Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
- Thời sự
- Việt Nam
Công an quận Tây Hồ đã xác minh danh tính một thi thể nam giới bị cáo buộc có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn.
Ngày 17/5, báo Dân trí dẫn thông tin từ Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, Công an phường Nhật Tân vừa xác minh danh tính một tử thi trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 20h ngày 14/5, anh N.P.H. trình báo việc nhận được thông tin từ anh Nguyễn Văn Dũng (ở phường Nhật Tân, Tây Hồ) cho biết đã vớt được một thi thể nghi là người nhà của anh (thông qua chiếc sim điện thoại của nạn nhân).
Tiếp nhận thông tin, Công an quận Tây Hồ cùng Công an phường Nhật Tân, Công an huyện Sóc Sơn và anh H. đã đến hiện trường, xác nhận danh tính người tử vong là em trai ruột anh H., tên N.H.T., quê tỉnh Vĩnh Phúc.
Liên quan đến vụ việc trên, báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Công an quận Tây Hồ cho biết người đàn ông tử vong trên đang trong diện điều tra của Công an huyện Sóc Sơn. Nguyên nhân là người này có liên quan đến vụ án giết người xảy ra rạng sáng 13/5.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã bàn giao hồ sơ, nạn nhân cho cơ quan Công an huyện Sóc Sơn để thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định.
Trước đó, theo thuật lại của báo VnExpress, camera an ninh tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, ghi lại sự việc vào rạng sáng 13/5, lúc này, một cô gái mặc đồ đen bị người đàn ông mặc áo trắng quật ngã, ghì chặt giữa đường rồi dùng dao đâm liên tiếp hàng chục nhát.
Mặc cho cô gái van xin, nam thanh niên này vẫn tiếp tục thực hiện hành vi giết người. Sau đó, có một người từ trong căn nhà gần đó chạy ra can ngăn nghi phạm nhưng bất thành. Nạn nhân sau đó đã tử vong.
Dù trẻ tuổi và ít học nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án để rồi nhận bản án nghiêm khắc.
TAND TP HCM vừa đưa ra xét xử vụ án dàn cảnh trộm tài sản của một du khách nước ngoài tại phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP HCM) xảy ra vào đêm 21-9-2023. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận bởi đây là vấn đề gây bức xúc và lo ngại trong cộng đồng.
Thay đổi thái độ
Cả 3 người bị đưa ra xét xử đều là những phụ nữ chưa đến 30 tuổi. Họ đứng lọt thỏm sau bục xét hỏi của tòa án bởi vóc dáng nhỏ bé, còm cõi. Thông thường, những kẻ trộm cắp ít khi tìm được sự thương cảm từ HĐXX hoặc công chúng, cho dù họ có đổ thừa hoàn cảnh thế nào đi nữa. Với vụ án này, điều này càng khó xảy ra khi nghe đại diện VKSND TP HCM đọc cáo trạng buộc tội 3 "nữ quái" này.
Mặc dù trẻ tuổi và ít học (cả 3 đều chưa học hết tiểu học) nhưng hành vi phạm tội của 3 bị cáo T.T.K.L, N.T.T.V và M.T.T.H (cùng ngụ TP HCM) thể hiện sự mưu mô, có tổ chức trong việc lên kế hoạch và thực hiện. Các bị cáo dàn cảnh gây án rồi phối hợp hành động và phân chia số tiền trộm được một cách khôn lanh.
Khoảng 23 giờ, khi L., V. và H. đang đứng bán kẹo ở phố Tây Bùi Viện thì thấy anh Xie Yuwei (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) đeo túi sau lưng mà không khóa dây kéo. Rất nhanh, H. chạy đến mời anh Xie Yuwei mua kẹo để anh này mất cảnh giác. Trong khi đó, V. tiến tới che chắn để L. áp sát "con mồi" từ phía sau rồi móc trong túi nạn nhân lấy 17,4 triệu đồng. Sau khi tẩu thoát, L. lấy 400.000 đồng trộm được mua đồ ăn cho cả nhóm và chia cho V. 5,7 triệu đồng, cho H. 5 triệu đồng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã trình báo công an và 3 "nữ quái" nhanh chóng bị triệu tập. Sau hơn nửa năm, vụ án được đưa ra xét xử. Không còn vẻ tinh quái, sau thời gian bị tạm giam (riêng bị cáo H. được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi), các bị cáo ra tòa với vẻ sợ sệt, rụt rè. Các bị cáo đã ít nhiều nhận thức được sự nghiêm trọng và hậu quả mà hành vi phạm tội của mình gây ra.
Hứa sửa đổi
Trả lời thẩm vấn, 3 bị cáo lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng thể hiện. Cùng với nội dung tố giác trước đó, bị hại yêu cầu các bị cáo phải bồi thường 17,4 triệu đồng. Chủ tọa hỏi các bị cáo đã bồi thường cho bị hại chưa vì đây sẽ là tình tiết để hội đồng xem xét nhằm giảm trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Cả 3 đều lần lượt thưa chưa bồi thường, dù vụ án đã xảy ra khá lâu.
HĐXX nói sẽ tạo điều kiện cho các bị cáo vận động gia đình nộp lại số tiền trên ngay tại tòa. Thế nhưng, cả 3 đều "từ chối" cơ hội cuối cùng này.
Bị cáo L. và V. nói rằng gia đình họ cũng không có tiền. Còn bị cáo H. thì hứa với tòa án rằng sau khi chấp hành xong hình phạt, bị cáo sẽ ráng kiếm tiền để trả cho bị hại. Tòa hỏi tiếp: "Vậy sau khi chấp hành án xong, bị cáo sẽ làm gì để kiếm tiền?". Bị cáo H. thưa, bị cáo thường buôn bán hàng rong ở phố Tây Bùi Viện vào ban đêm, còn ban ngày sẽ đi phụ hồ. Mỗi ngày phụ hồ, bị cáo được trả công 200.000 đồng.
HĐXX ghi nhận các bị cáo thành khẩn trong việc thú nhận và đối diện với trách nhiệm mà hành vi của mình gây ra. Tuy nhiên, dù các bị cáo có những biểu hiện như trên nhưng tòa án vẫn nghiêm khắc đánh giá các bị cáo là những người lười lao động nhưng ham muốn tiêu xài. Theo hội đồng, quan điểm này càng được củng cố khi đây không phải là lần đầu L. và V. gây ra các hành vi phạm tội tương tự. Do đó, HĐXX đã áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự này đối với 2 bị cáo khi lượng hình. Sau nửa ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt các bị cáo từ 9-15 tháng tù giam cùng về tội "Trộm cắp tài sản".
Song, trước khi đưa ra phán quyết, HĐXX đã hỏi các bị cáo với cùng một câu hỏi: "Sau khi ra tù, bị cáo có tiếp tục đi trộm cắp không? Nếu con của bị cáo biết mẹ mình là kẻ trộm, chúng sẽ cảm thấy như thế nào?". Đối diện với lời thẩm vấn này, bị cáo L. cúi gằm mặt, khá lâu sau đó mới lí nhí đáp: "Bị cáo không dám tái phạm nữa". Không dám tái phạm nữa cũng là lời hứa của bị cáo V. và H. trước HĐXX và những người thân có mặt tại phiên tòa.
Sự chung tay của cộng đồng
Theo chuyên gia tâm lý Trần Ngọc Lý, thái độ và lời hứa của các bị cáo tại tòa có thể xem là tín hiệu tích cực. Song, việc thực hiện lời hứa không tái phạm còn đòi hỏi sự hỗ trợ toàn diện từ cá nhân các bị cáo và cộng đồng xung quanh. Chỉ khi có sự hỗ trợ đủ đầy và hiệu quả, các bị cáo mới có thể thay đổi và tái hòa nhập vào xã hội một cách tích cực.
Các biện pháp hỗ trợ có thể bao gồm việc cung cấp các khoản vay để khởi nghiệp, đào tạo nghề nghiệp và tạo điều kiện tìm kiếm việc làm. Ngoài ra, gia đình và cộng đồng cần có vai trò tích cực trong việc giúp đỡ và khuyến khích các bị cáo xây dựng cuộc sống mới sau khi ra khỏi tù.
Lợi dụng người dân sơ hở, An đột nhập đục phá két sắt lấy đi số tiền mặt và nhẫn vàng giá trị lớn. An bị cảnh sát bắt giữ khi đang có mặt tại một tiệm vàng ở Nghệ An.
Ngày 18/5, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình An (SN 1991, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.
Trước đó ngày 3/5, gia đình anh Trương Anh Tuấn (SN 1980, trú xã Hà Linh, Hương Khê) bị trộm đột nhập vào nhà đục phá két sắt, lấy đi tiền mặt, nhẫn vàng với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.
Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định Nguyễn Đình An là người thực hiện hành vi trên.
Đến ngày 11/5, Công an huyện Hương Khê lần theo dấu vết, bắt giữ Nguyễn Đình An khi nghi phạm đang có mặt tại một tiệm vàng ở thành phố Vinh, Nghệ An.
Theo cơ quan công an, An có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, hoạt động phạm tội liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi.
Anh ta lợi dụng thời gian và các tuyến đường vắng người để tránh hệ thống camera an ninh, sau đó tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.
Ngoài ra, An thường xuyên thay đổi trang phục để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Dù chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 300 bị hại với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.
Ngày 17/5, Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng đưa tin, phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp.Đà Nẵng vừa phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua trò chơi đánh bạc trên mạng Internet.
Theo đó, giữa tháng 5/2024, qua công tác nắm tình hình địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố thu thập được nhiều thông tin về 1 nhóm đối tượng gồm Dương Văn Tịnh (31 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cầm đầu, cùng với Trần Mỹ Phú An, Bùi Ngọc Hậu, Lý Huỳnh Huy, Trương Thái Huy (tuổi từ 17 đến 25, cùng trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội.
Đi sâu tìm hiểu, trinh sát hình sự xác định, đây là các đối tượng từng có thời gian hoạt động lừa đảo qua mạng tại các nước như Lào, Campuchia và Philippine…, mới về Đà Nẵng tổ chức hoạt động phạm tội.
Tiến hành theo dõi, giám sát nhóm đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện các đối tượng này thuê lại nhà nguyên căn và hoạt động khép kín. Trong đó, Dương Văn Tịnh là đối tượng chủ mưu, đứng ra quản lý các đối tượng còn lại. Việc đi lại, quan hệ của các đối tượng trong nhóm với vai trò làm thuê đều được Tịnh quản lý chặt chẽ.
Sau thời gian thu thập đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan, ngày 16/5, các tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng tổ chức kiểm tra và tiến hành tạm giữ 5 đối tượng trên cùng nhiều vật chứng (gồm 6 bộ máy vi tính, 2 xe máy, 8 điện thoại đi động) có liên quan đến hành vi phạm tội.
Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức tạo trang wed đánh bạc C.xx.com giả để dẫn dụ người chơi nạp tiền, khi có người nạp tiền để đánh bạc thì chiếm đoạt. Cơ quan Công an xác định, dù chỉ mới hoạt động trong thời gian ngắn nhưng các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 300 bị hại với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp.Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.
Nguồn: Soha; Kenh14; Dân Trí; Người Đưa Tin
Nghịch lý Hòa Minzy; Ai cứu lấy Nam Em; Sao Việt vật lộn với trầm cảm; Cần xử nghiêm nghệ sĩ cố tình quảng cáo sai
Sốc clip khiêng ‘quan tài’ trước chợ Bến Thành; Chìm tàu cá chở 6 thuyền viên; Hòa Minzy gây bão mạng; Sống bất an trước biển
‘Gặp nhau cuối tuần’ bị chê; Hoa hậu thử sức ở vai trò mới; Vụ ngoại tình hot nhất MXH; Nhìn lại loạt tai nạn thảm khốc trên QL6
Vấn đề tên gọi trong sáp nhập tỉnh; Bước ngoặt lớn thị trường BĐS; Đồng Nai cầu cứu Chính phủ; Sai phạm quản lý đất đai ở Quảng Trị
Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2; Sắp phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát; Bài toán cân bằng lạm phát & tăng trưởng; ‘Đại phẫu’ chung cư cũ
25 ca sĩ hủy show phút chót ở Đà Lạt; Cần ‘phong sát’ nghệ sĩ quảng cáo sai; Mỹ nhân 18+ hot nhất Vbiz; ‘Gặp nhau cuối tuần’ bị lạnh nhạt
Kinh hoàng 2 người chết cháy; Vụ cháy chung cư làm 56 người chết; Kinh hãi ô tô chạy ngược chiều; Những cụ bà U.90 mưu sinh ở TP.HCM
Xoay sở trong ‘bão giá’ thịt heo; Dâu tây giá rẻ có phải món hời; Người TQ đến VN ‘săn vàng’; Nhiều ngân hàng cắt giảm nhân sự
Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá