Bắt Bộ trưởng Mai Tiến Dũng; Khởi tố nguyên Bí thư tỉnh Bắc Giang; Ngộ độc thực phẩm tăng cao; Tràn bùn thải ở bãi rác Nam Sơn

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ MAI TIẾN DŨNG BỊ BẮT TẠM GIAM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Chiều 4/5, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Trung tướng Tô Ân Xô- Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 30/4 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Mai Tiến Dũng.

Ông Dũng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn và Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện các thủ tục tố tụng.

Thông tin thêm, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư đã có lời khen ngợi đối với lực lượng công an là đã quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật

KHỞI TỐ, TẠM GIAM NGUYÊN BÍ THƯ TỈNH BẮC GIANG

Ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào ngày 1/5.

Cuối chiều 4/5, tại buổi họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin diễn biến mới vụ Thuận An.

Cụ thể, với vụ án này đến nay Bộ Công an đã khởi tố tạm giam 8 bị can và bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thủ tục tố tụng được tiến hành vào ngày 1/5.

Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, với vụ án này, tài liệu điều tra cho thấy trong giai đoạn từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2023, tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên danh, tham gia và trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh, thành với tổng giá trị trên 23.000 tỷ đồng.

Đặc biệt trong năm 2022-2023, phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng trị giá 18.000 tỷ, trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn của chương trình phục hồi kinh tế - xã hội sau Covid-19. Đến nay các bị can như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác đều khai báo với thái độ thành khẩn, khá chi tiết, làm rõ bản chất vụ án và một số đã chủ động khắc phục hậu quả, thiệt hại.

Qua vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kêu gọi những ai mắc sai phạm vụ án kể trên hãy trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng.

Trước đó, ông Dương Văn Thái vừa bị Quốc hội bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa 15; Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án án này.

Cụ thể, hôm 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can.

Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc công ty này bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị bắt về tội “Đưa hối lộ”.

3 bị can còn lại là cán bộ tỉnh Bắc Giang gồm: Ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh; ông Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp cùng bị bắt về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ” và ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang bị bắt về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 22/4, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” theo khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự.

BÁO ĐỘNG ĐỎ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TĂNG CAO

Chỉ trong thời gian ngắn, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng khiến hàng trăm người phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cẩn trọng đối với thực phẩm "bẩn", không rõ nguồn gốc... vì tình hình thời tiết nắng nóng là điều kiện để vi khuẩn sinh sôi phát triển.

Hàng trăm người nhập viện, có cả trường hợp tử vong

Chiều 3.5, Sở Y tế TP.HCM đưa ra nhận định ban đầu về 15 học sinh (HS) ở 4 trường tiểu học trên địa bàn TP.Thủ Đức nghi ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Lê Văn Thịnh ngày 2.5. Theo đó, sau khi nhận được báo cáo từ BV Lê Văn Thịnh, Sở Y tế cử tổ công tác gồm các chuyên gia từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) và nhi khoa đến điều tra. Tổ công tác của Sở Y tế ghi nhận có 15 HS từ 7 - 11 tuổi đang học tại Trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi (8 em), Trường tiểu học Bình Trưng Đông (5 em), Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (1 em) và Trường tiểu học Lương Thế Vinh (1 em).

Phụ huynh cho biết sáng 2.5, tất cả 15 em HS nói trên đều ăn cơm cuộn mua trước cổng trường. Sau khi ăn khoảng 2 tiếng rưỡi - 3 tiếng thì lần lượt xuất hiện các triệu chứng buồn nôn rồi nôn nhiều lần, đau bụng, chóng mặt, mệt mỏi, một số trẻ đi tiêu chảy sau đó... Đến sáng 3.5, tình trạng của các em đều đã cải thiện, không mất nước, không còn nôn, không sốt, không đau bụng, còn tiêu chảy ít.

Các chuyên gia HCDC và nhi khoa nhận định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn phải độc tố vi khuẩn có trong thức ăn, khả năng cao là sau khi ăn cơm cuộn bán trước cổng trường. Về xác định nguồn gốc cụ thể gây ra ngộ độc thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) sẽ tiến hành điều tra.

Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC tiếp tục phối hợp Trung tâm y tế TP.Thủ Đức giám sát tình hình dịch bệnh tại các trường học và cộng đồng. Ngành y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn trong việc mua thức ăn đảm bảo vệ sinh cho con em ăn nhanh trước khi đi học. Đặc biệt, tình hình thời tiết nắng nóng hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm tăng cao.

Trước đó, Khánh Hòa cũng liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm người phải nhập viện, trong đó nạn nhân phần lớn là HS. Cụ thể, giữa tháng 3.2024, 369 người bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP.Nha Trang). Đầu tháng 4, hơn 10 HS Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP.Nha Trang) cũng phải nhập viện sau khi ăn cơm gà gần trường. Ngày 5.4, 37 HS Trường tiểu học Vĩnh Trường và Trường THCS Trần Hưng Đạo sau khi ăn sáng thì có dấu hiệu ngộ độc, 1 em tử vong. Đến ngày 9.4, thêm 28 HS các trường mầm non, tiểu học, THCS tại TT.Tô Hạp, H.Khánh Sơn cũng phải nhập viện sau khi ăn cơm nắm, cơm cuộn.

Mới đây nhất, gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Băng ở P.Xuân Bình, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Thức ăn đường phố có nguy cơ mất ATTP

Những vụ ngộ độc gần đây cho thấy mức độ và tần suất ngày càng tăng, đặt ra nhiều vấn đề đáng báo động đối với công tác đảm bảo ATTP.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang, cho biết việc kiểm tra vệ sinh ATTP được thành phố thực hiện thường xuyên, liên tục trong thời gian trước đây. Tuy nhiên, theo ông Minh, có những vụ việc không thể lường hết được, trong đó có nhiều nguyên nhân. "Thành phố xác định lúc nào cũng là cao điểm, triển khai liên tục vì việc này liên quan tới sức khỏe, tính mạng của người dân. Hơn thế Nha Trang là thành phố du lịch trọng điểm mà để xảy ra những việc như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thời gian tới, nhất là dịp nghỉ hè sắp đến, công tác ATTP sẽ được thành phố chú trọng hơn để mang cảm giác an toàn cho du khách đến Nha Trang", ông Minh nói.

Còn ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho rằng rất có thể nguồn thực phẩm mà HS sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thứ hai là thức ăn buôn bán gần trường, ven đường cũng có thể bị nhiễm khuẩn. "Lĩnh vực ATTP đã có phân cấp quản lý cụ thể, đối với những cơ sở chế biến nhỏ lẻ, cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp là UBND cấp huyện, rồi tới UBND cấp xã, Sở sẽ phối hợp để kiểm tra giám sát. Trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm Sở Y tế sẽ chỉ đạo Chi cục ATTP và các cơ sở y tế vào cuộc để tham gia vào công tác điều trị cũng như điều tra", lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa thông tin.

Về vấn đề này, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở ATTP TP.HCM, cho biết từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố xảy ra 4 vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm (chưa tính vụ mới nhất xảy ra ngày 2.5 tại TP.Thủ Đức). Tất cả 4 vụ có 2.849 người ăn, 18 người nhập viện, không có người tử vong. "Đã có 2 vụ kết luận không đủ yếu tố kết luận ngộ độc thực phẩm, 2 vụ vẫn đang được quận, huyện điều tra. Theo phân cấp chuyên môn, vụ nghi ngộ độc ATTP dưới 30 người thì do quận, huyện kết luận, còn Sở ATTP đôn đốc", bà Phong Lan nói.

Theo người đứng đầu Sở ATTP, hiện TP.HCM có 15.400 điểm bán thức ăn đường phố có quản lý, nhưng những điểm bán thức ăn đường phố di động không thuộc đối tượng cấp giấy đủ điều kiện ATTP vì là cơ sở nhỏ lẻ được quận, huyện quản lý trực tiếp nên hoàn toàn trông chờ vào quản lý, thanh tra, kiểm tra. Vấn đề này được quận, huyện đưa vào nội dung quản lý trực tiếp còn Sở ATTP quản lý thực phẩm đầu vào cho cả thành phố, nguyên liệu thức ăn tươi sống. Trong trách nhiệm của mình, Sở ATTP cũng có tham gia quản lý, nâng cao nhận thức cho người bán như tập huấn, kiểm tra; kiểm soát hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ; trang bị cho các hàng quán dụng cụ để giảm thiểu nguy cơ; xử phạt; tập trung xây dựng các tuyến đường ATTP đường phố…

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở ATTP, những điểm bán thức ăn đường phố nhỏ rất khó kiểm soát và quản lý. Dù có những điều khoản xử phạt nghiêm, như không đeo bao tay có thể xử phạt 3 triệu đồng, nhưng thực tế không hề dễ như xử phạt ở nhà hàng. Bà Phong Lan nêu những vấn đề như cần kiểm tra xem cơ sở có nấu cơm từ hôm trước, để qua đêm rồi hôm sau làm cơm cuộn hay người bán hàng hôm trước bán ế, hôm sau hâm lại bán tiếp hay không? Tất cả cần được kiểm soát thường xuyên hơn nữa. "Nhưng khó khăn hiện nay là quận, huyện và ngay cả Sở ATTP cũng thiếu người trong khi dân số thành phố đông, nhiệm vụ đảm bảo ATTP lớn. Quản lý thức ăn đường phố dù khó, nhưng vẫn phải làm", bà Phong Lan khẳng định.

Trong tháng hành động vì ATTP này, Sở ATTP đã có công văn gửi Sở GD-ĐT và các trường học đề nghị vận động phụ huynh đừng mua hàng rong cho con. "Nhưng khó khăn về kinh tế hiện nay khiến nhiều người lựa chọn thức ăn rẻ và ý thức chủ quan ăn no bụng là được. Do đó, bên cạnh trách nhiệm của cơ quản lý, thì vấn đề vẫn trông chờ vào ý thức của người tiêu dùng để tự bảo vệ mình vì ăn thực phẩm là trả giá bằng sức khỏe của bản thân", PGS-TS Phong Lan khuyến cáo và nói thêm nếu đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi thì giảm được 90% nguy cơ ngộ độc cấp tính do vi khuẩn.

NHANH CHÓNG GIẢI QUYẾT VỤ TRÀN BÙN THẢI TẠI BÃI RÁC NAM SƠN

Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang khẩn trương kiểm tra, đánh giá tác động, thiệt hại từ sự cố tràn bùn thải tại bãi rác Nam Sơn.

Sáng 4/5, đại diện Văn phòng UBND huyện Sóc Sơn cho biết, tại bãi rác Nam Sơn (Khu Liên hiệp xử lý rác thải Sóc Sơn) đã xảy ra sự cố tràn bùn thải vào ngày 3/5.

Liên quan đến sự cố sạt lở bao ô lưu chứa bùn tại bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), Sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về sự việc này.

Theo đó, Sở TNMT Hà Nội cho biết, từ ngày 30/4 - 3/5, tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải (LHXLCT) Nam Sơn tình hình thời tiết có mưa lớn bất lợi kéo dài liên tục (tổng lượng mưa đo được khoảng 100mm) dẫn đến xảy ra sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn tại ô1 giai đoạn I - Khu LHXLCT Nam Sơn vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 3/5. Một phần lượng bùn lưu chứa tại ô 1 chảy xuống khu vực cầu cân và đường nội bộ tiếp giáp bờ suối Lai Sơn trong phạm vi của Khu LHXLCT Nam Sơn.

Theo khảo sát hiện trạng, bờ bao hố bùn được đắp trên nền rác thuộc ô1, theo thời gian rác sụt lún dẫn đến giảm liên kết bờ bao; khi thời tiết có mưa lớn kéo dài làm sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn thải kích thước khoảng 1,0m hướng trục đường nội bộ của Khu xử lý.

Ngay sau khi tình huống xảy ra, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo liên danh nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức hoành triệt cống thoát nước mặt D800 trên trục nội bộ đồng thời đắp chặn tại trục đường nội bộ và hoành triệt cống Φ2000 dọc đường để ngăn chặn bùn tràn ra khu vực ngoài khu xử lý.

Cùng với đó, liên danh nhà thầu cũng thực hiện đắp chặn bờ bao tại vị trí xảy ra sự cố và hút toàn bộ bùn tràn vào xe bồn chuyển tới khu vực lưu chứa an toàn.

Đến 19 giờ cùng ngày, công tác khắc phục cơ bản đã ngăn chặn kịp thời đảm bảo không rò rỉ bùn ra ngoài khu xử lý. Toàn bộ khu vực đường nội bộ được tổng vệ sinh đảm bảo an toàn vận hành bãi.

Trong thời gian khắc phục sự cố, điều chuyển việc tiếp nhận rác tại khu vực phía Bắc (do đường nội bộ bị bùn tràn) sang tiếp nhận vào bể chứa Nhà máy điện rác Sóc Sơn ở phía Nam khu xử lý; đảm bảo công tác tiếp nhận, xử lý rác tại Khu xử lý được ổn định, an toàn và không bị gián đoạn.

Tính đến 11 giờ hôm nay (4/5), công tác tổng vệ sinh tại trục đường nội bộ khu xử lý đã được đơn vị vận hành xử lý triệt để, việc tiếp nhận rác của khu xử lý trở lại bình thường.

Về biện pháp khắc phục lâu dài, Sở TNMT Hà Nội cho biết, hiện Trung tâm KT Tài nguyên và Môi trường (thuộc Sở TNMT Hà Nội) đã chỉ đạo đơn vị vận hành khu xử lý là Liên danh Công ty 68 và Công ty MTĐT Sơn Tây nhanh chóng khắc phục triệt để, thu gom toàn bộ lượng bùn thải phát sinh ra tuyến đường nội bộ đồng thơi cần nghiêm túc rà soát các vị trí xung yếu tại khu xử lý.

Bên cạnh đó, đơn vị vận hành cũng cần thực hiện các giải pháp phòng ngừa sự cố theo kế hoạch số 502/ĐHDA/KLHXLCT-NS ngày 15/4 của Liên danh nhà thầu về phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tại Khu LHXLCT Nam Sơn.

Ngoài ra, Sở TNMT Hà Nội yêu cầu đơn vị vận hành khu xử lý tăng công tác giám sát kiểm tra, bố trí nhân lực, máy móc thiết bị đảm bảo ứng phó kịp thời trong các tình huống bất lợi để không xảy ra sự cố gây ảnh hướng tới môi trường và dân sinh.

Đặc biệt, đơn vị trên cũng phải tăng cường phối hợp giữa các đơn vị vận hành trong Khu xử lý, các phòng ban chức năng thuộc UBND huyện Sóc Sơn để kịp thời ngăn chặn, kịp thời xử lý không để xảy ra sự cố tại Khu LHXLCT Nam Sơn.

Trước đó, sáng 3/5, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh bùn thải từ bãi rác Nam Sơn đổ xuống tuyến đường dành cho xe ô tô vận chuyển rác ra vào bãi rác. Sự cố này xảy ra sau trận mưa lớn vào sáng sớm cùng ngày. Tối 3/5, mạng xã hội xuất hiện thêm nhiều hình ảnh ghi nhận bùn thải đen kịt từ bãi rác tràn ra một số tuyến đường (được cho là đường nằm trong khu xử lý rác thải). Người dân nơi đây cho rằng, bùn thải từ bãi rác Nam Sơn đã tràn xuống suối và đường dân sinh...

Bãi rác Nam Sơn được xây dựng từ năm 1999, rộng 157 ha. Sau hơn 20 năm hoạt động, các ô chôn lấp đã quá tải. Theo quy hoạch được duyệt, bãi rác Nam Sơn đến năm 2020 có quy mô 157 ha, đến năm 2030 là 257 ha và đến năm 2050 là 280 ha, tại các xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ (Sóc Sơn). Bãi rác Nam Sơn có nhiệm vụ xử lý rác của 12 quận nội thành và 5 huyện ngoại thành Hà Nội.

Năm 2021, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, lượng mưa đo được tại bãi Nam Sơn đạt 168 mm, khiến các hồ chứa không còn chỗ lưu chứa thêm nước rác phát sinh, đã xảy ra sự cố tràn nước rỉ rác ra đường thuộc nội bộ khu xử lý… Từ thực tế trên, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị đã phải dừng tiếp nhận rác để có biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải.

Nguồn: Người Đưa Tin; Vietnamnet; Thanh Niên; Môi trường & Đô thị

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang