EU: Bệnh tình dục tăng; Giữ nguyên lãi suất; Dự trữ khí đốt kỷ lục; Kêu gọi công dân rời Nga; Thụy Điển mang tới 'lợi thế trời ban'

SỐ CA BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC GIA TĂNG Ở EU

Một cơ quan chuyên môn của EU cảnh báo rằng châu Âu đã chứng kiến ​​sự gia tăng "đáng lo ngại" về số trường hợp mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI).

Báo cáo dịch tễ học hàng năm do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) công bố hôm 7/3 đã tiết lộ những phát hiện vào năm 2022 đối với các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực kinh tế châu Âu (EEA, gồm Iceland, Liechtenstein và Na Uy).

Theo tài liệu, trên khắp EU/EEA, số trường hợp nhiễm bệnh do vi khuẩn như giang mai, lậu và chlamydia đã tăng "đáng lo ngại" và "đáng kể" so với năm 2021. Số ca mắc bệnh lậu tăng 48%, bệnh giang mai tăng 34% và số trường hợp nhiễm vi khuẩn chlamydia tăng 16%, bài báo nêu rõ. Báo cáo không cung cấp số liệu về các bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus như HIV và viêm gan.

Giám đốc ECDC Andrea Ammon cho rằng giáo dục sức khỏe tình dục, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm và điều trị, cũng như chống lại sự kỳ thị liên quan đến STI là những biện phảp để giải quyết vấn đề bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bà Andrea Ammon nói trong một cuộc họp báo hôm 7/3: "Thật không may, những con số đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng, một bức tranh đòi hỏi chúng ta phải quan tâm và hành động ngay lập tức.

Báo cáo lưu ý rằng mặc dù các bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia, lậu và giang mai đều có thể điều trị được nhưng chúng vẫn có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng bao gồm đau mãn tính và vô sinh nếu không được điều trị.

STI đã gia tăng trong nhiều năm ở EU/EEA, mặc dù con số này đã bị giảm trong đại dịch COVID-19 (từ năm 2020 - 2021) do các chính phủ áp đặt nhiều biện pháp cách ly xã hội buộc người dân phải ở nhà và tránh tiếp xúc xã hội.

Cơ quan EU cho biết số ca nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng vọt ở những người trẻ tuổi dị tính luyến ái trong dữ liệu mới nhất, đặc biệt là ở phụ nữ trẻ, có thể là do sự thay đổi trong hành vi tình dục sau đại dịch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trước đại dịch, vào năm 2019, số ca mắc STI do vi khuẩn được báo cáo đã đạt mức cao nhất mọi thời đại ở châu Âu.

ECB GIỮ NGUYÊN LÃI SUẤT Ở MỨC CAO KỶ LỤC

Ngày 7/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức cao kỷ lục, đồng thời nhận định lạm phát đang giảm nhanh hơn dự đoán ở thời điểm cách đây vài tháng.

Cụ thể, ECB giữ lãi suất chủ chốt ở mức 4% và điều chỉnh thông điệp để phản ánh lạm phát tiếp tục giảm trong 1 năm rưỡi qua cũng như đưa ra các dự báo kinh tế mới.

Phát biểu với báo giới sau quyết định trên, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đánh giá: “Chúng tôi đang đạt tiến triển tốt hướng tới mục tiêu lạm phát, song chúng tôi chưa đủ tự tin”. Bà Lagarde cho biết mọi việc sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tháng 6 tới.

Một số nguồn thạo tin cho biết ECB khó có thể giảm lãi suất trước cuộc họp ngày 6/6 vì dữ liệu quan trọng về tiền lương sẽ được công bố trong tháng 5 tới.

ECB cho biết kể từ cuộc họp Hội đồng quản trị gần đây nhất vào tháng 1/2024, lạm phát đã tiếp tục giảm. Mặc dù hầu hết các thước đo lạm phát cơ bản đã giảm, song sức ép giá cả tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn ở mức cao, một phần do tiền lương tăng mạnh. ECB cũng tái khẳng định các quyết sách trong tương lai một phần sẽ phụ thuộc vào hướng đi của lạm phát cơ bản.

Trong dự báo kinh tế hàng quý, ECB đã giảm dự báo lạm phát trong năm nay từ 2,7% xuống 2,3%. Điều này đồng nghĩa với việc ECB có thể đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong năm nay, thay vì vào năm 2025 như dự kiến trước đó.

Lạm phát đã giảm trong gần 18 tháng và ở mức 2,6% trong tháng 2/2024. Điều này một phần là do chi phí nhiên liệu giảm mạnh, nhưng cũng phản ánh chi phí đi vay tăng mạnh nhất từ trước đến nay của ECB. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản, không tính giá thực phẩm và nhiên liệu dễ biến động, vẫn ở mức 3,1% và chỉ số giá dịch vụ, có liên quan chặt chẽ đến tăng trưởng tiền lương, đã tăng gần 4%.

ECB dự báo GDP của khu vực Eurozone trong năm nay sẽ tăng 0,6%, thấp hơn mức 0,8% mà ECB đưa ra hồi tháng 12/2023.

Sau quyết định của ECB, thị trường chứng khoán châu Âu tăng điểm. Cụ thể, chỉ số STOXX 600 tiếp tục đà tăng và đạt mức cao kỷ lục mới, tăng 1%.

DỰ TRỮ KHÍ ĐỐT CỦA CHÂU ÂU CAO KỶ LỤC

Châu Âu đang chuẩn bị kết thúc mùa Đông với lượng dự trữ khí đốt cao kỷ lục.

Tình hình nguồn cung đã thay đổi so với hai năm trước, khi các thương nhân và nhà hoạch định chính sách rất lo lắng về khả năng thiếu khí đốt sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Các cơ sở dự trữ khí đốt trên khắp Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh đã đạt 62% công suất tính đến ngày 5/3, cao hơn so với mức 41% cùng thời điểm này từ năm 2011 đến năm 2020. Lượng khí đốt dự trữ hiện đã lên tới 707 terawatt giờ (TWh), tăng 277 TWh so với mức trung bình theo mùa của 10 năm trước.

Cho đến thời điểm hiện tại của mùa Đông này, lượng nhiên liệu tiêu thụ để sưởi ấm ở châu Âu đã giảm 14% so với mức trung bình dài hạn ở London (Anh) và giảm 25% so với mức trung bình tại Frankfurt (Đức).

Nhiệt độ ở khu vực Tây Bắc châu Âu đã ấm dần lên nên bất kỳ đợt lạnh nào cũng khó có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể vào thời điểm này. Đây là mùa đông ôn hòa thứ hai liên tiếp của khu vực này.

Kể từ tháng 10/2023, giá khí đốt giao kỳ hạn đã giảm đều đặn nhằm khuyến khích mức tiêu thụ nhiều hơn và hạn chế hàng tồn đọng.

Giá khí đốt giao kỳ hạn được điều chỉnh theo lạm phát đã giảm xuống mức trung bình chỉ 26 euro (28,40 USD) mỗi megawatt giờ trong tháng 2/2024, giảm từ mức 46 euro vào tháng 10/2023 và mức kỷ lục 245 euro hồi tháng 8/2022.

CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU KÊU GỌI CÔNG DÂN RỜI KHỎI NGA SAU CẢNH BÁO TỪ MỸ

Latvia quốc gia mới nhất kêu gọi công dân rời khỏi Nga sau khi Bộ Ngoại giao nước này hôm qua kêu gọi công dân của mình rời khỏi Nga càng sớm càng tốt.

Trong một tuyên bố, Bộ này kêu gọi những công dân Latvia ở Nga hãy thận trọng và tránh tụ tập đông người do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Moskva trong vòng 48 giờ tới.

Thông báo được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra trong 48 giờ tới. Trước đó một ngày, Đại sứ quán Mỹ cho biết, họ đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow.

Sau cảnh báo, Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo tương tự khuyến nghị công dân Anh không nên đến Nga vì lý do rủi ro và mối đe dọa khủng bố. Tương tự là Đức cũng kêu gọi công dân của mình và những người có hai quốc tịch không đến Nga trong thời gian tới, đồng thời tuyên bố trên trang web của chính phủ rằng Đại sứ quán Đức tại Moskva và Tổng lãnh sự quán tại St. Peêtrsburg sẽ đóng cửa vào ngày 8 tháng 3 năm 2024.

Estonia hôm qua cũng đã yêu cầu công dân của mình “cẩn thận hơn bình thường” và tránh các cuộc tụ tập nơi công cộng “do mối đe dọa khủng bố”.

Tuy nhiên, cho đến nay, Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào liên quan đến cáo buộc “mối đe dọa khủng bố” ở Moskva.

'LỢI THẾ TRỜI BAN' THỤY ĐIỂN MANG TỚI CHO NATO KHI GIA NHẬP

Thụy Điển gia nhập mang lại lợi thế lớn về địa chính trị cho NATO, giúp liên minh vây gần như kín biển Baltic, nơi Nga đặt cảng nhà Hạm đội Baltic.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 7/3 bàn giao văn kiện gia nhập NATO cho chính phủ Mỹ, hoàn tất quy trình để trở thành thành viên thứ 32 của liên minh quân sự. Lễ thượng cờ Thụy Điển tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ dự kiến diễn ra ngày 11/3.

"Thụy Điển hôm nay an toàn hơn hôm qua. Chúng ta đã có đồng minh. Chúng ta có sự hậu thuẫn", ông Kristersson cho biết trong bài phát biểu gửi người dân từ Washington. "Chúng ta đã nhận được sự đảm bảo từ liên minh quốc phòng phương Tây".

Ở chiều ngược lại, Thụy Điển cũng không gia nhập NATO với "hai bàn tay trắng". Sự góp mặt của Thụy Điển, quốc gia có nền quốc phòng hùng mạnh cùng vị trí địa lý có nhiều "lợi thế trời ban" có thể giúp NATO giải bài toán về cách liên minh ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.

"Kết nạp Thụy Điển giúp NATO mạnh hơn, Thụy Điển an toàn hơn, cả liên minh an toàn hơn", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Với việc kết nạp Thụy Điển, NATO giờ đây đã vây kín gần như toàn bộ Biển Baltic. Nga giờ đây chỉ có thể tiếp cận vùng biển chiến lược này từ thành phố St. Petersburg qua cửa ngõ hẹp ở Vịnh Phần Lan, cũng như khu vực giáp vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad.

"Biển Baltic giờ đây đã trở thành 'hồ NATO'", Ngoại trưởng Latvia Krisjanis Karins, một trong những ứng viên kế nhiệm ông Stoltenberg, nói.

Nga có nhiều lợi ích kinh tế và quân sự ở biển Baltic. Thành phố St. Petersburg là nơi đặt nhiều cơ sở lọc dầu và là cửa ngõ để Nga xuất khẩu sản phẩm qua Vịnh Phần Lan. Hạm đội Baltic có trụ sở và cảng nhà ở Kaliningrad, cùng một căn cứ ở St. Petersburg, tất cả giờ đây đều có nguy cơ nằm trong vòng kiềm tỏa của NATO.

Cùng với sức mạnh hải quân và không quân, vị trí địa lý của Thụy Điển còn giúp NATO đối phó bất kỳ động thái tấn công nào của Nga, dù là ở các nước Baltic, dọc biên giới với Phần Lan hay Bắc Cực, một quan chức NATO cấp cao am hiểu kế hoạch quốc phòng của liên minh, nói.

Hệ thống đường bộ và đường sắt của Thụy Điển được coi là tuyến đường nhanh nhất để di chuyển trên bán đảo Scandinavia. Nhóm nước Baltic, gồm Estonia, Latvia và Litva, từ lâu được coi là "gót chân Achilles của NATO", giờ đây có thể nhận được hỗ trợ ngay lập tức từ Phần Lan và Thụy Điển nếu bị tấn công, thay vì phụ thuộc vào Hành lang Suwalki giữa Ba Lan và Litva.

Đảo Gotland của Thụy Điển cũng giúp NATO củng cố vị thế tại khu vực, kiểm soát tốt hơn các tuyến hàng không và hàng hải. Gotland, rộng hơn 3.100 km2, thường được ví như một "tàu sân bay không thể chìm" và cách Latvia khoảng 200 km.

Hiện NATO chưa có kế hoạch đưa binh sĩ đến đồn trú tại Thụy Điển, nhưng vấn đề này sẽ được thảo luận, theo quan chức của khối.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo kế hoạch tái cơ cấu quân đội Nga và củng cố lực lượng ở sườn tây nước này nhằm "vô hiệu hóa" các mối đe dọa từ việc NATO kết nạp Phần Lan, Thụy Điển. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuần trước cảnh báo Nga sẽ đáp trả tương xứng với những mối đe dọa có thể hiện hữu trên lãnh thổ Phần Lan và Thụy Điển.

Giới phân tích cũng cảnh báo Nga vẫn có thể tạo ra nguy cơ từ vùng lãnh thổ Kaliningrad, nơi Moskva đã triển khai tên lửa đạn đạo Iskander có thể mang đầu đạn hạt nhân.

"Nếu nhìn trên bản đồ thì đúng, về mặt địa lý, Biển Baltic đã trở thành 'hồ NATO'", Minna Alander, nhà nghiên cứu tại Viện Phần Lan về Các vấn đề Quốc tế, nói. "Nhưng NATO vẫn còn nhiều việc phải làm".

Giáo sư John Deni, giảng viên trường quân sự Lục quân Mỹ, cho rằng liên minh NATO nên từ bỏ quan điểm cho rằng Biển Baltic là "của riêng" sau khi kết nạp Thụy Điển. "Gọi Biển Baltic là 'hồ NATO' sẽ dẫn đến sự tự mãn", Deni cảnh báo.

Julian Pawlak, nhà nghiên cứu tại Đại học Quân đội Đức, thành phố Hamburg, cũng cho rằng những lợi thế về địa lý, tiềm lực quốc phòng của Thụy Điển cũng không thể giúp NATO kiểm soát hoàn toàn mọi thứ diễn ra trên khu vực rộng lớn như Biển Baltic.

"Kiểm soát vùng biển rộng lớn như vậy là điều rất khó thực hiện, nếu so với lãnh thổ trên đất liền", Pawlak nói. "Vụ đường ống Nord Stream bị phá hoại cho thấy chúng ta rất khó xác định chuyện gì xảy ra ở dưới mặt nước cũng như đáy biển".

Nguồn: VTV; Báo Tin Tức; Bnews; Soha; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang