
KINH TẾ THẾ GIỚI ĐANG CHỨNG KIẾN NHIỀU BIẾN ĐỘNG
Giá vàng tăng trong tuần thứ hai liên tiếp sau khi dữ liệu lạm phát mới của Mỹ củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể hạ lãi suất hai đợt trong năm nay
Giá vàng thế giới được giao dịch quanh ngưỡng 2.384 USD/ounce hôm 17-5 và đã tăng gần 5% trong 2 tuần qua.
Theo đài CNBC, chiến lược gia thị trường tại Công ty Giao dịch trực tuyến IG (Anh) Yeap Jun Rong nhận định: "Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây để ngỏ khả năng FED xem xét cắt giảm lãi suất sớm hơn trong năm nay trong khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Do đó, mục tiêu tiếp theo của giá vàng là chạm mức kỷ lục mới".
Bộ Lao động Mỹ trong tuần này công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4, với mức tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 3,5% của tháng trước đó. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách chưa công khai thời điểm cắt giảm lãi suất.
Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 lên đến 68%. FED đã duy trì lãi suất ở mức 5,25-5,5%, mức cao nhất trong hơn 23 năm qua. Cuộc họp kế tiếp của FED dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12-6 tới.
Tại châu Âu, cũng tỏ ra thận trọng, thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Isabel Schnabel cảnh báo không nên cắt giảm lãi suất liên tục trong bối cảnh rủi ro lạm phát dai dẳng. Tuyên bố trên được đưa ra trước cuộc họp vào tháng 6 tới của Ngân hàng Trung ương châu Âu, vốn được kỳ vọng là thời điểm hạ lãi suất ở châu lục này.
Theo tạp chí Nikkei, ECB đã duy trì lãi suất ở mức đỉnh kỷ lục trong cuộc họp thứ 5 liên tiếp vào tháng trước và dự kiến giảm 3,75% từ mức 4% hiện tại trong cuộc họp tiếp theo. Bà Schnabel nhận định sau nhiều năm lạm phát ở mức cao và tiềm ẩn rủi ro leo thang trở lại, việc đẩy nhanh tiến trình hạ lãi suất sẽ đi kèm nguy cơ nới lỏng chính sách tiền tệ sớm.
Lạm phát cơ bản của khu vực đồng tiền chung euro giảm từ mức 2,9% xuống 2,7% trong tháng 4, vẫn cao hơn mức mục tiêu 2%.
Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, Trung Quốc được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản vào ngày 20-5 tới. Hiện lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn một năm được giữ ở mức 3,45% trong khi LPR kỳ hạn 5 năm là 3,95%.
Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết doanh số bán lẻ đã tăng 2,3% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn mức 3,1% vào tháng 3. Đáng chú ý, đầu tư bất động sản đã giảm 9,8% trong 4 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Bruce Pang tại Công ty Đầu tư JLL (Mỹ) cho rằng người tiêu dùng không chắc chắn về thu nhập trong tương lai nên sẽ thận trọng trong chi tiêu. Ông cũng dự báo việc cải thiện số liệu việc làm và tăng trưởng trong tiêu dùng dịch vụ cho thấy doanh số bán lẻ có thể cải thiện trong thời gian tới.
Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4 của Trung Quốc tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái và nhập khẩu tăng 8,4%, cao hơn dự kiến. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý I/2024 của nước này tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức kỳ vọng 4,6%. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm nay.
"Các chỉ số quan trọng về công nghiệp, xuất khẩu, việc làm và giá cả nhìn chung đều cải thiện, các động lực tăng trưởng mới được duy trì" - thông cáo của Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh.
Dù vậy, theo kênh CNBC (Mỹ), những dữ liệu tháng 4 vừa được Trung Quốc công bố lại cho thấy một bức tranh tăng trưởng chưa rõ nét.
Tuần trước, Phòng Thương mại Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc nhận định với tình hình hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài muốn nhìn thấy nhu cầu nội địa Trung Quốc gia tăng hơn là mức đầu tư cho công nghiệp tăng lên.
Cứu thị trường bất động sản
Trung Quốc hôm 17-5 công bố một loạt biện pháp nhằm ổn định lĩnh vực bất động sản đang gặp khủng hoảng, như cho phép chính quyền địa phương mua căn hộ hoặc nới lỏng quy định về đặt cọc. Các nhà đầu tư hy vọng bước đi này đánh dấu việc chính phủ bắt đầu can thiệp mạnh mẽ hơn để bù đắp cho nhu cầu suy giảm đối với cả căn hộ mới và cũ, làm chậm lại đà giảm giá cũng như giảm bớt số lượng nhà chưa bán.
Sau khi một loạt biện pháp hỗ trợ không đạt kết quả trong hai năm qua, Bộ Nhà ở Trung Quốc giờ đây cho biết chính quyền địa phương có thể chỉ thị các doanh nghiệp nhà nước mua nhà với mức giá hợp lý.
Theo Phó Thủ tướng Hà Lập Phong, các ngôi nhà mua lại có thể được dùng để cung cấp nhà vừa túi tiền. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời gian biểu cụ thể hoặc mục tiêu của việc mua lại nói trên. Ông Hà nói thêm chính quyền địa phương có thể mua lại đất đã giao cho các công ty bất động sản, đồng thời hứa rằng cơ quan chức năng sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành các dự án bị đình trệ.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo sẽ lập một quỹ tái cho vay trị giá 300 tỉ nhân dân tệ (khoảng 41,53 tỉ USD) cho nhà vừa túi tiền, đồng thời tiếp tục hạ lãi suất thế chấp và giảm yêu cầu về khoản tiền trả trước.
Một số chuyên gia nhận định các biện pháp mới nói trên là tích cực và táo bạo nhưng không rõ các chính quyền địa phương có đủ khả năng tài chính để thực hiện hay không. Reuters dẫn lời ông Larry Hu, chuyên gia tại Công ty Dịch vụ tài chính Macquarie (Úc), cho rằng để đánh giá mức độ tác động của biện pháp trên thì phải biết ai sẽ tài trợ và tổng số tiền chi ra cuối cùng là bao nhiêu.
Dữ liệu chính thức cho thấy lượng nhà tồn kho ở Trung Quốc vào năm ngoái tăng gần 335 triệu m2, mức cao nhất kể từ năm 2016. Công ty Dịch vụ Tài chính Tianfeng Securities (Trung Quốc) ước tính sẽ cần ít nhất 7.000 tỉ nhân dân tệ để giải quyết lượng nhà tồn kho này trong 18 tháng.
BỨC TRANH TỘI PHẠM HỖN LOẠN Ở MEXICO
Vụ sát hại hai người Australia và một người Mỹ ở bang Baja California, Mexico cho thấy những rủi ro tiềm ẩn khi du lịch tại quốc gia này.
Theo The Guardian, bộ ba du khách, gồm hai anh em người Australia Callum và Jake Robinson cùng người bạn Mỹ Jack Carter Rhoad đã mất tích khi tới bang Baja California, nằm bên bờ Thái Bình Dương để lướt sóng.
Sau đó, thi thể của họ được tìm thấy, cả ba thiệt mạng do bị bắn vào đầu. Giới chức Mexico cho rằng họ bị giết khi chống lại những kẻ muốn ăn trộm lốp ô tô.
Nghi phạm sát hại 3 du khách trên là Jesús Gerardo - biệt danh "El Kekas", đang bị giam giữ. Bạn gái của của đối tượng này cũng bị bắt giữ. Cô này khai trước tòa rằng chính Jesús thừa nhận “đã giết họ” rồi đưa cô xem chiếc xe đã được thay bằng lốp mà hắn cướp được.
Vụ giết người này là một phần trong làn sóng bạo lực đang diễn ra ở Mexico. Vào năm 2023, quốc gia này đã chứng kiến hơn 30.000 vụ giết người trong năm thứ sáu liên tiếp. Hơn 100.000 người cũng đang mất tích. Theo số liệu thống kê cấp quốc gia, bạo lực lại tập trung ở một số bang nhất định.
Falko Ernst, nhà phân tích an ninh của Crisis Group có trụ sở tại Mexico nhận định: “Bang Baja California là một trong số đó. Nhiều vụ giết người đã xảy ở thành phố Tijuana của bang này và hầu hết các vụ việc xảy ra ở các khu vực nghèo.”
Tijuana là thành phố biên giới lớn nhất của Mexico. Tại đây, dòng người, hàng hóa và tiền mặt di chuyển giữa Mexico và Mỹ mỗi ngày rất lớn, vì thế thành phố này trở thành một "miếng mồi" cho thị trường ma túy địa phương và cơ hội rửa tiền.
Các băng đảng tội phạm có tổ chức cũng để mắt đến các khu vực khác của bang, ví dụ cảng biển ở Ensenada - thành phố nơi tìm thấy thi thể các du khách. Cảng này là nơi vận chuyển ma túy và tiền chất ma túy (những chất dùng để tổng hợp ma túy tổng hợp như fentanyl và ma túy đá). Nhiều băng đảng đang tranh đấu để giành quyền kiểm soát địa bàn và hoạt động kinh doanh tại bang Baja California.
Bất chấp nguy hiểm, nhiều du khách vẫn tới bang Baja California vì ở đây có những bãi biển tuyệt đẹp và động vật hoang dã.
PUTIN & THAM VỌNG LẬP 'LIÊN MINH NĂNG LƯỢNG CHIẾN LƯỢC' NGA - TRUNG

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17.5 tham dự lễ khai mạc Cuộc triển lãm Nga - Trung tại TP.Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), dự kiến kéo dài đến ngày 21.5. Phát biểu trước những người tham dự triển lãm, ông Putin nói cả hai nước có thể tự hào về mối quan hệ kinh tế song phương khi kim ngạch thương mại đã đạt 240 tỉ USD, theo Đài RT.
Ông Putin nhấn mạnh sự hợp tác này sẽ thúc đẩy nền kinh tế của hai nước, nâng cao mức sống và thúc đẩy an ninh năng lượng. Ông khẳng định "liên minh chiến lược của chúng ta trong lĩnh vực năng lượng, vốn đã trở thành trụ cột vững chắc của toàn bộ thị trường năng lượng toàn cầu, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn". Tổng thống Putin khẳng định Nga có thể cung cấp điện cho Trung Quốc với giá hợp lý.
Ngày 17.5 là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày của Tổng thống Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Putin sau khi ông nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 7.5.
Trong khi đó, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Ely Ratner ngày 16.5 đã có cuộc gọi qua video với thiếu tướng Lý Bân, Chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác quân sự quốc tế thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, và bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow, theo tờ South China Morning Post.
Cũng trong ngày 16.5, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân trong một hội nghị ở Singapore vào cuối tháng này.
NATO TÍNH ĐƯA QUÂN TỚI UKRAINE TẬP HUẤN
NATO đang tính tới khả năng đưa quân tới Ukraine để huấn luyện lực lượng của Kiev ngay tại nước này. Nhưng quyết định như vậy có thể làm mờ đi ranh giới đỏ trước đó, đồng thời đẩy Mỹ và châu Âu can dự trực tiếp hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Ukraine đang thiếu nhân lực trầm trọng trên chiến trường và rơi vào tình thế nguy hiểm khi Nga tiến công dồn dập nhằm tận dụng thời cơ khi vũ khí phương Tây viện trợ vẫn chưa đến. Do đó, giới chức Ukraine đã đề nghị các đối tác Mỹ và NATO giúp đào tạo 150.000 tân binh gần chiến tuyến hơn để có thể triển khai nhanh hơn.
Kịch bản không thể tránh khỏi?
Cho đến nay Mỹ vẫn nói “không”. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Charles Q. Brown Jr., ngày 16/5 nói rằng việc NATO triển khai sỹ quan huấn luyện ở Ukraine là điều không thể tránh khỏi.
“Theo thời gian, cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải làm như vậy”, ông Brown nói.
Ông Brown cũng thừa nhận, việc triển khai lực lượng huấn luyện của NATO bên trong lãnh thổ Ukraine sẽ khiến họ gặp nguy hiểm và rất có thể điều này sẽ dẫn tới tình huống phải quyết định nên sử dụng hệ thống phòng không quý giá để bảo vệ các sỹ quan huấn luyện hay bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine gần chiến trường.
Là một thành viên của NATO, Mỹ có nghĩa vụ hỗ trợ phòng thủ trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các sỹ quan huấn luyện, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với nguy cơ khiến Mỹ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.
Nhà Trắng vẫn kiên quyết quan điểm không đưa quân đội Mỹ, bao gồm cả các sỹ quan huấn luyện tới Ukraine. Chính quyền Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh NATO không gửi quân tới Ukraine.
Đầu năm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là người đầu tiên đưa ra phương án triển khai quân đội phi chiến đấu đến Ukraine. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ của các thành viên NATO ở vùng Baltic, nhưng nhanh chóng bị các nhà lãnh đạo thận trọng hơn như Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz bác bỏ.
Rút ngắn thời gian để triển khai tân binh
Cố vấn an ninh quốc gia Estonia cho biết nước này không loại trừ khả năng gửi quân tới miền Tây Ukraine để đảm nhận vai trò hậu phương nhằm giúp Ukraine giải phóng lực lượng và đưa ra mặt trận.
Trong cuộc phỏng vấn với Guardian tuần trước, Ngoại trưởng Litva, Gabrielius Landsbergis bày tỏ ủng hộ lập trường của Tổng thống Pháp.
“Quân đội của chúng tôi đã huấn luyện người Ukraine ở Ukraine trước khi xung đột bùng phát. Vì vậy, việc quay trở lại là hoàn toàn có thể”, ông Landsbergis nói.
Quân đội Mỹ đã tiến hành huấn luyện cho quân đội Ukraine ở Ba Lan, Đức và Mỹ nhưng việc đưa binh sỹ từ Ukraine ra nước ngoài huấn luyện tốn nhiều thời gian. Các quan chức Mỹ thừa nhận rằng chương trình huấn luyện hiện tại của lực lượng Ukraine là chưa đủ và họ cần được huấn luyện tốt hơn, nhanh hơn để đẩy lùi nỗ cuộc tấn công dự kiến của Nga vào mùa hè này.
Mỹ từng giúp điều hành chương trình huấn luyện của NATO tại Yavoriv, phía Tây Ukraine, nhưng binh sỹ Mỹ đã rút khỏi đó khi xung đột bắt đầu bùng phát.
Việc huấn luyện của Mỹ và đồng minh không phải lúc nào cũng thành công. Trước cuộc phản công của Ukraine vào mùa hè năm 2023, các đơn vị Ukraine được huấn luyện ở Đức về tác chiến cơ động, rà phá bom mìn và các nhiệm vụ khác. Dù vậy, học cách sử dụng xe tăng, pháo binh và bộ binh một cách phối hợp là điều khó khăn, đặc biệt là trong khoảng thời gian 12 tuần ngắn ngủi.
Một vấn đề nữa là Ukraine đang phải đối mặt với một chiến trường khốc liệt hơn và cũng rất khác những gì lực lượng Mỹ đã chiến đấu trong những năm gần đây.
Các quan chức quân sự thừa nhận, việc chuyển hoạt động huấn luyện tới Ukraine sẽ cho phép các sỹ quan huấn luyện của Mỹ thu thập thông tin nhanh hơn về những thay đổi đang diễn ra trên chiến tuyến của Ukraine, từ đó cho phép họ điều chỉnh quá trình huấn luyện của mình.
Nga sẽ coi đó là “can thiệp trực tiếp”
Một quan chức Mỹ ngày 15/5 cho biết, huấn luyện quân đội Ukraine ở Lviv, gần biên giới phía Tây của nước này với Ba Lan có thể là một lựa chọn.
Thực tế, Nga cũng đã tập kích vào khu vực phía Tây Ukraine như Lviv. Cách đây vài tuần, tên lửa hành trình của Nga đã đánh vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở đó.
Một số quan chức nói rằng, số lượng lớn tân binh Ukraine có thể vẫn được gửi đến các thao trường huấn luyện rộng lớn ở Đức và Ba Lan. Nhưng điều đó đi kèm với những khó khăn về mặt hậu cần khi các binh sỹ Ukraine phải di chuyển đến cơ sở huấn luyện của Quân đội Mỹ ở Grafenwoehr, Đức, thực hiện các cuộc diễn tập phức tạp và sau đó đi gần 1.600km qua Lviv trở về Kyiv để triển khai ra tiền tuyến.
“Hãy nhớ rằng, vào năm 2014, chúng ta đã gửi quân đến Ukraine để huấn luyện lực lượng Ukraine ở miền Tây Ukraine và chúng ta đã liên tục luân chuyển lực lượng này cho đến năm 2022 mới rút đi. Không có gì ngạc nhiên khi hiện tại các thành viên NATO và ban lãnh đạo liên minh đang cân nhắc cách hỗ trợ Ukraine một lần nữa ở hậu phương, nhất là khi Ukraine đang thiếu hụt nhân lực ở mặt trận”, Evelyn Farkas, cựu quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc về Ukraine dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama nói.
Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo NATO không được triển khai bất kỳ lực lượng nào tới Ukraine.
Bình luận về đề nghị của Ukraine nhằm kêu gọi NATO triển khai lực lượng, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng sự can thiệp trực tiếp trên thực địa của quân đội các nước NATO vào cuộc xung đột này có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn. Vì vậy, chúng tôi coi điều này là một sự khiêu khích cực kỳ lớn, và tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi rất sát sao”.
THƯỢNG ĐỈNH LIÊN ĐOÀN ARAB ĐẶT RA THÁCH THỨC NGOẠI GIAO VỚI ISRAEL

Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab đã được triệu tập tại Bahrain để giải quyết xung đột ở Gaza và hội nhập khu vực. Sự kiện này khiến Israel lo ngại bị cô lập trong bối cảnh các liên minh đang thay đổi và những thách thức ngoại giao mới nổi.
Theo Jerusalem Post (Israel), các nước Arab đã tập trung tại Bahrain trong tuần này để dự hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab. Có 22 thành viên của Liên đoàn Arab và đây là cuộc họp quan trọng đối với các nước này. Họ đều tập trung vào cuộc chiến ở Gaza và những diễn biến khác trong khu vực.
Hội nghị kết thúc hôm 16/5 với tuyên bố kêu gọi lực lượng Israel rút “ngay lập tức” khỏi tất cả các khu vực ở Dải Gaza và chấm dứt cuộc bao vây vùng đất này. Tuyên bố tiếp tục bày tỏ “lập trường vững chắc của các quốc gia Arab về một giải pháp hòa bình công bằng và toàn diện cho vấn đề Palestine” cũng như sự ủng hộ của họ đối với một hội nghị hòa bình quốc tế về cuộc xung đột Israel - Palestine.
Tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy tiến trình hòa bình hướng tới đạt được nền hòa bình công bằng dựa trên giải pháp hai nhà nước. Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi triển khai các lực lượng bảo vệ và gìn giữ hòa bình quốc tế liên kết với Liên hợp quốc trên lãnh thổ Palestine cho đến khi giải pháp hai nhà nước được thực thi”.
Điều này diễn ra sau cuộc họp ở Gambia của các quốc gia Hồi giáo, nơi Israel bị lên án vì tội “diệt chủng”. Ngoài ra, sự kiện diễn ra sau việc Iran tiếp cận Ai Cập và các động thái ngoại giao khác trong khu vực.
Hội nghị còn thể hiện những thay đổi lớn trong khu vực. Ba năm trước, Israel, Bahrain và UAE đã ký Hiệp định Abraham, mang lại hy vọng hòa bình mới cho khu vực. Nhưng vụ tấn công ngày 7/10 năm ngoái đã thay đổi tất cả những điều này. Israel hiện đang bị cô lập và có nhiều lo ngại về vai trò của Mỹ trong khu vực.
Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy ngoại giao. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa mới thăm châu Âu, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đang có chuyến công du tới Trung Quốc. Khu vực Trung Đông đang phòng ngừa giữa phương Tây và phương Đông. Theo Jerusalem Post, Israel đang thua thiệt trong kịch bản này khi các quốc gia ngày càng thân thiết hơn với Iran, quốc gia ủng hộ Hamas. Thổ Nhĩ Kỳ cũng ủng hộ Hamas và Qatar cũng vậy.
Vấn vấn đề trên đồng nghĩa với việc Israel đang bị cô lập vì các nước chủ chốt trong khu vực đang phẫn nộ về cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza. Các quốc gia có thể ủng hộ Israel cũng lo ngại rằng Tel Aviv dường như không thể đánh bại Hamas hoặc ngăn chặn Hezbollah. Khi quan sát những biến động trong khu vực, họ tự hỏi liệu Israel có thể trở thành đối tác vì sự ổn định hay không, hay liệu Iran sẽ sớm mở rộng ảnh hưởng trong khu vực?.
Liên đoàn Arab muốn nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Họ muốn các nước Arab hội nhập khu vực nhiều hơn sau nhiều năm xung đột ở những nơi như Syria và Iraq. Họ cũng muốn thảo luận về cuộc nội chiến ở Sudan và có khả năng thảo luận về vấn đề Yemen và Libya.
Trước nhiều diễn biến khác nhau trong khu vực, cuộc gặp quan trọng này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với Israel. Điều này là do Jordan và Ai Cập đã chỉ trích gay gắt Israel, cũng như Saudi Arabia. Như vậy, không phải mọi thứ đều diễn ra như vẻ bề ngoài và vẫn còn nguy cơ những tranh chấp trong khu vực vượt ra ngoài Dải Gaza, tờ Jerusalem Post kết luận.
Nguồn: CafeF; Vietnamnet; Thanh Niên; VOV; Báo Tin Tức
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá