Vụ thiếu nữ bị sát hại, phi tang xác; Chiêu lừa dụ tài xế công nghệ; Ổ trộm xe sa lưới; Tổ chức cho người trốn ra nước ngoài

CÔNG AN TRUY TÌM CHIẾC IPHONE CỦA THIẾU NỮ BỊ SÁT HẠI, PHÂN XÁC PHI TANG

Cơ quan công an đề nghị ai đang giữ hoặc biết thông tin về chiếc điện thoại trong vụ án giết người, phân xác ở Thủ Đức thì liên hệ để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phát đi thông báo mới liên quan đến vụ án cướp tài sản, giết người, hiếp dâm xảy ra trên địa bàn TP.Thủ Đức vào ngày 8/2 vừa qua.

Theo đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông báo truy tìm vật chứng là chiếc điện thoại di động của nạn nhân hiệu iPhone 12 Pro màu xanh, dung lượng 128GB, số IMEI: 358915483442908, đã qua sử dụng.

Theo đó, cơ quan chức năng thông báo người dân nào đang giữ hoặc biết thông tin về chiếc điện thoại thì đề nghị nhanh chóng liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Người dân có thể đến Công an TP HCM địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP.HCM) hoặc liên hệ gặp điều tra viên Lương Văn Hải qua số điện thoại 0902.785.865 để được tiếp nhận, xử lý.

Vụ việc xảy ra chiều ngày 8/2 (29 tết), sau khi đi làm về phòng trọ trên đường Quang Trung (P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM), chị V.T.T (25 tuổi, quê Đồng Nai) dọn dẹp phòng trọ và gọi điện thông báo với gia đình chuẩn bị về quê ở Đồng Nai ăn tết.

Tuy nhiên, chị T. sau đó mất liên lạc với gia đình rồi mất tích. Gia đình từ Đồng Nai lên phòng trọ của chị T. thì phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã trình báo vụ việc đến Công an TP.Thủ Đức.

Trích xuất camera ghi nhận một nam thanh niên có dáng người gầy liên tục đi ra đi vào phòng trọ và chở theo nhiều túi ni lông màu đen. Vào cuộc điều tra, xác minh, công an nhanh chóng xác định được hung thủ là Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Đối tượng khai vào khoảng 15h ngày 8/2, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó, nghi phạm dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm, dẫn đến cái chết của chị T..

Ngay sau đó, đối tượng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân, chiếm đoạt một lắc tay và một nhẫn trên người, 2 cái nhẫn vàng 9999 và một sợi dây chuyền, một đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị T..

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức, thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

CHIÊU LỪA CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỂ DỤ CÁC TÀI XẾ XE ÔM CÔNG NGHỆ

Đặt xe qua ứng dụng công nghệ, sau đó đến điểm đông người thì đề nghị mượn điện thoại để lấy là chiêu lừa của một thanh niên vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 15-3, Công an quận 1 (TP HCM) đang cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ một thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều tài xế xe ôm công nghệ.

Trước đó, ngày 5-3, anh T.H.V (19 tuổi) đến Công an quận 1 trình báo bị một người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt tài sản là điện thoại di động.

Công an nhanh chóng xác định Nguyễn Văn Phú (27 tuổi, quê Gia Lai) là nghi phạm.

Đến ngày 11-3, công an biết Phú ở quận Bình Thạnh nên đưa về trụ sở. Ngay sau đó, anh T.H.T (21 tuổi), là tài xế xe ôm công nghệ bị Phú lừa lấy điện thoại cũng đến công an trình báo.

Phú cho biết do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt điện thoại của các tài xế xe ôm nghệ để đem bán.

Theo điều tra, Phú đặt xe qua các ứng dụng công nghệ. Lúc di chuyển đề nghị tài xế dừng ở các điểm đông người. Phú viện cớ điện thoại hết pin, mượn điện thoại tài xế rồi rời đi.

Hai ngày 5 và 6-3, Phú lừa lấy 3 điện thoại và bán hơn 4 triệu. Lúc đi bán Phú xoá hết dữ liệu điện thoại.

Công an cũng xác định Phú từng có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Lúc bị bắt, Phú cũng dương tính với ma túy.

Công an quận 1 đề nghị ai là nạn nhân của Phú thì đến trụ sở công an trình báo.

BÌNH THUẬN: NHÓM CHUYÊN TRỘM CẮP XE MÁY SA LƯỚI

Công an thành phố Phan Thiết đã bắt giữ nhóm 5 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra trên địa bàn.

Ngày 14/3, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ nhóm 5 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây.

Đa số các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự và nghiện ma túy nặng, hoạt động rất manh động, liều lĩnh.

Trước đó, vào ngày 8/3, Công an thành phố Phan Thiết nhận được tin báo, có 2 nam thanh niên đang điều khiển xe máy BKS: 86B4 -196.XX (là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết vào ngày 19/2), nên đã phối hợp với Công an xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc) bố trí lực lượng chốt chặn, bắt giữ các đối tượng, đưa người cùng tang vật về trụ sở công an để làm việc.

Qua làm việc, các đối tượng khai tên T.H.H. (33 tuổi, trú tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết) và N.Q.B. (26 tuổi, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc), đang điều khiển xe máy chạy quanh khu vực xã Hàm Liêm để trộm cắp tài sản thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Phan Thiết tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng khác là T.V.Q. (22 tuổi) và T.V.K. (31 tuổi), cùng trú tại xã Hàm Thắng (Huyện Hàm Thuận Bắc).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Phan Thiết trong khoảng thời gian từ đầu tháng 1/2024 đến nay.

Các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân, dùng đoản bẻ khóa lấy trộm xe máy, sau đó đưa xe trộm cắp được về cho N.H.C. (46 tuổi, trú tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng N.H.C., lực lượng chức năng đã thu giữ 3 xe máy là tang vật của các vụ trộm do nhóm này thực hiện trước đó, một khẩu súng bắn đạn cao su, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã thu giữ tổng cộng 4 xe máy các loại; bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 3 đối tượng và tập trung đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

KHỞI TỐ 6 ĐỐI TƯỢNG TỔ CHỨC CHO NGƯỜI KHÁC TRỐN ĐI NƯỚC NGOÀI

Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, tháng 1/2023, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra phát hiện một đường dây gồm nhiều đối tượng trong và ngoài nước cấu kết với nhau, tổ chức cho khoảng 30 công dân trú tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành trên cả nước trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép dưới hình thức xuất cảnh theo diện du lịch sang Trung Quốc rồi từ Trung Quốc vượt biên bằng đường biển sang Hàn Quốc.

Sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh điều tra xác định có 6 đối tượng đã tổ chức cho 30 công dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tp.Hà Nội trốn đi Hàn Quốc lao động trái phép.

Được biết, do có mối quan hệ quen biết từ trước nên khoảng cuối tháng 9/2023, "Long" (quốc tịch Trung Quốc, không rõ nhân thân, địa chỉ) sang Việt Nam, chủ động hẹn gặp và trao đổi, thống nhất với Đỗ Trọng Anh (SN 1987 ở phường Thanh Miếu, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) là Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế Hoàng Anh, địa chỉ ở số nhà 12, ngõ 421, đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Quân Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội về việc đi Hàn Quốc lao động bằng hình thức du lịch từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi vượt biên trái phép bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc với chi phí 13.000 USD. Đỗ Trọng Anh chịu trách nhiệm tìm nguồn lao động ở Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc. “Long” chịu trách nhiệm đón, đưa lao động vượt biên trái phép bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc.

Đầu tháng 10/2023, sau khi thỏa thuận, thống nhất các nội dung trên với “Long”, Đỗ Trọng Anh đã thông qua hoạt động của công ty do Đỗ Trọng Anh làm giám đốc, các mối quan hệ xã hội, các ứng dụng mạng xã hội đã liên hệ, cấu kết với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Vũ Thị Phương (SN 1991, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Hoàng Thị Phương (SN 1982, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An); Trần Thị Chiến (SN 1983, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An); Võ Công Sơn (SN 1975, trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để tìm các công dân có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động với hồ sơ gồm: hộ chiếu, căn cước công dân, ảnh. Chi phí khoảng từ 15.000 đến 20.000 USD/người, đặt cọc 20 triệu đồng. Trước khi xuất cảnh sang Trung Quốc thì nộp 50 triệu đồng đến 450 triệu đồng.

Sau khi các công dân được cấp visa du lịch Trung Quốc, Đỗ Trọng Anh mua vé máy bay cho các công dân và yêu cầu họ có mặt tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trước 20 giờ ngày 16/10/2023 để nộp đủ tiền và làm các thủ tục xuất cảnh.

Ngày 17/10/2023, theo lịch đã hẹn Đỗ Trọng Anh cùng 30 công dân đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) làm thủ tục và cùng xuất cảnh sang Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi đến Thượng Hải, Trung Quốc, Đỗ Trọng Anh cùng các công dân di chuyển đến tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sau khi bàn giao các công dân cho “Long”, Đỗ Trọng Anh trở về Việt Nam.

Ngày 23/10/2023, “Long” tổ chức cho 30 công dân đó vượt biển bằng thuyền từ Trung Quốc sang Hàn Quốc thì bị cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ. Đến ngày 4/1 các công dân nói trên bị Trung Quốc trục xuất về Việt Nam, nhập cảnh tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Đỗ Trọng Anh, Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến, Nguyễn Thị Hằng, Võ Công Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và đồng bọn.

Các đối tượng trên biết việc tổ chức cho các công dân từ Việt Nam đi sang Trung Quốc bằng visa du lịch, sau đó vượt biên trái phép sang Hàn Quốc bằng thuyền là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì mục đích vụ lợi và mục đích cho người khác trốn đi nước ngoài để lao động, cư trú trái phép.

Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trọng Anh về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Phương, Hoàng Thị Phương, Trần Thị Chiến; Nguyễn Thị Hằng và Võ Công Sơn. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên.

Nguồn: Soha; Kenh14; Báo Mới; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang