Người Việt hải ngoại: Ấm tình Việt tại Campuchia; Đón Xuân tại Malaysia; Đối phó thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ

'XUÂN QUÊ HƯƠNG-GIÁP THÌN 2024' ẤM TÌNH VIỆT TẠI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

Diễn ra trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương-Giáp Thìn 2024” đong đầy tình cảm nồng ấm của những người Việt xa xứ.

Tối 26/1, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương-Giáp Thìn 2024” trong không khí ấm cúng và náo nức của những ngày sắp đến Tết cổ truyền của dân tộc.

Chương trình có sự góp mặt, chung vui của hàng trăm đại biểu khách mời đại diện cộng đồng người Campuchia gốc Việt ở nhiều địa phương trên đất nước Chùa Tháp, doanh nghiệp Việt Nam và Khmer gốc Việt, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Campuchia, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk và Battambang.

Diễn ra trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương-Giáp Thìn 2024” càng trở nên ý nghĩa và đong đầy tình cảm nồng ấm của những người Việt xa xứ khi có sự góp mặt, chung vui đón Tết của đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Quân khu VII, Quân khu IX và các tỉnh giáp biên của Việt Nam, đặc biệt là những người bạn Campuchia và quốc tế.

Trong số đó có Samdech Men Sam An, Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng, cùng nhiều quan khách, lãnh đạo một số bộ, ngành của Campuchia, Đại sứ quán Lào tại Campuchia.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã điểm lại những thành tựu phát triển nổi bật về kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước trong năm 2023.

Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng 5,05%, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 681 tỷ USD, tổ chức thành công 22 chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo chủ chốt, đón 28 chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam.

Thành công của các chuyến thăm đã tạo bước chuyển mới về chất trong đối ngoại và nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, có quan hệ Đối tác Chiến lược hoặc Đối tác Chiến lược Toàn diện với cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, dù còn có khó khăn nhưng Đại sứ quán, các Tổng Lãnh sự quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã luôn nỗ lực, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Biểu dương cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Khmer gốc Việt tại Campuchia đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động ổn định, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với sở tại và hỗ trợ tích cực cho bà con gốc Việt, Đại sứ đánh giá cao chính quyền và nhân dân các địa phương trong nước đã quan tâm chăm lo cho bà con người gốc Việt tại Campuchia về vật chất, tinh thần, góp phần giúp bà con có cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia nhấn mạnh năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, tích cực triển khai kết luận Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị.

Đại sứ quán, các Tổng Lãnh sự quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành các cấp Việt Nam và Campuchia để tạo chuyển biến hơn trên các lĩnh vực, đặc biệt coi trọng việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều trở lại mốc trên 10 tỷ USD để tạo đà phấn đấu cho mục tiêu 20 tỷ USD trong những năm tới; tạo ra những động lực mới góp phần đưa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trước thềm Xuân Giáp Thìn năm 2024, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng mong muốn bà con gốc Việt tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chấp hành tốt luật pháp sở tại và luôn hướng về Tổ quốc; tích cực đóng góp cho việc giữ gìn, vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Đại sứ cũng nhắn gửi, lưu ý các lưu học sinh Việt Nam phấn đấu, rèn luyện, đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, đoàn kết, gắn bó với sinh viên Campuchia và sinh viên các nước.

Ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam thủ đô Phnom Penh cho rằng chương trình Xuân Quê hương lần này đã tạo không khí phấn khởi cho toàn thể bà con người Việt tại Phnom Penh nói riêng và ở Campuchia nói chung.

Là những người xa xứ, được dự những hoạt động vào những ngày Tết như thế này là niềm vui, sự phấn khởi, là nguồn động lực giúp bà con người Việt luôn nhớ về quê hương đất nước.

Trong khi đó, ông Uch Leang, nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) bày tỏ xúc động, cho rằng chương trình hôm nay gợi lại trong ông kỷ niệm cách đây 23 năm, khi ông đón Tết cổ truyền khi còn học ở Việt Nam.

Ông Uch Leang chia sẻ thêm rằng theo phong tục tập quán, năm 2024 là năm “Giáp Thìn” của Việt Nam và là cũng là năm Thìn của người dân Campuchia. Đây được xem là năm lành, dồi dào nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và nguồn lợi cá trên các sông ngòi.

Nhà nghiên cứu thuộc RAC bày tỏ hy vọng đây là năm lành cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước Campuchia-Việt Nam.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, Samdech Men Sam An, Cố vấn Tối cao trực tiếp của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đánh giá cao Đại sứ quán Việt Nam luôn đồng hành với Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhấn mạnh Campuchia và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi, tình hữu nghị chiến lược truyền thống có giá trị và không thể tách rời, Samdech Men Sam An cho rằng hai nước đã trải qua các cuộc kháng chiến, kề vai sát cánh chặt chẽ và chân thành, đánh đổ kẻ thù chung, giành được những thắng lợi lịch sử, mang lại nền độc lập, hòa bình, thống nhất dân tộc và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể quan khách tham dự chương trình “Xuân Quê hương-Giáp Thìn 2024” nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, bà Men Sam An nhấn mạnh kết quả có được từ quan hệ ngoại giao trong 57 năm giữa hai nước được thể hiện bằng những thành quả to lớn trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, kinh tế, xã hội, du lịch, thương mại, văn hóa và khoa học.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech khẳng định lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước của hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, cùng nỗ lực đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là thúc đẩy sớm hoàn thành việc cắm mốc biên giới để đưa khu vực biên giới hai nước trở thành biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao lưu ngày càng thuận lợi.

Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương-Giáp Thìn 2024," lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã trao bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao và giấy khen của Đại sứ quán cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho công tác cộng đồng, tạo việc làm cho lao động người bản địa và bà con gốc Việt, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức còn trao tặng quà của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho các hộ gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành trên Vương quốc Campuchia, góp phần giúp bà con đón Tết Giáp Thìn 2024 thêm phần ấm cúng, đủ đầy, an vui.

Không khí đón Xuân rộn ràng của cộng đồng người Việt tại Malaysia

Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng gia đình và hơn 150 bà con kiều bào đã có một “ngày Tết sum vầy” để gắn kết yêu thương và cầu mong cho một năm mới với nhiều khởi đầu tốt đẹp.

Ngày 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng “Xuân quê hương, Xuân khát vọng," với sự chung tay góp sức của kiều bào người Việt tại địa bàn.

Trong khuôn viên Đại sứ quán đầy ắp không khí đón Xuân rộn ràng, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng gia đình và hơn 150 bà con kiều bào đã có một “ngày Tết sum vầy” để gắn kết yêu thương và cầu mong cho một năm mới với nhiều khởi đầu tốt đẹp.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh Tết cộng đồng hằng năm là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt dành riêng cho bà con kiều bào tại Malaysia và nước ngoài, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với bà con xa xứ.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh tới những thành tựu quan trọng về kinh tế mà đất nước đã đạt được trong năm qua, giúp đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về tăng trưởng ở khu vực. Trong đó, có sự đóng góp quý báu của đồng bào ở nước ngoài nói chung và tại Malaysia nói riêng.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đánh giá cao sự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau của cộng đồng gồm hơn 30.000 người Việt ở Malaysia.

Cũng theo Đại sứ, những tình cảm và đóng góp của bà con kiều bào đối với quê hương và quan hệ hai nước Việt Nam-Malaysia có ý nghĩa rất lớn.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, Đại sứ hy vọng bà con kiều bào sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gắn kết, tương trợ lẫn nhau và ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của hai nước trong vai trò cầu nối thúc đẩy mối quan hệ.

Đáp từ trước sự quan tâm của Đại sứ Đinh Ngọc Linh và Đại sứ quán thời gian qua, đại diện các ban liên lạc và hội đoàn người Việt tại Malaysia đã xúc động bày tỏ tình cảm thông qua nhiều bài phát biểu.

Các trưởng ban liên lạc của 3 bang có đông kiều bào người Việt, gồm ông Nguyễn Như Hảo (Johor), bà Vũ Thị Thu Hồng (Penang) và bà Nguyễn Thị Diễm Dương (Selangor) xúc động kể về sự hỗ trợ, động viên kịp thời và chu đáo của Đại sứ quán dành cho bà con kiều bào trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hòa nhập cuộc sống và đảm bảo sinh kế tại địa bàn.

Trong khi đó, bà Trần Thị Chang, Chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam, đánh giá cao sự đồng hành và phối hợp hiệu quả của Đại sứ quán xuyên suốt các sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia trong năm qua.

Bà Chang cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của hiệp hội trong tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Malaysia thông qua việc tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa và các hoạt động thiện nguyện để hỗ trợ kịp thời cộng đồng người Việt tại địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đại sứ Đinh Ngọc Linh đã trang trọng trao giấy khen cho một số thành viên hội đoàn người Việt nhằm biểu dương kịp thời những đóng góp tích cực trong các hoạt động thiện nguyện cộng đồng tại địa bàn trong năm qua.

Khép lại chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang hơi thở quê hương đã được biểu diễn cùng với các món ăn truyền thống mang đậm chất Tết Việt, với đong đầy những khát vọng về một cộng đồng người Việt gắn kết yêu thương, ngày càng lớn mạnh để có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Tuyết phủ trắng khắp nơi, người Việt ở Mỹ đối phó ra sao với thời tiết khắc nghiệt?

Nhiều Việt kiều ở Mỹ đang trải qua khoảng thời gian khó khăn đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống thấp.

Trước đó, Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) thông báo rằng các cơn bão mùa đông và cái lạnh buốt giá vì tuyết rơi đã bao trùm nhiều nơi ở nước Mỹ trong những ngày vừa qua và kéo dài hơn một tuần.

Ở yên trong nhà

Chị Minh Vũ, sống ở Mỹ khoảng 20 năm, hiện đang sống ở bang Pennsylvania. Chị cho biết, những ngày qua khi mở cửa ra sẽ thấy tuyết phủ trắng xóa. Những đợt tuyết trước chưa kịp tan lại xuất hiện thêm những đợt tuyết mới. Tuy nhiên, bản thân và những người xung quanh đã quen với cảnh tuyết phủ khắp nơi nên không còn sợ hãi hay lo lắng. Nhiệt độ những ngày đó rơi vào khoảng -3oC.

"Những ngày tuyết bao phủ các trường học đã được kêu gọi đóng cửa vì tuyết rơi từ đêm đến sáng vẫn chưa ngừng. Người dân không còn cách nào khác ngoài việc ở nhà chờ tuyết ngừng rơi sau đó chạy ra dọn để đi lại. Mọi người ở trong nhà tránh nguy hiểm, không chạy xe tránh tình trạng trơn trượt, không điều khiển được", chị Minh cho biết.

Nhà chị Minh có sẵn máy sưởi trong nhà, bật thường xuyên giữa thời tiết lạnh giá. Các tiệm nail (tiệm làm móng) của người Việt cũng đóng cửa, trước đó họ đi siêu thị mua đồ dự trữ đề phòng những ngày tuyết rơi dày, không thể di chuyển. Chị mặc nhiều áo ấm, choàng khăn để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt. Người phụ nữ cũng tranh thủ đến trung tâm thương mại mua thêm áo khoác cho đủ ấm.

"Cảnh vật xung quanh khá buồn vì không có ai đi ra đường, tuyết phủ trắng xóa mọi thứ. Tôi phải thường xuyên đeo bao tay nếu không sẽ bị lạnh cóng, không chịu được. Tuyết rơi ngập trên xe ô tô, cao hơn một đốt ngón tay nên phải dùng đồ cào tuyết để xử lý", người phụ nữ bày tỏ.

Nhiều người cũng từng hỏi chị sao không chuyển đến tiểu bang khác ấm hơn, chị Minh nói rằng, gia đình đã quen với nhịp sống ở đây, có nhà và có tiệm nail. Vì vậy chuyện chuyển sang nơi khác sống sẽ ảnh hưởng đến lượng khách có sẵn từ trước tới giờ. Hơn nữa, bản thân cũng là người thích sự ổn định, ít thay đổi nên chị hài lòng với cuộc sống hiện tại, xem việc thời tiết khắc nghiệt là chút thử thách nhỏ cần vượt qua.

Lo sợ mất điện

Anh Minh Đức qua Mỹ sống được khoảng 1 năm rưỡi, hiện ở bang Massachusetts. Anh cho biết, đợt vừa rồi tuyết rơi khá nhiều và kéo dài so với những đợt trước. Tuyết rơi nhưng trời không nắng, nhiệt độ không tăng nên cả tuần cũng không tan được.

"Trời lạnh nên việc đi lại của mọi người khá khó khăn, nhất là với sinh viên phải đi xe buýt. Việc chờ xe buýt trong trời lạnh rất khổ, đặc biệt nếu phải đi siêu thị, xách nhiều đồ sẽ càng vất vả hơn vì đường trơn trượt", anh Đức cho biết.

Những ngày này, anh mua đồ dự trữ trước để không ra khỏi nhà vào những ngày tuyết rơi. Mỗi lần đi siêu thị, anh thường mua đồ ăn, nhu yếu phẩm cho cả tuần. Nếu có việc buộc phải đi ra ngoài, anh trang bị đầy đủ từ găng tay, mũ, giày… để chống trơn trượt. Lo lắng lớn nhất của anh những ngày thời tiết khắc nghiệt là việc mất điện, máy sưởi sẽ không thể nào hoạt động được.

"Tôi thuê nhà trả trọn gói nên tiền điện đợt vừa rồi không tăng. Tuy nhiên, nhiều người khác khi đến mùa đông phải trả thêm khoảng 100 USD/người vì lượng điện tiêu thụ nhiều hơn bình thường. Mọi người tập trung dọn tuyết trước cửa nhà để việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn", anh Đức cho hay.

Nguồn: Quê Hương Online; VietnamPlus; Thanh Niên

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Vui xuân đón Tết ở Tây Ban Nha; Xuân Quê hương ở Hoa Đông; Buôn điện thoại lậu bị bắt ở Nhật ).

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang