƠN 100 LOẠI RAU CỦ QUÊ NHÀ TẠI NƯỚC ANH

(Ảnh minh hoạ).

Nhờ niềm đam mê trồng rau củ quê nhà, anh Lê Văn Vinh đã có hơn 30 năm sống tại nước Anh không cần phải mua các loại rau củ. Bên cạnh đó, việc nhân giống hơn 100 loại rau củ Việt còn giúp anh Vinh tạo ra khu vườn đậm đà văn hóa Việt giữa trời Tây, phát triển kênh YouTube riêng.

Năm 18 tuổi, anh Lê Văn Vinh (52 tuổi, quê Hải Phòng) bắt đầu rời Việt Nam ra nước ngoài và định cư tại nước Anh để duy trì công việc trong lĩnh vực làm đẹp. Tính tới thời điểm hiện tại, anh Vinh đã xã quê gần 34 năm. Rời xa quê hương nhưng anh Vinh vẫn chỉ thích các món ăn đậm vị quê nhà, từ sở thích này, anh Vinh đã trồng và duy trì khu vườn tại Anh với hơn 100 loại rau củ.

Nói về niềm đam mê trồng rau củ, anh Vinh chia sẻ: “Sáu năm đầu sống ở nước Anh, tôi không có điều kiện về thăm quê nhà. Lúc đó, rau củ Việt rất hiếm, nếu có thì cũng quá đắt. Hiện tại, rau củ Việt vẫn còn đắt. Từ đây, tôi đã nảy ra ý định trồng rau…”.

Ban đầu, anh Vinh chỉ định trồng một vài loại rau để sử dụng, tuy nhiên lâu dần việc trồng rau đã trở thành một niềm đam mê. Từ một số ít loại rau, anh Vinh đã trồng thêm rất nhiều loại rau củ Việt.

Theo anh Vinh, thời tiết ở xứ sở sương mù rất lạnh khiến cho nhiều loại rau củ ở vùng nhiệt đới khó có thể phát triển, đặc biệt những trận mưa tuyết thường xuyên khiến cho các loại rau rất khó để có thể bám trụ nổi, chính vì điều này những lần trồng đầu tiên anh Vinh đã gặp thất bại.

Không bỏ cuộc, anh Vinh nghiên cứu, học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm trồng rau tại xứ lạnh. Để rau không bị hư hỏng do mưa tuyết, anh Vinh quyết định thực hiện mô hình vườn rau “di động”, trồng rau vào các chậu, thùng để di chuyển vào nơi trú ẩn khi thời tiết chuyển xấu.

Tại khu vườn của anh Vinh, hơn 100 loại rau củ đều xanh mướt đẹp mắt. Những giống rau phổ biến được anh Vinh kỳ công mang từ Việt Nam sang như rau cải, rau muống, rau mồng tơi… đều đã thích nghi được với khí hậu của xứ sở sương mù. Bên cạnh đó, một số loại rau củ mang đậm hương vị Việt cũng được anh Vinh nhân giống thành công như: rau ngổ, đinh lăng…

Để chăm sóc được vườn rau tốt như vậy, anh Vinh cho biết: “Ngoài ít thùng, chậu và đất, tôi chỉ dùng một ít phân bón. Tôi chọn cách ủ phân rác bếp thải, hứng nước mưa từ mái nhà tưới cho rau”. Nhờ trồng bằng phương pháp này, gần 30 năm nay gia đình anh Vinh đều được sử dụng những loại rau sạch thuần Việt tại nước bạn.

Hiện tại, anh Vinh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nhân giống các loại rau của quả của Việt Nam ở xứ lạnh. Khu vườn anh Vinh chăm sóc hiện có khoảng hơn 500 chậu với hơn 100 loại rau củ quả. Từ chỗ rau trồng chỉ đủ ăn trong gia đình, vườn rau của anh Vinh đang phát triển rất tốt, anh thường xuyên chia sẻ rau củ cho bạn bè, hàng xóm miễn phí, không buôn bán dù rau Việt ở đây có giá rất cao.

30 năm xa xứ, gia đình anh Vinh chỉ ăn các món ăn Việt, anh Vinh tâm sự: “Tôi muốn tạo ra khu vườn đậm đà văn hóa Việt giữa trời Tây để con cháu hiểu về phong tục tập quán, hương vị quê hương, nhận thức được việc giữ gìn văn hóa Việt”.

Ngoài việc phục vụ cuộc sống hằng ngày, khu vườn của anh Vinh cũng giúp cho bản thân tạo nên một nguồn thu nhập mới từ việc xây dựng và phát triển kênh YouTube, fanpage riêng, các trang anh Vinh xây dựng hướng tới chủ đề giới thiệu, hướng dẫn trồng các loại rau Việt Nam tại xứ lạnh và lan tỏa khu vườn đặc biệt mang hương vị quê nhà tới những người Việt xa quê.

(Nguồn: Công Luận)

CHÀNG TRAI CHUYỂN GIỚI GỐC VIỆT ĐĂNG QUANG HOA HẬU TẠI MỸ

Brían Nguyen, 19 tuổi, trở thành người chuyển giới đầu tiên giành vương miện của cuộc thi sắc đẹp địa phương Miss Greater Derry.

Bên cạnh những lời khen ngợi, việc chiến thắng cuộc thi sắc đẹp cũng khiến Brían đối mặt với không ít phản đối, bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, cô gái trẻ nói bản thân biết rõ con đường mình đang đi và cách đối mặt với những ý kiến tiêu cực này. "Hãy đồng cảm với những người gieo rắc thù hận từ sau màn hình, đó là những người thiếu tự tin và thường ghen tị với sự tự tin, độc đáo bạn có", Brían nói.

Cô gái trẻ cũng quan niệm sự khác biệt của bản thân chính là sức mạnh chứ không phải là điều đáng xấu hổ, tự ti: "Sức mạnh của bạn chính là sự khác biệt của bạn và không ai có thể lấy đi điều đó. Bạn không nhất thiết phải làm điều đó trên sân khấu như cách tôi đã chọn nhưng bạn có thể chứng minh bằng cách trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Cùng với danh hiệu Hoa hậu Greater Derry, Brían còn giành được một suất học bổng đồng thời là đại diện dự thi Hoa hậu New Hampshire 2023. Nếu chiến thắng cuộc thi sắc đẹp của New Hampshire, Brían tiếp tục đại diện bang đi thi Hoa hậu Mỹ.

Trên Instagram cá nhân, Brían tự giới thiệu bản thân là người mẫu ngoại cỡ và làm công tác xã hội, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ. Cô gái trẻ mong muốn truyền cảm hứng, tạo động lực cho giới trẻ phát triển sự tự tin và nhận ra tiềm năng của bản thân.

(Nguồn: Ngôi Sao)

BA NGƯỜI VIỆT Ở NHẬT BỊ BẮT VÌ TỰ XƯNG LÀ THÀNH VIÊN BTS ĐỂ LỪA ĐẢO

Ba nam giới quốc tịch Việt Nam ở Nhật đã bị bắt vì nghi ngờ có hành vi giả làm thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc – BTS để lừa đảo.

Ba người, trong đó có Do Cong Son (?, 33 tuổi) thất nghiệp, quốc tịch Việt Nam, bị nghi ngờ rút trái phép 460.000 yên tiền mặt bằng cách sử dụng thẻ rút tiền dưới tên của một người khác vào tháng 9 và tháng 11.

Theo cảnh sát, ba người này là thành viên của một nhóm lừa đảo thực hiện cái gọi là “国際ロマンス詐欺 – lừa đảo lãng mạn quốc tế” và được cho là người làm nhiệm vụ rút tiền mặt.

Nhóm này đã liên hệ với một phụ nữ khoảng 40 tuổi ở tỉnh Wakayama, tự xưng là Jungkook, thành viên “BTS”, trên SNS, nói: “Tôi muốn gặp bạn vào ngày sinh nhật của bạn” và đồng nghĩa lừa nạn nhân khoảng 3 triệu yên (khoảng hơn 500 triệu đồng).

Tổng thiệt hại mà nhóm lừa đảo này gây ra ước tính ít nhất là 300 triệu yên (khoảng 54 tỉ đồng) và cảnh sát đang tiến hành làm rõ thực hư sự việc.

(Nguồn: Loco Bee)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Xoay sở ở Ukraine; Thi piano toàn châu Âu; Học tiếng Việt ở HQ; DHS còn cơ hội ở Mỹ ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang