Chém nhầm người ở cây xăng; Nhiều shipper bị bắt; Bán đồng hương sang TQ; 'Ma túy chuyển phát nhanh'

TUYÊN ÁN 9 THANH, THIẾU NIÊN CHÉM NHẦM NGƯỜI Ở CÂY XĂNG

TAND tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí đi tìm "đối thủ" rồi chém nhầm người.

Ngày 13/3, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tài (18 tuổi, không nơi cư trú ổn định) và nhóm đồng phạm (tuổi đời từ 16 - 22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 19/3/2022, nhóm của Lưu Quốc Việt (18 tuổi) gồm: Việt, Châu Điền (18 tuổi), Bùi Tấn Lộc (21 tuổi), Phan Nhật Thái (16 tuổi) đang ngồi uống sữa đậu nành tại khu vực phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá.

Nhóm của Nguyễn Văn Tài gồm: Tài, Nguyễn Chí Khương (22 tuổi), Lâm Nhựt Hào (21 tuổi) và Nguyễn Đức Thành (18 tuổi) gọi điện thoại rủ nhóm của Việt đến khu vực Kinh 6, phường Rạch Sỏi để nhậu.

Khi nhóm của Việt đang trên đường đến chỗ Tài thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt cầm hung khí đuổi chém. Cả nhóm lập tức bỏ chạy nên không ai bị thương. Do bực tức nên khi đến quán nhậu, Việt kể lại toàn bộ sự việc cho nhóm của Tài biết.

Sau khi nghe xong, Tài lên tiếng chuẩn bị hung khí để đi tìm 2 thanh niên nói trên trả thù. Các đối tượng hẹn gặp nhau tại Công viên văn hóa An Hòa (thuộc phường An Bình, TP Rạch Giá). Trên đường đi, Châu Điền rủ thêm Danh Tài (19 tuổi) cùng tham gia đánh nhau.

Sau khi tập hợp tại điểm hẹn, nhóm 9 người cùng thống nhất để Thành và Tài đi tìm 2 thanh niên đã đuổi chém nhóm của Việt trước đó rồi thông báo vị trí.

Khoảng 15 phút sau, Tài và Thành quay lại thông báo rằng phát hiện nhóm thanh niên khoảng 6 người đang đứng tại cây xăng số 5 (thuộc ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành) nên tất cả mang hung khí kéo tới.

Vừa tới nơi, Thành và Tài ra lệnh cho cả nhóm cầm hung khí đuổi chém nhóm thanh niên đang đứng tại cây xăng.

Thấy vậy, nhóm thanh niên bỏ chạy. Riêng Nguyễn Văn Nam Em (19 tuổi) và Lưu Bá Cảnh (23 tuổi) đứng tại chỗ nên bị Tài, Khương và Lộc cầm dao tự chế chém nhiều cái vào người, còn Thành và Điền dùng tay đánh. Đến lúc Thành la lên “Chém lầm rồi bỏ đi” thì cả nhóm mới dừng lại.

Sau đó, các nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu. Theo kết quả giám định, Nam Em bị thương tật 40%, Cảnh bị thương tật 4%.

Sau khi gây án, nhóm của Tài lần lượt bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tài 4 năm tù; Lưu Quốc Việt 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Chí Khương 7 năm 6 tháng tù; Bùi Tấn Lộc 7 năm tù; Phan Nhật Thái 1 năm 3 tháng tù; Danh Tài 4 năm 6 tháng tù; Châu Điền 3 năm 6 tháng tù; Lâm Nhật Hào và Nguyễn Đức Thành mỗi bị cáo 6 năm tù về tội “Giết người”.

BẮT NHIỀU SHIPPER CỦA MỘT CÔNG TY GIAO HÀNG NHANH

Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt giam 4 nhân viên của một công ty giao hàng nhanh về tội tham ô và trộm cắp tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Quốc Khánh, Bùi Đăng Khoa (cùng 29 tuổi, ngụ TP Long Xuyên), Đoàn Phước Toàn (32 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) cùng về tội tham ô tài sản và Nguyễn Hữu Lộc (44 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) về các tội tham ô và trộm cắp tài sản.

Trong quá trình điều tra, xác định: Lộc, Khoa, Toàn và Khánh là nhân viên tại các bưu cục của Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh Chi nhánh An Giang trên địa bàn TP. Long Xuyên.

Trong khoảng từ tháng 4/2023 đến tháng 8/2023, sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền thành công của khách hàng, Lộc, Khoa, Toàn và Khánh không về giao nộp tiền lại cho công ty mà dùng những thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trong đó, Toàn chiếm đoạt số tiền trên 16 triệu đồng; Khánh chiếm đoạt số tiền trên 31,8 triệu đồng; Khoa chiếm đoạt số tiền trên 55,3 triệu đồng; Lộc chiếm đoạt số tiền trên 36,7 triệu đồng và hàng hoá 84 đơn hàng Lộc giao hàng thất bại trị giá trên 27,7 triệu đồng.

Ngoài ra, Lộc còn trộm 3 đơn hàng có giá trị cao của công ty đem ra khỏi bưu cục và chở đi giao cho khách lấy số tiền trên 10 triệu đồng.

Sau đó, Công ty phát hiện và làm đơn tố giác hành vi vi phạm của các đối tượng gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên.

Hiện vụ việc đàng được Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lỷ theo quy định của pháp luật.

LỜI KHAI CỦA KẺ BÁN NHIỀU ĐỒNG HƯƠNG SANG TRUNG QUỐC

Lê Bảo Tín bị sa vào ổ nhóm lừa đảo trên mạng ở Trung Quốc. Người đàn ông này nhẫn tâm lừa thêm 10 người bán cho đường dây lừa đảo này.

Ngày 12/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lê Bảo Tín, SN 1994, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Tại phiên toà, Tín thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào đầu tháng 7/2022, Lê Bảo Tín cùng một người bạn sang Lào để làm ăn. Tại nước Lào người đàn ông này và bạn làm việc cho một công ty của ông chủ người Trung Quốc. Nhiệm vụ của Tín được ông chủ giao là lừa đảo trên mạng.

Theo lời khai của Tín, bị cáo có nhiệm vụ thông qua mạng xã hội, tiếp cận và kêu gọi nạn nhân đầu tư tiền điện tử Bitcoin rồi chiếm đoạt. Tín ký hợp đồng với ông chủ Trung Quốc thời gian làm việc 8 tháng, lương 17 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhiệm vụ ông chủ giao cho Tín không hề đơn giản. Theo đó, mỗi tháng người đàn ông này phải lừa đảo được 140 triệu đồng. Nếu Tín lừa được nhiều hơn sẽ được thưởng thêm 3 triệu đồng, không đủ tiền thì Tín phải bù vào. Trường hợp không làm được việc phải trả số tiền chuộc 35 triệu đồng. Tín bị ông chủ tịch thu toàn bộ giấy tờ và giám sát theo dõi 24/24h.

Trong quá trình ở đây, Tín biết ông chủ sẽ trả cho 35 triệu đồng nếu đưa được người Việt Nam sang Lào làm việc. Nhận thấy việc làm này đơn giản hơn, Lê Bảo Tín đã liên lạc về quê, thuyết phục nhiều người sang Lào "làm việc trên mạng", lương 17 triệu đồng/tháng.

Theo tài liệu từ CQĐT, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2022, có 10 nạn nhân tin theo lời dụ dỗ của Tín đã đồng ý sang Lào làm việc. Người đàn ông này ứng tiền của ông chủ Trung Quốc, trả chi phí đi lại, làm hộ chiếu, thậm chí trả nợ cho các lao động này để đưa họ sang Lào.

Nhóm lao động này bị ép ký hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ lừa đảo giống như Tín hoặc phải yêu cầu người nhà gửi 35 triệu đồng sang chuộc.

Ông chủ Trung Quốc đã giao cho Tín làm quản lý và trực tiếp quản lý số người mới sang này. Chỉ tiêu ông chủ giao cho nhóm của Tín phải lừa được 1 tỷ đồng/tháng. Vì không chịu nổi áp lực, nhóm người này đã tìm cách trốn về Việt Nam. Về được đến nhà, các nạn nhân đã có đơn tố cáo hành vi của Tín đến cơ quan cảnh sát điều tra. Ngày 28/3/2023, Lê Bảo Tín bị bắt giữ.

Theo đó, Tín đã nhận từ ông chủ Trung Quốc 175 triệu đồng để làm chi phí đưa người sang Lào. Sau 2 lần đưa người đi, Lê Bảo Tín được hưởng 89 triệu đồng bao gồm chi phí còn thừa và cắt "phế" tiền lương của các nạn nhân. Đặc biệt, trong số 10 nạn nhân, có người thời điểm bị bán sang Lào mới hơn 15 tuổi. Vì vậy, Lê Bảo Tín phạm vào tội Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi.

Tín đã tác động gia đình thỏa thuận bồi thường cho 4 bị hại. Các bị hại còn lại chưa liên lạc được nên chưa bồi thường.

Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lê Bảo Tín 12 năm tù về tội Mua bán người, 12 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tín phải thi hành bản án 24 năm tù.

PHÁ CHUYÊN ÁN "MA TÚY CHUYỂN PHÁT NHANH" TẠI TP HCM VÀ NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên án mua bán trái phép hơn 10 kg chất ma túy tại nhiều địa phương trên cả nước qua dịch vụ chuyển phát nhanh vừa bị phá, công an đã khởi tố 8 bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố trong cả nước; khởi tố 8 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ trong vụ án gồm trên 10 kg ma túy các loại, trong đó có hơn 1 kg ketamin, 3,3 kg ma túy tổng hợp, 83 ống tinh dầu cần sa, hơn 5 kg cần sa, 104 sản phẩm thuốc lá điện tử chứa ma túy, 99 gói kẹo dẻo tẩm ma túy, gần 100 gói "nước vui", 25,28 g cocain và trên 1,2 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 12-2023, qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ Đỗ Văn Hải (SN 1994; trú tại TP Tuyên Quang) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 515,34 gram cần sa.

Qua đấu tranh khai thác, Công an TP Tuyên Quang đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án truy quét tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Công an TP Tuyên Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và các đơn vị chức năng thuộc Công an TP HCM tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác định danh tính của nhóm đối tượng mua bán trái phép ma túy liên tỉnh.

Trong đó, các đối tượng ở TP HCM, gồm: Lâm Thành Hữu (SN 1996; trú tại Phường 10, Quận 3), Dương Thị Ngọc Lan (SN 1992; trú tại Phường 5, quận Gò Vấp), Nguyễn Trần Ngọc Thạch (SN 2001; trú tại Phường 24, quận Bình Thạnh), Lại Tấn Đại (SN 1996, trú tại Phường 25, quận Bình Thạnh), Nguyễn Thanh Vương (sinh năm 1999, trú tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12), Dương Thị Ngọc Trâm (SN 2000; trú tại Phường 5, quận Gò Vấp). Các đối tượng còn lại, gồm: Hồ Minh Cảm (SN 1980; trú tại xã Tân Hải, thị xã Gia Lai, tỉnh Bình Thuận), Hà Hữu Ngọc Bảo (SN 2002; trú tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Để qua mặt cơ quan chức năng, các nhóm này phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng, thông qua tài khoản ngân hàng, dịch vụ vận chuyển hàng hóa; người bán và người mua không biết thông tin của nhau.

Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 12-2023 đến nay, nhóm này đã chuyển hơn 300 đơn hàng ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh để bán cho các đối tượng mua ma túy ở các tỉnh, thành phố: TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Nam, Gia Lai, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đồng Tháp…

Nguồn: Vietnamnet; Soha; Người Đưa Tin; Kenh14

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang